Skip to main content

Chương 117

dathaiPiter

Mà không ai để ý thấy, ở trên nóc nhà cách đó không xa có một tiếng động khẽ như tiếng gió thổi qua. +

Đó là tiếng động Hoắc Vô Cữu đang túm lấy Lâu Uyển Quân. +

Một tay y bắt chéo hai tay của Lâu Uyển Quân ở sau lưng, một tay bịt miệng của nàng, lạnh mặt nhìn mãi cho đến khi đám du côn kia khuất khỏi tầm mắt mới thả nàng ta. +

“Ngươi túm ta làm gì?” Lâu Uyển Quân quay người đánh Hoắc Vô Cữu. Hoắc Vô Cữu lười biếng đưa tay dễ dàng đỡ hết. +

“Ngươi thích đánh rắn động cỏ như thế sao?” Hoắc Vô Cữu hỏi. +

“Đánh rắn gì chứ?” Lâu Uyển Quân nổi giận thật sự. +

“Ngươi không thắc mắc sao? Sao dưới kia không có binh lính, mà chỉ toàn là du côn?” Hoắc Vô Cữu hỏi. +

Lâu Uyển Quân thốt lên: “Còn có thể tại sao nữa? Cái tên khốn họ Đỗ kia không thèm nghe lọt tai lời ta nói, còn phải ăn thêm vài trận đòn nữa mới nhớ kỹ được!” +

Sắc mặt Hoắc Vô Cữu lãnh đạm, bộ dạng nửa canh giờ trước bị ngắt ngang cuộc vui đến tận bây giờ vẫn chưa thể hoà hoãn lại được. +

Trong lòng còn tức giận, lúc này y càng mất kiên nhẫn. +

“Vậy thì vừa nãy tại sao bọn họ lại nói cái gì mà dụ dỗ ai đó?” Hoắc Vô Cữu lạnh mặt hỏi. +

Lâu Uyển Quân vẫn chưa nhận ra: “Còn có thể tại sao? Đương nhiên là …” +

Nói rồi, nàng mới dần cảm thấy sai sai. +

Nàng khiếp sợ nhìn Hoắc Vô Cữu. +

“Thái tử điện hạ?” Nàng kinh ngạc hỏi, “Lúc đó, ở đó, ngoài tên khốn kia cũng chỉ còn có thái tử điện hạ thôi … Thái tử điện hạ không thể nào làm ra chuyện như thế được, đúng không?” +

“Hắn dám tìm đám du côn này đến để trừng trị tên thư sinh đó, không phải là ỷ vào câu đó sao?” Hoắc Vô Cữu thản nhiên liếc nàng một cái, “Nếu không nhờ có tên du côn đó lanh mồm lanh miệng thì ai lại tin được bọn họ là do hắn sai tới đâu?” +

Lâu Uyển Quân nghe vậy, nghi hoặc mà gãi đầu. +

“Không thể nào …” Nàng nói, “Sao thái tử điện hạ lại có ý định như thế với ta chứ?” +

Sắc mặt nàng trở nên xấu hổ, không dám tin. +

Hoắc Vô Cữu nhíu mày. +

Y bị Ngụy Giai lôi ra khỏi giường của Giang Tùy Chu là đã đang khó chịu rồi, lúc này còn là trời trưa chiều, ánh nắng sáng rực, thời tiết nóng nực khó chịu khiến y đứng đội nắng mà thấy phiền. +

Thế mà còn phải đứng giải thích chuyện Hoắc Ngọc Diễn có ý định bậy bạ với Lâu Uyển Quân nữa. +

Chuyện phiền phức cứ đổ ập hết vào trong một ngày. +

“Ta nghe nói Hoắc Ngọc Diễn từng sờ tóc ngươi à?” Hoắc Vô Cữu ngắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, lạnh nhạt nói. +

“Đúng vậy.” Lâu Uyển Quân trả lời. +

“Nếu ta sờ lên tóc ngươi thì sao?” Hoắc Vô Cữu bình tĩnh. +

Lâu Uyển Quân tỏ vẻ ghét bỏ, suýt nữa là nhảy dựng lên: “Ngươi có ý đồ gì thế hả?” +

Hoắc Vô Cữu lẳng lặng nhìn nàng. +

Lâu Uyển Quân ngẫm một lát mới hiểu ra, hít vào một hơi: “Đúng thật là …” +

“Cho nên chỉ cần ngươi nhìn tên thư sinh đó lâu một chút là Hoắc Ngọc Diễn đã ra tay đuổi hắn đi.” Hoắc Vô Cữu bình tĩnh nói: “Nếu không nhờ có ám vệ của ta ở trong thành phát hiện ra, nhờ Ngụy Giai đi báo lại, e là người này sẽ biến mất trong âm thầm như thế đấy.” +

Nghe đến ba chữ “tên thư sinh”, Lâu Uyển Quân giật mình tỉnh táo lại. +

“Chuyện này từ từ rồi tính, ngươi chờ ta một lát.” Nàng nói. +

“Làm gì thế?” Hoắc Vô Cữu khó hiểu nhíu mày. +

Chỉ thấy Lâu Uyển Quân đạp ngói, từ trên tòa lầu ba tầng, thoải mái mà nhảy vào trong con ngõ nhỏ. +

— +

Nhiếp Tông nghe tiếng động, ngẩng đầu lại thấy một người như thế. +

Cô nương ấy đứng dưới nắng đã lâu khiến khuôn mặt hơi trắng bệch, ngay cả sợi tóc bên mặt cũng bị mồ hôi dán lại lên má. +

Nhiếp Tông lúc này đang cúi người thu dọn đống hành lý ít ỏi trên mặt đất, tổ mẫu mắt mù của hắn đã được đỡ ngồi xuống một bên. Nhiếp Tông mới vừa ngẩng đầu đã thấy Lâu Uyển Quân bước nhanh tới, dự định giúp đỡ hắn dọn dẹp. +

Nhiếp Tông lập tức đưa tay cản lại. +

“Cô nương xin đừng.” Giọng của hắn thật vững vàng, kiên định, mà còn mát lạnh dễ nghe. +

Lâu Uyển Quân ngẩng đầu lên, biểu cảm tội lỗi nói: “Xin lỗi … ta không ngờ sẽ mang đến cho ngươi nhiều phiền phức như thế này.” +

Sau đó, không chờ Nhiếp Tông kịp nói thêm gì, Lâu Uyển Quân vội vàng nói: “Nhưng ngươi yên tâm! Ta sẽ không để hắn làm thế nữa, càng sẽ không ép các ngươi phải trôi dạt khắp nơi đâu.”  +

Một cô nương ngay thẳng, hiên ngang như thế xưa nay không thể giấu được suy nghĩ trong đầu. Nhiếp Tông nhìn lại, chỉ thấy nàng sa sầm mặt, bộ dạng hối lỗi như không biết nên làm sao mới phải, bàn tay cũng lóng ngóng mà không biết để đâu. +

Để đôi mắt đó của nàng nhìn chằm chằm vào mình, Nhiếp Tông không biết sao lại thấy bất đắc dĩ. +

Hắn muốn nói với nàng, thật ra cũng không sao. Từ nhỏ, gia đạo sa sút, trưởng bối trong nhà liều mạng nuôi hắn ăn học, hắn đã thấy rất nhiều bộ dạng ghẻ lạnh, khi dễ của người đời, dần rồi cũng không để bụng nữa. Hắn biết trên đời này có rất nhiều người cao quý, muốn dẫm nát bọn họ còn dễ hơn dẫm chết một con kiến nữa là, ở cái thế đạo này, hắn chỉ có thể cố làm cho tốt chuyện của mình, chưa bao giờ oán hận gì cả. +

— Cũng sẽ càng không đổ hết chuyện hôm nay lên người một cô nương gặp chuyện bất bình nên tương trợ này. +

Nhiếp Tông nghe nàng nói thế, thản nhiên cười nói: “Cô nương cũng không cần để ý.”  +

Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến giọng của lão phụ nhân lúc nãy. +

“Tông nhi, vị cô nương này là ai thế?” +

Hai tay của vị lão phụ nhân nọ đặt trên ghế gỗ có hơi co rụt lại, giọng điệu cũng phát run. +

Nhiếp Tông vừa ngẩng đầu đã thấy Lâu Uyển Quân đang đi về hướng đó. +

— Quả nhiên là một cô nương mạnh mẽ, chỉ mấy bước đi cũng xé gió vù vù. +

Ánh mắt của Nhiếp Tông vô thức dừng lên người nàng. +

“Bà ơi bà đừng sợ, đó chỉ là mấy tên du côn ỷ thế hiếp người mà thôi, không liên quan đến hai người đâu.” Nàng ngồi xổm xuống trước mặt lão phụ nhân nọ, dịu giọng nói: “Hắn cũng không phải kẻ vô sỉ gì, bà đừng nghe đám người đó nói bậy.” +

Nhiếp Tông bình tĩnh, ánh mắt lại dán lên người nàng. +

Chỉ là một cô nương bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lúc này trong con ngõ nhỏ tối tăm lại trông giống như một mặt trời nhỏ. +

“Bà đừng sợ, ta nhất định sẽ bồi thường cho hai người, ta sẽ cho người tìm một chỗ khác cho hai người ở, tất nhiên là sẽ không để cho bọn họ phát hiện ra đâu.” Hắn nghe Lâu Uyển Quân nói tiếp. +

Nhiếp Tông nghe vậy, gần như là buột miệng nói. +

“Không cần đâu cô nương.” +

Hắn cũng không cảm thấy bị người khác ức hiếp là chuyện gì đáng sợ, nhưng nghe đối phương nói muốn tiếp tế hắn, lại khiến hắn chần chừ không biết làm sao. +

Hắn vốn không muốn đứng ở một vị trí như thế mà vươn tay về phía người khác. Với cô nương trước mặt này, hắn lại càng không muốn. +

Lâu Uyển Quân còn tưởng hắn không muốn nhận ý tốt của mình, quay đầu nhìn hắn, vội nói: “Sao mà thế được? Chuyện này vốn do ta mà ra.” +

Nhiếp Tông dịu giọng nói: “Ta cũng không trách cô nương. Hôm nay cô nương trượng nghĩa, số bạc cô nương bắt người nọ bồi thường cho tại hạ đã vượt quá giá trị của thư quán rồi. Cô nương đừng tự trách mình, cũng không cần phải bồi thường thêm nữa. Nhà ta cũng còn một căn nhà cũ ở trong thôn ngoài thành, cũng sẽ không cần phải ăn ngủ ngoài đường đâu.” +

“Nhưng mà …”  +

Lâu Uyển Quân đang định nói tiếp lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến giọng Hoắc Vô Cữu. +

“Đừng có nhưng nhị nữa.” Y nói, “Ngươi cho người tiễn người ta ra khỏi thành là được rồi.” +

Lâu Uyển Quân nhìn sang, chỉ thấy Hoắc Vô Cữu ôm tay tựa vào vách tường trong ngõ. +

Y nhìn Nhiếp Tông, ánh mắt lại lưu luyến liếc hai người một hồi, sau đó hàm súc nhìn Lâu Uyển Quân, cười nói: “Người ta có tay có chân, lấy bạc của ngươi làm gì chứ?” +

Lâu Uyển Quân nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi thì biết cái gì mà nói?”  +

Nàng vốn đang khó chịu với Hoắc Vô Cữu, đang định mắng tiếp lại cảm thấy có một bàn tay già nua, dịu dàng mà vỗ nhẹ lên lưng mình. +

Nàng quay sang, thấy là lão phụ nhân nọ, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía nào đó, cúi đầu nói với nàng. +

“Đa tạ cô nương.” Lão phụ nhân cười nói, “Nhưng mà tính tình Tông nhi là thế, xưa nay không thích bạc trên trời rơi xuống, không ai khuyên được hắn đâu. Nhà chúng ta ở ngoài thành còn căn nhà khác, cô nương chớ lo.” +

Lâu Uyển Quân hé miệng, lại nhìn sang Nhiếp Tông. +

Chỉ thấy Nhiếp Tông cười nhạt với nàng, gật đầu như trấn an. +

“Vậy … thôi được rồi.” Lâu Uyển Quân tìm không được lý do khác để thuyết phục, chỉ đành thỏa hiệp. +

— +

Hoắc Vô Cữu bị kêu đi, trả lại sự thanh tịnh cho Giang Tùy Chu. +

Hắn vừa thanh tịnh vừa ngủ đủ giấc, cuối cùng cũng bớt đi đôi ba phần mệt mỏi, chờ đến hoàng hôn cũng gọi là có thể rời khỏi giường. +

Hoắc Vô Cữu cũng về vào lúc này. +

Nhưng cũng thú vị, Hoắc Vô Cữu lúc đi, sắc mặt khó chịu cực kỳ, ánh mắt nhìn Ngụy Giai như thể sắp sửa rút đao ra giết người. Bây giờ trở về, sắc mặt lộ rõ vẻ khoái trá. +

Giang Tùy Chu hiếu kỳ hỏi: “Vừa nãy là sao?”  +

Hoắc Vô Cữu ngồi xuống bên người hắn, kể hết những chuyện xảy ra lúc sáng và lúc nãy y đi xem cho Giang Tùy Chu nghe. +

Nghe xong, Giang Tùy Chu cũng trợn mắt há miệng. +

“Hoắc Ngọc Diễn có thể làm ra chuyện như thế sao?” Hắn hỏi. +

Hoắc Vô Cữu cười lạnh một tiếng, giọng điệu tràn ngập châm chọc: “Chứ sao nữa? Hắn muốn lợi dụng Lâu Uyển Quân, nên đành dùng hết mọi thủ đoạn, kết quả là Lâu Uyển Quân không thèm nhận ra, ngươi nghĩ hắn có nóng ruột không?” +

Giang Tùy Chu nhíu mày nói: “Vậy thì cũng không thể đối xử với dân chúng như thế được?” +

“Hắn đâu có quan tâm đến dân chúng làm gì?” Hoắc Vô Cữu cười một tiếng: “Hắn chỉ sợ có người đoạt mất chỗ, khiến ba mươi vạn binh mã trên tay Lâu Việt rơi vào tay người khác thôi.” +

… Rõ là lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử rồi. +

Giang Tùy Chu cũng thấy buồn cười. +

“Vậy sau đó thì sao?” Hắn hỏi. +

Hoắc Vô Cữu tựa ra sau: “Sau đó chẳng lẽ Lâu Uyển Quân lại đích thân tiễn bọn họ đi? Sao vậy được, nàng ta đã sáng mắt ra rồi, trên đường ra khỏi thành nếu còn để cho người ta thấy nữa, chuyện đến tai Hoắc Ngọc Diễn, thì mạng của hai người kia sao mà còn giữ được.?” +

Giang Tùy Chu nghe vậy, gật đầu: “Đúng thật là thế.” +

“Ta bèn ngăn nàng lại, gọi mấy tên ám vệ của ta tới âm thầm đưa bọn họ ra ngoài an toàn.” Hoắc Vô Cữu nói. +

Giang Tùy Chu cũng thở phào: “Vậy là được rồi.” +

“Nhưng mà còn chuyện vui hơn nữa.” Hoắc Vô Cữu chuyển chủ đề, bước tới bên cạnh Giang Tùy Chu, nói: “Lâu Uyển Quân đó, xưa nay ta nói gì cũng không nghe lọt tai, thế mà tên thư sinh kia mới khuyên có hai câu đã thuyết phục được nàng, nói gì là làm đó. Tên thư sinh đó, ta cứ thấy hắn không được thành thật, bộ dạng trông thì nhã nhặn mà ánh mắt cứ liếc nhìn Lâu Uyển Quân.” +

Việc này thật sự rất thú vị, nhưng càng thú vị hơn là bộ dạng vui vẻ của Hoắc Vô Cữu lúc này. +

Giang Tùy Chu cười. +

“Hôm nay xem như là đưa Lâu Uyển Quân đến xem kịch, cũng để cho nàng nhìn rõ được bộ dạng của Hoắc Ngọc Diễn.” Hoắc Vô Cữu không mảy may nhận ra Giang Tùy Chu đang cười y, cười một hồi lại nói tiếp. +

“Ta muốn thuận gió đẩy thuyền, có thể nhờ Lâu Uyển Quân giúp một tay bẫy hắn.” +

Giang Tùy Chu hỏi: “Ngươi muốn làm sao?” +

Hoắc Vô Cữu nghe vậy, mặt mũi trở nên lấm la lấm lét, cười cười. +

“Ngươi cứ ngồi yên xem kịch là được.” Y nói. +

Tác giả: Đàn ông gả đi rồi, cái miệng cũng hay nói linh tinh lắm (chỉ chỉ trỏ trỏ) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)