Skip to main content

Chương 13: Duy nhất

dathaiPiter

“Tao đã dạy mày từ trước rồi, sao vừa quay đầu cái là quên ngay thế?” +

Cuồn Cuộn vốn còn đang rấm rứt, nghe vậy lập tức tỉnh táo lại: “Là chủ nhân Atamia sao? Cuồn Cuộn nhớ chứ, nhớ rất rõ mà!” +

Nói đoạn, nó cầm cái nắp nồi chạy biến đến bên cạnh Atamia: “Atamia là ân trùng cứu mạng của Cuồn Cuộn! Cũng là trùng cái mà hùng tử thích nhất! Chúng ta đều là người một nhà!” +

Atamia kinh ngạc liếc nhìn Giang Hoài Cảnh một cái. +

Giang Hoài Cảnh: “…” Anh thề, hai câu sau hoàn toàn không phải do anh dạy. +

Anh chỉ bảo với Cuồn Cuộn rằng cái mạng què quặt của nó là do Atamia nhặt về, sau này thấy y thì đừng có mà tấn công loạn xạ. Ai dè con robot này tự mình não bổ ra một đống thứ như vậy. +

“Được rồi, mày ra ngoài đi, ở đây để Atamia giúp tao là được.” Giang Hoài Cảnh đưa tay đỡ trán. +

Từ lúc sạc đầy điện đến giờ, Cuồn Cuộn cứ luôn miệng xum xoe trước mặt anh, Giang Hoài Cảnh bị nó làm cho ồn ào đến mức xây xẩm cả mặt mày. +

Cuồn Cuộn nhìn sang Giang Hoài Cảnh rồi lại ngó qua Atamia, sau đó gật gật đầu vẻ đã hiểu rõ. +

“Tuân lệnh chủ nhân, Cuồn Cuộn đi quét dọn vệ sinh đây ạ!” +

Nói xong, nó trịnh trọng đặt cái nắp nồi vào tay Atamia. Kế đó, nó thu ngắn đôi chân máy lại, trở về dáng vẻ thấp bé như lúc trước. +

Giang Hoài Cảnh đợi Cuồn Cuộn đi hẳn mới quay sang bảo với Atamia: “Lúc cậu sửa nó, lẽ ra nên thay luôn cả cái não của nó mới phải.” +

Atamia bước tới, khóe miệng vô thức hơi nhếch lên: “Hùng chủ, ngài không thích Cuồn Cuộn sao?” +

Giang Hoài Cảnh lắc đầu: “Nó ồn ào quá.” +

Đã thế còn hay suy nghĩ linh tinh. +

Atamia khẽ cười: “Vậy hùng chủ thích kiểu robot thế nào? Sau này tôi có thể thiết lập lại hệ thống cho Cuồn Cuộn.” +

“Đừng có ồn như vậy là được.” Giang Hoài Cảnh nói, “Tính cách cứ tương tự như cậu là ổn.” +

Động tác trên tay Atamia khựng lại. +

Giống y sao?… Giang Hoài Cảnh thích kiểu trùng như y? +

Y không kìm được mà nghĩ về lời Cuồn Cuộn vừa nói. +

—— Y là trùng cái mà Giang Hoài Cảnh thích nhất. +

Giang Hoài Cảnh trước đây chán ghét y như vậy, giờ mất trí nhớ rồi trái lại lại thích y sao? +

Hay là đang lừa y… +

“Bỏ thêm muối vào đi.” Giang Hoài Cảnh lại đưa muỗng nhỏ tới. +

“Vâng.” Atamia đón lấy, nhìn những sợi trắng dài đang cuộn vòng trong nồi nước sôi, cất tiếng hỏi: “Hùng chủ, đây chính là mì sợi sao?” +

“Đúng vậy. Lát nữa là có thể ăn rồi.” +

Atamia nheo mắt quan sát, vờ như vô tình hỏi một câu: “Hùng chủ, sao ngài lại biết làm những thứ này?” +

Giang Hoài Cảnh thuận miệng đáp: “Lúc nhỏ nhà nghèo, vì phải chăm sóc anh trai và em trai nên mới học được.” +

Atamia vô thức siết chặt chiếc muỗng trong tay. +

Giang Hoài Cảnh là một trùng đực, từ khi sinh ra đã luôn được những con trùng khác nâng niu như ngọc quý trong lòng bàn tay. Tuy gã không có gia thế hiển hách, nhưng tuyệt đối không thể nào phải trải qua những ngày tháng nghèo khổ đến mức đó. +

Hơn nữa… y đã từng điều tra thân thế của Giang Hoài Cảnh. Thư phụ gã mất sớm, hùng phụ cũng đã qua đời vì bệnh tật từ hai năm trước. Đừng nói là có huynh đệ, ngay cả một người bạn giao hảo bình thường gã cũng chẳng có lấy một ai. +

Trước đó Giang Hoài Cảnh lấy cớ là mất trí nhớ, vậy tại sao bây giờ hắn lại nhớ rõ chuyện trước kia như vậy? +

Hơn nữa, lúc ở bệnh viện hắn thế mà có thể đánh thắng được cả trùng đực có cấp bậc cao hơn mình, hiện tại lại còn biết làm những thứ kỳ kỳ quái quái này… +

Đây không giống như mất trí nhớ, mà giống như đã biến thành một con trùng khác vậy. +

Trong mắt Atamia thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo, hắn rốt cuộc là ai… +

Mì sợi rất nhanh đã nấu xong. Giang Hoài Cảnh múc ra hai bát cho mình và Atamia. +

Atamia lên tiếng: “Hùng chủ, thư hầu không có tư cách ngồi ăn cùng bàn với ngài.” +

Giang Hoài Cảnh im lặng một lát, anh nhìn Atamia rồi chậm rãi nói: “Atamia, tôi vẫn chưa có thư quân.” +

Động tác của Atamia khựng lại, trong nhất thời không hiểu rõ ý của Giang Hoài Cảnh. Hắn… muốn cưới thêm một vị thư quân nữa sao? +

Atamia bỗng cảm thấy không thoải mái một cách lạ thường. +

Giang Hoài Cảnh tiếp tục nói: “Hiện tại tôi không có thư quân, sau này cũng sẽ không có. Cậu sẽ là con trùng cái duy nhất mà tôi có ở nơi này.” +

Anh nói như thể chẳng hứa hẹn gì, nhưng lại như thể đã nói ra tất cả. +

Lòng Atamia bỗng dâng lên một cảm giác chua xót lạ kỳ: “Tôi là duy nhất của ngài sao?” +

“Đúng vậy.” Giang Hoài Cảnh mỉm cười với y. Gương mặt có chút bệnh tật của anh khẽ nhếch môi, hiện lên vài phần ôn nhu khó tả: “Cậu là duy nhất của tôi.” +

Xác suất cao là anh không thể trở về được nữa. Tuổi thọ của Trùng tộc có thể lên đến mấy trăm năm, so với đó, tuổi thọ của nhân loại thực sự quá ngắn ngủi. Khi còn ở Trái Đất anh vốn đã chẳng màng chuyện vợ con, giờ tới Trùng tộc, tư tưởng ấy vẫn không hề thay đổi. +

Nếu anh đã cưới Atamia, anh sẽ không bắt cá hai tay để cưới thêm con trùng nào khác. Huống hồ… anh cũng khá thích Atamia. Đối phương ngoại trừ khuôn mặt có đôi chút khác biệt với nhân loại, còn lại mọi phương diện đều hoàn hảo đúng gu thẩm mỹ của Giang Hoài Cảnh. +

Trong mắt Atamia trào dâng những cảm xúc phức tạp, y khẽ mở lời: “Hùng chủ, tôi sẽ tin là thật đấy.” +

Tống Thời Cẩn trước kia cũng từng nói với y những lời tương tự, nhưng rồi hắn đã nuốt lời. Atamia hận nhất là bị kẻ khác lừa dối, đặc biệt là trong những chuyện như thế này. +

Sau này y đã bình tâm suy xét lại bản thân có thực sự thích Tống Thời Cẩn hay không, và câu trả lời là không. Lần duy nhất y rung động trước hắn chính là khi hắn hứa hẹn sẽ để Atamia làm Thư quân. +

Thư quân và Thư hầu hoàn toàn khác biệt. Một trùng đực có thể có rất nhiều Thư hầu, thậm chí sở hữu vô số Thư nô, nhưng lại chỉ có thể có duy nhất một vị Thư quân. Hơn nữa, trừ khi phạm phải những tội lỗi không thể dung thứ, nếu không trùng đực không được phép tùy tiện vứt bỏ Thư quân của mình. +

Giờ ngẫm lại, thứ mà Atamia khao khát lúc đó không phải là danh hiệu “Thư quân”, mà là tính đặc biệt và sự duy nhất ẩn sau cái tên ấy. Chỉ tiếc là… Tống Thời Cẩn cuối cùng vẫn khiến y thất vọng. +

Vậy mà hiện tại, một trùng đực cấp thấp với cơ thể tàn tật này lại dám nói với y rằng “y là duy nhất của hắn”? +

Sự kiêu ngạo của Atamia không cho phép bản thân vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ. +

Tống Thời Cẩn đã khiến y phải chịu đựng nỗi khuất nhục to lớn, nếu Giang Hoài Cảnh còn dám lừa gạt y thêm lần nữa… +

Bất kể hiện tại Giang Hoài Cảnh là ai, Atamia nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá đắt cho những lời mình đã thốt ra. +

Giang Hoài Cảnh vẫn chưa hay biết tâm tư của Atamia đối với mình đã thay đổi, anh mở lời: “Tôi sẽ không lừa dối cậu đâu. Lại đây ăn cơm trước đi.” +

Lần này Atamia không từ chối nữa, y bưng lấy bát, ngồi xuống ghế nếm thử vài miếng. +

Vị mềm mại, mang theo một hương thơm lạ lẫm. +

Nhưng không hề khó ăn. +

Giang Hoài Cảnh mở miệng hỏi y: “Hương vị thế nào?” +

Atamia mím môi: “Rất ngon.” +

“Cậu thích là tốt rồi.” Giang Hoài Cảnh lại mỉm cười, đôi mắt cong lên nhu hòa như ánh trăng vằng vặc ngoài cửa sổ. +

Trong lòng Atamia chợt dâng lên những cảm xúc kỳ lạ khó gọi tên. +

Y lại cúi đầu, theo thói quen dùng đôi hàng mi dài và dày để che giấu cảm xúc nơi đáy mắt. +

Nếu Giang Hoài Cảnh có thể cứ mãi như thế này thì tốt biết bao… +

Chẳng mấy chốc, hai người đã ăn xong mì. Giang Hoài Cảnh không thấy đói lắm nên phần còn lại trong nồi đều để Atamia ăn nốt. +

Atamia hôm nay vừa mới trị liệu xong, lại còn bụng rỗng giúp anh bận bịu trước sau, nên Giang Hoài Cảnh cố ý bảo y ăn nhiều một chút. +

Ban đầu Atamia còn có chút do dự, dù sao việc ăn quá nhiều trước mặt hùng chủ cũng không được tốt cho lắm. +

***Note: Mình đã sửa tên cho em bé robot từ Cuộn Cuộn sang Cuồn Cuộn nhé. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.