Chương 112: Ngoại truyện 12

Tản ra là cả một trời cú mèo +
+
Xuân qua hè đến. +
Bối cảnh của ống kính là con đường chính của Đại học T, cây cối xanh um che kín cả bầu trời. Ống kính tele* đặt trên vỉa hè, độ sâu trường ảnh xuất sắc kéo con đường này dài vô tận, nhưng lông mày, khóe mắt của người dưới tàng cây lại càng thêm rõ nét. +
(*)Ống kính tele (telephoto lens), ống kính zoom xa, giúp chụp những thứ ở xa mà vẫn rõ. +
Một thân âu phục đen gọn gàng, lịch lãm, nhưng cúc áo ngoài lại không cài một chiếc nào, ngay cả cổ áo sơ mi trắng cũng buông lơi, cả người toát lên một vẻ phóng khoáng. +
Tay trái Đậu Thịnh khoác vai Tạ Lan, nhướn mày khiêu khích về phía ống kính. +
“Chúc Anh Trung vĩ đại!” +
Tạ Lan vẫn như thời trung học, mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản: “Chúc cô Hồ xinh đẹp.” +
Đậu Thịnh tay phải duỗi về phía trước, búng một cái giòn tan trước ống kính. +
“Chúc lão Mã trí tuệ!” +
Hai người đồng thanh nói: “Chúc mừng sinh nhật lần thứ năm mươi!” +
Xe đạp đi qua mang theo tiếng gió, cách đó không xa còn có tiếng lách cách của máy ảnh tự động lấy nét. +
Nhưng Đậu Thịnh và Tạ Lan lại cùng im lặng một hồi. +
Đậu Thịnh cau mày trước: “Đột nhiên tớ cảm thấy, hình như lời chúc của cậu có vấn đề gì đó thì phải?” +
Tạ Lan đảo mắt lên trời, miệng lẩm bẩm mấy câu vừa rồi: “Trường Anh Trung vĩ đại, cô Hồ xinh đẹp, lão Mã trí tuệ… Ê, hình như… có chỗ nào đó sai sai.” +
Đậu Thịnh vỗ tay một cái, cười đến mức suýt ngã khỏi vai cậu: “Lão Mã và cô Hồ làm gì có năm mươi tuổi! Sinh nhật trường Anh Trung, chứ có phải sinh nhật của hai người họ đâu, không thể đặt họ ở phía trước được!” +
Tạ Lan ngơ ngác hai giây: “Đúng ha. Vậy… làm lại từ đầu đi, để tớ nghĩ lại.” +
“Không vội.” +
Đậu Thịnh tháo máy ảnh xuống, tay kia trực tiếp xách giá đỡ máy lên: “Cậu cứ nghĩ đi, tớ đi xung quanh lấy cảnh, đến lúc đó thì edit vào.” +
Tạ Lan “ừ” một tiếng, ngồi xuống băng ghế công cộng bên cạnh. +
Gió nhẹ thoảng qua, thổi vào mặt rất dễ chịu. +
Cậu nhìn Đậu Thịnh đang lấy cảnh ở đối diện – trang phục công sở chững chạc, lịch lãm vẫn không che lấp được nét thiếu niên bao năm không đổi. Lúc anh sải bước nhanh, tay xách chân máy, trông như đang nắm cả thế giới trong tay, đôi mắt đen sáng ngời đầy khoái ý. +
Thoắt cái đã là đại học năm tư. +
Cách đây không lâu, cậu và Đậu Thịnh đã cùng nhau nộp đơn xin học thạc sĩ ở Cambridge, vì Đậu Thịnh nói muốn đến thành phố nơi cậu lớn lên sống hai năm. +
Hơn hai tháng trước đã có được offer, sau đó Đậu Thịnh liền trực tiếp vào công ty luật thực tập, còn cậu thì tiếp tục lông bông nhận các hợp đồng sáng tác nhạc thương mại, tiện thể suy ngẫm xem sau này mình sẽ làm gì. +
Nói đến sau này… +
Tạ Lan có chút mông lung thở dài. +
Bạn bè của cậu đều có kế hoạch hơn cậu. +
Ví dụ như Diệp Tư vừa học xong thạc sĩ chuyên khoa ở bệnh viện, muốn ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, Hà Tu cũng đi cùng anh ấy. +
Trọng Thần làm việc thuận buồm xuôi gió ở ngân hàng đầu tư, dự án robot y tế của Giản Tử Tinh cũng đã có những tín hiệu khả quan. +
Cẩu Tử học tài chính ở trường P bên cạnh, lý tưởng sống lại là giúp đỡ thiên hạ, một lòng thi công chức. +
Mấy người bạn thân khác đều muốn được bảo lưu nghiên cứu sinh, có mục tiêu việc làm rõ ràng, lúc này đều đang bận rộn đi thực tập hoặc làm nghiên cứu khoa học. +
Ngay cả Đậu Thịnh cũng đã yêu thích chuyên ngành luật, mấy năm nay chuyên mục [Đậu Tử Kể Án] trên kênh của anh đã thu hút vô số người hâm mộ. Nếu không có gì bất ngờ, thì sau khi tốt nghiệp thạc sĩ sẽ trực tiếp vào văn phòng luật. +
Nhưng, Tạ Lan vẫn không biết mình nên làm gì. +
Ý của lãnh đạo khoa là để cậu học thạc sĩ, tiến sĩ ở Cambridge, phấn đấu về làm giáo sư, nhưng cậu tự nhận mình không có tài ăn nói để dạy dỗ người khác. +
Sau này… sau này chẳng lẽ cũng giống như bây giờ, tổ chức vài buổi hòa nhạc, bán vài bản nhạc ư? +
Cũng không phải không được, nghĩ đến cũng thấy khá vui. Đại học với thạc sĩ đều học Toán cũng chẳng sao, coi như chơi thôi. +
“Tạ Lan!” Đậu Thịnh ở bên kia đường chính vẫy điện thoại với cậu: “Ngẩn người ra đó làm gì? Xem xem đoạn phim mà tụi Cá Trích gửi cho cậu có đạt yêu cầu không.” +
Tạ Lan “ầu” một tiếng, móc điện thoại ra khỏi túi. +
Lần này kỷ niệm 50 năm thành lập trường Anh Trung, lớp Toán Lý A sẽ gửi một đoạn video chúc mừng. Tạ Lan phụ trách biên đạo, Đổng Thủy Tinh phụ trách kêu gọi mọi người, Đậu Thịnh phụ trách hậu kỳ. +
Đoạn phim của cậu và Đậu Thịnh còn chưa quay xong mà đám kia đã nhao nhao nộp bài rồi. +
[Chó Con Gâu Gâu: Video này tớ quay mà ngại gần chết, he he.] +
[Cherry: Biến đê, chỉ có của cậu là nghiêm túc nhất thôi á.] +
[Latte: Riu luôn. Video của Xa Tử Minh trông đần thì thôi rồi.] +
[Cherry: Đần chỗ nào? Phong cách của trường J của tụi tao là vậy đó.] +
[Thủy Tinh: Cái váy này của tớ mặc lên hình như hơi béo…] +
[Lưu Nhất Tuyền: Không béo đâu, cậu lại lén giảm cân rồi phải không?] +
[Trần Thuyền Nhỏ*: Không béo.] +
(*) Trần Khả đó. Là Trần Tiểu Thuyền (陈小船) nhưng cả đám hay gọi ổng là Thuyền Nhỏ nên để vầy luôn cho cute. +
[Cá Trích: Phiền vãi. @Tạ Lan, rốt cuộc có qua không? Bọn tớ vẫn đang đợi ở chỗ quay nè.] +
Tạ Lan vội vàng trả lời: “Giờ xem.” +
Qủa thật, Vương Cẩu là người nghiêm túc nhất, cậu ta mặc vest chỉnh tề, đứng trước cổng trường P. +
“Tôi là Vương Cẩu, hiện đang theo học ngành Tài chính tại Đại học P. Hồi cấp ba tôi bị học lệch, chính thầy Mã đã đưa tôi từ một ngôi làng nhỏ đến Anh Trung. Nhà trường dành cho tôi chính sách ‘ba miễn một trợ’*, giúp tôi thông qua thi học sinh giỏi Toán mà gõ được cửa của một trường đại học hàng đầu. Ơn nghĩa ấy, với tôi như tái sinh vậy! Mong rằng sau này tôi có thể mang theo những điều Anh Trung dạy dỗ, giúp đỡ được nhiều người hơn. Nhân kỷ niệm 50 năm của trường xưa, chúc trường ngày càng rực rỡ!” +
(*) Ba miễn một trợ: Miễn ba khoản phí còn cộng một khoản thêm trợ cấp. +
Đoạn văn này trang trọng đến mức khó tin, nếu là người khác nói chắc chắn sẽ rất ngượng ngùng, nhưng khí chất của Vương Cẩu lại không hề gượng gạo, thậm chí còn có chút cảm động. +
Tạ Lan tiếp tục bấm xem tiếp. +
Video thứ hai là của Đới Hữu, lớp Toán Lý A năm ấy có khoảng mười người đến trường F, những người này đứng cùng nhau trong video hát một đoạn bài hát của trường Anh Trung. +
Lớp trưởng Đổng Thủy Tinh đứng ở vị trí trung tâm, lớp phó học tập Đới Hữu đứng bên phải cô. Trần Khả – người đã rời nhóm vào năm lớp mười một và quay lại nhóm ở trường đại học, đứng bên trái cô. +
Hát xong một đoạn, mọi người lần lượt giới thiệu chuyên ngành của mình, Đổng Thủy Tinh là người thứ hai từ dưới lên. +
Năm đó Đổng Thủy Tinh làm lớp trưởng, tác phong quyết đoán, lần này lại có chút e thẹn. +
Cô cố tình buộc tóc đuôi ngựa cao như thời trung học, cười nói: “Đổng Thủy Tinh, đang theo học chuyên ngành Quản lý thông tin và Hệ thống thông tin tại trường F, chúc trường cũ sinh nhật vui vẻ!” +
Trần Khả đưa tay vòng qua vai cô một cách tự nhiên, cười nhạt nói: “Trần Khả, đang theo học chuyên ngành Thiết kế và Kỹ thuật máy bay tại trường F, chúc trường cũ sinh nhật vui vẻ! Và còn năm mươi năm tiếp theo.” +
“Sau năm mươi năm tiếp theo, còn có một trăm năm tiếp theo.” Má Đổng Thủy Tinh có chút ửng hồng, nhưng vẫn vui vẻ cười nói: “Chúc các thầy cô yêu quý của em có học trò trải khắp muôn nơi. Lớp Toán Lý A, tụ lại là một ngọn lửa, tản ra là một bầu trời sao!” +
Đới Hữu cười nói: “Tản ra là cả một trời cú mèo.” +
Dứt lời, cả chục người cười phá lên. +
Tạ Lan không nhịn được mà gửi một sticker mèo giơ ngón cái trong nhóm. +
[Tạ Lan: Trường F quay tốt thật.] +
[Cherry: Đồng ý. Tản ra là cả một trời cú mèo làm cười vl. Trăng lặn, quạ kêu, sương đầy trời?*] +
(*) Xa Tử Minh trích từ Phong Kiều Dạ Bạc (Nửa đêm đậu bến Phong Kiều) của Trương Kế. Đại ý câu này là cô liêu tĩnh mịch. +
[Cá Trích: Cậu có văn hóa chút đi, cú mèo là quạ kêu à?] +
[Chó Con Gâu Gâu: Tạ Lan biết đó! Lan! Nói cho nó biết cú mèo là gì đi!] +
[Tạ Lan: … Là cú.] +
[Đậu Tử: Dở người à, các cậu công kích nhau, đá xoáy Tạ Lan làm gì?] +
[Thủy Tinh: Giải tán đi. Đậu Tử lại ra bảo vệ, chán òm.] +
[Trần Thuyền Nhỏ: Chán òm.] +
[Đậu Tử: @Trần Thuyền Nhỏ, máy lặp lại của cậu có thú vị không?] +
[Trần Thuyền Nhỏ: Rất thú vị.] +
[Lưu Nhất Tuyền: Hai cậu ngọt chết đi!] +
[Cá Trích: Vẫn là tớ và Khả Tụng Tương khiêm tốn hơn.] +
[Cherry: Ha ha ha nín dùm. Đới Hữu, Chó Con, ba chúng ta lập nhóm riêng, cô lập mấy đứa yêu đương này đi!] +
[Đậu Tử: Chẹp, không biết ai cô lập ai.] +
[Cherry: … Đệt!!] +
[Chó Con Gâu Gâu: Ờm… Xa Xa… có một chuyện không biết có nên nói không?] +
[Cherry: Nói đi, sao thế?] +
[Chó Con Gâu Gâu: Thì là thật ra, khoảng hơn hai tháng trước tớ có, ừm chắc là có bạn gái rồi, nên có lẽ…] +
[Cherry: Vãi??!!] +
Cherry nhanh chóng bắt đầu cuộc gọi thoại trong nhóm, Tạ Lan đã gặp bạn gái của Vương Cẩu từ lâu nên không tham gia, tiếp tục xem video. +
Video thứ ba là từ trường J gửi đến, cũng là một nhóm người, Xa Tử Minh, Vu Phi và Lưu Nhất Tuyền đều ở trong đó. Nói cũng thật trùng hợp, năm đó lớp Toán Lý A đến trường J, ngoài Xa Tử Minh và Vu Phi ra, tất cả đều là nữ. +
Lưu Nhất Tuyền bèn biên đạo một đoạn múa cổ trang ngắn, các cô gái nhảy múa uyển chuyển, duyên dáng ở phía sau, Vu Phi và Xa Tử Minh đứng hai bên như hai cây cột, trông rất hài hước. +
Cho đến khi điệu múa kết thúc, mấy cô gái cùng nhau hô vang lời chúc mừng, Xa Tử Minh quay đầu, vung hai cánh tay lên trời: “Tung hoa!!” +
Vu Phi vốn cũng định giơ tay, giơ được nửa chừng lại rụt về, thở dài một hơi. +
Và dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc để nhìn Xa Tử Minh. +
Xa Tử Minh trừng mắt: “Bớt cái ánh mắt đó đi, tiết mục của bạn gái cậu sắp xếp đó.” +
“Nói thì nói vậy…” Vu Phi lẩm bẩm: “Nhưng lúc nghe cô ấy sắp xếp, rõ ràng là tao nhã có chút tinh nghịch, tớ không ngờ lại ngớ ngẩn đến thế… có lẽ vẫn là cậu ngớ ngẩn hơn.” +
Tạ Lan đeo tai nghe ngồi trên ghế công cộng, suýt nữa thì bật cười. +
Cậu thoát khỏi nhóm chat nhỏ, lại vào nhóm chat lớp thu thập các video do các bạn học ở các trường đại học khác gửi đến, tất cả đều được nhập vào phần mềm chỉnh sửa video trên máy tính. +
Đậu Thịnh vừa lúc lấy cảnh xong quay về: “Hôm nay ánh sáng tốt thật, lát nữa tớ đi xin phép trường, cho flycam bay một vòng, quay mấy giây đại cảnh.” +
Tạ Lan “ừ” một tiếng, Đậu Thịnh đặt chân máy xuống cười nói: “Thế nào rồi đạo diễn Lan, nghĩ xong lời chúc của chúng ta chưa?” +
“Chưa.” Tạ Lan thở dài, ngẩng đầu nhìn những tán lá xanh um tùm trên đầu: “Tớ muốn nói rất nhiều, nhưng ngược lại, không biết nên nói gì.” +
Chớp mắt đã gần bốn năm trôi qua, từng chút từng chút ở Anh Trung ngày ấy vẫn còn đọng lại trong ký ức, tươi sáng đến vậy, như thể mãi mãi chẳng phai màu. +
Đậu Thịnh cười nói: “Vậy cậu nghĩ tiếp đi, tớ đi bên kia quay một vòng nữa.” +
“Ừ.” +
Tạ Lan nhìn bóng lưng anh đi xa, lại nhìn dòng người và xe đạp qua lại trên đường chính, không hề nghĩ đến lời chúc. +
Trong đầu cậu chỉ toàn là, lại tháng năm rồi, chẳng mấy chốc sẽ đến mùa hoa ngô đồng nở. Dì Triệu nói năm nay thời tiết ấm, cả mùa xuân không mưa mấy, có lẽ là sẽ nở hoa. +
Khi hoa ngô đồng nở, cả khuôn viên trường Anh Trung lại sẽ chìm trong những cánh hoa màu tím nhạt và trắng, như ngày xưa. +
Một lúc sau Đậu Thịnh lại quay lại, đặt máy ảnh lên chân máy, tay cầm một thứ gì đó. Tạ Lan còn chưa kịp nhìn rõ đó là gì, thì trong lòng đã bị đập vào một cái, lạnh buốt. +
Kem nho, vỏ tím. +
“Không nghĩ ra thì chiều mai quay tiếp, chẳng phải tối mai mới hạn chót à?” Đậu Thịnh lại bước tới, từ trong lòng cậu rút lấy que kem nho, giúp cậu xé bao rồi đưa tới bên miệng: “Ăn miếng kem cho tỉnh đầu.” +
Hơi lạnh lan tỏa quanh môi, Tạ Lan nhận lấy: “Trời còn chưa nóng lắm.” +
Cậu nói thì nói vậy, nhưng vẫn cắn liên tiếp mấy miếng, rồi rất tự nhiên đưa lại trước miệng Đậu Thịnh. +
Đậu Thịnh thuận theo vết răng tròn tròn mà cắn một miếng, cười nói: “Không nóng thì không được ăn kem à?” +
Nói rồi, anh bỗng nghiêng đầu lại, mổ nhẹ lên môi Tạ Lan một cái, thấp giọng nói: “Cứ ăn đấy.” +
Bên cạnh đột nhiên có ba bốn chiếc xe đạp lao vút qua, Tạ Lan hoảng hốt, vô thức đẩy anh ra, nhưng lại thấy mấy chiếc xe đó lao thẳng xuống dốc, những sinh viên vội vã không hề phân tâm nhìn về phía họ. +
Bên tai vang lên tiếng cười trầm của Đậu Thịnh. +
“Bạn nhỏ Tạ Lan à, cậu còn không buông tay, trong mắt người ngoài thì có khác gì tớ vẫn hôn cậu nãy giờ đâu?” +
Tay cậu vẫn còn nắm cổ áo Đậu Thịnh, vò cho chiếc sơ mi trắng phẳng phiu nhăn nhúm một mảng trước ngực. +
Tạ Lan ho khan một tiếng, buông tay bình tĩnh nói: “Khác chứ, họ có thể tưởng là tớ định đánh cậu.” +
“Nỡ à?” Đậu Thịnh kéo chân máy, quay người đi lùi: “Bạn trai cậu đẹp trai thế này, nỡ đánh ư?” +
Tạ Lan bĩu môi: “Nhìn đường đi.” +
“Cậu nói trước đi, nỡ hay không?” +
“Nỡ.” +
“Chậc, vậy cậu nói xem câu vừa rồi cậu nói nỡ đánh tớ là thật hay giả?” +
“Thật á.” +
“Vậy câu trả lời vừa rồi là thật hay giả?” +
Tạ Lan ngẩn ra: “Thật mà.” +
Đậu Thịnh cười càng tươi hơn: “Thế à, tớ lại thấy cậu nói dối đấy, cậu thấy tớ nói thật hay giả?” +
“…” +
Giữa ban ngày ban mặt, Tạ Lan vỗ một cái vào bộ vest đen của Đậu Thịnh, tức giận nói: “Cậu cố ý phải không?” +
Đậu Thịnh cười đến ho sặc sụa: “Sao cậu vẫn còn bị lừa thế, trò này chơi bao nhiêu lần rồi… ê ê ê, đừng đánh! Đừng đánh, vãi… chơi thật à!” +
Đậu Thịnh một thân âu phục giày da, lại xách chân máy chạy nhanh như gió, nhưng nét mặt vẫn sinh động như thời thiếu niên. +
Có lẽ, còn sống động hơn cả lần đầu Tạ Lan gặp anh. +
*** +
“Lên lên!! Lên!!” +
Tiếng bàn phím và chuột trong phòng ồn ào đến mức khó chịu, Đậu Thịnh ngồi khoanh chân trên ghế gaming, căng thẳng nhìn màn hình. +
Tay áo ngủ xắn lên đến vai, trên cánh tay là những đường cơ bắp mới tập luyện gần đây. +
“Đây có khẩu AK, qua đây loot đồ.” +
“Thằng 98K vừa rồi chắc chết rồi, ở trong nhà kho nhỏ. Tôi đi lụm Scope 8x của nó, yểm trợ tôi.” +
“Ê đợi đã đợi đã… vãi, cậu làm gì thế, yểm trợ cũng không xong.” +
Cửa phòng ngủ khép hờ, vẻ mặt bất mãn của Đậu Thịnh kiêu ngạo đến cực điểm. +
Anh tiêu diệt một kẻ địch mai phục, vừa loot đồ vừa lẩm bẩm: “Thật sự, sau này livestream game hàng tháng, chúng ta vẫn nên chơi mấy game dưỡng lão thôi, cái gì mà đấu địa chủ, xếp hình ấy, đừng chơi mấy game đối kháng này. Tôi mà không kéo các bạn khán giả này thì các bạn lại khóc lóc cầu xin, kéo các bạn thì các bạn lại gà quá.” +
Trong loa lập tức vang lên tiếng của đồng đội: “Ơ kìa, đồ ngon đều cho cậu hết rồi, mà nói chúng tôi gà?” +
Một giọng nam trầm khác mắng theo: “Bố mày rank sáu nghìn, chơi với mày là gánh mày đấy hiểu không? Không biết thân biết phận, còn lải nhải, lải nhải cái búa.” +
Fan nữ duy nhất trong đội nói: “Đậu Tử, ờm thì, cậu hơi gà.” +
Đậu Thịnh nhìn màn hình với vẻ mặt cạn lời. +
Bình luận đã bùng nổ. +
[Sớm muộn gì tôi cũng bị cậu làm cho cười chết.] +
[Cả đội chỉ có cậu không có súng bắn tỉa, cậu cần scope 8x đó làm gì.] +
[Mở game đối kháng, nhưng cậu vẫn chơi đấu địa chủ.] +
[Khán giả: Mẹ nó, streamer rác rưởi, ván sau đừng kéo tôi nữa.] +
[Khán giả: Khóc lóc cầu xin cậu đừng kéo khán giả nữa.] +
Đậu Thịnh liếc nhìn bình luận: “xì” một tiếng, cao giọng nói: “Các người còn nói nữa không——” +
“Đậu Thịnh.” +
Tạ Lan đẩy cửa vào, tay cầm Ipad, đeo tai nghe Bluetooth. +
Ngay khi cậu xuất hiện trong màn hình livestream, bình luận lập tức đổi chiều. +
[Chào vợ!!] +
[Lan cưng đến rồi!] +
[Chào buổi tối Lan cưng!!] +
[Lan cưng mau đến xem bạn trai (giả) của cậu gà thế nào này!] +
Tạ Lan lại không nhìn bình luận, chỉ nhíu mày nhìn Đậu Thịnh: “Có thể nhỏ tiếng tí không? Tớ đang edit video kỷ niệm trường.” +
Sự kiêu ngạo và bất mãn trên mặt Đậu Thịnh lập tức biến mất, anh liên tục gật đầu trước ống kính: “Ấu kề, cơ mà… vừa rồi tớ nói to lắm à? Đồng đội gà quá, tớ không kìm được.” +
Trong micro lập tức vang lên tiếng phản đối của đồng đội— +
“Đệt, mày—” +
“Thằng ch—” +
Cạch. +
Đậu Thịnh tắt loa ngoài. +
Một loạt bình luận cười lăn lộn trôi qua, còn anh thì mỉm cười với Tạ Lan, như không có chuyện gì xảy ra. +
Tạ Lan “ừm” một tiếng: “Cứ chơi đi, tớ chỉ nhắc một chút thôi. Ngô Đồng còn đang ngủ, cậu làm nó thức giấc rồi.” +
“Ò.” Đậu Thịnh nghiêm túc gật đầu. +
Tạ Lan quay người đi ra ngoài. +
Không lâu sau, qua khe cửa khép hờ, vang lên tiếng nói cố ý đè nén của Đậu Thịnh. +
“Bờ rồ ới, yểm trợ tôi, tôi đi lấy xe.” +
“Tụi bay có thể… Có được không vậy hả!?” Anh gầm lên một tiếng rồi lại hạ giọng: “Haizz thôi thôi, tôi tự mò qua đó vậy.” +
Tạ Lan quay lại ngồi trên ghế lười trong phòng khách, sờ sờ Ngô Đồng đang ngủ say sưa bên cạnh. +
Ngô Đồng sáu tuổi, béo như heo. +
Chính xác mà nói, Tạ Lan thậm chí không biết heo sáu tuổi có béo bằng Ngô Đồng không. Khi mỡ trên người một con mèo quá nhiều, dường như nó sẽ mất đi sự nhạy cảm với những va chạm cục bộ, đến nỗi bây giờ nó nằm ngửa mặc cho người ta xoa nắn, xoa thế nào cũng không phản kháng. +
Thực ra cậu đã edit xong video từ khi nãy rồi, chỉ đợi ngày mai cùng Đậu Thịnh quay một đoạn thêm vào là xong. Trang web trên màn hình lúc này là trang chủ của một căn hộ ở London. +
Đợi đến cuối tháng sáu bảo vệ luận văn xong, tháng tám cậu sẽ cùng Đậu Thịnh bay đến London. +
Tạ Cảnh Minh đã nhắc với cậu vài lần, bảo cậu và Đậu Thịnh trong thời gian học thạc sĩ về nhà ở, nhưng đều bị cậu từ chối. +
Tiền thuê nhà ở London rất đắt, căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố lại càng cắt cổ, nhưng cậu tính toán thu nhập từ việc nhận các hợp đồng thương mại năm nay, chắc là đủ cho cậu và Đậu Thịnh ở đến lúc tốt nghiệp. +
Căn hộ mà cậu chọn rất sang trọng, nhưng may là có ánh sáng tốt, có thể đáp ứng mọi nhu cầu quay phim của Đậu Thịnh. +
Từ ban công còn có thể nhìn thẳng ra sông Thames, cũng là thứ mà Đậu Thịnh thích. +
Tạ Lan làm theo quy trình đặt phòng, lần lượt chọn loại phòng, diện tích, hướng, tiện nghi… cho đến khi hệ thống hiện ra kết quả phù hợp nhất, cậu cẩn thận kiểm tra bản vẽ cấu trúc và ảnh thực tế, rồi nhanh chóng điền thông tin đặt phòng. +
Số lượng người đăng ký: 2. +
Mối quan hệ của người đăng ký: Couple (Cặp đôi). +
Người ở 1: Sheng Dou. +
Người ở 2: Lan Xie. +
Số hộ chiếu 1: … +
Cậu nhanh chóng nhập thông tin cá nhân, rồi chuyển sang thanh toán bằng thẻ tín dụng, khoản đặt cọc 3400 bảng Anh lập tức được chuyển đi. +
“Ủa?” Đậu Thịnh đột nhiên la lên trong phòng: “Tạ Lan! Hình như cậu nhận được một thông báo từ thẻ ngân hàng!” +
Tạ Lan lúc này mới nhớ ra điện thoại của mình đang ở trên bàn máy tính của Đậu Thịnh: “À ấy! Tớ… ờm, mới mua một cái áo.” +
Đậu Thịnh “ồ” một tiếng, lẩm bẩm: “Cũng đắt ghê.” +
Tạ Lan không nói gì, đây là một bất ngờ nhỏ, cậu chưa định nói cho Đậu Thịnh biết. +
Đậu Thịnh tiếp tục chơi game, không hỏi thêm. +
Nhưng vì chột dạ, cậu vẫn lén mở livestream lên, muốn xem biểu cảm của Đậu Thịnh. +
Vừa mở livestream lên đã bị bình luận dọa cho nhảy dựng. +
[Gan rồi, dám hỏi vợ (giả) tiêu tiền!] +
[Dám hỏi, nhưng không dám hỏi hết.] +
[Cười vl, chỉ dám hỏi một chút thôi.] +
[Chỉ dám nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ tiếng phàn nàn một câu đắt thui.] +
[Không, mấy ní đều sai gòi, Đậu đang hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội chủ động mua áo cho vợ (giả).] +
[Tôi vẫn luôn thắc mắc, hai người họ, ai quản lý tiền bạc?] +
[Điều đó phụ thuộc vào việc Lan cưng có muốn quản lý hay không.] +
[Tụi bay nhìn streamer xem, có chút địa vị gia đình nào không?] +
Đậu Thịnh vừa chơi game vừa liếc nhìn bình luận, cau mày nói: “Bây thì biết cái đếch gì.” +
[Ổng cáu kìa.] +
[Ổng cáu kìa.] +
[Ổng cáu kìa.] +
Tạ Lan nhếch môi, vứt Ipad sang một bên. +
Offer của Cambridge đã có, visa của cậu và Đậu Thịnh cũng đã được cấp, nhà đã thuê, đại lý xe và bảo hiểm xe cũng đã liên hệ, ngay cả việc kiểm dịch xuất cảnh cho Ngô Đồng cũng đã làm xong, mọi thứ đã sẵn sàng. +
Chỉ hai tháng nữa thôi, họ sẽ phải chia tay căn phòng nhỏ đã gắn bó bốn năm này, cùng nhau đến London bắt đầu một cuộc sống mới. +
Còn nhớ thời trung học cậu đã từng rất chống cự việc trở về Anh, chống cự việc trở về nơi cậu lớn lên. Đừng nói là hai ba năm, dù chỉ một ngày cũng không được. +
Nhưng có lẽ thời gian đã làm cậu mềm lòng, bây giờ cậu cảm thấy về cũng không sao, chỉ là học thạc sĩ thôi, sớm muộn gì cũng phải về. +
Cũng có thể, là Đậu Thịnh đã khiến cậu mềm lòng. +
Một lúc sau, tiếng game trong phòng ngừng lại, Đậu Thịnh nhanh như đọc rap nói lời tạm biệt với khán giả, tắt máy, mở cửa hỏi: “Tắm không? Cùng không?” +
Tạ Lan hoàn hồn: “Chúng ta quay lời chúc mừng đi.” +
“Bây giờ?” Đậu Thịnh cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ: “Ở nhà?” +
Tạ Lan lắc đầu: “Vẫn đến chỗ lúc chiều, mặc bộ đồ lúc chiều. Mang theo một cái đèn trợ sáng nhé.” +
Yêu cầu khá kỳ lạ, nhưng Đậu Thịnh lại không do dự, nhếch mép búng tay một cái: “Tuân lệnh.” +
Trong thành phẩm cuối cùng, đoạn phim của Tạ Lan và Đậu Thịnh được đặt ở cuối. +
Trong đêm khuya thanh vắng của Đại học T, hai chàng trai cao lớn đứng cạnh nhau, người mặc vest khoác vai người mặc áo phông trắng một cách tùy tiện. +
Đậu Thịnh cười nói: “Chúc Anh Trung vĩ đại!” +
Tạ Lan khẽ ngẩng cằm về phía ống kính: “Sinh nhật lần thứ năm mươi.” +
“Sinh nhật vui vẻ!” +
“Sinh nhật vui vẻ!” +
“Ơn thầy sâu như biển, chúc cô Hồ vang danh bốn bể!” +
“Học trò trải khắp muôn nơi, chúc lão Mã tám phương phát tài.” +
Đậu Thịnh cười phá lên trước ống kính, Tạ Lan quay đầu lườm anh một cái, nói nhỏ: “Nghiêm túc chút đi.” +
“Ồ ồ, nghiêm túc nghiêm túc.” Đậu Thịnh đứng thẳng. +
Tạ Lan cười rất dịu dàng với ống kính: “Cảm ơn Anh Trung, cảm ơn các thầy cô, cảm ơn lớp Toán Lý A, đã đưa chúng em vào một trường đại học tốt như thế này.” +
Vừa dứt lời, nhiều đoạn phim từ các trường đại học khắp nơi được ghép lại. +
Có Vương Cẩu năm thứ hai đi dạy tình nguyện, ở một ngôi làng nhỏ cùng với mấy chục đứa trẻ mặt mũi lấm lem nhe răng cười đùa. +
Có dự án của Cục hàng không vũ trụ mà Trần Khả tham gia cách đây không lâu, bắt tay chụp ảnh cùng với mấy vị tổng giám đốc kỹ thuật chỉ có thể thấy trên tin tức. +
Có một màn flashmob vũ đạo otaku do Lưu Nhất Tuyền tổ chức ở trường F, dưới góc quay từ trên cao, họ nhảy múa như quần ma loạn vũ, rồi lập tức biến mất trong gió. +
… +
Còn có phiên tòa mô phỏng, Đậu Thịnh mặc vest chỉnh tề đứng vị trí biện hộ. Anh nói năng dứt khoát, lời lẽ đanh thép, cử chỉ đều toát lên sự tự tin, điềm tĩnh của một luật sư lớn. +
Tiếp theo là Tạ Lan trong bộ lễ phục trang trọng, ngồi trong phòng hòa nhạc có cấu trúc vỏ sò. +
Cậu kéo đàn dẫn dắt, cây vĩ đẹp đẽ rung động, phía sau là hàng trăm nhạc cụ dây và bộ gõ cùng hòa theo. +
Sóng âm dào dạt, như một cơn gió trang nghiêm tao nhã, quét qua các tòa nhà của Đại học T. +
… +
Cuộc sống đại học của lớp Toán Lý A, tản mác khắp nơi, nhưng mỗi người đều tỏa lên một cụm ánh sáng. +
Cho đến khi đoạn phim kết thúc, lại quay về với khuôn viên yên tĩnh của Đại học T vào đêm khuya, trong video vẫn là hai chàng trai thân thiện, dịu dàng đó. +
“Lớp Toán Lý A, Đậu Thịnh.” +
“Lớp Toán Lý A, Tạ Lan.” +
“Kính gửi.” +
———— +
[Lời tác giả] +
Trứng Lười: “Chúc Nhà Trứng của chúng ta vĩ đại!” +
Trứng Đậu: “Tài lộc dồi dào, năm nào cũng có trứng!” +
Trứng Lười: “Chúc Gõ Bàn Phím yêu quý của chúng ta!” +
Trứng Đậu: “Lạch cạch, cạch cạch cạch cạch!” +
Trứng Lười: “Trứng Lười đáng yêu nhất!” +
Trứng Đậu: “Trứng Đậu phong độ nhất!” +
Trứng Lười & Trứng Đậu: “Kính gửi!” +
Gõ Bàn Phím: “Chị thật sự cảm ơn các cậu đấy.” +
__________ +
Thật sự sắp đến lúc đếm ngược rồi. +


