Skip to main content

Chương 12: Bí mật của thế giới

dathaiPiter

Chương 12: Bí mật của thế giới

Không phải do cậu suy nghĩ đen tối, mà thực sự thứ trước mặt quá giống vật đó, chỉ là trên thân trụ hồng nhạt kia mọc ra một cái mồm đỏ chót, trông như một bộ phim vừa dung tục vừa kinh dị. +

“Chẳng lẽ mình đã thèm thuồng đến như vậy rồi sao?!” Ngọc Dương lẩm bẩm trong lòng, định quay người rời đi, không muốn nhìn cái thứ xấu xí trước mặt thêm một lần nào nữa. +

“Ấy ấy…đừng đi!!” Một giọng nói vội vàng vang lên tai cậu, đó là một giọng nói không thể phân rõ là nam hay nữ, già hay trẻ, rõ ràng phát ra từ cái miệng đang đóng mở kia nhưng dường như lại vang lên từ bốn phương tám hướng. Cậu kinh hoàng quay đầu lại. “Mi là cái thứ gì vậy?” +

“Xin chào người được chọn.” Nó nói, phần đầu nấm phía trên còn liên tục phun nước đầy kích động: “Xin giới thiệu, ta là thần dục vọng Eros, cũng là vị thần còn lại cuối cùng trên thế giới này.” +

“Thần dục vọng?” Ngọc Dương thầm nhẩm lại tên của nó trong đầu, ánh mắt đầy ngờ vực: “Làm thế nào ta biết mi không nói dối?” +

“Ừm…cũng không có cách nào để chứng minh cả.” Từ thân trụ của cái cục đó bỗng mọc ra hai cánh tay, một cái khoanh trước ngực, một cái để dưới cằm làm động tác suy tư đầy nhân tính “Nhưng trong tiềm thức của cậu biết ta nói thật mà. Đó là bản năng của tất cả những ai sống trong thế giới này.” +

Quả thật, ngay khi nghe thấy tên của cái cục đó cậu đã nghiễm nhiên tin tưởng nó một cách vô điều kiện, chỉ là thế giới quan bao nhiêu năm nay bỗng chốc sụp đổ làm cậu không muốn tin mà thôi. Hơn nữa nếu những gì nó nói là thật, thì trên thế giới này chỉ còn duy nhất một vị thần linh, lại là cái đầu u\\ồi như vậy làm cậu càng không thể chấp nhận. +

“Thôi được rồi” Ngọc Dương thở dài một cái, xuôi theo sự thật đau lòng này: “Vậy ngài đến gặp tôi là có chuyện gì vậy?” +

Cái đầu u\\ồi kia, không, phải gọi là thần Eros bình tĩnh lại, giọng ngài đầy đau buồn: “Ta đến là để nói cho cậu biết sự thật về thế giới này.” Không để cậu phản ứng lại, ngài tiếp tục: “Đây vốn là một thế giới nơi con người và các sinh vật khác sống dưới sự chúc phúc của những vị thần linh đáng yêu, thân thiện, trong đó có cả ta. Bỗng nhiên có một ngày, thế giới xuất hiện đường giao thoa với các thế giới ở những chiều không gian khác. Thần linh của các thế giới đó quá mạnh, chúng đã phá tan hàng rào bảo vệ nơi này, định xâm chiếm và nô dịch chúng ta. Để ngăn cản sự tan vỡ của thế giới, các vị thần đã hợp sức lại, phong ấn cánh cổng không gian đó, nhưng cái giá phải trả chính là sinh lực của chính bọn ta. Chư thần ngã xuống, chỉ còn lại mình ta rơi vào giấc ngủ ngàn năm, gần đây mới bắt đầu tỉnh lại.” +

Nghe thần Eros kể lại, nói thật Ngọc Dương cũng có một chút xúc động, biết ơn sự hi sinh của các vị thần linh cổ xưa, nhưng thực sự câu chuyện đó đã xảy ra từ rất rất lâu rồi, đối với cậu nó chỉ như một câu truyện cổ tích kỳ ảo, có đồng cảm nhưng không quá nhiều. Yên lặng chờ thần tỉnh lại từ cảm xúc tiêu cực đó, cậu mới nói: “Cảm ơn sự hy sinh của các ngài vì thế giới này. Nhưng…chắc không phải ngài chỉ muốn tìm một người nói chuyện đấy chứ?” +

“Xin lỗi, ta hơi kích động.” Thần Eros hắng giọng vài cái lấy lại tinh thần, tiếp tục kể: “Như vừa nãy ta đã nói, cậu chính là người ta đã chọn từ hàng tỷ sinh linh.” +

“Tôi?” Ngọc Dương chỉ vào mình, không thể tin nổi, tỉ lệ chọi này cũng quá cao rồi đấy chứ, 1/1 tỷ mà vẫn có thể rơi trúng đầu mình, trời mới biết cậu chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình thôi mà. +

“Chắc hẳn cậu cũng nhận ra phong ấn kia đã suy yếu, bắt đầu xuất hiện những con người vốn không thuộc về thế giới này.” Tuy không có mắt nhưng Ngọc Dương cảm thấy thần Eros như đang nhìn thẳng vào linh hồn mình, nói ra sự nghi hoặc từ sâu trong lòng cậu bao lâu nay. +

Người không thuộc về thế giới này….chẳng lẽ ý thần là Hứa Thanh Thanh? Những lời nói và hành động của cô ta vừa điên cuồng, vừa đáng sợ nhưng không hề giống một kẻ điên loạn, mà giống một người từ bên ngoài xông đến, biết hết về cuộc sống và thế giới của họ, biết trước cả những gì sắp xảy ra rồi chủ động dẫn họ đi theo hướng đó. +

“Hứa Thanh Thanh chính là người đến từ thế giới bên ngoài.” Thần Eros xác nhận lại suy đoán của cậu: “Ở thế giới cũ của cô ta, nơi này tồn tại dưới dạng một bộ tiểu thuyết lấy ba người bạn cùng phòng của cậu làm nhân vật chính. Phong ấn buông lỏng đã kéo cô ta đến đây.” +

“Tiểu thuyết? Nhưng chúng tôi rõ ràng đang sống….” Cậu đưa tay chạm vào lồng ngực mình, nơi trái tim vẫn đang đập thình thịch đầy mạnh mẽ, chứng tỏ cậu là một sinh mệnh đang thực sự tồn tại. +

“Đúng vậy, vì các cậu vẫn đang sống, có suy nghĩ và hành động của riêng mình nên mọi chuyện mới không xảy ra theo trí nhớ của cô ta.” Thần Eros hài lòng nhìn người thanh niên trước mặt. “Chính sự xuất hiện của cậu đã thay đổi tất cả, cậu là người thức tỉnh duy nhất trên thế giới này, hành động của cậu đã gọi ý thức của ‘các nhân vật trong truyện’ tỉnh giấc, từ đó thế giới chúng ta mới sống lại và có thể tự vận động để cứu lấy chính mình.” +

“Vậy tôi phải làm gì đây? Chẳng lẽ phải đi khắp nơi để gọi mọi người dậy?” Ngọc Dương hoang mang nhìn hai bàn tay mình, không rõ làm thế nào mình có thể làm được cái điều vô cùng vĩ đại mà thần vừa nhắc đến, rõ ràng cậu không làm gì cả, chỉ làm những điều bình thường như bao người khác. +

“Cậu không cần đi đâu cả.” Thần nói, giọng điệu cũng có tinh thần hơn “Vì là người thức tỉnh duy nhất nên tất cả những người đến từ bên ngoài sẽ dần dần xuất hiện bên cạnh cậu. Điều cậu cần làm chỉ là phá hoại âm mưu của chúng, không để chúng có cơ hội lớn mạnh hơn nữa trong thế giới này. Chỉ như vậy thì thế giới và ta mới có cơ hội để tích tụ sức mạnh tự chữa trị.” +

“Liệu tôi có làm được không? Tôi thậm chí còn không nhận ra ai là kẻ xâm lược.” Ngọc Dương không phải là kẻ thiếu tự tin vào chính mình, nhưng tự tin và tự cao là hai điều trái ngược nhau, bọn họ ở ngoài sáng còn kẻ địch ở trong bóng tối, rất khó để cậu ngăn chặn những điều không biết đó. +

“Yên tâm, cậu có ta mà.” Thần Eros chỉ vào bản thân mình, giọng đầy đắc ý, “Giờ ta đã tỉnh lại, tuy không còn nhiều sức mạnh nhưng có thể chỉ cho cậu biết ai là người đến từ bên ngoài. Trong một số trường hợp ta cũng có thể dùng sức mạnh để giúp đỡ cậu.” +

“Được, dù sao cũng không còn lựa chọn khác.” Ngọc Dương cười. Nếu đã không tránh được thì phải đối mặt với nó thôi. Từ trước đến nay cậu không phải là một người chỉ biết trốn tránh, hơn nữa bây giờ cậu cũng không phải chỉ có một mình, ba người đàn ông cùng phòng với cậu chắc chắn cũng không đứng yên nhìn cậu đối mặt với nguy hiểm. Nghĩ đến họ, lòng cậu dường như cũng chắc chắn hơn, như một con thuyền lênh đênh giữa giông bão nhưng biết chắc phía trước không xa là bến bờ, có thể dừng chân lại tránh gió vậy. +

“Ta cũng không để cậu làm không công đâu. Ta thấy cậu có tận ba ông chồng liền, chắc cậu cũng mệt mỏi lắm hí hí” Giọng thần đột nhiên thay đổi, trở nên đáng khinh và mờ ám hơn nhiều, giống hệt với cái vẻ ngoài không thể nhìn thẳng của ngài: “Cậu đúng là người được chọn của thần dục vọng ta. Thế nào, có muốn ta giúp đỡ gì không?” +

“Ngài định làm gì?” Ngọc Dương lấy hai tay che trước ngực, giọng đầy ngờ vực. Cái tên thần linh này nói chuyện nghiêm túc chưa được mấy câu đã đổi sang vẻ ông chú đáng khinh như vậy làm cậu thực sự lo cho tương lai của thế giới này. +

“Hay là để ta giúp cậu mọc thêm một bé sò nhỏ nhé, mềm mại, nhiều nước, đảm bảo làm bao lần cũng không bị lỏng” Thần Eros giả vờ ôm mặt, cả người đỏ bừng, kích động đến rỉ nước. +

“Không!! Tôi cấm ngài làm vậy!!!” Cậu đưa tay che phía dưới, gần như là hét lên, cậu rất hài lòng với cơ thể mình rồi, không muốn tự dưng mọc thêm một bộ phận không nên có nào cả! +

“Tiếc quá” Thần Eros chậc một cái đầy tiếc nuối, không hiểu sao người thanh niên trước mặt lại từ chối món quà tuyệt vời của mình… thực sự không hổ danh là vị thần của dục vọng, “Quyền năng của ta vẫn chưa phục hồi nhiều, phải tặng cậu cái gì đây?” +

“Không cần! Tôi rất vui lòng khi được giúp ngài, ngài không cần gì cả!” Quá sợ mình tự dưng mọc thêm một bộ phận nào đó khác nữa, Ngọc Dương lắc đầu nguầy nguậy, dùng hết khả năng của mình để từ chối ‘món quà’ của thần. +

“Không được, không tặng cậu gì đó thì lòng ta không yên.” Thần vẫn vô cùng quyết tâm, vắt nát óc để nghĩ ra điều gì đó, ngay cả thân trụ cường tráng dường như cũng trở nên khô héo đi vài phần. +

“Được rồi, ta sẽ giúp cơ thể cậu trở nên mềm mại, nhạy cảm hơn, tiểu cúc hoa cũng co dãn, nhiều nước hơn nhé. Còn về chuyện bé sò trắng mềm kia chúng ta sẽ bàn lại sau!” hai bàn tay của thần đập vào nhau một cái, phát ra tiếng ‘bốp’ đầy mạnh mẽ, rồi không để cho cậu phản ứng lại, từ trên người thần đã phun ra một lớp sương mù màu trắng bao trùm lấy cậu. +

“Không!!!” Cậu hét lên một tiếng thất thanh rồi tỉnh bật dậy từ trong giấc mộng, trán đầy mồ hôi. +

“Em không sao chứ?” Lâm Duyệt ở giường đối diện nghe thấy tiếng hét của cậu, tỉnh giấc vội vàng đến gần xem tình hình, Trình Hạo và Tần Mặc cũng nhanh chóng trèo xuống giường tầng. +

Tần Mặc lấy tay sờ nhẹ lên trán cậu, trên đó đầy mồ hôi: “Mèo con, em mệt nên mơ thấy ác mộng à?” Nói xong, y còn kín đáo liếc Lâm Duyệt một cái khó chịu. +

“Uống chút nước đi.” Trình Hạo rót một cốc nước ấm cho cậu, sau đó còn chu đáo bật đèn bàn học bên cạnh lên, xua đi cảm giác tối tăm u ám trong phòng. +

“Em không sao.” Cậu uống từng ngụm nước nhỏ, ngẩng mặt lên nhìn ba người: “Chỉ là mơ thấy một giấc mộng kỳ quái nên giật mình thôi, xin lỗi đã làm các anh tỉnh giấc.” +

“Có gì mà phải xin lỗi chứ, em không sao là tốt rồi.” Lâm Duyệt xoa nhẹ đầu cậu, thấy cậu không phải đang nói dối thì cũng yên tâm hơn, thở phào. +

“Em không sao đâu.” Cậu khẳng định lại lần nữa để bọn họ yên tâm “Các anh đi ngủ tiếp đi, mai phải dậy sớm đi học mà.” +

“Có gì thì gọi anh nhé.” Trước khi về giường, ba người vẫn không yên tâm dặn dò, Trình Hạo cũng không tắt hẳn đèn đi mà để nó sáng mờ mờ, hắn nghe nói nếu phòng tối quá rất dễ gặp phải ác mộng tiếp. +

“Ừm…” Ngọc Dương nằm trở lại giường, đắp chăn, trong lòng bị sự quan tâm của ba người làm cho nóng hầm hập, ấm áp, dễ chịu vô cùng. +

‘Có ba người họ ở đây thì phải sợ gì cả’, Ngọc Dương nghĩ thầm rồi cũng nhanh chóng thiếp đi. +

Lần này, cậu không mơ thấy gì kỳ lạ nữa. +

Hết chương 12 +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.