Chương 111

Editor: Gấu Gầy +
Ăn sáng xong, Sở Hoài Nam về công ty, Thẩm Thính cũng đi cùng hắn. +
Xe vừa ra khỏi tiểu khu nhà họ Tống, Trần Thông đã gọi điện đến. +
Sở Hoài Nam nghe Thẩm Thính và Trần Thông nói chuyện, thỉnh thoảng lại liếc nhìn y qua gương chiếu hậu. +
Ánh nắng ban mai dát một lớp vàng lên đường nét khuôn mặt của chàng trai trẻ. Trong ánh sáng ấm áp, đường nét ngũ quan trở nên mềm mại, làm nổi bật ánh mắt lạnh lùng. +
Trong lòng hắn khẽ động, chợt nhớ đến đôi mắt long lanh của đối phương trong bóng tối đêm qua, cùng với tiếng thở dốc mơ hồ dưới tấm chăn mỏng, tâm trí lập tức bay xa. +
Thẩm Thính gọi điện thoại xong, liếc nhìn hắn. Thấy vết thương trên mặt hắn, lông mày y giật giật, lạnh nhạt hỏi: “Anh đi làm có vội không? Nếu không vội thì đưa tôi đến cục cảnh sát thành phố.” +
Ánh mắt nhìn qua, lại có vẻ nhiệt tình hơn lời nói. +
Sở Hoài Nam biết y đang cảm thấy có lỗi, nên không nhắc lại chuyện kia, chỉ hỏi: “Em đến cục cảnh sát thành phố làm gì?” +
“Tào Tiểu Cầm nói, sáu năm trước, tôi đã cưỡng hiếp con gái bà ấy.” +
Sở Hoài Nam nhíu mày: “Đó là Tống Từ.” +
Thẩm Thính ra hiệu cho hắn nhìn đường, nhưng khuyên nhủ không có kết quả. Y đành dùng bàn tay không bó bột, xoay khuôn mặt đang quay sang một bên của hắn về phía trước: “Đối với bà ta thì cũng như nhau cả thôi.” +
Con gái của Tào Tiểu Cầm tên là Cao Phi, nhỏ hơn Tống Từ một tuổi. Từ bức ảnh trong hồ sơ, đó là một cô gái có nụ cười mang theo khí chất u buồn. +
Theo lời của Tào Tiểu Cầm kể lại, sáu năm trước, Cao Phi cùng bạn bè đi quán bar chơi, sau khi uống rượu đã bị Tống Từ và đồng bọn thay nhau xâm hại. +
Vụ án này, trong hồ sơ của Tống Từ cũng có nhắc đến, nhưng phán quyết cuối cùng của tòa án là – Tống Từ và bạn bè của gã đều vô tội. +
Người pha chế rượu ở hộp đêm làm chứng, ban đầu chính Cao Phi là người chủ động bắt chuyện, hơn nữa những bằng chứng mà bên nữ cung cấp cũng không đủ. +
Vì vậy, mặc dù Tống Từ cũng thừa nhận mình và bạn bè thực sự đã thay phiên quan hệ tình dục với cô gái, nhưng điều đó không cấu thành tội hiếp dâm. +
Thẩm Thính nhớ lại, lúc mới gặp, Từ Khải cũng từng nhắc đến chuyện sáu năm trước với y, còn than thở rằng năm đó vì chuyện này mà bị người nhà đánh cho một trận nhừ tử, cắt hết thẻ tín dụng, còn Tống Từ cũng chính vì thế mà bị Tống Thi tống ra nước ngoài. +
Nhưng chuyện cưỡng hiếp gì đó, ngay cả một kẻ lắm mồm như Từ Khải cũng tuyệt nhiên không hề răng nửa lời suốt mấy năm qua. +
Y lặng lẽ đứng ngoài phòng thẩm vấn, nhìn Tào Tiểu Cầm qua tấm kính một chiều. +
Người phụ nữ trung niên dáng người nhỏ bé gầy gò, thật khó tưởng tượng lại mạnh đến mức đâm một nhát xuyên qua cánh tay y. +
Phụ nữ vốn yếu mềm, vì con mà hoá kiên cường. +
Khoảnh khắc này, Thẩm Thính đột nhiên nhớ đến mẹ mình, cũng là một người phụ nữ gầy yếu, nhưng tính cách lại rất quật cường, trong ba hai đốt xương có đến tám phần là kiêu hãnh. +
Sau khi cha qua đời, mặc cho những người xung quanh nói ra nói vào, bà cũng không tái giá, một mình tần tảo nuôi y khôn lớn. +
Vì vậy, dù Sở Hoài Nam có khiến y đỏ mặt đến mấy, y cũng chỉ có thể coi đó là yêu cầu công việc. Thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con, đó mới là cuộc đời mà mẹ kỳ vọng. +
Thẩm Thính miên man nghĩ. Không biết tại sao, khuôn mặt bầm tím của Sở Hoài Nam lại hiện lên trước mắt. Y chợt hoảng loạn, tim đập dồn dập, một cảm giác chua xót tê dại từ gốc lưỡi cuộn xuống lòng ngực, không thể nói rõ là cảm giác gì. +
Y chưa từng yêu đương, càng chưa từng yêu ai. Sự quan tâm dành cho Sở Hoài Nam, phần lớn là do bản năng ngưỡng mộ kẻ mạnh của con người. +
Nhưng ngưỡng mộ kẻ mạnh cũng sẽ khiến người ta cảm thấy chua xót một cách khó hiểu khi nghĩ đến việc kết hôn, sinh con, mỗi người đều có một hạnh phúc riêng sao? +
Thẩm Thính không biết. +
Ngay từ đầu, y đã rất bài xích sự lăng nhăng và bừa bãi không phân biệt nam nữ của Tống Từ. Sống dưới thân phận Tống Từ, khó tránh khỏi những lúc phải tán tỉnh đủ loại nam nữ. Mặc dù chỉ là hùa theo bề ngoài, lại còn có sự tư vấn tâm lý chuyên nghiệp và kịp thời của Thường Thanh, nhưng mỗi khi nghĩ lại, những lời nói đùa cợt cùng với những màn kịch giả tạo không phù hợp với quan điểm sống đó vẫn luôn khiến người ta chán ghét. +
Nhưng nếu đối tượng là Sở Hoài Nam thì sao? +
Nếu đối tượng là Sở Hoài Nam với khuôn mặt như hoa đào, ngón tay còn nóng hơn cả trái tim đang cuộn sóng thì sao? +
Câu trả lời đã rõ ràng, Thẩm Thính không muốn nghĩ thêm nữa. +
Hôm nay y đến đồn cảnh sát để bổ sung lời khai với tư cách là người bị hại. +
Nhiều cặp mắt trong đội điều tra hình sự đã thấy Tào Tiểu Cầm và Giang Mạch Vân bị đưa về cùng một ngày. +
Tào Tiểu Cầm cứ lải nhải không ngừng đòi giết Tống Từ. +
Vì vậy, nếu Tống Từ không xuất hiện thì sẽ bất thường. +
Người tiếp y là Văn Địch, bản tường trình đã được viết sẵn. +
Thẩm Thính bèn nhân cơ hội này dặn dò cậu nhanh chóng thúc giục bộ phận giám sát mạng, điều tra kỹ lại Mười Ba Môn Đồ. +
Các mặt hàng được rao bán trên Mười Ba Môn Đồ vô cùng đa dạng. Sau vài ngày sàng lọc, đội đặc nhiệm phát hiện một người dùng có cấp độ hiển thị là người dùng cao cấp đang bán Xác Sống với quy mô khá lớn. +
Biệt danh mà người dùng cao cấp này đang bán siêu ma túy Xác Sống lại rất giống với quản trị viên của trang web, rất có thể có mối quan hệ mật thiết với người lập ra trang web, hoặc đơn giản là cùng một nhóm người. +
Mặc dù máy chủ của Mười Ba Môn Đồ ở nước ngoài và cách thức xây dựng khiến cảnh sát khó truy vết, nhưng dựa trên thói quen dùng từ của người lập web, việc trong tiếng Anh thường xen lẫn các ký tự tiếng Trung, và trang web còn đặc biệt thiết lập tùy chọn ngôn ngữ tiếng Trung, có thể thấy người này là người sử dụng tiếng Trung. Hơn nữa, trong trang bán Xác Sống còn ghi chú thêm một câu, nói rằng không cần chờ hải quan kiểm tra, hàng có sẵn giao ngay. Vậy thì nơi gửi hàng cũng rất có khả năng là ở trong nước. +
Phân tích của Thẩm Thính khiến Văn Địch nghe mà hai mắt sáng rực. +
Nhưng dù ánh mắt cậu có rực cháy đến đâu, Thẩm Thính bị nhìn vẫn điềm tĩnh vô cùng. +
Sự sùng bái hay ngưỡng mộ, y chưa bao giờ để tâm. +
Khác với những đồng nghiệp mang trong mình phức cảm anh hùng, Thẩm Thính trước nay không màng danh lợi, thậm chí còn chẳng mấy mặn mà với việc thăng chức, thăng cấp hay thăng hàm. Y luôn một mình, sống một cuộc đời thanh tâm quả dục. +
Trong hơn hai mươi năm cuộc đời, y đã gặp vô số hạng người. +
Tốt xấu, tham lam, lười biếng, tàn nhẫn hung ác, giả nhân giả nghĩa… +
Y chẳng mảy may để tâm đến cái nhìn của bất kỳ ai, ngoại trừ Sở Hoài Nam. Mỗi khi hắn nhìn y, ngay cả ánh mắt thoáng qua cũng nóng bỏng. +
Không thể làm lơ, có lẽ là vì cái tên này cực kỳ đáng ghét. Thẩm Thính mặt không cảm xúc nghĩ. +
Tên tư bản không biết mình bị “ghét” lại có hiệu suất làm việc cực cao. Sau khi đưa người thương đến cục cảnh sát, hắn lại đến công ty mở một cuộc họp ngắn. Lúc này, hắn đang chơi bài bridge với Lâm Hữu Phỉ, Kiều Ức Lam và Lộ Tinh Hà trong văn phòng. +
Xét về trình độ chơi bài, Lộ Tinh Hà kém nhất. Nhưng xét về cái nết chơi bài… +
Vì muốn dỗ Lộ Tinh Hà vui, Lâm Hữu Phỉ đã nhường đến nỗi Kiều Ức Lam cũng phải bật cười, cái nết chơi bài của người này đúng là không nỡ nhìn thẳng. +
Kiều Ức Lam trước nay chưa từng đầu tư vào mảng phim ảnh, lần này đến Giang Hỗ cũng vì dự án hợp tác đã thỏa thuận trước với Sở Hoài Nam. +
Nhưng không hiểu sao, đột nhiên anh ta lại bàn chuyện đầu tư phim ảnh với Lâm Hữu Phỉ, quyết tâm đốt tiền vào thị trường điện ảnh không mấy hiệu quả. +
Dự án mới mà anh ta đầu tư là một bộ phim nghệ thuật do đạo diễn Trương Nhược Văn lần đầu đảm nhiệm với vai trò biên kịch, tự biên tự diễn. +
Kịch bản đang nằm trên bàn trà trong phòng khách của Sở Hoài Nam. Sở Hoài Nam đã đọc sơ qua, từ góc độ thương mại, doanh thu phòng vé của bộ phim này sẽ vô cùng thảm hại. +
Nhưng Kiều Ức Lam luôn có tầm nhìn xa trong mọi việc lại chẳng hề bận tâm. Đừng nói đến việc kịch bản này có ý tưởng vô cùng tinh diệu, ngay cả nó là một bộ phim nát hơn cả bùn, anh ta vẫn đầu tư. +
Chỉ là tiền lẻ, có lỗ cũng chẳng ăn nhập vào đâu. Sở Hoài Nam và Lâm Hữu Phỉ lười khuyên, bốn người bỏ bài xuống cùng nhau đi ăn trưa. +
Ở cửa nhà hàng, Lộ Tinh Hà và Lâm Hữu Phỉ bị nhận người ta ra, mười mấy cô gái trẻ vây quanh họ hô lớn: “Tâm Phi! Tâm Phi! Mở rộng lòng mình! Hãy yêu một tình yêu đẹp nhất!” +
Lộ Tinh Hà mặt lạnh tanh cùng Sở Hoài Nam và Kiều Ức Lam bước vào nhà hàng, để lại Lâm Hữu Phỉ hết sức ôn hòa đối phó với người hâm mộ. +
Lâm Hữu Phỉ không phải nghệ sĩ trong giới giải trí, nên không có những chiêu trò gây tranh cãi để lọc fan, cũng ít có fan độc duy*. +
*Fan độc duy: Một thuật ngữ trong văn hóa fandom, chỉ những fan chỉ hâm mộ duy nhất một người. +
Nhưng con người là một sinh vật kỳ lạ, trong xương cốt đều thích cạnh tranh, lại khó mà tìm được điểm chung để cùng tồn tại. +
Ngay cả khi chỉ đơn thuần là ship một cặp đôi, mà một trong hai người lại không phải là người của công chúng, các fan cũng tự động chia thành hai phe. +
Lộ Tinh Hà x Lâm Hữu Phỉ, siêu sao lạnh lùng công X người đẹp đại gia dịu dàng thụ, tên CP là “Tâm Phi”. +
Còn Lâm Hữu Phỉ X Lộ Tinh Hà, đại gia trung khuyển thâm tình mỹ nhân công x minh tinh lạnh lùng thụ, tên CP là “Hữu Tâm Nhân”. +
Fan Tâm Phi là couple “tà giáo” số một trong giới giải trí, giương cao ngọn cờ trấn áp mọi đảng phái phá thuyền, lật thuyền, tiến hành kiểm soát bình luận (khống bình)* và đồ sát quảng trường* với tiêu chuẩn cao. Khẩu hiệu của họ là: Đứa nào KY phá nhà tao, tao cho nổ banh xác tại chỗ! +
*Khống bình (Kiểm soát bình luận): hành động của fan nhằm đẩy các bình luận tích cực về thần tượng lên top và dìm các bình luận tiêu cực xuống. +
*Đồ sát quảng trường: đăng bài tràn lan, spam, hoặc bình luận một cách thô bạo, lấn át người khác trên một không gian mạng, khiến không gian đó bị “tàn sát” bởi nội dung của họ. +
Lộ Tinh Hà không ít lần khuyên fan đừng cãi nhau ở nơi công cộng. +
Thấy đi ăn riêng cũng bị vây đuổi chặn đường, cộng thêm tối qua vừa cãi nhau với Lâm Hữu Phỉ về việc sắp xếp công việc, sắc mặt của cậu đương nhiên không thể nào tốt được. +
Trong mười mấy cô gái trẻ, có hai người hét lên: “Chúng tôi là Hữu Tâm Nhân!” +
Tiếng hét chói tai này cực kỳ gây chú ý. Hơn mười cặp mắt đồng loạt lườm sang. +
“Mẹ bà không dạy bà, CP có thể chèo thuyền khác nhưng không thể lật thuyền à?” +
“Mẹ bà không dạy bà số đông không có nghĩa là đúng sao? Chân lý luôn nằm trong tay thiểu số!” +
Lâm Hữu Phỉ dở khóc dở cười khuyên nhủ: “Mau về đi, các em đứng ở đây sẽ chặn cửa nhà hàng mất.” +
Cô bé dẫn đầu trông còn non nớt, chắc là vị thành niên. +
“Anh Hữu Phỉ, anh Tinh Hà không vui sao?” +
“Hôm nay là ngày làm việc, các em đều vây ở đây không đi học, anh ấy đương nhiên không vui rồi.” +
“Bọn em chỉ muốn gặp anh ấy, và gặp cả anh nữa.” Cô bé tuy đỏ mặt nhưng vẫn hùng hồn nói, “Hơn nữa, sắp đến sinh nhật của anh Tinh Hà rồi, bọn em đã góp tiền mua quà cho anh ấy.” Cô bé nói rồi quay đầu hỏi người đang cầm bảng cổ vũ bên cạnh: “Lộ Lộ đâu rồi? Quà tặng anh Tinh Hà là cậu ấy cầm mà, sao cậu ấy còn chưa đến? Không phải lạc đường rồi đấy chứ?” +
Cô bé cầm bảng cổ vũ lập tức nhét bảng vào tay bạn mình, rồi chạy nhanh ra hẻm sau để đón Lộ Lộ đang cầm quà. +
Lâm Hữu Phỉ mỉm cười: “Các em nên để dành tiền để mua đồ ăn vặt và sách tham khảo, quà sinh nhật của anh ấy anh sẽ mua cho.” +
Nụ cười của hắn khiến đám cô gái náo loạn cả lên. +
“Aaa! Anh Hữu Phỉ dịu dàng quá đi! Tôi thích trung khuyển!” +
“Tôi cũng vậy! Thôi được, tuy là fan Tâm Phi, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy sau này theo Hữu Tâm Nhân cũng không sao cả!” +
Lâm Hữu Phỉ không hiểu những lời lẩm bẩm của mấy cô gái, nhưng biểu cảm vẫn luôn thân thiện và ôn hòa. +
Những người quản lý xuất sắc trong giới, dù nam hay nữ, ai cũng đều mạnh mẽ. +
Trên thương trường danh lợi, không tranh giành, không xé nát thì làm sao có thể biến thứ của người khác thành của mình. +
Nhưng Lâm Hữu Phỉ là một sự khác biệt trong giới quản lý, hắn bẩm sinh đã có tướng mạo mềm mỏng hiền lành, dễ nói chuyện đến mức nhiều fan sự nghiệp phải lo lắng thay cho Lộ Tinh Hà. +
Cũng may trời phù hộ người tốt, kể từ khi hắn tiếp quản toàn bộ hợp đồng của Lộ Tinh Hà, những tài nguyên đáng lẽ thuộc về Lộ Tinh Hà không thiếu một cái nào. Thậm chí những tài nguyên đáng lẽ không thuộc về Lộ Tinh Hà cũng giống như bánh ngon từ trên trời rơi xuống, vừa vặn rơi trúng người cậu. +
Lâm Hữu Phỉ luôn khiêm tốn bảo rằng đó là do “vận may” hoặc “được bạn bè giúp đỡ”. +
Chỉ một số ít những con cáo già trong giới mới biết, miếng pho mát của Lộ Tinh Hà không ai được động vào, tốt nhất là nghĩ cũng đừng nghĩ. Lâm Hữu Phỉ nho nhã luôn bên cạnh Lộ Tinh Hà chính là một nhân vật ghê gớm. +
Muốn buộc tội, lo gì không có cớ. +
Thứ mình quan tâm, người khác chỉ nhìn một cái, hắn đã nghi ngờ họ muốn cướp. +
Lăn lộn trong giới danh lợi, chẳng qua cũng chỉ vì danh hoặc vì lợi. Trong giới này, vàng ở khắp nơi, hà cớ gì cứ phải dòm ngó đến miếng vàng trong tay Lộ Tinh Hà? Để rồi đắc tội với con sói đơn độc khoác da cừu đang canh giữ bên cạnh cậu. +
—— +
Tác giả: +
Tai nhỏ cũng không phải hoàn toàn không thông suốt, Sở tổng cố lên! +
Hữu Tâm Nhân: Chân lý luôn nằm trong tay thiểu số! +
Sự thật chứng minh, mấy bà nói đúng! +
—— +


