Chương 13: Lễ hội

Chương 13: Lễ hội
Hôm nay Ngọc Dương thức dậy từ sớm, sau khi vệ sinh cá nhân xong liền bị Tần Mặc ấn xuống ghế trang điểm cả tiếng đồng hồ, những sợi lông cọ mềm mại phẩy lên mặt làm cậu bỗng nhớ lại cái hôm ở phòng vẽ riêng của y đó. Thế nhưng hôm nay thì khác, Tần Mặc cũng không còn thời gian cho những suy nghĩ kiều diễm ấy nữa, y nghiêm túc cầm bộ đồ nghề trang điểm, tô tô vẽ vẽ lên mặt Ngọc Dương. +
Đúng vậy, hôm nay là ngày bọn họ tham dự lễ hội cosplay. +
Đám người Liễu Như Yên sẽ gặp bọn họ tại nơi tổ chức lễ hội, còn Ngọc Dương và Tần Mặc sẽ trang điểm, mặc quần áo sẵn ở nhà để tiết kiệm thời gian. Cũng may cả hai người họ đều đã đẹp trai sẵn, tay nghề của Tần Mặc lại cao nên bọn họ chỉ mất một lúc đã chuẩn bị xong tất cả, xách theo đồ đạc của mình lên đường. +
….. +
Lễ hội mùa hè được tổ chức trong khu triển lãm Nhật Bản vừa mới xây dựng xong. Từ sáng sớm, nơi này đã đông nghịt người đến vui chơi, đa số những người đến đây đều khoác lên mình những bộ trang phục cosplay bắt mắt, những bộ tóc giả đủ màu sắc sặc sỡ mang đậm phong cách anime Nhật Bản, trên môi ai cũng là nụ cười vui vẻ, thân thiện làm Ngọc Dương không khỏi cũng thoải mái hơn. Những dải cờ cá chép tung bay dưới ánh nắng, tiếng nhạc anime sôi động xen lẫn tiếng cười nói khiến cả quảng trường như phủ một tầng không khí náo nhiệt khác hẳn ngày thường. +
Đám Liễu Như Yên sau khi hoàn tất việc hóa trang thì thực sự vô cùng nổi bật giữa đám đông, thậm chí còn thu hút nhiều người đến xin chụp ảnh hơn cả hai anh chàng đẹp trai là cậu và Tần Mặc. Ngọc Dương thấy vậy liền lén lút kéo Tần Mặc trốn khỏi đám người, hai người tay trong tay đi dạo giữa những quầy hàng bán goods và đồ ăn. +
“Nóng thật đấy.” Ngọc Dương dừng lại dưới một tán cây nhỏ, vừa phe phẩy chiếc quạt tay quạt cho hai người vừa nói, “Nhưng cũng vui thật, lâu rồi em mới phải cười nhiều thế này, cứng cả miệng rồi.” +
“Đâu anh xem nào ~” Tần Mặc dùng một ngón tay chọc lên chiếc má trắng trẻo, mềm mại của cậu, cười thầm, “Vẫn mềm.” +
“Đừng nghịch!” Cậu lắc đầu hất ngón tay ấy ra, trên mặt giờ vẫn còn một lớp phấn nền mỏng, cả ngày nay cậu không dám chạm vào mặt mình sợ làm trượt nền. +
Trong lúc hai người đang cười đùa, xà nẹo nhau ở một góc thì từ phía xa, khu vực sau cánh gà sân khấu chính bỗng vang lên một trận ồn ào như có người cãi nhau. Thấy bóng dáng đám Liễu Như Yên cũng ở gần đó, Ngọc Dương lo lắng kéo Tần Mặc lại, sợ bọn họ gặp phải rắc rối gì. +
May là người gặp chuyện không phải bọn họ. +
Thấy bốn người Liễu Như Yên vẫn lành lặn đứng một bên, vẻ mặt đầy hóng hớt, Tần Mặc thở ra một hơi rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy?” +
“Lại là một đám thích gây sự chú ý, ăn mặc hở hang phản cảm đến fes ấy mà.” Lục Trạch trả lời, chỉ vào nhóm người đó “Cậu nhìn bộ đồ BDSM kia đi, lại còn cái roi da kia nữa, nếu để bọn họ lên sân khấu trình diễn thật thì cái fes này coi như tàn.” +
“Chẳng hiểu sao lúc nào cũng có những thành phần như vậy.” Vũ Vân Nguyệt cũng nói, cô thở dài một tiếng đầy chán nản “Cũng may ban tổ chức còn check lại trang phục của các đội tham gia dự thi.” +
Ngọc Dương nhìn về phía đám đông cách đó không xa, mày nhíu lại. Nghe lời của Lục Trạch và Vũ Vân Nguyệt nói thì có vẻ tình trạng này đã xảy ra khá nhiều ở các lễ hội trước, nhưng đến giờ đám người này vẫn không chừa, hơn nữa xung quanh họ cũng có không ít người đứng ra bênh vực, bảo vệ một cách vô lý làm cậu không sao hiểu được, “Chẳng lẽ không có cách nào sao?” +
“Biết sao được, giờ xã hội thoáng hơn rồi cũng không có luật nào để phạt họ cả. Không đi lễ hội này thì họ đến cái khác thôi. Cậu xem, đến cả ban tổ chức cũng không làm gì được.” +
Đúng vậy thật, kết quả xử lý cuối cùng của ban tổ chức chỉ là xóa tên tiết mục của họ khỏi chương trình, đồng thời mời bọn họ ra khỏi khu vực lễ hội. Nhìn thái độ cười cợt của đám người đấy trước khi đi, Ngọc Dương biết điều này không ảnh hưởng gì đến của họ cả, không những thế những clip đăng lên mạng còn giúp họ trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết đến hơn. +
Thế nhưng, sự kiện tưởng chừng như không liên quan gì này lại ảnh hưởng trực tiếp đến đám người Liễu Như Yên. Tiết mục của mấy người gây chuyện ấy bị hủy bỏ dẫn đến việc các tiết mục tiếp theo bị đẩy lên trước, và đó chính là tiết mục của nhóm cô. +
“Nhưng mà Hứa Minh chưa đến, Lục Trạch mau gọi xem cậu ta đến đâu rồi!!!” Liễu Như Yên cuống quýt. +
“Mới gọi rồi, tắc đường nên phải 10-15p nữa cậu ta mới đến nơi.” Lục Trạch cầm điện thoại, mày nhíu chặt lo lắng. +
“Ban tổ chức bảo không sắp xếp được tiết mục nào trước chúng ta cả, họ có thể tạo điều kiện để xếp một tiết mục bên ngoài vào lấp thời gian, nhưng chúng ta phải tự tìm người trình diễn.” Vũ Vân Nguyệt trở lại sau khi trao đổi với người của ban tổ chức. Tin tức cô mang đến đối với họ cũng không tốt hơn là bao. +
Liễu Như Yên ngồi thụp xuống ôm đầu, gần như bỏ cuộc. Gấp như vậy bọn họ tìm đâu ra một tiết mục thay thế đây chứ, nếu như bình thường thì cô sẵn sàng lên múa quạt một phen, nhưng hôm nay họ đã quyết tâm làm mất mặt đám loser đã chê bai họ lần trước, nếu giờ lên tấu hài thì người mất mặt lại chính là bọn họ mà thôi. +
“Nếu như chỉ để lấp sân khấu thì để em lên cho.” Ngọc Dương hạ quyết tâm, cậu cũng không thể trơ mắt nhìn bạn bè gặp khó khăn mà không giúp gì cả. +
“Em chắc chứ? Không cần phải miễn cưỡng đâu.” Tần Mặc nói với cậu. +
“Đúng đấy, em không phải hy sinh vì bọn chị vậy đâu, cùng lắm là lên diễn không đủ đội hình thôi.” Liễu Như Yên lấy lại tinh thần, đứng dậy. +
“Nếu đã chuẩn bị lâu như vậy thì mọi người cũng muốn biểu diễn một cách trọn vẹn mà. Hơn nữa em cũng không miễn cưỡng, chỉ là lên biểu diễn một bài thôi mà.” Cậu lấy lại cây cổ cầm mà lúc trước Tần Mặc đã cầm hộ mình, khảy nhẹ hai tiếng để thử âm, nói bằng giọng đầy tự tin. +
……. +
Sân khấu chính của lễ hội đông kín người, ai cũng tò mò, xôn xao về tiết mục mới được thêm vào ấy. +
Sau khi MC giới thiệu xong, Ngọc Dương bình tĩnh đi ra từ sau cánh gà, tay cầm cây cổ cầm dài màu đen tuyền với những đường nét hoa văn mây núi sống động, ánh đèn sân khấu chiếu lên người làm cậu như đang tỏa sáng. Những người đang dõi theo từng bước chân thong dong, trầm ổn của cậu bỗng nhiên có cảm giác người trước mặt mình tựa như một vị quân tử bước ra từ bức họa cổ xưa nhuốm màu thủy mặc, ánh mắt cậu sáng rực như chứa cả ngân hà, đẹp đến mức không giống người thật. +
Cậu ngồi một góc, những âm thanh khi trầm khi bổng phát ra giữa các ngón tay thon dài khiến không khí quanh sân khấu như đọng lại, khán giả bên dưới cũng dừng lại những tiếng xì xào náo nhiệt, những câu chuyện còn dang dở để tập trung chú ý lên bóng người phía trên. +
Đúng lúc ấy— +
Tần Mặc từ sau lớp màn mỏng tung mình đáp xuống giữa sân khấu. +
Y cũng mặc trang phục cổ phong cùng kiểu, chỉ là màu sắc trên lớp áo khoác ngoài là một màu tím thần bí, sắc áo chuyển dần từ tím đậm nơi chân váy sang tím khói nhạt như màn đêm vừa tan dưới ánh trăng. +
Khúc đàn của Ngọc Dương chậm rãi chuyển điệu. +
Tần Mặc nâng tay cầm kiếm, ống tay áo dài như mây nước vẽ thành một đường cong mềm mại trong không trung. Theo từng giai điệu dồn dập của bản nhạc, y nghiêng người xoay một vòng, mũi kiếm xé gió tạo thành từng đường cong sắc bén vừa mạnh mẽ vừa đẹp đến nghẹt thở. +
Người dưới sân khấu nhìn không chớp mắt. +
Một người ngồi tĩnh như trăng trên cao, đầu ngón tay gảy đàn dẫn dắt phong vân; một người động như gió cuốn tuyết bay, kiếm ý theo tiếng đàn mà sinh, mỗi chiêu mỗi thức đều như đang đáp lại từng nốt nhạc. +
Tuy động tác mạnh mẽ, uyển chuyển như một chú bướm tự do là vậy nhưng Tần Mặc không hề cách cậu quá xa. Khoảnh khắc Ngọc Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa lúc chạm phải ánh nhìn của y. +
Ngón tay cậu bỗng khựng lại một nhịp rất khẽ. +
Chỉ một thoáng ấy thôi nhưng người hiểu nhạc đều nghe ra cậu đã bị lệch mất một nhịp. +
Tiếng bàn tán dưới khán đài lập tức vang lên khe khẽ. +
“Ủa? Anh đẹp trai kia đàn sai à?” +
Chỉ có cậu và Tần Mặc biết, không phải cậu đàn sai, mà là… nhìn y đến thất thần. +
Khúc nhạc kết thúc bằng một âm rung thật dài. +
Hai người đứng trên sân khấu đón nhận những tiếng reo hò như thủy triều của khán giả, nhưng cậu vẫn tranh thủ kiễng chân lên, dùng vạt áo che trước mặt rồi khẽ nói thầm vào tai Tần Mặc một câu rất nhỏ: +
“Điệu múa này…”Cậu dừng lại, khóe môi cong lên rất khẽ “Khi nào về phòng múa lại cho em xem, được không?” +
Hết chương 13 +


