Chương 112

Editor: Gấu Gầy +
Lâm Hữu Phỉ đứng trên bậc thang, hơn chục người hâm mộ đứng ở cửa rõ ràng là đã trốn học để theo đuổi thần tượng. Hắn nhẹ nhàng khuyên nhủ fan không được ham chơi, mau chóng quay về trường học. +
Các cô gái cầm bảng cổ vũ đều ngoan ngoãn gật đầu, trên khuôn mặt non nớt vừa có niềm vui vừa có sự e thẹn. +
Đúng lúc này, một tiếng hét kinh hãi bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí vui vẻ. Hơn chục cô gái nhỏ bị tiếng hét chói tai làm cho giật mình, nhìn nhau ngơ ngác. +
“Đây hình như là giọng của Lộ Lộ?” Cô bé dẫn đầu nhíu mày nói. +
Cô vừa chưa lời, cô gái nhỏ vừa đi tìm bạn đã chạy về với vẻ mặt kinh hoàng. +
“Có người phát điên rồi! Mau đi cứu Lộ Lộ!” +
Từ con hẻm phía sau cô, hai bóng người lao ra. Cả hai đều là những cô gái tóc tai rũ rượi, một người toàn thân dính máu đang chạy, người còn lại miệng mồm đầy máu đang đuổi theo. +
Đám con gái nhìn mà chết sững, kinh hãi kêu lên rồi trốn sau lưng Lâm Hữu Phỉ. +
Ba bốn tấm bảng cổ vũ đang giơ cao bị ném đi như vũ khí. +
Cô gái nhỏ bị đuổi theo mặc một chiếc váy sơ mi dài tay màu vàng nhạt, ống tay áo bên trái đã bị xé rách, lộ ra cánh tay mũm mĩm. Vai và cánh tay đều chảy máu ròng ròng, vết thương sâu hoắm thấy cả xương, vô cùng đáng sợ. +
Kẻ đang gào thét đuổi theo là một cô gái trẻ gầy gò. Cô ta trang điểm kỹ càng nhưng tóc tai bù xù, khuôn mặt thanh tú lộ vẻ điên cuồng, há miệng lao vào cô gái hơi mũm mĩm tên Lộ Lộ, trên răng và khóe miệng vẫn còn dính máu của người ta. +
“Cô ta cắn tôi! Cô ta cắn tôi!” Lộ Lộ sợ đến mức vỡ mật, thấy bạn bè bất giác tăng tốc, vừa chạy vừa khóc lóc thảm thiết: “Cô ta điên rồi! Mọi người mau cứu tôi!” +
Đây chẳng khác nào một cảnh phim zombie đời thực, ngay cả Lâm Hữu Phỉ cũng không khỏi sững sờ. +
Bảo vệ nhà hàng nghe tiếng la chạy đến, một người trong số họ do dự rút dùi cui tự vệ ra, lớn tiếng hỏi đồng nghiệp đang đứng sững sờ tại chỗ: “Cái quái gì thế?” +
Không ai tại hiện trường có thể trả lời câu hỏi của anh ta. +
Lộ Lộ đã trở về với hội chị em, run rẩy chui vào đám đông không dám lên tiếng. +
Cô gái kia loạng choạng đuổi tới, gân xanh nổi trên vầng trán gầy gò, tròng trắng mắt đỏ ngầu trong hốc mắt mở to, hai con ngươi đen đục ngầu vô hồn trợn ngược lên, miệng không ngừng phát ra tiếng “hự hự”. +
Người bảo vệ cầm dùi cui lùi lại vài bước, giọng run run: “Đây rốt cuộc là người hay là quỷ!” +
Những người đi đường đều sợ hãi tránh né, ai nấy đều đi đường vòng. +
Cô gái kia ngây dại đứng trên vỉa hè trống trải, liếm máu bên mép, nhai một miếng da thịt nhỏ vừa xé từ người Lộ Lộ. +
Khoảng cách không gần, mọi người không nghe thấy tiếng cô ta nhai thịt, nhưng vẻ mặt mất trí và no nê thỏa mãn đến ghê tởm của cô ta khiến tất cả những người có mặt đều cảm thấy buồn nôn. +
Lộ Lộ bịt miệng khóc. Những nữ sinh khác cũng vô thức bắt chước nhân vật chính bị zombie truy đuổi trong phim Hồng Kông, cố gắng nín thở. +
Nhưng cô gái đang nuốt thịt người kia rõ ràng không dựa vào khứu giác để phân biệt con mồi. Cô ta đứng tại chỗ liếm sạch môi, rồi lại gầm lên một tiếng lao về phía đám đông. +
Ba bốn nhân viên bảo vệ cầm dùi cui do dự lùi lại, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, họ không muốn ra tay với một cô gái yếu ớt. +
Nhưng cô gái kia hoàn toàn không cảm nhận được sự nương tay của các nhân viên bảo vệ. +
Cô ta nghiến răng điên cuồng lao tới, mặc cho dùi cui quất mạnh vào cánh tay gầy guộc. Cô gái điên dại này dường như đã mất đi cảm giác đau, mắt trợn trắng chỉ muốn cắn người. Mặc dù gầy yếu nhưng tay cô ta rất khoẻ, cây dùi cui của một nhân viên bảo vệ bị cô giật phắt lấy, ném sang một bên kêu “loảng xoảng”. Cô ta vươn tay dùng móng tay sắc nhọn bấu vào cổ đối phương, há to miệng cắn vào mặt người bảo vệ trung niên. +
Trải qua quá trình tiến hóa văn minh lâu dài, răng của con người rõ ràng không còn thích hợp để ăn thịt sống. Nhưng cô gái điên cuồng như xác sống này lại ra sức đóng mở khớp thái dương hàm, cắn xuống một mảng da thịt đẫm máu từ má người đàn ông trung niên. +
Người bảo vệ bị cắn lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, ông ta theo bản năng nhấc chân, dùng hết sức bình sinh đá văng cô gái ra xa. +
Mấy nhân viên bảo vệ khác cũng sợ hãi run rẩy trước bộ dạng điên cuồng và đáng sợ của cô ta. Họ mất hết ý chí chiến đấu, chỉ giơ dùi cui chắn trước ngực mình, như thể cây gậy dùng để giải quyết vấn đề an ninh đã trở thành một công cụ tự vệ thuần túy. +
Cô gái bị đá một cú ôm bụng, đứng cách đó hơn một mét. +
Thông thường, một phụ nữ với vóc dáng như cô ta mà bị một nhân viên bảo vệ to lớn đá một cú, chắc chắn sẽ đau đến mức không thể đứng dậy được, nhưng cô ta lại như một cơ thể thép không thể đánh bại, chưa đứng vững đã thở hồng hộc lao tới. +
Khi Thẩm Thính đến hiện trường, y đã nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy. +
Sở Hoài Nam hẹn y ăn trưa, anh làm xong bản tường trình ở Cục thành phố thì đến thẳng đây. Vốn dĩ y còn nghĩ, buổi chiều có thể hẹn thêm Hoàng Thừa Hạo và Từ Khải, hỏi kỹ hơn về chuyện của Cao Phi. Nhưng không ngờ, xem ra bây giờ ngay cả bữa trưa cũng không ăn được. +
Các cô gái trốn sau lưng Lâm Hữu Phỉ đều sợ chết khiếp, ai cũng khóc theo Lộ Lộ. +
Lâm Hữu Phỉ nhíu mày chắn trước mặt họ, vẻ mặt vốn luôn hòa nhã cũng dần trở nên lạnh lùng. +
Ngay khi hắn chuẩn bị tiến lên ngăn cản cô gái kia, một bóng người quen thuộc lao đến. +
Tốc độ của người đó rất nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Lâm Hữu Phỉ vừa nhấc chân lên lại dừng lại, hắn không lộ vẻ gì nhìn thanh niên vội vã chạy đến khoa trương chửi thề. +
“Tống Từ” đột nhiên xuất hiện này dường như không nhìn rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Y chạy quá nhanh nên không phanh kịp, đâm ngã cô gái đang bám riết lấy người bảo vệ không buông và cả ông ta. +
Cô gái ngã đè lên người bảo vệ, nhưng vẫn không quên vươn cổ ra cắn, người bảo vệ thì đạp chân loạn xạ lùi thẳng về sau. +
Tay phải của Thẩm Thính vẫn còn bó bột, tay trái chỉ cần dùng một chút sức, đã nhấc bổng cô gái tưởng như mình đồng da sắt. +
“Ê, con nhỏ này, ban ngày ban mặt làm gì thế hả?” Thanh niên đến hấp tấp vội vàng, ra vẻ không hiểu chuyện gì, lúc này còn có tâm trạng dạy đời người khác: “Con gái con đứa, bám lấy đàn ông người ta không buông làm gì? Đồn ra ngoài thì khó nghe lắm, không lấy chồng nữa à?” +
Lâm Hữu Phỉ khẽ nheo mắt. +
Cô gái vừa rồi còn khỏe như voi, không biết mệt mỏi, trong tay Thẩm Thính lại như một con rắn bị nắm trúng bảy tấc. Mặc cho cô ta giãy giụa thế nào, thanh niên anh tuấn phía sau vẫn giữ chặt cánh tay trái của cô ta không hề nhúc nhích. +
Vẻ mặt y rất thoải mái, giống như thứ mà y đang xách bằng một tay không phải là một kẻ điên vừa cắn bị thương một người đàn ông lực lưỡng, mà chỉ là một túi khoai môn hỏng không đủ cân. +
Đợi đến khi cô gái không còn hung hăng nữa, Thẩm Thính mới buông cô ra. +
“Nếu tôi mà có một đứa em gái như cô, chắc tôi rầu chết mất.” Y lẩm bẩm, vẫn ra vẻ chưa hiểu rõ tình hình. Nhưng Lâm Hữu Phỉ tinh mắt đã nhìn thấy rõ ràng, y đã tung một cú chặt gáy vừa chuẩn vừa mạnh vào sau cổ cô gái, động tác nhanh đến mức gần như không nhìn rõ. +
Cô gái mềm nhũn ngã vào vòng tay phía sau. +
Thẩm Thính vững vàng đỡ lấy cô ta, đôi mày hơi nhíu lại lúc này mới giãn ra một cách khó nhận thấy. +
Thấy “nữ zombie” đã ngã gục, không khí căng thẳng tại hiện trường lập tức dịu đi. +
Bên đường cũng bắt đầu có những kẻ hiếu kỳ dám dừng lại chụp ảnh. Những người qua đường tò mò xì xào bàn tán, ai nấy đều trở thành những “cỗ máy chụp ảnh” di động. +
Lâm Hữu Phỉ liếc nhìn Thẩm Thính đang cố tình quay lưng về phía đám đông. Hắn lặng lẽ mỉm cười, ra hiệu cho nhân viên bảo vệ vẫn đang đứng ngây người bên cạnh nhanh chóng giải tán đám đông. +
Lâm Hữu Phỉ là khách quen của nhà hàng này, nhân viên bảo vệ sau khi hoàn hồn lập tức hiểu ra, là quản lý của ngôi sao, hắn không tiện bị chụp ảnh trong tình huống này. Vì vậy anh ta hành động ngay lập tức, đuổi hết những người hiếu kỳ không rõ sự tình đi. +
Cơm không ăn được, lại phải đến đồn cảnh sát. Thẩm Thính cảm thấy từ khi dính vào Sở Hoài Nam, số lần y phải đi lấy lời khai nhiều đến mức dở khóc dở cười. +
Viên cảnh sát trẻ ở đồn cảnh sát có thái độ cực kỳ nghiêm túc, thấy Thẩm Thính hỏi gì cũng không biết, không khỏi có chút bực mình. May mà có Lâm Hữu Phỉ ở bên, bổ sung chi tiết mọi việc, nhờ vậy mới thuận lợi làm xong bản tường trình. +
Thẩm Thính làm như không biết đối phương đã cắn người, ngồi không ra ngồi, co ro trong ghế kêu sợ quá. Sở Hoài Nam phối hợp vỗ vai y, dịu dàng an ủi như dỗ mèo. +
Bữa cơm không thành, Kiều Ức Lam và Lộ Tinh Hà có việc đi trước, Sở Hoài Nam không yên tâm nên đã đi cùng đến đây. +
Là nhân chứng, Lâm Hữu Phỉ ngồi cạnh Thẩm Thính, cười cười liếc nhìn Sở Hoài Nam, rồi quay sang đùa với Thẩm Thính, nói rằng y đúng là mèo mù đụng phải chuột chết. +
Thẩm Thính thản nhiên tiếp lời hắn: “Đúng vậy, một chiêu hạ gục địch, đủ để tôi khoe khoang cả năm.” +
Cô gái kia được đưa đến bệnh viện gần đó, nhưng mãi không tỉnh. Đến chập tối, cô mới từ từ tỉnh lại. +
Khi tỉnh dậy, đập vào mắt cô ta là một khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng như ngôi sao điện ảnh. +
Là “người gây thương tích”, Thẩm Thính bị viên cảnh sát trẻ ra lệnh đến chăm sóc “nạn nhân”. +
Thấy cô gái tỉnh, y lạnh lùng nói: “Cô ấy tỉnh rồi.” +
Tưởng Chí, người đã cùng canh chừng mấy tiếng đồng hồ, nhanh chóng truyền lời: “Báo cho Phan Tiểu Trúc, bảo cô ấy đến lấy mẫu nước tiểu.” +
Văn Địch đáp một tiếng, nhanh chóng chạy ra ngoài. +
Phan Tiểu Trúc đang ngồi trên ghế dài ngoài cửa, ăn tối cùng Trần Thông. Nghe nói cô gái đã tỉnh, lập tức dúi hộp cơm ăn dở vào tay Trần Thông. +
Cầm dụng cụ lấy mẫu, cô lập tức đi vào phòng bệnh. +
Khoảng bảy tám giờ tối, phòng kiểm nghiệm của Cục thành phố tăng ca và đưa ra báo cáo cuối cùng. +
Cô gái phát điên cắn người giữa phố này, trong nước tiểu quả nhiên có thành phần chất cấm vượt mức cho phép. Hơn nữa, đúng như Thẩm Thính nghĩ, loại ma túy cô ta sử dụng chính là Xác Sống. +
Ý thức của cô gái vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, cô ta nói năng lộn xộn một hồi lâu mới miễn cưỡng nói rõ thân phận của mình. +
Cô ta tự xưng là Lena, làm việc tại một hộp đêm tên là “Cực Lạc” cách nhà hàng xảy ra vụ việc không xa. +
Lúc xảy ra chuyện là giữa trưa, trong quán không có khách, cô ta cùng mấy chị em chơi bài trong phòng VIP. Chẳng hiểu sao, đột nhiên lại phát bệnh, sau đó cô ta không biết gì nữa. +
“Bệnh gì? Điên đến mức ôm đầu một ông chú trung niên mà gặm như gặm bánh hồng vậy?” Văn Địch cười như không cười. +
Lena đang nửa ngồi nửa nằm trên giường ngượng ngùng đáp: “Không biết nữa, dạo này tôi hay bị vậy.” +
“Không biết? Tôi thấy cô phê thuốc rồi phải không? Hay bị vậy à? Xem ra là tội phạm quen thuộc!” Văn Địch lừa nghi phạm lúc nào cũng trúng tim đen, quay đầu nói với Tưởng Chí: “Đi, cho người điều tra xem có tiền án nghiện ngập không!” +
Lena lập tức bật khóc: “Tôi không có tiền án!” +
Mặt Tưởng Chí nhăn lại, tên ngốc này diễn hơi lố rồi, tên thật còn chưa hỏi thì tra tiền án kiểu gì? Mặt không biểu cảm, cậu ta chìa tay về phía Lena đang khóc: “Chứng minh thư.” +
Lena lau nước mắt: “Tôi chưa đủ mười sáu tuổi, không có chứng minh thư.” +
Mẹ kiếp! Hộp đêm dám dùng lao động trẻ em?! +
Nhìn bộ đồ có phần lẳng lơ của Lena, Văn Địch hỏi: “Tên đầy đủ của cô là gì?” +
Cô bé vị thành niên bị cậu ta quát cho giật mình, nức nở trả lời lại một tiếng “Lena”. +
Văn Địch nổi giận đùng đùng: “Đừng có mẹ nó Lena Lena! Nói cái tên đàng hoàng mà cha mẹ cô đặt cho ấy!” +
Nghe thấy nhắc đến cha mẹ, Lena càng khóc không ngừng: “Tôi không có cha mẹ!” +
“Không có cha mẹ thì cô từ kẽ đá chui ra à?” +
——– +


