Chương 13: Bệnh tật

Ngụy Viễn gọi điện cho anh Béo bảo nấu một ít cháo trắng thanh đạm, lúc về sẽ ghé qua lấy. Anh Béo biết em trai anh bị ốm nên đặc biệt nấu loãng một chút cho dễ nuốt. +
Cả ngày Hạ Tri Tùng chẳng ăn uống được gì, cứ rũ rượi tựa vào ghế xe mà ngủ. Cậu không ngờ lần đầu tiên chủ động “hành xác” để đổ bệnh lại đến mức dữ dội thế này, nhưng bù lại cũng có điểm tốt: ít nhất Ngụy Viễn đã vây quanh cậu cả một ngày trời. +
“Tùng Tùng, có muốn ăn gì không?” Ngụy Viễn xách hộp giữ nhiệt chui vào xe, “Anh đưa em đi mua.” +
Hạ Tri Tùng lắc đầu, khó khăn nặn ra một câu từ kẽ răng: “Dạ không…” +
“Thế thì về nhà.” Ngụy Viễn kéo cửa kính xe lên, xác nhận dây an toàn của bạn nhỏ đã được thắt chặt, rồi nhấn ga chạy thẳng về biệt thự. +
Anh dìu bạn nhỏ vào phòng khách ngay gần cửa ra vào, lôi thêm hai chiếc chăn dày đắp lên người cậu. +
Hạ Tri Tùng nghe thấy tiếng bát đũa lạch cạch trong bếp, ngay sau đó là hương cháo hòa quyện cùng mùi hương quen thuộc trên người Ngụy Viễn ùa tới. Cậu mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là ánh mắt lo lắng của Ngụy Viễn. +
“Ăn chút gì đi để lấy sức.” Ngụy Viễn đặt bát xuống, đỡ Hạ Tri Tùng tựa vào gối kê. Cháo trắng còn rất nóng, anh múc một thìa nhẹ nhàng thổi, đợi nguội bớt mới đưa đến bên miệng Hạ Tri Tùng. +
Hạ Tri Tùng rơi vào trạng thái chấn động kéo dài. Cậu chưa yếu đến mức cần Ngụy Viễn phải tận tay bón cho ăn, làm thế này khiến cậu trông chẳng khác nào một đứa trẻ chưa lớn. +
Cậu không chịu há miệng, cứ nhìn chằm chằm vào Ngụy Viễn, dường như muốn tìm kiếm một tia cảm xúc khác lạ từ gương mặt bình thản của đối phương. Nhưng hiện thực luôn tàn khốc, ngoài sự quan tâm theo bản năng dành cho một người em trai, Hạ Tri Tùng không nhận ra điều gì khác. +
Thế này cũng tốt, dù sao vẫn hơn là bị bỏ mặc không quan tâm. +
“Ăn đi em.” +
“Em tự ăn được ạ.” Hạ Tri Tùng vừa nói vừa thấy đầu óc lảo đảo. Không biết có phải do áp lực học tập dạo này quá lớn, biến thành cơn sốt xâm nhập đại não khiến hệ miễn dịch đình công hay không, mà dù đã truyền dịch nhưng cậu vẫn chưa thấy khá hơn là bao. +
Nghẹt mũi, ho khan, đủ loại biến chứng của cảm cúm đồng loạt kéo đến. Cậu thấy khó thở, cứ cúi đầu xuống là lại không thở nổi, đành phải gồng mình ngồi dậy. +
“Cứ thích cậy mạnh, lúc này còn bướng với anh làm gì.” Ngụy Viễn đổ thìa cháo đã nguội vào bát, khuấy đều rồi lại đưa lên miệng cậu. +
Lần này bạn nhỏ không phản kháng nữa mà ngoan ngoãn nuốt xuống. Ngụy Viễn đút một thìa, cậu ăn một miếng. Chẳng mấy chốc bát cháo trắng đã cạn đáy. Ngụy Viễn sờ trán bạn nhỏ, đã không còn nóng như lúc sáng nữa. +
“Ăn nữa không?” +
Hạ Tri Tùng lắc đầu bảo đủ rồi, sau đó rúc vào trong chăn nghỉ ngơi. +
Tối đến, Ngụy Viễn lại cho cậu ăn thêm bát cháo nữa. Hạ Tri Tùng vã một trận mồ hôi, cơn sốt đã lùi nhưng người vẫn mệt lử, không chút tinh thần. +
Ngụy Viễn gọi điện thông báo tình hình của Hạ Tri Tùng cho Quan Lệ sau mấy ngày không liên lạc. Lúc đó Quan Lệ đang đi dạo trên bãi biển cùng chú Hạ, giọng điệu trả lời qua điện thoại khá tùy tiện, nói nặng hơn là vô tâm, chỉ dăm ba câu là cúp máy. +
Ngụy Viễn cũng đã quá quen với thái độ của mẹ mình. Quan Lệ vốn luôn làm theo ý mình, chịu nghe máy nói vài câu đã là nể mặt anh lắm rồi. +
Anh gác máy, ngồi vào bàn chơi điện thoại. Trong lúc đợi trò chơi tải màn, anh vu vơ lật xem những thứ trên bàn của Hạ Tri Tùng. +
Trên bàn của Hạ Tri Tùng xếp một chồng đề thi cao ngất, những câu bị trừ điểm đều được cậu dùng bút đỏ khoanh lại, sau đó ghi chép lại cách giải chi tiết vào một cuốn sổ tay. Bìa cuốn từ điển tiếng Anh đã sờn cũ, chẳng biết đã bị lật đi lật lại bao nhiêu lần để học thuộc lòng. +
Đúng là thần đồng có khác, phương pháp học tập cũng khác biệt với người thường. Cậu chỉ làm những câu đại tự luận có hệ số khó cao, còn những câu trắc nghiệm nhỏ chỉ cần áp dụng công thức đơn giản thì chẳng buồn liếc mắt nhìn qua. +
Ngụy Viễn đắp lại chăn cho bạn nhỏ, nhìn Hạ Tri Tùng đã ngủ say mới yên tâm lên lầu. +
Trận ốm này của Hạ Tri Tùng kéo dài tận một tuần, trong thời gian đó vì ho quá dữ dội nên lại phải đi bệnh viện một chuyến nữa. Có duy nhất một đêm Ngụy Viễn không sang ngủ cùng, kết quả là nửa đêm bạn nhỏ lại sốt cao rồi gặp ác mộng, gọi thế nào cũng không tỉnh, suýt chút nữa làm anh hoảng quá mà gọi cả xe cấp cứu. +
Sau khi khỏi bệnh, Hạ Tri Tùng càng thêm gầy gò, trông như bị suy dinh dưỡng. Ngụy Viễn ngày nào cũng vắt óc tìm cách làm món ăn bổ dưỡng cho cậu, hết lên mạng tìm công thức, lại đi hỏi trực tiếp các dì giúp việc kinh nghiệm. +
Thế nhưng Hạ Tri Tùng lại khá là không nể mặt, bất kể anh có làm món gì, cậu cũng chỉ ăn tượng trưng vài miếng rồi buông đũa quay về phòng làm đề. +
Ngụy Viễn mỗi tối đều buồn bã ngồi dọn dẹp đống thức ăn thừa trên đĩa, thầm nghĩ mình làm đâu có đến nỗi khó ăn, sao thằng nhóc đó lại chẳng chịu ăn gì thế nhỉ. +
Trong phòng, Hạ Tri Tùng khẽ ợ một cái rõ to. Đêm nào tầm hơn chín giờ cũng phải ăn khuya, đường ruột của cậu thực sự sắp chịu không thấu rồi. Tối nào cũng bị nhồi nhét, mà bữa nào cũng toàn cá với thịt, nhìn biểu cảm đầy mong đợi của anh trai, cậu cũng không nỡ lòng từ chối. +
Cậu ôm bụng, bỗng cảm thấy dạ dày cuộn lên một trận nhào lộn. +
Ngụy Viễn gọt đĩa hoa quả bưng vào phòng, vừa vặn nhìn thấy đứa nhỏ đang ôm bụng với vẻ mặt đau đớn gục xuống bàn. +
“Sao thế em?” +
“Em đau dạ dày…” +
Ngụy Viễn đặt đĩa hoa quả xuống, bước nhanh tới: “Sao tự nhiên lại đau dạ dày, ăn phải cái gì hỏng à?” +
“Anh ơi, sau này anh không cần chuẩn bị đồ ăn đêm cho em đâu, em thực sự không đói.” Nói xong, không biết có phải vì đau đến kiệt sức hay không, Hạ Tri Tùng trượt khỏi ghế, suýt chút nữa là mắt tối sầm lại mà ngất đi. +
Cả đêm đó lại là một phen gà bay chó sủa, chẳng được yên bình chút nào. Nhìn bộ dạng yếu ớt đi học của bạn nhỏ, Ngụy Viễn thấy vô cùng tự trách. Anh tìm một người bạn bác sĩ quen biết kê cho Hạ Tri Tùng ít thuốc hỗ trợ tiêu hóa, rồi sai người gửi thẳng đến trường. +
Lúc đi ăn tối, Ngụy Viễn đặc biệt hẹn Lâm Sấm ra ngoài. Mấy ngày không gặp, trên đầu Lâm Sấm đã quấn một lớp băng gạc dày cộp, trông như vừa bị ai đó đánh cho một trận. Vì vết thương nên y không được hút thuốc cũng chẳng được uống rượu, chỉ có thể uống chút nước trái cây, ăn uống cũng chẳng có hứng thú gì, cứ héo rũ như bạn nhỏ ở nhà anh vậy. +
“Mày có quen thầy cúng nào không?” Ngụy Viễn hỏi. +
Lâm Sấm ôm đầu, mí mắt chẳng thèm nhấc lên, đáp: “Quen chứ, mày muốn tìm hạng nào?” +
“Cái này còn chia hạng nữa cơ à? Thôi đừng nói nhiều, giới thiệu thẳng cho tao người hạng cao nhất đi.” Ngụy Viễn nốc một ngụm nước lớn, liệt kê tỉ mỉ những điểm mà anh cho là bất thường, “Nhà tao dạo này có vấn đề rồi! Mày còn nhớ thằng nhóc Hạ Tri Tùng đang ở tạm nhà tao không, chỉ trong vòng mười ngày mà nó ốm đến ba trận, trước đó mẹ tao cũng bị ngã trong nhà. Tao nghi là trong nhà có yêu ma tác quái.” +
“Thế thì con yêu quái đấy cũng tốt bụng đấy chứ, nó chỉ hành hạ mấy người đến ở nhờ, chứ không động đến mày.” +
“Đấy mới chính là lý do tao phải trừ khử nó đấy, ngộ nhỡ sau này tao kết hôn, nó làm hại vợ tao thì sao.” +
Lần này Lâm Sấm mới chịu ngước mắt lên nhìn: “Cái hạng người như mày mà cũng nghĩ đến chuyện kết hôn à?” +
“Đùa tí mà mày không nhận ra à?” Ngụy Viễn lầm bầm một tiếng, rồi chuyển sang hỏi về cái đầu quấn băng của Lâm Sấm, “Mà đầu mày bị sao thế kia?” +
“Cuối cùng cũng chịu mở mồm hỏi chuyện cái đầu tao rồi à, tao còn tưởng phải đợi đến lúc tao nằm trong quan tài mày mới hỏi cơ đấy.” +
“Chuyện Lâm thiếu gia bị người ta đập vỡ đầu đã đồn khắp cái giới này rồi, làm gì có ai dám hỏi thẳng đâu?” +
Nghĩ lại thì cái duyên giữa Ngụy Viễn và Lâm Sấm cũng khá kỳ lạ. Ông nội Lâm Sấm trước đây lăn lộn trong giới xã hội đen từng tranh giành địa bàn với ông ngoại Ngụy Viễn, nhưng hai bên không xảy ra xung đột lớn mà lại bắt tay giảng hòa, có tiền cùng kiếm. +
Lâu dần hai gia đình trở nên thân thiết, con cái hai nhà kết hôn và sinh con cũng vào khoảng thời gian xấp xỉ nhau, thậm chí Ngụy Viễn khi còn ở trong bụng Quan Lệ đã bị ép hứa hôn “thông gia từ bé” với Lâm Sấm. +
Cũng may anh là con trai, nếu không chắc chắn sẽ bị cái tính khí thất thường, lúc nắng lúc mưa của đại thiếu gia họ Lâm này làm cho nghẹn chết mất. +
“Hỏi à? Tao thấy là đang xem trò cười thì có!” Lâm Sấm nhướng mày, “Kệ cho bọn họ cười đi, dù sao chuyện tao thích đàn ông cũng đủ cho bọn họ cười nhạo một trận rồi.” +
“Tao tôn trọng mọi xu hướng tính dục, tuyệt đối không chê cười mày.” Ngụy Viễn vừa nói vừa quan sát sắc mặt Lâm Sấm. Gương mặt người kia trắng bệch, không có chút cảm xúc dao động nào, chẳng biết đang nghĩ gì. Anh hắng giọng, nói tiếp: “Mấy cái hạng người đó chẳng phải đều thế sao, trai chơi được mà gái cũng chơi được, ai cao quý hơn ai đâu mà bày đặt cười nhạo?” +
“Tao không giống bọn họ, bọn họ chỉ là chơi bời qua đường, còn tao là muốn kết hôn.” +


