Skip to main content

Chương 13

dathaiPiter

Cánh tay máy của Hứa Thanh Hoài phản ứng nhanh hơn phản ứng bản năng của anh, lớp kim loại nhanh chóng bao phủ lên khắp cánh tay của anh, va chạm với con quái vật, làm Hứa Thanh Hoài lùi lại nửa bước. +

Cơn giận của con quái vật không thể bị lấn át, muốn hòa tan cánh tay máy thành một đám sắt vụn, nhưng lại cố kỵ thân thể vừa vô dụng vừa yếu ớt của con người, vì vậy nó phẫn nộ há mồm, dùng hàm răng sắc bén cắn xé lớp hợp kim đặc chế, dễ dàng phá vỡ lớp kim loại. +

Làn da trên cánh tay của Hứa Thanh Hoài đau nhức, anh cuối cùng cũng phản ứng lại, một tay nắm lấy thân thể của con quái vật, giận dữ nói: “Hứa Hữu Dư!” +

Hứa Hữu Dư phát ra tiếng thét chói tai cao vút, vẫn cắn cánh tay máy, không chịu buông ra. Hứa Thanh Hoài bóp chặt cái đuôi của nó: “Buông ra! Ngay!” +

Con mắt màu đỏ tươi híp lại thành một cái khe, căm giận nhìn chằm chằm con người. +

Hứa Thanh Hoài nghiến răng: “Tao đếm từ ba, ba, hai…” +

Hứa Hữu Dư mạnh mẽ hừ một cái, tất cả các giác hút vẫn duy trì tư thế dính chặt vào cánh tay máy, miễn cưỡng thả lỏng hàm răng, xúc tu mấp máy, như một con rắn âm lãnh, siết chặt lấy cánh tay của Hứa Thanh Hoài. +

Nó một lần nữa phát ra những âm tiết quái dị, trở nên khàn khàn khó nghe, như chú ngữ nào đó. +

“chi……chi…… Rớt……sh……si…… Ăn…… Rớt…… Không……” +

Hứa Thanh Hoài nắm lấy cái đuôi của nó, nhíu mày: “Buông xúc tu ra — nhớ kỹ quy định giữa chúng ta, Hứa Hữu Dư.” +

Cái đuôi cứng rắn quấn chặt lấy cổ tay của anh, siết quá chặt nên để lại một vệt màu đỏ tươi, như đang trả thù anh. +

Sau đó, nó rút lại từng cái xúc tu một, cọ tới cọ lui, tiêu cực chây lười, mất vài phút hoàn toàn buông hoàn cánh tay máy, ngược lại nhảy qua bao phủ hoàn toàn bàn tay phải của Hứa Thanh Hoài, dùng giác hút ướt át liếm láp vết muối còn sót lại trên làn da người. +

Dù nó không tình nguyện thuận theo yêu cầu của anh, Hứa Thanh Hoài vẫn cảm thấy rất vui vẻ với biểu hiện của nó. +

Anh chỉ quát nhẹ một câu: “Lại phá phách cái gì?” Rồi tạm thời tháo cánh tay máy xuống, để lên bàn làm việc, định tìm thời gian sửa chữa lớp kim loại bị cắn ra hàng loạt dấu răng. +

Thấy anh cởi bỏ cánh tay máy, con quái vật trở nên hài lòng rõ rệt, xúc tu dính nhớp mút con người, con mắt màu đỏ tươi híp lại, trách móc đối diện với Hứa Thanh Hoài. +

Hứa Thanh Hoài do dự hai giây, cuối cùng cũng nhớ ra mình phải xem giờ. +

Đồng hồ trên tường chỉ bây giờ là thứ ba, 11 giờ, hai ngày ở chính giữa đã hoàn toàn biến mất. +

Đến lúc này, Hứa Thanh Hoài mới đột nhiên cảm thấy cơn mệt mỏi và đói khát dữ dội. Anh cảm thấy hơi hoảng hốt, xoa trán, nói với Hứa Hữu Dư: “Xin lỗi, quên thả mày xuống.” +

Hứa Hữu Dư cắn một ngụm vào ngón tay cái của anh, không dùng lực, chỉ mài nhẹ bằng hàm răng. +

Hứa Thanh Hoài đi vào trong bếp nấu một nồi lẩu thập cẩm, ăn ngấu nghiến, rồi pha cho Hứa Hữu Dư một chén sữa bột quá hạn sử dụng, ngáp một cái, dựa vào ghế, nhìn Hứa Hữu Dư ghét bỏ mút sữa bằng giác hút. +

Hai ngày nay, hình như nó đã tiêu hóa xong Ngư Phiến. +

Nó lớn hơn lúc trước hai vòng, xúc tu dài nhất dài ngang ngửa cánh tay của Hứa Thanh Hoài, da của nó cũng đổi thành màu sắc tươi đẹp, sẽ thay đổi theo môi trường, nhìn như mang theo kịch độc. +

Đuôi nó mọc đầy gai nhọn, nhưng chỉ hiện ra khi nó có ý định tấn công, bây giờ nó đang uống sữa, những cái gai nhọn đó đều biến mất, chỉ còn lớp vỏ cứng trụi lủi. Thậm chí khi Hứa Thanh Hoài duỗi tay sờ đuôi nó, vật phẩm nguy hiểm lại đáng sợ này còn nhạy cảm run rẩy, nhanh chóng rút về, giấu dưới thân thể của nó, nhìn có vẻ vô hại. +

Hứa Thanh Hoài kiên nhẫn chờ nó uống hết chén sữa, ôm nó lên giữa không trung. +

Lúc trước anh chỉ cần dùng một bàn tay là có thể nhẹ nhàng nhấc nó lên, bây giờ cần phải ôm bằng cả hai tay, có vẻ đã nặng khoảng hai mươi cân. +

Hứa Thanh Hoài nói: “Há mồm.” +

Con quái vật nghe lời mà há mồm, lộ ra răng nanh dính đầy sữa. Hứa Thanh Hoài ghét bỏ mà nói: “Rửa sạch hàm răng đi, nhiều cái răng như vậy, tao không muốn chà rửa từng cái đâu.” +

Khoang miệng của nó bắt đầu phân bố chất lỏng có tính ăn mòn mạnh, nhanh chóng ăn mòn thức ăn còn sót lại, sạch đến mức những cái răng nhọn phản xạ ánh sáng lạnh lẽo, con mắt màu đỏ tươi có chút đắc ý mà nhìn Hứa Thanh Hoài, như đang chờ anh kinh ngạc rồi khen nó. +

Hứa Thanh Hoài nhếch môi. +

Anh dùng một cái đũa khuấy chén sữa: “Không được ăn đũa, há mồm ra một chút.” +

Cái đũa chọc vào trong miệng nó, nó há miệng đến mức to nhất, đầu lưỡi phân nhánh của nó thành thật ép dưới đáy, lộ yết hầu màu đỏ tươi ở bên trong. +

So với lần trước, yết hầu của nó đã càng ngày càng giống yết hầu của con người, vòm miệng vốn dĩ mọc đầy răng trở nên bóng loáng hơn, amidan đã dần dần thành hình, chỉ là hình dạng của hầu nói vẫn mang hình dạng lượn sóng, có lẽ để có thêm lực để đè ép thức ăn. +

Hứa Thanh Hoài dùng cái đũa chặn miệng nó, lấy một con dao nhỏ dài từ trên bàn làm việc. +

“Mở tiếp, há to ra.” +

Con quái vật dùng xúc tua vỗ vỗ lên mu bàn tay của anh, ý bảo anh rút đũa ra trước. +

Hứa Thanh Hoài rút cái đũa ra, con quái vật thanh giọng, cái miệng vốn chỉ to bằng một trứng gà thử giật giật một chút, rồi đột nhiên mở rộng đến mức to bằng nắm tay, chiếm gần hết phần đầu của nó, đè ép cấu trúc của phần đầu đến mức chỉ còn một con mắt. +

Hứa Thanh Hoài: “……” +

Anh im lặng nửa phút, nhìn chằm chằm cảnh tượng kinh dị trước mắt. +

Con quái vật bắt đầu mất kiên nhẫn, lại dùng xúc tua gõ gõ anh, ý bảo anh muốn làm gì thì làm nhanh lên. +

Hứa Thanh Hoài chậm rãi hít vào một hơi, kìm nén cảm giác khó chịu, hầu kết hơi lăn lộn, đưa con dao nhỏ vào trong cái miệng có đầy hàm răng rậm rạp. +

“Chỗ này…” Anh cầm lưng dao dán lên thực quản không bằng phẳng của nó, “… Tước đi một chút, độ cong có chút nhỏ, cố gắng làm phẳng…” +

Lưỡi dao lạnh lẽo chậm rãi di chuyển, lướt qua niêm mạc màu đỏ tươi, kiên nhẫn chỉ ra phần cấu trúc không phù hợp, nhắc nhở con quái vật nên dùng độ nén như thế nào để cải tiến kết cấu cơ thể của mình. +

Con quái vật thông minh nghe thấy lời của anh, liền hiểu ngay, dựa theo chỉ dẫn của Hứa Thanh Hoài mà cẩn thận chỉnh sửa cổ họng của mình. +

Nhưng sửa sửa một lúc, không hiểu tại sao, chỗ lưỡi dao lướt qua bắt đầu phân bố chất nhầy không biết tên, không có tính ăn mòn, lại có mùi tanh nhàn nhạt khó có thể miêu tả, giống mùi chất nhầy lần trước nó đã dùng để bôi lên ngực Hứa Thanh Hoài. +

Động tác của Hứa Thanh Hoài ngừng lại. +

Vẻ mặt anh có chút kỳ quặc rũ mắt nhìn con quái vật, mà khuôn mặt không có ngũ quan của con quái vật cũng hiện ra biểu tình cổ quái, tròng mắt bị chen ra một góc giật giật, lệch ra xa anh hơn, như chột dạ, không muốn đối mặt với anh. +

Hứa Thanh Hoài nhàn nhạt nói: “Muốn tao dùng lưỡi dao à?” +

Con quái vật dùng sức nuốt một ngụm, muốn nuốt đám chất nhầy đó, nhưng vì há miệng quá to, không nuốt được hết, phía trên dao vẫn ướt dầm dề. +

Hứa Thanh Hoài trầm mặc một lát, cuối cùng anh quyết định làm ngơ, chỉ lặng lẽ rút tay về, dùng chuôi dao chọc chọc: “Tiếp theo. Cục thịt này, chúng ta gọi nó là amidan, phần này nên lớn hơn, ngụy trang thành hình dạng giọt nước — giọt nước, mày hiểu không? Hình giọt nước nhỏ từ trong vòi nước.” +

Cổ họng của con quái vật ướt hơn, chất nhầy gần như muốn bao phủ toàn bộ lưỡi dao, tốc độ ngụy trang cũng chậm dần, một lúc lâu sau mới cải tạo amidan thành hình dạng phù hợp, tròng mắt màu đỏ tươi trở nên tươi hơn nữa. +

Hứa Thanh Hoài: “…… Cuối cùng làm gốc lưỡi lớn hơn một chút, đầu lưỡi bị phân nhánh cũng không sao, nhưng gốc lưỡi không được thon dài như vậy.” +

Con quái vật chậm rãi sửa lại, hơi chây lười một cách tiêu cực, thậm chí thịt trong miệng lặng lẽ mấp máy, bao lấy lưỡi dao. +

Mùi tanh càng ngày càng nồng, nhiễm một chút hương vị quỷ dị khó nói. Hứa Thanh Hoài nhìn lưỡi dao bị màng thịt bao phủ, mơ hồ cảm thấy không được tự nhiên, liền thu dao về. +

“Tự sửa đi,” không hiểu sao, anh cảm thấy hơi tức giận, như bị món đồ chơi nhỏ mình nuôi xúc phạm, “Tao nghĩ mày không cần sửa mồm cũng biết cách nói chuyện.” +

Con quái vật vẫn há to miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn Hứa Thanh Hoài, amidan trong cổ họng quơ quơ, phát ra âm thanh nửa người nửa quỷ. +

Hứa Thanh Hoài thu hồi ánh mắt, nín thở đi ra hồ nước để rửa sạch con dao, rồi lại ngồi xuống bàn làm việc, cầm lấy cánh tay máy, định sửa chữa lỗ hổng Hứa Hữu Dư vừa cắn ra. +

Hai ngày trước anh đã thay vật liệu mới cho cánh tay máy này, mô phỏng khả năng tự khép lại của sinh vật, có chức năng tự động chữa trị những vết thương nhẹ. Vừa rồi Hứa Hữu Dư chỉ cắn ra vài cái lỗ nhỏ, lẽ ra cánh tay máy đã tự lành, nhưng những cái lỗ kia vẫn còn nguyên. +

Chất nhầy trên răng Hứa Hữu Dư, chứa thành phần ngăn cản miệng vết thương khép lại. +

Miễn cưỡng có thể xem nó là một sinh vật sống, thủ đoạn gây chết người của nó hình như hơi vượt quá tưởng tượng của anh. +

Hứa Thanh Hoài nhìn chằm chằm đám lỗ kia một lúc, chợt nảy ra một ý tưởng, rút một cái thước từ trong hộp dụng cụ. +

Chờ đến khi anh lấy lại tinh thần, anh đang đo kích cỡ của các lỗ nhỏ đó. +

Tổng cộng có tám lỗ, mỗi lỗ đều có đường kính 0.15mm, cực kỳ nhỏ, mắt thường khó có thể phát hiện, trông rất vô hại. +

Nhưng nó có thể xuất hiện trên cánh tay máy có độ mềm dẻo cực kỳ cao, tỏ rõ độ sắc bén và cứng rắn của hàm răng. +

Hứa Thanh Hoài theo bản năng chống cằm lên cây thước. +

“Mới 0.15mm,” anh thầm cảm thán, “Nếu tham khảo hàm răng của rắn, răng nanh có đường kính 0.15mm chỉ có thể tính là một con rắn chưa trưởng thành.” +

Nghĩ như vậy, cơn giận vừa rồi đã lặng lẽ tan hơn phân nửa. +

“Dù sao, bây giờ nó vẫn chỉ là một ấu tể còn chưa đầy tháng, nhỏ đến đáng thương, chỉ là món đồ chơi nhỏ ngu xuẩn chỉ biết ăn.” Anh lại nghĩ, “Trước kia, khi Bánh Bao mới học cách xử lý dữ liệu một cách tự chủ, nó cũng phiền phức như vậy.” +

Khóe miệng Hứa Thanh Hoài hơi cong, thu lại cây thước, bắt đầu nối lại những sợi dây thần kinh bị cắn đứt. +

Mà “đồ chơi nhỏ” trong mắt anh đang lặng lẽ bò lên lưng ghế của anh. +

Sau khi ăn Ngư Phiến, nó cuối cùng cũng không liên quan gì đến từ “nhỏ”, đã to như một con mèo, xúc tua trở nên thô tráng đáng sợ hơn, xúc tua phía dưới thân thể có lớp vỏ cứng có thể khiến người ta sợ hãi, chỉ dựa vào lưng ghế mà không làm gì, cũng đủ làm người chứng kiến bị dọa đến mức tinh thần thất thường. +

Nó lặng lẽ áp sát, cái đầu hình trứng màu xám gần như dán lên sườn mặt của Hứa Thanh Hoài, con mắt màu đỏ tươi chuyển động, nhìn chằm chằm vào sườn mặt của con người với cự ly cực kỳ gần, như dã thú nguy hiểm đang tính toán nên làm thế nào để bắt được con mồi. +

Cơ thể Hứa Thanh Hoài một lần nữa đưa ra phản ứng bản năng, độ ấm nhanh chóng xói mòn, lông tơ trên làn da dựng đứng lên. Nhưng toàn bộ sự chú ý của anh đều tập trung ở công việc trên tay, mãi không quay đầu lại. +

Hơi thở của con quái vật trở nên lạnh lẽo hơn. +

Xúc tu cọ xát vào nhau, phát ra thanh âm òm ọp òm ọp dính nhớp. +

Một lát sau, một cái xúc tua rút ra từ lưng ghế, nâng lên giữa không trung, chạm vào vành tai Hứa Thanh Hoài. +

“Ăn.” +

Một âm tiết rõ ràng chui vào trong màng nhĩ của Hứa Thanh Hoài. +

Âm thanh vẫn cực kỳ quái dị, như đã bị xử lý qua máy biến giọng, lại xuyên qua một lớp nước thật dày, lướt qua không gian vặn vẹo, cuối cùng truyền đến thế giới hiện thực với hình thức hoàn toàn sai lệch, miễn cưỡng được lỗ tai của con người bắt giữ. +

Động tác của Hứa Thanh Hoài lập tức ngừng lại. +

Trong nháy mắt, anh gần như không kìm được bản năng tấn công của mình, gân xanh trên trán căng cứng đến tận cùng, ngón tay nắm cánh tay máy chặt đến mức trắng bệch. +

Anh cắn khớp hàm, hít sâu một hơi, chậm rãi quay đầu, đối diện với một con mắt màu đỏ tươi gần trong gang tấc. +

Đầu con quái vật cách mặt anh không đến hai centimet. +

Cái miệng đã khôi phục kích cỡ bình thường lại giật giật, lộ ra hàm răng rậm rạp. +

“Ăn.” +

Nó lại nói. +

“Ăn. Không.” +

“Ngươi. Nó. Không.” +

“Không.” +

“Ăn.” +

“Ăn. Nó. Không…… Ngươi.” +

“Xem!” +

“Ăn……” +

…… +

Con quái vật dùng ngoại hình hoàn toàn không thuộc về nhân loại, phát ra ngôn ngữ loài người, như sinh vật trong cơn ác mộng kinh khủng nhất, nó chậm rãi nâng xúc tu lên, dính nhớp quấn lấy cổ Hứa Thanh Hoài. +

“Ta. Ăn. Nó.” Con quái vật chậm rãi nói, “Ngươi. Không. Ta. Không……” +

Tác giả có lời muốn nói: +

Ôi dào đáng yêu quá! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.