Skip to main content

Chương 113 – Hiệp Ước Thế Giới Mới

dathaiPiter

Cổng bắc có đậu vài chiếc xe, khi bọn họ đi tới, đã có ba chiếc rời đi. +

Tiểu đội Dũng Giả chắc vừa đến không lâu, Tiền Hải đang cúi người nói chuyện với người ngồi trong xe, đột nhiên thấy bốn người Trúc Dật đi tới từ phía xa, vì vậy hắn ngừng lại. +

Lam Trù nhíu mày, định tránh đi, Tiền Hải đã tiến thẳng đến tiếp đón bọn họ. +

“Mọi người đang mặc… cái gì vậy?” Hắn nhìn áo thun rộng thùng thình và quần xà lỏn trên bốn người. +

“Tôi nhớ một lát nữa chúng ta phải tham gia một bữa tiệc tối.” Ánh mắt Tiền Hải dừng lại trên người Chu Lam Lam. +

Ngay cả một cô gái thanh tú dễ thương như Chu Lam Lam, cũng thông đồng làm bậy với ba người này, trên chân còn đi một đôi dép lê. +

Tiền Hải mặc bộ tây trang chỉnh tề, tóc được chải ngược lên, đeo một cặp kính không gọng, bộ dáng tinh anh xã hội. +

Không chỉ hắn, những người khác trong tiểu đội Dũng Giả cũng ăn mặc trang nghiêm, ngay cả người chưa thành niên như Tiểu Võ cũng chải tóc như người lớn. +

Ngược lại là mấy người Trúc Dật, quả thật là giống như người già đang tản bộ sau bữa tối, chỉ theo đuổi sự thoải mái, hoàn toàn không để ý đến hình tượng. +

Chu Lam Lam vẫn ôm một chút may mắn: “Nhân viên cũng không yêu cầu chúng ta mặc quần áo nghiêm túc mà.” +

Đúng lúc này, bọn họ thấy Lộc Khởi đi tới từ phía xa, anh mặc một bộ tây trang đơn giản màu đen. +

Cổ áo lụa lấp lánh trong hoàng hôn, túi áo vest còn có một cái khăn tay được gấp thành hình tam giác. Bên trong áo vest là một chiếc áo sơ mi trắng tinh, cổ áo được cài một cái cúc kim cương hình thoi. +

Chất liệu của quần nhất trí với áo vest, trên chân là một đôi giày da đánh bóng đến nỗi phản quang. +

Chu Lam Lam: “…” +

Sau khi gặp Nhạc Khuynh Khanh liền thay hết quần áo. +

Trúc Dật hừ một tiếng. +

“Lộc thần, anh mặc chỉnh tề lịch sự như vậy, làm mấy người chúng tôi trông nổi bật quá.” Bạch Cửu phun tào một câu. +

Tiền Hải cười: “Nếu mọi người không ngại, hiệp hội của chúng tôi có một ít lễ phục mà chúng ta không dùng, có thể cho mọi người mượn dùng.” +

Lam Trù vốn không muốn phản hồi Tiền Hải lại gật đầu: “Anh ta nói rất đúng, chúng ta không nên thu hút sự chú ý, là tôi không suy xét đến điểm này.” +

Tiền Hải lấy điện thoại di động ra gọi, cúp máy nói với mọi người: “Lát nữa bọn họ sẽ tới.” +

Chỉ là Bạch Cửu cảm thấy không đúng, Tiền Hải là ai chứ, sao lại liên tục giúp đỡ bọn họ. +

Cần bọn họ trợ giúp trong Lễ Hội Mùa Hè thì có thể được giải thích, nhưng sau khi sự kiện kết thúc mà vẫn chăm sóc bọn họ như bảo mẫu, còn chuẩn bị lễ phục cho bọn họ. +

Bạch Cửu lại nhớ lại một buổi phát sóng trực tiếp khi cậu ta còn là streamer kỳ thực tập, bị streamer khác dùng ân huệ nhỏ để áp chế, khiến cậu ta suýt mất mạng. +

Vì vậy, cậu ta cẩn thận hỏi: “Đội trưởng Hải, anh có yêu cầu bọn tôi làm gì không?” +

Tiền Hải bày ra dáng vẻ như mình có lòng tốt mà bị hiểu lầm là lòng lang dạ thú: “Tôi đã nói nhiều lần rồi, chỉ muốn kết bạn với mọi người thôi. Nhưng —“ +

Hắn chuyển giọng: “Lát nữa tôi đúng là có việc muốn hỏi đội trưởng của các cậu… ha ha, về chuyện Ngôi Sao trục trặc.” +

Tiền Hải nhìn về phía Trúc Dật, Trúc Dật nhướng mày, đã hiểu ý Tiền Hải. +

Đối phương e rằng đã nghe được tin tức gì. +

Ưng Phường quả nhiên là một trong ba hiệp hội đứng đầu, có nhiều con đường, ngay cả chuyện mà Dị Quỷ cố ý che giấu cũng có thể tìm ra manh mối. +

Lam Trù nghe vậy thì nhìn thoáng qua Trúc Dật, trong lòng thầm suy tư. +

Một lát sau, người của Ưng Phường mang theo bốn bộ lễ phục tới, ngoài những bộ tây trang nam giới lịch sự quy củ, còn có một bộ váy dạ hội cho Chu Lam Lam. +

Nhân viên Ngôi Sao thấy vậy, tạm thời đưa bọn họ đến một căn phòng trống để thay đồ. +

Quần áo Ưng Phường chuẩn bị cho bọn họ không quá xa hoa, đều là lễ phục để tạm thời ứng phó vài trường hợp trang trọng. Hơn nữa được đo cắt theo số đo đại chúng, không đạt được hiệu quả ôm sát người. +

Nhưng sau khi mọi người thay xong, ánh mắt của các streamer đang chờ sáng lên. +

Thân hình của Trúc Dật vốn rất gầy, nhưng thân thể bây giờ là do cậu tự niết, Lý Cao Tuấn không thể so sánh với cậu. Dáng người thon dài, giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất thờ ơ với mọi thứ, mặc lễ phục không vừa người cũng tự mang theo vẻ quý tộc. +

Mái tóc ngắn màu xanh lam nhạt của Lam Trù khiến bộ trang phục nghiêm túc được tăng thêm một phần hoạt bát, cậu ta lại luôn cau mày suy nghĩ, sẽ không khiến người khác cảm thấy cậu ta là một người tùy tiện. Cậu ta mặc lễ phục cũng không có không hợp, như đã quen với cách ăn mặc như vậy. +

Chu Lam Lam có vẻ hơi thẹn thùng, từ khi làm streamer đến nay, cô đã lâu rồi không mặc váy, huống chi là loại váy dạ hội lấp lánh mà cậu chưa từng mặc qua. +

Mái tóc dài mượt của cô xõa trên vai, bên phải cài một chiếc kẹp tóc trắng giản dị lại hào phóng. Lấp lánh điểm xuyết kiểu tóc đơn điệu, lại không lấn át dung mạo thanh tú của Chu Lam Lam. +

Người duy nhất trông hơi kỳ quái là Bạch Cửu, cậu ta ngượng ngùng đi đến bên cạnh cái xe, bực bội kéo kéo cổ áo: “Sao tôi mặc lại có vẻ kỳ quái vậy?” +

Khóe miệng Tiền Hải run rẩy: “Cúc áo sơ mi của ngươi bị cài sai rồi.” +

Xe đưa đón những streamer nhận thưởng xuất phát, cổng bắc của Bất Dạ Thành lập tức trống trải, streamer đi tới đi lui, đèn dầu trong Bất Dạ Thành được thắp sáng, phác họa một cảnh đêm mỹ lệ. +

Yến hội được tổ chức ở phố Hách Nhẫn, trung tâm của khu tập trung của những người loại xuất sắc. +

Nghe nói 20 năm trước, Hách Nhẫn chính là nơi đã ký kết《Hiệp Ước Thế Giới Mới》với Dị Quỷ, đổi lấy chút khả năng sinh tồn cho loài người sắp bị diệt chủng, duy trì sự ổn định của xã hội. +

Căn phòng họp nho nhỏ năm đó đã được xây dựng thêm, trở thành tòa nhà tưởng niệm. Bên cạnh tòa nhà tưởng niệm là khách sạn xa hoa nhất thành phố này, chuyển tiếp đón các nhân vật nổi tiếng và những người loại xuất sắc đến tham quan. +

“Hồi nhỏ tôi đã từng đọc trong sách giáo khoa, để kỷ niệm《Hiệp Ước Thế Giới Mới》, vừa vào cửa chính là thấy pho tượng của tướng quân Hách Nhẫn.” Bạch Cửu cảm thán một tiếng, “Tôi đã muốn tham quan nơi này từ lâu, đáng tiếc là nơi này không tiếp đón quân dự bị, có nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng.” +

Bọn họ vừa đến, người giữ cửa của khách sạn liền bước đến đón bọn họ, nhưng cũng không dẫn bọn họ đến tòa nhà tưởng niệm《Hiệp Ước Thế Giới Mới》, mà trực tiếp dẫn bọn họ vào khách sạn. +

Vừa đi vào, đối diện là một đài phun nước, ở chính giữa là pho tượng của tướng quân Hách Nhẫn. +

“Đây là cảnh tượng tướng quân Hách Nhẫn thắp đèn soạn thảo《Hiệp Ước Thế Giới Mới》sau khi Dị Quỷ rút lui.” Người giữ cửa thấy mọi người ngắm pho tượng ở giữa đài phun nước, tự hào giải thích. +

“Trong khách sạn còn có bộ sưu tập liên quan đến đoạn lịch sử đó, đám người tế phẩm như mấy người căn bản không có cơ hội xem.” +

Người giữ cửa là quân dự bị, nhưng hắn vẫn khinh thường đám streamer này. +

“Phía trước là đại sảnh, các người tự đi đi.” Người giữ cửa hơi cúi chào với bọn họ, quay người đi. +

“Quân dự bị nơi này khác với bên ngoài. Bọn họ tiếp xúc lâu dài với người loại xuất sắc, ngày thường phải nhẫn nhịn chịu nhục người loại xuất sắc. Khi nhìn thấy người thấp cấp hơn mình, tự nhiên sẽ cảm thấy mình cao hơn một bậc. Liền đem nỗi nhục nhã đã tích tụ từ người loại xuất sắc, mạnh mẽ trút lên người cấp thấp hơn.” Lam Trù nói, +

“Chúng ta được Ngôi Sao mời tới, người đó không dám nói gì đâu. Nếu chúng ta là tế phẩm bình thường, hoặc là quân dự bị, người giữ cửa đó sẽ bại lộ bộ mặt thật của mình ngay.” +

Cánh cửa hoa lệ khép hờ, ngăn âm thanh nhạc diễn tấu. Bọn họ đẩy cửa ra, trước mắt rộng mở thông suốt. +

Mọi bố trí trong đại sảnh này đều toát ra vẻ xa hoa dâm dật, bọn họ như lạc vào biển vàng bạc châu báu, khiến người ta hoa mắt, không kịp nhìn. +

Trúc Dật, Lộc Khởi và Lam Trù từng tham gia bữa tiệc giày vàng kim trong buổi phát sóng trực tiếp lần trước, dù là yến hội trong vương cung cũng không khoa trương như lúc này. +

Bạch Cửu và Chu Lam Lam há hốc mồm, suýt nữa đã cảm thán ra tiếng. Lam Trù bất động thanh sắc, nhưng khi ánh mắt dừng lại ở cửa sổ khảm vàng và đá quý, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét khó có thể phát hiện. +

Tiền Hải như một hướng dẫn viên tận tâm, dẫn bọn họ đi dạo một vòng quanh đại sảnh, rồi dừng lại ở khu lấy cơm. +

“Các nhân vật lớn luôn sẽ đến muộn, tranh thủ lấp bụng đi.” Tiền Hải nói, “Bữa tiệc tối này thực ra là để bọn họ giao lưu chính trị và kinh tế, chỉ đề cập đến chúng ta vài phút thôi. Nhưng nếu các cậu muốn kết giao với người loại xuất sắc nào, đây là một cơ hội tốt.” +

“Anh có vẻ quen thuộc chuyện này lắm này, chắc đã làm rất nhiều lần.” Lam Trù châm chọc. +

“Ha ha, thấy nhiều thì biết.” Tiền Hải không tức giận. +

Lam Trù nghe vậy thì như bị nghẹn ở cổ, môi giật giật, quay đầu cầm một phần cơm lạnh tinh xảo. +

Tiền Hải cười cười, bắt đầu đúng đắn: “Trúc Dật, có thể nói chuyện với cậu một chút không?” +

Nói xong, hắn đột nhiên cảm thấy bị một ánh mắt sắc lạnh theo dõi, hắn nhìn qua, phát hiện Lộc Khởi đang nhìn hắn. +

Trong lòng Tiền Hải giật thót, vừa rồi hắn bất tri bất giác coi thường Lộc Khởi. Loại người như Lộc Khởi, chỉ đứng trong đám đông cũng có thể thu hút ánh nhìn của mọi người, sao hồi nãy hắn hoàn toàn bỏ qua anh. +

Dù trong lòng dậy sóng, Tiền Hải vẫn khống chế biểu cảm rất tốt. +

Hắn nói với Lộc Khởi: “Lộc thần, mượn người nhà của cậu vài phút.” +

“Đội trưởng Hải, ngươi nói chuyện phiếm với ta, liên quan gì người khác. Lúc hắn nói chuyện phiếm với người ta, hắn có hỏi tôi đâu.” Trúc Dật cười nói, “Đi thôi.” +

Tiền Hải nghe vậy lập tức đoán ra. +

“Hai người này không biết vì sao lại có mâu thuẫn, e rằng có liên quan đến người thứ ba. Mình tốc chiến tốc thắng đi, nếu kéo dài sẽ bị hiểu lầm.” Tiền Hải thầm nghĩ, vẫn nở nụ cười khanh khách. +

Hai người đi đến một góc, Tiền Hải nghiêm mặt nói: “Tôi không hỏi điều gì khác, chỉ muốn hỏi sau khi vòng thứ năm bắt đầu, bởi vì hệ thống trục trặc, cậu đã bị truyền tống đi đâu?” +

“Hôn mê, đến khi tỉnh lại đã ở ngoài Quỷ Kính.” Trúc Dật nói, “Ta nói mấy lần rồi.” +

“Thật sự không xảy ra chuyện gì khác?” +

“Sao ngươi lại nghĩ có chuyện khác?” Trúc Dật không trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại. +

“Bởi vì tôi nhận được một tin tức.” Tiền Hải nghiêm túc nói, “Sáng hôm nay, một Dị Quỷ đã chết.” +

Nói xong, hắn nhìn Trúc Dật, như muốn tìm một chút dấu vết trên mặt đối phương. +

“Dị Quỷ chết? Chết như thế nào?” Trúc Dật giả vờ như hoàn toàn không biết chuyện này. +

“Không ai biết nó chết như thế nào, bởi vì nó tự nhiên bốc hơi, nếu không phải là Dị Quỷ có phương pháp để xác nhận sự sống của nhau, sẽ không ai biết nó đã chết.” Tiền Hải nhỏ giọng nói. +

“Vậy à.” Trúc Dật nói, “Ta chỉ có thể xin lỗi mà nói ta không rõ ràng lắm.” +

“Trục trặc kỹ thuật của cậu khác với người khác, cậu được một món đạo cụ màu cam nhờ phần thưởng streamer được hoan nghênh nhất.” Tiền Hải nói, “Nếu cậu biết điều gì, có thể nói cho tôi. Tôi hỏi không phải vì tò mò, mà là vì tương lai của nhân loại.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)