Skip to main content

Chương 110: Bậc thang trời

dathaiPiter

Tiếng hát chiêu hồn dần nhiều hơn, giấy tiền vàng mã bay lả tả lại ngày một ít đi. Phần lớn chúng đều rơi vào trong chướng vụ, bị bóng tối nuốt chửng. +

Như vậy cũng tốt. +

Giấy tiền vốn là để cho người chết, mà hồn phách của người chết chẳng phải đang lang thang trong chướng vụ sao? Biết đâu một mảnh giấy tiền nào đó lại rơi vào tay của Loa lão cha siêu keo kiệt kia. +

Hàn Nhị mơ màng nghĩ rồi cà nhắc cõng đứa bé gãy chân mình cứu lên, chuẩn bị đi tìm dược lang, vừa mới xoay người thì lảo đảo một cái. Ban đầu, Hàn Nhị tưởng rằng chân mình đã bị đông cứng hoàn toàn, nhưng ngay sau đó lại phát hiện có gì đó không đúng…. Không phải chân Hàn Nhị bị đông cứng, mà là cả tường thành đang rung chuyển, đang chấn động. +

“Địa long trở mình! Địa long lại trở mình nữa rồi!” +

Mọi người trên tường thành hoảng hốt, đồng loạt hét lên. +

Sự tuyệt vọng lớn đến mức gần như muốn đè bẹp cả đoàn tẩu hoang. Họ vừa mới sống sót sau kiếp nạn từ trận chướng vụ ập đến sớm hơn dự kiến, sao lại gặp phải địa long trở mình nữa? Ở trong thành thì địa long xoay người, ngoài thành là Chướng Nguyệt đến sớm, trước sau không có đường lui, lẽ nào những kẻ tẩu hoang họ thật sự đã định sẵn phải đi một mạch đến nấm mồ của chính mình ư? +

Trong cơn hoảng loạn, tu sĩ Phong Hoa Cốc quản lý Mạch Thành và các Chúc sư Chúc nữ của Mạch Thành bay lên tường thành, vừa khuyên mọi người bình tĩnh vừa dốc hết sức đưa đám đông xuống thành, vào những nơi rộng rãi hơn ở bên trong. +

Tường thành chật hẹp, người đông chen chúc. +

Hàn Nhị bèn chuyển đứa bé trên lưng ra trước ngực, dùng vòng tay mình để che chở. Trong lúc chen lấn, Hàn Nhị bị xô đẩy một cái, lưng đập vào tường chắn. Sau khi lưng áp sát vào tường, Hàn Nhị chợt nhận ra, sự rung chuyển của tường thành không giống địa long trở mình, mà giống hơn…. +

Giống như mặt trống bị đập vang! +

Đùng! +

Đùng! +

Đất dày như trống, thần trên cao nện trống. +

Thần Cự Linh cao nghìn trượng đầu đội trời xanh, chân đạp đất dày, tay cầm chuỳ Chấn Sơn, từng chùy từng chùy nện xuống mặt đất, đây là một đòn mà dù ở Toàn Thành, Mạch Thành, hay thậm chí những thành trì xa hơn cũng cảm nhận được, tựa như mặt đất bị xem là một khối sắt mặc người gõ đập rèn giũa. +

Thời gian như đột ngột quay ngược. +

Trở về thời thái cổ. +

Từng tuân theo mệnh lệnh của Thần Quân, các vị thần cầm búa lớn đập vào tức nhưỡng ẩn chứa vàng ròng và đá ngọc, đập lớp vỏ rắn của quả đất ra, đúc thành nền móng vững chắc của 12 châu. Giờ đây, các vị thần năm xưa đúc nên đại lục đã quay trở lại. Nhưng khác với lúc trước, lần này, các vị thần vung búa không phải để mở mang bờ cõi, mà là để hủy diệt đất dày. +

Những dãy núi nhấp nhô bị xóa đi vẻ ngang tàng, dung nham phun trào biến thành tia lửa tóe ra khi búa và sắt va chạm. +

Đập phẳng. +

Nghiền nát. +

Dẫn đầu là Lục Trầm Xuyên, Mạc Lăng Vũ, hòa thượng Bất Độ và Ngư Thời Viễn, một nhóm người trong tiên môn tụ lại thành một trận pháp tứ tượng, hợp sức chống lại những kẻ phản bội tiên môn đã đầu quân cho Không Tang, chờ thời cơ giết chết các tộc trưởng Không Tang đang làm vật môi giới cho thần giáng lâm. Các vị thần biết bản thân không thể giáng lâm quá lâu nên cũng cố gắng nghiền nát đám sâu kiến vọng tưởng thách thức thần linh này trong thời gian ngắn nhất. +

Đòn tấn công hội tụ trên bầu trời núi Nữu Dương. +

Mỗi một chùy của thần Cự Linh giáng xuống, lấy núi Nữu Dương làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm lại lún xuống một lần, trong tai mũi của mọi người lại hộc ra thêm một vệt máu. Cho đến tận bây giờ, Lục Trầm Xuyên và những người khác mới thực sự cảm nhận được nỗi gian nan và không thể tin nổi của Tả Lương Thi khi nghênh chiến với Cổ Vũ tại chín thành Chúc Nam năm xưa. +

Trước mặt tiên, người phàm như sâu kiến. +

Trước mặt thần, tiên cũng như sâu kiến! +

Mà lũ sâu kiến vẫn chưa bị nghiền nát hẳn là vì có một người đã vững vàng gánh lấy áp lực này. +

Sư Vu Lạc một thân áo đen, di chuyển không ngừng trong trận Tiểu Chu Thiên do 36 vị thần binh giáp tạo thành, không ngừng vung đao. Ánh đao bay liên tục, tựa như một đóa hoa Mạn Châu Sa yêu dị nở bung giữa không trung, không ai có thể nhìn rõ hắn đã vung ra bao nhiêu nhát đao trong nháy mắt, chỉ có thể thấy đóa Mạn Châu Sa mỏng manh diễm lệ ấy đã đỡ chính xác các đòn tấn công thay phiên nhau của 36 vị thần, bất kể là búa lớn hay ngân thương. +

Một hoa một sát na, sát na nở nghìn năm. +

Tại đây, lúc này, không ai có thể sánh vai cùng hắn. +

Phi đao một người thành trận, thiên binh che trời, hai bên rơi vào thế giằng co vô cùng hung hiểm, chỉ cần Sư Vu Lạc có một đao thất bại là đòn tấn công của thần sẽ ầm ầm giáng xuống, nghiền nát hắn cùng với người trong tiên môn thành tro bụi. Mà thời hạn các thần giáng lâm nhân gian cũng như cát chảy trong đồng hồ, đang nhanh chóng trôi đi. +

………………………… +

“Muốn kéo dài thời gian, nhưng lại là tự tìm đường chết đó….” +

Biển mây cuồn cuộn, thượng thần áo bào đỏ ngồi quan sát nhân gian nói một cách đầy ẩn ý. +

Các thần bên cạnh khẽ cười. +

Quả thực, thời gian 36 vị thần binh giáp giáng lâm 12 châu có hạn, nhưng thời gian của Sư Vu Lạc cũng có hạn —— lúc 36 vị thần binh giáp giáng lâm cũng là lúc Đại Hoang tấn công Bất Tử Thành, phá hủy Nam Thần của nhân gian. Nam Thần vừa sụp, ít nhất 3 châu của 12 châu sẽ lập tức thất thủ, thân là Thiên Đạo, thực lực của Sư Vu Lạc sẽ sụt giảm trong nháy mắt, thậm chí, hắn còn rất có khả năng vì thế mà chưa chiến đã bị thương. +

Vốn dĩ đã là cuộc đối đầu giằng co, nếu một bên vì ngoại lực mà bị thương, đó chính là lúc hắn thân tử đạo tiêu! +

Đây là một lần “hợp tác” ngầm giữa Thiên Ngoại Thiên và Đại Hoang. +

Nam Thần sụp đổ, Đại Hoang có thể nuốt chửng 3 châu, Thiên Ngoại Thiên có thể nhân lúc tứ cực không còn, Thiên Đạo rối loạn, mà giáng lâm nhân gian lần nữa, đến lúc đó, ranh giới niêm phong mà Thần Quân từng để lại cũng không thể ngăn cản các vị thần quay về. Dĩ nhiên, khẩu vị của Đại Hoang tuyệt đối không chỉ dừng lại ở 12 châu cỏn con, nhưng nếu Thiên Ngoại Thiên ta quay về 12 châu, với sức mạnh của các vị thần, chẳng phải sẽ trấn thủ bốn phương tốt hơn tiên môn mà Thần Quân nhà ngươi để lại sao? Đến lúc đó, Thiên Ngoại Thiên tất sẽ lấy lại 3 châu, không để Đại Hoang nhúng chàm. +

Chư thần che chở vạn dân, vạn dân thờ phụng chư thần. +

Có gì không được! +

Thượng thần áo bào đỏ lơ đãng nghĩ. +

Còn về sống chết của hàng ngàn vạn người trước khi ba châu được thu phục đã bị tùy tiện quên đi.… Có lẽ cũng không phải là quên, chỉ là cảm thấy không quan trọng. Dù sao người phàm chẳng có sở trường gì, chỉ có tốc độ sinh sôi nảy nở là đáng kinh ngạc, trăm năm nghìn năm nữa, tất sẽ có hàng ngàn vạn người mới xuất hiện trên ba châu ấy. +

Đang suy tư, vị thần mặt đẹp như ngọc bên cạnh bỗng “hử” một tiếng, trên mặt toát lên một tia khó hiểu. Binh sĩ mặc giáp đồng tên là “Hình Mậu”, sau khi nó giang lòng bàn tay che phủ 12 châu thì che khuất hình ảnh phản chiếu của nhân gian, chỉ có vài vị thượng thần có thần thông đặc biệt mới có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu ở nhân gian. Vị thần mặt đẹp như ngọc chính là một trong số đó. +

“Sao vậy?” +

Vài vị thần bên cạnh lên tiếng hỏi. +

Trong mắt vị thần mặt đẹp như ngọc lờ mờ hiện ra một đồ hình song ngư âm dương đối xứng, song ngư xoay chuyển, tầm mắt từ phía tây Dũng Châu dời đến khu vực giáp ranh giữa phía đông 12 châu và Đại Hoang, cẩn thận tìm kiếm qua lại. +

Ngoài các phong chủ của 81 ngọn núi của Thái Ất và yêu tộc 36 đảo đang giao chiến như dự liệu thì không có phát hiện nào khác. +

“Có chút kỳ lạ.” Vị thần mặt đẹp như ngọc khẽ chau mày. +

Nghe vậy, thượng thần áo bào đỏ cũng chợt cảm thấy tim đập nhanh một cái. +

Cái đập dồn này đến nhanh mà đi cũng nhanh, giống như một ảo giác, nhưng thần chưa bao giờ bị mê hoặc một cách dễ dàng, thường thì đã có suy nghĩ ắt có điềm báo. Vì vậy trong các truyền thuyết về thần tiên chí quái thường viết vị thần này, vị tiên kia “tâm huyết dâng trào, bấm tay tính toán”. Ngay lúc này, thượng thần áo bào đỏ định thử tính toán một chút để tìm hiểu nguyên nhân của lần tim đập nhanh này. +

Thần vừa cúi đầu đã nghe thấy một vị thần bên cạnh hoảng hốt hô lên: +

“Các vị mau nhìn thần cung của Minh Đinh đi!” +

Thượng thần áo bào đỏ giật mình, khí cơ đang tính toán được một nửa bỗng rối loạn. Chưa kịp tính toán lần thứ hai, biển mây đã truyền ra tiếng ầm ầm. “Minh Đinh” chính là một trong 36 vị thần binh giáp giáng lâm nhân gian tham gia vây giết lần này, thần cung của vị này nằm ở bậc thang trời thứ 7 vạn 37 của 9 vạn Cửu Trọng, là một tòa phi các ngoài trời có xà cuộn hổ nằm. +

Giờ phút này, mây mù ngũ sắc nâng đỡ thần cung của Minh Đinh cuộn trào như nước sôi, vang lên tiếng ầm ầm. Trong tiếng nổ vang, hai con mãng xà trắng quấn quanh cột cửa thần cung tóe ra những vệt máu, trong phút chốc nổ tung thành một đám sương máu. Ngay sau đó, hai con hổ có hoa văn trên người cũng bị nghiền thành tro bụi. +

Tòa Tu Di nứt ra! +

Phần tường bên của hiết sơn nứt ra! +

Mái hiết sơn hai tầng nứt ra! +

(*): Hiết sơn, dạng kiến trúc này có rìa bờ mái chĩa ra khỏi tường bên, phía 2 mặt tường bên còn có thêm 2 mặt mái nữa. Hiết sơn còn gọi là Cửu tích vì có 9 đường mái (1 chính tích, 4 thùy tích, 4 thang tích). Hiết sơn chia thành đơn diêm (một tầng mái) và trùng diêm (hai tầng mái). “Trùng diêm” là dưới mái chính lại thêm một tầng mái thứ hai. Ví dụ: Thiên An Môn, Thái Hòa Môn, Bảo Hòa Điện, Từ Ninh Cung, Viên Sơn Đại Phạn Điếm ở Đài Bắc đều là mái Hiết sơn hai tầng. +

hi-t-s-n +

Mây ngũ sắc cuộn lên, nhuộm thành một màu máu kỳ dị, mái chính gãy ngang, mái phụ đập vào sân điện… Thần cung của Minh Đinh ầm ầm sụp đổ. Khoảnh khắc thần cung sụp đổ, từ cuối Thiên Giai, một tiếng chuông đồng vọng đến từ giữa những đám mây trắng trên cao, tựa như sự sụp đổ của thần cung khiến một quả chuông nào đó treo trên cao cũng rơi theo. +

Điều này có nghĩa là Minh Đinh đã ngã xuống! +

Các thần đều hoảng sợ. +

Vì ranh giới niêm phong mà Thần Quân áo trắng năm xưa bố trí ở nhân gian vẫn chưa tan, 36 vị thần binh giáp mà Thiên Ngoại Thiên phái xuống nhân gian không phải là những người có thực lực đỉnh cao nhất trong số các thượng thần, mà thuộc về nhóm có thực lực trên trung bình. Nhưng 36 vị thần binh giáp này lại có huyền cơ khác, các vị thần có thể tạo thành một trận Tiểu Chu Thiên, lấy đạo “dùng trời khắc trời, Thiên Ngoại trấn nhân gian” để áp chế năng lực đặc biệt của Sư Vu Lạc với tư cách là Thiên Đạo. Ngoài ra, 36 vị thần là một thể, tấn công bất kỳ ai trong số đó cũng tương đương với việc tấn công cả 36 vị cùng lúc. +

Trong số các vị thần đang ngồi đây, có không ít vị tự cho rằng dù chính mình đối mặt với trận Tiểu Chu Thiên do 36 thần binh giáp này tạo thành cũng khó lòng địch nổi…. Nói cách khác, nếu người giáng lâm nhân gian là bọn họ, e rằng lúc này đã sớm ngã xuống rồi! +

Nghĩ đến đây, vài vị thần vừa kinh ngạc vừa tức giận. +

Một phương trời đất cỏn con, sao dám giết thần?! +

“Chẳng lẽ là Nguyệt Mẫu ra tay?” Một vị thần nghẹn giọng đoán. +

Nguyệt Mẫu từng là một thành viên của thần cổ Vân Trung, nếu ả ta hợp lực với Sư Vu Lạc, có thể chém giết Minh Đinh dưới trận Tiểu Chu Thiên thì sẽ hợp tình hợp lý hơn nhiều. +

Lời vừa dứt, lại một tiếng chuông đồng vang lên. +

Biển mây phía đông nam, thần cung tương ứng với bậc thang trời thứ 7 vạn Thập Tam Trọng sụp đổ! +

Tiếng thứ ba! +

Tiếng thứ tư! +

Tiếng thần cung sụp đổ gần như nổ tung cùng một lúc, vang vọng liên tục, tựa như sấm sét vốn nên giáng xuống nhân gian lại nổ tung trên trời! +

Sắc mặt thượng thần áo bào đỏ thay đổi, không còn phân tâm tính toán nữa, lập tức tập trung nhìn về chiến trường phía tây Dũng Châu. +

Thần chỉ mới thất thần một lúc, đã xảy ra chuyện gì?! +

………………………… +

Ánh đao lướt qua, như vầng trăng đỏ không lành. +

Sư Vu Lạc không còn di chuyển, hắn nắm ngược đao, xoay người trên không trung, thân đao hẹp dài theo vòng xoay gấp của hắn kéo ra một hình quạt khổng lồ chưa từng có trên không trung, lấy thần giáp vàng làm điểm bắt đầu, hình quạt nuốt chửng 36 vị thần binh giáp vào trong. +

Tượng thần thứ nhất vỡ nát! +

Tượng thần thứ hai vỡ nát! +

Thiên thần thứ ba! +

Thiên thần thứ tư! +

…… +

Thượng thần áo bào đỏ nhìn xuống nhân gian đã sai rồi. +

Không phải Sư Vu Lạc đang kéo dài thời gian, ngay từ đầu hắn chỉ muốn làm một việc, đó là chém giết thần trên trời. +

Hắn đồng thời vung đao về phía 36 vị thiên thần, mỗi nhát đao đều chém chính xác vào cùng một chỗ, mỗi nhát đao đều ẩn chứa lệ khí không chết không ngừng. Lệ khí thẩm thấu vào hóa thân của thần, khiến cho mỗi pho tượng thần không biết tự lúc nào đã như một bức tượng đất sét mà bên trong ẩn chứa vô số sợi tơ nhện sắc bén. +

Khi lệ khí như tơ nhện đã lan khắp mọi ngóc ngách của bức tượng đất sét, hắn vung ra nhát đao kéo đứt những sợi tơ, làm vỡ nát bức tượng. +

Lấy vị thần cầm búa giáp vàng làm điểm bắt đầu, lấy vị thần mặt đỏ đầu báo làm điểm kết thúc, từ đông về tây, ánh đao lâu không tan trên không trung xoay tròn tạo thành một vầng trăng tròn màu máu độc nhất vô nhị từ xưa đến nay. Bên rìa vầng trăng máu, máu vàng của thần tuôn ra như mưa…. Thiên cẩu muốn ăn mặt trăng, ngược lại đã bị mặt trăng treo cổ! +

Khoảnh khắc tượng thần vỡ nát, các tộc trưởng của Không Tang Bách thị đồng loạt phun ra một ngụm máu lớn lẫn mảnh vỡ nội tạng, ngã xuống đất, khí cơ yếu ớt. +

Cũng chính vào lúc này, Mục Hạc trưởng lão vẫn luôn chưa ra tay đã hành động. +

Mai rùa do Lạc Quy để lại được ông ném lên cao, vỡ thành 36 mảnh, bắn nhanh về phía nơi máu tươi của 36 vị thần văng ra, gió cuốn khí đất cũng theo đó gào thét thổi ra. Máu của thần bị gió đất cuốn theo, chảy xiết qua đại trận ngàn dặm, tạo thành những đường vân trận pháp chảy xuôi kỳ dị. Giây phút này, trong vòng ngàn dặm, tất cả các dãy núi vốn đã sụp đổ đều trồi lên trở lại. +

—— Cho đến tận lúc này, mọi người mới kinh ngạc nhận ra, trong trận giao chiến vừa rồi, các lá cờ trận mà Mục Hạc trưởng lão bố trí trước đó vẫn còn nguyên vẹn một cách đáng ngạc nhiên. +

Tộc trưởng Bắc Cát đang hấp hối nhìn thấy cảnh này, mắt chợt trợn to, tức giận tột độ. +

“Lão già Mục Hạc kia! Hóa ra ngươi vẫn luôn lừa gạt Không Tang ta!” +

Cuối cùng lão ta cũng bừng tỉnh. +

Mấy trăm năm trước, Không Tang từng mời Mục Hạc trưởng lão ra tay, bói ra nơi Sư Vu Lạc xuất hiện. Chính vì lần vây giết ở Tứ Thủy đó, Mục Hạc trưởng lão quả thực đã tính ra được tung tích của Sư Vu Lạc. Ngay cả khi lần vây giết ấy có sơ suất cũng không phải là lỗi của Quỷ Cốc. Vì vậy, lần này bố trí trận binh sát ngàn dặm, Không Tang mới đáp ứng mọi yêu cầu của Mục Hạc trưởng lão, rất nhiều vật liệu cho năm phương cờ trận và tám cửa trận huyệt đều do họ cung cấp. +

Nhưng nếu lần “thất thủ” đó, vốn dĩ là do Mục Hạc trưởng lão cố ý thì sao?! +

Quỷ Cốc bói thiên mệnh. +

Thiên mệnh không thể trái. +

Nếu Sư Vu Lạc là Thiên Đạo thì Quỷ Cốc với tông huấn “Thiên Đạo không thể trái” chính là tiên môn có liên hệ sâu sắc nhất với hắn! Nghĩ lại, ngàn năm qua, những người của Quỷ Cốc chết trong tay Sư Vu Lạc, phần lớn đều thuộc phe chủ trương “bề ngoài tuân theo, bên trong chống đối, lừa dối thiên cơ” với thiên mệnh trong Quỷ Cốc. +

Mục Hạc trưởng lão không trả lời lời của tộc trưởng Bắc Cát. +

Bởi vì ông đang dốc toàn lực vận hành đại trận ngàn dặm, đại trận binh phạt thực sự, lấy máu thần làm vật môi giới. +

Lão nhân vốn đã tiều tụy lại càng gầy nhỏ hơn, mỗi nếp nhăn đều hằn sâu hơn, đều xám xịt đi, chỉ có xương sống vẫn luôn còng xuống cuối cùng cũng duỗi thẳng ra. Gió lạnh buốt thổi tung tấm áo bào rộng của ông, áo bào áp sát vào lưng, da thịt đã khô quắt chỉ còn lại một bộ xương giống như những đường gân dọc của quả óc chó khô. +

Sư Vu Lạc đáp xuống chính giữa đại trận, áo đen tung bay, đao đỏ buông thõng. +

Mục Hạc trưởng lão cất tiếng, giọng nói khàn khàn khó nghe, không có chút tiên phong đạo cốt nào: +

“Mở!” +

Cửa Càn mở! Cửa Khảm môn mở! Cửa Cấn mở! Cửa Chấn…. mở! +

Khi từng cánh cửa trận nơi khí cơ hội tụ mở ra, từng cột sáng lại phóng lên trời, phá vỡ bóng đen bao trùm 12 châu, giống như những thanh kiếm bay về phía Thiên Ngoại —— nhân gian kiếm chỉ Thiên Ngoại Thiên. Bị gió trận ép phải lùi lại từng bước, Bán Toán Tử mạnh tay ấn lên vai Lục Tịnh. +

“Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi!” +

Cậu ta quay đầu lại, vẻ mặt như khóc như cười, tựa như tảng đá vẫn luôn đè nặng trong lòng từ khi ở Chúc Nam đã được dỡ bỏ. +

“Quỷ Cốc chúng ta…. không phải muốn giết Cừu Bạc Đăng, cũng không phải muốn giúp Không Tang!” +

“Là để đối đầu với Thiên Ngoại Thiên! Là Thiên Ngoại Thiên!” +

Vân Mộng Quy Quái, muốn chiếm khí cơ khởi động trận thì cần phải đặt một vật có khí cơ liên quan đến người muốn phạt ở 8 mắt huyệt nơi khí cơ hội tụ là Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Mà Cừu Bạc Đăng thân là Thần Quân, mọi vật liên quan đến y đều liên quan đến thái cổ, liên quan đến Vân Trung Thành năm xưa, nay là Thiên Ngoại Thiên. +

Nói cách khác, đại trận này, có thể dùng để chỉ về phía Cừu Bạc Đăng, cũng có thể dùng để chỉ về phía Không Tang, và càng có thể dùng để chỉ về phía…. +

Thiên Ngoại Thiên! +

Cửa Tốn…. +

Mở! +

Khi cột sáng nối liền trời đất, bóng tối bao trùm trên vòm trời nhân gian xuất hiện một lỗ hổng. Sư Vu Lạc cầm đao, cùng với sự đồng hành của cột sáng, đi từng bước một về phía nơi cao nhất của bầu trời, đi về phía Thiên Ngoại…. Thần của Thiên Ngoại Thiên có thể giáng lâm nhân gian, vậy ai nói nhân gian không thể giết ngược lên Thiên Ngoại Thiên?! +

Mục Hạc trưởng lão ngồi giữa tế đàn, toàn thân run rẩy, chỉ có bàn tay khởi động trận vẫn luôn vững như núi. +

Cửa Ly…. +

Mở! +

Binh sĩ mình đồng một tay che trời ngồi quỳ bên rìa lỗ hổng trên biển mây, bàn tay không ngừng run rẩy, ánh sáng từ trận pháp của nhân gian găm vào lòng bàn tay thần. +

“Hắn định làm gì?!” +

Vô số vị thần tức giận không thôi, vô số tiếng gầm phẫn nộ vang vọng trên biển mây. +

Hắn định làm gì? +

Bàn tay cầm đao của Sư Vu Lạc tái nhợt, gần như bệnh tật, ống tay áo đen sẫm bung ra trong gió, như đôi cánh của bầy quạ. Hắn đã từng thề…. khi tận mắt chứng kiến Thần Quân của hắn hai lần ngã xuống, khi không thể chạm vào, không thể vươn tay, trong tất cả những lúc bất lực. +

Cửa Khôn…. +

Mở! +

Cột sáng thứ bảy phóng lên trời, găm vào cổ tay của binh sĩ mình đồng, tiếng coong keng vang lên, tay phải của binh sĩ bị chặt đứt ngang cổ tay. Mục Hạc trưởng lão phun ra máu tươi, da thịt bắt đầu nứt nẻ. +

Sư Vu Lạc tiến gần đến biển mây. +

Thượng thần áo bào đỏ đột ngột đứng dậy, giọng nói gần như thay đổi vì không thể tin nổi: +

“Hắn muốn lên thang trời!” +

Xương sống của Mục Hạc trưởng lão vỡ nát, ông dùng chút sức lực cuối cùng, điểm về phía cánh cửa trận cuối cùng. +

Cửa Đoài, mở! +

Sư Vu Lạc bước ra một bước. +

Bước lên bậc thang trời đầu tiên. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.