Chương 12: Anh không thể huấn luyện người ta thành chó rồi lại vứt bỏ

“Tình yêu luôn nhẫn nại và nhân từ. Tình yêu không ghen tị, không phô trương, cũng chẳng kiêu ngạo. Tình yêu không cư xử thô lỗ, không tìm lợi ích riêng tư. Tình yêu luôn bao dung tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả và kiên trì chịu đựng tất cả…” +
“Yêu chính là yêu, là một điều không thể diễn tả.” Lâm Chiếu Không nối tiếp lời của Chử Vân. Đây là những câu chữ trong một truyện ngắn của Lý Bích Hoa, kể về một tín đồ Cơ đốc giáo đem lòng yêu một yêu tinh hoa đào nam. Kết cục, yêu tinh hoa đào tan biến trong một trận hỏa hoạn lớn, còn người đàn ông kia lại hồi phục một cách kỳ diệu sau đám cháy đó. Tình yêu của họ vượt qua giới tính, vượt qua tôn giáo, vượt qua cả sinh mệnh. Câu chuyện là một sự khát vọng vô bờ bến dành cho tình yêu, nhưng thực tế lại chẳng như vậy; họ cũng từng có niềm khát khao vô tận đó, nhưng dường như nó đã héo tàn trong những xung đột mất rồi. +
Họ xuất hành vào lúc chiều tà. Hôm đó ráng chiều của Bắc Kinh rất đẹp, nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ vàng rực rỡ. Hoàng hôn ngắn ngủi khiến thành phố này như chậm lại đôi chút, người đi đường cũng vì thế mà dừng chân chốc lát để bắt trọn vẻ đẹp ấy. +
“Anh nhớ em từng nói với anh, đây là thời khắc đắt giá nhất trong ngày.” Lâm Chiếu Không phả ra một ngụm khói thuốc, nói: “Thời khắc của mật độ.” +
“Vâng, bình minh và hoàng hôn, lúc mặt trời mọc và lặn quá ngắn ngủi, lại quá đỗi đa đoan.” Chử Vân nói, giọng hắn bình thản lặp lại những lời mình từng nói trước kia. +
“Giống như tình yêu của chúng mình sao?” Lâm Chiếu Không cất lời hỏi với vẻ hơi cợt nhả, nhưng ngay sau đó y lại tự trả lời: “Thật ra anh chẳng hiểu chuyến du lịch sau khi chia tay này có ý nghĩa gì, nó chẳng thực tế bằng việc làm thêm hai nháy.” +
“Thế mà anh vẫn xuất phát cùng em đấy thôi.” Chử Vân bảo: “Chuyện đó thì dọc đường cũng làm được mà.” +
Cứ thế xuôi về phương Nam, điểm dừng chân đầu tiên vẫn là Tây An. Lộ trình của chuyến đi này rất thú vị: Tây An – Trùng Khánh – Thành Đô – Quý Dương – Khải Lý – Côn Minh – Đại Lý. Những nơi này, mỗi nơi họ đều từng đặt chân đến, mỗi nơi đều ghi dấu những kỷ niệm đẹp đẽ, để rồi giờ đây vào khoảnh khắc chia tay, họ đến để nói lời từ biệt với từng nơi một. Kế hoạch và những lời lẽ này đều do Chử Vân định ra, Lâm Chiếu Không không nói gì thêm, chỉ mang theo vài bộ quần áo và máy tính rồi lên xe. Trong việc đi đứng dịch chuyển này, Chử Vân làm tốt hơn Lâm Chiếu Không nhiều. +
Tây An và Bắc Kinh vào mùa đông thực ra vẫn có chút khác biệt. Tuy cùng mang vẻ cổ kính, nhưng Tây An là cái vẻ cổ kính đầy trầm mặc. Họ nghỉ ngơi ở đây hai ngày, nhưng ngày đầu tiên cả hai không hề rời khỏi khách sạn, bởi ngày hôm đó Lâm Chiếu Không bận làm việc suốt. Y đã họp video hai cuộc, gọi năm cuộc điện thoại, rồi lại gõ máy tính rất lâu, mãi đến khi trời sắp tối y mới kết thúc công việc. +
Suốt cả ngày hôm đó, họ cũng không nói với nhau một lời nào. Từ lúc xuất phát đến giờ, số câu họ trao đổi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bầu không khí giữa hai người tệ đến mức Chử Vân bắt đầu hối hận vì đã khơi mào chuyến đi này. Họ đã chia tay rồi mà, đúng không? Có nhất thiết phải làm chuyện thừa thãi này không? +
Lâm Chiếu Không không muốn đối mặt với Chử Vân. Lúc xa nhau thì nhớ nhung da diết không thể quên được, nhưng khi ở cạnh nhau rồi lại chẳng thể đối diện, chẳng thể mở lời. Y gấp máy tính lại rồi đi tắm. Trong phòng tắm vẫn còn vương hơi nước, mùi sữa tắm vẫn là mùi hương y yêu thích, giống như mọi khoảnh khắc họ từng ở bên nhau. +
Cửa phòng tắm bị kéo ra, Chử Vân không mảnh vải che thân bước vào. Lâm Chiếu Không không có phản ứng gì, y đứng dưới làn nước dội sạch bọt xà phòng trên người, chỉ khẽ mướn mắt nhìn Chử Vân một cái. +
Y thấy môi Chử Vân mấp máy, nhưng không nghe rõ hắn đang nói gì. Ngay khi y chuẩn bị tắt nước thì bị Chử Vân ôm chầm lấy, rồi y nghe thấy một câu hỏi mang theo tiếng nghẹn ngào: +
“Tại sao không thèm để ý đến em?” +
Hắn lại thế rồi. +
Lâm Chiếu Không vẫn tắt nước. Y bỗng cảm thấy mệt mỏi, muốn châm một điếu thuốc, nhưng vẫn im lặng vài giây rồi mới lên tiếng: “Là em không thèm để ý đến anh trước.” +
“Em không có.” Chử Vân định hôn lên cổ Lâm Chiếu Không, nhưng lại bị y đẩy ra. Y nghiêng người bước ra khỏi phòng tắm, không thèm nhìn Chử Vân lấy một cái. Chử Vân biết Lâm Chiếu Không đang giận. Mỗi khi giận y đều như vậy, rời đi không một lời nói, khước từ mọi sự gần gũi. Hắn đi theo ra ngoài, thấy Lâm Chiếu Không đang lau tóc, nhưng sự lạnh lẽo bao quanh y dường như càng đậm đặc hơn. Chử Vân vẫn cố bám lấy, định đón lấy chiếc khăn từ tay Lâm Chiếu Không, nhưng lại bị y né tránh. +
“Lâm Chiếu Không… anh đừng giận nữa có được không?” Chử Vân khẽ kéo nhẹ góc khăn tắm, hắn nhìn y, đáy mắt đã ửng đỏ. +
“Anh không giận.” Lâm Chiếu Không nhìn Chử Vân, y đưa tay lên vỗ về gò má hắn, giống như hàng trăm lần trước đây, vẫn ôn hòa như thuở ban đầu, nhưng Chử Vân biết rõ, mọi thứ đã khác rồi. +
“Anh chỉ là không hiểu thôi.” Lâm Chiếu Không tiếp tục: “Rõ ràng em là người muốn chia tay, nhưng bây giờ lại làm thế này là có ý gì? Anh đã nói rồi, nếu muốn lên giường, chúng ta có thể hẹn nhau bất cứ lúc nào.” +
“Là anh bỏ rơi em trước mà.” Chử Vân nắm lấy tay Lâm Chiếu Không, cúi đầu hôn lên những ngón tay y. Từng giọt nước mắt của hắn rơi xuống, chảy tràn trên tay Lâm Chiếu Không, cảm giác nhồn nhột. +
“Chẳng phải em luôn muốn chia tay với anh sao?” Lâm Chiếu Không nhìn Chử Vân, bình thản nói: “Anh luôn quản thúc em, đi dự tiệc cùng bạn bè em thì luôn lạnh mặt, suốt ngày cãi vã với em, giám sát em, kiểm soát em, không cho em đi làm, không cho em ra ngoài, không cho em kết bạn mới, khiến em thấy đau khổ, ngộp thở, hoang mang lo sợ và không thể chấp nhận nổi. Đã như thế rồi, tại sao còn tìm đến anh làm gì?” +
“Em không chịu nổi cuộc sống mà hoàn toàn không có anh.” Chử Vân ôm chặt lấy Lâm Chiếu Không, nghẹn ngào: “Đừng không cần em nữa, có được không anh?” +
“Nhưng anh mệt rồi.” Lâm Chiếu Không nói: “Anh rất đau khổ, chính những dục vọng cố chấp mà anh đổ lên người em đã khiến cả hai chúng ta đều không dễ chịu gì. Anh không muốn đến cuối cùng phải náo loạn đến mức cá chết lưới rách, không thể thu xếp nổi. Nhân lúc vẫn còn chút tình yêu, hãy để cho nhau một chút thể diện.” +
Y lại nói: “A Vân, chuyến đi này kết thúc, chúng mình xem như duyên nợ đã tận, được không?” +
“Không được.” Chử Vân vùi đầu vào hõm cổ Lâm Chiếu Không, nước mắt chảy ròng ròng ướt đẫm cổ y. Giọng hắn nghẹn lại, đầy uất ức: “Anh không thể huấn luyện người ta thành chó rồi lại vứt bỏ như thế được.” +


