Skip to main content

Chương 115

dathaiPiter

Ánh mắt Hoắc Ngọc Diễn dừng trên mặt nam tử trẻ tuổi nọ một lúc rồi mới rời đi như không có gì. +

Hắn nhìn Lâu Uyển Quân, sắc mặt ôn hòa, cười nhạt: “Người nọ là ai mà đáng để muội phải tức giận thế này?” +

Nói rồi, hắn vén màn xe như chuẩn bị bước xuống. Thái giám bên ngoài vội vàng đứng dậy, mấy người hầu chạy vội lấy ghế đỡ hắn xuống xe. +

Lâu Uyển Quân chỉ đành buông cổ áo tên lâu la mà ra đón. +

“Cũng không có gì.” Nàng cười, tiện thể nói: “Chỉ là vừa lúc đi ngang qua đây thấy có mấy người nhà quan ỷ thế ức hiếp người khác nên mới lo chuyện bao đồng một chút mà thôi.” +

Hoắc Ngọc Diễn nghe vậy, nghiêng đầu nhìn nàng, sắc mặt lộ ra vẻ cưng chiều, đưa tay vuốt tóc Lâu Uyển Quân: “Muội muội xưa nay vẫn ghét ác như thù.” +

Trong giọng nói của hắn đầy vẻ bất đắc dĩ, nghe có đôi chút ẩn ý. Mà người khác cũng không ai để ý tới khi Hoắc Ngọc Diễn nói những lời này, ánh mắt lại lặng lẽ nhìn thoáng qua nam tử trẻ tuổi đang đứng thẳng tắp ở một bên kia. +

Chỉ thấy người nọ không thèm chớp mắt nhìn hắn, đoan chính mà ngay thẳng. +

Hoắc Ngọc Diễn cười lạnh một tiếng trong lòng. +

Loại người giả nhân giả nghĩa thế này hắn gặp nhiều rồi. 1

Mà Lâu Uyển Quân cũng không để ý đến ánh mắt của hắn, bởi vì câu nói đó của hắn nghe cứ sai sai ở đâu đó, nàng lúng túng mà sờ tai. +

Hoắc Ngọc Diễn này sao càng nói càng thấy kỳ cục thế, nàng nghĩ thầm. +

Nghĩ rồi, nàng cũng không muốn đôi co với Hoắc Ngọc Diễn ở giữa đường thế này. Nàng ngẩng đầu nhìn Hoắc Ngọc Diễn, chuyển chủ đề: “Còn chưa hỏi, thái … Hoắc đại ca, sao ngài lại đến đây?” +

Hoắc Ngọc Diễn cười nói: “Cũng không có gì, chỉ là nghĩ từ khi đến Lâm An đến giờ cũng chưa có đi dạo trong thành. Hôm nay vừa hay không có việc gì làm nên ra ngoài dạo một hồi.” +

Lâu Uyển Quân bèn cười gượng: “Đúng là trùng hợp ghê.” +

Nói rồi, nàng đẩy Hoắc Ngọc Diễn: “Bên này không còn chuyện gì nữa, Hoắc đại ca cứ đi tiếp đi thôi.” +

Rồi nàng quay đầu nhìn lại thư sinh đằng kia. +

Nếu nàng đã cứu người thì chi bằng giúp cho đến cùng. Vừa nãy nghe tên họ Đỗ nói vị công tử này có gia cảnh bần hàn, còn phải chuẩn bị thi khoa cử, thôi thì cứ tiếp tế hắn một lần, đỡ cho sau này lại chịu cảnh nhục nhã. +

Chỉ là không chờ nàng sửa soạn lại ngôn từ, Hoắc Ngọc Diễn phía sau đã hơi nhíu mày nhìn về phía Nhiếp Tông. +

Làm sao, nàng vội muốn đuổi hắn đi để ở lại đây nói chuyện với cái tên thư sinh nghèo kiết xác này sao? +

Hoắc Ngọc Diễn cười ra tiếng: “Nếu muội muội đã không còn việc gì nữa, hay là đi dạo với ta đi?” +

Lâu Uyển Quân nghe nói vậy, lập tức lúng túng. +

Nếu phải đi dạo với Hoắc Ngọc Diễn thì đương nhiên là nàng không muốn rồi. Tuy bộ dạng Hoắc Ngọc Diễn cũng đẹp, nhưng mà tiếp xúc một hồi lại khiến người ta nổi cả da gà, khiến Lâu Uyển Quân cảm thấy chẳng thà đi tìm một tên thư sinh nào đó mà ngồi đánh cờ còn thoải mái hơn. +

Nhưng mà … cũng không thể nói với hắn là mình định đi mua rượu được, đúng không? +

Không biết tại sao mà nàng cứ cảm thấy chỉ cần mình nói ra thành lời thì Hoắc Ngọc Diễn kia chắc chắn sẽ nhất quyết đòi đi tìm cùng nàng, chuyện vui vẻ như đi mua rượu rồi sẽ hóa thành tra tấn mà thôi. +

Lâu Uyển Quân càng không muốn. +

Nghĩ rồi, nàng tiếc hận nhìn tên thư sinh nọ một lần nữa. +

Thôi bỏ đi, dù có muốn làm việc tốt thì cũng để lần sau gặp lại rồi làm, bây giờ nàng đang ở trong hố lửa, bản thân mình còn lo chưa xong nữa là lo cho kẻ khác. +

Lâu Uyển Quân quay đầu cười xấu hổ với Hoắc Ngọc Diễn. +

“Đúng là không khéo,” Nàng nói, “Vừa nãy ta trốn từ trong doanh ra, bây giờ đã đến lúc phải về, cha ta sắp sửa đến tìm ta rồi, ta còn không về thì hắn sẽ phát hiện mất.” +

Sắc mặt Hoắc Ngọc Diễn tối sầm, vừa định mở miệng đã thấy Lâu Uyển Quân vội vàng vẫy tay với hắn: “Ta đi đây!” Nói rồi vội vàng chen qua đám đông mà chạy.  +

Mà mới vừa chạy được hai bước nàng lại dừng, xoay người. +

“Sau này ngươi còn bày quán ở đây nữa không?” Nàng nhìn về phía Nhiếp Tông. +

Nhiếp Tông khựng lại một lát mới đáp: “Có.” +

Lâu Uyển Quân cười sáng lạn. +

“Vậy thì được rồi!” Nàng nói. +

Nói rồi nàng vẫy tay chào Hoắc Ngọc Diễn rồi đi mất. +

Hoắc Ngọc Diễn nhìn theo bóng dáng nàng, ánh mắt tối sầm. +

Một người như hắn sao có thể không nhận ra được? Bộ dạng hăng hái nhàn nhã của Lâu Uyển Quân khi làm việc nghĩa lúc nãy, còn có bộ dạng như nhìn tới nhìn lui tên thư sinh nọ, chẳng hề có chút gì là sốt ruột. +

Nhưng chỉ đến khi hắn mời nàng cùng đi dạo, nàng lại nói đột ngột có việc. +

Chẳng lẽ hắn không nhìn ra được nguyên nhân sao? +

Lâu Uyển Quân mấy ngày trước cũng không có như thế. Thay đổi thế này chắc chắn là bởi vì có một người đã chen chân vào. +

Mà người này, đương nhiên là kẻ mà Lâu Uyển Quân ngay cả lúc đi trong vội vã cũng phải nhớ thương đó. +

Ánh mắt Hoắc Ngọc Diễn sâu thẳm, cười một cách ẩn ý rồi lẳng lặng liếc sang người nọ một cái. +

— +

Sáng hôm nay, Giang Tùy Chu không dậy sớm để đến Ngự Thư Phòng. +

Đương nhiên là hắn không đi được rồi. Không thể coi thường một con sói đói vừa mới vồ được mồi, mãi cho đến khi trời hửng sáng hắn mới được chợp mắt nghỉ ngơi, đương nhiên không thể dậy nổi để đến Ngự Thư Phòng đấu trí với Hoắc Ngọc Diễn được. Mà bộ dạng Hoắc Vô Cữu lại thần thanh khí sảng thật sự. +

Giang Tùy Chu chợp mắt một lúc, mơ màng nghe tiếng Hoắc Vô Cữu rời giường. Hắn động đậy một cái rồi cảm nhận được Hoắc Vô Cữu cúi người, hôn lên khóe miệng hắn một cái. +

“Ngươi cứ ngủ trước đi.” Giọng Hoắc Vô Cữu hơi khàn, “Ta đi xử lý công vụ.” +

Giọng điệu cứ như thể Giang Tùy Chu sẽ giữ y lại vậy. +

Giang Tùy Chu mệt lả người, mắng y một trận trong lòng rồi quay đầu đi … ngủ tiếp. +

Hoắc Vô Cữu cười khẽ, lại cúi đầu hôn hắn một cái mới đứng thẳng người, thắt đai lưng. +

Chuyện lúc này y đi làm cũng là đi làm thay cho Giang Tùy Chu. +

Y biết Giang Tùy Chu còn nhớ thương đám sổ sách trong Ngự Thư Phòng, trong lòng còn lo toan đương nhiên là không thể ngủ ngon được rồi. +

Vì thế, trời vừa tờ mờ sáng là Hoắc Vô Cữu đã vội vàng ra ngoài, lấy hết chồng sổ sách trong Ngự Thư Phòng đi. +

Sau khi y mang hết sổ sách đi, ra roi thúc ngựa mà ra khỏi thành vào quân doanh, dựa theo sổ sách Giang Tùy Chu chép lại mà so sánh từng dòng một. +

Đám công văn điều chuyển này là Hoắc Ngọc Diễn soạn thảo dưới sự giám sát của Giang Tùy Chu, chỉ cần ký tên đóng dấu là xong. Hiện giờ Giang Tùy Chu không thể đến Ngự Thư Phòng, tuyệt đối không thể để chúng rơi vào tay Hoắc Ngọc Diễn, nếu không sẽ rất dễ có chuyện. +

Hoắc Vô Cữu thẩm tra đối chiếu xong mới vung bút, ký tên của chính mình lên rồi tự tay đóng dấu. +

Dù sao thì quyền phân phối các quan viên là Chiêu Nguyên Đế ban thánh chỉ cho y. Hiện giờ Hoắc Ngọc Diễn ở đây, tuy rằng y có bổn phận phải nghe theo Hoắc Ngọc Diễn, nhưng tự ra quyết định trong chuyện này cũng không thể gọi là vượt quá bổn phận được. +

Chờ cho đến khi xử lý hết sổ sách thì trời đã sáng rồi. +

Hoắc Vô Cữu vào lúc này đá văng cửa doanh trướng của Lâu Việt, vứt hết sổ sách cho hắn. +

“Cầm đi, đến dịch quán của bọn họ mà sắp xếp.” Y nói, “Nói là ý của ta, nếu có gì không hiểu thì tự mà đi hỏi Tề Mân.” +

Lâu Việt lúc này còn đang ngủ đến mơ màng, vừa mở mắt đã thấy một đống sổ sách, còn có Hoắc Vô Cữu dưới mắt có quầng thâm. +

Lâu Việt nghi hoặc mở một quyển sổ ra, đúng là công văn điều chuyển của các quan viên, đại ấn trên đó rõ ràng là của Hoắc Vô Cữu. +

Lâu Việt trợn tròn mắt. +

“Cái này …” Chuyện lớn thế này mà sao làm qua loa thế? +

Chỉ nghe Hoắc Vô Cữu nói: “Phải nhanh lên, càng nhanh càng tốt, biết chưa?” +

Lâu Việt đã hiểu, không phải qua loa, mà là cấp tốc. +

“Rõ!” Lâu Việt vội đáp. +

Vậy thì chờ đến khi công văn đến được tay các quan viên, thì dù có nghị luận cũng không còn đường để cứu vãn nữa. Hoắc Vô Cữu giao cho Lâu Việt rồi mới yên tâm xoay người đi. +

Y lại phóng ngựa vội vàng về cung. +

Giang Tùy Chu đang ngủ trong cung. Buổi tối hắn mệt mỏi dữ lắm, lúc này chỉ cảm thấy xương cốt cả người đều tan hết cả ra. Hoắc Vô Cữu về đến nơi đã thấy Giang Tùy Chu vẫn còn ngủ, nơi không bị lớp chăn che khuất còn để lộ một loạt vết đỏ do đêm qua. +

Hoắc Vô Cữu ngồi xổm xuống bên giường, gác đầu lên nhìn Giang Tùy Chu mà cười khẽ, như thể cuối cùng cũng đã chiếm được một thứ trân bảo hiếm có nào đó. +

Tiếng cười nghe còn có vẻ hơi khờ. +

Giang Tùy Chu bị tiếng cười của y đánh thức, nhúc nhích người, sau đó phát ra một tiếng “hừ” khẽ khó chịu. +

Hoắc Vô Cữu cứng đờ, vội vàng đứng dậy. +

Hôm qua gây tội cả đêm cứ như phát điên rồi vậy, thật sự không biết nặng nhẹ. Lúc này Hoắc Vô Cữu có một chút đau lòng muộn màng, nhưng trong cảm giác đau lòng đó lại có một chút lưu luyến, thúc giục y nằm lên giường, cẩn thận mà ôm Giang Tùy Chu vào lòng. +

Giang Tùy Chu trong lòng y nhíu mày, miệng lẩm bẩm không rõ. +

“Sao mà lạnh thế …” Hắn nói nhỏ. +

Lức này Hoắc Vô Cữu mới để ý, y cưỡi ngựa chạy tới chạy lui, lúc đi trời vẫn còn sương đêm, thấm ướt cả người. Y không biết lạnh cỡ nào, nhưng lúc này trong chăn ấm áp mềm mại, khiến cả người y có vẻ lạnh lẽo vô cùng. +

Hoắc Vô Cữu vội vàng lui lại một chút, cũng không nỡ xuống giường, chỉ đành cởi y bào ngay trong chăn rồi mới quay người ôm lấy Giang Tùy Chu. +

Lúc này đón lấy Giang Tùy Chu là một lồng ngực ấm áp mà rắn chắc. +

Hơi thở quen thuộc như chim mỏi về rừng, phục tùng mà ấm nóng. Giang Tùy Chu đón nhận cái ôm đó rồi lại vô thức nhích lại gần hơn. Hô hấp nóng rực hòa vào hơi thở ấm áp đó, đan xen lẫn nhau. +

Hoắc Vô Cữu chỉ cảm thấy lồng ngực mình tê rần. +

Y cúi đầu, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Giang Tùy Chu trong lòng mình, cánh tay y khóa chặt hơn một chút, sau đó cảm thấy cơn mỏi mệt vì một đêm không ngủ và cơn bận rộn vào sáng sớm đều trôi cả đi theo hơi ấm trong đệm chăn rồi. +

Cảm giác lười biếng mỏi mệt này chỉ có khi ở cùng với Giang Tùy Chu mới có. Khi y ở trong quân doanh chỉ biết cơn buồn ngủ này là nhược điểm trí mạng, cho nên dù có nghỉ ngơi cũng đều gối đầu lên binh khí, dù có ngủ cũng phải cảnh giác mọi lúc. +

Nhưng bây giờ thì khác. +

Không ai lại đi giữ vẻ cảnh giác, lý trí khi ôm lấy người thương cả, chỉ biết lao thẳng vào, ôm chặt lấy người nọ, ngủ một giấc thật say mà thôi. +

Y nghĩ thế, cũng thật sự làm như thế. +

Y siết chặt vòng tay, lại nghe người mình đang ôm vào lòng nói khẽ. +

“… Hoắc Vô Cữu.” +

Hoắc Vô Cữu giật mình còn tưởng mình siết chặt quá làm Giang Tùy Chu tỉnh ngủ. +

“Hử?” Y vội lên tiếng đáp lời, cúi đầu chỉ thấy Giang Tùy Chu trong lòng vẫn còn đang ngủ, hai mắt vẫn nhắm nhưng hàng mi lại run run.  +

Thì ra chỉ là nói mớ thôi. +

Trong mơ còn gọi tên y nữa chứ? Hoắc Vô Cữu cười khẽ, trái tim như bị tiếng gọi đó hòa tan. +

Lại nghe Giang Tùy Chu nói tiếp.  +

” … Cái đồ khốn kiếp.” +

Thì ra nói mớ trong mơ là đang mắng y đấy? +

Tiếng cười của Hoắc Vô Cữu dừng lại một chút. +

Sau đó lại cười càng tươi hơn, ngay cả lồng ngực cũng chấn động. +

“Ừ ừ, ta khốn kiếp, ta quá khốn kiếp.” +

Y trả lời, cúi đầu hôn lên trán Giang Tùy Chu, sau đó nhắm mắt. +

Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên, người hầu bận rộn đi tới đi lui. +

Nhưng cửa của chính điện vẫn đóng chặt, mãi cho đến khi mặt trời lên cao, chim hót trên cành. +

Tác giả: Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi … +

Editor: Tòng thử Tĩnh Vương bất tảo triều!!!!!!!!! 1

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)