Skip to main content

Chương 13

dathaiPiter

Phía sau màn mai mối +

Đại sảnh yên lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi. +

Ngọc Tế nhìn biểu cảm thương hại, sợ hãi, khinh bỉ của đám người xung quanh, chán chường quay lưng đi. +

Không một ai đứng ra ngăn cản. +

Đến gần giữa trưa, Ngọc Tế xuống lầu mua đồ ăn, đang chờ đóng gói. +

Trong lúc đó, Ngọc Tế nghe mấy người phụ nữ trung niên gần đó nói chuyện. +

“Này, các cô có nghe gì chưa, hồi mười giờ hơn tòa 13 phát hiện có người cắt cổ tay tự sát! Trời ơi máu me chảy qua khe cửa đầy hành lang luôn!” +

“Sao mà không biết được, tôi ở ngay lầu dưới nhà đó đây, nửa tiếng trước vợ của cái ông đó mới dọn thi thể đi, cả căn nhà máu me be bét còn chưa dọn nữa, xui xẻo gần chết!” +

“Nghe nói tháng trước ổng bỏ một mớ tiền để mua một thanh trường cung, sau đó trong nhà bắt đầu có mấy chuyện ma quái, chủ nhà cũng bắt đầu trở nên âm trầm, mấy ngày trước còn khắc chết mẹ già ở quê nữa! Trong nhóm thuê nhà có người nói sát khí của thanh cung đó quá nặng, kêu ổng bỏ nhanh đi mà ổng có chịu nghe đâu.” +

“Mẹ của chủ nhà chết hả? Sao không nghe gì hết thế?” +

“Đưa đi kết âm hôn rồi, nghe đâu bên kia là chủ của công ty lớn, nhỏ vợ còn hốt được không ít tiền nữa, đưa con đi nhà khác ở rồi!” +

“Chậc, mấy thứ đồ cổ từng giết người tà lắm, đừng sờ vào là tốt nhất.” +

Ngọc Tế nhận hộp cơm, đi về. +

Vào khu nhà rồi đi thẳng lên tầng 11 tòa số 13. +

Vụ án được kết luận là tự sát, cảnh sát đã đi từ lâu. +

Cửa nhà mở rộng, hai người mặc đồ công nhân vệ sinh đang dọn dẹp vết máu. +

Gió lạnh thổi từng cơn khiến hai người rùng mình liên tục. +

Ngọc Tế nhìn bốn phía. +

Trong nhà có tử khí nhàn nhạt, hành lang bên ngoài có gió lạnh thổi từng cơn, rõ ràng là có lệ quỷ uổng mạng từng đến. +

Ngọc Tế hiểu tình hình, xách đồ ăn quay lưng đi. +

Án mạng đã xảy ra, nạn nhân tự sát thật chứ không phải lệ quỷ ra tay, cậu không có quyền can thiệp. +

Đi hết cầu thang lên nhà mình, Ngọc Tế thấy trước cửa có một thiếu niên tuấn tú mặc áo thun đỏ, quần dài màu trắng đang đứng. +

Thiếu niên có khuôn mặt búp bê cầm trong tay một cuộn tranh đứng trước cửa nhà cậu, hết nhìn đông lại nhìn tây. +

Thấy Ngọc Tế xuất hiện, thiếu niên vui vẻ đi tới vài bước, cười tủm tỉm hỏi: “Ngọc Tế đạo hữu đúng không?” +

Ngọc Tế híp mắt: “Ừ.” +

Có vẻ lại là đến làm mai đây. +

Thiếu niên chớp mắt, vội vàng tự giới thiệu: “Em tên Thạch Nhạc, là đệ tử của chưởng môn Khống Âm Phái, đến để tác hợp anh với nam thần của em, nam thần của em đẹp trai lắm!” +

Ngọc Tế: “Quỷ Vương?” +

Thạch Nhạc cuộn bức họa trên tay: “Đúng đúng!” +

Ngọc Tế: “Đẹp đến nỗi không phải quỷ?” +

Thạch Nhạc: “Không … không ạ.” +

Ngọc Tế: “Không được thì đừng phí thời gian.” +

Thạch Nhạc muốn khóc. +

Gạt nước mắt trong lòng, Thạch Nhạc lấy lại tự tin mở bức họa cuộn tròn trong tay ra, tròn mắt nhìn Ngọc Tế. +

Thạch Nhạc: “Anh Ngọc, em không đến vì nhiệm vụ ẩn của Cục giám sát Tam giới, em chỉ cảm thấy anh đánh người rất ngầu, chắc chắn là trời sinh một cặp với nam thần của em.” +

Thạch Nhạc nói một hơi không ngừng: “Anh Ngọc, anh Ngọc, chỉ cần anh thấy mặt của nam thần nhà em thì sẽ không từ chối nữa.” +

“Xoẹt” một tiếng, Thạch Nhạc mở bức họa ra. +

Ngọc Tế nhìn sang theo bản năng. +

Người trong tranh mặc áo bào màu đen. +

Người nọ mắt tinh mày kiếm, ngũ quan tuấn mỹ, tay phải chống đầu nằm nghiêng trên vương tọa bằng vàng rộng rãi, đôi mắt màu đỏ khép hờ như đang ngủ. +

“Đây là Quỷ Vương!?” +

Đồng tử Ngọc Tế co rụt lại, nhịp tim rối loạn! +

“Đúng vậy, đúng vậy, đẹp trai đúng không?” +

Thạch Nhạc không để ý đến sự bất thường của Ngọc Tế, cười ha hả. +

Ngọc Tế nhắm mắt, khôi phục biểu cảm lạnh nhạt: “Có thể đẹp thành người được không?” +

Thạch Nhạc: “…” +

Cứ bị vợ tương lai của nam thần chặn họng suốt không nói được gì thì làm gì giờ? Hức hức hức! +

“Cậu định đứng mãi ở cửa làm cá của tớ nguội lạnh à?” +

Thạch Nhạc nghe thấy giọng của một thiếu niên. +

Cậu ta quay đầu lại, thấy một thiếu niên xinh đẹp khoác khăn tắm màu đen để lộ đôi chân dài trắng nõn, lười biếng tựa lên cửa. +

Ngọc Tế lập tức vào nhà. +

Trong khoảnh khắc Ngọc Tế xoay người, Miêu Ương thấy được cảm xúc dao động mãnh liệt như gió bão không đè nén nổi trong mắt Ngọc Tế. +

Kích động, tơ vương, khát vọng. +

Bộ dạng, lời nói của Miêu Ương, còn có cái xoay lưng dứt khoát của Ngọc Tế như một tia sét đánh giữa trời quang khiến Thạch Nhạc ngơ ngẩn. +

Chẳng lẽ Ngọc Tế nói đã thích người khác là thật à!? +

Ngọc Tế không thèm nhìn, thậm chí còn từ chối sự tác hợp của bọn họ một cách bạo lực, chẳng lẽ là bởi vì thiếu niên tỏa đầy yêu khí đó ư? +

Vậy thì chẳng phải nam thần của cậu ta sẽ cô độc cả đời sao? +

Thạch Nhạc cảm thấy trời đất của mình như sụp đổ. +

Ngọc Tế buông đồ ăn, quay đầu hỏi: “Nghe nói Khống Âm Phái có mấy quyển điển tịch về trận pháp thượng cổ, tôi có thể mượn đọc không?” +

Thạch Nhạc ngẩn ngơ, gật đầu: “Ừ ừ, nhưng chỉ có thể xem ở đó, không được mang ra ngoài.” +

Ngọc Tế gật đầu: “Ăn gì không?” +

Thạch Nhạc vui vẻ nhào vào nhà: “Ăn!” +

Vì đại sự cả đời của nam thần, cậu ta quyết định đánh thẳng vào lòng địch, tìm hiểu tính hướng của anh Ngọc tạo cơ hội cho nam thần! +

“Tôi không phải gian phu của anh Ngọc cậu!” +

Sau bốn lần thử mà Thạch Nhạc tự nhận là gián tiếp, Miêu Ương cuối cùng cũng dùng ánh mắt xem thường nhìn Thạch Nhạc, tức giận nói. +

“Anh Ngọc của cậu vẫn độc thân!” +

Ăn cơm xong, Ngọc Tế đi theo Thạch Nhạc về Khống Âm Phái. +

Thạch Nhạc vui vẻ truyền tin về cho sư phụ. +

Anh Ngọc độc thân, Quỷ Vương có cơ hội rồi! +

Chưởng môn Khống Âm Phái nghe nói Ngọc Tế đến, lập tức xuống tận cổng sơn môn để đón, không hề ra vẻ làm giá chưởng môn một phái. +

Đón Ngọc Tế vào phòng khách, chưởng môn Khống Âm Phái cười hiền lành: “Ngọc tiểu hữu, tôi nghe Nhạc Nhạc nói cậu đã xem bức họa của Quỷ Vương. Thấy Quỷ Vương không tệ đúng không?” +

Ngọc Tế ngồi xuống, nói: “Nhìn cũng được.” +

Chưởng môn Khống Âm Phái cảm thán: “Đúng vậy, sách sử viết Nghiệp Đế trên chiến trường anh dũng thiện chiến, dũng mãnh như thép, vẻ ngoài ngọc thụ lâm phong, tuấn dật tiêu sái, có thể nói là văn võ song toàn.” +

Ngọc Tế cúi đầu uống trà. +

Che lấp cảm xúc bất thình lình trong đáy mắt. +

Uống một ngụm trà, Ngọc Tế ngẩng đầu, trên mặt lại là vẻ lạnh nhạt: “Nhưng bản chất Quỷ Vương vẫn là quỷ, còn là lệ quỷ hung ác bị Đạo Ngô chân nhân phong ấn, người quỷ khác biệt …” +

Mắt chưởng môn hơi híp lại, sau đó tiếp tục cười: “Ngọc tiểu hữu không biết, Nghiệp Đế được trời ban quỷ thân. Thân thể không khác gì người thường, có nhiệt độ, có hơi thở, có tim đập, động phòng hoàn toàn không thành vấn đề.” +

Có thể động phòng thật à? +

Khóe môi Ngọc Tế hơi cong lên, sau đó rất nhanh đã bị đè xuống lại: “Chưởng môn hiểu lầm, lần trước làm nhiệm vụ tôi gặp phải vài trận pháp. Nghe Thạch Nhạc nói quý phái có điển tịch về trận pháp thượng cổ nên mới đến một chuyến, muốn mượn tư liệu xem thử …” +

Chưởng môn Khống Âm Phái: “…” +

Thằng nhóc Thạch Nhạc dám dối gạt quân tình? +

Ngọc Tế: “Thuật sĩ mấy nghìn năm nay đều xem bắt quỷ trừ yêu như nghĩa vụ, chưa từng có lệ ký khế ước với quỷ quái.” +

Chưởng môn: “…” +

Tự nhiên có một dự cảm không ổn. +

Ngọc Tế nhìn chưởng môn: “Tôi có một nghi vấn, mọi người đều biết rõ thuật sĩ và quỷ yêu xưa nay là kẻ địch, vì sao còn tích cực tác hợp tôi với Quỷ Vương?” +

Ngọc Tế: “Chưởng môn có thể giải thích nghi vấn này được không?” +

Râu của chưởng môn Khống Âm Phái run lên, ông ta nhìn Ngọc Tế. +

Sắc mặt Ngọc Tế vẫn lạnh nhạt, trong ánh mắt trong suốt đầy vẻ thông tuệ. +

Chưởng môn thấy được trong mắt Ngọc Tế, Ngọc Tế đến Khống Âm Phái xem điển tịch là giả, mượn cớ tìm hiểu lý do vì sao bọn họ nóng lòng muốn tác hợp cậu với Quỷ Vương mới là thật. +

Ngọc Tế muốn biết nguyên nhân đằng sau sự tác hợp của Tam giới, hoặc nên nói là Ngọc Tế muốn bàn điều kiện với Tam giới. +

Chưởng môn Khống Âm Phái thua Ngọc Tế một nước cờ. +

Ông vuốt râu, thở dài: “Ngọc tiểu hữu, cậu có biết khi Quỷ Vương tu thành quỷ thân, Nhân giới chúng ta đã xảy ra chuyện gì không?” +

Ngọc Tế: “Tương truyền sau khi Quỷ Vương tu thành quỷ thân, lệ khí ngập trời, dẫn dắt chín Quỷ Tướng giết hại ngàn vạn sinh linh, khiến Nhân giới máu chảy thành sông, oan hồn khắp chốn, sau đó bị Đạo Ngô chân nhân liều chết phong ấn ở Cửu U.” +

Chưởng môn than nhẹ: “Không sai, Đạo Ngô chân nhân tọa hóa đã hơn ba nghìn năm, bây giờ Quỷ Vương lại rục rịch, phong ấn Cửu U tràn ngập nguy cơ. Ba vị giới chủ sau khi đến điện Cửu U mang về một tờ sinh thần bát tự, nói là người Quỷ Vương muốn cưới.” +

Ngọc Tế ngẩn ngơ: “Tôi?” +

Chưởng môn gật đầu: “Cậu.” +

Ngọc Tế cúi đầu. +

Chưởng môn thấy Ngọc Tế cúi đầu không nói gì, tưởng Ngọc Tế khó chịu, chỉ đành khuyên giải: “Quỷ Vương hằng năm bị nhốt ở Cửu U, cho dù hai bên có kết khế ước cũng chỉ là ký mà thôi, không có tiến triển thực tế gì cả.” +

Tuy rằng sẽ không bị Quỷ Vương làm gì, nhưng cả đời Ngọc Tế cũng không thể cưới gả ai khác, tộc Ngọc thị có lẽ phải đoạn tuyệt tại đây. +

Đáng tiếc. +

Lòng chưởng môn Khống Âm Phái hơi thương tiếc, cũng áy náy với Ngọc Tế, gọi Thạch Nhạc đưa Ngọc Tế đang im lặng không nói gì đến Tàng Thư Các, cho phép Ngọc Tế xem điển tịch bên trong. +

Thạch Nhạc vâng lời đến, sau lưng là một thiếu niên mặc đồ đỏ. +

Thiếu niên thoạt nhìn chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, quần áo đỏ tươi bay lất phất, khuôn mặt trắng nõn, thanh tú, ánh mắt lạnh như đao. +

“Đây là Hồng Y, con rối của em.” +

Ngọc Tế: “Con rối?” +

Trước nghe Khống Âm Phái thiện điều khiển con rối, đệ tử trong môn phái đều có một con rối đi theo bên mình. +

Ngọc Tế đã từng thấy con rối của các đệ tử khác, phần lớn là sắc mặt xanh mét, ánh mắt dại ra, chưa từng thấy con rối nào như của Thạch Nhạc, da thịt bóng loáng như người sống. +

Thạch Nhạc đắc ý: “Hồng Y là do sư tổ tốn rất nhiều công sức để luyện chế, thân thể cứng rắn, khí lực mạnh mẽ, có thể một quyền đánh sập một ngọn núi, là chí bảo của Khống Âm Phái đấy!” +

“Anh Ngọc, sư phụ kêu em đưa anh đi đọc sách, em dẫn anh đến Tàng Thư Các.” +

Thạch Nhạc cẩn thận đưa điển tịch cho Ngọc Tế. +

Sau đó đưa con rối Hồng Y đi tập luyện như thường lệ. +

Mệnh cách của Ngọc Tế rất đặc biệt, thiên phú về mặt thuật pháp khiến nhiều người run sợ, vũ lực có thể cao đến khó chịu, nhưng động đến bố trận, Ngọc Tế như người mù vậy, đọc mãi không hiểu. +

Học vẹt suốt mấy ngày Ngọc Tế mới miễn cưỡng nhớ được vài trận đồ của hung trận thượng cổ vào trong đầu. +

Nhớ được trận đồ, Ngọc Tế còn chưa kịp xem có điển tịch ghi chép về trận đại chiến nghìn năm trước hay không thì Thạch Nhạc đã chạy vào Tàng Thư Các. +

“Anh Ngọc, Nhân chủ tìm anh! Đang chờ ở phòng khách.” +

Ngọc Tế nhìn bầu trời xanh trong bên ngoài. +

Người cậu đang chờ cuối cùng cũng đến. +

Ngọc Tế đi theo Thạch Nhạc vào phòng khách, sau đó thấy chủ vị ở phòng khách có một người lớn tuổi trông có vẻ hiền lành mặc đạo bào in bát quái màu trắng, tóc bạc râu bạc. +

Nhân chủ, Mục Thường Sư. +

Mục Thường Sư thấy Ngọc Tế, cười tủm tỉm đón cậu ngồi xuống, thân thiết nói: “Ngọc tiểu hữu, ta cũng không lòng vòng, hôm nay ta đến là vì chuyện của Quỷ Vương.” +

“Quỷ Vương có dị động, nếu thoát vây thì chỉ e thiên hạ sẽ đại loạn, chỉ có Ngọc tiểu hữu mới có thể trấn an lệ khí của Quỷ Vương. Vì thiên hạ chúng sinh, ta cũng không thể không đến đây xin Ngọc tiểu hữu giúp đỡ.” +

Ngọc Tế ôm quyền bái theo lễ vãn bối, lạnh nhạt nói: “Ngài xin đi.” +

Râu chưởng môn Khống Âm Phái rung lên. +

Râu Mục Thường Sư cũng run rẩy. +

Thanh Nhạc cúi đầu. +

Ngài xin đi, ha ha ha. +

Ảnh ngầu xỉu má ơi, ha ha! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Cửu Vĩ Băng Hồ: Đã tặng 1 vỏ sò
8 tháng

Comments (2)