Skip to main content

Chương 12: Giả bệnh

dathaiPiter

Cũng may là không bị lộ tẩy, Hạ Tri Tùng có cảm giác như vừa thoát khỏi một kiếp nạn, dù thực chất đó chẳng phải tai ương gì to tát, chỉ là một trận hoảng loạn trong lòng một mình cậu mà thôi. +

“Anh ơi, đã có ai bảo anh là người rất nhạt nhẽo chưa?” +

“Em là người đầu tiên đấy.” Ngụy Viễn cứ ngỡ bạn nhỏ sẽ bị chọc cười, ai dè phản ứng thế này làm anh thấy khá là ngượng ngùng. +

“Xuống lầu ngủ đi, muộn lắm rồi.” Ngụy Viễn nói. +

“Hôm nay cho em ở lại thêm một đêm nữa được không?” +

Ngụy Viễn trêu chọc: “Hôm nay lại đau chỗ nào nữa đây?” +

“Đau mặt ạ.” Hạ Tri Tùng chỉ vào vết bầm đã tan đi rõ rệt, cố gắng tỏ ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể. +

“Thằng nhóc này sao mà bám người thế không biết, vài ngày nữa về nhà thì tính sao?” +

“Mẹ em bỏ nhà đi từ lúc em còn rất nhỏ, sau đó em vẫn luôn ngủ trong căn phòng nhỏ trên tầng hai. Em nhớ năm đó em mới bảy tuổi, bị ốm đến mức không còn sức để mở cửa, em muốn gọi người cứu mình, nhưng gọi thế nào cũng không có ai đến.” Hạ Tri Tùng nắm chặt mép chăn, không nhìn anh, chỉ lẳng lặng kể lại trải nghiệm đáng sợ thời thơ ấu, “Anh ơi, em thực sự rất sợ, sợ không ai chú ý đến lúc em ốm đau, sợ lại bị bỏ mặc trong căn phòng tối tăm gồng mình chịu đựng một mình.” +

Ngụy Viễn vỗ vai bạn nhỏ để an ủi. Còn nhỏ thế mà đã phải trải qua những chuyện này, đúng là không dễ dàng gì. +

Nhưng mà… đây không phải là đang “bán thảm” đấy chứ? +

Anh không thuận theo câu chuyện để hỏi về mối quan hệ giữa Hạ Tri Tùng và mẹ cậu. Anh không có thói quen soi mói quá mức bí mật của người khác, cũng giống như anh không muốn người khác tò mò quá nhiều về bí mật của mình vậy. +

Về chuyện của người cha ruột, đến tận bây giờ anh vẫn luôn giữ im lặng, ngay cả những người bạn thân thiết nhất cũng không biết tình hình cụ thể. +

“Vậy đêm nay em ngủ ở đây đi, đợi sức khỏe khá hơn chút rồi hãy xuống.” +

Hạ Tri Tùng khẽ đáp một tiếng, nằm nghiêng người sang một bên, không làm phiền người bên cạnh nữa. Giây phút đó, trong đầu cậu bỗng nảy ra một ý niệm cực kỳ mãnh liệt. +

Nhất định phải ở lại, nhất định phải ở lại bên cạnh Ngụy Viễn. +

Thừa lúc Ngụy Viễn đã ngủ say, Hạ Tri Tùng nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng tắm dưới lầu, mở toang cửa sổ, vặn vòi nước sang nấc thấp nhất. +

Tiết trời đầu thu gió thổi từng cơn se lạnh, mặc áo khoác mỏng còn cảm nhận được cái rét, huống hồ là vừa thổi gió lạnh vừa tắm nước đá. +

Cậu cúi đầu đứng dưới làn nước lạnh buốt, xối đến mức răng đánh vào nhau lập cập, chân tay bủn rủn. Cái lạnh theo mạch máu nhanh chóng lan ra tứ chi, khiến đại não cũng tạm thời ngừng suy nghĩ. Chưa đợi lau khô những giọt nước trên người, Hạ Tri Tùng lại vào phòng bật điều hòa ở chế độ thấp nhất. +

Hơi lạnh từ điều hòa thổi đến mức đầu óc nặng nề, mí mắt dính chặt vào nhau, cơ thể bắt đầu trỗi dậy một luồng nhiệt độ bất thường. Cậu hắng giọng, thử nói vài câu, cuối cùng cũng đạt được trạng thái lý tưởng mà mình mong muốn. +

Cậu không vội lên lầu ngay, mà ở dưới lầu bật đèn làm bài tập một lúc, hoàn thành trước nhiệm vụ của ngày mai. +

Ngụy Viễn thức giấc trong tiếng rên rỉ của Hạ Tri Tùng. Cuối tuần anh thường ngủ đến khi tự tỉnh, huống hồ đêm qua còn trò chuyện với bạn nhỏ đến tận khuya, nên không nhịn được mà ngủ nướng thêm một lát. +

Khi nghe thấy những âm thanh lạ lùng, phản ứng đầu tiên của anh là nhà có trộm. Anh ngủ đến mức mê mẩn, quên mất cả việc Hạ Tri Tùng đang nằm ngay cạnh mình. +

Tuy nhiên, đại não anh nhanh chóng tỉnh táo lại, bởi vì trạng thái của Hạ Tri Tùng cực kỳ không ổn. +

Cậu ngủ rất không yên giấc, lông mày nhíu chặt, miệng hơi há ra, từng hơi thở dốc nặng nề. Nhìn qua là biết đang rất khó chịu. +

Ngụy Viễn sờ thử nhiệt độ trên trán cậu, nóng đến đáng sợ. +

“Tùng Tùng, dậy đi.” Ngụy Viễn lay lay cậu, “Sao em lại ốm thế này?” +

Hạ Tri Tùng nói mớ vài tiếng, bàn tay nóng rực cứ thế nắm chặt lấy cổ tay anh. Sau đó, Ngụy Viễn nhìn thấy một hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt bạn nhỏ, thấm vào gối. +

Tim Ngụy Viễn hẫng một nhịp, vội vàng chạy đi tìm nhiệt kế trong hộp thuốc. +

Hạ Tri Tùng từ trong cơn hỗn loạn khôi phục được chút ý thức, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng đang ngồi xổm dưới đất lục lọi đồ đạc, nước mắt lại trào ra thêm hai giọt nữa. +

Không phải vì bệnh làm cậu khó chịu, mà là vì thật sự đã có người quan tâm đến cậu rồi. Cậu cuối cùng đã tìm được một nơi có thể tạm thời dừng chân, không có ai đánh cậu, cũng không ai ghét bỏ cậu phiền phức. +

Ngụy Viễn tìm một vòng không thấy nhiệt kế đâu, xem ra không phải bị anh vứt đi thì cũng lẫn vào đống đồ đạc nào đó rồi. +

“Trong nhà không có nhiệt kế, anh đưa em đi bệnh viện nhé?” +

Hạ Tri Tùng không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu. +

Bạn nhỏ bệnh thành thế này thì không thể đi mô tô được nữa. Ngụy Viễn lấy chiếc áo khoác dày trong tủ đồ của mình khoác lên người Hạ Tri Tùng, dìu cậu vào xe ô tô. +

Đến bệnh viện đo nhiệt độ, gần 40°C, thuộc dạng sốt cao khá nghiêm trọng. Bác sĩ nghi ngờ Hạ Tri Tùng bị nhiễm cúm đang bùng phát lúc giao mùa, kê đơn bảo họ đi xét nghiệm máu. +

Lấy máu xong còn phải đợi nửa tiếng mới có kết quả. Đầu óc Hạ Tri Tùng quay cuồng, ngồi không vững, nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm chiều nay phải về trường lên lớp. Ngụy Viễn thật sự cạn lời, cái tính cứng nhắc của bạn nhỏ này dùng sai chỗ rồi, bệnh đến thế này mà vẫn không chịu nằm yên, cứ đòi đi học. +

Anh để bạn nhỏ tựa vào vai mình ngủ, sau đó gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ phép. +

Đường Đại biết Hạ Tri Tùng ốm cũng rất sốt sắng qua điện thoại, cộng thêm việc trong lớp đã có ba em xin nghỉ, có một em bệnh rất nặng chuyển sang viêm phổi phải nhập viện rồi. +

Đường Đại dặn anh phải trấn an học sinh thật tốt, đừng lo lắng chuyện học hành, cô sẽ nhờ người tổng hợp tài liệu lên lớp hai ngày nay, dưỡng sức cho khỏe mới là quan trọng nhất. +

Ngụy Viễn đương nhiên là đồng ý cả hai tay. Đường Đại thực sự quá hiểu Hạ Tri Tùng, biết bạn nhỏ sẽ lo không theo kịp tiến độ nên đã tính trước cả rồi. +

Nghe xong lời của cô giáo, Hạ Tri Tùng cuối cùng mới chịu buông lỏng cái đầu, tựa hẳn vào vai Ngụy Viễn nghỉ ngơi. +

Kết quả xét nghiệm máu có rất nhanh, trong người có viêm nhiễm, bước đầu xác định là loại virus đang lây lan gần đây. Bác sĩ khuyên tốt nhất nên ở lại truyền dịch, vì sốt quá cao, nếu nhiệt độ không hạ xuống sẽ gây hại cho tim mạch. +

Hạ Tri Tùng không ngờ mình lại bệnh nặng đến thế, lúc chuẩn bị châm kim, cả cơ thể cậu đều phản kháng. +

“Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn vẫn đang học cấp ba nhỉ, dạo này áp lực học tập lớn không em?” Cô y tá thực tập vừa chuẩn bị kim tiêm vừa tìm cách bắt chuyện để Hạ Tri Tùng bớt căng thẳng. +

Mũi kim đâm vào nhưng không thấy máu, đành phải rút ra. Cô y tá trẻ là người mới, bệnh nhân căng thẳng khiến cô cũng căng thẳng theo, mồ hôi vã ra đầy trán, tay cũng run run. +

“Lớn thế này rồi còn sợ kim tiêm à?” Ngụy Viễn trêu chọc, “Hôm qua không phải còn bảo mình trưởng thành rồi sao, người lớn không thể sợ tiêm được đâu nhé.” +

Đồng tử Hạ Tri Tùng như phủ một lớp sương mù, cậu yếu ớt tựa vào lòng Ngụy Viễn, nói chuyện không còn chút sức lực: “Anh ơi, em hơi bị… chứng sợ kim tiêm.” +

“Thế thì đừng nhìn mũi kim, nhìn anh này.” Ngụy Viễn xoay đầu cậu lại, “Lúc nào y tá châm kim em cứ nhìn chằm chằm vào anh, một giây là xong ngay.” +

Sắc mặt Hạ Tri Tùng trắng bệch, sợ Ngụy Viễn thấy mình phiền phức, đành giả bộ cứng cỏi: “Vâng.” +

“Y tá, cô thử lại lần nữa đi.” Ngụy Viễn ôm lấy đầu Hạ Tri Tùng, vuốt ve đôi má đầy mồ hôi lạnh của bạn nhỏ. +

Mấy ngày nay dịch cúm nghiêm trọng, bệnh viện đầy rẫy bệnh nhân sốt cao, giường bệnh không còn chỗ trống. Ngụy Viễn dắt bạn nhỏ ngồi xuống ghế, nhường bờ vai cho cậu tựa vào. +

“Anh ơi, làm phiền anh quá.” Vì bị bệnh nên giọng vốn đã trầm nay càng khàn hơn, cậu cố nhịn cơn ho, gương mặt sau lớp khẩu trang đỏ bừng lên vì nghẹn. +

“Phiền hà gì chứ, người ta ai chẳng có lúc ốm đau.” Ngụy Viễn cười, “Thằng nhóc này, tối qua không nên nói chuyện bệnh tật mới đúng, em xem, vừa nhắc là ốm ngay rồi đấy.” +

“Vâng, lần sau em không nói nữa.” +

Ngụy Viễn kéo lại vạt áo cho cậu: “Ngủ một lát đi, anh sẽ canh chừng chai truyền cho em.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.