Skip to main content

Chương 111

dathaiPiter

Hoắc Ngọc Diễn lúc này đang lặng lẽ nhìn ánh trăng trên trời, cũng không cảm nhận được sắc mặt của Lâu Uyển Quân. +

Hắn vẫn còn cười nhẹ. +

“Chỉ là có đôi khi, vẫn nhớ đến ngày tháng ở Dương Quan mà thôi.” Hắn nghiêng đầu, nhìn Lâu Uyển Quân. +

Lâu Uyển Quân gật đầu phụ họa: “Lúc ở Dương Quan đương nhiên là tự do hơn bây giờ nhiều.” +

Lại nghe Hoắc Ngọc Diễn cười khẽ nói: “Ta cũng thấy vậy, Uyển Quân muội muội, hiện giờ ta tuy cũng có thể xem là dưới một người trên vạn người, nhưng cũng không muốn làm một thái tử điện hạ lạnh tanh như thế. Ngươi xem, ngay cả Hoắc Vô Cữu cũng đã không còn thân thiết với ta như trước nữa rồi.” +

Nói đến đây, hắn cười lắc đầu: “Nhưng mà có lẽ cũng không hẳn là bởi vì huynh đệ chúng ta xa cách. Nay y đã trưởng thành, muốn giữ người nào bên cạnh đương nhiên không phải việc ta có thể quyết định. Chỉ tiếc, y để cho tiểu nhân ly gián, ta cũng không thể nói thêm gì.” +

Lâu Uyển Quân lẳng lặng nhướng mày. +

Bên cạnh Hoắc Vô Cữu có ai? +

Hoắc Ngọc Diễn vừa mới đến, kẻ mà hắn ám chỉ không phải là Tĩnh Vương điện hạ đó sao? +

Tĩnh Vương điện hạ còn châm ngòi ly gián quan hệ của hai huynh đệ này ư? Không thể nào, nàng với Tĩnh Vương điện hạ có nói thế nào cũng có thể xem như có một chút tiếp xúc, nàng biết vị đó là một người hiền lành, sao có thể làm ra chuyện như vậy được? +

Trong lòng Lâu Uyển Quân đầy nghi hoặc, ngoài miệng lại không nói thêm gì. +

Bởi vì không biết tại sao nàng cứ cảm thấy, những lời này của Hoắc Ngọc Diễn như là cố tình nói cho nàng nghe vậy. Nếu trước đây nàng chưa từng tiếp xúc với Giang Tùy Chu, vậy thì những lời này của Hoắc Ngọc Diễn nàng nghe rồi sẽ cho qua. Nhưng hiện giờ thì … nghe sao mà lạ thế. +

Trong lòng nàng thấy nghi hoặc, nhưng cũng không dám nghĩ gì hỏi đó. +

Nàng khựng lại một lúc, thử thăm dò: “Đúng thật, ai mà ngờ Hoắc Vô Cữu và Tĩnh Vương từ diễn thành thật? Mà cũng không sao, ta thấy Hoắc Vô Cữu cũng chỉ thích thứ mới mẻ này mà thôi.” +

Hoắc Ngọc Diễn nghe vậy, trong lòng gợn sóng. +

Tuy rằng lời Lâu Uyển Quân nói không thể hoàn toàn tin tưởng được, nhưng hắn cũng biết tính tình của Lâu Uyển Quân là có gì nói đó. Có thể khiến Lâu Uyển Quân nói như thế, trong lòng hắn cũng yên tâm hơn đôi phần.  +

Nếu nói vậy, Lâu Uyển Quân cũng không đứng về phía hai người Hoắc Vô Cữu, vậy thì có thể sử dụng được. +

Nghĩ thế, hắn cười lắc đầu: “Cũng không sao, chỉ cần Hoắc Vô Cữu vui là được. Nhưng mà, Uyển Quân muội muội, sau này muội cũng đừng câu nệ như thế, không có người khác thì gọi ta là ca ca, có được không?” +

Lâu Uyển Quân chớp mắt, nhìn hắn. +

Đúng thật, tâm tư của người này lúc nào cũng khiến người khác không thể đoán nổi, trông thì nhu nhược, nhưng lời nói ra lúc nào cũng ám chỉ thứ gì đó, cứ thấy là lạ sao đâu. 1

Nhưng mà … +

Lâu Uyển Quân nghĩ thầm, cần gì quan tâm đến hắn, cũng chỉ là gọi một tiếng ca thôi, có gì ghê gớm đâu. Nể hắn trông đẹp lại nhu nhược, cứ chiều ý hắn đi. +

Nàng dừng một lát, nhỏ giọng đáp: “Được, Hoắc đại ca.” +

Hoắc Ngọc Diễn theo xưng hô nàng gọi mà cong khóe miệng, đưa tay muốn vuốt lên tóc nàng. +

Lâu Uyển Quân nhận ra ý đồ của hắn, thấy hắn ốm yếu bèn dứt khoát bước tới, nửa cúi đầu xuống: “Hoắc đại ca muốn làm gì thế?”  +

Hoắc Ngọc Diễn đưa tay vuốt lên tóc nàng. +

“Không có gì, chỉ là không ngờ nhiều năm không gặp, Uyển Quân muội muội đã trổ mã như vậy rồi.” Hắn cười đáp. +

Tiếng cười này thế mà lại chất chứa đôi phần ái muội, như là giao nhân trên biển cất giọng hát, muốn kéo mấy con thuyền vô tình đi ngang đến trước mặt vậy. +

— +

Hôm nay Hoắc Vô Cữu trở về, trên người cũng mang theo một chút mùi rượu. +

Nhưng mà tửu lượng của y vẫn tốt lắm, lại không có mấy ai dám chuốc rượu hắn, chỉ uống cùng Hoắc Ngọc Diễn mấy chén, còn chưa đủ thấm giọng. +

Hắn vừa rời tiệc đã đi thẳng đến tẩm điện của Giang Tùy Chu. +

Nhưng tẩm điện này cũng không thể nói rõ là của Giang Tùy Chu hay là của y. Y ở lại đây lâu như vậy rồi, dù có là đồ dùng thường ngày hay là người theo hầu y cũng đều ở lại chỗ này. Mà trong tẩm điện cũng toàn là dấu vết sinh hoạt của cả hai người. +

Y vừa bước vào cửa đã thấy Giang Tùy Chu ngồi ở đó, nhíu mày. +

“Sao thế?” Y chỉ nghĩ Giang Tùy Chu đang gặp chuyện gì khó xử lý lắm, vội vàng bước tới hỏi. +

Chỉ thấy Giang Tùy Chu ngẩng đầu lên, sốt ruột nói: “Ta không ngờ, Hoắc Ngọc Diễn lại có ý định như thế.” +

“Ý định gì?” Hoắc Vô Cữu vội hỏi. +

Giang Tùy Chu mím môi. +

“Vừa nãy ta để người lại trông chừng hắn, người nọ mới vừa tới báo, nói hắn ở bên hồ chờ Lâu cô nương, hai người không biết đã nói gì mà cuối cùng hắn còn sờ tóc Lâu cô nương.” +

Hoắc Vô Cữu phì cười: “Hắn định ra tay từ phía Lâu Uyển Quân, chẳng lẽ muốn khiến Lâu Việt phản bội? Không nói đến việc Lâu Uyển Quân không dễ lừa gạt như thế, nhưng dù có đi nữa thì Lâu Việt cũng không có cái gan vì một chuyện như thế mà phản bội ta.” +

Giang Tùy Chu lại lắc đầu. +

Nếu chỉ là mấy việc nhỏ này đương nhiên hắn sẽ không lo lắng. Nhưng mà … hắn nhớ rõ, Lâu Uyển Quân trong lịch sử cũng để lại một chút dấu vết. +

Nàng đem theo một đứa trẻ mồ côi cùng Hoắc Vô Cữu đi trấn thủ biên quan, các sử gia đều đoán đứa trẻ đó là con của Hoắc Vô Cữu, dù sao đứa trẻ đó sinh ra cũng mang họ Hoắc. +

Nhưng lại không có một ai hiểu nổi, nếu nàng và Hoắc Vô Cữu đều có tình ý với nhau, còn có một đứa con trai thì tại sao cả đời đều không thành hôn? +

Hiện giờ, có vẻ là Giang Tùy Chu đã đoán ra được lý do rồi. +

Nếu trong lịch sử, Hoắc Ngọc Diễn cũng ra tay với Lâu Uyển Quân, hơn nữa là còn thành công, vậy thì đứa trẻ đó, và cả mối quan hệ giữa Lâu Uyển Quân với Hoắc Vô Cữu đều có thể giải thích được. +

Nếu đó là sự thật, đương nhiên hắn không thể để Lâu Uyển Quân tiếp tục giẫm lên vết xe đổ. +

“Nhưng nếu Hoắc Ngọc Diễn thành công thì sao?” Giang Tùy Chu sốt ruột, “Tuy sức khỏe hắn không tốt, nhưng tâm tư thâm trầm, Lâu cô nương lại đơn thuần. Nếu thật sự để hắn lừa gạt được Lâu cô nương thì chúng ta biết ăn nói thế nào với Lâu tướng quân đây?” +

Hoắc Vô Cữu im lặng một lúc, hơi không hiểu thái độ chắc chắn này của hắn là từ đâu mà ra. +

Y nghĩ một hồi, hỏi: “Ngươi cảm thấy Hoắc Ngọc Diễn có thể lừa gạt được Lâu Uyển Quân?’ +

Giang Tùy Chu gật đầu, nói: “Tuy hiện giờ không có chứng cứ gì hết, nhưng ta luôn có một cảm giác như thế.” +

Vừa nói thành lời, trong lòng hắn cũng thấy thấp thỏm.  +

Căn cứ cho tất cả suy đoán của hắn đều là từ tư liệu lịch sử từ kiếp trước. Hắn không thể nói chuyện đó với Hoắc Vô Cữu được, vậy nên thái độ của hắn bây giờ thật sự là vô lý vô cớ. +

Chắc có lẽ Hoắc Vô Cữu cũng sẽ không tin … +

Lại vào lúc này, hắn nghe Hoắc Vô Cữu thở dài một cái. +

“Ngươi nói cũng đúng.” Y tiến tới, tự nhiên mà ngồi xuống bên người Giang Tùy Chu, đưa tay ôm lấy hắn. “Nếu Hoắc Ngọc Diễn đã làm, hẳn là đã sớm nắm chắc phần thắng. Đã vậy thì chúng ta cũng nhất định không thể để hắn thực hiện được.” +

Giang Tùy Chu im lặng. +

“Ta chỉ là có cảm giác thôi, sao ngươi lại tin rồi?” Hắn nhỏ giọng hỏi. +

Chỉ nghe Hoắc Vô Cữu cười khẽ. +

“Có gì đâu.” Y nói, “Chuẩn bị kỹ càng một chút cũng đâu có thiệt thòi gì. Cũng không thể khiến ngươi vì một suy đoán mà cả đêm ngủ không yên được, đúng không?” +

Giang Tùy Chu phản bác: “Ta không có như thế.” +

Hoắc Vô Cữu: “Ừ, đúng, không có. Tóm lại, ta đã hiểu rồi, ngươi không cần lo lắng. Ta có nhiều người có thể dùng được, có thể theo dõi hắn, ngươi cứ yên tâm đi.” +

Giang Tùy Chu gật đầu. +

Hoắc Vô Cữu nói tiếp: “Hôm nay trên yến tiệc hắn còn thử ta vài câu. Ta nghĩ, vẫn nên nghe lời hắn thôi.” +

Giang Tùy Chu hỏi: “Gì thế?” +

Hoắc Vô Cữu: “Cũng không có gì. Hắn chỉ nói mấy ngày nay ta vất vả nhiều rồi, bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái. Việc sắp xếp các đại thần, hắn nói hắn có thể làm thay ta.” +

“Đúng là đang thử ngươi.” Giang Tùy Chu nhíu mày, “Nếu ngươi không đồng ý, nghĩa là ngươi có lòng riêng, nếu ngươi đồng ý nghĩa là mặc cho hắn ly gián thế lực của ngươi.” +

Hoắc Vô Cữu cười vài tiếng: “Cho nên ta đồng ý rồi.” +

Giang Tùy Chu ngẩng đầu nhìn lên từ trong lòng y. +

Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu đang cúi đầu nhìn hắn, thấp giọng nói: “Nhưng mà ta đồng ý cũng không có nghĩa là ngươi đồng ý, đúng không? Ngày mai ta trốn vào trong quân doanh, ngươi chỉ cần đến Ngự Thư Phòng quấy rối hắn. Trong cung này toàn là người của ta, hắn cũng không thể làm nên cơm cháo gì, ngươi chỉ việc làm như thường, khiến hắn không có cơ hội nhúng tay.” +

Biểu cảm của y đầy vẻ cười cợt, trông đầy vẻ khoe khoang. +

Giang Tùy Chu nghe vậy, bật cười. +

“Thì ra ngươi muốn đối phó hắn như thế?” Hắn hỏi, “Nhưng mà hắn cũng đã biết, ta cũng chỉ là một món đồ chơi giải buồn, lời ta nói thật sự có thể có tác dụng sao?” +

Nụ cười trên mặt Hoắc Vô Cữu cứng đờ. +

Chậc … Vừa nãy Giang Tùy Chu đi rồi, y nói với Hoắc Vô Cữu vài câu mê sảng, hắn đều nghe thấy cả sao? +

Y lập tức ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó lại thấy Ngụy Giai đứng một bên đang chột dạ lùi lại hai bước. +

Hoắc Vô Cữu lập tức trừng mắt, hung hăng nhìn chằm chằm về phía Ngụy Giai. +

Ngụy Giai bị y nhìn đến độ không còn lỗ mà chui, may sao Giang Tùy Chu bên cạnh cười khẽ: “Có gì đâu, chính ngươi nói thế, sao lại nhìn hắn?” +

Hoắc Vô Cữu vội vàng nhìn sang, chỉ thấy Giang Tùy Chu đang cười rất vui vẻ. +

Hoắc Vô Cữu nghiến răng vẫy tay đuổi người hầu trong phòng, xoay người ấn Giang Tùy Chu xuống trên sập: “Còn cười được nữa? Làm một món đồ chơi vui vẻ lắm sao?” +

Giang Tùy Chu cười nói: “Có gì mà vui với không? Tướng quân nay nhìn trúng ta, tự nguyện sủng ái ta, đó là phúc khí của ta mới đúng.” +

Hắn bày ra bộ dạng cố tình giả vờ kiêu căng trong bữa tiệc lúc tối, vốn chỉ là một trò đùa mà thôi, lại thấy sắc mặt của Hoắc Vô Cữu trầm xuống. +

Giang Tùy Chu hoảng sợ, vội vàng thu nụ cười, dự định ngồi dậy. +

Lại bị Hoắc Vô Cữu ấn trở lại, nắm chặt lấy cổ tay hắn khóa ở trước ngực. +

Giang Tùy Chu không giãy giụa nổi, ngay sau đó, Hoắc Vô Cữu cúi người đè hắn ở yên một chỗ. +

“Nếu đã thích làm món đồ chơi như thế, thì phải biết cách hầu hạ.” Hoắc Vô Cữu nghiến răng mắng. +

Giang Tùy Chu không hề yếu thế: “Đó là vì ngươi tự nói trước, ngươi đừng có quên, ngươi là thiếp của bổn vương.” +

Hoắc Vô Cữu bị hắn chặn họng. +

Ngay tiếp theo, y hung hăng cúi người hôn lên môi Giang Tùy Chu. +

“Thiếp gì mà thiếp, ngươi đã nói muốn nâng ta lên làm chính thê, đừng có mà đổi ý.” +

— +

Sáng sớm hôm sau, Hoắc Ngọc Diễn vội vàng chạy đến Ngự Thư Phòng. 1

Trên đường đi, hắn đã sớm điều tra rõ mấy người bên cạnh Hoắc Vô Cữu. Đám quan viên này thành phần thật sự phức tạp, không giống như phe phái thái tử ở Nghiệp Thành đều là do hắn cố tình cho thuộc hạ để ý chọn lựa từ trong khoa cử. +

Mà những người Hoắc Vô Cữu chọn ra đều là ngư long hỗn tạp. +

Có quan viên cũ ở Dương Quan, còn có các quan quận, quan huyện y thu thập khi Nam hạ. Trừ những người này còn có một vài quan viên nhỏ lẻ không có danh tiếng, thậm chí bản thân Hoắc Ngọc Diễn cũng không thể nhớ nổi tên. +

Những người này nói dễ đối phó thì cũng dễ, dù sao cũng không phải thuộc hạ trực thuộc Hoắc Vô Cữu, chỉ cần nhìn việc mà làm thì sẽ không sợ bọn họ phản chiến. Nhưng nguyên nhân cũng chính bởi vì mấy người này quá mức phức tạp, nên mới không thể có sơ hở gì được, phải cẩn thận đối phó mới được. +

Nhưng cũng may, hiện giờ Hoắc Vô Cữu cũng không nhận ra, thẳng tay trao quyền phân công các quan viên vào tay hắn. +

Hoắc Ngọc Diễn biết đêm dài lắm mộng, mặc dù ngày thứ hai vừa mới thức dậy, các quan viên vẫn còn vì say rượu và thay đổi khí hậu mà không rời giường nổi, hắn vẫn cố ép mình đứng dậy chạy tới Ngự Thư Phòng. +

Nhưng hắn không ngờ là hắn thế mà không phải người tới sớm nhất. +

Lại có người nhanh chân đến trước. +

Hắn vừa đến cửa Ngự Thư Phòng đã nghe thấy bên trong có tiếng người xôn xao, nghe có vẻ náo nhiệt. Tuy Hoắc Ngọc Diễn trong lòng thấy khó hiểu nhưng trên mặt vẫn không để lộ cảm xúc gì, bước chân lại nhanh hơn. +

Hoắc Vô Cữu hôm nay đã ra ngoài từ sớm, hắn biết rồi. Vậy thì người đang ngồi trong Ngự Thư Phòng sẽ là ai? +

Chờ hắn đi tới cửa, lập tức có một thái giám vội vàng ra đón chào. +

“Thái tử điện hạ!” Thái giám nọ giật mình, vội nói, “Thái tử điện hạ chờ một lát, nô tài đi truyền lời ngay!” +

Truyền lời? +

Ngoài Ngự Thư Phòng của phụ hoàng hắn, Hoắc Ngọc Diễn đã rất nhiều năm chưa bị bắt chờ “truyền lời” rồi. +

Chỉ thấy tên thái giám nọ chạy ngược trở vào, cao giọng hô: “Vương gia, thái tử điện hạ tới rồi!” +

Vương gia? +

Câu nói này khiến biểu cảm đạm nhiên trên mặt Hoắc Ngọc Diễn suýt nữa là không giữ được. +

Thái giám đi theo sau hắn bước tới trước, mắng: “Vương gia cái gì? Ngự Thư Phòng này ai cũng vào được thế sao?” +

Người bị chất vấn là mấy thái giám và binh lính canh giữ bên ngoài Ngự Thư Phòng. Nghe hắn hỏi thế, mấy người họ nhìn nhau, một hồi sau người cầm đầu mới nói: “Thái tử điện hạ đừng giận, trước khi ngài đến đây tướng quân đã cho phép vương gia tùy ý ra vào Ngự Thư Phòng rồi …” +

Hoắc Ngọc Diễn hít sâu một hơi, cười nhạt gật đầu với người nọ rồi cất bước đi vào. +

Bên trong hơi rối loạn. +

Một cái long án to như thế, bên trên chất đầy sách vở, lúc này còn bị dẹp mất một nửa để chất mấy đĩa điểm tâm tinh xảo, còn kèm thêm một bộ ấm trà tỏa hương thơm lượn lờ. +

Phía sau long án, kẻ đang lười biếng mà ngồi nghiêng sang một bên, một tay cầm một khối điểm tâm, đúng là vị Tĩnh Vương điện hạ đó. +

Thấy Hoắc Ngọc Diễn tới, hắn cũng không nhúc nhích gì, chỉ nhìn xuống nở một nụ cười nhạt: “Người đâu? Sao còn không biết đường lấy một cái ghế cho thái tử điện hạ thế?” +

Nói rồi, còn không quên lại cắn thêm một ngụm điểm tâm. +

“Không ngờ, Tĩnh Vương vậy mà cũng đang ở đây …” Hoắc Ngọc Diễn tươi cười chào hỏi. +

Chưa đợi hắn nói xong, Giang Tùy Chu đã ngắt lời. +

“Ngự trù hôm nay làm điểm tâm đúng là có lòng đấy.” Giang Tùy Chu bỏ nửa khối điểm tâm còn lại vào miệng, thậm chí còn lười biếng liếm ngón tay, dặn dò Mạnh Tiềm Sơn bên cạnh, “Đi xem là ai, thưởng cho hắn đi.” +

Mạnh Tiềm Sơn biết hắn đang diễn kịch, lúc này cũng vui vẻ phối hợp với hắn, vội vàng khom lưng cúi đầu, nịnh nọt đáp lời: “Nô tài đã rõ, vương gia cứ yên tâm, nô tài chắc chắn sẽ ban thưởng thật hậu cho ngự trù đó!” +

Giang Tùy Chu cười hai tiếng, tiện đà quay sang nhìn về phía Hoắc Ngọc Diễn. +

“Thái tử điện hạ tới đây làm gì thế?” Hắn hỏi. +

Hoắc Ngọc Diễn hơi khựng lại một chút, cười giải thích: “Hôm nay ta tới đây vì một vài việc chính sự. Dù sao Ngự Thư Phòng cũng là chốn quan trọng, phiền Tĩnh Vương tránh mặt một lát, miễn cho …” +

Nhưng hắn còn chưa kịp nói cho hết lời đã bị thái giám ngắt lời. +

“Ghế đã đưa đến rồi, mời thái tử điện hạ ngồi!” Người đang nói là tên thái giám vừa nãy ra vẻ nịnh nọt với Giang Tùy Chu. +

Dù tính tình của Hoắc Ngọc Diễn có thật sự tốt đi chăng nữa cũng không thể chịu nổi cảnh bị ngắt lời năm lần bảy lượt thế này. Hắn hít sâu một hơi mà đi về hướng chỉ của tên thái giám nọ, ngồi xuống ghế. +

Lại nghe Giang Tùy Chu lười biếng mà mở lời. +

“Chính sự? Có chính sự gì là ta không được nghe?” Hắn liếc mắt hỏi. +

Hoắc Ngọc Diễn nhíu mày, trên mặt lộ ra đôi chút bất mãn, nhưng vẫn dịu giọng đáp: “Đương nhiên là chuyện lớn trong triều.” +

Giang Tùy Chu cười nhạo. +

“Có thể có chuyện lớn gì nữa?” Trên mặt hắn bày ra vẻ khinh thường, “Còn không phải là chuyện xử lý quan viên của Nam Cảnh, cần các ngươi tới thay thế thôi sao? Không cần phải tránh mặt ta, ngài cứ tự nhiên.” +

Hoắc Ngọc Diễn lại không nhường bước. +

“Nhưng mà Tĩnh Vương điện hạ, dù nay ta còn gọi ngươi một tiếng điện hạ, nhưng ngươi cũng nên biết, Nam Cảnh đã vong rồi.” Hắn nói, “Vô Cữu nhân hậu giữ lại một cái mạng cho ngươi, ta đã không nói thêm gì nữa rồi, nhưng nếu ngươi cứ được một tấc lại tiến một thước như thế, Tĩnh Vương điện hạ, thế thì dù kết quả có ra sao cũng đều do ngươi gieo gió gặt bão cả thôi.” +

Giang Tùy Chu như vừa nghe thấy một câu chuyện hài, hai mắt sáng quắc nhìn về phía Hoắc Ngọc Diễn. +

“Kết quả?” Hắn hỏi, “Thái tử điện hạ, ngài đang uy hiếp ta đó sao?” +

Hoắc Ngọc Diễn lại nói: “Ta nói những lời này cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi.” +

Lại thấy Giang Tùy Chu nhướng mày. +

“Không cần.” Hắn nói, “Bây giờ chẳng thà ngươi cứ hỏi người hầu trong Ngự Thư Phòng này đi, bất kỳ kẻ nào, cứ việc hỏi xem Ngự Thư Phòng này của Hoắc Vô Cữu có phải ta muốn vào là vào, muốn ra là ra không? Hiện giờ chuyện trong triều đình có phải cũng mặc ta muốn nghe gì thì nghe không? Chớ nói đến chút chuyện vặt vãnh trong triều, dù có là chuyện trong quân của Hoắc Vô Cữu, có khi nào là tránh mặt ta đâu?” +

Sắc mặt Hoắc Ngọc Diễn dần trở nên khó coi. +

“Đó là vì ngươi được một tấc lại tiến một thước.” Hắn nói. +

Giang Tùy Chu cười nói: “Cái gì mà được một tấc với tiến một thước? Thế thì ta hỏi ngươi, những việc ở Nam Cảnh lúc này có phải vốn nên do Hoắc Vô Cữu xử lý hay không? Cũng có liên can gì đến ngươi đâu?” +

Hoắc Ngọc Diễn mím môi. +

Thật vậy. Tâm tính phụ thân hắn xưa nay không sâu, suy tính cũng không chu toàn, trong thánh chỉ đã nói rõ dứt khoát giao hết sự vụ Nam Cảnh cho Hoắc Vô Cữu xử lý. Lúc hắn biết chuyện là thánh chỉ đã được ban ra rồi, muộn cả rồi, hắn chỉ đành phải theo lệnh xuôi Nam hòng dùng thân phận thái tử của mình để áp chế Hoắc Vô Cữu. +

Hắn tạm dừng một lát, nói: “Đúng thế, nhưng Vô Cữu xưa nay không am hiểu những việc này, ta tới để hỗ trợ hắn, Vô Cữu cũng đã đồng ý rồi.” +

Giang Tùy Chu cười đứng dậy từ trên ngai vàng, chậm rãi bước xuống đi về phía Hoắc Ngọc Diễn. +

“Thế thì đúng rồi? Nơi này vẫn là địa bàn của Hoắc Vô Cữu, vậy thì ngươi càng không có quyền đuổi ta đi.” +

Nói rồi, hắn đi tới trước mặt Hoắc Ngọc Diễn, trên mặt tuy mang đầy vẻ cười cợt, nhưng trong mắt đều là vẻ ác độc và đắc ý của một kẻ tiểu nhân. +

Hắn được bọc trong một lớp áo khoác, lười biếng mà cúi người, cong môi đối diện với Hoắc Ngọc Diễn đang ngồi trên ghế, đè thấp giọng. +

“Ta là chó nhà có tang thì sao chứ? Hiện giờ ở đây, người có tiếng nói nhất là Hoắc Vô Cữu, mà hắn lại nghe lời bổn vương, vậy thì người có tiếng nói là bổn vương. Thái tử? Bắc Lương và Nam Cảnh đều là do Hoắc Vô Cữu đánh hạ, ngươi là cái thá gì? Muốn đuổi ta? Thôi thì chẳng thà ngươi cứ giết Hoắc Vô Cữu trước rồi nói tiếp.” +

Nói rồi, hắn đứng thẳng dậy, nhìn từ trên xuống Hoắc Ngọc Diễn. +

“Nhưng mà, ngươi có năng lực đó không?” 1

Tác giả: Người chơi Hoắc Ngọc Diễn vì ngôn ngữ quá khích mà bị đuổi khỏi nhóm chat 😀 +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.