Chương 120

Đêm ấy, mãi đến khuya Hoắc Vô Cữu mới trở về. +
Giang Tùy Chu biết y bị Hoắc Ngọc Diễn giữ lại nên chẳng lấy làm lo. Khi Hoắc Vô Cữu bước vào, Giang Tùy Chu đã tựa đầu giường lim dim sắp ngủ. +
Hoắc Vô Cữu vào cửa thấy hắn đang gật gù liền vẫy tay cho những kẻ hầu trong phòng lui xuống, rồi khẽ bước đến ngồi xuống mép giường. +
Giang Tùy Chu vốn ngủ không sâu, y vừa ngồi xuống đã tỉnh lại. +
“Ổn thỏa rồi chứ?” Hắn khẽ hỏi. +
Hoắc Vô Cữu nhẹ đáp một tiếng, cúi xuống hôn lên môi hắn. +
“Vài hôm nữa ta sẽ làm theo lời đã nói với Hoắc Ngọc Diễn, đưa ngươi ra khỏi thành.” Y nói, “Bên Lâu Việt đã sắp xếp ổn rồi, đến cửa thành sẽ có người thay thế ngươi. Sau đó, ngươi cứ ở lại doanh trại của hắn một thời gian.” +
Giang Tùy Chu gật đầu, song vẫn không yên lòng: “Mưu kế lần này tuy đã bày đủ, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận.” +
“Không sao.” Hoắc Vô Cữu nói. “Chỉ là lần này sợ rằng mấy ngày tới ta không thể gặp ngươi.” +
Giang Tùy Chu đáp khẽ một tiếng. +
Hoắc Vô Cữu ngồi bên giường, nhìn hắn thật lâu. +
“Thế nên mấy ngày tới, cơm ba bữa chớ được bỏ, thuốc Lý Trường Ninh kê phải uống đầy đủ. Bên ngươi chẳng có ai hầu hạ, có thiếu thứ gì thì bảo Lâu Việt chuẩn bị. Nếu ta quay lại mà thấy ngươi gầy đi, ta sẽ tính sổ với hắn.” +
Giọng y nghiêm túc khiến Giang Tùy Chu bật cười. +
“Ta chỉ ở trong doanh trại của Lâu Việt thôi, có thể xảy ra chuyện gì được?” Nói rồi hắn ngồi dậy thêm chút, cười nói. “Hơn nữa Hoắc tướng quân hôm nay diễn trò thì phải diễn cho trọn, chớ để lộ chút lưu luyến nào với kẻ bị ruồng bỏ như ta.” +
Hoắc Vô Cữu nghe thế thì tặc lưỡi, có chút không vui. +
Thực ra, đây vốn là kế hoạch hai người đã bàn sẵn. Ngày đó Hoắc Vô Cữu để Lâu Uyển Quân tận mắt thấy thái tử ngấm ngầm sỉ nhục kẻ thư sinh nghèo kia, y liền nghĩ ra mưu kế này. +
Giang Tùy Chu vốn muốn Hoắc Ngọc Diễn gây chuyện lớn, để lộ sơ hở, dùng Lâu Uyển Quân chính là một cách hay. Hoắc Ngọc Diễn muốn lợi dụng nàng, thủ đoạn vốn không quang minh gì, đương nhiên cũng sẽ cảm thấy chột dạ. +
Nếu chuyện ầm lên, bị người ta vạch trần trước mặt mọi người, hắn nhất định sẽ ghi hận. +
Mà một khi Hoắc Ngọc Diễn đã ghi hận, tất sẽ báo thù. Chỉ là hắn luôn thận trọng, nếu kẻ thù có thế lực lớn, không dễ bị lay động thì hắn sẽ không dám ra tay một cách dễ dàng, chỉ dám lén ra tay. +
Nhưng nếu đối phương không có chỗ dựa, cũng không có thế lực gì đáng nói thì hắn sẽ dứt khoát ra tay, tránh đêm dài lắm mộng. +
Những trò ngấm ngầm vốn cẩn trọng thì khó lòng nắm được tội chứng. Nhưng nếu là đòn tấn công bất ngờ, nhanh chóng sẽ có không ít sơ hở để đánh vào. +
Cũng chính vì vậy, mũi nhọn lần này nhắm vào Giang Tùy Chu. +
Trong mắt Hoắc Ngọc Diễn, hình tượng Tĩnh Vương kiêu ngạo, ngỗ ngược đã được dựng xong. Giờ chỉ cần rút đi chỗ dựa phía sau, ắt sẽ khiến hắn tưởng rằng mình có cơ hội ra tay. +
Dù sao, Giang Tùy Chu được Hoắc Vô Cữu bảo vệ, hắn không dám tùy tiện động vào. Nhưng khi Giang Tùy Chu bị Hoắc Vô Cữu chán ghét, vứt bỏ, thì không thể so với trước kia được nữa. +
Khi ấy chỉ cần hắn động thủ là có thể dễ dàng khiến hắn để lại tội chứng, từ đó khép tội. +
Tội danh ấy là gì, người đời sau sẽ nghe thấy ra sao, điều đó sẽ do Giang Tùy Chu và Hoắc Vô Cữu cùng định đoạt. +
Còn dự định lần này của Hoắc Vô Cữu là trên đường vào Nam sẽ tráo mình với Giang Tùy Chu, khiến âm mưu ám sát Tĩnh Vương của Hoắc Ngọc Diễn biến thành âm mưu giết Hoắc Vô Cữu. +
Đến khi sự việc lan ra, thiên hạ sẽ biết thái tử là kẻ qua cầu rút ván, được chim bẻ ná, được cá quên nơm. +
Kế hoạch chu toàn, nhưng y tính đi tính lại cũng không tính được hai ngày trước khi lên đường nên sống thế nào. +
Diễn phải diễn cho trọn, y không thể lại ở lì trong phòng Giang Tuỳ Chu được. +
Hoắc Vô Cữu im lặng. +
Giang Tùy Chu thấy thế bèn bật cười, ôn hoà nói tiếp: “Ta nói thật đấy. Giờ chính là lúc Hoắc Ngọc Diễn mắc câu, không thể để hắn nghi ngờ.” +
Hoắc Vô Cữu nghe vậy, lại giương mắt xem xét hắn một phen. +
“Lạ thật.” Sau khi đánh giá xong, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ý cười của Giang Tùy Chu. “Sao trông ngươi có vẻ vui khi đuổi ta đi thế?” +
Giang Tùy Chu chớp mắt, lập tức ngậm miệng. +
Nhưng đã muộn rồi. +
Hoắc Vô Cữu vốn quen ở cạnh hắn, giờ bảo rời đi, tự nhiên không cam lòng. Lúc này thấy Giang Tuỳ Chu cười liền mượn cớ đè hắn xuống giường. +
Dẫu biết không phải lúc nên hồ đồ, song khi y rời khỏi phòng thì đã qua cả một canh giờ. +
Mạnh Tiềm Sơn đứng chờ ngoài cửa, nghe thấy bên trong vang lên vài tiếng đổ vỡ lấy lệ, sau đó thấy Hoắc Vô Cữu đẩy cửa lớn bước ra. +
Trên mặt y mang vẻ giận dữ giả tạo, song Mạnh Tiềm Sơn chỉ liếc qua là biết dưới cơn giận ấy, sắc mặt tràn đầy thoả mãn. +
“Bảo chủ tử ngươi nhớ lấy, đừng cậy được sủng mà kiêu. Cứ tưởng mình còn là vương gia sao?” +
Y nói, liếc Mạnh Tiềm Sơn một cái. +
Hắn hiểu ý, vội cúi đầu đáp lời. +
Hoắc Vô Cữu sải bước đi thẳng. +
Bước chân nhanh như gió, nhìn là biết chủ tử mình vừa rồi bị y ép uổng không ít. +
Mạnh Tiềm Sơn nhìn theo, khẽ thở dài. +
— +
Quả nhiên, chưa đến hai ngày, tin đồn đã truyền đến tai Hoắc Ngọc Diễn. +
Nghe nói sau hôm ấy bàn chuyện riêng với thái tử, Hoắc Vô Cữu về cung của Tĩnh Vương một chuyến. Nhưng chẳng bao lâu đã cãi vã mà bỏ đi, ra khỏi cung còn đóng sập cửa điện. +
Từ đó, y không trở lại nữa, cả ngày ở lì trong doanh trại. Rồi chẳng mấy chốc, Tĩnh Vương điện hạ cũng bị đưa ra ngoài thành, nói là đi Tô Châu giải sầu. +
Người đi theo chỉ có vài thái giám quen việc, bởi vì Hoắc Vô Cữu không thèm quan tâm nên thị vệ cũng chẳng bao nhiêu. +
Hoắc Ngọc Diễn cầm thư báo, nhếch môi cười nhạt. +
“Đi sắp xếp vài người, ra tay gọn ghẽ một chút.” Hoắc Ngọc Diễn ra lệnh cho thái giám bên cạnh. +
“Tuân lệnh.” Thái giám bên cạnh cúi người, ý cười thâm sâu. +
“Thái tử điện hạ yên tâm. Giang Nam mới bình định, kẻ không an phận nhiều lắm. Xe ngựa từ trong cung đi ra, cũng không ít ánh mắt nhìn theo. Không cần ai cố tình ra tay, người kia cũng chưa chắc sống được.” +
Hoắc Ngọc Diễn chỉ liếc hắn một cái, khẽ cười, không đáp. +
Hoắc Ngọc Diễn cũng không quên việc Hoắc Vô Cữu từng nhờ hắn làm. +
Dù y đã chán Tĩnh Vương, nhưng dù sao cũng là người từng chung gối. Nếu không nhanh tìm kẻ khác thế chỗ, nhỡ đâu y đổi ý, lại thương tiếc người đã chết thì phiền. +
Vì thế, mấy hôm nay, người của hắn đi khắp nơi dò xét, tuyển chọn không ít các tiểu thư xuất thân vừa phải nhưng dung mạo cực kỳ xinh đẹp. +
Mấy ngày kế tiếp hắn đã nhận được không ít những bức hoạ của các tiểu thư trong thành Lâm An. Nghe nói Hoắc Vô Cữu ở cả ngày trong quân doanh, Hoắc Ngọc Diễn liền sai người đem mấy mấy bức hoạ đến doanh trại. +
Tên thái giám đi đưa tranh rất lâu mới quay lại. +
“Hoắc Vô Cữu nói sao?” Thấy hắn trở về, Hoắc Ngọc Diễn hỏi. +
Tên thái giám lại nói: “Bẩm điện hạ, nô tài không gặp được Hoắc tướng quân.” +
Hoắc Ngọc Diễn nghe vậy liền nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc: “Không gặp? Y đi đâu?” +
Tên thái giám trả lời: “Nô tài có hỏi thì người trong quân doanh cũng không nói đi đâu, chỉ bảo Hoắc tướng quân đang bận.” +
Hoắc Ngọc Diễn buông quyển tấu chương, gương mặt dần lạnh đi. +
Hắn trầm ngâm chốc lát rồi đột nhiên hỏi: “Vài ngày nay y không ra khỏi doanh trại ư?” +
Thái giám lắc đầu: “Nghe nói là không.” +
Chân mày Hoắc Ngọc Diễn càng nhíu chặt. +
Không đúng. +
Quân doanh lúc này đâu có nhiều việc, lẽ ra không đến nỗi bận rộn như thế. Trước đó hắn tưởng Hoắc Vô Cữu tránh mặt Tĩnh Vương, nhưng nay Tĩnh Vương đã rời cung, y còn nấp trong quân doanh làm gì? +
Trừ khi… đang giăng bẫy. +
“Người đâu!” Giọng hắn trầm xuống. “Truyền lệnh ta, bảo Hoắc Vô Cữu lập tức vào cung, ta có chuyện cần gặp.” +
Thị vệ nhận mệnh, vội vã rời đi. +
Thời gian trôi qua chậm chạp. Người đi truyền lệnh mãi không về, khiến Hoắc Ngọc Diễn càng thêm sốt ruột. Mãi đến gần nửa canh giờ sau hắn cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. +
Hoắc Vô Cữu lặng lẽ rời khỏi Lâm An rốt cuộc để làm cái gì. +
Hắn đi lại trong điện, nhớ lại từng chuyện đã xảy ra những ngày qua, bỗng như nhớ ra được điều gì. +
Những chuyện vốn phải cứ vậy mà thành, bỗng lộ ra chút manh mối. +
Hắn giật mình trong lòng. +
“Mau truyền lệnh!” Hắn quay phắt lại, ra lệnh cho thái giám thân cận. “Bảo mấy người được phái đến Tô Châu lập tức dừng tay, quay về Lâm An nghe lệnh!” +
Tên thái giám bên cạnh chưa kịp hiểu, nhưng thấy chủ tử mình có vẻ gấp gáp, chỉ vội cúi đầu nhận lệnh rồi chạy ra ngoài. +
Nhưng ngay khi hắn vừa đến cửa điện, một thị vệ đã xông vào, thẳng đường chặn hắn lại. +
Tên thị vệ không đoái hoài tới hắn, vội vã vòng qua chạy đến trước mặt Hoắc Ngọc Diễn, quỳ sụp xuống. +
“Thái tử điện hạ, không xong rồi!” Giọng tên thị vệ run rẩy. +
“Chuyện gì?” Hoắc Ngọc Diễn cau mày cúi nhìn hắn. +
Tên thị vệ không kịp lau mồ hôi trên trán, gấp gáp nói: “Thành Lâm An đại loạn rồi!” +
“Tại sao?” Hoắc Ngọc Diễn tiến lên hai bước. +
“Là… Là tin từ Tô Châu truyền về! Nói Hoắc tướng quân trên đường đến Tô Châu làm việc cho ngài, gần đến nơi lại bị ám sát! Kẻ địch đông tới hàng chục người, tướng quân tuy thoát nạn nhưng cũng đã bị thương!” +
“Hoắc Vô Cữu …?” +
Đầu óc Hoắc Ngọc Diễn trống không, chỉ cảm thấy mình như đang trong mơ. +
“Đúng ạ! … Hơn nữa… trên người bọn thích khách còn tìm thấy tín vật của thị vệ ngài! Mấy tên thích khách chết trong vụ ám sát cũng được xác nhận là người của ngài! Tin này đã lan khắp Giang Nam, văn võ bá quan và dân chúng đều nói ngài là kẻ qua cầu rút ván, muốn đẩy Hoắc tướng quân vào chỗ chết!” +
Hoắc Ngọc Diễn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm tên thị vệ đang gần như co rúm người dưới đất. +
Không thể nào … Người đến Giang Nam rõ ràng là Giang Tùy Chu, thích khách hắn phái đi cũng chưa tới mười người, vừa không phô trương cũng không phải nhắm vào Hoắc Vô Cữu. +
Hoắc Ngọc Diễn sững sờ chốc lát rồi chợt ngẩng đầu lên. +
Ngoài cửa sổ, bầu trời xanh trong, nhưng hắn như thấy một tấm lưới lớn, đang từ từ thắt chặt. +
… Tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Hoắc Vô Cữu! +


