Skip to main content

Chương 118

dathaiPiter

Từ ngày hôm đó trở đi, vận may của Hoắc Ngọc Diễn dường như đi lên rấrất nhiều. +

Thuộc hạ của hắn làm việc gọn gàng, dứt khoát, sau khi tìm ra và đuổi tên thư sinh nghèo kia đi thì kẻ đó đã biệt tăm biệt tích. Hắn phái người đi điều tra, biết hắn đã chui rúc về căn nhà cũ dột nát nơi thôn quê để tránh né mọi người. +

Lâu Uyển Quân cũng từng đến chợ Tây hai lần để tìm hắn, nhưng không thấy nên cũng đành bỏ cuộc. +

Ngược lại, Hoắc Ngọc Diễn nhân cơ hội ấy mà chiếm lợi thế. Thuộc hạ của hắn vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Lâu Uyển Quân, sắp đặt để hắn và nàng vô tình gặp nhau vài lần. +

Dần dà, Lâu Uyển Quân không còn nhắc đến tên thư sinh kia nữa. Trong mắt nàng giờ chỉ có Hoắc Ngọc Diễn, còn chủ động dẫn hắn đi dạo khắp Lâm An. +

Tất cả những thay đổi ấy, Hoắc Ngọc Diễn đều thấy rõ trong lòng. +

Hắn hiểu tính nết của nàng, cũng tự tin rằng mình đã nắm bắt được điểm yếu của nàng. Quả nhiên, nàng rất dễ mắc câu. Giờ chẳng cần hắn phải chủ động, Lâu Uyển Quân đã tự tìm đến hắn rồi. +

Đến lúc này, hắn chỉ cần biết tiến biết lùi đúng lúc là được. +

Thế là Hoắc Ngọc Diễn vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa, không xa cũng chẳng gần, không chủ động nhưng cũng chẳng hề từ chối, cứ như thật lòng coi nàng như muội muội, tuyệt nhiên không có chút tình ý nào khác. +

Lâu Uyển Quân thì bắt đầu nóng ruột. +

Nàng là người hay để lộ cảm xúc, sự bồn chồn và vội vã đều bộc lộ ra hết. +

Hoắc Ngọc Diễn nhìn thấy hết nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên.  +

Cho đến một ngày, Lâu Uyển Quân vui vẻ tìm đến hắn, bảo rằng sen ở Tây Hồ đã nở, nàng muốn rủ hắn cùng đi ngắm. Hoắc Ngọc Diễn viện cớ bận việc, trì hoãn hai ngày liền rồi mới nhận lời. +

Hôm đó, Lâu Uyển Quân thuê một chiếc thuyền, cùng Hoắc Ngọc Diễn ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh. +

Nói chuyện được một lát, nàng bắt đầu lơ đễnh, ý chẳng ở lời. Khi thái giám bên cạnh Hoắc Ngọc Diễn ra ngoài rót trà, nàng do dự một hồi rồi mới mở lời: +

“Ta nhớ … năm nay huynh cũng hai mươi bảy rồi phải không?” +

Hoắc Ngọc Diễn khẽ động lòng, nhưng vẫn giữ nụ cười ôn hòa: “Đúng vậy. Thời gian trôi nhanh thật, nhớ lúc ta mới quen muội, muội còn chưa đến mười tuổi.” +

Lâu Uyển Quân đan tay vào nhau, có chút lúng túng.  +

“Vậy phụ hoàng huynh … không thúc giục huynh cưới vợ sao?” Nàng hỏi. +

Hắn bật cười khẽ. +

Lâu Uyển Quân cuống lên: “Huynh cười gì chứ?” +

Hắn thu lại vẻ cười đùa, nửa đùa nửa thật: “Muội hỏi vậy, chẳng lẽ đã có người trong lòng rồi sao?” +

Lâu Uyển Quân đỏ mặt, như bị chạm trúng tim đen. +

“Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi!” Nàng nói vội. +

Thấy thế, Hoắc Ngọc Diễn lại cười. +

“Đương nhiên là có thúc giục,” hắn dịu dàng nói, “Nhưng ta vẫn chưa muốn, nên phụ hoàng cũng đành chịu.” +

“Vì sao vậy?” Uyển Quân buột miệng hỏi. +

Hắn ngước mắt nhìn nàng, ánh nhìn sâu lắng. +

Im lặng hồi lâu, đến khi nàng cúi đầu lảng tránh, hắn mới nhẹ giọng đáp: +

“Một là, thân thể ta như thế này, cưới ai về cũng chỉ làm khổ người ta. Hai là, người ta thích… không phải kiểu tiểu thư đài các, quanh năm ở trong khuê phòng.” +

Lâu Uyển Quân lập tức ngẩng lên, ánh mắt lóe sáng như có tia hy vọng. +

“Sao vậy?” Hoắc Ngọc Diễn giả vờ không hiểu. +

Nàng ngập ngừng một lúc rồi hỏi nhỏ: “Vậy… huynh thích kiểu người thế nào?” +

Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm như trông ngóng điều gì. +

“Ta thích những cô gái tự do, nhiệt huyết.” Hắn nói nhẹ nhàng, giọng điệu nghe cực kỳ thâm tình. “Họ chính trực, phóng khoáng. Có lẽ vì ta từ nhỏ bị gò bó trong quy củ, nên khi gặp những cô nương như vậy, trong lòng lại thấy ngưỡng mộ.” +

Nói xong, hắn quay lại nhìn nàng, khẽ cười bất lực.  +

“Nhưng … ta là thái tử, mộng tưởng ấy chỉ là hy vọng xa vời thôi. Gánh cả xã tắc trên vai, đâu thể tùy hứng làm càn, hôn sự cũng phải môn đăng hộ đối.” +

“Nhưng ta …” Lâu Uyển Quân buột miệng, rồi vội ngậm lời. Hoắc Ngọc Diễm cũng không nói nữa.  +

Hai người bốn mắt nhìn nhau, im lặng, không ai nói tiếp. +

Đến khi nàng đỏ mặt, lộ vẻ bối rối, Hoắc Ngọc Diễn mới khẽ cười.  +

“Uyển Quân muội muội.” Hắn nói. “Muội có nhận ra, người ta nói vừa rồi rất giống muội không?” +

Lâu Uyển Quân hé miệng, không nói lên lời. +

Hoắc Ngọc Diễn lại thở dài, cười nhạt.  +

“Nhưng ta biết, Lâu thúc thúc là người của Nam Cảnh, giờ trung thành với Hoắc Vô Cữu, tuyệt đối không thể giúp ta nữa. Ta không muốn khiến ngài ấy khó xử, nên giữa ta và muội, vẫn nên làm huynh muội thì hơn.” +

Nói rồi, hắn ngẩng lên nhìn nàng, giọng nghiêm túc.  +

“Những ngày qua ta cũng do dự, nhưng hai hôm trước đã hạ quyết tâm rồi. Uyển Quân, tâm ý của ta, muội chỉ cần biết là được rồi. Dù chỉ làm ca ca, ta vẫn sẽ bảo vệ muội cả đời.” +

Hắn thấy mắt Lâu Uyển Quân đỏ hoe. +

Một lát sau, nàng nghẹn ngào nói: “Nhưng sao huynh không từng hỏi xem ta nghĩ gì?” +

Hoắc Ngọc Diễn im lặng. +

Nàng nói tiếp: “Huynh là thái tử danh chính ngôn thuận, phụ thân ta đã quy phục Bắc Lương, lẽ nào lại đi theo Hoắc Vô Cữu? Dù chỉ có ba mươi vạn quân, nhưng cũng đủ làm hậu thuẫn cho huynh. Ta tuy là nữ nhi, nhưng chuyện này vẫn có thể nói được đôi lời.” +

Trong khi nói chuyện, thuyền đã chạm bờ. +

Nàng đột ngột đứng dậy, mắt sáng quắc nhìn Hoắc Ngọc Diễn.  +

“Hoắc đại ca, huynh đợi ta.” +

Nói rồi, nàng quay người, khi thuyền còn chưa cập hẳn bến mà đã nhảy lên bờ, dáng đi dứt khoát, khí thế như người thấy chết cũng không sờn. +

Hoắc Ngọc Diễn nhìn theo, khẽ nhếch môi, cầm chén trà lên nhấp một ngụm. +

Cá đã cắn câu rồi. +

Thế nhưng, sau khi rẽ qua một khúc quanh khuất khỏi tầm mắt hắn, Lâu Uyển Quân dừng lại, mặt đầy chán ghét, vừa xoa cánh tay vừa lẩm bẩm. +

Vừa để giảm cơn đau do tự véo để ép mình rơi nước mắt, vừa để chà đi da gà đang nổi trên cánh tay. +

Tất cả là tại Hoắc Vô Cữu, nàng mắng thầm.  +

Giao cho nàng cái việc khó nhằn như thế, còn y thì ngồi mát hưởng lợi, để nàng phải sắm vai tình cảm với Hoắc Ngọc Diễn, chua đến ê răng. +

— +

Còn lúc này, toàn bộ hành động của Hoắc Ngọc Diễn, Hoắc Vô Cữu đều nắm rõ trong lòng bàn tay. +

Lâu Uyển Quân tính tình thẳng thắn, vốn không giỏi ứng phó với hắn, càng không thể đấu trí trực diện. +

Mỗi lần nàng gặp Hoắc Ngọc Diễn đều là nhờ Hoắc Vô Cữu sớm biết tin, dặn dò nàng cách đối phó. +

Sự am hiểu của Hoắc Vô Cữu về Hoắc Ngọc Diễn khiến cả Giang Tùy Chu cũng phải kinh ngạc.  +

Mãi cho đến ngày hôm đó, ngay khi Lâu Uyển Quân rời Tây Hồ, tin tức đã được đưa về. Nhìn kết quả mỹ mãn như vậy, Giang Tùy Chu nhìn Hoắc Vô Cữu với ánh mắt khác hẳn. +

Cái nhìn ấy khiến Hoắc Vô Cữu hơi khó chịu, bèn kéo hắn vào lòng.  +

“Nhìn gì vậy?” Y nói. +

Giang Tùy Chu thở dài.  +

“Ta chỉ nghĩ, đúng là uổng phí tài năng khi hồi còn ở vương phủ không cho ngươi cơ hội đấu mưu với các vị thiếp khác.” +

Ánh mắt Hoắc Vô Cữu tối sầm. +

“Nói gì đấy?” Giọng y mang chút đe dọa. +

Giang Tùy Chu vừa bị y hành cả đêm qua, chẳng dám trêu chọc thêm, vội sửa lời: +

“Ý ta là ngươi giỏi bày kế, biết tính toán.” +

“Có gì khó đâu.” Hoắc Vô Cữu “hừ” khẽ, rút bức mật thư trong tay Giang Tùy Chu ra. “Hắn tưởng chỉ có mình hắn biết mưu tính à? Chẳng qua là người khác lười tính toán với hắn thôi.” +

Dáng vẻ y lúc đó, kiêu ngạo đến mức như đuôi sắp dựng ngược lên trời.  +

Giang Tùy Chu chỉ biết bật cười. +

Một lúc sau, Hoắc Vô Cữu thấy hắn cười mãi, cau mày, lật người định “xử” tiếp, Giang Tùy Chu mới chịu ngừng lại. +

“Nhưng mà, phía Lâu cô nương kia xong xuôi cả rồi, có nên ra tay chưa?” Hắn nói.  +

Hoắc Vô Cữu hôn mạnh lên môi hắn hai cái, đáp: “Chờ thêm hai ngày nữa.” +

Quả nhiên, vài ngày sau, Lâm An bắt đầu rối loạn. +

Nguồn cơn không ai khác chính là Lâu Việt. Từ ngày quy phục Hoắc Vô Cữu, hắn vẫn nghe lệnh răm rắp, nhưng gần đây lại khác thường.  +

Hắn không chịu nghe lệnh, thậm chí còn công khai chống đối. +

Ban đầu chỉ là từ chối trấn thủ một vùng hẻo lánh mà Hoắc Vô Cữu giao phó, viện cớ nơi đó xa xôi khó đi, lương thảo ít ỏi. Trước mặt bao người, hắn sầm mặt nói thẳng không đi. +

Hai bên cãi vã to tiếng trong doanh trại. +

Hoắc Vô Cữu giận dữ mắng ông ta không nghe quân lệnh, còn Lâu Việt phản bác: “Quân lệnh? Ta chỉ nghe lệnh hoàng thượng! Nơi đó xa xôi như thế, sao không để người khác đi? Với lại, hoàng thượng có hạ chỉ chưa, thái tử điện hạ có ra lệnh chưa? Chỉ cần thái tử mở miệng, ta lập tức mang quân đi ngay!” +

Hoắc Vô Cữu giận dữ đẩy cửa bỏ đi.  +

Sau đó, nhờ Hoắc Ngọc Diễn khéo léo hòa giải, mâu thuẫn mới tạm yên. +

Tuy nhiên, nguyên nhân của chuyện này dần bị đồn ra ngoài.  +

Nghe nói Lâu Việt bất tuân là do con gái hắn. Nghe đâu nàng muốn trở thành thái tử phi nên đã trở về cãi nhau ầm ĩ với cha, muốn lấy ba mươi vạn quân vốn thuộc Nam Cảnh làm của hồi môn. +

Mà của hồi môn ấy, tất nhiên không thể để Hoặc Vô Cữu tùy ý điều khiển được. +

Tin đồn lan rộng, náo động khắp quân doanh. Hoắc Ngọc Diễn bên ngoài vẫn ung dung như chẳng biết gì, còn Lâu Uyển Quân thì liên tục nổi giận, như để “chứng thực” chuyện đó. +

Hoắc Ngọc Diễn tất nhiên là rất vui mừng nhìn thấy cảnh ấy. +

Bởi trong lời đồn, hắn luôn là kẻ bị động, mọi việc đều do cha con họ Lâu chủ động mà ra. Tin ấy không chỉ khuấy động lòng quân mà còn khiến các tướng lĩnh phải xem xét lại xem, rốt cuộc ai mới là người thừa kế chính thống, ai mới đáng để trung thành. +

Hoắc Ngọc Diễn chỉ việc ngồi hưởng lợi, chờ thời cơ thích hợp để cho Lâu Uyển Quân chút “ngọt ngào”, khiến nàng chủ động thuyết phục cha mình dâng tấu xin gả cho hắn. +

Nàng vốn là con gái của kẻ phản bội Nam Cảnh, phụ hoàng chắc chắn sẽ không đồng ý cho làm thái tử phi. Càng hay, hắn cũng không định phí hoài ngôi vị đó. Đến lúc ấy, chỉ cần tỏ ra bất đắc dĩ, Lâu Uyển Quân tất sẽ cam tâm tình nguyện làm thiếp.  1

Đại kế đã thành, Hoắc Ngọc Diễn lòng dạ thư thái, bèn mời Hoắc Vô Cữu đến cung cùng dự tiệc đêm rằm. +

Trước khi thành công, dĩ nhiên phải tỏ vẻ hòa thuận trước đã. +

Hoắc Vô Cữu vui vẻ nhận lời. +

Tối rằm, khi hoàng hôn chưa buông, yến tiệc đã sáng rực ánh đèn, người hầu ra vào tấp nập, rượu ngon món quý dâng đầy. +

Hoắc Ngọc Diễn vẫn như thường lệ, chậm rãi xuất hiện đúng lúc khai tiệc. +

Lúc hắn đến, chỗ ngồi đã kín. Vì đây là gia yến nên xung quanh cũng không có mấy người, ngoại trừ Hoắc Vô Cữu cũng chỉ có vài cận thần thân tín.  +

Thế nhưng … +

Khi hắn đảo mắt quanh điện lại phát hiện ra một vị khách không mời mà đến.  +

Vị khách không mời kia là Tĩnh Vương, người mà Hoắc Ngọc Diễn chẳng muốn gặp nhất, đang ngồi ngay bên cạnh Hoắc Vô Cửu. Đôi mắt như làn nước, nhìn hắn mà cười. +

Khi hai người chạm mắt, vị Tĩnh Vương kia liền lên tiếng.  +

“Thái tử đến muộn quá.” +

“Có chút việc vướng chân thôi.” Hoắc Ngọc Diễn liếc mắt nhìn hắn rồi rời mắt đi chỗ khác, cười nhạt đáp.  +

Vị Tĩnh Vương này dường như không có xương cốt, tư thế mềm nhũn, ngả người dựa vào ghế, giọng mềm mại mà trêu chọc. +

“E là bị Lâu cô nương vướng chân chứ gì?” Hắn cười hỏi. “Nhưng lạ thật, gia yến hôm nay sao chẳng thấy vị thái tử phi tương lai ấy đâu nhỉ?” +

—— +

 Tác giả: Tít! [Tĩnh Vương phiên bản giả nai 2.0] chính thức online! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.