Chương 113

Nghe nói thế, Hoắc Vô Cữu “ừ” một tiếng, thả chén rượu lại xuống bàn, nhíu mày cầm đũa gắp hai đũa thức ăn mới có thể đẩy trôi vị cay đắng đó đi. +
Hoắc Ngọc Diễn giả mù sa mưa mà mở lời quan tâm: “Vi huynh sơ sót. Người đâu, mau đổi rượu đi, Vô Cữu tới đây rồi sao còn để rượu thuốc lên bàn thế này?” +
Ra vẻ như một hai muốn uống rượu trắng bình thường cùng với Hoắc Vô Cữu. +
Hoắc Vô Cữu thấy vậy bèn nâng tay, đè lại bầu rượu. +
“Thôi bỏ đi.” Y thản nhiên liếc nhìn Hoắc Ngọc Diễn một cái, như không hề nhận ra hắn đang diễn trước mặt mình, nói: “Sức khỏe của đại ca không tốt, cứ uống thế này là được.” +
“Nhưng mà …” Hoắc Ngọc Diễn vẫn ra vẻ áy náy. +
“Không sao.” Hoắc Vô Cữu lười dây dưa chuyện này với hắn, bèn thuận theo ý hắn mà hỏi, “Nhưng mấy hôm nay đại ca thế nào? Ta nhớ lúc vừa mới tới đây huynh còn có thể uống rượu mà.” +
Hoắc Ngọc Diễn thầm nghĩ, cắn câu rồi. +
Hắn bày ra bộ dạng ôn hòa, khoan dung, mà rõ ràng là chất chứa nhiều chuyện muốn nói rồi cười nhạt nói: “Cũng không có gì, chỉ là mấy ngày nay hơi mệt mỏi hơn một chút mà thôi.” +
Hoắc Vô Cữu “ồ” một tiếng ra chiều khó hiểu, nói: “Chuyện trong triều đúng thật là khiến người ta hao tâm tổn sức. Thôi không sao, nếu đã vậy thì đại ca cũng không cần miễn cưỡng bản thân nữa, tự ta cũng giải quyết được thôi.” +
Sắc mặt Hoắc Ngọc Diễn khựng lại, vội vàng mở miệng định giải thích. +
Mà thái giám sau lưng hắn cũng thông minh, nghe vậy, trên mặt ra vẻ khó chịu nói: “Nào có hao tâm tổn sức vì chuyện trong triều! Rõ ràng là trong Ngự Thư Phòng có người cố tình gây rối, cố ý khiến cho thái tử điện hạ không được yên tâm mà!” +
Hoắc Vô Cữu nhướng mày, vừa định nói tiếp thì Hoắc Ngọc Diễn đã ngắt lời thái giám, trầm giọng trách cứ: “Lắm lời!” +
Thái giám nọ ngượng ngùng ngậm miệng nhưng bộ dạng vẫn không phục lắm. +
Hoắc Vô Cữu nghĩ thầm, hay, rất hay, diễn trò cũng có hội có phường nữa. +
Y thuận theo ý hai người, nhíu mày hỏi: “Là sao? Ai gây rối?” +
Giọng điệu y nghiêm túc như nghe được chuyện gì đó rất nguy cấp. +
Lại thấy Hoắc Ngọc Diễn rũ mắt. +
“Cũng không có gì.” Hắn cười nói, “Tĩnh Vương sống an nhàn đã quen, thỉnh thoảng thích chọc phá một chút, ta thân là huynh trưởng cũng có thể bao dung.” +
Hoắc Vô Cữu nhíu mày hỏi tới, “Hắn chọc phá huynh?” +
Hoắc Ngọc Diễn cười cười không nói gì. +
Mà tên thái giám sau lưng hắn lại thêm mắm dặm muối nói: “Chứ sao nữa! Đã nhiều ngày nay vị Tĩnh Vương điện hạ kia đều ở trong Ngự Thư Phòng, thái tử điện hạ muốn làm gì hắn cũng muốn nhúng tay. Được một nỗi hắn chẳng hiểu thứ gì, thế mà khiến mọi thứ trong triều rối tung rối mù lên, nô tài còn chịu không nổi nữa mà thái tử điện hạ vẫn cứ che chở cho hắn!” +
Hoắc Ngọc Diễn lại trầm giọng quát: “Ta không quản được ngươi nữa à? Chỉ biết lắm lời!” +
Thái giám nọ lại ngậm miệng. +
“Được rồi, Vô Cữu đừng nghe hắn nói bừa, cũng không sao đâu.” Hoắc Ngọc Diễn cười nhìn Hoắc Vô Cữu. +
Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu như thở phào nhẹ nhõm. +
“Ta còn tưởng là chuyện lớn gì, thì ra là cũng không phải.” Hoắc Vô Cữu nói. +
Hoắc Ngọc Diễn ngạc nhiên, lại thấy Hoắc Vô Cữu quay đi, gắp một miếng thịt dê. +
“Thì ra là mấy chuyện này, thôi không sao, huynh cứ mặc hắn đi. Dù sao đám quan lại này đi đâu cũng thế, dùng ai cũng được, chẳng thà mang ra làm cho hắn vui.” Hoắc Vô Cữu hồn nhiên nói. +
Hoắc Ngọc Diễn trong một thoáng không biết nên nói gì. +
Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu nhấc mắt nhìn hắn. +
“Sao thế? Ta nói gì sai à?” +
Hoắc Ngọc Diễn miễn cưỡng nở một nụ cười không có sơ hở gì, bưng chén rượu trên bàn lên. +
“Không sai” Hắn nói, “Được rồi, dùng bữa đi.” +
Hoắc Vô Cữu thu mắt, tiếp tục xử lý đĩa thịt dê trên bàn. +
Mà Hoắc Ngọc Diễn cầm đũa lại ăn không ra vị gì. +
Thật sự là … Hắn thật sự không ngờ, người đang che mắt Hoắc Vô Cữu đúng là không phải kẻ tốt lành gì, khiến cho Hoắc Vô Cữu cũng trở thành một kẻ ngu si tứ chi phát triển, chỉ biết đánh giặc mà thôi. 1
— +
Lúc Hoắc Vô Cữu trở về cung của Giang Tùy Chu, ngoài cửa sổ đã bắt đầu lất phất mưa. +
Y đẩy cửa bước vào, trên người mang theo một mùi rượu và thịt dê nướng ấm áp mà dễ chịu, pha lẫn trong đó còn có vị thuốc đông y nhàn nhạt. +
Giang Tùy Chu lúc này vừa mới sửa sang lại danh sách quan viên xong, đang ngồi so sánh, thấy Hoắc Vô Cữu vào thì đứng dậy: “Về rồi đó à? Sao, hắn có nói gì với ngươi không?” +
Hoắc Vô Cữu cười mấy tiếng, thản nhiên nói: “Có nói chứ. Cũng chỉ có mấy câu mà hắn không dám tự mình nói, chỉ dám nương miệng của thái giám bên cạnh, hắn chỉ cần ngồi yên một chỗ ra vẻ ấm ức là được rồi, cứ như là mời ta đi nghe một vở hát tuồng vậy.” +
Giang Tùy Chu bị cách miêu tả của y chọc cười, nói: “Đúng là chuyện hắn sẽ làm ra được, vậy ngươi thì sao?” +
Hoắc Vô Cữu đi tới sau lưng hắn, cầm lấy quyển sách trên tay hắn ngó nghiêng. +
“Ta có thể làm sao? Diễn thành Chu U Vương thôi. Tâm trí đều bị ngươi mê hoặc cả rồi, có thèm quan tâm đến những gì hắn nói đâu.” +
Giọng điệu của y rất nghiêm túc, thành khẩn, nói cứ như thật vậy. +
Giang Tùy Chu bật cười: “Nếu đã vậy thì ta có thể làm càn thêm một chút nữa, tóm lại là khiến cho hắn thấy tướng quân rất thiên vị ta, đúng không?” +
Hoắc Vô Cữu cười theo, vừa cười vừa lật mấy trang sách trên tay mình. +
Nhưng chưa lật được mấy tờ là y đã thấy có gì đó không ổn. Y nhíu mày kéo vạt áo, chỉ cảm thấy hình như vừa nãy đi mưa rồi đột ngột vào phòng nên thấy hơi nóng, bèn dự định bước đến cửa sổ, mở cửa hít thở không khí. +
Nhưng tay y vừa chạm lên song cửa đã chợt nhớ trong phòng còn có Giang Tùy Chu. Y khựng lại một lát, ảo não mà thu tay lại. +
“Sao thế?” Giang Tùy Chu thấy y có vẻ khác thường, hỏi. +
“Không có gì.” Hoắc Vô Cữu nhíu mày nói: “Bên ngoài mát mẻ quá, khiến cho trong phòng có vẻ oi bức hơn một chút.” +
Giang Tùy Chu giật mình: “Thế tức là sốt rồi.” +
Hoắc Vô Cữu vẫy tay, thần sắc lơ đễnh. +
Y là ai chứ, dầm có một cơn mưa bé tẹo đã sốt sao? +
Lại thấy Giang Tùy Chu đứng lên, cầm lại quyển sách trên tay y. +
“Ngươi mau đi tắm rồi ngủ sớm một chút đi.” Hắn nói. +
Hoắc Vô Cữu “chậc” một tiếng. +
Nếu người khác thúc giục y như thế, chắc chắn y sẽ nổi giận, nhưng người nói ra là Giang Tùy Chu. Dù y có cảm thấy không cần thiết thì cũng không thể chịu nổi ánh mắt của Giang Tùy Chu, cuối cùng vẫn nuốt lời định nói vào lòng. +
Bỏ đi, cũng chỉ là đi tắm một cái thôi? Có gì đâu mà phiền phức. +
Y đáp lời, thò qua hôn Giang Tùy Chu một cái rồi xoay người vào gian trong tắm rửa. +
Khi y quay lại là Giang Tùy Chu đã sắp sửa lên giường nằm rồi. +
Y mang theo cả người đầy hơi nước bò lên giường, vừa mới lại gần, Giang Tùy Chu đã cảm nhận được hơi nước mát lạnh ập vào mặt. +
Ngay lập tức nhận ra Hoắc Vô Cữu vừa mới tắm bằng nước lạnh. +
Giang Tùy Chu đang định mở miệng, chỉ thấy Hoắc Vô Cữu mới vừa nằm xuống đã hít sâu một hơi, đẩy chăn qua một bên, lật người quay sang nhìn Giang Tùy Chu. +
“Sao thế?” Giang Tùy Chu đối diện với một ánh mắt nóng hầm hập. +
“Ngươi không thấy nóng à?” Hoắc Vô Cữu nói, chân mày nhíu thật chặt. +
Lúc này, mưa ở ngoài đang lớn, tiếng mưa rì rào. Bởi vì trời mưa nên thời tiết cũng mát mẻ hiếm thấy, Giang Tùy Chu đắp chăn mà còn thấy hơi lạnh lẽo nữa. +
“Đâu có.” Giang Tùy Chu khựng lại, đưa tay sờ lên tay Hoắc Vô Cữu. +
Cánh tay rắn chắc, gân guốc rõ ràng, lúc này trên da còn bọc trong hơi nước lành lạnh, nhưng làn da bên dưới đó lại nóng hầm hập. +
… Không giống bị sốt mà giống nhiệt huyết sôi trào hơn. +
Bởi vì là trời mùa hè, Giang Tùy Chu chỉ khoác một lớp áo mỏng, quần áo khi ngủ lại rộng thùng thình. Hắn cũng không để ý thấy khi mình ngồi dậy, cổ áo đã rơi xuống để lộ làn da trắng nõn. +
Cùng lúc đó, bàn tay mang theo hơi lạnh của hắn lại đáp lên người Hoắc Vô Cữu. +
Ánh mắt Hoắc Vô Cữu tối sầm. +
Cảnh tượng thế này nếu là ngày thường thì chẳng sao cả, nhịn một chút là qua. Nhưng lúc này lại khiến mắt y hoa lên, sau đó lại khiến hơi nóng đang lan tỏa khắp người y như vừa tìm được phương hướng mà đi thẳng xuống dưới. +
Y giật mình vội vàng túm tay Giang Tùy Chu lại. +
“Đừng lộn xộn.” Y mở miệng, giọng nói đã hơi khàn đi. +
Giang Tùy Chu ngạc nhiên, thấy phản ứng của y lập tức nhận ra có gì đó không đúng lắm. +
“Hôm nay ngươi đã ăn cái gì?” Hắn nhíu mày hỏi. +
Hoắc Vô Cữu nhíu mày: “Cũng đâu có gì, bữa trưa ăn ở quân doanh, bữa tối là tới chỗ Hoắc Ngọc Diễn …” +
Nói đến đây, y chợt khựng lại, thầm thì một câu chửi thề. +
“Hoắc Ngọc Diễn đúng là được lắm.” Hoắc Vô Cữu cắn răng xoay người ngồi dậy. +
“Sao thế?” +
Giang Tùy Chu vội hỏi. +
“Hôm nay ở chỗ hắn, các món đều bình thường, chỉ có bình rượu là hắn dùng để bồi bổ sức khỏe.” Hoắc Vô Cữu nghiến răng nghiến lợi, xoay người dự định xuống giường. “Không ngờ bình rượu đó còn có tác dụng khác nữa, sơ suất quá.” +
Giang Tùy Chu bỗng hiểu ra Hoắc Vô Cữu đang nói gì. +
Nhưng chưa đợi hắn hoàn hồn là Hoắc Vô Cữu đã đứng dậy. Hắn vội hỏi: “Đã giờ này rồi ngươi còn đi đâu đấy?” +
Hoắc Vô Cữu đáp: “Ta đi xối lại nước lạnh.” +
Giang Tùy Chu: “Làm bậy quá, tắm thì có ích lợi gì đâu, thuốc này bổ vào nội tạng, ngươi dùng nước lạnh để áp xuống là thành bệnh đấy.” +
Hoắc Vô Cữu ảo não. +
“Vậy ta đi chỗ khác ngủ.” Y thấp giọng, “Không thì ta ra ngoài phi ngựa một lát, nếu còn ở đây nữa thì e là có chuyện mất.” +
Giang Tùy Chu nghe thế, buộc miệng: “Cũng đâu có sao, Lý Trường Ninh nói thương thế trên người ta đã lành rồi, không có gì phải kiêng kị.” 1
Nói rồi, Giang Tùy Chu ngay lập tức thấy không ổn. +
Lời này cứ như thể đang mời gọi gì đó vậy. +
Hắn vội ngậm chặt miệng. Nhưng ngay sau đó, Hoắc Vô Cữu đã dừng bước. +
Hắn thấy bờ vai rộng lớn của Hoắc Vô Cữu khựng lại, sau đó quay người. +
“Ngươi vừa mới nói gì?” Hoắc Vô Cữu hỏi. +
Lúc này y đang nóng nực khó chịu, cộng thêm phản ứng bên dưới khiến cho giọng y trở nên khàn khàn, nghe có vẻ hùng hổ mà cũng giống như đang cố vận sức chờ phát động. +
Giang Tùy Chu im lặng một lát, nhìn thân hình rắn chắc của y, cảm giác hoảng hốt đột ngột dâng lên. +
“… Ta nói, hay là ngươi cứ tìm nơi khác để ngủ đi.” Hắn lẩm bẩm. +
“Lý Trường Ninh đã nói gì với ngươi, sao không nói ta biết?” Hoắc Vô Cữu cũng không nghe hắn lấp liếm, bắt thẳng vào trọng điểm Giang Tùy Chu vừa mới nói, xoay người mà nhìn hắn. +
Giang Tùy Chu nuốt nước bọt, giọng điệu yếu dần. +
“Hắn nói với ngươi làm gì …” +
“Nói ngươi không sao cả?” Hoắc Vô Cữu vẫn cắn chặt câu nói đó không buông. +
Giang Tùy Chu không nói nữa. +
Lúc này, Hoắc Vô Cữu đã hoàn toàn xoay người lại. +
Chỉ thấy Giang Tùy Chu ngồi trên giường, chăn đắp trên đùi. Y bào của hắn vì vừa mới ngồi dậy mà hơi rối loạn, hắn lại không phát hiện ra, chỉ dùng ánh mắt hồi hộp không yên nhìn y. +
Đôi mắt đó, dưới ánh đèn có vẻ ướt dầm dề. +
Hoắc Vô Cữu chỉ cảm thấy từng sợi kinh mạch trong đầu mình đang bị kim châm vào. +
Ngay sau đó, mũi y nóng bừng. +
Y đưa tay quẹt một cái, một mảng đỏ tươi. +
Hoắc Vô Cữu trầm giọng chửi thề lần nữa. +
“Ngươi …” Giang Tùy Chu thấy vậy cũng choáng váng. +
Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu ngẩng đầu, hai mắt nóng rực nhìn hắn, sau đó đưa tay lau sạch máu trên mũi. +
“Sao không nói sớm?” Hoắc Vô Cữu cắn răng nói. +
Ngay sau đó, chưa chờ Giang Tùy Chu kịp trả lời, hắn đã thấy một trận hoa mắt chóng mặt. +
Đương nhiên là bị một con hổ đang đói khát cùng cực nhào tới cắn lên yết hầu. +
Tác giả: +
Giang Tùy Chu: Hoắc Vô Cữu, ngươi chảy máu mũi kìa? +
Hoắc Vô Cữu: Không, ta lạc hồng* đấy! +
*Lạc hồng (落红): Một từ để chỉ “lần đầu” ở nữ, ý là “máu trinh” chảy ra khi làm tình đó. +
Editor: Mũi tướng quân có trinh hay gì nói luôn =)))))))))))) Mình yếu nghề thì mình nói thôi chứ ai phán xét đâu mà sợ nè hé hé hé +


