Chương 13. Cái chạm

Chương 13. Cái chạm +
“Tôi cảm thấy mình như một kẻ điên.” +
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍 +
“Trần Diệc Lâm” phải đến lớp, rời đi một cách vô cùng miễn cưỡng. +
“Mười rưỡi tối tôi đến tìm cậu.” Thậm chí cậu ta còn chỉ rõ giờ giấc: “Không cho cậu ngủ đâu.” +
“Ngủ rồi thì không gặp cậu nữa sao?” Trần Diệc Lâm hơi bất ngờ. +
Hàng mày “Trần Diệc Lâm” nhăn lại, thu lại ý cười, trong giọng nói còn mang theo chút bất mãn và cảnh cáo: “Lâm Lâm.” +
Trần Diệc Lâm giơ tay búng nhẹ trán cậu ta: “Xem tâm trạng tôi đã.” +
“Trần Diệc Lâm.” Ý cười trên mặt cậu ta hoàn toàn biến mất, mím môi nhìn cậu chằm chằm. +
Bị cậu ta gọi cả họ lẫn tên, lòng Trần Diệc Lâm chẳng hiểu sao hơi hân hoan, vẻ mặt lại cực kỳ bình tĩnh: “Đi học đi.” +
“Không đi nữa.” “Trần Diệc Lâm” lạnh lùng nhìn cậu chằm chằm: “Dù gì cậu cũng không đi học, nên tôi cũng không đi.” +
Trần Diệc Lâm: “…” +
“Trần Diệc Lâm” bắt đầu cởi đồng phục trước mặt cậu. Trần Diệc Lâm nghiến chặt răng: “Chọc cậu mà, tối nay tôi đợi cậu.” +
“Trần Diệc Lâm” dừng động tác lại, chầm chậm bay tới trước mặt cậu, vòng tay ôm cậu: “Lâm Lâm, sau này không cho cậu hù tôi như thế nữa đâu. Cậu là người bạn duy nhất của tôi đấy, biết chưa?” +
“Biết rồi mà, đi nhanh đi, kẻo tới trễ.” Trần Diệc Lâm vươn tay ôm cậu ta, vỗ nhẹ. May mà cậu đứng tránh sau thân cây, nếu không, học sinh đi ngang qua nhìn thấy chắc chắn sẽ cho rằng cậu bị khùng. +
“Tối gặp lại.” “Trần Diệc Lâm” cúi đầu cọ cọ lên cổ cậu, rồi biến mất tại chỗ. +
Nguồn nhiệt ngay lập tức biến mất, Trần Diệc Lâm hơi chưa thích ứng mà kéo tay áo, tựa lên thân cây thở hắt ra. +
Chơi đùa tới lui với chính ảo giác của mình, còn đắm chìm vào đó không thể tự thoát ra. Bệnh của cậu không chỉ trở nặng hơn, mà thành bệnh nguy kịch luôn rồi. +
Cậu lấy ra tờ giấy Bàng Quách đã đưa mình, số điện thoại trên đó rõ ràng đến lạ. +
Đợi thêm chút nữa, đợi cậu tiết kiệm thêm tiền, rồi sẽ đi trị bệnh. +
Tờ giấy lại bị nhét vào cặp, cậu đút tay vào túi áo hoodie, nhảy nhảy tại chỗ, rồi mới bước tiếp về phía trước. +
Giải quyết Trịnh Hằng xong, có hy vọng giải quyết được vấn đề chỗ ở, “Trần Diệc Lâm” còn nói cậu là người bạn duy nhất… hì, duy nhất. +
Cậu vừa ngâm nga một bài hát vừa đi về phía trước, chợt nhìn thấy một nhóm học sinh đứng tụ lại, lần đầu nổi lòng tò mò, chen vào đám đông để xem chuyện gì. +
“Sao vậy?” +
“Hình như có người ngất xỉu rồi, mau gọi 120 đi.” +
Cậu nghe tiếng mấy học sinh gần đó, thò đầu vào trong nhìn xem, rồi thình lình thấy Lý Kiến Dân nằm trên mặt đất, và cả Trịnh Hằng trốn trong đám học sinh đang định chạy ra ngoài. +
“Quản lý Lý!” Cậu la lên, tách mấy học sinh gần đó rồi chạy qua. +
Hai học sinh đang thay phiên nhau thực hiện sơ cấp cứu cho Lý Kiến Dân, một học sinh gần đó hét lên rằng xe cấp cứu đang trên đường đến. Trần Diệc Lâm thấy Trịnh Hằng định bỏ chạy, cậu lao qua túm lấy cổ áo kéo hắn lại, nghiêm nghị hỏi: “Chuyện này là sao hả?!!” +
Trịnh Hằng sợ đến nỗi nói chuyện cà lăm: “Tao, tao không biết, không có liên quan gì tao hết. Ổng ổng, đột nhiên ổng nằm ngã ra đất, thật sự không có liên quan đến tao, không liên quan gì đến tao hết!” +
Trần Diệc lâm giơ nắm đấm muốn đánh hắn, chợt nhớ đến lời “Trần Diệc Lâm”, mới cố kìm nén lửa giận. Cậu chỉ vào Trịnh Hằng nói: “Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, mày cũng không thể trốn trách nhiệm, mày dám chạy nữa thử xem!” +
Trịnh Hằng sợ đến mức nhũn cả chân, còn đang liên tục giải thích: “Thật sự không liên quan đến tao…” +
“Câm đi!” Vẻ mặt Trần Diệc Lâm lạnh lẽo, trừng mắt nhìn hắn. +
Trịnh Hằng lập tức nín bặt. +
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍 +
Trong phòng bệnh, Trần Kiến Dân nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, các thiết bị máy móc phát lên tiếng “bíp bíp” đều đều. +
Bàng Quách khép cửa phòng bệnh, nói với Trần Diệc Lâm: “May mà đưa đến kịp thời, trước mắt không còn nguy hiểm tính mạng nữa.” +
Trần Diệc Lâm với tay lấy tiền: “Bác sĩ Quách, phải đóng bao nhiêu tiền ạ?” +
Bàng Quách nói: “Không cần, lão Lý vẫn luôn nằm viện mà.” +
Trần Diệc Lâm nghi hoặc nhìn về phía phòng bệnh: “Vẫn luôn nằm viện sao?” +
Lúc trước cậu cho rằng Lý Kiến Dân chỉ là một bệnh nhân bình thường ở cùng phòng bệnh. +
“Thật ra bây giờ tình huống của anh ấy đã khá tệ, tôi không kiến nghị anh ấy xuất viện, kết quả anh ấy vẫn nhất quyết ra ngoài.” Sắc mặt Bàng Quách nghiêm túc: “Tình huống như ngày hôm nay cũng chẳng bất ngờ, nếu không có học sinh sơ cấp cứu chuyên nghiệp, chỉ e là lành ít dữ nhiều.” +
Trần Diệc Lâm không kiềm được hỏi: “Chú Lý bị bệnh gì ạ?” +
“U thần kinh đệm1, hay thường nói là ung thư não đấy.” Bàng Quách nói. +
1 – raw: 脑胶质瘤. U thần kinh đệm là những khối u nguyên phát bắt nguồn từ nhu mô não. Các triệu chứng rất đa dạng và thay đổi theo vị trí biểu hiện như thiếu sót thần kinh khu trú, bệnh não hoặc co giật. U thần kinh đệm có thể đe dọa đến tính mạng của người bệnh nếu không phát hiện sớm và chữa trị kịp thời. Tiên lượng bệnh phụ thuộc vào phân loại, vị trí của khối u, thời điểm can thiệp và phương pháp điều trị. +
Trần Diệc Lâm sững người. +
Bàng Quách vỗ vai cậu: “Tuy nhiên, lão Lý khá lạc quan, ngày phẫu thuật cũng đã xác định rồi.” +
“Quách à, ông chủ Lý thế nào rồi?” Tống Chí Học vừa nhận được điện thoại đã vội chạy đến, bộ đồng phục trên người còn chưa thay ra. +
“Không sao rồi, hiện không có nguy hiểm đến tính mạng.” Bàng Quách nói. +
Tống Chí Học lau mồ hôi trên mặt, ngồi lên cái ghế gần đó: “Tôi còn cho là… Sao lão Lý lại mắc loại bệnh này? Nếu không phải vì tôi, ông ấy đã không cần phải mở gian hàng này.” +
Bàng Quách nói: “Đừng nghĩ nhiều như thế.” +
Trong ấn tượng của Trần Diệc Lâm, Tống Chí Học luôn trầm tĩnh ít nói, cực kỳ nghiêm túc. Nhưng bây giờ vành mắt y lại đỏ hoe, quay mặt đi lau nước mắt, Bàng Quách an ủi y một lúc. +
Qua cuộc đối thoại của hai người, Trần Diệc Lâm biết được mối quan hệ thân thiết giữa họ. Tống Chí Học và Lý Kiến Dân là bạn thân và hàng xóm lâu năm. Năm nay, Tống Chí Học bị nhà máy sa thải, không còn thu nhập, lại phải nuôi ba đứa nhỏ đang tuổi ăn học trong nhà. Lý Kiến Dân bèn dứt khoát thuê một gian hàng, toàn quyền giao cho Tống Chí Học quản lý. Còn Bàng Quách là một người cháu họ hàng xa của Lý Kiến Dân ở quê, từng được Lý Kiến Dân tài trợ để học đại học. +
Trần Diệc Lâm trầm mặc nghe họ nói chuyện, bấm vào lòng bàn tay mình. +
Nếu đêm qua cậu không gửi đoạn video đó, có phải chú Lý sẽ không cần gấp gáp xuất viện như thế không? +
“… Lý Điềm chưa từng đến lần nào… Nhà ăn dưới lầu có thể có món gì ngon chứ, để tôi bảo vợ tôi làm xong rồi mang qua…” Tống Chí Học nói với Bàng Quách: “Cậu cứ đi làm việc đi, có chuyện gì thì báo với tôi.” +
Bàng Quách rời đi, Tống Chí Học lại lấy điện thoại ra gọi: “Tình trạng của lão Lý không tốt lắm, tối mình làm cơm xong rồi đưa đến đây nhé.” +
Giọng nói ở đầu dây bên kia vừa lớn vừa chói tai: “Vậy ai đi rước con hả? Tống Chí Học anh có còn chút lương tâm nào không vậy. Ngày nào tôi cũng phải lo cho ba đứa nhỏ xong rồi còn chạy tới bệnh viện đưa cơm nữa. Anh thì từ sáng tới tối kiếm được có bấy nhiêu đó tiền, còn chả đủ cho cả nhà mình ăn nữa, bày đặt làm người tốt làm cái gì! Trong nhà sắp không có nổi cơm mà ăn rồi đây này!” +
Tống Chí Học bị mắng nên hơi nghiêng đầu sang một bên, khóe mắt rũ xuống, thở dài, dịu giọng nói: “Tối nay anh phải đi giao hàng, chỉ hôm nay thôi. Đợi mai anh từ chối giao hàng buổi tối, rồi sau này để anh đưa cơm, mình múc thêm một phần là được. Lão Lý cũng chẳng dễ dàng gì, chúng ta cũng đâu giúp được gì nhiều đâu.” +
Giọng nói đầu dây bên kia cũng dịu đi: “Em cũng biết mà. Được rồi được rồi, em đi mua ít sườn, lão Lý thích ăn cái này lắm… Toàn chuyện gì đâu không ấy.” +
“Vất vả cho mình rồi.” Tống Chí Học an ủi cô mấy câu rồi cúp máy. Y mệt mỏi gục đầu xuống, lướt danh bạ trong điện thoại. +
Trần Diệc Lâm do dự một lúc, thấy y định gọi điện thoại, bèn lấy hết can đảm rồi bước tới: “Anh Tống.” +
“Diệc Lâm, em chưa về à?” Tống Chí Học có lẽ vẫn luôn không để ý thấy cậu, đưa tay vuốt mặt: “Được rồi, không sao đâu, em mau về đi, ở đây có anh rồi. Em với Bác Nhạc rửa sạch thùng đựng dầu chiên đi, có thể làm được bao nhiêu hamburger thì làm bấy nhiêu, đừng miễn cưỡng.” +
Trần Diệc Lâm lại bấm mạnh vào lòng bàn tay hơn, nói: “Buổi trưa và buổi tối em đều rảnh.” +
“Hửm?” Tống Chí Học chưa hiểu ý cậu. +
“Để em đưa cơm cho chú Lý đi.” Trần Diệc Lâm nói: “Nếu không nhờ chú Lý cho em đến quầy làm việc, bây giờ cũng chẳng biết em đang ở đâu nữa. Em chạy nhanh lắm.” +
Tống Chí Học chần chừ nói: “Không cần, em–” +
“Em thật sự không bận việc gì đâu anh Tống. Anh cho em địa chỉ nhà anh, đến giờ cơm em qua lấy cho.” Ngữ khí Trần Diệc Lâm vô cùng kiên định: “Buổi tối anh đi giao hàng còn có thể kiếm thêm chút tiền, nhà anh phải nuôi ba đứa nhỏ đi học mà.” +
Tống Chí Học hơi kinh ngạc nhìn cậu, nhưng thấy cậu nói nghiêm túc đến thế, cuối cùng vẫn gật đầu: “Được, vậy đành làm phiền em nhé. Bắt đầu từ ngày mai đi, anh trả em tiền chạy việc cho.” +
“Không cần đâu.” Trần Diệc Lâm lắc đầu: “Vậy em về căng tin trước nha anh Tống.” +
Nói xong, cũng không đợi Tống Chí Học đáp lời, cậu đã chạy vào thang máy. +
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍 +
Đồng hồ hiển thị 22:22. +
Trần Diệc Lâm ngồi xếp bằng trên “giường”, nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình, trong đầu lại là chuyện xảy ra ở bệnh viện vào ban ngày. Cảm giác áy náy trào dâng dai dẳng trong lòng. Dù rằng chẳng ai biết đoạn video là do cậu gửi, nhưng nếu lúc đó cậu có thể suy xét kỹ hơn một chút… +
“Lâm Lâm.” Một giọng nói vang lên sau lưng cậu, ai đó “ôm” lấy cậu từ phía sau, rồi mới xuyên qua người cậu, đứng trước mặt cậu. +
Trần Diệc Lâm hơi nhếch môi: “Còn chưa tới mười giờ rưỡi.” +
“Không chờ nổi nữa.” “Trần Diệc Lâm” chợt cúi người xích lại gần cậu: “Sao thế, tâm trạng không tốt à?” +
Trần Diệc Lâm lắc đầu. +
“Xạo quá.” “Trần Diệc Lâm” nâng mặt cậu: “Nói tôi nghe đi, tôi giúp cậu nghĩ cách.” +
Thế là Trần Diệc Lâm bèn kể lại chuyện xảy ra vào ban sáng cho cậu ta nghe, cậu cụp mắt nói: “Dù tôi giúp đưa cơm cho chú Lý, nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với chú ấy. Có lẽ tôi không nên gửi đoạn video đó đi.” +
“Trần Diệc Lâm” trầm mặc một lúc, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu: “Chuyện này cũng không trách cậu được, là tôi xúi cậu gửi mà.” +
Trần Diệc Lâm bật cười: “Chẳng phải cậu chính là tôi à? Chỉ là một phần ý thức tách ra từ tôi thôi, vậy thì vẫn là lỗi của tôi.” +
“Xì.” “Trần Diệc Lâm” hơi bực bội nhìn cậu. +
Trần Diệc Lâm vươn tay vuốt lọn tóc vểnh lên trên đỉnh đầu cậu ta, nhưng mà không thể chạm vào thực thể, lọn tóc kia vẫn vểnh lên như cũ. +
“Vậy phải làm sao cậu mới tin tôi là Trần Diệc Lâm của thế giới khác?” “Trần Diệc Lâm” nghiêng đầu né tay cậu, vẻ mặt nghiêm túc. +
“Chắc là… có thể chạm vào cậu?” Trần Diệc Lâm không chắc lắm. +
“Trần Diệc Lâm” hơi ủ rũ: “Bây giờ vẫn chưa được.” +
“Không sao mà, không chạm vào được cũng tốt.” Trần Diệc Lâm nói: “Nếu một ngày nào đó có thể chạm vào cậu, hình như còn đáng sợ hơn chuyện tôi bị bệnh tâm thần ấy.” +
“Trần Diệc Lâm” nhướng mày: “Đồ nhát gan.” +
“Tôi gọi đây là tôn trọng sự thật khách quan.” Trần Diệc Lâm nói như thế, rồi giơ tay chọc lên mu bàn tay cậu ta: “Cái bùa kia vẽ như nào?” +
Đôi mắt “Trần Diệc Lâm” sáng bừng lên: “Không phải cậu không muốn học sao?” +
Trần Diệc Lâm nói: “Thỉnh thoảng tôi cũng muốn gặp cậu.” +
Ví dụ như hôm nay cậu đã muốn gặp “Trần Diệc Lâm” từ lúc tan làm, nhưng chỉ có thể ở đây chờ “Trần Diệc Lâm” hiện thân. Đến mức mà cậu tích cóp rất nhiều lời, đến khi gặp đối phương lại chẳng nhớ nổi muốn nói gì. +
Nụ cười trên gương mặt “Trần Diệc Lâm” càng tươi hơn, dang rộng cánh tay ôm cậu một cái đầy nhiệt tình: “Lâm Lâm–” +
Trần Diệc Lâm được cậu ta ôm trọn trong lòng, bị vây quanh bởi hơi thở ấm áp, mặt cậu đơ ra, giọng nói cứng nhắc: “Xin cậu luôn đó, mấy lúc thế này tôi cực kỳ muốn chạm được vào cậu.” +
“Hả?” “Trần Diệc Lâm” ngẩng đầu lên nhìn cậu đầy mong đợi: “Vì sao vậy?” +
Vẻ mặt Trần Diệc Lâm bình tĩnh nói: “Vì rất muốn đá văng cậu đi.” +
Mỗi lần cậu ta mè nheo dính tới dính lui, chui qua chui lại, cậu cảm thấy mình như một con chuột bự mắc bẫy keo, càng giãy giụa càng dính chặt — nếu có thể chạm vào được, cậu đã đánh “Trần Diệc Lâm” tám trăm lần từ lâu rồi. +
Nụ cười của “Trần Diệc Lâm” méo xệch: “Thật hả?” +
Sau những gì từng trải qua, Trần Diệc Lâm không muốn tốn sức nữa, học theo giọng điệu dỗ vợ của Tống Chí Học, nói cứng nhắc: “Dĩ nhiên không phải, dạy tôi vẽ đi, Lâm Lâm.”
??????? gì đấy em ơi +
“… Được rồi.” “Trần Diệc Lâm” nghe giọng như đọc bài của cậu, cố nhịn cười “kéo” tay cậu qua. +
Nét mặt Trần Diệc Lâm thả lỏng, đúng là anh Tống có chiêu hay. +
“Trần Diệc Lâm” nhập vào cơ thể cậu, dẫn dắt cậu duỗi tay trái ra, dùng ngón trỏ tay phải từ từ vẽ một bùa chú phức tạp nọ lên lòng bàn tay cậu. +
Hơi nóng lưu chuyển nơi đầu ngón tay, Trần Diệc Lâm chăm chú dõi theo bóng ảo đầu ngón tay cậu ta, cảm nhận nhịp thở và nhịp tim của một người khác trong cơ thể mình, bỗng thấy hơi hoảng hốt. +
“Đừng căng thẳng.” “Trần Diệc Lâm” khẽ nói với cậu. +
“Tôi cảm thấy mình như một kẻ điên.” Trần Diệc Lâm lẩm bẩm. +
“Hửm?” “Trần Diệc Lâm” thắc mắc. +
Khung cảnh trước mặt vặn vẹo biến ảo. Sau một trận choáng váng, hai người đi đến “thế giới khác”, phòng của “Trần Diệc Lâm”. +
“Trần Diệc Lâm” búng tay, rồi vỗ vỗ lên phần nệm bên cạnh. +
Trần Diệc Lâm lần theo âm thanh ngồi xuống cạnh cậu ta, dù trong hiện thực, cậu chỉ đổi hướng, ngồi dựa tường phía bên kia cánh cửa. Nhưng trong căn phòng hư ảo, cậu lại cùng “Trần Diệc Lâm” ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại. Hai người nằm sát bên nhau, hệt như một cặp song sinh gắn bó khăng khít. +
Đèn đã tắt từ lâu, tấm rèm dày che khuất ánh trăng ngoài kia, căn phòng tối đen chỉ còn lại tiếng hít thở đan xen quấn quít của hai người. +
“Vì sao lại cảm thấy như vậy?” Giọng nói “Trần Diệc Lâm” ở rất gần cậu, gần đến mức cậu tưởng như chính mình hỏi ra lời ấy. +
Cậu chuẩn xác “nắm” lấy tay “Trần Diệc Lâm”, rồi khẽ mỉm cười trong bóng tối. +
Bởi vì tôi thật sự rất muốn có thể chạm đến cậu. +
Cậu tự nhủ với lòng mình như vậy. +
. +
. +
Chúc mọi người Valentine vui vẻ (´▽`ʃ♡ƪ) +



huhu sốp còn làm truỵn ko z sốp em hóng bộ này lứm 😭😭