Chương 119

Lời vừa thốt ra, cả đại điện bỗng chốc im phăng phắc. +
Mấy vị đại thần xung quanh đều cúi đầu, giả vờ như chẳng nghe thấy gì. Nhưng Hoắc Ngọc Diễn vốn nhạy bén, dù ai nấy đều làm ngơ, hắn vẫn cảm nhận rõ những ánh mắt dò xét từ bốn phía dồn đến. +
Hắn nghiến răng. +
Ở nơi triều đường, muốn đứng vững thì việc nói năng khéo léo là phẩm chất đầu tiên phải có. Thế nhưng, Tĩnh Vương này rõ ràng chẳng có lấy chút tế nhị nào. +
Không hiểu vì sao đã nhiều năm như vậy mà hoàng đế Giang Thuấn Hằng, kẻ vốn chán ghét Tĩnh Vương đến tận xương tủy, vẫn không sửa được cái tính thẳng như ruột ngựa đó của hắn. +
Hoắc Ngọc Diễn cắn chặt môi, cố gắng nở một nụ cười hòa nhã. +
“Tĩnh Vương nói đùa rồi.” Giọng hắn điềm đạm, nhẹ nhàng phủi qua chuyện vừa rồi. +
Nói xong, hắn thu lại ánh mắt, quay người đi thẳng đến vị trí cao nhất, ngồi xuống ghế chủ tọa. +
“Hôm nay là đêm rằm, tuy chẳng phải trung thu, nhưng cũng đáng để sum họp. Bữa tiệc này vốn chỉ là gia yến, đã là người một nhà thì không cần nhắc đến chuyện triều chính nữa.” +
Hắn cười nhạt nhìn mọi người trong buổi tiệc, nâng chén rượu lên, nói tiếp. +
“Các vị cứ thoải mái, đừng quá câu nệ.” +
Dứt lời, hắn uống cạn chén trước. +
Đây coi như là tuyên bố khai tiệc, cũng khéo léo tránh né câu châm chọc ban nãy của Giang Tùy Chu. +
Hoắc Ngọc Diễn vẫn giữ nguyên nụ cười, đặt chén xuống rồi cầm đũa lên. +
Nhưng đúng lúc ấy, giọng Giang Tùy Chu lại vang lên. +
“Chuyện Lâu cô nương, chẳng phải cũng là chuyện trong nhà của thái tử sao?” Hắn lười biếng mở miệng. +
Hoắc Ngọc Diễn nhìn về phía hắn, nhíu mày. +
“Tĩnh Vương.” Giọng hắn trầm xuống, chứa chút khó chịu. “Chẳng qua chỉ là lời đồn mà thôi. Thanh danh của một cô nương không nên bị mang ra làm trò bàn tán.” +
Giang Tùy Chu nghe vậy chỉ cười khẽ hai tiếng, ra vẻ chẳng thèm để tâm. +
Bầu không khí trong điện lập tức trở nên căng thẳng, mùi thuốc súng như lan ra khắp nơi. +
Các đại thần vừa nâng chén, vừa cầm đũa đều lặng lẽ dừng tay. +
“Tĩnh Vương, ý ngươi là gì?” +
Lúc này, nụ cười trên mặt Hoắc Ngọc Diễn cũng không giữ nổi nữa. +
Giang Tùy Chu ngẩng đầu, ánh mắt lười biếng, nụ cười chế giễu lộ rõ. +
“Lâu cô nương đã chuẩn bị cả sính lễ rồi, sao lại nói là tin đồn?” Hắn nói. “Thái tử nếu sợ tổn hại thanh danh người ta thì nên sớm cưới nàng mới phải.” +
Nói tới đây, hắn lại cười thêm hai tiếng, thu mắt, cầm lấy chén rượu trên bàn. +
“Chỉ là không biết ba mươi vạn đại quân này, được dùng làm đội hộ vệ cho điện hạ sao? E là quy mô hơi lớn.” +
Lời vừa dứt, ai cũng hiểu được ẩn ý trong câu nói ấy. +
Đặc biệt là Hoắc Ngọc Diễn. +
Hắn biết rõ, Giang Tùy Chu dám ngông cuồng như vậy chẳng qua là nhờ có Hoắc Vô Cữu chống lưng. Hoắc Vô Cữu là chỗ dựa của hắn, ba mươi vạn đại quân đã quy phục Hoắc Vô Cữu đương nhiên cũng là chỗ dựa của hắn. +
Dựa vào những thứ này hắn mới có được cuộc sống như hiện tại, e rằng nếu ba mươi vạn đại quân rơi vào tay người khác, hắn là kẻ phải sốt ruột hơn bất kỳ ai. +
Nghĩ vậy, Hoắc Ngọc Diễn cảm thấy buồn cười, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra khó xử. +
Hắn liếc nhìn Hoắc Vô Cữu. +
Thấy Hoắc Vô Cữu ngồi đó, sắc mặt đã sa sầm. Hai tay y đặt trên gối, cau mày nhìn chén bát trên bàn, lát sau nghiêng mắt sang Tĩnh Vương, ánh nhìn như cảnh cáo. +
Chỉ là, Giang Tùy Chu dường như chẳng để ý. +
Hắn cứ tiếp tục nhìn Hoắc Ngọc Diễn, ánh mắt đầy thách thức, dường như chắc mẩm rằng tối nay hắn sẽ khiến người này mất mặt, không nói nên lời. +
Điều đó khiến Hoắc Ngọc Diễn nảy ra ý định thăm dò. +
Hắn dừng lại một chút, dường như đang dùng những gì mình được dạy và tấm lòng khoan dung của bản thân mà tự ép mình bình tĩnh lại, giọng nói cũng chậm rãi hơn như đang cố gắng thuyết phục Giang Tùy Chu. +
“Tĩnh Vương, thiên hạ này đều là đất của vua, mọi người trong đất ấy đều là thần dân của vua*. Thứ nhất, binh mã không thể được xem là của hồi môn, thứ hai, binh mã trong thiên hạ không phải là của riêng một ai, tất cả đều thuộc về Đại Lương.” Hắn nói. +
*Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ, suất thổ chi tân, mạc phi vương thần (普天之下莫非王土, 率土之滨莫非王臣) +
Nói rồi, hắn quay sang Giang Tùy Chu, vẫn giữ nụ cười ôn hòa. +
Nhưng Giang Tùy Chu không cảm kích mà chỉ cười lạnh. +
“Lời này ta chưa từng nghe qua.” Hắn nói. “Ta chỉ biết, dùng sắc mà cầu người thì được mấy ngày yên ổn? Thái tử điện hạ, ngài thấy có phải không?” +
Sắc mặt Hoắc Ngọc Diễn lập tức nghiêm túc. +
… Hắn dám mỉa mai mình dùng sắc để lấy lòng người khác ư? +
Những lời lẽ như vậy đặt lên thân phận thái tử của hắn, đúng là trò cười cho thiên hạ. Nhưng trớ trêu thay, lời đó lại chạm đúng vào nỗi nhục mà hắn muốn che giấu nhất. +
“Ngươi…” Hắn tái mặt. +
Nhưng ngay lúc này, Hoắc Vô Cữu lại ngắt lời hắn. +
“Nói xong chưa?” +
Giọng Hoắc Vô Cữu lạnh lẽo vang lên, trầm thấp mà uy nghiêm, như báo hiệu cơn giông sắp tới. +
Lúc nói lời này, hai mắt nhìn thẳng vào Tĩnh Vương. +
Sau đó Hoắc Ngọc Diễn thấy rõ Giang Tùy Chu đã khựng lại, ngẩng đầu đối diện với Hoắc Vô Cữu. +
Vừa chạm ánh mắt ấy, nụ cười đắc ý của hắn lập tức đông cứng, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. +
“Tướng quân…” Giọng hắn yếu đi hẳn. +
“Ta hỏi ngươi nói xong chưa?” Hoắc Vô Cữu vẫn lạnh như băng, giọng càng nghiêm khắc hơn. +
Giang Tùy Chu co người lại, hai tay đan vào nhau đặt lên gối, sợ hãi mà nhìn Hoắc Vô Cữu, chẳng dám hé răng. +
Cả đại điện lại chìm vào yên lặng. +
Chỉ nghe Hoắc Vô Cữu nói tiếp. +
“Nhìn cho kỹ.” Y nói. “Người ngồi trên kia là thái tử Đại Lương, cũng là huynh trưởng của ta. Rõ chưa?” +
Giang Tùy Chu ngập ngừng, rồi gật đầu đầy miễn cưỡng. +
“Vậy nên phải làm gì?” Hoắc Vô Cữu cau mày, dường như mất kiên nhẫn. +
Giang Tùy Chu lặng thinh một hồi, sau đó ngẩng đầu, miễn cưỡng dối lòng mà mở miệng. +
“… Thái tử điện hạ.” Giọng hắn yếu đi. “Ta lỡ lời.” +
— +
Bữa tiệc vốn định là tiệc đoàn viên, cuối cùng lại kết thúc vội vã, chẳng ai vui vẻ. +
Cả buổi yến tiệc cũng kết thúc một cách chóng vánh. +
Khi tiệc tan, Hoắc Ngọc Diễn gọi Hoắc Vô Cữu vào nội điện, nói là có chuyện muốn bàn. +
Khi Hoắc Vô Cữu bước vào, sắc mặt vẫn còn khó coi. +
Hoắc Ngọc Diễn nhìn thấy hết, trong lòng đã có tính toán nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên. +
“Sao vẫn còn bực dọc vậy?” Hắn đang ngồi uống trà, thấy Hoắc Vô Cữu vào bèn buông chén trà đứng dậy đón. +
Hoắc Vô Cữu khoát tay ra hiệu hắn cứ ngồi xuống, bước đến trước mặt rồi nhấc vạt áo, ngồi xuống đối diện. +
“Đúng là không có quy củ gì cả.” Y cau mày, trông có chút bực bội. “Là ta nuông chiều hắn quá.” +
Trước đây y cũng từng nói với hắn những lời tương tự. Nhưng khi đó vẫn còn mặn nồng, y lại chẳng nỡ trách mắng. Y từng dung túng cho Giang Tùy Chu, dù đối phương có lỡ lời hỗn xược thế nào cũng cho qua. +
Còn giờ thì … +
Hoắc Ngọc Diễn biết, nếu như hắn đoán không lầm, sự hứng thú của Hoắc Vô Cữu sắp hết rồi. +
Tên Tĩnh Vương này quá đắc ý vênh váo rồi, dám mắng hắn “dùng sắc lấy lòng người”. Bản thân hắn chẳng lẽ không như thế sao? Giao phó cả tính mạng của bản thân cho một tướng lĩnh của nước địch. Chẳng lẽ hắn nghĩ Hoắc Vô Cữu có thể bảo vệ hắn cả đời sao? +
Hoắc Ngọc Diễn hiểu rõ trong lòng. +
Hắn cười cười, khuyên giải: “Chẳng phải là do ngươi nuông chiều quá hay sao? Nhưng cũng không có gì, ngoài lời nói phóng túng một chút, hắn cũng không có mắc lỗi lầm gì lớn.” +
Hoắc Vô Cữu cau mày. +
“Phiền phức.” Y thấp giọng. +
Hoắc Ngọc Diễn lại cười khuyên: “Ngày trước chẳng phải ngươi tự rước hắn về sao?” +
“Lúc ấy thì thấy mới lạ, giờ chán thì lại ngán.” Hoắc Vô Cữu nhíu mày. “Nhưng đã bao lâu rồi mà hắn vẫn chưa học được cách biết điều. Nói gì thì nói, hắn cũng là người Nam Cảnh, ban đầu có chút kiêu ngạo thì còn hiểu được, nhưng cứ mãi như thế thì chỉ thêm phiền phức.” +
Nói rồi, y uống cạn chén trà, nhìn Hoắc Ngọc Diễn đầy nghi hoặc. +
“Ở trước mặt ta hắn ngoan ngoãn lắm.” Y nói. “Nếu không thế ta đã chẳng giữ hắn lại. Nhưng sao mỗi khi gặp huynh hắn lại đến gây chuyện?” +
Hoắc Ngọc Diễn nghe vậy, đương nhiên không thể không thêm dầu vào lửa. +
Hắn rũ mắt xuống, cười tự giễu một cái. +
“Thế đã là gì.” Hắn nói. “Đấy là trước mặt ngươi thôi, còn sau lưng thì sao ngươi biết được hắn là người thế nào?” +
Nói rồi, hắn tựa như nghĩ đến điều gì đó, nhíu mày lo âu. +
“Nói vậy, người này cũng một bụng toan tính đấy.” Hắn nói: “Ngươi nghĩ xem, trước mặt ngươi thôi hắn đã có vài bộ mặt khác nhau, ai biết trong lòng hắn nghĩ gì?” +
Nói rồi hắn nhìn Hoắc Vô Cữu đầy quan tâm. +
“Ta không muốn xen vào chuyện nhà ngươi.” Hắn nói, “Nhưng hậu viện vốn dễ loạn. Kẻ này không phải dạng hiền lành, giữ lâu ắt sẽ khiến hậu trạch của ngươi không được yên bình. Hơn nữa, hắn là nam nhân, dù sao cũng không lâu dài được, sớm muộn gì ngươi cũng phải cưới vợ sinh con. Đến lúc ấy mà để hắn quấy phá, e sẽ xảy ra chuyện lớn.” +
Những lời này Hoắc Ngọc Diễn đã muốn nói từ lâu rồi, giờ thốt ra thuận miệng như đã quen. Dù sao hắn cũng rõ những lời này nói ra khi tình còn nồng thì cũng như gió thoảng qua tai. Nhưng lúc lòng người đã đổi thì mỗi câu lại như thêm dầu vào lửa. +
Quả nhiên, Hoắc Vô Cữu nhíu mày sâu hơn. +
“… Đúng là phiền toái thật.” Hắn nói. “Theo huynh thì ta phải làm sao đây?” +
Hoắc Ngọc Diễn im lặng giây lát, rồi nói nhỏ. +
“Dù không nên nói ra, nhưng loại người như vậy, sớm buông tay thì hơn.” +
Hoắc Vô Cữu trầm ngâm một lúc. +
“Thôi, dù sao cũng là người từng chung giường chung gối, cũng chẳng nỡ để hắn tự sinh tự diệt. Sau này ta sẽ lạnh nhạt với hắn một chút, coi như nuôi thêm một miệng ăn trong hậu viện.” +
Hoắc Ngọc Diễn không nói gì. +
Từ trước tới nay hắn là kiểu người có thù tất báo, trong lòng hắn rõ ràng là muốn Giang Tùy Chu chết. Nhưng Hoắc Vô Cữu tuy nói chán ghét hắn nhưng không đến nỗi muốn ruồng bỏ hẳn, nên kế hoạch của hắn tạm thời chưa thành. +
Nhưng … thời gian vẫn còn dài. +
Hắn còn đang nghĩ, lại nghe Hoắc Vô Cữu lên tiếng. +
“Giờ ta cũng có tuổi rồi, hậu viện cũng không thể không có người.” Y nói: “Sau này huynh để ý giúp ta đi. Xem giúp ta ở Lâm An có cô nương nào tuổi tác phù hợp không.” +
Hoắc Ngọc Diễn sửng sốt. +
… Quả thật, nam nhân trẻ tuổi đã nếm trải mùi đời, vừa buông tay người này là muốn tìm đến kẻ khác ngay. +
“Chuyện đó đương nhiên là dễ thôi.” Hắn cười. “Nhưng ngươi cũng phải quản cho tốt kẻ ở hậu viện kia đi. Đừng để cô nương vừa vào phủ đã bị hắn dọa chạy mất.” +
Hoắc Vô Cữu nhíu mày. +
“Thật phiền phức.” Y nói. +
“Thôi, vừa hay hai hôm trước hắn đòi đi Tô Châu chơi, ta sẽ để hắn đi. Đợi khi bên này hôn sự ổn định rồi lại cho hắn về.” Hoắc Vô Cữu cau mày, thuận miệng nói. +
“Chuyện này …” Hoắc Ngọc Diễn nhìn về phía y. +
Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu nói tiếp: “Tốt nhất là đừng để hắn về nữa. Để ta sai người mua cho hắn một căn nhà rồi phái người trông chừng, về sau cứ nuôi hắn ở đó là được.” +
Thế này thì rõ ràng là chán thật rồi, còn muốn nhốt hắn ở ngoài phủ. +
Hoắc Ngọc Diễn động lòng. +
Hắn nhìn Hoắc Vô Cữu một lát rồi cười. +
Hà tất phải mua một căn nhà? Hắn có thể giúp y xử lý, như vậy là tiết kiệm cho Hoắc Vô Cữu một khoản tiền mua nhà. +
Nghĩ như vậy, Hoắc Ngọc Diễn ôn hoà lên tiếng. +
“Vậy thì càng hay.” Hắn cười nói. +
Tác giả: +
Hoắc Vô Cữu: Thợ săn giỏi thường xuất hiện dưới hình dáng của con mồi. +
Giang Tùy Chu: Giấu đuôi sói cho kỹ vào. +
Hoắc Vô Cữu: Được rồi! (vẫy đuôi) +


