Chương 12: “Cậu cũng có thể kết nối Internet qua các điểm phát sóng.”

Tạ Nhiên vẫn luôn theo dõi thanh máu của boss, lúc nãy bọn họ bị diệt cả đoàn cũng chẳng thể khiến thanh máu của boss xuống hơn mức 15%. +
Nếu lúc này mà xuất hiện thêm một kỹ năng lớn khác nữa thì mọi người có thể sẽ không thể né được. +
Lần này bọn họ an toàn đánh đến 15% máu, nhưng rồi sau đó boss lại đột nhiên tung ra một kỹ năng AOE[*] khi thanh máu nó hạ xuống mức 12%. +
[*AOE hay còn gọi là Area of Effect – kỹ năng gây sát thương diện rộng.] +
Healer Tiên Nữ lập tức mở một kỹ năng heal nhóm rồi lao vào đội, nâng máu của mọi người lên. +
Mọi người nhanh chóng tiếp tục gây sát thương, nhưng vào lúc máu boss tuột về 5%, nó lại tung ra một số kỹ năng AOE nữa, mà lần này heal nhóm của Tiên Nữ lại đang CD, thanh máu của mọi người nhanh chóng rơi xuống mức nguy hiểm. +
Tạ Nhiên liếc nhìn thời gian hồi chiêu của kỹ năng, cậu trực tiếp dùng tiểu khinh công để tiến đến, vọt vào giữa đội ngũ để mở một heal nhóm. Cậu đã kịp hồi máu cho mọi người lên khoảng 15% trước khi boss tung ra đòn tiếp theo, có Tiên Nữ heal giúp, cuối cùng mọi người cũng sống sót. +
Boss bị diệt, phần thưởng rương vàng ở ngay trước mặt. +
Chúc mừng vượt ải! +
【Đội ngũ】 Cây Vạn Tuế Nở Hoa: Cuối cùng là heal nhóm của Độc Kinh à? +
【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Tam Huơu, không độc chết được. +
【Đội ngũ】 Cây Vạn Tuế Nở Hoa: Lợi hại lợi hại, rất đúng lúc. +
Vân Ca Lâu có ba cây kỹ năng, sự khác nhau giữa Độc Kinh và healer nằm ở điểm tu vi, các kỹ năng đều là kỹ năng thông dụng. +
Tạ Nhiên cũng có thể sử dụng kỹ năng của healer, nhưng mà lượng máu hồi được sẽ bị giảm mạnh. +
Các healer khác có thể hồi máu tối đa bằng heal nhóm trong vòng 4s, còn heal nhóm của cậu trong 4s chỉ có thể hồi được 15-20% máu mà thôi. +
Nhưng mà có còn hơn không, vào thời điểm mấu chốt thì vẫn có thể cứu người. +
【Đội ngũ】 Cây Vạn Tuế Nở Hoa: Chị gái nhỏ gánh team, lên mở rương đi. +
【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Tay tôi thối, đổi người khác đi. +
Tạ Nhiên từ chối, muốn cậu mở rương thì thôi đi, vận may của cậu quá tệ. Cậu nhường lại việc mở rương cho healer trong đội, Cây Vạn Tuế la lối vài lần thì healer mới nhàn nhã đi đến. +
【Đội ngũ】 Tiên Nữ Không Ăn Cơm: [Bói toán, đại hung!] +
【Đội ngũ】 Tiên Nữ Không Ăn Cơm: [Bói toán, đại hung!] +
【Đội ngũ】 Cây Vạn Tuế Nở Hoa: ??? +
【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Chị gái, không thì đi rửa tay thử? +
【Đội ngũ】 Tiên Nữ Không Ăn Cơm: [Bói toán, đại hung!] +
【Đội ngũ】 Tiên Nữ Không Ăn Cơm: [Bói toán, cát!] +
【Đội ngũ】 Tiên Nữ Không Ăn Cơm: Tới đê! Tui rất đáng tin. +
Cô nói xong thì nhanh chóng tiến lên mở rương. +
Chỉ thấy ánh sáng vàng lóe lên, đồ rơi ra là —— +
[Ý Nghĩ Của Tháp Mây] +
Tim Tạ Nhiên đập thình thịch, là trang bị phụ của Vân Ca Lâu. Cậu ấn mở kho đồ của đội và thấy thanh thuộc tính của nó, chỉ số tấn công phép cao nhất là 105!? +
Cmn! +
Là trang bị phụ cho Độc Kinh! +
“Vận may của anh Khê kém rồi, ra trang bị cho Độc Kinh.” Cây Vạn Tuế nói, “Lần sau lại thử xem sao, xác suất nhận được trang bị phụ cho các class không được ưa chuộng khá cao. Pháp sư lửa, healer và Khiên Chiến được ưa chuộng còn không ra, thế mà lại rớt ra cho Độc Kinh.” +
Chử Hi cũng không quá để ý đến việc này, anh nhìn thời gian rồi nói, “Tôi offline trước đây.” +
Anh nói xong thì nhanh chóng offline. +
Tạ Nhiên phát lì xì vào đội, sau đó ánh mắt cậu dừng trên ID Khê Sơn Thủy. +
Cậu gửi lời mời kết bạn, sau một lúc vẫn không nhận được phản hồi. Sau đó cậu mới thấy thông báo thành viên trong đội đã offline. +
Đồng đội bạn [Khê Sơn Thủy] đã offline. +
【Đội ngũ】 Cây Vạn Tuế Nở Hoa: Chị gái nhỏ Độc Kinh kết bạn nào, có gì thì lần sau lại đi phó bản tiếp. +
【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: OK. +
Tạ Nhiên thêm bạn với hắn rồi sau đó thoát đội. +
Không chỉ Cây Vạn Tuế Nở Hoa, trong danh sách bạn bè trống rỗng của cậu cũng đã xuất hiện thêm hai ID mới, là healer Tiên Nữ và pháp sư lửa Mười Bảy cũng đã thêm bạn với cậu. +
Cậu nhìn vào tang bị phụ mới toanh trong kho đồ, trải nghiệm chơi game không tệ, lần đầu đi phó bản đã có chút lợi ích. +
Thật ra thì người có lợi nhất vẫn là cậu, những năm chơi game, cậu rất thích nghiên cứu chiến lược và chiến thuật vượt phó bản với bạn cùng phòng, rồi lại tìm hiểu thêm cách vượt phó bản phù hợp cho các class khác nhau. +
Một số thói quen của cậu bắt nguồn từ lúc ấy, game Long Chiến có một số luật chơi hơi lỗi thời so với những game mà cậu đã chơi, nhưng mà cách thao tác và phó bản thì vẫn giống nhau. Cậu chỉ đang thử nghiệm thôi, cũng không ngờ là nó lại thật sự dùng được. +
Loại bug này có thể sử dụng dễ dàng, xem như là gặp may rồi. +
Tạ Nhiên khóa trang bị phụ, dự định ngày mai sẽ cày đá thí luyện để nâng cấp thuộc tính cho nó. +
Cậu offline, bỏ lỡ một tin nhắn thoáng qua trên Kênh Thế Giới. +
【Thế giới】 Chi Chi Lan Yên: Bang Cá Mặn đang công khai bảo vệ một tên ăn cắp à? +
Chử Hi trở về sau khi vệ sinh cá nhân, đúng lúc thấy Tạ Nhiên đã ngồi trước máy tính rất lâu đứng dậy, thấy cậu vươn vai, vừa đi vừa cầm trong tay ly nước để uống, toát ra một vẻ lười biếng. +
Anh thoáng dừng bước chân để nhìn, rồi thấy Tạ Nhiên đi khỏi tầm nhìn của mình, đi đến một hướng khác. +
* +
Khi Tạ Nhiên trở về sau khi vệ sinh cá nhân, cậu thấy đèn bên ngoài có vẻ mờ hơn đôi chút, cậu đến cửa sổ nhìn lên mặt trăng quạnh quẽ trên bầu trời, rủ mắt là có thể thấy được tấm rèm vừa được kéo lên ở căn nhà đối diện. +
Bấy giờ cậu mới nhận ra hàng xóm sống khá gần mình. Cậu không gặp được nhiều người trẻ khi chạy bộ vào buổi sáng, cũng chẳng biết người hàng xóm sống bên cạnh nguyên chủ là ai. Nếu giữa bọn họ không có khoảng cách thế hệ thì có lẽ cậu sẽ thử giao lưu để kiếm thêm bạn bè. +
Cậu leo lên giường nằm, nghĩ về hàng xóm của mình, lại đột nhiên nhớ rằng mình không còn là thanh niên hai mươi mấy tuổi nữa, hiện tại cậu vẫn còn là một đứa nhóc, hai tháng nữa mới đến tuổi trưởng thành. +
Cái này chắc cũng được xem là trẻ hóa nhỉ? Tạ Nhiên cong cong khóe môi, sau đó nhắm mắt lại. +
Một đêm không mộng. +
Ngày hôm sau, Tạ Nhiên vẫn dậy sớm chạy bộ. Hôm nay khi tỉnh dậy, biệt thự vẫn rất yên ắng. Cậu cẩn thận đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, sau đó chạy dọc theo đường chính của tiểu khu trước khi trời bắt đầu sáng. +
Khi Tạ Nhiên chạy bộ xong và đi bộ trở về, khi cậu đi ngang qua quảng trường trung tâm của khu biệt thự và thấy mấy ông lão đang tập Thái Cực Quyền vẫy vẫy tay với mình. Cậu dừng bước chân, nhìn quanh quất xung quanh hết một lượt để chắc chắn là không có ai khác ngoài mình thì mới bước tới. +
Có phải đang kêu cậu không? +
Ông Trường nhìn thấy cậu nhóc đẹp trai ngày hôm qua lại đến, ông hỏi, “Sao hôm nay nhóc về muộn thế?” +
Hôm nay Tạ Nhiên chạy nhiều hơn hai vòng so với hôm qua, tiện đường ghé qua để thư giãn đôi chút, không ngờ lại bị mấy ông lão chặn lại. +
Cậu cầm điện thoại gõ chữ giải thích,【Hôm nay cháu đi chạy bộ ạ.】 +
Ông Trương thấy cậu nhóc đưa điện thoại cho mình, ông đành phải nheo mắt để nhìn kỹ dòng chữ bên trên, sau đó nhìn Tạ Nhiên với vẻ mặt kỳ lạ. +
Tạ Nhiên thu tay lại rồi gõ bổ sung, 【Cháu không nói được.】 +
Khi gõ chữ cậu có hơi ngập ngừng một lúc, không thể mở miệng nói chuyện khiến cậu có cảm giác hơi khó chịu, cuối cùng vẫn chọn trả lời đơn giản. +
Ông Trương nhìn cậu nhóc đang gõ máy, cậu cúi đầu, mặc một bộ đồ thể thao sáng màu gọn gàng, nom ngoan ngoãn và im lặng. Rồi ông nhìn thấy dòng chữ trên điện thoại, nghiêm túc nhìn kỹ lại rồi cực kỳ bất ngờ, một đứa nhỏ đẹp trai như thế này mà lại không thể nói được, một đứa trẻ như thế này rất dễ khiến người ta nảy sinh thương xót và yêu thích. +
Ông Trương chắp tay sau lưng, hỏi một cách hòa nhã: “Cháu muốn tập Thái Cực Quyền không?” +
Những ông lão bên kia cũng đang gọi ông Trương đến. +
Tạ Nhiên do dự một xíu, thấy thời gian còn sớm thì gật đầu rồi đi theo. +
Cuối cùng, Tạ Nhiên bị kéo vô tập Thái Cực Quyền với các ông cụ khoảng mười lăm phút. +
Lúc về đến nhà, Tạ Thời Thanh đã dùng xong bữa sáng và đang chuẩn bị đến công ty cùng trợ lý Trình. +
Ngoài hai người, trong phòng còn có thêm một người khác mặc vest, nhìn qua trông cực kỳ nhã nhặn lịch sự. +
Đây là một trong những thư ký của anh trai cậu sao? Tạ Nhiên liếc nhìn người này. +
Trông anh ta khá giống với trợ lý Trình. +
Tạ Thời Thanh gọi cậu lại, “Chờ chút.” +
Tạ Nhiên khó hiểu quay đầu, cậu định đi tắm rửa rồi lại xuống ăn sáng. +
“Quản gia mới.” Tạ Thời Thanh nói ngắn gọn. +
Tạ Nhiên sững sờ, quản gia á? +
Người đàn ông ăn mặc vest chỉnh tề đứng trước mặt Tạ Nhiên, cúi đầu chào hỏi, “Cậu hai.” +
Tạ Thời Thanh cực kỳ bình tĩnh cầm lấy áo khoác vest của bản thân, tài liệu thì đã có trợ lý Trình cầm lấy. +
“Từ nay trở đi, anh ta sẽ là người lo liệu mọi nhu cầu hằng ngày của cậu, nếu như cậu hai có thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào thì cứ nói với tôi.” +
Quản gia họ Lý, là một trong những người mà Tạ Nhiên đã lựa chọn vào hôm qua. Có năm năm kinh nghiệm lái xe, thông thạo mười tám món ăn, nói được tám thứ tiếng,… +
Tóm lại, đây là một người có xuất thân cực kỳ hoàn hảo, rất đỉnh cao. +
Sau khi Tạ Nhiên tắm xong thì bữa sáng đã được hâm nóng sẵn. +
Quản gia lý đứng thẳng người ngay bên cạnh bàn ăn, nhìn qua có vẻ như là đang đợi cậu. +
Mãi đến tận lúc này, Tạ Nhiên mới ý thức được rằng mình đã thật sự xuyên thành một cậu ấm nhà giàu, quản gia mới phục vụ chu đáo như thế khiến cậu có cảm giác như được chăm sóc tận tình. +
Những món ăn trên bàn đều là những nguyên liệu mới hoàn toàn, thậm chí còn có những món mà Tạ Nhiên hoàn toàn không biết tên. +
Cậu vừa ngồi xuống, một bát cháo dinh dưỡng và sữa đã được đặt ngay ngắn trước mặt cậu. +
Tạ Nhiên nhìn bát cháo dinh dưỡng. Một số nguyên liệu trong này cần được chuẩn bị trước, có vẻ như là quản gia đã chuẩn bị sẵn thức ăn ở nhà và mang đến đây. +
Tạ Nhiên nghĩ thầm, quả thật là rất chu đáo. +
“Cậu hai, phòng bếp có một ít đậu nành mà cậu đã ngâm, cậu có cần giúp gì không?” +
Trước khi đến, quản gia Lý đã nhận được rất nhiều thông tin về cậu hai từ trợ lý Trình, bao gồm sở thích và tính cách của cậu hai. Còn có một thông tin đã được bổ sung vào ngày hôm qua là cậu hai thích tự mình làm mọi việc, không thích bị người khác đụng đến đồ của bản thân. +
Anh ta nhìn về phía cậu trai đang cúi đầu ăn cháo, vì vừa tắm rửa xong nên tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, bộ quần áo rộng thùng thình trên người khiến cậu trông có vẻ gầy gò yếu ớt. +
Nếu đã có người giúp rồi thì Tạ Nhiên không cần phải tự làm nữa, +
【Phiền anh rồi, từ giờ trở đi có thể đổi sang sữa đậu nành vào buổi sáng không?】 +
“Không vấn đề gì ạ.” Quản gia Lý gật đầu. +
Cậu ấm yên tĩnh ngoan ngoãn dễ chăm sóc đến thế này cơ mà. Anh ta tự hỏi rằng rốt cuộc bảo mẫu lúc trước bị nhà Tạ đuổi đi đã làm điều gì quá đáng đến mức khiến cho một người có tính tình tốt như vậy trở nên nổi giận. +
Với một quản gia mới cực kỳ có tâm, những việc khác không cần Tạ Nhiên tự mình làm nữa, quản gia thậm chí còn làm trước một số việc rồi. Cậu rảnh rỗi không có gì làm, thế là quyết định về phòng, vừa ngồi xuống mở máy tính thì phát hiện ra không có mạng. +
Cậu đang định xuống lầu hỏi xem có phải là ban quản lý của khu biệt thự có vấn đề hay không thì đúng lúc này quản gia Lý gõ cửa, “Cậu hai, quản lý khu biệt thự vừa gửi thông báo, vì bảo trì internet nên sẽ ngắt mạng trong ba giờ.” +
Tạ Nhiên quay lại nhìn màn hình máy tính, có vẻ như hôm nay cậu không chơi game được rồi. +
Quản gia lý thấy cậu trai quay lại với vẻ mặt thất vọng, anh ta hiểu ra cảm xúc của cậu ngay lập tức, cũng phát hiện ra rằng việc không có mạng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đối với cậu hai, “Cậu hai cứ yên tâm.” +
Tạ Nhiên hơi nghiêng đầu. +
Là một quản gia ưu tú xuất sắc, anh ta cần phải giải quyết vấn đề hàng ngày của chủ nhân bất cứ lúc nào. +
Quản gia Lý lấy điện thoại ra, chạm vài cái, +
“Cậu cũng có thể kết nối Internet qua các điểm phát sóng.” +



Quả là 1 quản gia toàn năng