Chương 111: Ngoại truyện 11

Một ngày cô đơn của Mèo họ Đậu +
Leng keng. +
Chủ kênh @TạLan_EM mà bạn theo dõi đã đăng một video mới: [Về việc Mèo Lớn nhà tôi đã bị hoán đổi linh hồn & Một ngày thi cuối kỳ hết sức bình thường ở Đại học T] +
Ngay khoảnh khắc mở video, bình luận đã trôi kín màn hình. +
[Đến rồi!] +
[Đến rồi!] +
[Á á á Lan cưng đăng video rồi á?] +
[Mặt trời mọc đằng Tây hả?] +
[Vãi chưởng, chuyện gì thế này.] +
[Mèo Lớn bị tráo ruột, không phải chứ, sao tôi lại có dự cảm chẳng lành thế này?] +
[Chia… chia tay rồi à?] +
Những bình luận phấn khích, ngạc nhiên, lo sợ đó nhanh chóng bị thay thế bởi một màn hình đầy dấu chấm hỏi. +
Tiếng gừ gừ làm nhạc nền vang lên như thể động cơ của đế vương vừa khởi động, kèm theo đó là một góc nhìn thấp lè tè gần như bò trên mặt đất, khẽ rung lắc, lảo đảo đi từ phòng khách đến phòng ngủ— +
Cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, ống kính đưa hàng trăm nghìn khán giả khó khăn lách mình qua khe cửa đó, sau đó, góc máy hơi ngẩng lên một cách tinh tế và nhìn thấy người trên giường. +
Tiếng gừ gừ càng lúc càng lớn hơn. +
Tạ Lan đang ngủ, cuộn mình trong chăn. +
Một tay cậu đặt bên gò má trên gối, ngón tay thon dài duỗi ra, thân trên khẽ phập phồng theo nhịp thở. +
Ống kính đột nhiên tăng tốc, màn hình nhoè đi, chỉ nghe một tiếng “bụp” trầm đục, tiếng gừ gừ thật lớn cùng với tiếng ma sát trên ga giường vang lên, màn hình dí sát vào mặt Tạ Lan. +
“Ưm…” Tạ Lan trở mình nằm ngửa, ống kính lại đuổi theo quấy rầy cho đến khi cuối cùng cậu cũng mở mắt, đưa tay về phía ống kính. +
Ngay trước khi chạm vào ống kính, bàn tay đó lại lướt qua từ phía trên, từng cái một, như đang vuốt ve thứ gì đó. +
“Chào buổi sáng… Ừm… Đậu Tử.” Tạ Lan dụi mắt, giọng nói lúc mới tỉnh ngủ mang theo vẻ lười biếng đầy từ tính. +
[Vãi, tôi hiểu rồi!] +
[Ống kính đang ở trên cổ mèo à?] +
[Chúng ta là Ngô Đồng?] +
[Không… ẻm gọi chúng ta là Đậu Tử…] +
[Không nhịn được phải ngước lên nhìn lại tiêu đề.] +
[Đậu Tử nhập vào người Ngô Đồng à?] +
[Vl, kích thích thế?] +
[Mèo Lớn chiếm xác bé mèo á?] +
Tạ Lan ngồi dậy ngáp một cái rồi xuống giường đi vào phòng tắm, ống kính cũng lập tức nhảy từ trên giường xuống, ngoe nguẩy đi theo. +
Trong tầm nhìn chỉ có mắt cá chân và một đoạn quần ngủ của Tạ Lan, ngoài ra còn có tiếng rè rè của bàn chải đánh răng chạy bằng điện. +
Tạ Lan đánh răng xong mới giải thích: “Chào buổi sáng các bạn khán giả, đây là Tạ Lan Gạch Ngang Ác Ma. Mấy nay là tuần thi cuối kỳ, hôm qua Đậu Tử đã thi xong rồi, tôi thì còn một môn. Nhưng cũng may, mấy môn siêu khó như Ngữ Văn Đại Cương gì đó đều xong hết rồi, hôm nay chỉ còn một môn Đại Số Cao Cấp thôi.” +
[Ồ.] +
[Định nghĩa lại về độ khó dễ.] +
[Mấy môn liên quan đến Toán thì thi bừa cũng qua.] +
[Cười vl, Lan cưng qua nổi môn Ngữ Văn Đại Cương không zạ?] +
[Đúng thật, đúng thật…] +
[Lan cưng có thể vớt tụi tui lên không, góc nhìn khó chịu quá.] +
[Nhưng tui lại thấy góc nhìn này… khụ khụ, khá tốt đấy chứ] +
[Bạn trên ơi???] +
Tạ Lan rửa mặt xong, cúi người bế mèo lên, đặt lên bồn rửa tay. +
Cậu ngáp một cái về phía ống kính: “Tôi đi làm bữa sáng đây.” +
Người đi rồi, ống kính vẫn ở nguyên tại chỗ. +
[Vãi chưởng, Ngô Đồng, đuổi theo đi chứ!] +
[Không, không còn là Ngô Đồng nữa rồi.] +
[Đúng đúng… Đậu Tử! Đuổi theo!] +
[Cười ẻ, rốt cuộc là đang làm cái trò gì vậy trời.] +
Giữa những tiếng la ó của bình luận, ống kính từ bồn rửa tay nhảy xuống nắp bồn cầu, rồi lại nhảy xuống đất, lảo đảo đi xuyên qua phòng ngủ để ra ngoài. +
Tạ Lan đang bận rộn lạch cạch trong bếp, nhưng Ngô Đồng lại dẫn khán giả đi về phía ban công ở phòng khách. Bên cạnh cửa lùa có hai chiếc đệm cói cho mèo nằm, nó đi thẳng đến một trong hai chiếc rồi nằm xuống, hướng ống kính về phía đối diện. +
Đối diện – Đậu Thịnh đang ngồi trên chiếc đệm còn lại, hai tay khoanh trước ngực, đầu tựa vào cửa trượt ban công, mắt nhìn ra ngoài cửa. +
Ánh nắng chiếu lên mặt anh, làn da trắng ngần như đang phát sáng, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như thường lệ, nhưng lại có thêm một chút thoát tục. +
Giống như… +
Một con mèo. +
[Vờ lờ, tôi hiểu rồi!] +
[Là hoán đổi thân xác!] +
[Cười chết. “Ngô Đồng” ở đối diện nhìn qua đây đi!] +
[Đặt tên là “Mèo Đậu” thì sao nhỉ?] +
[Khoanh tay cũng chuẩn phết.] +
[Sao Đậu Tử không nằm bò ra luôn nhỉ?] +
[Ngầu vãi, Đậu nhà tôi ngầu vãi, là sinh viên đại học rồi mà còn biết bày ra mấy trò tình thú này nữa!] +
[Chỉ có tôi để ý Ngô Đồng đã bị triệt sản rồi à, thế người trước mặt…] +
[Vãi chưởng!] +
[Vãi chưởng!] +
Đậu Thịnh không có phản ứng gì với ống kính, ánh nắng chiếu lên má anh, nhưng anh lại có vẻ rất thoải mái, một lúc lâu sau mới mở miệng ngáp một cái. +
[Ngáp không thì làm được gì.] +
[Cậu phải liếm lông chứ.] +
[Cậu phải ngửa bụng lên chứ.] +
[Alo? Xoạc chân xem nào!] +
[Biểu diễn bắt chuột đi.] +
[Ăn thử một hộp pate mèo phát?] +
Giữa một loạt bình luận, ống kính đột nhiên chuyển động mạnh, lắc lư đều đặn, trong phần thu âm là tiếng liếm láp ngày càng lớn, soàn soạt, nghe ngon ngọt vô cùng. +
Ngô Đồng real bắt đầu liếm lông như thường lệ. +
[Cười chết mất, Đậu Tử thì nhập tâm diễn vai mèo, nhưng con mèo thì rõ ràng chẳng có ý thức làm người gì cả.] +
[Đậu Tử! Cậu đang làm cái trò gì bất lịch sự thế?] +
[Đậu Tử… à không, khóe miệng của Mèo Đậu khẽ giật giật.] +
[Tôi phải xem cậu ta nhịn được bao lâu.] +
[Khờ rồi, câu nào đang nói người, câu nào đang nói mèo?] +
[Bạn trên ơi, người bạn nói là người hay mèo? Mèo bạn nói là mèo hay người??] +
Tiếng bước chân của Tạ Lan đến gần: “Ăn sáng nào.” +
Cậu vừa nói vừa cúi xuống, một tay vớt con mèo và ống kính lên, bế thẳng đến bàn ăn. +
Trên bàn ăn có cà phê, bánh mì nướng và trứng ốp la hình mặt trời đáng yêu. +
Ống kính ngửi khắp nơi, chẳng có chút hứng thú nào với những món ăn của loài người này. Nó dõi theo hành động của Tạ Lan, khán giả cũng được dịp hau háu nhìn Tạ Lan lấy một miếng ức gà luộc lớn từ hộp bảo quản trong tủ lạnh ra, cắt thành từng miếng nhỏ rồi cho vào lò vi sóng quay vài giây, sau đó bưng đến bên bệ cửa sổ. +
[Mẹ kiếp, cho mèo ăn.] +
[Cười ẻ, thật sự chỉ cho ức gà thôi à.] +
[Đừng qua loa thế, cho mèo ăn cơm mèo đúng nghĩa đi!] +
[Không cho pate là dở rồi!] +
[Không cho pate là dở rồi!] +
Đậu Thịnh ở bên cửa sổ cuối cùng cũng động đậy, bình tĩnh liếc nhìn hộp đồ ăn. +
Trong mắt anh thoáng qua một tia ghét bỏ của con người. +
[Cảnh cáo con mèo này, mày OOC rồi!] +
[Rõ ràng mèo con thì phải thích ức gà luộc chứ.] +
[Nếu muốn chúng tôi tin vào cái kịch bản này, thì ông phải ăn.] +
[Ăn! Bắt buộc phải ăn cho bố mày xem!] +
Tạ Lan ngồi xổm bên cạnh Đậu Thịnh, đưa tay đặt lên đỉnh đầu anh, nhẹ nhàng ấn xuống. +
Đậu Thịnh đột nhiên quay lại, lặng lẽ nhìn cậu. +
Dưới ánh nắng chói chang, hai chàng trai cao lớn, một người ngồi xổm một người ngồi bệt, điềm tĩnh nhìn nhau. +
Lòng bàn tay Tạ Lan đặt trên tóc Đậu Thịnh, vuốt ngược ra sau từng chút một, động tác vô cùng thuần thục, rồi lại men theo gò má anh xuống dưới, khẽ gãi cằm cho anh. +
Đậu Thịnh dường như không kiểm soát được mà nghiêng đầu, má áp vào lòng bàn tay cậu, một tay đặt trên bụng mình, tận hưởng sự vuốt ve dưới ánh nắng, thoải mái nhắm mắt lại. +
[Tôi… vãi…] +
[Hóa ra thằng hề vẫn là chính tôi!] +
[CMN!!] +
[Không phải chứ, thế này cũng lừa chó vào giết được à?] +
[Vậy video kỳ này là để chúng ta xem Tạ Lan vuốt =“mèo” à??] +
[Vuốt ve Mèo Lớn, Tạ Lan rất giỏi.] +
[Người đằng trước… khụ, chú ý dùng từ.] +
Tạ Lan xoa nắn anh một lúc, đẩy cái bát đến trước mặt anh rồi quay lại bàn tiếp tục ăn sáng. +
Cậu không nói thêm lời nào với người hay mèo, vừa uống cà phê vừa xem một đoạn tin tức buổi sáng của địa phương, rồi nhanh chóng ăn hết bánh mì nướng và trứng rán. +
Ống kính vẫn còn ở trên bàn cùng với Ngô Đồng real. Tạ Lan nhanh chóng rửa bát, sau đó đun nước, hút lông mèo trên sàn, nhanh chóng dọn dẹp trong nhà ngoài ngõ. +
Không lâu sau, một góc phòng khách đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ không thể kiềm chế của cậu. +
“NGÔ ĐỒNG!!!” +
Ống kính bất giác run lên, lao đến mép bàn, đứng yên, quan sát tình hình địch. +
Hai giây sau, Tạ Lan đằng đằng sát khí lao thẳng về phía ống kính, ống kính đang định bỏ chạy thì cậu đột nhiên phanh gấp. +
Cậu cầm một cái xẻng đáng ngờ, quay ngoắt một trăm tám mươi độ, chuyển sang đằng đằng sát khí đi về phía Đậu Thịnh bên cửa sổ. +
Đậu Thịnh chậm rãi quay đầu lại, có chút tuyệt vọng nhìn cậu. +
“Sao mày lại tha đồ chơi vào chậu cát nữa rồi?!” Tạ Lan vừa nói, vừa cong ngón tay búng một cái vào trán Đậu Thịnh. +
Một tiếng “cốc” giòn tan. +
Đậu Thịnh rõ ràng là ngơ ngác. +
Anh chỉ thiếu chút nữa là thốt lên một tiếng “Hả?” bằng ngôn ngữ loài người, nhưng lại nhanh chóng mím môi, nhẫn nhịn nhìn chủ nhân. +
Tạ Lan vừa tức vừa buồn cười, quay đầu lườm ống kính một cái, đưa tay chỉ trỏ vào trán Đậu Thịnh: “Bảo sao mấy quả bóng đàn hồi cứ mất dần từng cái một, vứt vào cát mèo thì được, nhưng cái nào đã lấp cát rồi mà mày còn dám tha lên giường chơi thì một tuần đừng hòng ăn pate.” +
Đậu Thịnh u ám nhìn cậu, một lúc lâu sau, ánh mắt rời khỏi đầu cậu, liếc về phía ống kính. +
Ánh mắt dần nhuốm đầy sát khí. +
[Cười chết.] +
[Nội tâm Đậu Tử lúc này đang chửi rủa trăm nghìn chữ.] +
[Đậu Tử: Liên quan đéo gì đến tôi?] +
[Lan cưng nhập vai ghê.] +
[Tò mò ghê, chủ đề video kỳ này là ai nghĩ ra vậy?] +
[Kỳ quặc thế này, chắc chắn là Đậu Tử.] +
[Nhưng trông người bị troll lại là Đậu Tử kìa, vậy nên chắc là Lan cưng nghĩ ra?] +
Tạ Lan hừ hừ ngồi xổm trước mặt Đậu Thịnh dạy dỗ anh một hồi, cuối cùng cũng nguôi giận: “Hôm nay tao thi, Đậu Tử đến nhà bạn chơi. Mày ở nhà một mình không được quậy phá, biết chưa?” +
Cậu vừa nói vừa ném đồ vào lòng Đậu Thịnh: “Này, mấy thứ này cho mày giải khuây.” +
Những thứ đó bao gồm: một con chuột bông có đuôi dài, mấy cái dây buộc tóc của con gái, quả cầu len nhỏ, cuối cùng lại còn có cả một con cá khô nhỏ. +
Đậu Thịnh từ từ đưa móng vuốt ra… đưa tay ra, gạt mấy món đồ chơi đó đi, nhặt con cá khô nhỏ lên, soi dưới ánh nắng hồi lâu. +
Vẻ mặt đầy băn khoăn. +
Bình luận cười như sấm, Tạ Lan đứng dậy lại xoa loạn xạ đầu anh một cái. +
“Đi đây.” +
Tạ Lan đeo thẳng ba lô lên, một tay bế mèo, ống kính biến thành góc nhìn thứ nhất đi xuống cầu thang, xuống hai tầng rồi gõ cửa một căn hộ. +
Người mở cửa là một anh chàng đẹp trai mặc áo phông đỏ. +
Diệp Tư cười toe toét nói: “Đậu Tử đến rồi à?” +
Tạ Lan “ừ” một tiếng, đưa con mèo cho anh ấy: “Không phải các anh hẹn cậu ấy chơi game à? Tối em thi xong sẽ về đón cậu ấy, cùng nhau về nhà.” +
“Okela.” Diệp Tư cười xoa đầu con mèo: “Ối chà, sao mặt mũi trông như chưa tỉnh ngủ thế Đậu Tử? Lâu rồi không gặp, sao lại rệu rã dữ?” +
Giọng nói cười cợt bị cánh cửa đóng lại che khuất, Tạ Lan tiếp tục bình tĩnh đi xuống lầu, nhưng bình luận thì ngay lập tức không bình tĩnh nữa. +
[Vãi! Anh đẹp trai này là ai?] +
[Trong vòng ba phút, tôi muốn có phương thức liên lạc của anh ấy!] +
[Hình như đã xuất hiện trong Vlog của Đậu Tử rồi, không chắc lắm…] +
[Hóa ra các cậu còn có hàng xóm đẹp trai thế này, chẹp chẹp.] +
[Vãi cả Đậu Tử đến nhà bạn chơi game, thế là đặt “Đậu Tử” ở đây luôn à?] +
Ống kính tối đen, vài giây sau lại sáng lên, đã biến thành khuôn viên Đại học T. +
Dưới ánh nắng chói chang, trên con đường rợp bóng cây, người người qua lại đều ôm sách vở. Mấy ngày cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ, khuôn viên trường mang một không khí thời chiến. +
“Đậu Tử đến nhà bạn rồi, Ngô Đồng ở nhà, hôm nay các bạn theo tôi.” Tạ Lan chuyển ống kính sang camera trước, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng chỉ xuất hiện trên màn hình vài giây, rồi lại chuyển về camera sau, hướng về con đường chính rợp bóng cây xanh của trường đại học. +
[Vẫn là Lan cưng lạnh lùng ấy.] +
[Đậu Tử có thể biến thành mèo, mèo có thể biến thành Đậu Tử, nhưng ông nội Lan của các bạn thì mãi mãi là ông nội Lan của các bạn.] +
[Không hổ là cậu, Tạ Lan.] +
Tạ Lan cầm GoPro vội vã đi trong khuôn viên trường, như thể đang dẫn khán giả đi tham quan Đại học T, cho đến khi vào thư viện. +
Thư viện đông nghẹt người, phòng tự học, phòng đọc điện tử, phòng đọc tự do ở mỗi tầng đều chật kín người ngồi. +
Những chiếc bàn dài vốn chỉ có hai cạnh dài kê ghế, nhưng gần cuối kỳ, xung quanh đều kê thêm ghế nhỏ, người chen chúc, mật độ đông đến nghẹt thở, chỗ ngồi sang trọng bên cạnh cũng không tha. Có thể ngồi trên ghế sô pha, có thể ngồi trên bàn trà, có thể ngồi ở lối đi giữa các giá sách, có thể ngồi trên bậc cầu thang, thậm chí trên sàn nhà cạnh thùng rác hành lang cũng có người ngồi, laptop đặt trên đùi, đeo tai nghe debug code. +
Khắp nơi đều là người, nhưng lại tĩnh lặng không một tiếng động. +
Tòa thư viện cổ kính và trang nghiêm này toát lên một sự uy nghiêm khó tả. Trường đại học hàng đầu trong nước, trước kỳ thi cuối kỳ, chính là như vậy. +
Tạ Lan bình tĩnh cầm ống kính quét qua từng tầng, tìm kiếm hơn hai mươi phút, cuối cùng vào khoảng chín giờ mười phút, trước giờ thi buổi sáng thông thường, cậu nhìn thấy mấy sinh viên đứng dậy thu dọn đồ đạc. +
Cậu lập tức đến gần nói nhỏ cảm ơn, dùng chỗ trống người ta để lại. +
Góc ống kính được điều chỉnh góc độ, chỉ hướng vào tờ đề thi và Ipad trước mặt, Tạ Lan bắt đầu tự học. +
[Ôi vl, tôi không dám thở mạnh luôn.] +
[Muốn học quá.] +
[Đây là Đại học T sao…] +
[Trường tôi trước kỳ thi cuối kỳ cũng thế này, nhưng có lẽ không đáng sợ bằng đâu.] +
[Có ai đọc được Lan cưng đang viết gì không?] +
[Đại số cao cấp thì phải.] +
[Thảo nào tôi không hiểu.] +
[Cậu ấy có đọc đề không vậy, sao lại viết không cần suy nghĩ thế?] +
Những ngón tay thon dài trắng nõn cầm bút bi, nhanh chóng viết các công thức toán học trên tờ đề ôn tập, cùng lúc đó góc trên bên phải màn hình hiện lên đồng hồ – 9:18, góc dưới bên phải lại đột nhiên xuất hiện một cửa sổ nhỏ. +
Chất lượng hình ảnh của cửa sổ nhỏ rất mờ, viền hình ảnh còn bị kéo dãn biến dạng nghiêm trọng, hoàn toàn không phải là chất lượng của thiết bị quay phim chân dung thời nay. +
Độ bão hòa màu sắc cũng rất thấp, ở giữa màu và đen trắng. +
Ống kính từ góc nhìn trên cao hướng về nhà, về phía Đậu Thịnh đang ngẩn ngơ bên cửa trượt ban công. +
[Vl, không phải là camera thú cưng đấy chứ?] +
[Người nuôi thú cưng trả lời bạn, chính là nó.] +
[Chất lượng hình ảnh này tệ quá.] +
[Sao Đậu Tử vẫn ngồi im ở đó thế?] +
[Cử động rồi!] +
Trong màn hình, Đậu Thịnh từ từ vươn vai, đứng dậy từ một chiếc đệm cói, đi đến bên cốc nước mà Tạ Lan để lại, lơ đãng uống vài ngụm, rồi lại đi đến chiếc đệm cói kia ngồi xuống, tiếp tục ngẩn người. +
Hai phút sau, anh quay đầu nhìn những món đồ chơi bị vứt trên sàn, dùng chân đạp lên đuôi con chuột nhỏ kéo nó lại, uể oải nghịch vài cái rồi lại vứt đi, tiếp tục thả lỏng đầu óc. +
[Clm, Đậu Tử rảnh vãi.] +
[Gì gì, bạn trai không có nhà, ổng cũng phải tiếp tục giả làm mèo à?] +
[Không lẽ định giả làm mèo đến tận tối luôn hả?] +
[Chân thực vô cùng, đây chính là mèo nhà tôi, phơi nắng, ngẩn ngơ, ngủ!] +
[Đây chính là cuộc đời mèo mà tôi ao ước!] +
Động thái của Mèo Đậu trong cửa sổ nhỏ quá thưa thớt và nhàm chán, bình luận nhanh chóng không còn bàn tán về anh nữa, lại quay về với Tạ Lan. +
Tạ Lan nhanh chóng làm đề ôn tập cuối kỳ, vừa làm vừa xem ghi chú trên Ipad, thỉnh thoảng Ipad hiện lên tin nhắn, cậu cũng không hề né tránh mà mở ra trả lời ngay trước ống kính, chỉ là trong quá trình xử lý hậu kỳ đã che avatar và tên người. +
[Lan thần, cíu iêm câu 18 đề ôn tập C với.] +
[Để tôi chụp cho cậu.] +
[Tạ Lan, ting ting, nghỉ hè có ở trường không? Ngày 29 dàn nhạc có buổi biểu diễn ở cung thiếu nhi, mang tính chất từ thiện, tham gia không?] +
[Tham gia. Hôm nay thi xong sẽ liên lạc với cậu.] +
[Tuyệt vời!] +
[Lan à, cái thẻ cơm của cậu hôm qua về ký túc xá bị rơi lại, lát nữa thi tôi mang cho cậu nhé?] +
[Ồ ồ, cảm ơn nhé.] +
[Chuyện nhỏ, à đúng rồi, lão Ngô bảo sườn cốt lết hạt điều mới ra ở nhà ăn số 3 ngon lắm á.] +
[Vậy tối thi xong cùng đi ăn nhé?] +
[Được thôi, Đậu Tử cũng đi cùng chứ?] +
[Cậu ấy đến nhà bạn chơi game rồi.] +
[Ok ok.] +
[Chào chủ kênh, đây là PR của thương hiệu XX, cậu có hứng thú quảng bá sản phẩm của chúng tôi không?] +
[*link sản phẩm*] +
Trên màn hình là một mảng mosaic, Tạ Lan mở link đó ra xem hai giây, trả lời: [Xin lỗi, không nhận quảng cáo thực phẩm chức năng.] +
[Lan thần tôi lại quay lại đây, câu 18 đó có phải thiếu một trường hợp không?] +
Tạ Lan mở bức ảnh đối phương gửi, xem một lúc, rồi gõ chữ: [Không phải, khoảng này của cậu…] +
Cậu gõ đến đây lại xóa đi, rồi một tay cầm ống kính, tay kia cầm điện thoại vội vã đi qua phòng đọc, tìm một góc hành lang không người, gọi điện thẳng. +
[Tôi khóc mất, cuộc sống đại học của Lan cưng phong phú quá!] +
[Bận rộn, hạnh phúc!] +
[Một ngày cuối kỳ thật chân thực.] +
[Lan cưng khi thảo luận bài tập Toán thật sắc sảo.] +
[Chín chắn sắc sảo, nghe không hiểu, nhưng thấy đẹp trai quá!] +
Ống kính hướng vào tường, Tạ Lan hăng say thảo luận với bạn học, còn ở cửa sổ nhỏ góc dưới bên phải video, Mèo Đậu tắm nắng ngủ cả buổi sáng, cuối cùng cũng tỉnh. +
Anh lại vươn vai, đi vài vòng trong phòng khách. Sau đó quay lại bên cửa sổ, cầm cái bát buổi sáng lên lắc lắc, tiện tay nhón vài viên ức gà cho vào miệng, chậm rãi nhai, một lát sau lại ra sô pha nằm. +
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, khẽ thở dài. +
Chuỗi hành động này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của bình luận. +
[Sao lại thở dài, mèo biết thở dài à?] +
[Người nuôi mèo cho bạn biết, có đấy.] +
[Sao tôi thấy Đậu Tử không vui lắm nhỉ?] +
[Không có đâu, cậu ta chỉ đang rất chuyên nghiệp trong vai mèo thôi.] +
[Mèo chẳng phải như thế sao? Ngủ, ăn, ngẩn ngơ.] +
[Về lý thuyết là vậy, nhưng… cứ có cảm giác không vui vẻ lắm.] +
Tạ Lan mất hơn mười phút mới giảng xong bài đó cho bạn học, quay về lại tự học một lúc. +
Bữa trưa được giải quyết trên băng ghế công cộng cạnh quán cà phê trong khuôn viên trường, ăn vội vàng rồi lại quay về phòng tự học. +
Tạ Lan gục xuống bàn ngủ năm phút, buổi chiều viết nốt một bản nhạc chưa hoàn thành, ba giờ bốn mươi đúng giờ thu dọn đồ đạc rời thư viện. +
“Đi thi đây, thi từ bốn giờ đến sáu rưỡi.” Cậu nói với ống kính: “Tôi off trước, các bạn xem mèo ở nhà nhé.” +
Sau đó ống kính tối đen, màn hình chính biến mất, cửa sổ nhỏ góc dưới bên phải hiện lên. +
Đồng hồ trôi qua rất nhanh, nhưng Mèo Đậu trong hình như đứng yên, cả buổi chiều anh chỉ dậy ba lần, một lần uống hai ngụm nước, một lần dùng hai tay cuộn quả cầu len qua lại mấy cái, và một lần từ trên sô pha bật dậy, có chút cảnh giác nhìn ra cửa. +
Giống như tất cả những chú mèo con trong nhà, mỗi khi có người đi qua ngoài cửa, anh sẽ chăm chú nhìn về phía cửa vài giây, đợi người đó đi xa rồi lại như không có chuyện gì mà trở lại trạng thái ban đầu. +
Tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh… cho đến khi Tạ Lan thi xong. +
Ống kính giám sát thú cưng vẫn chiếm màn hình chính, ống kính của Tạ Lan mở ở cửa sổ nhỏ góc dưới bên phải. Sáu rưỡi là lúc nhà ăn Đại học T đông nghịt người, giữa tiếng ồn ào và giọng người huyên náo, Tạ Lan và bạn bè vừa ăn vừa thảo luận về đề thi vừa rồi, sau đó lại cười nói về kế hoạch nghỉ hè. +
Du học trao đổi, thực tập, du lịch, học bằng kép… Tạ Lan đi một lối riêng, nghiêm túc tuyên bố kế hoạch nhận một đến hai hợp đồng quảng cáo trong kỳ nghỉ hè để làm dày thêm tài khoản ngân hàng. +
[Thật không coi chúng tôi là người ngoài.] +
[Cười chết, đá đỳ quảng cáo mau đến tìm đi.] +
[Lan cưng chắc là độc lập kinh tế rồi, hình như Đậu Tử có nhắc qua…] +
[Haizz, sao Đậu Tử lại ngủ nữa rồi.] +
[Ổng không đau đầu à…] +
[Nhà ăn náo nhiệt quá, Đậu Tử cô đơn quá.] +
[Đúng vậy… đột nhiên thấy Đậu Tử, hơi tội…] +
[Khóc mất, mấy giờ Lan cưng về nhà??] +
Sau khi ăn tối xong, Tạ Lan lại đeo ba lô đến dàn nhạc, cùng mọi người cười nói luyện đàn hơn hai tiếng. Cuối học kỳ, có người nghỉ hè về nhà, đã chuẩn bị đồ ăn vặt cho những người ở lại dàn nhạc đi biểu diễn từ thiện, rồi lần lượt tạm biệt. +
Cuối cùng khi về nhà đã hơn mười giờ tối, trời rất tối, Tạ Lan giơ ống kính đi đến dưới lầu khu chung cư, bóng dáng trong màn hình cũng mờ mờ ảo ảo. +
“Cuối kỳ kết thúc rồi.” Giọng cậu rất nhẹ, có chút mệt mỏi, cũng có chút thoải mái: “Nghỉ hè sẽ ở thành phố B khoảng hai mươi ngày, Đậu Tử có mấy hoạt động thương mại của Bilibili, tôi cũng phải đi bàn một buổi biểu diễn thương mại. Sau đó có thể sẽ đi du lịch, hoặc về nhà, cũng không chắc nữa.” +
Cậu vừa nói chuyện phiếm với ống kính, vừa vào cửa khu nhà, vững vàng bước lên bậc thang. +
Còn ống kính phái bên kia là phòng khách tối om, chức năng nhìn ban đêm của camera chỉ thấy được hình dáng đen trắng. Trong màn hình, Đậu Thịnh ngủ cả ngày đột nhiên tỉnh dậy, ngồi trên sô pha ngơ ngác, một lúc lâu sau lại ngáp một cái. +
Sau đó, hai màn hình chuyển thành chia đôi trái phải, cùng lúc đó, Tạ Lan đi đến cửa nhà. +
Đậu Thịnh đột ngột quay đầu nhìn ra ngoài. +
Ống kính bên trái, chiếc chìa khóa dẹt cũ kỹ cắm vào ổ khóa, nhẹ nhàng xoay. Ống kính bên phải, Đậu Thịnh lập tức bật dậy từ sô pha, chạy về phía cửa. +
Khoảnh khắc cửa mở, Tạ Lan đưa tay mò lên tường. +
Tách, đèn bật, cả căn phòng sáng bừng. +
Màn hình hợp nhất một cách mượt mà, Đậu Thịnh chạy đến ôm chầm lấy Tạ Lan, Tạ Lan đưa tay lên đầu anh xoa rồi lại nắn. +
Tiếng gừ gừ gừ là âm thanh duy nhất trong video, vui vẻ và hạnh phúc. +
Mặc dù mọi người đều biết đó chỉ là âm thanh được ghép vào hậu kỳ, nhưng lúc này nó thực sự giống như tiếng phát ra từ nhóc lớn đã đợi “chủ nhân” cả một ngày. +
“Mimi.” Tạ Lan nhẹ nhàng dỗ anh: “Ở nhà một mình có vui không?” +
Đậu Thịnh không nói gì, tiếp tục áp má vào vai cậu nhẹ nhàng cọ. +
Video tối đen. +
[Hmu, đột nhiên rưng rưng.] +
[Tôi hình như, đột nhiên, có chút hiểu rồi.] +
[Mặc dù mèo sẽ không ôm chủ, nhưng khoảnh khắc vừa rồi thật sự rất cảm động.] +
Video tối đi, nhưng chưa kết thúc. +
Vài giây sau, màn hình lại sáng lên, rõ ràng đã là một ngày khác. +
Đậu Thịnh và Tạ Lan đều đã thay một bộ quần áo khác. +
Một buổi chiều nắng đẹp, Đậu Thịnh ngồi trước ống kính, phía sau là cảnh Tạ Lan đang dùng cần câu mèo trêu Ngô Đồng. Người và mèo đều không nhìn vào ống kính, Tạ Lan chuyên tâm vung vẩy con bướm nhỏ trên cần câu mèo, Ngô Đồng nhảy lên nhảy xuống đuổi theo. Rõ ràng đã chạy đến thở hổn hển, nhưng vẫn chuyên chú ngẩng đầu nhìn chằm chằm con mồi, đuôi dựng thẳng, tràn đầy vẻ hân hoan. +
“Chào mọi người, tôi là Đậu Tử trong Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời Gạch Ngang Đạm Mạc.” Đậu Thịnh cười vỗ tay trước ống kính: “Vlog hoán đổi thân xác của tôi và Ngô Đồng, đóng máy.” +
Anh vừa nói vừa uống một ngụm coca: “Lâu rồi không ra video. Ba tuần thi cuối kỳ này khá là điên cuồng, không chỉ Đại học T, mà hầu hết sinh viên các trường đại học trong và ngoài nước, trước kỳ thi cuối kỳ chắc chắn đều rất khổ sở. Sáng đi sớm tối về muộn, bài vở, câu lạc bộ và những việc vặt vãnh trong cuộc sống chồng chất, tóc rụng cả mảng.” +
“Thực ra mục đích ban đầu khi quay video này rất đơn giản. Một hôm trước khi tôi và Tạ Lan vội vã đi thi, phát hiện Ngô Đồng đã tha rất nhiều quả bóng đàn hồi vào chậu cát. Quả bóng rất bẩn, trong đó có một quả bẩn nhất không ở trong chậu, mà ở trên giường chúng tôi.” +
Đậu Thịnh vừa nói vừa lấy ra một chiếc máy giám sát nhỏ: “Hôm đó Tạ Lan thì không sao, nhưng tôi rất tức giận, mắng con mèo một trận tơi bời. Kết quả ngày thứ hai, thứ ba lại xảy ra tình trạng này. Tôi liền mua cái máy giám sát này, muốn xem con mèo khốn kiếp này gây án lúc nào, kết quả vô tình, lại quay được một ngày của nó.” +
Góc dưới bên phải xuất hiện một đoạn phim khi Đậu Thịnh đóng vai mèo, ngẩn ngơ, ngủ, lêu lổng vô công rỗi nghề trong nhà. +
“Vậy nên nói đến đây có lẽ bạn đã hiểu video này muốn thể hiện điều gì.” +
“Mấy năm gần đây, mèo trên mạng rất hot, một số sinh viên, nhân viên văn phòng trẻ tuổi cũng bắt đầu nuôi mèo. Nhưng, mọi người có thực sự quan tâm đến cuộc sống của những chú mèo con không? Mặc dù đều nói mèo không cần sự bầu bạn của con người, nhưng ít nhất từ Ngô Đồng mà xem, rõ ràng nó cần sự quan tâm của chủ, cũng khao khát chủ mỗi ngày dành chút thời gian để chơi với nó.” +
Đậu Thịnh cười cười: “Công việc có bận đến đâu, cũng có thể dành ra mười phút từ việc lướt điện thoại để trêu mèo, thi cử có hoảng loạn đến đâu, cũng có thể vừa học thuộc bài vừa cầm cần câu mèo đi vài vòng trong nhà.” +
“Một khi bạn đã sở hữu một chú mèo nuôi trong căn hộ, thì đừng quên làm cho cuộc sống của nó trong không gian nhỏ bé này trở nên phong phú nhất có thể.” +
Anh vừa dứt lời, trong tiếng nền của video lại vang lên tiếng gừ gừ, rất lớn, nhưng không ồn ào. Tiếng gừ gừ đại diện cho sự vui vẻ của mèo, cũng có thể khiến người nghe cảm thấy yên tâm. +
“Dạo trước tôi và Tạ Lan có mở một cuộc bình chọn trên Weibo về những khoảnh khắc ấm áp giữa thú cưng và chủ, chúng tôi phát hiện những bài dự thi chiếm tỷ lệ cao nhất chính là những cảnh được thú cưng lao ra chào đón khi mở cửa. Mỗi một sinh mệnh nhỏ bé, đều đang mong chờ sự đồng hành.” +
Cùng với lời nói của anh, màn hình lại chia làm hai, bên phải bắt đầu phát lần lượt những video đáng yêu của thú cưng được gửi về, những cánh cửa xa lạ lần lượt mở ra, nhưng đều có những cục bông xù vẫy đuôi lao tới giống hệt nhau. +
Màn hình chính bên trái bắt đầu thu nhỏ, mờ dần cùng với lời kết của video. +
“Vậy thì không nói nhiều nữa, mời mọi người hãy lặng lẽ thưởng thức những đoạn phim này. Điều tôi muốn nói, các bạn đều hiểu.” +
“Tôi là Mèo Lớn Đậu Tử, cậu ấy là Mèo Bé Tạ Lan, bên kia là mèo con Ngô Đồng của chúng tôi.” +
“Hẹn gặp lại ở video tiếp theo!” +
—————– +
[Lời tác giả] +
Điện thoại reo. +
Gõ Bàn Phím nhấc máy: “A lô? Nghỉ hè rồi còn không về Nhà Trứng, muốn lên trời à?” +
Trứng Lười nói nhỏ: “Gõ Bàn Phím ơi, video quan tâm đến mèo mà em và Trứng Đậu quay được giải rồi!” +
“Ồ?” Gõ Bàn Phím nhếch mép: “Vậy video tiếp theo quay gì?” +
Trứng Lười ngẩn ra: “Video tiếp theo?” +
Trong điện thoại, cậu và Trứng Đậu nhỏ giọng thảo luận vài câu. +
Sau đó trả lời: “Về Nhà Trứng rồi quay, có thể là về việc quan tâm đến thực vật.” +
Gõ Bàn Phím cười lạnh: “Rồi sao nữa?” +
Trứng Lười: “Rồi sao á? Rồi… quan tâm đến cơ sở vật chất công cộng của Nhà Trứng?” +
“Còn tôi nữa!” Gõ Bàn Phím cuối cùng cũng gầm lên: “Quan tâm, quan tâm đến tôi đây này! Cảm ơn!” +
Trứng Đậu lẩm bẩm bên cạnh: “Đáng lẽ nên quan tâm đến bàn phím mới đúng.” +
—— +
Dòng thời gian là khoảng trước và sau khi tốt nghiệp đại học, sẽ có nhân vật phụ thời trung học xuất hiện. Vụ Lan cưng giả gái mà mọi người trong khu bình luận kêu gọi sẽ được đặt ở ngoại truyện cuối cùng. +


