Chương 12: Chỉ nói cho ngươi biết

Chúc sư nhẹ nhàng lướt ra sau, ngay cả ánh lửa của lồng đèn trong tay cũng không hề lay động, đã né được một kiếm này. +
Trong tiếng áo bào lướt qua không trung, người ra kiếm đã đáp xuống trước mặt Tả Nguyệt Sinh, che chắn hắn cùng ba người còn lại ở sau lưng. +
Là Lâu Giang. +
Lúc ban ngày Cừu Bạc Đăng gặp hắn, hắn vẫn mặc một bộ áo choàng rộng màu trắng ngà, hành động cử chỉ đều tuân theo khí chất của đệ tử tinh anh của môn phái lớn. Nhưng lúc này, trên tay áo và vạt áo choàng của vị thiên tài Sơn Hải Các này đang nhỏ máu ròng ròng, vẻ mặt lo lắng, vô cùng chật vật. +
“Tên họ Lâu kia, trước đó ngươi chết ở đâu vậy?” Tả Nguyệt Sinh đầu tiên là vui mừng, sau đó kinh ngạc, vội vàng kéo tay áo hắn, “Chờ đã, có chuyện gì từ từ nói. Tuy «Linh Hiến Kinh» là nội dung trong mật quyển của tiên môn, nhưng cũng không phải là không có khả năng tình cờ bị lưu truyền ra ngoài. Ngươi đừng có ra tay ngay chứ.” +
…Quan trọng nhất là có thể ngươi đánh không lại. +
Tả Nguyệt Sinh lanh lợi chỉ tự bổ sung nửa câu sau trong bụng. +
Lâu Giang hất vị thiếu các chủ xui xẻo không biết điều này ra, kiếm ngang trước người, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào “Chúc sư” đang đậu trên ngọn cành Phu đối diện: “Tất cả các Chúc sư và Chúc nữ của Thành Chúc Tư đều đã chết, không một ai sống sót. Thời gian tử vong đều là ngày hôm qua.” +
“Cái gì!” +
Diệp Thương thất thanh. +
Cừu Bạc Đăng vốn đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào Thái Nhất Kiếm, nghe thấy câu này không khỏi cũng liếc nhìn Lâu Giang một cái. +
“Ngươi là ai?” Lâu Giang quát lớn. +
A Lạc. +
Cừu Bạc Đăng thay thiếu niên Chúc sư trả lời một câu trong lòng. +
Xem ra lúc y hỏi tên Chúc sư, Lâu Giang còn chưa đến. +
Chúc sư bị vạch trần cũng không thấy có chút hoảng loạn nào, như thể hắn vốn dĩ không hề nghiêm túc ngụy trang, hoặc là… ngay từ đầu đã không coi tất cả mọi người ở Phu Thành ra gì nên ngụy trang thế nào cũng không quan trọng. Lúc Lâu Giang chất vấn, hắn chỉ yên lặng nhìn Cừu Bạc Đăng. +
Cho đến khi Cừu Bạc Đăng liếc nhìn Lâu Giang một cái, hắn mới dời tầm mắt sang Lâu Giang đang như gặp đại địch. +
Tay cầm kiếm của Lâu Giang đột nhiên cứng lại. +
Cừu Bạc Đăng cảm thấy đôi mắt màu xám bạc của Chúc sư giống như tuyết, giống như hồ, tĩnh lặng đến mức có thể phản chiếu được bóng của cả thế giới. +
Nhưng trong mắt Lâu Giang, đó đâu phải là tuyết chứ? +
Đó rõ ràng là băng huyền vĩnh viễn không tan! Là lưỡi đao dửng dưng với tất cả! Không phản chiếu được người cũng không phản chiếu được vật, trong mắt hắn không có gì có giá trị không có gì tồn tại. Đối phương chỉ tùy ý liếc qua, sau lưng Lâu Giang lập tức bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Khoảnh khắc đó còn nguy hiểm hơn cả lúc xông ra khỏi vòng vây của con rối đầy thành vừa rồi. +
Tay trái dưới tay áo của Lâu Giang gân xanh nổi lên. +
“Ta không cần phải nói cho ngươi biết.” Chúc sư bình tĩnh trả lời. +
Cho nên đã lâu không có ai gọi tên ngươi là như vậy sao? +
Cừu Bạc Đăng vừa buồn cười vừa tức. +
Được lắm tên này. +
Rõ ràng là ngươi không thèm nói cho người khác biết, vậy lúc nãy y hỏi, ra vẻ “cải trắng nhỏ ơi, đất vàng ơi, ba tuổi mất mẹ ơi” là làm cho ai xem chứ? Làm y tưởng mình đã chạm vào vết thương của người khác, đặc biệt hạ mình giúp hắn phủi bụi quá khứ——tay của Cừu thiếu gia ai cũng có thể tùy tiện sai khiến sao? +
“Bất kể ngươi là ai,” Cơ bắp sau lưng của Lâu Giang luôn căng cứng, tay cầm kiếm không dám có một chút thả lỏng nào, “Ta đã dùng ‘Linh Âm’ truyền tin tức ở đây về Sơn Hải Các. Nếu thiếu các chủ Sơn Hải Các, tiểu sư tổ Thái Ất, con trai của cốc chủ Dược Cốc chết ở đây, ta đảm bảo, ngươi tuyệt đối không thoát khỏi sự truy sát của tiên môn! Nếu ngươi rút lui ngay bây giờ, Sơn Hải Các sẽ không truy cứu chuyện này.” +
Không khí trở nên căng thẳng. +
Ngay cả một tên ngốc như Lục Tịnh cũng cảm nhận được bóng ma tử vong đang bao trùm trên đầu. Diệp Thương vội vàng muốn hỏi chuyện tất cả người của Thành Chúc Tư đều đã chết là như thế nào lại bị Tả Nguyệt Sinh bịt chặt miệng. Tiếng cười đùa chửi bới cách đây không lâu đã trở thành một giấc mơ, giống như dưới tán cây Phu bạc có một con rắn lớn quấn quanh, dưới giấc mơ là một âm mưu mang đến nguy hiểm to lớn. +
Không ai nói thêm lời nào nữa. +
Chúc sư im lặng. +
Hắn ở xa xa nhìn chằm chằm vào chiếc vòng Quỳ Long trên cổ tay của Cừu Bạc Đăng, không biết đang nghĩ gì. +
Gió nhẹ lướt qua ngọn cây. +
Cừu Bạc Đăng chợt ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt. +
Không phải là máu nhỏ giọt trên người Lâu Giang, là khí máu bị gió từ mặt đất mang lên… điều này rất kỳ lạ, vì họ đang ở nơi cao nhất của cổ Phu vạn năm, cao đến mức cho dù dưới đất có chém giết, khí máu cũng sẽ không lan tỏa lên đến nơi cao như vậy. Trừ phi… trừ phi lúc này mặt đất đã máu chảy thành sông! +
Cừu Bạc Đăng nghiêng đầu, nhìn xuống cả thành trì. +
Không biết từ lúc nào, tất cả các con phố trong thành đều bị ánh lửa lấp đầy, từ trên cao nhìn xuống giống như trên những con phố lớn nhỏ đang chảy đầy máu tươi. +
“Lời hứa của tiên môn…” Chúc sư khẽ cảm thán, “Thật trịnh trọng, nhưng các ngươi thật sự sẽ nhớ sao?” +
Trong giọng nói của hắn mang theo sự chế nhạo không thể nói thành lời và sát ý lạnh lẽo lần đầu bộc lộ. +
Nhận thấy được một tia sát ý đó, Lâu Giang không chút do dự tế ra Thanh Đế Kính. +
Hắn ta luôn căng thẳng thần kinh, kiếm ngang trước ngực, ra vẻ lúc nào cũng có thể chém ra, nhưng chiêu sát thủ thật sự tích tụ lại được giấu dưới tay áo là Thanh Đế Kính. Lâu Giang không biết mình có thể hoàn thành một đòn tấn công tích tụ sức mạnh hay không, cảm giác nguy hiểm mà đối phương mang lại cho hắn ta quá mạnh, may thay, không biết tại sao đối phương trước sau vẫn không trực tiếp ra tay, mà mãi đến bây giờ mới để lộ ra sát ý. +
Thanh Đế Kính gặp gió biến lớn, mặt gương màu đồng loang lổ gợn sóng. Một móng vuốt rồng mọc đầy vảy từ trong đó thò ra, vồ về phía Chúc sư. Tiếng rồng gầm vang trời, cả cây gió động, tổ của chim xám trong nháy mắt hóa thành tro bụi, chim trống che chở cho chim mái rơi xuống dưới. Chúc sư lùi ra sau, né được một đòn này, đứng lơ lửng trong không trung. Giao long lao ra khỏi gương đồng, theo sát lao tới. +
Tả Nguyệt Sinh dù có phiền phức đến đâu, đó cũng là con trai độc nhất của các chủ Sơn Hải Các, các chủ không đến nỗi để hắn thật sự bị người ta đánh chết ở bên ngoài. Tấm Thanh Đế Kính mà Lâu Giang mang theo, thực ra phong ấn một linh hồn giao long! +
“Hắn còn là người không!” Tả Nguyệt Sinh trợn mắt há mồm. +
Hắn tu vi thấp, không có cách nào phán đoán một con rồng và một linh hồn đang giao đấu ở cảnh giới nào. Chỉ cảm thấy trên không trung gió núi biển gào, giao long màu xanh dài đến 30 trượng, lúc cuộn mình, gió lốc mà nó mang theo làm cho tán cây Phu Mộc bao phủ cả một thành trì nổi lên những con sóng trắng xóa. Một con giao long lớn như vậy, đối thủ của nó lại không có đao không có kiếm, một mình một người. Nhưng chỉ một người như vậy, mỗi lần hắn vung tay áo, linh hồn giao long của Thanh Giao lại mờ đi một phần. +
“Đi!” +
Lâu Giang tai mũi đều là máu, hét lớn. +
“Giao long không cản được hắn đâu!” +
Trong lúc nói chuyện, canh ba đã đến. +
Đùng! Đùng! Đùng! +
Trống sấm dùng để tế thần bị gõ mạnh, tiếng trống như thể người khổng lồ nổi giận, làm rung chuyển trời đất. +
Chỉ thấy không biết từ lúc nào, Huyền Thanh đạo trưởng đứng trên tòa tháp cao nhất toàn thành, tóc xõa chân trần, giọng như chuông lớn niệm chú triệu hồi thượng thần. Cùng với tiếng trống, trên bầu trời đột nhiên có tiếng người ngựa gào thét, sấm chớp vang dội, trong tầng mây dần dần xuất hiện một pho tượng thượng thần mặt đỏ sáu mắt cao trăm trượng không giận mà uy. +
Tông môn mà Huyền Thanh đạo trưởng theo không giỏi về thuật đao kiếm chém giết, nhưng lại chuyên về tế thần bố trận. Người có tu vi cao thâm có thể dưới sự trợ giúp của trận pháp mà mời thần giáng thế. Thượng thần được mời đến có liên quan đến thời gian gõ trống sấm và tu vi của người gõ trống. Bây giờ là nửa đêm canh ba, thần được mời đến vốn nên có tính tình ôn hòa. +
Nhưng Huyền Thanh đạo trưởng tính tình cương liệt như lửa, lúc bố trận lại dùng tinh huyết của chính mình làm trận văn, ép mình vào lúc canh ba mời đến một vị võ thần hung sát! +
Võ thần mặt đỏ sáu mắt vừa mới xuất hiện trên mây, Cừu Bạc Đăng đã cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn từ Thái Nhất Kiếm trong tay truyền đến, kéo y bay vút xuống dưới cây. +
Lâu Giang vừa kéo Tả Nguyệt Sinh vừa ngự phượng mang theo những người khác, hắn ta vốn dĩ lo Cừu Bạc Đăng nhất, tên ăn chơi đứng đầu có thân phận cao nhất này bị bỏ lại, kết quả phát hiện tốc độ của Cừu Bạc Đăng còn nhanh hơn cả mình. +
Lúc Cừu Bạc Đăng bị Thái Nhất Kiếm kéo rời khỏi đỉnh Phu Mộc, thượng thần mặt đỏ trên mây như có cảm ứng, sáu mắt đột nhiên mở ra. +
Chúc sư vung tay áo đánh tan giao long, trong sấm chớp vang dội lao vút lên trời. +
Một thanh đao đỏ thon dài được hắn rút ra từ không trung, vào khoảnh khắc võ thần mặt đỏ mở mắt nhìn về phía Cừu Bạc Đăng, chém ra ba đạo huyết quang hình bán nguyệt! +
… … … … +
Máu. +
Ánh lửa chiếu lên sắc đỏ khắp nơi càng thêm chói mắt. +
“Đây, đây, đây là chuyện gì vậy?” Lục Tịnh sợ đến phát khóc. +
Những giọt nước mắt mà cậu chàng đã kìm nén lúc nhận lại Âm Dương Bội trên Phu Mộc, cuối cùng vẫn không có tiền đồ mà rơi xuống. +
Không ai để ý đến. +
Cả Phu Thành quả thực đã tỉnh giấc. +
Nhà nào nhà nấy đều mở toang cửa chính, bất kể nam nữ già trẻ đều đứng giữa đường, một tay giơ cao ngọn đuốc, một tay ròng ròng nhỏ máu. Máu tụ lại thành một dòng sông uốn lượn, chậm rãi chảy về phía trung tâm thành. Họ như không có cảm giác đau đớn, mặt đơ ra theo một nhịp điệu cố định, từng bước đi về phía Thần Phu ở trung tâm thành, miệng niệm những bài ca tụng dài ngắn khác nhau. +
Giống như những con rối bị điều khiển… +
“Con rối.” +
Cơ mặt của Lâu Giang giật giật, hắn lôi ra một chiếc la bàn, căng thẳng xác nhận phương hướng. +
“Ta phụng mệnh các chủ, truy tìm nguồn gốc của Hồn Ti, vẫn luôn hướng về phía Phu Thành. Nhưng ta không ngờ…” +
Không ngờ ngay dưới mí mắt của Sơn Hải Các lại có người dùng Rối bóng, luyện gần như toàn bộ người dân của một thành trì thành con rối! +
“Chờ đã, không phải là vì ta bị lão già nhà ta lưu đày,” Tả Nguyệt Sinh kinh hãi thất sắc, “ngươi sợ ta bị đánh chết nên mới theo tới sao?” +
“Tên mập kia, ngươi lộn ngược vấn đề rồi,” Cừu Bạc Đăng giải thích, “là vì hắn phải điều tra chuyện Hồn Ti nên ngươi mới bị lưu đày đến Phu Thành.” +
Dù sao một vị thiên tài nổi tiếng của Sơn Hải Các bất chợt đến một thành trì nhỏ bé đáng thương không có gì rất dễ đánh rắn động cỏ. Nhưng cộng thêm Tả Nguyệt Sinh, một kẻ kỳ quái ai cũng biết, thì chỉ khiến người ta cảm thán “Sơn Hải Các gia môn bất hạnh”. +
Tả Nguyệt Sinh một hơi không thở được, suýt nữa thì chết nghẹn.
Đây là cha ruột sao? Có phải là ruột thịt không?!! +
“Đây không phải là thật!” +
Diệp Thương không bị Rối bóng, lại giống như những xác chết biết đi bị điều khiển, từng bước loạng choạng đi về phía một người đàn ông trung niên. +
“Ta không tin! Đây không phải là thật! Dương thúc ngươi tỉnh lại đi!” +
“Này!” Lục Tịnh muốn gọi lại. +
Đùng! +
Một tiếng động trầm đục, Diệp Thương ngã thẳng xuống. +
Tả Nguyệt Sinh giơ một cây gậy không biết đã lấy ra từ lúc nào, tay còn lại túm lấy cổ áo, cười gượng với mọi người: “…Hình như không cẩn thận hơi mạnh một chút.” +
Lục Tịnh nhớ lại tiếng động lớn vừa rồi, thầm nghĩ ngươi đây không phải là hơi mạnh một chút mà là định trực tiếp đánh chết người ta chứ gì! +
Cừu Bạc Đăng xách chiếc lồng đèn giấy, vỗ tay cho Tả Nguyệt Sinh một cách tượng trưng: “Không tệ không tệ, đủ quyết đoán.” +
“Đừng nói nhảm nữa. Bây giờ cả Phu Thành chính là một pháp trường hiến tế, các ngươi muốn ở lại làm vật tế sao!” Lâu Giang tìm đúng phương vị, dẫn theo một đám người nhanh chóng chạy về phía nam thành. +
“Tại sao lại nói là hiến tế?” +
Lục Tịnh theo Lâu Giang, vừa né những người đang đi về phía trước một cách máy móc, vừa hỏi. +
“Máu.” +
Ngoài dự đoán, người trả lời không phải là Lâu Giang. +
Là Cừu Bạc Đăng. +
“Trong năm loại lễ tế, thịt tượng trưng cho sự thịnh vượng, máu tượng trưng cho sự trong sạch. Nhờ vào máu, con người có thể giao tiếp với trên dưới.” Vẻ mặt của Cừu Bạc Đăng vô cùng ngưng trọng, “Giải thích về lễ tế trong các văn bản bói toán, sớm nhất là từ việc cầm thịt trong tay, lấy nước cốt của nó, cái gọi là ‘nước cốt’ chính là máu. Dốc hết tâm sức dùng Rối bóng khống chế cả một thành để có được sự hiến máu tự nguyện, đây là lễ tế cấp cao nhất.” +
“Ngươi ngay cả văn bản bói toán cũng đã đọc rồi à?” Tả Nguyệt Sinh vác Diệp Thương, “Nhưng tên này ngay cả cuốn bút ký vừa hôi vừa dài của gia gia ta cũng đã đọc rồi…” +
“Lợi hại quá!” Lục Tịnh nghiêm nghị kính phục. +
Gân xanh trên trán Lâu Giang ngừng giật: “Ngươi xuống khỏi tường thành trước cho ta! Đi đường đàng hoàng!” +
“Ta không!” Cừu Bạc Đăng dứt khoát từ chối, “Trên đường toàn là máu, bẩn quá!” +
Lâu Giang hận không thể đổi chỗ với Huyền Thanh đạo trưởng, hắn ta đi mời thượng thần giáng thế, ông ta đến dẫn đám nhị thế tổ này chạy trốn. Đột nhiên, Lâu Giang phát hiện có điều không đúng. +
Hắn ta nhìn chằm chằm vào Cừu Bạc Đăng hai cái, sắc mặt đại biến: “Lồng đèn trên tay ngươi từ đâu ra?” +
“Ngươi nói cái này à?” Cừu Bạc Đăng giơ chiếc lồng đèn giấy trong tay lên, “Hắn ném cho ta.” +
Lúc bị Thái Nhất Kiếm kéo xuống khỏi Phu Mộc, Chúc sư đã ném chiếc lồng đèn mà hắn vẫn luôn cầm qua, Cừu Bạc Đăng theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy. +
Bây giờ cảm thấy cũng khá tốt, ánh sáng sạch sẽ hơn ngọn đuốc nhiều. +
Hắn? +
Nhận ra “hắn” trong miệng Cừu Bạc Đăng chính là người đang ở trên bầu trời đánh nhau với võ thần mặt đỏ sáu mắt đến mức tiếng động như sấm rền, mắt Lâu Giang tối sầm lại, không thể nhịn được nữa, định kéo Cừu Bạc Đăng xuống, ném đi chiếc lồng đèn trời đánh đó. +
“Chờ đã,” Lục Tịnh yếu ớt xen vào, “Các hộ vệ của ta đâu? Họ đi cùng ta, ta phải đưa họ đi cùng.” +
Bước chân của Lâu Giang dừng lại. +
“Chết rồi.” Hắn ta nhàn nhạt nói, “Tất cả đều chết rồi.” +
Lục Tịnh không nói gì nữa, im lặng đi theo. +
“Phu Thành thì sao?” Tả Nguyệt Sinh hỏi, “Phu Thành giao cống kim cho Sơn Hải Các chúng ta, chưa có năm nào chậm trễ.” Lúc hắn ta nói chuyện, đi ngang qua những người dân Phu Thành đang đi từng bước một, đối mặt với đôi mắt đờ đẫn của họ không khỏi có chút run chân, “…Theo, theo quy định, nếu có chuyện lớn, Sơn Hải Các phải che chở cho Phu Thành. Những người này, họ còn có thể cứu được không?” +
“Có đi.” Lâu Giang liếc nhìn lên trời một cái, “Đợi kẻ điều khiển con rối giả mạo Chúc sư chết đi, họ sẽ có thể hồi phục.” +
“Không đúng.” +
Cừu Bạc Đăng đứng lại trên tường thành, chiếc lồng đèn giấy mà Chúc sư ném cho y trông rất bình thường, nhưng ánh sáng lọt qua lớp giấy mỏng lại rất dịu dàng. Trên đường phố những người bị Rối bóng ký sinh tuy cũng giơ cao ngọn đuốc, nhưng hai loại ánh sáng lại mang lại cảm giác hoàn toàn khác nhau, một cái trong sáng sạch sẽ, một cái đỏ sẫm vẩn đục, như thể một cái chiếu xuống nhân gian, một cái chiếu xuống u minh. +
Ánh sáng yếu ớt hắt lên mặt Cừu Bạc Đăng. +
Lâu Giang chợt phát hiện, tên ăn chơi đứng đầu của Thái Ất này có một đôi mắt đáng sợ, màu mắt đen tuyền, lúc không cười lại sâu thẳm lạnh lùng. +
“Kẻ điều khiển con rối không phải là hắn.” +



😀😀😀😀
bênh chồng kìa
đến giai đoạn bênh chồng rồi
Ăng nhăng nhăng đến đoạn quan trọng lại cắt chuơng