Skip to main content

Chương 114

dathaiPiter

Ngày hôm sau, Hoắc Ngọc Diễn lại không thấy Giang Tùy Chu ở Ngự Thư Phòng nữa, người đang ở đó chỉ có tên thái giám nịnh hót hay đi theo Tĩnh Vương đó thôi. +

Hoắc Ngọc Diễn vào Ngự Thư Phòng, còn chưa kịp lên tiếng đã thấy tên thái giám đó tươi cười ra đón, nói: “Thái tử điện hạ, ngài đang tìm vương gia của chúng ta sao?” +

Đúng là biết cách tự dát vàng lên mặt quá đấy. +

Sắc mặt của Hoắc Ngọc Diễn lạnh nhạt hơn đôi phần, lẳng lặng liếc hắn một cái. +

Nhưng mà tên thái giám này thật sự không biết nhìn sắc mặt người khác. Sắc mặt Hoắc Ngọc Diễn khó lường mà hắn lại như không thấy gì, cười giải thích: “Vương gia của chúng ta hôm nay khó chịu trong người nên không đến nữa, cố ý cho nô tài đến báo với thái tử điện hạ một tiếng.” +

Hoắc Ngọc Diễn lạnh lùng nói: “Ta biết rồi, ngươi đi về đi.” +

Thái giám nọ vâng dạ rồi lui đi. +

Hoắc Ngọc Diễn quay đầu nhìn thoáng qua bộ dạng của hắn, có một chút nghi ngờ. +

Nhưng ngay sau đó hắn đã có đáp án. +

Chờ tên thái giám nọ lui ra rồi Hoắc Ngọc Diễn mới ngồi xuống ngai vàng, hắn phát hiện sách vở trên ngự án đã vơi đi rất nhiều. Hắn lật sơ qua một lượt mới phát hiện chồng sách vở ghi chú việc điều nhiệm các quan viên hắn đang làm mấy hôm nay đều đã biến đâu mất hết. +

Quả nhiên là chuyện khác thường ắt có vấn đề. +

“Hôm qua ta có mấy thứ còn chưa xử lý xong, ngươi đi hỏi xem sao lại không còn ở đây nữa?” Hoắc Ngọc Diễn nhíu mày ra lệnh cho thái giám đi theo mình. +

Người nọ đáp một tiếng rồi đi hỏi. +

Không bao lâu sau, người nọ chạy vội về, báo: “Thái tử điện hạ, người bên ngoài nói là Hoắc tướng quân hôm nay có đến đây một chuyến, hỏi có phải mấy hôm nay thái tử rất bận không. Nghe nói mấy quyển sách đó ngài đều xử lý hết rồi bèn lấy tất cả đi, nói là giúp ngài thi hành rồi.” +

Mấy thứ sách vở đó đúng thật là đã xử lý xong rồi, nhưng xưa nay Hoắc Ngọc Diễn làm việc đều vô cùng cẩn thận, dù là chuyện đã sắp sửa hoàn thành cũng phải kiểm tra, xác nhận lại hai, ba lần. +

Nhưng hành động lần này của Hoắc Vô Cữu nhìn thì có vẻ là giúp đỡ hắn, nhưng mà rõ ràng là biến khéo thành vụng rồi. +

Việc này hắn lại không thể nói thêm gì, chỉ đành cắn răng, nén giận mà nói: “Biết rồi, lát nữa cho người đi đa tạ Vô Cữu thay ta.” +

Thái giám vội vâng dạ. +

Thấy sắc mặt Hoắc Ngọc Diễn khó chịu, ngồi trước ngự án rồi lại không có việc gì để làm, thái giám bên cạnh bèn bước tới trước, thì thầm: “Nhưng nô tài cũng nghe nói con gái của Lâu tướng quân hôm nay không đến quân doanh.” +

Hoắc Ngọc Diễn khựng lại, ngẩng đầu hỏi: “Vậy nàng ta đi đâu?” +

Thái giám đáp: “Nghe nói Lâu tiểu thư bình thường thích đi dạo trong thành. Tóm lại là dù sao hôm nay cũng không có việc gì làm, thái tử điện hạ đã mệt mỏi mấy ngày nay rồi, hay là đi thả lỏng một chút đi? Ngài mới vừa đến đây, hay là nhờ Lâu tiểu thư dẫn ngài đi dạo xung quanh xem sao?” +

Hoắc Ngọc Diễn ngẫm nghĩ rồi cười nhạt. +

“Sao mà làm phiền người ta được.” Hắn dịu giọng nói. +

“Đâu thể gọi là làm phiền! Lâu tiểu thư thích nơi ồn ào, hẳn là cũng thích có người đi dạo cùng mới đúng! Nếu điện hạ thấy được, hay là để nô tài cho người đi hỏi thăm trước?” +

Hoắc Ngọc Diễn nghĩ một lát mới “ừ” đáp. +

“Cũng được.” Hắn nói, “Nhưng mà phải cẩn thận một chút, chớ đến đường đột làm phiền Lâu tiểu thư mà hỏng việc.” +

Thái giám tươi cười vâng dạ liên tục. +

— +

Lâu Uyển Quân đúng thật là người không chịu ngồi yên một chỗ bao giờ. +

Chủ yếu là mấy ngày trước, trong yến hội đón Hoắc Ngọc Diễn nàng đã quen được vài người bạn mới. Mấy người đó đều là tướng lãnh dưới trướng Hoắc Vô Cữu, trước đây không có cơ hội để tiếp xúc, nhưng cùng uống một buổi tiệc rượu thì cũng xem như là có quen biết rồi. +

Mấy người này đều có tính cách thích đi lang thang khắp nơi, dù cũng mới xuống phía Nam này không bao lâu nhưng đã thăm dò hết các chốn ăn chơi ở Lâm An này rồi. Bọn họ nói ở thành Tây có một tửu lầu nhưỡng rượu cao lương rất ngon, chưa nói đến toàn rượu mạnh, mà mùi rượu thơm lừng cách cả nửa dặm cũng ngửi được, uống vào miệng vừa cay nồng vừa thơm. +

Khiến Lâu Uyển Quân nghe mà thấy thèm. +

Vừa hay, đã mấy ngày nay vì trong thành có rất nhiều quan viên đến, Hoắc Vô Cữu lại cứ lui tới quân doanh nên đám tướng lãnh đều nghiêm túc làm việc, không dám đi lung tung nữa.  +

Mà Lâu Uyển Quân lại được yên tĩnh tự do, rồi bị đám người đó thuyết phục thả vào trong thành mua rượu. +

Lâu Uyển Quân không ghét công việc này, không cần suy nghĩ đã gật đầu. +

Nhưng mà thành Tây rất rộng, đám người đó cũng không quen đường mấy, đường đi bọn họ chỉ cũng chẳng chính xác cho lắm. Lâu Uyển Quân cũng không ngại phiền mà đi dạo khắp nơi, tùy duyên phận đưa đẩy để tìm cái tiệm đó. +

Kết quả là còn chưa tìm được cửa tiệm mà nàng đã bị một loạt tiếng đánh đập thu hút sự chú ý. +

Cách không xa phía trước có mấy người bộ dạng rất thư sinh đang vây quanh thứ gì đó mà đánh đá. +

Ngay sau đó truyền đến tiếng thứ gì rơi lả tả xuống đất, từ trong đám người có thứ lăn ra, Lâu Uyển Quân nhìn kỹ mới thấy đó là một cây bút. +

“Để ta xem xem, tài tử Lâm An, Nhiếp đại công tử Nhiếp Tông viết ra cái thứ gì?” Một người trong đó cao giọng nói. +

Rồi hắn giễu cợt nâng một thứ trên tay lên đọc thành tiếng. +

“Gửi thê tử Quế Nga, trong lúc ta không ở nhà, mọi thứ vẫn ổn chứ? Lúa trên đồng cũng đã đến lúc gặt rồi, ta ở lại trong thành làm công cho người ta chưa thể về được, chỉ đành để ngươi và nương tự mình …” +

Lại nghe trong đám người có một giọng nói lạnh lùng ngắt lời hắn. +

“Đỗ huynh, đây là thư nhà của người ta, vẫn đừng nên đọc công khai như thế thì hơn.” Người nọ nói. +

“Thư nhà cái gì, không phải đều là ngươi viết sao?” Giọng điệu người nọ the thé: “Biết là Nhiếp công tử nghèo kiết hủ lậu dữ dội lắm, phải ra đường bày quán viết thư giúp đám cùng đinh mạt hạng, dốt đặc cán mai này để kiếm tiền. Nhưng mà cũng không đến nỗi phải thiếu tự trọng đến mức ngồi viết ra những thứ rác rưởi vô nghĩa này chứ?” +

“Thư là viết cho thê tử của hắn xem, không phải viết cho Đỗ huynh đánh giá.” Giọng nói nọ lại vang lên, “Phiền huynh trả lại lá thư cho tại hạ.” +

“Trả lại cho ngươi? Có giỏi thì ngươi tới đây mà lấy đi này? Nhiếp Tông, nếu ngươi dám động đến một ngón tay của ta ở đây, vậy tức là ngươi đang hành hung người khác ở giữa đường giữa sá, để xem năm sau ngươi có còn tư cách để đi thi Hội nữa hay không?” +

Lâu Uyển Quân càng nghe càng nhíu mày. +

Người này ở đâu ra thế? Dám ngang nhiên phá quầy viết chữ của người ta, còn chuẩn bị cắn ngược nữa chứ? +

Lâu Uyển Quân từ nhỏ đến lớn đều không vừa mắt mấy chuyện như thế, xắn tay áo chuẩn bị đẩy đám người ra mà vọt vào. +

Đúng lúc này, bên cạnh có một phụ nhân lớn tuổi giữ nàng lại. +

“Cô nương đừng đi!” Lão phụ nọ là người bán giày ở gần đó, trên tay đầy vết chai thô ráp. +

Lâu Uyển Quân quay đầu lại nhìn, người nọ vội khuyên nhủ: “Đỗ công tử đó là thiếu gia nhà một quan lớn, đã từng gây ra rất nhiều chuyện náo loạn trong thành này rồi, không ai dám quản đâu.” +

Lâu Uyển Quân nhíu mày: “Tại sao hắn lại gây chuyện?” +

Người nọ thấp giọng đáp: “Vị công tử bày quán bán chữ đó có gia cảnh bần hàn, nhưng lại đứng nhất trong kỳ thi Hương. Đỗ công tử thi cùng năm với hắn nên lòng mới ghen tị.” +

Lâu Uyển Quân cười lạnh: “Đại quan nào, ta cũng muốn gặp một lần.” +

Ai cần biết hắn là con quan nào, dù hắn có là con của Hoắc Vô Cữu thì nàng cũng đánh được. +

Người nọ lại vội kéo nàng: “Cô nương, đây là tội rơi đầu đấy!” +

Lâu Uyển Quân vỗ tay nàng an ủi: “Bà đừng sợ, ta lợi hại hơn hắn.” +

Nói xong, nàng xoay người sang hướng khác, xắn lại tay áo rồi lao vào trong. +

Đỗ công tử nọ dẫn theo mấy tên người hầu, lúc này vẫn đang ra vẻ. Chỉ thấy quầy hàng trước mặt hắn bị đập phá tan tành, bức thư hắn cầm trên tay còn phất phơ quất lên mặt vị nam tử trẻ tuổi đó. +

Mà nam tử nọ vẫn đứng thẳng như tùng như bách, đôi tay nắm chặt bên người, mu bàn tay nổi cả gân xanh. +

“Ngươi ra tay đi, tới đây, cứ đánh thẳng vào ta đây này!” Đỗ công tử kêu gào. +

Lâu Uyển Quân bước nhanh tới, một tay xách cổ áo hắn lên. +

“Vâng ạ, nghe ngài hết nhé.” Nàng nghiến răng nghiến lợi, một tay xách Đỗ công tử, tay còn lại đấm một cú thật mạnh vào khuôn mặt còn đang khiêu khích của hắn. +

Trong một thoáng, gã ngã lăn xuống đất, mọi người xung quanh đều kinh hô. +

Lâu Uyển Quân lại không thèm quan tâm. Tên công tử này là một tên yếu đuối chỉ biết ngâm thơ vẽ tranh, trong mắt nàng còn không bằng cái bao cát trong quân doanh. Một tay nàng kéo người, một tay đánh người, đánh đến độ mặt mũi gã bầm dập một cách vô cùng nhẹ nhàng. +

Sau đó, nàng đưa tay dựng quầy hàng của nam tử kia tựa vào góc tường. +

Đám người vây xem xung quanh thậm chí còn phát ra tiếng khen ngợi trầm trồ. +

“Ngươi là ai mà dám làm càn ở đây?” Một tên người hầu bên cạnh lớn tiếng nói. +

Lâu Uyển Quân quay người túm lấy cổ áo hắn. +

“Ta cũng muốn hỏi các ngươi đây.” Nàng cong môi, nở một nụ cười nghiến răng nghiến lợi, “Nói ta nghe xem cha của các ngươi là quan lớn tới cỡ nào mà dám để mặc cho các ngươi tác oai tác quái giữa đường giữa chợ thế này?”  +

Đỗ công tử bị đánh bầm dập mặt mũi bên kia lúc này mới mở mắt, lớn giọng nói: “Con đàn bà này ở đâu ra đấy? Đúng là chán sống mà!” +

Nghe thấy ba chữ “con đàn bà”, Lâu Uyển Quân hít sâu một hơi, vén tay áo lại định tiếp tục nhào lên đánh người. +

Đúng vào lúc này, một người đưa tay ra ngăn nàng lại. +

Y bào bằng vải thô, đường may cũng thô ráp nhưng mặc vào trên người hắn lại có vẻ sạch sẽ, cao quý. Bàn tay chắn trước mặt Lâu Uyển Quân còn trắng nõn khiến nàng phải ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của nó. +

… Một công tử trẻ tuổi tuấn tú! 1

Ánh mắt của Lâu Uyển Quân dừng lại trên mặt hắn một lát. +

Thanh tú, sạch sẽ, dáng người cũng cao ráo, mặt mũi sáng lạn lại có một chút lãnh đạm, trên người còn mang cảm giác thư sinh đoan chính. +

Hình như đây là công tử tên Nhiếp Tông mà vừa nãy bọn họ nhắc đến. +

“Không cần đâu.” Nhiếp Tông mở miệng, đúng thật, giọng nói mát lạnh, đúng là hắn rồi, “Người này không dễ đắc tội, tự tại hạ đối phó là được, cô nương vẫn cứ nên đi đi thôi.” +

Lâu Uyển Quân nhìn hắn rồi lại nhìn chính mình. +

Quả nhiên, xiêm y trên người nàng sạch sẽ, thẳng thớm, nhưng trông rất mộc mạc, không giống như người có quyền có thế. Mà xưa nay nàng cũng đâu có thói quen khoe khoang, với cả lúc nào cũng cưỡi ngựa luyện võ, quần áo như vậy mới thoải mái được. +

Nhưng lúc này Lâu Uyển Quân lại nảy sinh cảm giác muốn thể hiện một cách mãnh liệt. +

Một công tử bị người ta ức hiếp giữa đường còn không phản kháng, vào lúc nguy cấp thế này còn sợ liên lụy đến nàng thì có ai là không thấy muốn bảo vệ chứ? +

Lâu Uyển Quân đưa tay đặt lên cánh tay người nọ, cười với hắn, nói: “Đừng lo cho ta.” +

Nói xong, nàng bước nhanh tới trước mặt Đỗ công tử nọ, đạp hắn mấy cú thật mạnh ngay trước mắt bao người. +

Sau đó, nàng ngồi xổm xuống xách hắn đứng dậy, thò tay mò lấy túi tiền trên người hắn rồi vung tay vứt cho Nhiếp Tông. +

“Bồi thường cho quầy hàng của ngươi.” Lâu Uyển Quân quay đầu nói với Nhiếp Tông, “Cầm cho chắc.” +

Nói rồi, nàng quay lại, cao giọng nói với tên Đỗ công tử nọ. +

“Bây giờ, nói ta nghe cha ngươi là ai, cho ta mở mang tầm mắt xem nào.” Nàng nói. +

Đỗ công tử đã bị đánh cho sưng cả khóe miệng, lúc này nói chuyện đã không rõ thành chữ nhưng vẫn lớn tiếng nói: “Cha của ta là Công bộ Thị Lang Đỗ Nhân, làm sao, ngươi nghĩ một con nha đầu giang hồ như ngươi có thể đắc tội được không?” +

Lâu Uyển Quân cười ha hả. +

“Nói ra đúng là xấu hổ, ta còn đắc tội được.” Nàng nói, “Đánh cược không? Sau chuyện hôm nay, ngay cả cha của ngươi cũng không có đường mà chạy.” +

Nói xong, nàng vứt Đỗ công tử xuống đất, đứng dậy. +

“Ngạo mạn quá thể!” Đỗ công tử vẫn đang mạnh miệng. +

“Còn ngạo mạn hơn nữa được đây.” Lâu Uyển Quân liếc xuống hắn một cái rồi xoay người đảo mắt qua đám người hầu của hắn. +

“Mấy người các ngươi nhớ cho kỹ, sau này ai còn dám gây chuyện trong thành, lần sau người đến tận cửa đánh các ngươi là Lâu Việt. Lại còn dám tái phạm nữa thì người đến đánh các ngươi là Hoắc Vô Cữu.” +

Vị cô nương trước mặt này là ai không ai biết, nhưng Lâu Việt Lâu đại tướng quân là ai, Hoắc Vô Cữu là ai, vậy thì không có ai là không biết. +

Mọi người xung quanh kinh hô, ngay cả mấy tên người hầu kia cũng sợ đứng không vững. +

Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa đi tới, dừng ở bên cạnh. +

“Uyển Quân muội muội?” Người trên xe vén mành, trên mặt để lộ vẻ kinh ngạc rất đúng hoàn cảnh. +

Lâu Uyển Quân quay sang, nghi hoặc mà nhìn. +

Hoắc Ngọc Diễn? Sao hắn lại ở đây? +

Trong một thoáng, Lâu Uyển Quân không biết nên gọi hắn là Hoắc đại ca hay là thái tử điện hạ, chỉ đành xấu hổ đứng tại chỗ. +

Ánh mắt của Hoắc Ngọc Diễn trên xe cũng lẳng lặng đảo qua mọi người. +

Mấy tên công tử trẻ tuổi xung quanh bị đánh thì không cần để ý đến, mà dân chúng đang vây xung quanh cũng chẳng có gì đáng xem. +

Người đáng được chú ý là Lâu Uyển Quân lúc này đang hăng hái bênh vực kẻ yếu, và thanh niên trẻ tuổi đứng giữ ở bên cạnh cái quầy hàng đã bị đập phá kia. +

Dáng người cao ráo, diện mạo … cũng cực kỳ bắt mắt. +

Sắc mặt Hoắc Ngọc Diễn tối sầm. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.