Skip to main content

Chương 12: Kinh biến diễn võ

dathaiPiter

Quyển hai · Sóng ngầm Binh bộ +

Chương 12: Kinh biến diễn võ +

Trong Cung Khôn Ninh tĩnh lặng, cung yến đã kết thúc. +

Khi Từ hoàng hậu về cung thì thời gian đã muộn, vừa đến nơi đã nghe tin tức từ phía Đông cung truyền tới, Thái tử về cung tâm trạng không vui, dường như đang trầm mặc. +

“Thái tử điện hạ tự nhốt mình trong cung, nói là muốn tĩnh tâm, không cho người hầu trong cung đi quấy rầy.” Cung nữ nói. +

Sau khi hồi cung Thái tử còn nổi giận một trận, thật sự hiếm thấy. +

Người trong Đông cung đã quen với dáng vẻ ôn hòa của Thái tử, đây là lần đầu tiên thấy hắn ta nổi giận. +

Từ hoàng hậu rót trà nóng, nghe cung nữ bẩm báo, tay nàng xoay một vòng trên vành chén, “Trời lạnh, bảo người thêm cho nó một kiện y phục.” +

Người hầu trong cung nhanh chóng rời đi, bên cạnh Hoàng hậu chỉ còn lại cung nữ thân cận bên cạnh mình. +

“Chuyện Thái tử tìm thợ điêu khắc ngọc, sao ta lại không biết?” Hoàng hậu hỏi. +

Cung nữ nói: “Điện hạ giấu người trong cung, nói là muốn cho nương nương một bất ngờ.” +

Bất ngờ…… Quả thực là chuyện đứa trẻ này sẽ làm, chỉ là yến tiệc mừng thọ là đại sự như vậy, ánh mắt Từ hoàng hậu hơi trầm xuống, khẽ nhấp một ngụm trà: “Vậy ư? Lừa trên dối dưới, cũng không cần ở lại Cung Khôn Ninh nữa.” +

Cung nữ thấy vậy thì im lặng. Hoàng hậu nương nương vẫn luôn như vậy, khi sinh Thái tử điện hạ đã cửu tử nhất sinh, lúc đó thái y đều nói không giữ được thai. Bệ hạ hạ lệnh cho thái y ưu tiên bảo vệ Hoàng hậu nương nương, vì vậy mà dùng thuốc mạnh, may mà cuối cùng kết quả tốt đẹp, Thái tử điện hạ thành công chào đời và không có vấn đề gì. Mà Hoàng hậu nương nương vì sinh con mà cơ thể suy yếu, từ đó khó có con cái. Lúc đó Hoàng hậu nương nương vừa tỉnh lại đã nhìn chằm chằm điện hạ rất lâu, từ đó tính tình thay đổi lớn, vô cùng cẩn trọng đối với Thái tử điện hạ. +

Khi điện hạ còn nhỏ bị bệnh nặng, nàng đã ở trong chùa cầu phúc suốt một tháng, từ đó chuyên tâm hướng Phật, cầu nguyện cho điện hạ bình an. +

Chuyện liên quan đến Thái tử điện hạ, trên mặt không biểu lộ, nhưng nàng luôn luôn đích thân nhúng tay vào mọi việc. +

Lần này chuyện chuẩn bị quà mừng thọ, nương nương càng chuẩn bị lâu, thậm chí nhà họ Từ đã truyền tụng hiền danh của điện hạ, không ngờ điện hạ lại tự ý làm chủ. Dù vậy, nương nương cũng không bỏ mặc điện hạ, chỉ nói điện hạ còn trẻ cần phải rèn luyện thêm, đặc biệt giải thích với Từ Các lão. +

Lâu dần, người trong cung đều nói nương nương chuyên tâm hướng Phật đã có Phật tính, thực ra là chưa gặp phải chuyện liên quan đến điện hạ thôi. +

Một khi liên quan đến Thái tử điện hạ, mỗi việc nương nương làm đều tàn nhẫn hơn bất cứ ai. +

Trong cung một mảnh tĩnh mịch, đã có người hầu đi ra ngoài, rất nhanh bên ngoài truyền đến tiếng kêu gọi. +

Từ hoàng hậu không chút động lòng, bàn tay ngọc dừng trên chén trà, gõ từng cái một tựa như tiếng mõ. +

“Là quà do Ninh phi chuẩn bị à?” Từ hoàng hậu hỏi. +

“Quà mừng là từ Cung Vị Ương đưa ra, chắc là do Ninh phi nương nương chuẩn bị.” Giọng cung nữ cung kính hơn vài phần: “Nô tỳ đã nghe ngóng, Ninh phi từng dặn dò người hầu chuẩn bị quà, Lục điện hạ vốn luôn nghe theo Ninh phi mọi việc, quà mừng thọ này có sắp xếp của Ninh phi.” +

“Nàng ta cũng thật có lòng.” Từ hoàng hậu nói ngắn gọn: “Bảo người gửi vài cây nhân sâm qua đó, bệ hạ đã ban thưởng, Cung Khôn Ninh không thể bỏ qua lễ nghi.” +

Cung yến vừa mới kết thúc không lâu đã có không ít lời bàn tán xôn xao trong cung. Chuyện tượng thú ngọc mà điện hạ đặc biệt chuẩn bị không bằng của Lục hoàng tử đã lan truyền, các phi tần khác còn phái không ít người đến gần Cung Khôn Ninh dò xét, đều là đến thám thính tình hình Đông cung. Đêm nay bệ hạ không tới, lại có người nói là vì chuyện cung yến mà bệ hạ xa cách với Thái tử. +

“Phía Các lão nhờ người gửi thư tới.” +

Cung nữ đưa một phong thư mật cho Từ hoàng hậu, khi cung yến kết thúc đêm nay, Từ Các lão đã nhờ người truyền thư tới. +

Nhà họ Từ vốn rất ít khi truyền tin vào trong cung, đúng lúc Thánh thượng trở về kinh thành, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay đều sẽ khiến người ta chú ý. +

Từ hoàng hậu khẽ mở mắt, nhận lấy thư mật từ tay cung nữ. Khi nhìn thấy chữ viết bên trong, sắc mặt nàng hơi khựng lại. Trong thư viết ngắn gọn về động thái triều dã gần đây, khi thấy chữ Thẩm được nhấn mạnh, nàng siết chặt tờ giấy. Đêm nay cung yến có vài chỗ thay đổi, trước là miếu tướng sĩ, sau là nhà họ Ninh. Nếu nhà họ Ninh không đứng ra, thực ra đáng lẽ việc này phải rơi vào tay Lễ bộ Thượng thư. Lễ bộ Thượng thư có quan hệ không tầm thường với Vĩnh Gia Vương, hiện giờ Hoàng thượng giao việc cho nhà họ Ninh, dường như là có ý định khác. +

Còn về nhà họ Thẩm này, thì chỉ có Binh bộ Thị lang đương triều là Thẩm Trường Tồn, trong triều người này không thiên vị bên nào, đích thị là phe trung lập. +

Đêm nay Hoàng thượng về cung sớm, phụ thân lại nhắc đến nhà họ Thẩm vào lúc này…… +

“Sự tình không yên ổn.” Từ hoàng hậu hỏi: “Mấy ngày gần đây hãy chú ý nhiều hơn.” +

Cung nữ vâng dạ. +

Thư mật đã bị tiêu hủy sạch sẽ, Từ hoàng hậu liếc mắt nhìn sang, thấy trên bàn đang đặt một thứ: “Vật gì vậy?” +

“Là Lục điện hạ mang tới.” Nhận thấy ánh mắt của Từ hoàng hậu dừng lại, cung nữ mới nhớ ra, vội vàng nói: “Nương nương người quên rồi ạ, người thấy thân thể Lục điện hạ yếu ớt, lúc đó đã sai nô tỳ đưa lò sưởi tay cho y. Sau đó Lục điện hạ trả lại, còn kèm theo một túi thơm.” +

Được người nhắc nhở, dường như Từ hoàng hậu mới nhớ ra chuyện này. Nàng nhìn túi thơm cung nữ đưa tới, vừa nhìn đã biết là túi thơm cầu phúc ở chùa miếu trong kinh thành, bên trong đựng tro hương. Túi thơm này cầm vào thấy mềm nhẹ, nhưng chuyện xảy ra đêm nay khiến thiện cảm ban đầu của nàng dần tan biến: “Lục hoàng tử thật là dụng tâm.” +

Túi thơm nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn, thấm đẫm nước trà. +

Từ hoàng hậu nhắm mắt, không còn để tâm đến túi thơm nữa, “Ngươi xử lý đi.” +

– +

Ưng Phù Thăng sốt nhẹ ngắt quãng suốt hai ngày, tình hình đã dịu bớt. +

Tụng An phát hiện mấy ngày nay điện hạ uống thuốc rất tích cực, sau khi cung yến kết thúc đã truyền ra tin tức, không ít người đều đang nhìn về phía Cung Từ Ninh này. Mà điện hạ rất bình tĩnh, cần dưỡng bệnh thì dưỡng bệnh, uống thuốc còn tự nguyện hơn ngày thường, mỗi ngày ngoại trừ thỉnh an Thái hậu thì không hề ra khỏi cửa. +

Cung yến kết thúc, phía Cung Càn Thanh gửi ban thưởng tới, Ninh phi nương nương cũng gửi tới mấy thứ, ban thưởng từ các cung đều chất đống một bên. Điện hạ cũng chỉ hỏi qua rồi thu dọn những thứ ngự ban lại, những vật phẩm có giá trị thì để lại cho cậu lo lót hàng ngày, số còn lại không dùng đến thì cái gì cần bán thì bán. +

Ngày đó sau khi cung yến kết thúc, điện hạ bảo cậu mang trả lò sưởi tay, không hiểu sao phía Từ hoàng hậu lại gửi tới những thứ dưỡng sinh, còn đặc biệt gửi đến Cung Từ Ninh. +

Mà điện hạ cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo cậu cất đi. +

Thực ra Tụng An muốn điện hạ giữ lại nhiều đồ hơn một chút, nhưng dường như điện hạ không quá để tâm đến những thứ này. Y thích vàng hơn, còn bảo cậu tích trữ số vàng này lại, nói là có tác dụng lớn. +

“Điện hạ, việc lo lót trong cung không dùng đến vàng đâu ạ.” Tụng An đã quen bớt ăn bớt mặc, bảo cậu mang những thứ này đi lo lót, thật sự là xót đứt ruột. +

Ưng Phù Thăng gõ nhẹ vào trán cậu, “Những thứ này không thể dùng để lo lót trong cung, nhưng ngoài cung thì khác.” +

“Dĩ nhiên quyền thế quan trọng, nhưng có những việc, tiền còn hữu dụng hơn quyền.” +

Tụng An hơi khựng lại, điện hạ hiện đang ở trong cung, tại sao lại nghĩ đến chuyện ngoài cung. +

Nhưng cậu vẫn thành thật nghe theo lời dặn của Ưng Phù Thăng, đem những thứ các cung gửi tới thu xếp vào kho từng cái một. +

Dường như sau một buổi cung yến, tình cảnh của bọn họ đã tốt hơn rất nhiều. Người hầu trong Cung Từ Ninh đối xử với bọn họ tốt như trước, ngay cả Ninh phi nương nương cũng gửi tới không ít đồ, giống như tất cả sự quan tâm chưa từng có trong mấy năm qua đều ập đến. Không chỉ vậy, các cung khác còn đang chờ xem tình hình ở Cung Vị Ương, nhưng Thái hậu không để Lục hoàng tử quay về, ngược lại còn gạt đi lời hỏi thăm của Ninh phi, giữ Lục hoàng tử ở lại Cung Từ Ninh. Hành động này khiến đa số mọi người đều không hiểu nổi, thi nhau suy đoán xem trong đó có gì kỳ lạ. +

Lúc người khác thăm dò, Ưng Phù Thăng không hề lay chuyển, cần dưỡng bệnh thì dưỡng bệnh, cho đến ngày hôm nay y vừa tỉnh táo lại đã bị tiếng ồn ào bên ngoài điện Cung Từ Ninh đánh thức. +

Ngoài cửa xuất hiện vài gương mặt lạ lẫm, trong đó có một thái giám quản sự mặt mày trắng trẻo, mặc mãng phục màu tím sẫm, các thái giám xung quanh đều nghe theo lệnh ông ta. Mà ông ta đứng trong bóng tối cực kỳ bình tĩnh, chỉ thỉnh thoảng khi ngước mắt lên, trong ánh mắt mới thoáng qua vẻ sắc bén. Dường như ông ta đã đợi ở đây một lúc, thấy Ưng Phù Thăng đi ra từ trong điện, ông ta mới hành lễ nói: “Điện hạ.” +

Ưng Phù Thăng nhìn thấy Vu cô cô, suy nghĩ xoay chuyển lập tức nhận ra người này là ai. +

Có thể khiến người hầu trong Cung Từ Ninh bày sẵn trận địa như vậy, chỉ có người bên cạnh phụ hoàng y ở Cung Càn Thanh. +

Trong Cung Càn Thanh, hoạn quan có địa vị cao nhất bên cạnh phụ hoàng y họ Vinh. +

Giọng Vinh công công không cao, nhưng nhả chữ rõ ràng và hòa nhã: “Cơ thể điện hạ đã khỏe hơn chút nào chưa?” +

“Nhờ phụ hoàng quan tâm, đã khỏe hơn nhiều rồi.” Ưng Phù Thăng giấu đi suy nghĩ sâu xa, đáp lại. +

Nghe vậy, Vinh công công mới nói: “Truyền khẩu dụ của Thánh thượng, Lục điện hạ đến sân diễn võ xem lễ.” +

Ưng Phù Thăng nghe vậy động tác hơi khựng lại, nhanh chóng hiểu ra, “Nhi thần tuân chỉ.” +

Người hầu ở Cung Càn Thanh hiếm khi trực tiếp đến truyền chỉ, cơ thể Ưng Phù Thăng vừa chuyển biến tốt thì khẩu dụ đã đến, giống như mọi thứ đến rất đúng lúc. +

Trước đây đáng lẽ những thứ này phải được chuyển thẳng đến Cung Vị Ương, hoặc bị bỏ qua, dù sao với địa vị của y không đủ để phụ hoàng y đặc biệt để ý. Nhưng hôm nay Vinh công công đích thân tới, cộng thêm những thứ các cung gửi đến trong mấy ngày qua, y đã biết một buổi cung yến đã đạt được mục đích của mình. +

Ưng Phù Thăng giấu đi sự nghi ngờ, nhạy bén nhận ra bầu không khí trong Cung Từ Ninh. Tụng An đã nhanh nhẹn đi lấy cung phục phù hợp, y dang rộng hai tay, Tụng An giúp y mặc áo khoác ngoài vào. +

“Thái hậu đã đi trước đến sân diễn võ, đặc biệt dặn dò, nếu điện hạ qua đó thì phải mặc dày hơn chút.” Vu cô cô mang áo lông chồn tới. +

Ưng Phù Thăng nói: “Cảm ơn tổ mẫu.” +

Sân diễn võ nằm ở ngoài rìa hoàng thành, quãng đường đến đó không xa, là một trong những địa điểm hoàng gia ngự dụng, quân đội kinh thành đóng quân tại nơi này. Còn chưa tới nơi, Ưng Phù Thăng đã nhìn thấy khung cảnh trang nghiêm từ xa. Bộ binh trong trận chỉnh tề đồng nhất, trong tiếng trống đâm thương thu thương nhanh nhẹn chuẩn xác, dưới ánh mặt trời binh khí sắc bén. +

Trong ký ức của y chưa từng có chuyện xem lễ ở sân diễn võ, hoặc có thể là có, nhưng lúc đó y đang bị bệnh nặng nên không biết. Nhưng điều duy nhất có thể biết là biểu hiện của y tại cung yến đã lọt vào mắt phụ hoàng, nếu không Vinh công công cũng sẽ không đích thân tới truyền khẩu dụ. +

Kiệu dừng lại, Ưng Phù Thăng vịn tay Tụng An xuống kiệu, dường như nhuệ khí của sân diễn võ hóa thành gió lạnh rít gào ập tới. +

Y thu lại suy nghĩ, đi theo người hầu trong cung dẫn đường đi vào trong. +

Nơi cao ở sân diễn võ, Hoàng đế đã đích thân tới, ngoài ông ra còn có Thái hậu và Hoàng hậu. +

Ưng Phù Thăng đến muộn, vừa tới nơi, ánh mắt xung quanh đã nhanh chóng hướng tới. +

Không xa dưới chỗ Đế vương, Thái tử khoác hoa phục, nhìn thấy Ưng Phù Thăng tới thì sắc mặt hơi thay đổi, nhưng rất nhanh đã thu lại sạch sẽ. Nhưng Bát hoàng tử bên cạnh hắn ta lại không giữ được biểu cảm, lộ vẻ chán ghét, sự thù địch đối với Ưng Phù Thăng lộ rõ ra mặt. +

“Sao y lại tới đây?” Bát hoàng tử bĩu môi nói. +

Thái tử an ủi Bát hoàng tử, ánh mắt hơi sâu: “Bát đệ, nói năng cẩn thận.” +

Chỗ ngồi của Ưng Phù Thăng ngay gần Bát hoàng tử, không ít người bên cạnh ném ánh mắt tới. +

Hoàng thất Đại Uyên, bất kể hoàng tử hoàng nữ, đọc sách luyện võ đều không bị gò bó. +

Ưng Phù Thăng liếc mắt nhìn qua, phát hiện hoàng tự tới đây, tuổi tác không chênh lệch với y là bao. Những người đó nhìn qua, đa số là kiểu ánh mắt không hề thu lại và trực tiếp như Bát hoàng tử, có sự thẳng thắn của kẻ chưa lĩnh hội được quyền mưu, khinh miệt lại tò mò…… Ưng Phù Thăng không để vào mắt, mà trịnh trọng nhìn Thái tử một cái. +

Tuy Thái tử giữ được vẻ bình thản, duy trì vẻ ngoài giả tạo như thường lệ, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Ưng Phù Thăng lại không kìm được mà nắm chặt nắm đấm. +

Trên cao, Hoàng đế quét qua mọi người trong tiệc, thấy vài người đã ngồi xuống mới lên tiếng: “Hôm nay gọi các con tới đây, không có việc gì khác. Trẫm thấy các con tuổi tác dần lớn, cũng nên chọn vài vị tử đệ thế gia vào cung làm thư đồng.” +

Vừa dứt lời, sắc mặt toàn bộ hoàng tự tông thất ngồi đó lập tức thay đổi. Mấy năm nay Thánh thượng bận rộn nhiều việc chinh chiến, hiếm khi quan tâm đến hậu cung cũng như hoàng tự. Nhưng trước đây việc chọn thư đồng giữa các hoàng tử, đều là các cung đưa danh sách lên xem qua, phù hợp thì vào cung làm thư đồng, hoặc là do Hoàng đế đích thân chỉ định. +

“Tuyển chọn thư đồng…… Trước đây chưa từng có chuyện này.” +

“Thái tử không có thư đồng, bệ hạ làm vậy là để chọn cho Thái tử.” +

Không ít người lập tức nhìn về phía Thái tử, Thái tử không có thư đồng, chuyện này không phải là bí mật. +

Trong triều không ít người vì muốn bám víu nhà họ Từ, từng bày tỏ ý định với Từ Các lão và Hoàng hậu. Nhưng Từ Các lão là nguyên lão hai triều, Hoàng hậu xử lý chu toàn, chuyện thư đồng của Thái tử vẫn luôn chưa định, người sáng mắt đều nhìn ra là nhà họ Từ đang đợi Thánh thượng đích thân chỉ định chuyện này. +

Ưng Phù Thăng hơi sững sờ, bàn tay đang rót trà khựng lại. Cho đến khi vành chén ấm nóng kéo suy nghĩ của y trở về. Kiếp trước hoàn toàn không có chuyện này…… Y có ấn tượng về thư đồng của Thái tử, kiếp trước tại cung yến Thái tử vang danh thiên hạ, sau đó hai vị thư đồng được Hoàng đế đích thân chỉ định cho hắn ta, về sau hai người đó với thế lực phía sau đều thuộc phe Thái tử, là trợ lực cho Thái tử đăng cơ. +

Hoàng đế vừa dứt lời, Vinh công công tuyên các nhà vào sân diện kiến. +

“Tuyên —— con trai Công bộ Thượng thư Chu Bỉnh Quân, Chu Thanh Viễn yết kiến.” +

“Tuyên —— con trai Đại lý tự khanh Lưu Vân Sư……” +

…… +

Những tử đệ tuổi tác tương đương đi tới từ bên cạnh sân diễn võ, họ lần lượt hành lễ. +

Người có thể vào danh sách thư đồng, hoặc là đại tộc quyền quý, hoặc là tử đệ thanh lưu. +

Theo tiếng tuyên gặp của người hầu trong cung, sắc mặt Ưng Phù Thăng hơi động, trong những gương mặt trẻ trung non nớt này, thấp thoáng có vài phần cảm giác quen thuộc. Ánh mắt y xa xăm rơi trên người một thiếu niên ở phía xa, một thân nho sam xanh nhạt, gương mặt thanh tú, giữa mày mắt có một sự trầm tĩnh khác biệt. Tư thái cậu ta hành lễ với hoàng tự tao nhã, không kiêu ngạo không tự ti, thấp thoáng có phong thái của hậu thế. +

Đó là Chu Thanh Viễn, con trai út của Công bộ Thượng thư Chu Bỉnh Quân. Người này là thiếu niên thiên tài, đa mưu túc trí, là một trong những thư đồng được Hoàng đế hậu thế đích thân chọn cho Thái tử. +

Thái tử không lộ ra ngoài mặt, nhưng khi nhìn thấy vài người trong số đó, thực tế tâm tư đã dao động, đặc biệt là ánh mắt nhìn về phía Chu Thanh Viễn, có thể nói là vô cùng ôn hòa. +

Không chỉ Thái tử, các hoàng tự đều có suy tính riêng. +

Đặc biệt là Thất hoàng tử, Thất hoàng tử là con út của Vân quý phi. Vân quý phi sinh cho bệ hạ hai vị hoàng nhi, Đại hoàng tử đã xuất cung lập phủ, Thất hoàng tử đang ở tuổi vỡ lòng. +

Giống như hiện tại, các phi tần khác trong cung chưa đến, nhưng ở chỗ cao lại có Vân quý phi đang ngồi. +

Nhà họ Vân chinh chiến cùng Tiên đế nhiều năm, là thế gia có từ khi Đại Uyên mới bắt đầu, là danh gia vọng tộc trong thiên hạ, rễ sâu lá tốt, qua lại đều là công khanh quyền quý. Sau khi Đại hoàng tử xuất cung đã có nhiều thành tích ở Hộ bộ, qua lại mật thiết với quyền quý, thế lực âm thầm áp sát bè phái Thái tử. +

Cuộc tranh đấu giữa thanh lưu và quyền quý kéo dài mãi đến hậu thế. +

Chỉ là…… Ưng Phù Thăng thu lại suy nghĩ, y đang nghĩ chuyện khác. Kiếp trước không có việc tuyển chọn này, với sự coi trọng của phụ hoàng dành cho trữ quân, thực tế không cần phải trải qua bước này. +

Đến đây, y không khỏi nhìn về phía Hoàng đế. +

Hoàng đế thong dong, chỉ là sau khi nói ra chuyện thư đồng thì nhìn sâu vào Thái tử một cái. Dường như Thái tử không phát hiện, chuyện thư đồng và tuyển chọn khiến hắn ta rơi vào suy nghĩ, hoàn toàn không nhận ra Hoàng đế đã sớm thu hết những điều này vào mắt. +

Trong cuộc tuyển chọn có vẻ cân bằng này, thế lực đứng sau Thái tử và Thất hoàng tử đều có mưu tính cân nhắc riêng. +

Ưng Phù Thăng thu lại vẻ quan sát, biến số duy nhất chỉ có thể là cung yến. Hoàng đế không hài lòng với biểu hiện của Thái tử tại cung yến, nên không trực tiếp chỉ định mà đổi thành tuyển chọn…… Chỉ đơn giản vậy thôi ư? +

Trong lúc suy nghĩ, tiếng tuyên cận từ xa chuyển hướng —— +

“Tuyên —— con trai Binh bộ Thị lang Thẩm Trường Tồn, Thẩm Vân Phi yết kiến.” +

Khi Ưng Phù Thăng nghe thấy cái tên này, sắc mặt khẽ động, một vài điểm mấu chốt bỗng nhiên sáng tỏ. +

Trong tiệc thấp thoáng hơi xôn xao, khi y đưa mắt nhìn sang, không ít người có mặt đều đổ dồn ánh mắt vào thiếu niên kia. Thoạt nhìn ước chừng thiếu niên mười hai tuổi, gương mặt non nớt, thoáng hiện vài phần tiều tụy. Thẩm Vân Phi là con út của Binh bộ Thị lang Thẩm Trường Tồn, những năm nay Thẩm Trường Tồn thăng tiến nhanh chóng, làm người thanh liêm, độc lập tự chủ, thường xuyên không thèm đếm xỉa đến sự lôi kéo của quyền quý trong triều chính. +

Đặc biệt là Binh bộ Thượng thư sắp cáo lão, một khi như vậy, chức Thượng thư sẽ bị bỏ trống, mà Thẩm Trường Tồn vốn là người thích hợp nhất. +

Cho đến đại sự xảy ra trên triều hôm trước, sau khi Thánh thượng đại xá thiên hạ đã điều tra triệt để Binh bộ trong triều đình, từ đó lôi ra một vụ án cũ. Thời chiến có người che giấu quân tình báo cáo láo quân lương, dây dưa lỡ việc bí mật quân sự, suýt chút nữa khiến tiền tuyến thất bại, sau đó mấy đợt quân lương không rõ tung tích. Thánh thượng giận dữ, lệnh cho Hình bộ hợp tác với Đại Lý Tự và Đô Sát Viện điều tra rõ, mà Binh bộ Thị lang Thẩm Trường Tồn với tư cách là quan viên trực tiếp xử lý việc này đã bị cuốn vào, đến nay vẫn chưa nói rõ được. +

Không ai ngờ rằng, vậy mà Thẩm Vân Phi cũng nằm trong danh sách tuyển chọn. +

Nếu nhà họ Thẩm không xảy ra chuyện, ai nấy đều lôi kéo, nhưng ngặt nỗi hiện giờ chính Thẩm thị lang còn đang không thể tự giải thích rõ ràng cho bản thân. +

Hiện giờ cậu xuất hiện ở đây, bất kể dụng ý của bệ hạ là gì, những người khác đều không dám dễ dàng tiếp xúc. +

Tụng An thấy xung quanh bàn tán xôn xao, không khỏi hỏi: “Vị Thẩm thiếu gia này, rất lợi hại ạ?” +

Ưng Phù Thăng bỗng nhiên hiểu ra điều gì, nói ngắn gọn: “E là không ai muốn chọn cậu ta.” +

Thẩm Vân Phi hành lễ bái kiến bệ hạ, tầm mắt nhìn về phía Thái tử từ xa, dường như có lời muốn nói. +

Khi nhìn thấy Thẩm Vân Phi, sắc mặt Thái tử hơi trầm xuống. Mọi năm thư đồng của Thái tử có ít nhất là hai người, nhà họ Từ đã chọn sẵn thư đồng cho hắn ta từ sớm, chỉ chờ phụ hoàng đích thân chỉ định, trong đó bao gồm cả Thẩm Vân Phi…… Nhưng đó là trước khi nhà họ Thẩm bị cuốn vào vụ án quân lương. +

Ưng Phù Thăng đặt chén trà xuống, trà nóng dần sưởi ấm đầu ngón tay y, y thu hết thảy vào mắt. +

Chẳng trách phải tuyển chọn, tập hợp các hoàng tự đủ lứa tuổi trong cung tại đây, dụng ý của phụ hoàng y không hề đơn giản. +

Mười mấy ứng viên thư đồng bước ra, quân tử khảo sát lục nghệ. +

Đại Uyên coi trọng võ lực, Hoàng đế định địa điểm tuyển chọn tại sân diễn võ, e là không đơn giản. Chẳng mấy chốc, quan viên phụ trách chủ trì kỳ thi tiến lên, sân diễn võ phân ra một khoảng đất trống lớn, tuấn mã và bia bắn đã chuẩn bị sẵn sàng, rõ ràng khảo sát kỵ xạ! +

Thẩm Vân Phi tài học bình thường, nhưng về võ nghệ lại vượt trội hơn người khác. Mấy ngày gần đây nhà họ Thẩm xảy ra chuyện, bệ hạ tránh không gặp, đồng liêu của cha trước kia cũng không dám ra tay giúp đỡ, được chọn làm thư đồng là cơ hội duy nhất của cậu. Chỉ cần thể hiện xuất sắc, trở thành thư đồng của Thái tử, sẽ có cơ hội gặp mặt Thánh thượng, hoặc nhận được sự giúp đỡ của nhà họ Từ. +

Khi người hầu trong cung dắt ngựa đến, cảm xúc Thẩm Vân Phi kích động, mảy may không chú ý tới vẻ tàn nhẫn chợt lóe lên trong mắt người hầu trong cung. Cậu xoay người lên ngựa, các hạng mục khác cậu không dám xưng số một, nhưng ở hạng mục kỵ xạ này, cậu có thể kéo giãn khoảng cách với người khác, như vậy vẫn còn cơ hội. +

Phía trước tiếng chiêng vang lên, Thẩm Vân Phi lập tức thúc ngựa phi nhanh. +

Thúc ngựa phi nhanh, đất cát bay lên, lập tức khuấy động bầu không khí xung quanh. +

Thất hoàng tử liên tục hô “Tốt”, không kìm được rời khỏi chỗ ngồi tiến lên quan sát, đẩy ra mấy người hầu trong cung ra. +

“Tiểu Thất đứa nhỏ này.” Trên cao, Hoàng đế cười nói. +

Vân quý phi dùng khăn thêu che mặt bên cạnh, thấy Bát hoàng tử cũng đi theo đứng dậy tới gần xem lễ phía xa, đôi mắt đẹp hơi dừng trên người Từ hoàng hậu, khẽ cười nói: “Tuổi còn nhỏ, không giữ được bình tĩnh. Bát hoàng tử cũng vậy, tuổi còn nhỏ, còn ham chơi.” +

Từ hoàng hậu ngồi ngay thẳng, không hề để ý tới sự khiêu khích của Vân quý phi. +

Trên sân kỵ xạ càng đánh càng hăng. +

Thẩm Vân Phi một mình một ngựa bỏ xa mọi người, người miễn cưỡng theo kịp cậu chỉ có Chu Thanh Viễn. +

Bỗng nhiên, một vị tướng lĩnh đứng xem bên cạnh nhíu mày, hơi chần chừ: “Con ngựa dẫn đầu kia hơi kỳ quái…… Không ổn!” +

Ngựa của Thẩm Vân Phi khi rẽ ra khỏi sân tập bắn, không biết là do cát bụi lỏng lẻo hay là cờ xí lay động ngoài sân, dường như phía xa có ánh sáng lấp lóe, trong lúc chạy nhanh ngựa bị lảo đảo, chân trước mềm nhũn! +

Thẩm Vân Phi trên ngựa vừa kết thúc việc kéo cung bắn bia, sự mất thăng bằng đột ngột khiến cậu không kịp trở tay, thân hình lộn ra ngoài. Bốn phía lập tức vang lên tiếng hô hào, vào thời khắc mấu chốt Thẩm Vân Phi dùng lực ở eo lưng, cưỡng ép lộn trở lại trên ngựa, mà ngay lúc này dị biến đột ngột nảy sinh! +

Con ngựa mất khống chế xông qua hàng rào, lao về phía nơi các hoàng tự đang xem lễ. +

Sự việc xảy ra đột ngột, tướng sĩ xung quanh lập tức lên tiếng: “Hộ giá!” +

Bên cạnh chỗ ngồi, thế mà hướng ngựa lại lao tới Thất hoàng tử. +

Vì xem lễ nên Thất hoàng tử đứng gần, cậu ta vốn đã tùy ý quen rồi, vạn lần không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện này. +

Hoàng đế lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc bén quét về phía sân tập bắn. +

Bên cạnh, sắc mặt Từ hoàng hậu hơi biến đổi, bàn tay đang nắm chuỗi hạt Phật buông lỏng. +

Con tuấn mã mất khống chế tung vó trước, mắt thấy sắp đạp về phía Thất hoàng tử, Thẩm Vân Phi lập tức kéo dây cương. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc kéo đầu ngựa ra, cưỡng ép thay đổi hướng hạ móng của ngựa, tránh được Thất hoàng tử. +

Trong tình huống như vậy, thế mà Thẩm Vân Phi lại khống chế được ngựa! +

Ngay khi mọi người tưởng rằng tình hình đã tạm lắng xuống, thế mà móng ngựa lại đột nhiên mất thăng bằng vào lúc này. Sự thăng bằng mà Thẩm Vân Phi vất vả lắm mới khống chế được biến mất trong nháy mắt, chưa đợi cậu kéo cương dừng ngựa, tốc độ đã không thể dừng lại được nữa. Con ngựa đổi hướng đâm vào cờ xí, chỉ thấy cờ xí đứt gãy, lung lay sắp đổ! +

Bát hoàng tử đã sợ đến mức đứng chết lặng tại chỗ. +

Thẩm Vân Phi không lo liệu kịp, chính vào lúc này trong tầm mắt cậu xuất hiện một người. Thiếu niên nghiêng người về phía trước, bất ngờ kéo lấy Bát hoàng tử, đẩy người ra ngoài. +

Là Lục hoàng tử! +

“Cờ xí!” +

Cờ xí chống đỡ không nổi, đập về phía trong bữa tiệc. +

Thẩm Vân Phi ngã ngựa, sắc mặt cắt không còn giọt máu! +

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người lướt nhanh tới, còn nhanh hơn cả tốc độ cờ xí rơi xuống. +

Thân như ảnh động, đá vào cột cờ xí trong nháy mắt, cưỡng ép thay đổi hướng của cờ xí. +

Ưng Phù Thăng vừa lùi hai bước, nhìn về phía cờ xí đang rơi xuống, đột nhiên dừng bước. +

Bỗng chốc, một bóng đen lướt qua trước mắt. +

Thiếu niên đáp xuống đất, dáng vẻ nhanh nhẹn, tuổi tác mười bốn mười lăm không hề che lấp đi sự tháo vát trên người hắn, khi lướt qua mang khí thế kiên cường được mài giũa qua gió cát biên cương. Một thân trang phục màu đen, theo bước chân lướt tới mang nhuệ khí khó lòng phớt lờ, tựa như xuyên thấu gió tuyết, như một thanh đao lạnh lùng vừa ra khỏi vỏ. +

Không ít người nhìn về phía cờ xí ngã trên mặt đất kia theo bản năng, chỉ có Ưng Phù Thăng ở bên cạnh lá cờ là bình tĩnh ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau ngắn ngủi với thiếu niên tướng quân giữa không trung. Một lần gặp mặt ngắn ngủi tại cung yến, chẳng thể so sánh được với lần giao nhau trực diện lúc này. +

Thích Hàn Chu quay người lại, đối diện với khuôn mặt tái nhợt của đối phương. Chỉ là đôi mắt kia không hề có chút sợ hãi hay hoảng hốt nào, thân ở trong đó, mà lại như thể tách biệt với bên ngoài. +

Cực kỳ cổ quái. +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Đến rồi đến rồi! +

Anh Thăng sắp bắt đầu tính toán rồi! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)