Skip to main content

Chương 13: Chướng Nguyệt qua đi, bốn phương mở rộng

dathaiPiter

“Này này này,” Tả Nguyệt Sinh vác Diệp Thương, hai chân run rẩy, “Cừu đại thiếu gia, ngài đừng để một chút ân cần nhỏ nhặt lừa gạt nhé! Ngài nhìn lên trời kìa, cái khí thế đó là người tốt có thể đánh ra được sao?” +

Lục Tịnh mặt tái mét gật đầu tỏ vẻ đồng tình. +

Với thị lực của họ căn bản không thể nhìn rõ tình hình chiến trận cụ thể ở trên không trung cao vạn trượng, nhưng trận chiến của hai bên đã làm cho cả bầu trời đêm cuộn trào lên rồi. Bất kể ba mươi sáu ngôi sao là nhiều hay ít, đều không còn quan trọng nữa. +

Vì hoàn toàn không nhìn thấy được! +

Võ thần mặt đỏ sáu mắt giơ tay giơ chân, kim quang chói lòa, một nửa bầu trời đều bị phủ lên một lớp vàng nóng chảy, chữ lớn thánh quang chiếu khắp nơi. Ngược lại, Chúc sư giao đấu cùng, vung đao vung tay áo, máu tươi như mưa rào, một nửa bầu trời còn lại âm phong thê lương, như thể có hàng tỷ oan hồn cùng bi thương cùng khóc. +

Sự phân biệt chính tà, quả thực rõ ràng như nước sông Kinh và sông Vị. +

Nếu không phải đã tự mình trải qua, ai dám tin rằng họ vừa rồi lại ở gần một “hung thần ác sát” như vậy lâu đến thế, còn dám vì một miếng ngọc bội cỏn con mà làm phiền đến vị hung ác này ra tay? +

“Tế lễ vẫn đang tiếp tục,” Cừu Bạc Đăng hạ thấp chiếc lồng đèn giấy, chiếu vào những con rối đang từng bước đi về phía trước, “Hắn chỉ phụ trách để buổi tế lễ này không bị ‘thượng thần’ được mời đến ngắt quãng, người chủ trì tế lễ ẩn mình trong bóng tối là người khác, người này mới là kẻ điều khiển con rối.” +

Nói xong, y nhìn về phía Lâu Giang. +

“Ngươi cũng đoán ra rồi.” +

Lâu Giang mặt không biểu cảm gật đầu. +

Vừa rồi nói như vậy chỉ là để Tả Nguyệt Sinh cảm thấy khá hơn một chút, đồng thời lừa bịp mấy vị nhị thế tổ này… tránh cho bọn họ biết được trong bóng tối còn ẩn chứa nguy hiểm lớn hơn, sợ đến nỗi không đi được, làm tăng thêm gánh nặng cho hành động chạy trốn vốn đã khó khăn. Vốn dĩ Lâu Giang nghĩ rằng những tên ăn chơi trước đây gặp phải nguy cơ lớn nhất cùng lắm chỉ là bị trưởng bối đánh đập, rất dễ lừa, không ngờ Cừu Bạc Đăng lại nhạy bén đến mức bất ngờ. +

Cách làm của Lâu Giang thực ra lrất à sáng suốt. +

Vì khi Cừu Bạc Đăng vừa mới nói xong, Lục Tịnh liền “vèo” một tiếng, dán chặt lưng vào tường, kinh hãi nhìn đâu đâu cũng thấy như có một kẻ chủ mưu ẩn mình. +

“Biết sợ thì mau đi!” Lâu Giang mắng với giọng không vui, “Bây giờ tế lễ vừa mới bắt đầu, cho dù có yêu ma quỷ quái cũng không rảnh để ý đến chúng ta. Muốn tè ra quần cũng phải đợi đến lúc thoát ra ngoài rồi hẵng tè.” +

Cừu Bạc Đăng đứng trên tường, tầm nhìn rộng hơn những người khác. Lúc Lâu Giang nói chuyện, khóe mắt y bỗng liếc thấy trong bóng tối sâu thẳm của con hẻm nhỏ nơi họ đang ở dường như có thứ gì đó dài như con rắn, men theo chân tường nơi ánh lửa không chiếu tới, lặng lẽ di chuyển. +

“Phía sau!” +

Cừu Bạc Đăng ngắt lời Lâu Giang, theo phản xạ định rút kiếm chém xuống. +

Thái Nhất Kiếm tuy thích cười trên nỗi đau của người khác, thích lúc không có chuyện lại chọc y hai cái để xả giận, nhưng đến lúc mấu chốt đều rất đáng tin. Nhưng lần này, lúc Cừu Bạc Đăng rút kiếm, chỉ cảm thấy Thái Nhất Kiếm như thể đã bị hàn chết vào vỏ, cầm trên tay nặng trịch. Y trong lòng khẽ động, đột nhiên nhớ ra một chuyện. +

Trước đó trên Phu Mộc, võ thần mặt đỏ sáu mắt vừa mới hiện ra, Thái Nhất Kiếm đã ép y xuống khỏi cây! +

Tiếng quát của Cừu Bạc Đăng vừa mới dứt, bóng đen di chuyển men theo chân tường lập tức vùng lên, cuốn về phía Lục Tịnh đang ở gần chân tường nhất, mỗi cử động đều giống hệt như một con rắn lớn nhanh nhẹn. +

Keng—— +

Tia lửa bắn tung tóe. +

Lâu Giang chém vào bóng dài, đánh rơi nó xuống đất. +

Vừa rơi xuống đất, nó lập tức thuận thế lướt về phía sau lưng Tả Nguyệt Sinh, trong một lúc co một lúc duỗi, nhanh như chớp tấn công Tả Nguyệt Sinh. Tả Nguyệt Sinh vội vàng dùng hết sức lực vung gậy đập một cái. Cây gậy đập vào bóng dài, phản chấn làm cho hổ khẩu của hắn tê dại, lập tức tuột tay bay ra. Cùng lúc đó, Tả Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy trên vai nhẹ bẫng, Diệp Thương đang vác trên vai đã bị kéo đi. +

“Không ổn!” +

Lâu Giang kêu lên một tiếng. +

Tấn công Lục Tịnh chỉ là kế dương đông kích tây, mục tiêu thật sự của bóng dài là Diệp Thương đang hôn mê bất tỉnh! +

Diệp Thương vừa bị cuốn lấy, bóng dài lập tức như một sợi dây thun được kéo căng đến cực hạn rồi buông ra, bật lùi về phía sau vào trong bóng tối sâu thẳm——hướng đó chính là trung tâm thành mà họ vừa mới rời đi, nơi có gốc chính của Phu Mộc! Cũng là hướng của tất cả những người dân Phu Thành đang đi một cách máy móc! +

“Tất cả lên tường!” +

Cừu Bạc Đăng từ bỏ việc tiếp tục vật lộn với Thái Nhất Kiếm, lên tiếng nhắc nhở những người khác. +

Tả Nguyệt Sinh vô thức muốn đuổi theo một chút cứu Diệp Thương về. Lâu Giang không nói hai lời, túm lấy cổ áo sau của hắn và Lục Tịnh, một tay một người như xách gà con nhảy lên tường. +

“Vừa rồi là cái gì vậy?” Lục Tịnh hỏi. +

“Hình như là…” Tả Nguyệt Sinh vừa mới đối mặt với bóng dài, có chút không chắc chắn nói, “là rễ cây?” +

“Không phải rễ cây.” Sắc mặt Lâu Giang vô cùng khó coi, “Là dây leo.” +

“Cái gì?” +

Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh đồng thanh hỏi. +

Vẻ mặt của họ vô cùng đặc sắc, chắc đều đã nghĩ đến việc cách đây không lâu mình còn giẫm lên thứ này để leo lên Phu Mộc. +

“Mẹ nó chứ, Diệp Thương không phải nói dây leo là cái hẹn ước chó má gì sao? Còn nói cái gì mà hàng ngàn vạn năm, Chúc sư Chúc nữ đều giẫm lên dây leo để lên Phu Mộc, hát bài tán dương và kết dây, giẫm lên dây leo đi sẽ không kinh động đến những sinh linh trên cây.” Tả Nguyệt Sinh có chút ngây người, không đếm xuể được tối nay mình đã có bao nhiêu lần vô thức đi đi lại lại trên lằn ranh sinh tử. +

“Hồn Ti trông thế nào?” +

Cừu Bạc Đăng quay đầu lại nhìn những cây gỗ cao màu xám vươn lên từ mặt đất ở trung tâm thành xa xa, nhớ lại những dây leo phủ kín thân cổ Phu. +

“Trông thế nào cũng được.” Lâu Giang đưa ra một câu trả lời bất ngờ, “Hồn Ti tuy được ‘trồng’ ra, nhưng nó không phải là bất kỳ loại cây cỏ nào. Hạt giống của Hồn Ti thực ra là một loại… bí thuật! Dùng thuật pháp cực kỳ ác độc, tra tấn người ta đến chết rồi ngưng tụ thành hạt giống, trồng vào trong thực vật thuộc tính âm, sự bất cam và oán độc của linh hồn người chết sẽ mọc thành những sợi tơ mỏng manh dưới rễ cây.” +

“Chẳng trách Huyền Thanh đạo trưởng nghe nói có người bán hạt giống Hồn Ti lại nổi giận đùng đùng, chửi là ‘táng tận lương tâm’ nhỉ.” Cừu Bạc Đăng nói. +

Hóa ra Hồn Ti là như vậy. +

“Bóng! Bóng!” Lục Tịnh run rẩy chỉ vào con phố phía dưới, ngắt lời đối thoại của Cừu Bạc Đăng và Lâu Giang, cảm thấy tóc của mình như sắp dựng đứng lên, “Ngươi nhìn bóng của họ kìa!” +

Những người đàn ông và phụ nữ, già trẻ đều giơ cao ngọn đuốc đi về phía trước, hướng về phía Thần Phu ở trung tâm thành. Nhưng lúc này, những cái bóng đen mà họ hắt ra sau lưng đều quay đầu lại, nhìn về phía bên này của con phố, nhìn về phía họ! Cùng với ánh mắt của mấy người, những cái bóng trên mặt đất dần dần méo mó, như thể lúc nào cũng có thể phá đất mà lên, lao về phía họ. +

Lâu Giang vô thức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng những bóng ma kỳ dị trước sau vẫn không có động tĩnh gì thêm. +

Chúng đang kiêng dè thứ gì đó. +

Là ánh sáng. +

Là ánh sáng phát ra từ chiếc lồng đèn giấy trong tay Cừu Bạc Đăng! +

“Trong «Nam Du Tạp Ký» có viết, Thu Minh Tử đến Phu Thành, thấy trẻ con nô đùa, năm ba đứa một nhóm, trên ngọn cây dưới gốc cây, treo đèn kết hoa, người và cây cùng vui.” Những người khác tụ lại gần, Cừu Bạc Đăng giơ chiếc đèn lên, mặt trầm như nước nhìn những cái bóng đang nhìn chằm chằm nhưng không dám tiến lên, “Mà 300 năm trước, lão thành chúc lấy lý do ‘thể thống’, cấm người rảnh rỗi leo lên Phu Mộc. Ba trăm năm có đủ để trồng ra đủ Hồn Ti trong dây leo không?” +

“Đủ.” Lâu Giang nghiến răng, vừa chú ý không để những người khác rời khỏi phạm vi chiếu sáng của lồng đèn, vừa dẫn họ đi về phía nam thành, “Ngươi có phải đang nghi ngờ lão thành chúc không?” +

“Ngươi có thấy A Nhân Liễu gia không?” Cừu Bạc Đăng hỏi lại. +

Trong lúc nói chuyện, một đám người vừa hay đi ngang qua gần Liễu gia đại trạch, Liễu lão gia, quản gia áo xanh, thị nữ thị vệ… tất cả đều giống hệt những người khác, giơ cao ngọn đuốc đi về phía trước một cách máy móc. +

Chỉ thiếu “Chúc nữ trời chọn”, A Nhân! +

Tả Nguyệt Sinh lẩm bẩm: “Diệp Thương tên nhóc này, trước đây là người có thiên phú nhất trong Thành Chúc Tư, lão thành chúc từng nói, không quá 10 năm, hắn có khả năng có thể tương thông với tinh khí của Thần Phu, có thể đọc hiểu được thần ý của Thần Phu.” +

Nhưng Diệp Thương có thiên phú nhất lại vì phạm lỗi bị đuổi ra khỏi Thành Chúc Tư. +

Người có quyền trục xuất Chúc sư Chúc nữ, chỉ có một mình lão thành chúc. +

“Ta đã từng nghi ngờ lão.” Lâu Giang nói, “Nhưng lão cũng chết rồi!” +

“Chết rồi?” Cừu Bạc Đăng nhíu mày, đột nhiên dừng bước, “Ngươi chắc chứ?” +

“Ta chắc chắn.” Lâu Giang dứt khoát nói, “Ta vẫn luôn theo dõi lão. Hôm nay lúc đến Thành Chúc Tư, ta đã đặc biệt kiểm tra thi thể, là lão thành chúc thật, tuyệt đối không sai.” +

“Theo dõi lão?” Cừu Bạc Đăng cười, đưa chiếc lồng đèn giấy trong tay xuống dưới, “Nhiều đôi mắt như vậy, cả thành đã sớm trở thành những con rối rồi, là ngươi theo dõi lão, hay là lão theo dõi ngươi?” +

Bước chân của Lâu Giang dừng lại, một luồng khí lạnh như rắn bò qua sống lưng. +

Hắn nhận ra Cừu Bạc Đăng nói không sai. +

Cho đến vừa rồi, hắn vẫn luôn rơi vào một sai lầm… hắn tự cho rằng hành động lần này của mình đến Phu Thành điều tra Hồn Ti là bí mật. Nhưng khi cả một thành không biết từ lúc nào bị luyện thành con rối, vậy thì cho dù hắn làm gì cũng đều là dưới sự giám sát của vô số đôi mắt. Thậm chí, chuyện tiểu thư Liễu gia bị tà ma nhập thể, mười phần thì có đến chín phần là do đối phương sắp đặt cẩn thận, dùng để thử hắn, nếu đã như vậy, cho dù hắn tận mắt nhìn thấy thi thể, lão thành chúc có thật sự đã chết không? +

Thiên la địa võng, điều duy nhất đối phương không tính đến chính là biến số Cừu Bạc Đăng này. +

Không ai ngờ rằng, cách xa hàng ngàn vạn dặm, tiểu sư tổ Thái Ất lại một mình mang theo bảo vật trấn sơn đến Phu Thành. +

“Lục công tử,” Lâu Giang đột nhiên quay đầu hỏi Lục Tịnh, “Tại sao ngươi đến Phu Thành?” +

Lục Tịnh bị vẻ mặt hung dữ của hắn dọa cho một phen: “Ta, ta, ta là nghe nói ở đây có Vạn Niên Phu Bạc nên mới đến. Phu Bạc chỉ mọc ở nơi giao nhau của dương mạch và âm mạch, Hoàn Hồn Thảo cũng chỉ mọc ở những nơi như vậy…” +

“Chẳng trách nhỉ.” Tả Nguyệt Sinh bừng tỉnh ngộ, “Ta đã nói rồi, sao ngươi lại dễ bị lừa như vậy!” +

“Ta cũng thấy lạ đó.” Cừu Bạc Đăng khẽ nói, “Một thành nhỏ như vậy, không chỉ có một lò cao luyện sắt cao hai trượng, lão thợ rèn bình thường cũng biết cách dẫn ‘thiên hỏa luyện sắt’, lại còn trùng hợp có thể lấy ra một viên Trạc Linh Thạch,” Y nói rồi khẽ cười, trong lúc ánh sáng lay động, ngũ quan rạng rỡ của y có vẻ có vài phần âm lạnh, “nói là được trưởng lão Thiên Công Phủ chỉ điểm, tiếc là ông ta có phần hạn hẹp, không biết người của Thiên Công Phủ trên dưới đều có một tật.” +

“Tật gì?” Tả Nguyệt Sinh vô thức hỏi theo. +

“Phàm là người xuất thân từ Thiên Công Phủ, nhất định sẽ treo ở cửa một tấm biển: Thái Ất và chó không được vào.” Cừu Bạc Đăng bình tĩnh nói. +

“Phụt——” +

Lục Tịnh vốn đang hoảng sợ vô cùng, nghe thấy câu này vẫn cười đến mức suýt nữa thì ngã từ trên tường xuống. +

Má Lâu Giang co giật: “Ngươi phát hiện ra nhiều như vậy, tại sao không nói?” +

“Ngươi cũng không hỏi mà. Ngươi là cái gì của ta chứ, ta còn phải gặp chuyện nhỏ như hạt vừng liền phải báo cáo cho ngươi sao? Tỉnh lại đi, người như vậy còn chưa ra đời đâu.” Cừu Bạc Đăng đương nhiên đáp lại, “Hơn nữa, không phải ta đã thông báo cho các ngươi Phu Thành có nguy rồi sao.” +

“…” +

Lâu Giang tức ngực khó thở, chợt hiểu ra tại sao Huyền Thanh đạo trưởng thà hy sinh bản thân đi mời thượng thần giáng lâm cũng không chịu đến dẫn đám người này ra khỏi thành chạy trốn. +

Cái miệng của tên họ Cừu này, thật là quá tức người. +

“Đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau nữa,” Tả Nguyệt Sinh vội vàng giảng hòa, “Lâu Giang, chúng ta đây là định chạy đi đâu? Bên ngoài thành toàn là Chướng Nguyệt, ra khỏi thành cũng là chết thôi!” +

“Huyền Thanh đạo trưởng đã bố trí một trận pháp di chuyển nhỏ ở Phu Thành,” Lâu Giang mặt không biểu cảm giải thích, “chỉ có thể dùng một lần, nếu các ngươi không chạy lung tung, lúc này đã an toàn rồi.” +

Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh rụt đầu lại, cảm thấy trong lời nói của Lâu Giang có sát khí. +

Cừu Bạc Đăng như không có chuyện gì xảy ra, xách theo thanh Thái Nhất Kiếm im lặng một cách kỳ lạ, đối với sát khí lạnh lẽo không ngừng của Lâu Giang coi như không thấy. Y vẫn đang nghĩ đến chuyện lúc xuống khỏi tán cây Phu Mộc, nếu không phải là y nhầm, lúc đó võ thần được Huyền Thanh đạo trưởng mời đến sau khi mở mắt, hình như là… muốn nhìn về phía y? +

Y có chút không chắc chắn. +

Vì sau đó không nhìn thấy nữa. +

“Chờ đã.” Tả Nguyệt Sinh đột nhiên đưa tay chỉ về phía sau, “Ngươi nhìn kìa!” +

Cừu Bạc Đăng quay đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào, trong thành đã nổi lửa. Lửa trên mái nhà như những con rắn đỏ cuộn trào, rất nhanh đã bùng lên, những chiếc lá màu bạc như tuyết của Phu Mộc lay động trong ngọn lửa lớn, nhưng không thể ngăn cản được thế lửa. Thấy vậy, ngọn lửa lớn sắp đốt cháy cây Phu, hàng ngàn hàng vạn bóng đen lớn nhỏ từ trên Phu Mộc lao xuống. +

Là chim! +

Đàn chim còn nhiều hơn cả lúc tấn công họ tụ tập lại, lượn vòng, lần lượt tấn công ngọn lửa đang lan đến Phu Mộc. Tiếng vỗ cánh của đàn chim vào khoảnh khắc này thậm chí còn át cả tiếng chém giết trên bầu trời. +

Đàn chim lượn vòng, như thiêu thân lao vào lửa. +

Mấy người dừng bước. +

Ngay lúc này, từ bốn hướng đông nam tây bắc, truyền đến tiếng chuông! +

Tiếng chuông vang dội giữa trời đất, nó hùng hồn đến vậy, nặng trĩu đến vậy, bao trùm cả thành trì dưới tiếng gào thét của đồng thau, như thể một nhịp tim của trái đất phun trào, như thể có thể truyền đi rất xa đến những cánh đồng hoang vu trăm dặm ngàn dặm. Nghe thấy âm thanh này, ngoài Cừu Bạc Đăng ra, những người còn lại đều mặt mày tái mét. +

“Chuông bốn phương của cổng thành đã vang lên!” Tả Nguyệt Sinh thất thanh, “Sao lại thế này!” +

Chuông bốn phương. +

Cừu Bạc Đăng đột nhiên hiểu ra tại sao sắc mặt của những người khác lại khó coi như vậy. +

Trên mỗi cánh cổng thành của tất cả các thành trì, đều sẽ treo cao một chiếc chuông đồng, được gọi là “chuông bốn phương”. +

Chiếc chuông này mỗi năm chỉ vang lên một lần, tiếng vang của nó đại diện cho Chướng Nguyệt đã qua, bốn phương trời trong, đại diện cho bóng tối lui đi, thế giới trả lại đất đai màu mỡ cho con người. +

Nghe thấy tiếng chuông, mọi người sẽ mặc quần áo mới rực rỡ, vừa hát vang những bài ca chúc phúc cổ xưa, vừa tay trong tay nhảy múa vui mừng ùa ra cổng thành, đón chào “Chiêu Nguyệt” đại diện cho việc trồng trọt. Phu Thành, thành nhỏ chỉ có hơn mười vạn dân này, vốn nên trong tiếng chuông vang lên lần lượt, đón chào những lần mây tan trời quang, chướng khí tan gió đến, sau đó lớn lên như Phu Mộc, từng chút một tích tụ ánh huy hoàng của mình, người sẽ ngày càng đông, thành sẽ ngày càng lớn. +

Cho đến cuối cùng, thịnh vượng phồn hoa, trở thành những vì sao trên trời. +

Nhưng bây giờ sẽ không còn nữa. +

Bây giờ là Chướng Nguyệt. +

Cổng thành mở ra trong Chướng Nguyệt sẽ không đón chào ánh sáng, mà sẽ nuốt chửng ngôi sao còn chưa kịp lớn này. +

“Nó sắp chết rồi.” +

Cừu Bạc Đăng khẽ nói với Thái Nhất Kiếm. +

Thế lửa ngày càng lớn. +

Đường phố nhà cửa đều in trong lửa, những đầu tường mái hiên, những đường cong của các lớp ngói, những góc trang trí điêu khắc, tất cả những đường nét uốn lượn của chúng đều trở nên gầy gò khô héo. Rõ ràng, ban ngày khi y chạy qua trên mái nhà, mọi thứ dưới bóng cây đều tràn đầy sức sống. +

Bây giờ, trong tiếng chuông đồng chỉ còn lại sự im lặng của một ngôi sao sắp chết. +

Y không thích sự im lặng như vậy. +

Không thích một Phu Thành như vậy. +

Những người khác không nghe thấy Cừu Bạc Đăng đang nói gì, vì có một giọng nói khàn khàn già nua, từ hướng Thần Phu truyền ra khắp bốn phương: +

“Chướng Nguyệt qua rồi——” +

“Bốn phương mở rộng!!!” +

Cổng thành ầm ầm mở toang. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (5)