Chương 112

Vẻ tươi cười trên mặt Hoắc Ngọc Diễn hoàn toàn tắt hẳn. +
Hắn khựng lại một lát mới tìm lại được giọng nói của chính mình, hạ giọng: “Ngươi có biết mình đang nói gì không?” +
Giang Tùy Chu đối diện với ánh mắt của hắn, không hề có vẻ yếu thế mà ngược lại còn có vẻ hợp tình hợp lý: “Đương nhiên, dù sao thì hiện giờ Hoắc Vô Cữu không có ở đây, ta giả vờ cho ai xem chứ? Nếu ngươi muốn thì có thể đi tìm y mà mách lẻo, để xem y sẽ tin ngươi hay là tin ta đây?” +
Nói rồi, hắn lại nở một nụ cười, vừa cao ngạo mà cũng kiêu căng, quay người trở về ngai vàng. +
“Được rồi.” Hắn lại cao giọng, lúc này đã không còn dáng vẻ khi nãy còn thì thầm ác độc đó nữa. Hắn nhìn về phía Hoắc Ngọc Diễn, cười khẽ, “Trước đây ta cũng từng vào triều, chuyện của Nam Cảnh đương nhiên hẳn là ta hiểu rõ hơn thái tử điện hạ. Nếu điện hạ đã muốn giúp tướng quân thì bổn vương cũng không ngại giúp ngài một tay, ngài sẽ không để ý đâu đúng không, thái tử điện hạ?” +
Hoắc Ngọc Diễn nhìn bộ dạng đó của hắn, dù đạo hạnh có cao thâm đến đâu thì lúc này cũng không thể bình tĩnh nổi. +
Hoắc Vô Cữu đúng là mù mắt. Hắn nghiến răng nghiến lợi tận sâu dưới đáy lòng. Trên chiến trường không phải rất linh hoạt sao? Sao tới trước mặt một nam nhân thế này lại mất hết tâm trí, bị một kẻ ti tiện, ác độc như thế lừa gạt xoay vòng vòng. +
Hoắc Ngọc Diễn cắn chặt răng, nhịn cơn tức giận và chán ghét xuống. +
Bỏ đi. Hắn nghĩ thầm. Tạm thời nhịn đi thôi. Dù sao lúc này Hoắc Vô Cữu cũng không có ở trong cung, hắn có muốn đuổi người cũng không đuổi được. Việc triều chính rắc rối phức tạp, tên công tử bột này nhìn kiểu gì cũng chỉ là một cái bao cỏ chỉ giỏi làm trò, dù có hơi vướng víu một chút nhưng hẳn là cũng sẽ không thể phá hỏng kế hoạch của hắn được. +
Nghĩ thế, Hoắc Ngọc Diễn nghiến răng cố nặn ra một nụ cười: “Đương nhiên, vương gia cứ tự nhiên.” +
Thế nhưng từ đó về sau hắn dần hiểu ra, cái quyết định qua loa của hắn lúc này sẽ mang đến biết bao nhiêu phiền phức. +
Cái bao cỏ này không chỉ không hiểu gì, còn cực kỳ thích táy máy tay chân. +
Người nọ ở lại nơi này, chỉ chăm chăm ăn điểm tâm, ăn trái cây, thậm chí còn cho người mang rượu trái cây đến, vừa ăn vừa uống từ từ. Nhưng dù có như thế cũng không thể ngăn hắn không xen vào việc của người khác, thậm chí mỗi một quyển tấu chương, mỗi một quan viên được sắp xếp hắn cũng phải xem xét. +
Xem đến khi mỏi mắt lại đưa cho tên thái giám nịnh nọt kia đọc cho nghe. Kẻ nọ cũng không hề biết nhìn sắc mặt, da mặt dày còn hơn cả tường thành, cái gì cũng cầm qua đọc lại cho tên bao cỏ kia nghe. +
Hắn nghe thôi còn chưa đủ, kiểu gì cũng phải múa may một hồi mới bằng lòng bỏ qua. +
Kế hoạch phân bổ quan viên của Hoắc Ngọc Diễn vốn đã được sắp xếp sẵn, nay bị hắn phá cho rối tung lên, có khi chỉ là bởi vì tên tuổi không hợp ngũ hành, hay là có cái họ không dễ nghe đều bắt Hoắc Ngọc Diễn phải đổi đến chỗ khác. +
Sức khỏe Hoắc Ngọc Diễn vốn đã không tốt, bị hắn lăn qua lộn lại như thế càng không thể chịu nổi thêm nữa. +
Cả một buổi sáng, Hoắc Ngọc Diễn chỉ để mặc cho hắn quấy rối việc sắp xếp quan lại đã mệt đến độ tinh thần hoảng hốt. +
Sau đó, hắn thật sự không còn cách nào khác, chỉ đành nghe theo ý Giang Tùy Chu để làm. 1
Dù sao thì tên bao cỏ này cũng chỉ càn quấy một chút thôi, dù có phải sắp xếp lại vị trí cho các quan viên thì chức quan cũng không thay đổi, không đáng ngại. +
Một trận này, kéo dài đến khi mặt trời ngả về Tây. +
Hoắc Ngọc Diễn thật sự không thể chịu nổi nữa, chỉ đành nở một nụ cười miễn cưỡng gắng gượng rồi cáo từ. +
Nhìn bóng lưng lung lay của hắn đi ra ngoài, ánh mắt Giang Tùy Chu trầm xuống. +
Trận giả ngây giả dại này hiệu quả cũng không đến nỗi nào. +
Tối hôm đó, Hoắc Ngọc Diễn vừa về đến tẩm điện đã ngã bệnh. Tùy tùng bên cạnh hắn vội vàng gọi thái y hắn mang theo tới, bận rộn mãi đến nửa đêm mới khiến cơn sốt của Hoắc Ngọc Diễn miễn cưỡng lui đi, yên ổn mà ngủ. +
Mà phía Giang Tùy Chu, cũng hoàn toàn không thể bình tĩnh. +
Hoắc Vô Cữu bận việc xong về đến cung đã thấy Giang Tùy Chu ngồi ngay ngắn dưới ánh đèn, một tay cầm quyển sách, một tay cầm bút đang vội vàng viết vẽ gì đó. +
Thấy Hoắc Vô Cữu về, hắn ngẩng đầu hỏi: “Về rồi đấy à?” +
Hoắc Vô Cữu “ừ” một tiếng, ngồi xuống đối diện hắn, cười nói: “Xong rồi, vừa về đã nghe nói hôm ngươi lăn lộn Hoắc Ngọc Diễn cả một ngày có phải không?” +
Giang Tùy Chu nghe vậy, cười khẽ: “Đương nhiên.” +
Nói rồi, hắn ngẩng đầu nhìn Hoắc Vô Cữu, nửa đùa nửa thật: “Ai mà không phải ma ốm chứ? Ta có nói thế nào cũng xem như là người trong nghề, đánh một con rắn như hắn đương nhiên sẽ biết bảy tấc ở đâu rồi.” +
Hoắc Vô Cữu nghe vậy, cười cười rồi đưa tay tự nhiên mà đón lấy quyển sách và cả bút mực trên tay hắn đi. +
“Được rồi, lăn lộn hắn thì thôi, còn phải tự lăn lộn chính mình như thế sao?” Y nói. +
Y cúi đầu, chỉ thấy trên quyển sách kia toàn là tên của các quan viên. Bên trái là danh sách và quy hoạch do y và Giang Tùy Chu đã chuẩn bị mấy ngày trước, bên phải là thứ Giang Tùy Chu đang chép, là làm trò trước mặt Hoắc Ngọc Diễn để sắp xếp ra. +
Hai bên đan xen, tất cả đều không thay đổi chức quan, chính là vì không để Hoắc Ngọc Diễn sinh nghi. Giang Tùy Chu cả ngày dây dưa với hắn, vừa phải diễn một tên công tử bột cậy sủng sinh kiêu, vừa phải thẩm tra, đối chiếu tin tức của các quan viên đó, an bài vị trí, địa điểm thích hợp cho bọn họ, thật sự cũng gọi là lao tâm lao lực. +
Tay Giang Tùy Chu trống không, bèn cầm tách trà bên cạnh lên uống mấy ngụm. +
Lại nghe Hoắc Vô Cữu ở đối diện nói: “Ta giúp ngươi sửa sang lại, ngươi chỉ cần ở bên cạnh thuật lại cho ta nghe lúc đó đã sắp xếp những ai vào đâu là được.” +
Vậy thì dễ dàng hơn nhiều. +
Giang Tùy Chu diễn cả ngày cũng mệt mỏi muốn chết rồi, lúc này cũng không từ chối ý định của Hoắc Vô Cữu, chậm rãi thuật lại những sắp xếp lúc ban ngày cho y nghe. Hoắc Vô Cữu viết rất nhanh, chưa đến hai khắc là đã sửa sang lại thành quả của cả ngày rồi. +
“Xong rồi.” Hoắc Vô Cữu buông bút, đưa quyển sách đã viết xong cho Giang Tùy Chu. +
Giang Tùy Chu cầm lấy, vừa mới nhìn thoáng qua một cái đã vô thức bật cười. +
Một trang sách chia ra ranh giới rõ ràng. Nửa trước vốn là chữ Khải đoan chính thẳng hàng của hắn, sau đó lại bất ngờ chuyển sang chữ Thảo rồng bay phượng múa. Chữ của Hoắc Vô Cữu không thể gọi là đẹp, càng không có kết cấu gì, nhưng hơn người ở cái khí thế bàng bạc, tự tin, chỉ là người ta không hiểu cho lắm mà thôi. +
Giống như là toa thuốc của bác sĩ đời sau vậy. +
“Cười gì thế?” Thấy hắn cười, Hoắc Vô Cữu nhướng mày truy vấn. +
Giang Tùy Chu thanh giọng, nói: “Không có gì.” +
Hoắc Vô Cữu nhào lên định cướp lại quyển sách trên tay hắn: “Chê cười chữ ta xấu chứ gì, hử?” +
Giang Tùy Chu vội giấu quyển sách ra sau lưng, làm Hoắc Vô Cữu vồ hụt. +
“Không có, không có.” Hắn cười nói, “Chỉ là nghĩ đến một chuyện, cảm thấy rất thú vị mà thôi.” +
Hoắc Vô Cữu không tin: “Chuyện gì?” +
Giang Tùy Chu nghiêm mặt nói: “Hôm nay ta khiến Hoắc Ngọc Diễn xấu mặt, không ít lần mượn danh của ngươi.” +
Hoắc Vô Cữu nhướng mày: “Thì?” +
Giang Tùy Chu nghiêm mặt nói: “Ta nói với hắn là ngươi sủng ái ta rất nhiều, mọi thứ của ngươi đều là của ta.” +
Khóe miệng Hoắc Vô Cữu cong lên: “Cũng không hẳn là nói dối đâu.” +
Giang Tùy Chu nói tiếp, “Ta còn nói, nếu hắn muốn xử lý ta thì chẳng thà xử lý tên cầm đầu là ngươi.” +
Hoắc Vô Cữu “chậc” một tiếng: “Cái gì mà cầm đầu, khó nghe thế.” +
Giang Tùy Chu cười nói: “Dù sao thì cũng nói đến độ sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi. Theo tính cách của hắn, cũng không đến nỗi thật sự muốn xử lý ngươi, nhưng mà ta đoán không quá hai ngày nữa hắn sẽ tìm đến ngươi để nói chuyện.” +
Hoắc Vô Cữu nhíu mày: “Nói cái gì?” +
Giang Tùy Chu cười đáp: “Đương nhiên là khuyên ngươi đừng quá sủng hạnh kẻ gian mà hỏng đi chuyện lớn.” +
— +
Quả thật, chưa được mấy ngày Giang Tùy Chu đã đoán đúng rồi. +
Mấy ngày nay Hoắc Vô Cữu vì muốn cho Giang Tùy Chu có không gian phát huy diễn xuất mà ngày nào cũng đi sớm về trễ, để mặc cho Giang Tùy Chu yên tâm mà làm càn, cũng khiến Hoắc Ngọc Diễn không có cơ hội để kéo y đi đòi lại công bằng. +
Kết quả là một ngày nọ, chuyện bên phía Giang Tùy Chu đại khái cũng sắp hạ màn, chỉ còn lại một chút việc nhỏ vụn vặt cần phải xử lý, Hoắc Vô Cữu lại về sớm hơn một chút. +
Chỉ vừa mới bước vào cửa cung đã bị người hầu của Hoắc Ngọc Diễn cản lại. 1
“Hoắc tướng quân hôm nay hẳn là không bận gì đúng không?” Thái giám nọ hỏi. +
Hoắc Vô Cữu nhíu mày: “Không, làm sao?” +
Thái giám cười nói: “Thái tử điện hạ tiếc ngài mấy hôm nay vất vả, mời ngài qua đó dùng bữa tối, ôn chuyện cũ.” +
Ôn chuyện gì, còn không phải là muốn tìm đến y để mách lẻo sao? +
Hoắc Vô Cữu nhướng mày. +
Đúng là không khéo, việc mà Hoắc Ngọc Diễn muốn mách với y, y đã biết trước rồi — không chỉ biết mà còn tham gia vào nữa. +
Nhưng suy nghĩ này đương nhiên y sẽ không nói ra thành lời. Y nhìn thái giám nọ, cười nói: “Được, dẫn đường đi.” +
Người nọ khom lưng vâng dạ rồi dẫn y đi về hướng tẩm điện của Hoắc Ngọc Diễn. +
Cung điện mà Hoắc Ngọc Diễn đang ở cũng khá hẻo lánh, gọi là tìm nơi thanh tịnh. Nhưng cũng may là tòa cung điện này xây dựng khá tinh xảo, cửa sổ còn quay về phía ánh nắng, bốn mùa trong năm đều sáng sủa ấm áp. +
Khi Hoắc Vô Cữu đến nơi thì sắc trời đã tối sầm, trong viện bắt đầu đốt đèn. +
Hoắc Ngọc Diễn đã ngồi sẵn bên bàn chờ y. +
Hoắc Vô Cữu vừa vào đến cửa đã thấy trong sảnh bày một cái bàn tròn, bên trên đầy những món ăn thịnh soạn, chuẩn bị rất cẩn thận. Tất cả đều không phải những món quen thuộc của Giang Nam mà đều là món ngon của Dương Quan, thậm chí còn có một đĩa thịt dê nướng, trông thật sự thơm, chỉ e rằng từ nguyên liệu đến đầu bếp đều phải phí sức một phen. +
“Vô Cữu đã đến rồi à?” Thấy y bước vào, Hoắc Ngọc Diễn đứng dậy cười nói, “Đúng là vất vả, sắc trời đã tối cả rồi.” +
Hoắc Vô Cữu “ừ” một tiếng, ngồi xuống cạnh bàn. +
“Trì hoãn một lúc, toàn là mấy chuyện vặt vãnh lung tung, đúng là đau đầu.” Hoắc Vô Cữu thản nhiên nói. +
Hoắc Ngọc Diễn cười. +
“Người ta nói chuyện lớn trong thiên hạ đều phải qua từng chi tiết, muốn thành được đại nghiệp có thứ gì không phải tích lũy từ những việc vặt như thế? Ngươi đừng bực bội.” Hắn nhẹ giọng khuyên nhủ. +
Hoắc Vô Cữu lại không cho là đúng: “Cái gì mà chuyện lớn chuyện nhỏ, cũng chỉ là mấy câu khuyên nhủ của đám nho gia hủ lậu đó mà thôi. Thôi, đừng nói mấy chuyện đó nữa, đại ca thế mà vẫn nhớ ta thích ăn gì.” +
Hoắc Ngọc Diễn cười, dịu giọng nói: “Chứ sao nữa. Từ khi đến Nghiệp Thành là ta đã biết ngươi vẫn luôn nhớ đến phong cảnh Dương Quan, khó khăn lắm mới tìm được một tên đầu bếp giỏi làm món Tây Bắc, nhưng khi đó ngươi đã bị vây hãm ở Nam Cảnh … Lúc này ngươi làm nên chuyện lớn thế này, ta cũng thấy vui vẻ thay cho ngươi, có dịp đến đương nhiên cũng mang đầu bếp kia theo đến.” +
Hoắc Vô Cữu liếc nhìn hắn. +
Người này từ nhỏ đến lớn đều rất biết cách giả ngu. +
Chỉ là khi còn nhỏ, người này đều chỉ giả ngu với trưởng bối và người ngoài. Hoắc Vô Cữu cũng không so đo với hắn, ngược lại còn nể mặt hắn nhỏ bé yếu ớt mà che chở hắn. +
Không ngờ là hiện giờ Hoắc Vô Cữu cũng đã trở thành người ngoài cần hắn phải giả ngu rồi. +
Hoắc Vô Cữu thản nhiên mà cười: “Đại ca có lòng.” Nói rồi, y bưng chén rượu trên bàn lên, chạm với Hoắc Ngọc Diễn một cái rồi ngửa đầu uống cạn. +
Một chén rượu vào cổ họng, Hoắc Vô Cữu nhíu mày, lúc buông chén còn nghi ngờ mà nhìn xuống đáy. +
Hoắc Ngọc Diễn cũng vừa uống hết chén rượu, thấy thần sắc của y, trên mặt ra chiều không hiểu, hỏi: “Sao thế?” +
Hoắc Vô Cữu hỏi: “Rượu gì mà đắng thế?” +
Hoắc Ngọc Diễn nghe vậy, cười nói: “Quên nói với ngươi, hai ngày nay sức khỏe ta không được tốt, thái y nói không nên uống rượu, nếu muốn uống cũng phải uống rượu thuốc đã điều chế.” +
Đương nhiên hắn không quên, rượu này là hắn cố tình rót cho Hoắc Vô Cữu uống. +
Y không uống sao có thể sẽ bị đắng đến nghi ngờ? Y không hỏi ra thì sao hắn có dịp mở miệng nói tên “mỹ thiếp” của y mấy ngày nay khiến hắn tức giận đến độ cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi như thế này được? +
Nhưng hắn không biết, thái y cũng không nói với hắn. +
Rượu thuốc này là thứ đại bổ, sức khỏe hắn suy yếu nên uống một chút đúng thật là có chỗ tốt. +
Nhưng với người khỏe mạnh mà nói, loại rượu đại bổ như thế là cách lợi hỏa bổ khí, tụ âm tráng dương. 1
Tác giả: +
Hoắc Vô Cữu: Thứ gì mà hay thế, cho ta bổ với 😀 +
Editor: Ơ thôi xong tôy =))))))))) Ngại hết cả editor. 1



=)))) cho cái rượu thuốc gì độc đáo thí
Tính là đi chia rẻ nhưng cuối cùng lại thành thêu áo cưới cho người =)))))