Chương 13

Giang Tùy Chu gọi tên người hầu kia qua một bên, thấy xung quanh không có ai mới hỏi. +
“Ngươi tên gì?” +
Người hầu nọ vội vàng lau mồ hôi trên trán, nói: “Bẩm vương gia, tiểu nhân tên Tôn Viễn.” +
Giang Tùy Chu gật đầu dặn dò hắn vài câu. +
Đơn giản là dặn hắn hầu hạ cẩn thận, không được có sai sót. +
Người hầu này trông có vẻ thành thật, nhát gan, vừa đứng nghe hắn nói vừa vò góc áo. +
Giang Tùy Chu đánh giá mọi cử động của hắn. +
Loại người hàm hậu, thành thật thế này có vẻ thích hợp. +
Giang Tùy Chu lại nói: “Từ hôm qua ngươi hầu hạ Hoắc phu nhân đến giờ, có ai từng nhờ ngươi mang thứ gì cho y không?” +
Tôn Viễn sửng sốt, sắc mặt kinh hoàng liên tục xua tay. +
“Không … Không có!” +
Tức là có. +
Giang Tùy Chu không nghĩ cũng biết, tuy Hoắc Vô Cữu là người Bắc Lương nhưng phụ thân y năm đó là tướng quân của Nam Cảnh. Người trong triều ít nhiều gì cũng từng có quan hệ với hắn, có một hai người lén giúp đỡ cũng không lạ. +
Giang Tùy Chu gật đầu: “Dù có thì bổn vương cũng không phạt ngươi.” +
Tôn Viễn vội vàng nói: “Vương gia, thật sự từng có người đến nhờ đưa thư, nhưng tiểu nhân từ chối rồi!” +
Giang Tùy Chu cố gắng ra vẻ ôn hòa, nói: “Tức là có?” +
Tôn Viễn sợ mềm cả chân. +
Hắn biết ngay mà, vương gia đột ngột tìm đến hắn chắc chắn là có chuyện! Thiên hạ này có ai là không biết thân phận của Hoắc phu nhân, sao hắn dám lén lút giúp đỡ y giao lưu với người bên ngoài? Không ngờ vương gia vẫn đoán được, thế thì dù cho hắn có giúp truyền tin hay không cũng phải bị diệt khẩu … +
Vương gia càng bình thản càng có vẻ như trời lặng trước cơn giông, đến nỗi hai chân hắn cũng run rẩy. +
“Có thì có … Nhưng tiểu nhân tuyệt đối không …” +
“Lần sau nếu có người muốn truyền tin thì ngươi cứ giao cho Hoắc phu nhân, không cần phải báo lại.” Giang Tùy Chu nói. +
Dù sao Hoắc Vô Cữu cũng không ngốc, thư có thể đưa đến tay y một cách thuận lợi như thế, còn là ở trong viện của Giang Tùy Chu, trong quá trình đó có người cố tình thả hay không, Hoắc Vô Cữu sẽ biết. +
Nhưng Tôn Viễn nói được một nửa lại tròn mắt. +
“Tiểu nhân tuyệt đối sẽ không … Hả?” Hắn không dám tin vào những gì mình đã nghe. +
Giang Tùy Chu ra vẻ nghiêm túc, lạnh như băng. +
“Chỉ cần nghe lệnh làm việc, không được nói với ai.” Hắn nói. +
“Nếu dám để lộ nửa chữ … Ngươi biết kết cục là gì rồi đấy.” +
— +
Đe dọa Tôn Viễn xong, Giang Tùy Chu vung tay áo đi. +
Trong phòng hắn lúc này lộn xộn lung tung, tất cả đều là do Mạnh Tiềm Sơn sắp xếp. Giang Tùy Chu đứng nhìn cũng thấy đau đầu, nghĩ đến trong phòng còn có Hoắc Vô Cữu, càng không muốn về. +
Hắn định làm con rùa rụt đầu, trốn trong thư phòng một lát. +
Nghĩ thế, hắn trấn định bước lên bậc thềm, vòng qua hành lang gấp khúc đi về phía thư phòng. +
Trong lúc đó hắn có thoáng nhìn qua Hoắc Vô Cữu. +
Trong cảnh tượng náo nhiệt người tới người đi, y ngồi đó không hợp chút nào, ngồi yên trên xe lăn không nói một lời. +
Y rất đẹp, nhưng lại hơi hung dữ, mỗi lần nhìn người khác đều có thể khiến người ta sợ hãi. +
Lúc này, y cúi đầu không biết đang nghĩ gì, hàng mi dài che khuất đôi mắt thoáng có vẻ trầm lặng, bị thế giới xung quanh bài xích rất rõ ràng. +
Giang Tùy Chu thoáng dừng bước. +
Đúng lúc này, có một thị nữ bưng thùng đi ngang qua người Hoắc Vô Cữu, vô ý đá chân vào xe lăn của y. +
Hoắc Vô Cữu lắc lư, bị thị nữ làm lảo đảo suýt thì ngã xuống. +
Thị nữ kia đứng vững, oán giận mắng: “Vướng víu, không biết tránh xa ra à?” +
Nói xong, nàng ta trừng Hoắc Vô Cữu một cái rồi định đi. +
Giang Tùy Chu nhíu mày. +
Hắn vốn định đi thư phòng lại vòng về, bước qua cửa, vào phòng. +
“Ngươi mới vừa nói cái gì?” Hắn nhíu mày hỏi. +
Mấy con người không biết tên này sao cứ thích tìm việc cho hắn làm thế? Hắn còn đang bận âm thầm lấy lòng Hoắc Vô Cữu mà đám người này cứ toàn làm ngược lại, ức hiếp y ra mặt luôn? +
Bọn người hầu trong phòng đều sửng sốt nhìn sang hướng Giang Tùy Chu. +
Chỉ thấy ánh mắt lạnh như băng của Giang Tùy Chu dừng trên thị nữ nọ. +
Thị nữ hoảng sợ, thấy Giang Tùy Chu nhìn mình thì biết những lời vừa nãy đều bị hắn nghe thấy cả rồi. Nàng ta không dám cãi, vội vàng quỳ xuống trước mặt Giang Tùy Chu. +
Hắn rũ mắt nhìn thị nữ nọ, lạnh lùng nói: “Biết sai à?” +
Thị nữ liên tục gật đầu. +
Giang Tùy Chu hỏi tiếp: “Nên nhận sai với ai?” +
Thị nữ vội vàng buông thứ đang cầm, nhích tới trước mặt Hoắc Vô Cữu, dập đầu với y: “Nô tỳ thất lễ, xin phu nhân thứ lỗi!” +
Mà Hoắc Vô Cữu vẫn ngồi đó, nghiêng người, không thèm nâng mắt, cứ như những thứ trước mặt đều không liên quan đến y vậy. +
Giang Tùy Chu nhíu mày. +
Hắn biết, thị nữ nói như thế là nên bị phạt. Nhưng … +
Lúc này Mạnh Tiềm Sơn không ở đây, hắn mới đến, không biết bình thường vương phủ trách phạt người hầu thế nào. Hắn cũng không biết nên phạt bao nhiêu gậy, một người hiện đại như hắn không thể mở miệng bắt nàng ta đi phạt quỳ hay phạt đánh gì. +
Nghĩ một lúc, hắn nói: “Tự đi tìm Mạnh Tiềm Sơn nhận phạt.” +
Thị nữ vội vàng hành lễ xác nhận với hắn. +
Giang Tùy Chu thấy người hầu trong phòng đều lặng lẽ không dám gây tiếng động, nghĩ rằng mình trách cứ cũng có tác dụng, ít nhất thì những người trong viện này sẽ không còn dám dễ dàng ức hiếp Hoắc Vô Cữu. +
Hắn thở phào quay lưng đi. +
Chuyện nên làm đã làm rồi, bây giờ hắn phải đến thư phòng hưởng thụ thời gian sung sướng không có Hoắc Vô Cữu. +
Mà hắn không thấy sau khi hắn đi, thị nữ quỳ dưới đất ra vẻ không cam lòng. +
Nàng ta tên là Đào Chi, vốn hầu hạ ở đây, rất được vương gia xem trọng, người bình thường hầu hạ bên cạnh vương gia ngoài Mạnh Tiềm Sơn chỉ có nàng. +
Không ngờ lại bị chủ tử răn dạy, mất mặt vì một tên tàn phế thế này. +
Nhưng chủ tử dù giáo huấn nàng ta, nàng ta phạm lỗi lớn như thế mà cũng không tự ra hình phạt. Hẳn là vì chủ tử vẫn thương tiếc nàng, chỉ là vì vô tình nghe thấy nên nhắc nhở mà thôi. +
Nàng ngẩng đầu lạnh lùng liếc Hoắc Vô Cữu một cái. +
Tất cả đều là vì tên tàn phế này. +
Mà Giang Tùy Chu cũng không thấy ánh mắt giấu dưới hàng mi cong cong của Hoắc Vô Cữu lạnh lẽo biết bao nhiêu. +
Lúc Giang Tùy Chu ra khỏi phòng, Hoắc Vô Cữu ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn hắn. +
Y chỉ cảm thấy Tĩnh Vương thật nực cười. +
Nếu đã cho người giám thị y thì cứ làm thẳng như thế thôi, đâu cần thiết phải giả vờ bảo vệ y như thế. +
… Thậm chí còn giả vờ diễn trò trông chừng y cả đêm. +
Không cần thiết. +
— +
Trời đã sắp vào đêm, đến giờ cơm tối rồi. +
Vương gia vào thư phòng, đuổi mọi người ra ngoài, ngay cả Mạnh Tiềm Sơn cũng không ngoại lệ. Nhưng cũng không có gì là lạ, bình thường vương gia bận rộn cũng không thích bị quấy rầy. +
Bởi vì trong phòng vẫn còn một vị chủ tử, cho nên tuy vương gia vẫn chưa ra khỏi thư phòng, phòng bếp vẫn lục tục chuẩn bị bữa tối. +
Không bao lâu sau có người đưa tin tới. +
“Hôm nay có hai vị đại nhân mời vương gia dùng bữa, vương gia chắc sẽ không ăn ở trong phủ.” Người hầu nọ nói. +
Mạnh Tiềm Sơn lúc này đang hầu bên ngoài thư phòng, trong phòng là Đào Chi quyết định. Bọn thị nữ đều nhìn về phía nàng, thấy nàng nhìn xung quanh một vòng rồi khinh miệt nhìn Hoắc Vô Cữu. +
Lúc này y đang ngồi bên cửa sổ, cầm một quyển sách trên tay. +
“Thế còn ngẩn ngơ ở đây làm gì, bày thiện đi.” Nàng lạnh lùng nói: “Hôm nay vương gia không dùng bữa trong phủ, chẳng lẽ lại để vị chủ tử này đói sao?” +
Người hầu xung quanh không ai dám cãi nàng, nghe nói mới bắt đầu bận rộn. +
Tôn Viễn hầu hạ bên cạnh Hoắc Vô Cữu thấy thế thì vội vàng tới đẩy xe lăn giúp y, đẩy y đến cạnh bàn. +
Hoắc Vô Cữu không nói gì, để sách qua một bên. +
Chỉ có mình y biết, y không thích đọc sách đến nhường nào. +
Từ nhỏ đến lớn, y cứ thấy chữ là đau đầu, không trốn học vào quân doanh cưỡi ngựa thì tìm cách phá tiên sinh dạy học. Mới bảy, tám tuổi mà y đã chọc giận hai vị tiên sinh. Dương Quan hẻo lánh vốn đã khó tìm người dạy học rồi, khiến phụ thân giận đến nỗi suốt ngày cầm roi ngựa đuổi đánh y. +
Mãi cho đến bây giờ, y đọc sách một hồi cũng thấy đau đầu. Nhưng mà nói cũng buồn cười, bây giờ ngoài lật quyển sách khiến y đau đầu ra, y cũng không làm được gì khác. +
Hoắc Vô Cữu liếc quyển sách đó một cái. +
Tôn Viễn thấy y buông sách mới đẩy xe lăn đi. +
Trên bàn đã có vài món được bày lên, vừa nãy Đào Chi cũng nói nên đồ ăn nóng hầm hập liên tục được bưng vào. Nếu đã là chuẩn bị cho Giang Tùy Chu thì bữa tối hôm nay vừa tinh xảo vừa phong phú, bốc khói nhè nhẹ dưới ánh đèn. +
Đào Chi đứng một bên nhìn, sắc mặt lạnh lùng. +
Nàng vốn cũng khá xinh đẹp, lúc được đưa đến vương phủ, người bán cũng nói nếu may mắn không chừng có thể làm thị thiếp thông phòng, có thể từ nô tỳ thành chủ tử. +
Nàng bước từng bước một đến vị trí bây giờ, lại không ngờ, chủ tử của mình chỉ thích nam nhân. +
Nam nhân thì có cái gì hay? Cho dù là nam nhân, trông như Cố phu nhân thì thôi đi, tên tàn phế cao tráng trước mặt này sao lại chen chúc vào hậu viện của chủ tử nữa? +
Bởi vì buổi chiều mất mặt một lần, Đào Chi càng nhìn Hoắc Vô Cữu càng thấy không vừa mắt. +
Đẹp thì có ích gì? Là tướng quân thì có ích gì? Đôi chân cũng phế rồi, cũng phải vào hậu viện hầu hạ nam nhân mà thôi. Đào Chi oán hận nghĩ. +
Đúng lúc này, một thị nữ bưng canh vào, lúc vào cửa lảo đảo suýt hất đổ canh trong tay. +
… Dù sao thì đêm nay vương gia cũng không ở đây. +
Đào Chi lạnh mặt bước tới cướp chung canh trong tay thị nữ. +
“Vụng về chậm chạp!” Nàng liếc thị nữ nọ. +
Thị nữ liên tục xin lỗi. +
Chỉ thấy Đào Chi lại liếc thị nữ một cái rồi bưng canh đến chỗ bàn. +
Ngay sau đó, nàng ta vờ vấp ngã, cả một chung canh nóng hổi bị hất đổ lên đùi Hoắc Vô Cữu. +



bao nhiêu cái nồi đổ hết lên đầu vk
Đó đó cứ tạo nồi vậy đi rồi đầu giáo sư Giang gánh hết