Skip to main content

Chương 116

dathaiPiter

Hôm nay lúc Giang Tùy Chu ngủ dậy, trời đã qua chính ngọ. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua khung cửa và lớp màn che, dịu dàng mà chiếu lên giường hắn. +

Hắn vừa mở mắt đã phải nhíu mày vì ánh nắng. Hắn cựa quậy người, đang định ngồi dậy lại cảm nhận được có một cánh tay rắn chắc đang ôm lấy hắn, khiến hắn bị khóa lại tại chỗ. +

Ngay sau đó, hắn chợt nghe thấy giọng của Hoắc Vô Cữu. +

“Dậy rồi à?” Mang theo ý cười chậm rãi, giống như một con sói đã thỏa mãn đang nằm bên chân hắn. +

Giang Tùy Chu “ừ” một tiếng, vừa định nói chuyện mới phát hiện giọng của mình đã khàn đi mất rồi. +

Hắn đưa mắt lạnh lẽo liếc Hoắc Vô Cữu một cái. +

Hoắc Vô Cữu thấy vậy, nở một nụ cười gợi đòn, tiếng cười sung sướng phát ra lan đến cả cánh tay đang đặt lên người hắn. +

… Cái tên khốn này! +

Đêm hôm qua bắt y dừng lại kiểu gì cũng không nghe, cứ như một con sói đói, cũng không biết là vì chén rượu thuốc của Hoắc Ngọc Diễn hay là vì Hoắc Vô Cữu bị nghẹn đã quá lâu rồi. +

Tóm lại là hành hạ hắn quá thể. +

Nghe Hoắc Vô Cữu cười, vành tai Giang Tùy Chu bất giác nóng bừng, cộng thêm lồng ngực ấm áp bên cạnh khiến hắn vừa buồn bực lại vừa ngượng ngùng, bèn đưa tay đẩy Hoắc Vô Cữu ra xa. +

Nhưng hắn vừa mới động đậy đã động đến nơi nào đó vẫn còn sưng đỏ, cộng thêm cả người đau nhức khiến hắn hít sâu một hơi, sức lực trên tay cũng yếu đi. +

Hoắc Vô Cữu cười càng lớn hơn, thậm chí còn cố tình thò đến gần ôm chặt Giang Tùy Chu vào trong lòng, cúi đầu hôn hắn như chó gặm xương. +

Giang Tùy Chu cũng không quan tâm giọng mình đã khàn nữa. +

“Đừng có làm bậy, không được quấy rối nữa!” Hắn vội nói. +

Hoắc Vô Cữu ôm chặt lắm, hắn không có chỗ nào để trốn, chỉ nghe Hoắc Vô Cữu “ừ ừ” hai tiếng, ngoài miệng nói “không quấy rối” nhưng tay thì ôm lấy thắt lưng hắn, vừa hôm vừa vùi đầu vào cổ hắn. +

Lần đầu tiên Giang Tùy Chu cảm nhận được cái gì gọi là ngươi là dao thớt ta là thịt cá. +

Hắn không đẩy ra được, chỉ có thể mặc cho Hoắc Vô Cữu và bản thân mình nổi lửa. Người mới vừa thử trái cấm đương nhiên sẽ không giống như bình thường, nếu không thì cũng sẽ không có chuyện một người đang đói mốc đói meo thấy thịt cá lại tự ăn đến khi no quá mà chết được. +

Hoắc Vô Cữu trẻ tuổi cường tráng, thân thể đầy kinh nghiệm chốn sa trường, đương nhiên sẽ không khiến bản thân mình chết trận, nhưng chính Giang Tùy Chu lại không dám cam đoan. +

“Hoắc Vô Cữu!” Hắn chỉ đành gằn hơi, trầm giọng nói. +

Động tác của Hoắc Vô Cữu khựng lại một lát. +

Chó con quậy phá xưa nay là vì cậy sủng nên sinh kiêu mới dám làm càn như thế. Nhưng nếu chủ thật sự nghiêm túc thì nó sẽ không dám thử lại nữa, thậm chí còn lắc đuôi tỏ vẻ bản thân không cố ý. +

Hoắc Vô Cữu dừng lại, ngẩng đầu hôn lên đôi môi ướt sũng của Giang Tùy Chu một cái. +

“Đùa ngươi thôi.” Y nói, “Không dám ép buộc ngươi.” +

Nếu lúc này y không ôm chặt Giang Tùy Chu thì cũng đáng tin đấy. +

Giang Tùy Chu lẳng lặng nhìn y, sau đó lại thấy Hoắc Vô Cữu lặng lẽ bò xuống, cuối cùng vẫn ôm hắn vào lòng. +

“Được rồi, không quấy rối nữa.” Hoắc Vô Cữu nhận thua. +

Giang Tùy Chu quay đi, bổ sung: “Sau này cũng không được uống rượu với Hoắc Ngọc Diễn nữa.” +

Hoắc Vô Cữu nghe vậy, nghĩ thầm, dù sao cũng đã đến nước này rồi, sau này có uống hay không cũng có gì khác đâu? +

Nhưng chuyện này đương nhiên là không thể nói ra được. +

Y ngoan ngoãn gật đầu với Giang Tùy Chu: “Chắc chắn không uống nữa. Hôm đó là do ta không biết, nếu biết trước thì chắc chắn ta sẽ không uống một ngụm.” +

Giang Tùy Chu cũng không trả lời, chỉ đưa tay kéo cánh tay đang vuốt ve trên người mình ra. +

“Ngươi không ra ngoài à?” Hắn lại hỏi. +

Hoắc Vô Cữu nghĩ thầm, đương nhiên là muốn ở bên ngươi rồi. +

Nhưng y không thể nói những lời ngọt ngào như thế ra thành lời được. Y nghiêm mặt, lời ít ý nhiều nói: “Trong quân vốn không có việc gì lớn, sáng nay ta đến Ngự Thư Phòng lấy công văn đi phê duyệt rồi đưa cho Lâu Việt đi phát, rồi mới về đấy.” +

Giang Tùy Chu ngạc nhiên: “Công văn phát hết rồi hả?”  +

Hoắc Vô Cữu “ừ” một tiếng: “Hôm qua không phải ngươi nói đã hoàn thành đại khái rồi sao? Chỉ còn có một chút nữa là xong, ta mang hết đi bổ sung rồi.” +

Giang Tùy Chu ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Hoắc Vô Cữu. +

Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu cúi đầu nhìn hắn, sắc mặt đầy vẻ đắc ý như đang chờ được khen ngợi. +

Lúc này y đang ngồi dựa vào thành giường, ánh nắng xuyên qua lớp màn gấm, ấm áp chiếu lên phần ngực đang để lộ ra ngoài của y. +

Bên trên lờ mờ có dấu vết của nhiều vết thương cả cũ lẫn mới, khắc lên cơ bắp rắn chắc. Mà rõ ràng nhất là một vết sẹo cắt ngang qua xương quai xanh thẳng qua vai của y. Vết thương này trông có vẻ đã cũ rồi, hiện giờ chỉ còn dấu vết đã khép lại nhưng nhìn cũng có vẻ đã từng rất sâu, cứ như thể lúc đó đã từng chặt đứt cả xương cốt. +

Vết thương đó hắn đã thấy nhiều lần rồi, đêm hôm qua còn ấn tượng rất kỹ. Buổi tối ánh đèn leo lét, trên người Hoắc Vô Cữu lại có một lớp mồ hôi mỏng khiến cho vết sẹo ở xương quai xanh có vẻ rất nổi bật. +

Hơn nữa, khi mồ hôi trượt qua đó, biến nó thành một hình xăm mãnh thú đáng sợ. +

Hoắc Vô Cữu đợi một lúc lâu cũng không được khen ngợi, cúi đầu nhìn lại mới thấy Giang Tùy Chu đang nhìn thẫn thờ vào chỗ vết sẹo của y. +

Hoắc Vô Cữu cúi đầu nhìn vết sẹo đó, hỏi: “Sao thế?” +

Giang Tùy Chu im lặng một lát, không nói gì. +

Mà Hoắc Vô Cữu cười nói: “Đau lòng hả? Không sao, ngươi xem đi, đã lành từ lâu rồi.” +

Nói rồi, y cầm tay Giang Tùy Chu, kéo đến trên xương quai xanh của chính mình cho hắn sờ lên vết sẹo đang lồi lên đó. +

“Cái này bị từ khi nào thế?” Giang Tùy Chu buột miệng hỏi. +

Hoắc Vô Cữu nhẹ nhàng, bâng quơ đáp: “Trận Tầm Dương đấy. Một đao chém rất sâu, may là lúc đó cũng sắp thắng rồi, nếu không thì cũng vướng bận lắm.” +

Giang Tùy Chu chạm lên vết sẹo, trên đó giờ chỉ còn lại xúc cảm ấm áp, mềm mại của làn da, hẳn là khi bị thương, máu chảy ra từ đó chắc chắn có thể nhuộm đẫm cả quần áo. +

“Sắp thắng rồi, sao lại còn bị thương được?” Giang Tùy Chu khó hiểu hỏi. +

Hoắc Vô Cữu im lặng một lát, không biết nên nói thế nào. +

Giang Tùy Chu ngẩng đầu nhìn y, chỉ thấy y rũ mắt, thản nhiên đáp: “Cũng không có gì. Lúc đó vừa mới tìm được Hoắc Ngọc Diễn, hắn bị trọng thương bất tỉnh nhân sự. Trong đám thi thể có một tên địch trồi dậy muốn đánh lén, lúc đó ta không kịp tránh né, chỉ đành đỡ cho hắn.” +

Giang Tùy Chu nghe vậy, ngẩn người. +

Hắn nhìn Hoắc Vô Cữu, chỉ thấy y như không có gì mà cười nói: “Nếu biết trước có hôm nay, ta chẳng thà không đỡ nhát đao đó, đỡ cho bây giờ phải phiền phức thế này.” +

Y nói rất nhẹ nhàng bình thản, nhưng Giang Tùy Chu cũng biết, y đang giấu đi cảm xúc đó. +

Hắn không nói ra được lời nào để an ủi, im lặng một lát, bàn tay cũng vô thức vuốt ve trên vết sẹo đó. +

“Thật sự không sao cả.” Giang Tùy Chu dịu giọng, “Khi đó hắn là người thân của ngươi, ngươi cứu hắn là không có gì để chê trách, huống chi … cũng đẹp mà.” +

Ánh mắt Hoắc Vô Cữu tối sầm. +

Đương nhiên là Giang Tùy Chu không biết, da thịt trên vết sẹo luôn non mịn hơn da thịt bình thường, cho nên cũng nhạy cảm hơn rất nhiều. +

Ngay sau đó, Hoắc Vô Cữu lại nắm lấy tay hắn. +

“Lần này là ngươi trêu chọc ta đấy nhé.” Hoắc Vô Cữu cúi đầu nghiêng người tới, thì thầm. +

Giang Tùy Chu ngạc nhiên: “Cái gì?” +

Mà Hoắc Vô Cữu không đáp lời hắn. +

Thứ trả lời hắn là trời đất quay cuồng, cùng với thân thể ấm áp đè lên người hắn. +

Giang Tùy Chu có thể cảm nhận được rất rõ ràng nơi mà mọi người đều biết là nơi nào nhưng không thể nói ra được đang áp lên người mình. +

Ngay sau đó là một nụ hôn chấn động trời đất. +

Lại đúng vào lúc này, cánh cửa bên ngoài bị người nào đó đẩy mở ra. +

Cảnh tượng trên giường bị rất nhiều lớp màn che kín, không thấy rõ bên ngoài là ai, nhưng mà sau một loạt tiếng bước chân gấp gáp, giọng của Ngụy Giai vang lên. +

“Tướng quân, không xong rồi, có chuyện rồi!” +

Nụ hôn dừng lại. +

Giang Tùy Chu cảm nhận được Hoắc Vô Cữu đã ngừng lại, không nói gì, cũng nặng nề thở ra mấy hơi. +

Ngay sau đó, giọng điệu mang theo cơn giận xuyên qua lớp màn, rơi vào tai của Ngụy Giai. +

“Làm sao? Ai chết?” +

Giọng điệu nghiến răng nghiến lợi, nặng nề vô cùng. +

Ngụy Giai run rẩy, tấm lưng căng chặt. +

Trong đầu hắn trống rỗng, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất. +

Thôi xong. 1

— +

Mặt trời lên cao, vạn dặm không mây, là thời tiết đẹp hiếm thấy ở Lâm An. +

Vừa qua chính ngọ, đúng là thời điểm nóng bức nhất trong ngày. Tiếng ồn vang dội khắp đất trời, khiến người đang bị cảm lạnh cũng nhờ khung cảnh huyên náo này mà thấy nóng bức. +

Thành Tây của Lâm An, trong một cái ngõ tắt nho nhỏ loáng thoáng truyền ra tiếng đánh đập. +

Trong ngõ, cánh cửa của một căn nhà dân đơn sơ đang mở toang, tiếng đánh đập đúng là được truyền ra từ đó. Không bao lâu sau, chỉ thấy có người ôm một cái chăn mỏng bọc một đống thứ linh tinh ném ra con đường ngoài cửa. +

Trong một thoáng, thứ trong chăn cũng bị văng ra, bên trong có vài thứ đơn sơ. Trong số đó có hai cái bình gốm cũ, văng ra đất vỡ tan tành. +

Ngay sau đó lại có hai người bị đẩy ra một cách thô lỗ. +

Người đi trước là một thanh niên có vóc người cao gầy, trên người mặc bố sam thô ráp, rách lỗ chỗ, đó là thư sinh lúc sáng vừa bị phá sạp hàng ở trên chợ, người tên là Nhiếp Tông đó. +

Hắn đứng vững người, đỡ lấy người bị đẩy ra sau suýt nữa đã té ngã xuống đất. +

Hắn quay đầu, nhìn bảy, tám tên du côn vừa mới đập phá nhà hắn. +

“Các vị quan gia, tiểu nhân không biết mình đã phạm vào tội gì, chỉ mong các vị giơ cao đánh khẽ …” +

Lão phụ nhân được hắn đỡ kia, hai mắt mông lung, ánh mắt trống rỗng, cúi đầu về phía phát ra tiếng động. +

Người cầm đầu khạc nhổ một cái. +

“Cái gì mà quan gia? Lão thái thái, người mà cái tên công tử bột trong nhà bà trêu chọc tới không chỉ là quan gia thôi đâu.” +

Nói rồi, hắn bước tới trước, đưa tay tát Nhiếp Tông một cái. +

Nhiếp Tông lảo đảo về sau vài bước, chỉ thấy lão phụ nhân mắt mù bên cạnh sờ soạng đi tới muốn dìu hắn. Mãi cho đến lúc này, Nhiếp Tông nãy giờ không nói gì mới buột miệng nói: “Ta không sao, tổ mẫu.” +

Lại nghe kẻ cầm đầu nọ lên tiếng. +

“Tiểu tử kia, nhớ cho kỹ. Đừng có mà đi bày cái quán rách nát của ngươi ở trong chợ nữa. Cũng không được ở lại trong căn nhà này nữa. Vị trên kia đã nói rồi, nếu để chúng ta gặp lại ngươi ở Lâm An này thì tiểu tử, mạng của ngươi và cả lão thái thái này cũng không còn đâu.” +

Lão phụ nhân nghe nói vậy thì nóng lòng vội vàng bước tới nói: “Quan gia, nơi này là sản nghiệp tổ tiên mấy đời để lại …” +

Người nọ cũng không thèm để ý mà bước tới trước, cười lạnh đánh giá Nhiếp Tông. +

“Tiểu tử, không phải cô nương nào ngươi cũng có thể dụ dỗ được đâu.” +

Người nọ cười một cách kỳ lạ, vẫy tay dẫn đám người phía sau nghênh ngang mà đi mất. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)