Chương 12: Thái tử

Trong căn phòng kín, hai thiếu niên xếp bằng ngồi đối diện nhau. Đôi mắt họ khép hờ, trạng thái tinh thần tĩnh lặng như đang chìm sâu vào một vùng biển lặng. +
Thế nhưng, bên dưới vỏ bọc trầm mặc ấy lại là những dòng năng lượng thuần túy đang cuồn cuộn chảy xuôi khắp các kinh mạch, tất cả cùng quy tụ về vùng hạ đan điền, hun đúc cho một sự tái sinh đang chậm rãi đâm chồi. Chuyện vá lại đan điền đã bị ma khí ăn mòn nghiêm trọng này, nếu không phải là Mộng Vũ ra tay thì chắc chắn trong thiên hạ không một ai có thể làm thành. Chỉ có huyết mạch Mộng Ma độc quyền của cậu mới vừa không ngại cắn nuốt hết thảy ma khí bạo ngược, lại vừa có khả năng chuyển hóa tức thì chúng thành dòng linh năng tinh khiết để nuôi dưỡng, tái tạo vách đan điền bị tổn thương. +
Dù sở hữu lợi thế huyết mạch trấn áp tuyệt đối, quá trình này vẫn diễn ra vô cùng dài lâu và hao tổn tâm sức. +
Từ khi căn phòng còn đón những tia nắng chiều cho đến khi hệ thống cảm ứng tự động bật đèn chiếu sáng, Mộng Vũ vẫn luôn cẩn trọng từng chút một, không dám lơ là vì sợ làm tổn thương đến vùng trọng yếu của Vinh Sử. +
Khoảnh khắc lỗ hổng cuối cùng trên đan điền hoàn toàn được lấp đầy, Mộng Vũ vẫn không gấp gáp rút tinh thần lực ra. Cậu kiên nhẫn nán lại để quan sát vòng tuần hoàn vận chuyển linh lực của Vinh Sử hoàn thành trọn vẹn một chu trình tuần hoàn. +
Đến khi xác định mọi thứ đã đi vào quỹ đạo ổn định, cậu mới lặng lẽ thu hồi linh thức. Thiếu niên thở phào một tiếng, nhìn cậu bạn thân đầy mãn nguyện: “Thành công rồi…” +
Vinh Sử lúc này vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, tinh thần chìm sâu trong biển ý thức để gột rửa hết thảy những đoạn kinh mạch bị tắc nghẽn sau năm năm dài không thể tu luyện. Mộng Vũ đoán chừng cậu ta sẽ không thể tỉnh lại ngay được nên cũng không ngồi chờ. Cậu đứng dậy, lấy điện thoại ra nhắn lại ba chữ “Đi trước đây” cho Vinh Sử, rồi quải một bên quai balo bước ra khỏi phòng, chuẩn bị đi tìm thứ gì đó bỏ bụng. +
– +
Không khí về đêm đang lạnh dần. Mộng Vũ vừa rảo bước trên con đường lộ vắng vẻ vừa đưa tay xoa xoa hai bên vai, tự nhủ: “Biết thế mình đã mang theo áo khoác.” +
Cậu cũng không lường trước được việc buổi trị liệu lại kéo dài đến tận đêm muộn thế này. +
Tinh linh ngồi vững vàng trên vai Mộng Vũ, nhỏ giọng nhắc nhở: “Chủ nhân, em vừa tra xét thấy trạng thái hiện giờ của Phạm Trí Viễn rất thích hợp để thiết lập kết nối nhập mộng. Nếu ngài muốn gặp anh ấy thì phải tranh thủ về phòng ký túc xá nha, bây giờ đã hơn 10 giờ đêm rồi đó ạ.” +
Mộng Vũ nghĩ ngợi chốc lát rồi khẽ lắc đầu: “Tối nay ta cắm rễ ở thư viện, không nhập mộng.” +
Thật ra, cậu đã nhen nhóm ý định ghé thăm thư viện trung tâm từ ngay khoảnh khắc thức tỉnh huyết mạch Mộng Ma. Trước đây, cấp bậc năng lượng của cậu cứ quanh quẩn ở ngưỡng cấp F phế vật, giới hạn kiến thức được tiếp cận cũng chỉ thuộc tầm thấp nhất, khiến cả thế giới quan xung quanh cũng phần nào vì vậy mà bị bó buộc, hạn hẹp. +
Ngoại trừ hoàng gia ra, cậu không biết rõ tên tuổi cũng như thế lực của các gia tộc đang nắm giữ quyền lực trung tâm. Cậu cũng không hình dung được lực chiến tối cao của nhân loại tại thời điểm hiện tại đang ở mức độ nào, hay rốt cuộc là vì sao nền văn minh này lại đang đi đến điểm cuối của sự lụi tàn như giấc mơ tiên tri mà tinh linh đã truyền đến… Tất cả đáp án đối với cậu đều như bị cách biệt bởi một lớp sương mù dày đặc. +
Mộng Vũ không thích cảm giác chênh vênh, bị động đó. Chuyến ghé thăm thư viện này đã đến lúc không thể trì hoãn thêm nữa. +
Tuy nhiên, có thực mới vực được đạo. Cậu vừa nghĩ vừa xoa xoa cái bụng đang đói đến mốc meo, bước chân nhanh chóng vòng qua một con hẻm nhỏ, dừng lại trước tiệm hoành thánh bình dân gần trường mà cậu vẫn hay ghé ăn. +
“Cho con một tô hoành thánh không tiêu.” Mộng Vũ quen cửa quen nẻo ngồi vào một chiếc bàn trống rồi gọi món. Sẵn trên bàn có cọng thun, cậu nhanh gọn cột phần tóc mái sù xụ của mình lên thành cây dừa cao vút, trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch. +
Trong lúc chờ đợi, cậu mở điện thoại ra lướt mạng, muốn cập nhật lại chút tin tức thời sự bị mình bỏ sót từ sáng tới giờ. Ngay khi vừa truy cập vào ứng dụng Zola, một bản tin được nêu bật từ Bộ Quốc phòng đã nhanh chóng đập vào mắt cậu. Nhân vật chính chễm chệ trên tiêu đề không ai khác chính là người vừa được cậu và tinh linh nhắc tới. +
[BẢN TIN KHẨN]: ĐỘI TRƯỞNG PHẠM TRÍ VIỄN DẪN DẮT CHIẾN ĐỘI TIÊU DIỆT VÀ MANG VỀ TIÊU BẢN THỰC THỂ CỦA CÂY MA HỆ ẢO CẢNH CẤP A. +
Phía dưới là nội dung chi tiết về diễn biến trận đánh, mức độ thương vong của chiến đội và độ nguyên vẹn của tiêu bản ma thực. Dù được viết bằng giọng văn khô khan của văn bản hành chính, Mộng Vũ vẫn nhận ra được sự hưng phấn và chấn động không thể che giấu của giới chức trách đối với việc thu thập được tiêu bản của loài cây ma hệ ảo cảnh này. +
Cậu thầm hỏi tinh linh: “Nhóc này, bộ cây ma hệ ảo cảnh khó bắt đến thế à?” +
Tinh linh lập tiếp lời: “Dạ đúng thế, rất khó bắt… phải nói là trăm năm qua chưa từng có tiền lệ luôn đó chủ nhân.” +
Mộng Vũ nghiêng đầu: “Tại sao?” +
“Bọn chúng cực kỳ tinh vi trong việc thao túng mộng cảnh, có thể vây hãm và tiêu diệt linh hồn con mồi từ khoảng cách hàng cây số. Dù chiến sư có thoát được ảo cảnh bằng ý chí kiên cường, thì sau đó sóng não cũng bị rệu rã, mất hoàn toàn khả năng chiến đấu, căn bản không thể truy vết tìm được vị trí thực tế của cây ma kia.” +
Nói rồi, tinh linh không quên bổ sung: “Lần này ngài Trí Viễn lập được chiến công hiển hách như vậy, phần lớn đều là nhờ có chủ nhân âm thầm yểm trợ, gột rửa thức hải phía sau. Nếu không, chưa nói đến việc mang về tiêu bản, cả đội của họ có khi đã chôn thây trong khu rừng đó rồi.” +
Mộng Vũ khẽ “ồ” lên một tiếng, vừa gật gù ghi nhận vừa tiếp tục đọc lướt nội dung phía dưới bài viết. +
“…Dựa trên công lao to lớn và sự cống hiến quên mình vì bước tiến của nhân loại trong công cuộc nghiên cứu ma thực, Bộ Quốc phòng quyết định đặc cách cho phép ngài Phạm Trí Viễn dẫn theo toàn bộ 178 thành viên của đội lính đánh thuê ‘Tru Ma’ chính thức lập thành một Đại đội đặc nhiệm độc lập, phong Phạm Trí Viễn chức vụ Đại đội trưởng — quân hàm Thiếu tá quân đội…” +
Càng lướt đến cuối, Mộng Vũ càng mở to hai mắt vì kinh ngạc, tự nhủ trong lòng: Ôi, cái tên đầu đất này đỉnh thật sự! +
Cậu quả thực không ngờ, người mình gặp trong mộng mỗi đêm, ngoài thế giới thực lại là một nhân vật xuất chúng và có tầm ảnh hưởng lớn đến vậy. Thế nhưng, cũng chính vị Thiếu tá trẻ tuổi ấy, ở một góc khuất tinh thần chẳng ai biết đến, lại từng khóc nghẹn, từng yếu đuối quỵ lụy, và từng vòi vĩnh được biết tên cậu cho bằng được… +
Mộng Vũ rối rắm cắn môi, cố gắng xua đi những hình ảnh mập mờ đêm hôm ấy ra khỏi đầu, nhưng vành tai đã sớm đỏ ửng lên từ lúc nào. +
“Hoành thánh không tiêu của con đây.” Giọng nói của bác chủ quán kịp thời cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Mộng Vũ. Tô hoành thánh nóng hổi thơm nức mũi xuất hiện đúng lúc, cho cậu một cái cớ hoàn hảo để đánh lạc hướng tâm trí. +
Mộng Vũ húp một ngụm nước súp ấm nóng, cảm giác dễ chịu lập tức lan tỏa khắp cơ thể. Đúng là đồ ăn ngon luôn là liều thuốc tiên giúp tâm trạng con người phấn chấn lên nhanh nhất. +
Cậu ăn liên tiếp ba viên hoành thánh rồi lại tiếp tục lướt màn hình điện thoại, xem tiếp các bản tin có lượt truy cập cao trong ngày. Cậu thấy vài bài báo thảo luận về đợt thi cuối kỳ của học viện Trường An, vài bài viết về những khám phá mới trong tứ đại cấm địa, và cả vài tin đồn chưa xác thực về các thế gia đại tộc, hay thậm chí là… hoàng gia. +
Thông thường, Mộng Vũ rất bài xích và không mấy để tâm đến các tin tức lá cải kiểu này. Thế nhưng, có một bài đăng xuất hiện ở góc màn hình đã khiến ngón tay cậu khựng lại rất lâu, đến mức miếng hoành thánh trong miệng cũng quên cả nhai. +
[Nghi vấn]: THÁI TỬ VĨNH DẠ HÀM NHIỀU NGÀY KHÔNG LỘ DIỆN TRƯỚC CÔNG CHÚNG. LIỆU CHỈ LÀ TRÙNG HỢP HAY NGÀI ĐÃ GẶP BẤT TRẮC? +
Bấm vào bài viết, hàng loạt bằng chứng được đưa ra, từ mốc thời gian cuối cùng vị Thái tử tối cao xuất hiện trước truyền thông, cho đến sự vắng mặt bất thường của ngài trong các buổi đại lễ hoàng gia gần đây, cộng thêm những lời đồn thổi nội bộ từ các gia tộc cận thần… +
Bàn tay cầm điện thoại của Mộng Vũ khẽ run lên. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh một cách hỗn loạn, một nỗi lo lắng xen lẫn bất an tột cùng trào dâng trong lồng ngực. +
Mấy ngày nay cậu bị cuồng quay vào quá nhiều thứ mới mẻ, vậy mà lại quên bẵng đi một chuyện cốt lõi! +
Kể từ ngày ba mẹ cậu qua đời, mỗi tháng tài khoản của cậu đều đều nhận được một khoản tiền là 50 triệu đồng. Lần đầu tiên nhận được số tiền lớn ấy, cậu đã hoang mang từ chối. Ngay sau đó, cậu liền nhận được tin nhắn từ tài khoản cá nhân của Thái tử Vĩnh Dạ Hàm: “Nhận đi, anh thay ba mẹ cho em tiền ăn vặt.” Dòng chữ ngắn ngủi ấy đã khiến đứa trẻ cô độc là cậu cảm động đến mức ôm gối khóc suốt một đêm. +
Tuy rằng từ đó về sau tháng nào cậu cũng bấm nhận, nhưng cậu vẫn luôn gửi tiết kiệm, không dám chi tiêu lung tung. Thói quen ấy đã trở thành một bí mật nhỏ giữa cậu và thái tử suốt nhiều năm qua. +
Thế nhưng, suốt một tháng gần đây, tài khoản của cậu hoàn không nhận được bất kỳ khoản chuyển tiền nào nữa. +
Mộng Vũ lo lắng khôn nguôi: Lẽ nào… anh Dạ Hàm thực sự đã gặp chuyện chẳng lành? +
Cậu nhai miếng hoành thánh đang ăn dở trong miệng mà như nhai sáp, càng cố nuốt xuống lại càng dâng lên cảm giác buồn nôn, nghẹn ứ nơi cổ họng. Không thể tự ép bản thân thêm được nữa, cậu vội nhả hết đồ ăn vào sọt rác bên cạnh, rồi cuống cuồng rút điện thoại ra, ngón tay run rẩy bấm vào số máy của anh Dạ Hàm. +
Nhưng cậu đã kiên nhẫn gọi đến tận cuộc thứ năm rồi, mà đầu dây bên kia đáp lại vẫn chỉ là những tiếng tút dài vô vọng, tuyệt nhiên không có lấy một lần bắt máy. +
Trong lúc cậu đang quýnh quáng không biết phải làm sao, lại nghe thấy một giọng nói ngả ngớn đầy giễu cợt vang lên sau lưng: “Ây dô, coi ai đang ngồi một mình ở cái xó này này? Đây chẳng phải là vị Thái tử phi cao quý của chúng ta sao?” +
Mộng Vũ quay đầu nhìn lại mới thấy, cách cậu không tới ba mét đã có một đám thanh niên ăn mặc lòe loẹt đứng từ bao giờ. Nhìn kỹ hơn, trên đỉnh đầu bọn chúng còn đang dắt theo một con robot livestream hình cầu, cánh quạt khẽ vo ve bay lơ lửng. +
Lồng ngực Mộng Vũ thắt lại. Ánh đèn LED màu đỏ trên thân con robot đang chớp nháy liên tục, rõ ràng đang báo hiệu cho cậu biết rằng toàn bộ những hành động chật vật, hoảng loạn ban nãy của cậu đã bị ghi lại không sót một chi tiết, thậm chí đang được truyền phát trực tiếp lên không gian mạng cho hàng trăm, hàng ngàn ánh mắt hả hê, soi mói vào xem. +
———————————– +
Báo trước bộ này là NP nghen. Ai không đọc kỹ tag mà đọc tới đây rồi thì vui vẻ click back thôi nào :3 +
Nhớ vote và cmt cho tui có động viết nha. Đủ 20 vote là thức đêm chạy deadline lên chương liền khỏi suy nghĩ hẹ hẹ +



Truyện hay quó òooo