Skip to main content

Chương 13: Ham muốn chiếm hữu

dathaiPiter

Mỗi lần cãi vã, Chử Vân đều sẽ thút thít xin lỗi, dùng đủ mọi cách để khiến Lâm Chiếu Không nguôi giận. Thế nhưng, những vấn đề và rắc rối chưa bao giờ được giải quyết triệt để; chúng cứ thế bị nén lại, chồng chất lên nhau ngày này qua ngày khác. Những cuộc cãi vã về sau cũng chỉ đơn thuần là cãi cọ, chẳng đi đến đâu. Lâm Chiếu Không ghét việc tranh chấp, y chỉ muốn đối mặt và giải quyết khi vấn đề phát sinh, chứ không phải là đối diện với những cảm xúc của Chử Vân và một căn nhà trống rỗng. +

“Em biết không, anh rất ghét điểm này ở em.” Lâm Chiếu Không rũ mắt nói: “Chúng ta có rất nhiều vấn đề, nhưng chưa bao giờ được giải quyết cả. Dù cảm xúc đã dịu đi, nhưng mấu chốt vẫn luôn nằm đó.” +

Chử Vân đứng thẳng người dậy, hắn nhìn Lâm Chiếu Không: “Đó là vì anh chưa bao giờ bận tâm đến cảm nhận của em. Em cứ ngỡ anh hiểu em.” Nỗi đau buồn của Chử Vân dường như sắp tràn ra ngoài, hắn lấy tay che mặt: “Chúng ta không nên trở thành như thế này.” +

Lần đầu tiên hai người phát sinh vấn đề là vào ngày đêm Giao thừa. Chử Vân ở nhà chuẩn bị mâm cơm tất niên, còn Lâm Chiếu Không vẫn đang làm việc, phải đến tận chiều y mới được tan làm về nhà. Những năm trước, đêm Giao thừa của Chử Vân thường chỉ là ghé qua chỗ bố một lát, ăn bữa cơm rồi đi uống rượu, hát karaoke cùng bạn bè. Nhưng năm nay bố hắn ở nước ngoài, lại thêm việc đang hẹn hò với Lâm Chiếu Không, nên bữa cơm tất niên này đã trở thành thế giới của riêng hai người. +

Mâm cơm được chuẩn bị vô cùng thịnh soạn. Khi Lâm Chiếu Không chưa về, Chử Vân đã tất bật chuẩn bị nguyên liệu; hắn tẩm ướp bít tết, làm hải sản sốt thái, các món xào cũng đã thái sẵn chờ sẵn. Lúc Lâm Chiếu Không bước chân vào cửa, Chử Vân đã làm xong các món khai vị. Khi ấy cả hai vẫn còn vô cùng quấn quýt, Lâm Chiếu Không vừa vào nhà, Chử Vân đã đón lấy, hai người hôn nhau thắm thiết ngay tại cửa ra và. +

Lâm Chiếu Không khều nhẹ cằm Chử Vân, nheo đôi mắt hồ ly ấy mà hỏi: “Chú chó ngoan có nhớ anh không?” +

“Nhớ muốn chết đi được, anh mà không về là em lên tận công ty tìm anh luôn đấy.” Chử Vân ủ lấy đôi bàn tay đang lạnh ngắt của Lâm Chiếu Không: “Em thổi hơi cho anh nhé, sao tay lại lạnh thế này.” +

“Anh đứng dưới hầm gửi xe gọi điện cho mẹ một lát.” Lâm Chiếu Không bảo: “Mùa đông ở Bắc Kinh đúng là lạnh thật, chẳng thể rời xa cái lò sưởi nổi.” +

Chử Vân hôn lên mu bàn tay Lâm Chiếu Không. Hắn bám lấy y không rời, ngay cả khi y đã thay đồ vào bếp rồi vẫn không buông tay, cứ thế luồn tay vào trong áo sơ mi của Lâm Chiếu Không mà vuốt ve, liên tục đặt những nụ hôn nồng cháy lên sau gáy y, làm Lâm Chiếu Không cầm chảo mà tay cũng phát mềm. +

Đêm Giao thừa ấy, bữa cơm tất niên còn chưa ăn xong thì cả hai đã ăn lấy nhau rồi. Quần áo vừa cởi được phân nửa thì điện thoại của Chử Vân đổ chuông. Hắn dập máy nhưng nó lại reo tiếp, lặp đi lặp lại ba lần như thế hắn mới bắt máy. Là Kỳ Thiệu, đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt giục hắn ra ngoài chơi, bảo hắn nhớ dẫn theo Lâm Chiếu Không đi cùng, nói là yêu nhau mấy tháng rồi mà chưa bao giờ thấy mặt mũi người yêu đâu. +

Sau khi cúp máy, Lâm Chiếu Không lập tức ngồi dậy. Y trở lại vẻ ngoài có chút lãnh đạm thường ngày, thu lại mọi dục vọng, chậm rãi mặc lại quần áo. Lúc Chử Vân giúp y sơ vin vạt áo sơ mi, y còn hôn lên má hắn, bảo rằng tối về phải tiếp tục đoạn đang dở dang này. +

Tối hôm đó rất đông người, toàn là bạn bè của Chử Vân. Đây là lần đầu tiên Lâm Chiếu Không gặp những người này, cũng là lần đầu tiên tham gia một buổi tụ tập như vậy kể từ khi đến Bắc Kinh. Sau khi giới thiệu ngắn gọn, mọi người bắt đầu bày trò chơi bời huyên náo. Đối với Lâm Chiếu Không, buổi tối hôm ấy có chút nhàm chá. Bản thân y vốn không thích những cuộc tụ họp thế này nên tự tìm một góc khuất, lặng lẽ nhâm nhi rượu và quan sát Chử Vân tán gẫu với bạn bè. +

Chử Vân là người tràn đầy sức sống, rực rỡ và dường như ai cũng yêu mến hắn. Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng Lâm Chiếu Không đột nhiên trỗi dậy một ham muốn chiếm hữu mãnh liệt khó tả. Y không muốn những người kia cứ nhìn chằm chằm vào Chử Vân, cảm giác rất phiền phức. Khói thuốc tràn vào phổi làm dịu đi phần nào cảm xúc mãnh liệt ấy, y vừa uống rượu vừa nhìn Chử Vân chơi bi-a. Giữa hai người là làn khói mờ ảo và những bóng người qua lại, Chử Vân đứng ở nơi đầy ánh sáng, mỉm cười với y và còn gửi một nụ hôn gió, khiến đám đông xung quanh một phen xôn xao. +

Quá đỗi chói mắt, thật muốn giấu em ấy đi cho riêng mình. +

Sự xa cách của Lâm Chiếu Không khiến nhiều người không dám lại gần, ngoại trừ gã vô tư như Kỳ Thiệu. Anh ta cứ sợ Lâm Chiếu Không buồn chán không có ai chơi cùng, nên hễ rảnh là lại lân la kể cho y nghe đủ chuyện của Chử Vân từ thuở nhỏ, còn nhiệt tình lôi kéo y vào cuộc vui. Lâm Chiếu Không lắng nghe, y nhận ra cuộc sống của Chử Vân quá phong phú, bạn bè quá nhiều, và những người ái mộ hắn cũng chẳng ít. Việc họ ở bên nhau vẫn còn quá chóng vánh, những gì y biết được vẫn quá ít ỏi. Cảm giác mơ hồ về những điều chưa biết này khiến y bất an; y muốn nắm giữ mọi thứ của Chử Vân, vì chỉ có như thế, y mới thấy an toàn. +

Đêm đó họ chơi ở ngoài đến tận khuya, Chử Vân bị chuốc không ít rượu. Hắn tựa đầu vào vai Lâm Chiếu Không, mười ngón tay đan chặt lấy nhau, nhưng Lâm Chiếu Không lại chẳng thấy vui nổi. Y không thích cái cách Chử Vân thân mật quá mức khi chơi đùa với những người kia, không thích môi trường ồn ào này, và càng không thích việc người khác dòm ngó người đàn ông của mình. +

“Anh đang nghĩ gì thế?” Chử Vân hôn nhẹ lên vành tai Lâm Chiếu Không, giọng hắn rất nhỏ, chỉ đủ cho một mình y nghe thấy. +

“Đang nghĩ về em.” Lâm Chiếu Không nói: “Bạn bè em thật nhiều, mọi người đều rất yêu quý em.” +

“Ừm, chắc thế.” Chử Vân khẽ cười: “Nhưng mà vậy thì sao chứ, em chỉ thích mỗi anh thôi.” +

Ngay khoảnh khắc đó, Lâm Chiếu Không buông tay ra, đứng dậy rời khỏi chỗ ấy. Chử Vân phải mất vài giây mới phản ứng kịp là Lâm Chiếu Không đang giận, nhưng hắn lại chẳng hiểu nổi tại sao y lại giận. Lúc đó Chử Vân đã say khướt, loạng choạng đuổi theo ra ngoài nhưng không thấy bóng dáng Lâm Chiếu Không đâu nữa. +

Kỳ Thiệu đi theo ra, hỏi Chử Vân có chuyện gì. Hắn lắc đầu bảo: “Hình như bạn trai của t giận rồi.” +

“Hả? Vì sao chứ?” Kỳ Thiệu ngơ ngác: “Mày chọc người ta giận bỏ đi à?” +

“Tao không biết.” Chử Vân nói: “Tao phải đi tìm anh ấy.” +

“Tìm cái gì mà tìm, áo khoác còn chưa mặc thì mày định đi đâu? Chốc nữa lại chết rét ra đấy.” Kỳ Thiệu kéo Chử Vân quay lại: “Chắc người ta về rồi, mày đừng cuống lên như thế, lát nữa tao gọi xe đưa mà về.” +

Lâm Chiếu Không sau khi rời khỏi nơi đó thì nhanh chóng bình tĩnh lại. Lý trí quay về nhắc nhở y không nên hành xử như vậy. Thế nhưng câu nói của Chử Vân khiến y vô cùng khó chịu. Câu nói đó chẳng khác nào thừa nhận rằng Chử Vân biết rõ xung quanh có những kẻ dành cho mình thứ tình cảm khác lạ nhưng vẫn cứ tụ tập cùng họ. Dẫu biết Chử Vân rất được săn đón, biết người này có sức hấp dẫn vô hạn, nhưng y vẫn không thể chịu nổi khi ánh mắt kẻ khác cứ dán chặt vào người của mình. +

Thế nhưng, cơn giận thật sự chỉ bùng lên khi y thấy Chử Vân vừa bước ra ngoài định tìm mình lại bị kéo ngược vào trong. Đó là một cảm giác bực bội tột cùng. Thực ra Lâm Chiếu Không biết mình giận dỗi chuyện này là ấu trĩ, nhưng bản tính y là vậy, đối với những thứ thuộc về mình thì luôn muốn độc chiếm, không để ai được liếc nhìn lấy một cái. +

Đêm đó, Lâm Chiếu Không vừa bước chân vào nhà thì Chử Vân cũng về ngay sau đó. Bên ngoài lạnh thấu xương, Chử Vân đợi cho hơi lạnh trên người tan bớt mới dám ôm lấy Lâm Chiếu Không. Hắn giở trò ăn vạ, ôm chặt lấy y, hôn lên mặt y như một chú cún nhỏ đang làm nũng, kéo dài giọng cầu xin sự tha thứ: “Đừng giận nữa mà, có được không anh?” +

Lâm Chiếu Không định vùng ra khỏi vòng tay ấy, nhưng lại bị Chử Vân chặn lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn đó nuốt chửng mọi lời y định nói, và theo sau là đôi bàn tay đầy dục vọng bắt đầu châm lửa khắp nơi. Ái dục không thể dập tắt được những cảm xúc tiêu cực, nhưng nó lại khiến con người ta chẳng thốt nên lời. Quá nghiêm túc thì hóa vô tình, quá thoải mái thì lại như đang trêu ghẹo. Lâm Chiếu Không không thể từ chối cũng chẳng muốn kháng cự, y không muốn phá hỏng bầu không khí. Chỉ một chút hưởng ứng thôi cũng giống như đang tuyên bố với cả thế giới rằng y đã hết giận rồi. +

Nhưng thực tế không phải vậy. Y muốn nói với Chử Vân rằng mình không thích những buổi tụ tập như thế, muốn bảo Chử Vân hãy tránh xa những kẻ có ý đồ xấu với hắn… nhưng những nụ hôn dày đặc đã lấp đầy khoang miệng, khiến y không thể thốt ra điều gì. +

Và kể từ đó, mọi vấn đề giữa họ dường như chưa từng được đưa ra ánh sáng một lần nào nữa. Cứ như thể chỉ cần ngủ một giấc là mọi chuyện sẽ lật sang trang mới. Cứ như thế suốt bao nhiêu năm qua, cho đến tận ngày hôm nay. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)