Chương 13: Tuyển chọn thư đồng

Chương 13: Tuyển chọn thư đồng +
Cờ xí tung bay giữa bụi cát, mọi người xung quanh nhìn về phía thiếu niên vừa cứu nguy. Dáng người thiếu niên tướng quân nhanh nhẹn, thanh kiếm đeo bên hông phản chiếu ánh sáng sắc bén, vỏ kiếm cổ kính, những ngón tay thon dài đặt trên vỏ kiếm. Hắn cứ nhẹ nhàng đặt tay lên kiếm như vậy, khiến không ít người phải run sợ trong lòng. +
Thích Hàn Chu, con trai duy nhất của Thích Thận, là vị Thích tiểu tướng quân lừng lẫy hậu thế. +
Năm mười hai tuổi đã ra chiến trường cùng cha, liên tiếp chiếm ba thành, một trận thành danh, võ nghệ siêu quần. +
Thích Hàn Chu thành danh từ thuở thiếu niên, là cận thần của Thiên tử. Người như vậy ở kinh thành không bị phe phái nào chi phối, hành sự độc lập, mặt lạnh xương sắt, tính tình khó đoán. Không ít người muốn kết giao với hắn để lôi kéo nhà họ Thích nhưng đều ra về tay trắng, thậm chí không thể hiểu thấu tính cách của hắn, đã chịu thiệt trong tay người này nhiều lần. +
Người như vậy, cực kỳ khó ở chung. +
Ngay cả sau này Ưng Phù Thăng cũng cho là như vậy, cho đến khi con cắt săn kia dừng lại ở nơi tĩnh mịch đó. +
Trong lúc Ưng Phù Thăng đang suy nghĩ, chợt cảm thấy ánh lạnh phía trước. +
Y ngước mắt lên, nhìn thấy Thích Hàn Chu không biết đã nhìn chằm chằm vào y từ lúc nào. +
“Bát hoàng tử, Lục điện hạ!” Tiếng người hầu trong cung truyền đến. +
Ưng Phù Thăng đứng tại chỗ, cột cờ gãy nằm ngay bên cạnh, chỉ thiếu chút nữa là cờ xí đã rơi trúng người y. Thế nhưng dường như Ưng Phù Thăng không hề hay biết. Ở khoảng cách gần, ánh mắt y và Thích Hàn Chu chạm nhau rồi tách ra, sự thăm dò vốn đang căng thẳng như dây đàn lập tức dừng lại. +
Chẳng bao lâu sau, Ưng Phù Thăng khẽ lùi lại nửa bước. +
Thích Hàn Chu dời ánh mắt xuống, rơi vào cờ xí đang đổ nghiêng kia, hắn khẽ nhíu mày. Khi quay đầu lại, bên cạnh hai vị hoàng tử đã có đầy người hầu trong cung vây quanh. Người ở sân diễn võ chạy đến, Thích Hàn Chu và phó tướng nhìn nhau một cái, ánh mắt thu lại không khỏi rơi vào Ưng Phù Thăng có thân hình mảnh khảnh ở không xa, thầm nghĩ y vốn có thể tránh được. +
Nhận thấy Thích Hàn Chu khựng lại, phó tướng nghi hoặc hỏi: “Thiếu tướng quân, sao vậy?” +
Thích Hàn Chu không nói gì thêm, chỉ thấy Lục hoàng tử lùi lại nửa bước, hoàn toàn thoát khỏi vòng xoáy của sự cố này, trên mặt đã thay đổi một bộ dạng khác. Lục hoàng tử sắc mặt tái nhợt, dường như thực sự bị lá cờ đổ kia làm cho kinh hãi, mới hoàn hồn lại trong tiếng gọi liên hồi của người hầu trong cung. Nếu không phải Thích Hàn Chu từng nhìn thấy đôi mắt bình lặng không gợn sóng kia, lúc này cũng sẽ bị vẻ ngoài của y đánh lừa. +
Trên trường thi đột nhiên xảy ra sự cố, các tử đệ thế gia khác đã vượt qua vạch đích, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Thẩm Vân Phi đang quỳ trên mặt đất. Ngựa kinh hoảng mất kiểm soát, kinh động đến hoàng tự, dù chưa gây ra họa lớn, nhưng xảy ra tình trạng này trước mặt Thánh thượng, chỉ cần sơ sẩy một chút chính là tội lớn. +
Ánh mắt quan sát của Ưng Phù Thăng dời khỏi người Thích Hàn Chu, nhìn về phía xa, binh lính ở sân diễn võ đã khống chế được con ngựa mất kiểm soát. Móng ngựa bị gãy, Thẩm Vân Phi bị ngã bị thương, bò dậy quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. +
Con ngựa ngã xuống đất không dậy nổi, rõ ràng là bị thương nặng. Sau khi kiểm tra, mã sư cho biết là do trạng thái con ngựa không tốt, khi gặp bãi cát thì bị gãy móng ngựa và ngã. Lúc nãy khi đang chạy ngựa, các tướng sĩ xung quanh đã nhận thấy trạng thái con ngựa không ổn. Với tốc độ bẻ cua lúc nãy, nếu không phải Thẩm Vân Phi khống chế ngựa kịp thời, để cả người lẫn ngựa văng ra ngoài, thì e là Thất hoàng tử ở gần đó đã bị thương nặng. +
“Không sao là tốt rồi.” Thái tử vội vã chạy đến, lo lắng nhìn Ưng Phù Thăng và Bát hoàng tử, “Vừa rồi thật quá nguy hiểm.” +
Thái tử chú ý đến sự im lặng của Ưng Phù Thăng bên cạnh, giữ thái độ quan tâm của huynh trưởng mà lên tiếng: “Lục đệ, không sao chứ?” +
“Đa tạ hoàng huynh quan tâm, ta không có gì đáng ngại.” Ưng Phù Thăng đáp ngắn gọn. +
“Không sao là tốt rồi.” Ánh mắt Thái tử hơi tối lại, khi quay đầu đi, ánh mắt đã dần trở nên lạnh lẽo. +
Vân quý phi đang an ủi Thất hoàng tử ở bên cạnh, sắc mặt Từ hoàng hậu bình thản, chỉ là liếc nhìn về phía Thái tử ở đằng xa. Thái tử đã sai bảo các người hầu trong cung xử lý hậu quả, hơn nữa còn đang an ủi Bát hoàng tử bị hoảng sợ ngoài ý muốn. +
Bát hoàng tử cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này, cậu ta được Thái tử ôm vai an ủi. Trong lúc vẫn còn sợ hãi, cậu ta nhìn về phía Ưng Phù Thăng đang đứng một mình đằng xa. Trên người Ưng Phù Thăng dính không ít bụi cát, sắc mặt cũng tái nhợt. Bát hoàng tử cảm thấy không dễ chịu trong lòng, nhưng nếu vừa rồi không có Ưng Phù Thăng thì cờ xí rơi xuống kia đã đập trúng người cậu ta rồi. +
Ưng Phù Thăng không chú ý đến ánh mắt của Bát hoàng tử, y lùi lại vài bước, đầu ngón tay lạnh ngắt, cơ thể vì vận động quá mức mà hơi thở dốc. Y lui về phía sau mọi người, khi nghe thấy lời của Thái tử, ánh mắt lướt qua cờ xí bị gãy…… Từ lúc ngựa kinh hãi lao về phía Thất hoàng tử cho đến khi cờ xí đột ngột gãy, e là có người cố ý sắp đặt đằng sau vẻ ngoài có vẻ trùng hợp này. +
Trước khoảnh khắc Thẩm Vân Phi bị hoảng sợ, y đã chú ý thấy trên chỗ ngồi có ánh sáng sắc bén chói mắt. +
Hôm nay Thất hoàng tử ăn mặc xa hoa, dù có đến sân diễn võ đã thay một bộ y phục khác, nhưng trang sức trên trán vẫn tỏa ánh vàng chói mắt. Cậu ta không phô trương như Bát hoàng tử, nhưng vì Vân quý phi, ngày thường vẫn thích đeo những món trang sức xa hoa mà không kém phần thanh nhã này. Nếu là ngày thường thì không có vấn đề gì, nhưng sân diễn võ ánh mặt trời rực rỡ, dưới ánh nắng phản chiếu, món trang sức đó lấp lánh chói mắt. +
Chỉ một khoảnh khắc thôi cũng đủ để khiến con ngựa có tai mắt nhạy bén hoảng sợ. Ai đã thay cho Thất hoàng tử những món trang sức này, và ai đã vừa vặn đưa Thất hoàng tử vốn thích góp vui đến vị trí khúc cua…… Những điều này không ai biết được. Nếu Thẩm Vân Phi không kịp thời khống chế ngựa, thì tình cảnh của Thất hoàng tử thật khó mà nói trước. +
Mã sư ở sân diễn võ vây lại kiểm tra tình hình. Ưng Phù Thăng đứng yên trước con ngựa, chỉ vài cái đã nhìn rõ tình trạng, cuối cùng dừng lại ở chân sau đang co giật liên hồi và trông như đã gãy của con ngựa. Lúc nãy khi quẹo cua chính cái chân sau này gặp vấn đề, mới khiến Thẩm Vân Phi mất thăng bằng. +
Ưng Phù Thăng lẩm bẩm tự nói: “Hình như là móng ngựa.” +
Không ai để ý lời của y, nhưng lại lọt vào tai Thái tử bên cạnh, “Hình như Lục đệ có kiến giải?” +
Ngựa kinh hãi vốn đã thu hút sự chú ý của mọi người, lời của Thái tử khiến tất cả đều để mắt tới vị Lục điện hạ này, Hoàng đế ở trên cao cũng nhìn xuống, đẩy Ưng Phù Thăng ra trước mắt mọi người trong chốc lát. Các con ngựa khác đều không có vấn đề gì, dị biến xảy ra đột ngột, sao Lục điện hạ lại biết được chi tiết như vậy. +
Lúc này, Thích Hàn Chu khẽ nhíu mày nhìn y, ngay cả mã sư giàu kinh nghiệm cũng không nhịn được mà liếc nhìn. +
“Trước kia nghe người khác nói Lục đệ đọc nhiều tạp thư, nay xem ra học vấn không nông cạn.” Thái tử thấy Ưng Phù Thăng đứng trước con ngựa bị thương, “Nhưng Lục đệ, cuối cùng lý thuyết suông vẫn còn kém một chút, thân thể em yếu, chớ đứng quá gần ngựa.” +
Ưng Phù Thăng khựng lại, nhất thời câm nín, dường như muốn né tránh ánh mắt của người khác. Khoảng cách y đứng với con ngựa quá xa, xung quanh lại có người hầu trong cung, chỉ là nhìn từ xa. Lúc này, y đối diện với ánh mắt của đám người Hoàng đế Thái hậu nhìn tới từ phía xa, mới giải thích: “Chỉ là ta đoán thôi, dấu chân ngựa không đúng.” +
Ưng Phù Thăng cử động cổ chân, thấy Hoàng đế không ngăn cản mới nói tiếp: “Giống như trẹo chân vậy, chỉ có vết nhỏ, sẽ không kéo theo vệt cát lớn trên mặt đất……” +
Sân bãi là nền cát, dấu vết ngựa giẫm qua vô cùng rõ ràng, không giống như bước đi mạnh mẽ, chỉ tạo ra những vết lõm nhỏ và sâu. Người sáng mắt đều nhìn ra con ngựa mất thăng bằng ở chân sau, mà vị Lục điện hạ này rõ ràng không thường xuyên ở sân diễn võ, căn cứ phán đoán lại là dấu chân ngựa nhỏ bé. +
“Lục điện hạ nói rất đúng, nếu như chân hoặc toàn bộ chân sau bị thương, dấu vết để lại trên nền cát khi di chuyển sẽ càng rõ ràng hơn.” +
Ánh mắt mã sư nhìn vị Lục điện hạ này đã khác xưa, bọn họ dựa vào kinh nghiệm để kiểm tra vết thương của ngựa, nhưng Lục điện hạ không cần nhìn kỹ thân ngựa, chỉ dựa vào dấu chân đã phán đoán được điểm bị thương, “Đúng là vết thương của ngựa ở móng sau.” +
Thái tử không nhịn được nói: “Cách nói này có phải hơi võ đoán quá không?” +
“Điều này cũng đúng, nhưng dựa vào dấu ngựa để phán đoán chi tiết, năm xưa Từ Các lão cũng chỉ biết sơ qua thuật cưỡi ngựa, nhưng lại có thể dựa vào ngựa và vết xe mà đoán ra manh mối, mới khiến quan phủ kiểm tra không thể chỉ nhìn bề ngoài.” Mã sư nói: “Lục điện hạ quan sát thật tinh tế.” +
Từ Các lão…… Sắc mặt Thái tử hơi cứng lại, đó là ông ngoại của hắn ta. +
Hoàng đế nói: “Mã sư, tình hình thế nào?” +
Mã sư giàu kinh nghiệm đã kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của con ngựa, ông ta bẩm báo tình hình, sắc mặt Hoàng đế không hề khá hơn. +
“Ngoài ý muốn?” Hoàng đế hỏi. +
Thẩm Vân Phi sắc mặt tái nhợt, cố nén đau quỳ trên mặt đất không dám đối diện với thánh nhan. Tuy cậu ta kịp thời ngăn cản con ngựa mất kiểm soát, nhưng dù sao cũng đã làm hoàng tự kinh hãi, “Bệ hạ tha tội!” +
Mã sư đáp: “Quả thực như Lục điện hạ đã nói, móng sắt của ngựa đã lão hóa…… May mà Thẩm công tử phản ứng kịp thời.” +
Móng sắt lão hóa, điều này thường thấy trong quân doanh, đôi khi đe dọa đến việc phi ngựa của tướng sĩ. Hàng năm đều sẽ thay móng sắt cho chiến mã vào thời điểm nhất định, mà ngựa dùng trong kỳ khảo hạch sân diễn võ hôm nay đều là chiến mã, vẫn chưa đến thời điểm thay móng sắt trong năm. Hơn nữa tuyển chọn chỉ là khảo hạch nhỏ, thông thường móng sắt lão hóa cũng có thể hoàn thành khảo hạch. +
Chỉ có thể nói Thẩm Vân Phi vận may không tốt, chọn trúng một con chiến mã có móng sắt lão hóa, hơn nữa trạng thái con ngựa không tốt, suýt chút nữa gây ra họa lớn. Nhưng kịp thời điều khiển, khiến hoàng tử tránh khỏi bị thương, coi như miễn cưỡng cũng không thể lấy công chuộc tội, huống hồ cuối cùng vẫn là Thích tiểu tướng quân ra tay mới hóa giải được nguy cơ. +
Người có mặt đều đổ dồn ánh mắt về phía Thẩm Vân Phi, hôm nay là kỳ tuyển chọn thư đồng, hoàng tự có mặt, nhà họ Thẩm vốn đã khiến Bệ hạ không vui, con ngựa xảy ra chuyện lại đúng lúc do Thẩm Vân Phi điều khiển. Trong mắt mọi người, sự cố này chính là do Thẩm Vân Phi tranh nhanh dẫn đến móng ngựa bị gãy mới xảy ra chuyện. Hai tai họa ập đến, dù trước đây nhà họ Thẩm có tốt đến đâu, cũng khó lòng cứu vãn được địa vị trong lòng Đế vương. +
Chẳng lâu sau vài hạng mục khảo hạch kết thúc, Thẩm Vân Phi không chút bất ngờ rơi xuống vị trí cuối cùng. +
Hoàng đế đích thân chỉ định vài vị thư đồng, đương nhiên Chu Thanh Viễn giành được vị trí đứng đầu, trở thành thư đồng của Thái tử, ngoài ra Hoàng đế nhân cơ hội này lại chỉ định thêm một người cho Thái tử…… Các hoàng tử đến tuổi trong triều, vẫn còn vài vị chưa có thư đồng, mà Thẩm Vân Phi với tư cách là người xếp cuối, hầu như không có cơ hội. +
Sau khi chỉ định thư đồng cho Thái tử xong, các hoàng tử hoàng nữ khác đều nhìn về phía Hoàng đế, thực ra bọn họ đã sớm có người trong lòng. +
Mà theo thứ tự tuổi tác, sau khi chỉ định thư đồng cho Thái tử, đến lượt người xếp thứ sáu là Lục hoàng tử. +
Vì cung yến mà Lục hoàng tử đi đến trước mặt Thánh thượng, nhưng thực tế xét về gia đình nhà mẹ cũng như địa vị trong cung, y kém xa Thất hoàng tử đang có thế lực mạnh mẽ. Vì vậy Bệ hạ sẽ chỉ định thư đồng cho Lục hoàng tử thế nào, nhà họ Ninh sẽ dạy Lục hoàng tử nói năng ra sao, nhà họ Ninh có thái độ gì, thật đáng để người ta suy ngẫm. +
Từ hoàng hậu liếc nhìn sang, chuỗi Phật châu đã dừng lại, không còn xoay chuyển nữa. +
Ánh mắt xung quanh đổ dồn theo, không xa đó, các mã sư đang xử lý con ngựa bị thương, Lục hoàng tử thoáng chốc mất tập trung. Trong khi sự chú ý của những người khác đều đặt vào việc chọn thư đồng, y lại liên tục nhìn về phía xa, như thể điều y quan tâm chính là con ngựa bị thương không có kết quả kia. +
Nghe thấy tiếng gọi của người hầu trong cung, Lục hoàng tử mới bừng tỉnh hoàn hồn, ánh mắt lưu luyến rời khỏi con ngựa, “Phụ hoàng.” +
Vừa rồi Hoàng đế đã chú ý thấy y mất tập trung, các hoàng tử khác đều quan tâm đến người được chọn làm thư đồng của mình, dường như chỉ có y là không chút quan tâm, sự chú ý chỉ đặt vào một con ngựa, “Ngựa bị thương đã có mã sư xử lý.” +
Dường như Ưng Phù Thăng mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, có vẻ vẫn còn đang băn khoăn vấn đề này: “Liệu nó còn có thể phi nhanh được không?” +
“Lục đệ có điều không biết.” Thái tử liếc nhìn Ưng Phù Thăng một cái, ngoài mặt ôn hòa nói: “Nếu chân ngựa bị gãy mà không thể chữa trị thì chỉ có thể lấy máu chờ chết.” +
Thái tử vừa dứt lời, vài vị hoàng tử không nhịn được thì thầm to nhỏ. Rõ ràng Ưng Phù Thăng không hiểu điều này, nhưng cũng đúng thôi, nằm liệt giường lâu ngày, đoán chừng hôm nay là lần đầu tiên đến sân diễn võ, ngay cả chút thường thức này cũng không rõ, thật đúng là trái với võ huấn Đại Uyên. +
Những người khác nhìn về phía Hoàng đế. +
Ưng Phù Thăng rũ mắt, tầm mắt rơi trên một bóng hình cách đó không xa, thấp giọng nói: “Hóa ra là vậy.” +
Mã sư giải thích: “Nếu thương thế quá nặng, chúng ta cũng chỉ có thể lo hậu sự cho nó, ngựa không thể đi lại, đối với nó mà nói cũng là một loại khổ sở.” +
Đột nhiên, một giọng nói phá vỡ sự yên tĩnh: “Có lấy máu hay không, còn phải xem thương thế của nó.” +
“Nó bị thương ở chân sau, lúc ta cưỡi ngựa đã cố ý khống chế điểm rơi của nó, cách này đỡ tốn sức, cũng có thể khiến ngựa chạy nhanh hơn…… Cho nên chắc chỗ bị thương của nó sẽ không tổn hại đến xương cốt.” Thẩm Vân Phi hiểu rõ con ngựa đó khó tránh khỏi bị thương. Cậu ta đã cố gắng hết sức điều khiển, nhưng tình huống lúc nãy rất khó để đạt được kết quả vẹn cả đôi đường. Dù cho mã sư có tài tình đến đâu, nhẹ thì tàn tật, nặng thì chờ chết, cuối cùng cũng chỉ có thể lo liệu hậu sự cho nó thôi. +
Cậu ta nói xong, nhận ra xung quanh yên tĩnh hẳn lại, lập tức biết mình đã vượt quá giới hạn: “Thảo dân lỡ lời.” +
Lúc này, Thích Hàn Chu ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Từ sau khi con ngựa gặp chuyện đến nay hắn chưa từng can thiệp vào việc tuyển chọn, nhưng xung quanh không ít người đang nhìn hắn, hắn khẽ ngước mắt: “Vỏ móng chưa hoàn toàn nứt vỡ, xương móng lệch sang một bên một chút. Kỹ thuật cưỡi ngựa của cậu ta khác với người khác.” +
Dưới vẻ giả vờ, lông mày Ưng Phù Thăng khẽ động. +
Sau khi nghe lời này của Thích Hàn Chu thì mã sư bừng tỉnh, như thể hiểu ra điều gì, lập tức nhìn về phía Thẩm Vân Phi: “Thiếu tướng quân nói như vậy…… Quả thực là vậy, tuy con ngựa này bị thương, nhưng điểm bị thương vừa vặn, nếu lệch một chút, thật sự sẽ dẫn đến kết quả không thể cứu vãn.” +
Thích Hàn Chu nói xong không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn về phía Ưng Phù Thăng. +
Mà Ưng Phù Thăng nghe vậy nhìn về phía Thẩm Vân Phi, như thể lập tức nảy sinh hứng thú với kỹ thuật cưỡi ngựa mà Thẩm Vân Phi đã nói, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác, trong ánh mắt nhìn mã sư và Thẩm Vân Phi ẩn hiện vài phần dò xét. +
Thái tử nhìn về phía Ưng Phù Thăng với ánh mắt mang vài phần xem thường, người khác đều tránh nhà họ Thẩm không kịp, lúc này Ưng Phù Thăng còn đang quan tâm một con ngựa và kỹ thuật cưỡi ngựa cỏn con. +
Sau khi Ưng Phù Thăng lên tiếng thì Từ hoàng hậu khẽ rũ mắt, hơi nhíu mày, đưa mắt ra hiệu cho người hầu bên cạnh. +
Trong lúc giả vờ lơ đãng, Ưng Phù Thăng lặng lẽ nhìn lên cao, thấy người hầu lặng lẽ rời khỏi bên cạnh Từ hoàng hậu. Biểu cảm y khẽ động, rất nhanh lướt qua bóng dáng màu vàng rực rỡ trên cao, lúc y rũ mắt xuống, giọng nói vang lên từ trên cao —— +
“Kỹ thuật cưỡi ngựa của ngươi khác với phụ thân ngươi.” +
Trên cao, giọng nói của Hoàng đế vang lên, những người xung quanh đột nhiên im bặt. +
Thẩm Vân Phi hơi sững sờ, vội vàng giải thích: “Kỹ thuật của thảo dân không bằng cha.” +
Hoàng đế lại cười nhạt một tiếng, khiến người ta không phân biệt được thái độ: “Rất ít khi Thích Hàn Chu khen ngợi người khác, khác biệt với người thường, chính là ưu điểm.” +
Những người khác nhìn về phía Thích Hàn Chu, Thích tiểu tướng quân không có ý định cuốn vào cuộc tuyển chọn này, quả thực câu nói vừa rồi rất đặc biệt. +
Thẩm Vân Phi không ngờ người khác lại chú ý đến điểm này, từ nhỏ kỹ thuật cưỡi ngựa của cậu ta đã khác với người nhà họ Thẩm. Thuở nhỏ quen thói hoang dã, cậu ta thường xuyên cưỡi ngựa chạy băng băng trong sơn dã, thời gian lâu dần, cậu ta chạm vào ngựa là tự nhiên biết được trọng điểm khi ngựa phi nhanh tiếp đất, cũng biết làm thế nào để nó chạy nhanh hơn, “Thảo dân không dám.” +
Kỹ thuật cưỡi ngựa của Thẩm Vân Phi tinh xảo, người hiểu võ đều nhìn thấy, lần tuyển chọn thư đồng này, kỹ thuật cưỡi ngựa của cậu ta là tốt nhất. +
Không ít người bắt đầu suy đoán thái độ của Hoàng đế, không biết tại sao Hoàng đế lại đột nhiên hỏi về Thẩm Vân Phi. Họ bận rộn suy đoán, mà Hoàng đế lại không hỏi thêm nữa, mà đặt ánh mắt lên người Ưng Phù Thăng ở bên cạnh. +
Lúc này Vinh công công uyển chuyển nhắc nhở: “Điện hạ, hôm nay là tuyển chọn thư đồng, Hoàng thượng đang đợi người đấy.” +
Ưng Phù Thăng hoàn hồn, bên cạnh y không có người hầu lớn tuổi đi theo, càng không có ai nhắc nhở. +
Lúc này Vinh công công uyển chuyển nhắc nhở, y mới hiểu mình đã thất lễ: “Nhi thần lơ đãng rồi.” +
“Không sao.” Hoàng đế lại đầy hứng thú hỏi y: “Trong số các tử đệ thế gia tham gia tuyển chọn hôm nay, Tiểu Lục đã chọn được người chưa?” +
Những người khác đều đang đợi sự lựa chọn của Ưng Phù Thăng, nhưng vào lúc này, Ưng Phù Thăng nhìn về phía Thẩm Vân Phi đang đứng một mình bên cạnh, muốn nói lại thôi. +
Ưng Phù Thăng nghe vậy khựng lại, vội thu hồi ánh mắt đang đặt trên người Thẩm Vân Phi, “Nhi thần……” +
“Có lời gì cứ nói thẳng.” Vì chuyện vừa rồi mà Hoàng đế nảy sinh lòng trắc ẩn với đứa trẻ nhỏ tuổi này, “Hôm nay vốn là để chọn thư đồng cho các con, thích hay không, còn phải do chính các con quyết định.” +
Ưng Phù Thăng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt liếc sang Thẩm Vân Phi đang có sắc mặt tái nhợt bên cạnh, “Từ nhỏ thể chất nhi thần yếu ớt, luyện võ thì không dám nghĩ tới, nhưng cũng muốn rèn luyện thân thể…… Quả thực kỹ thuật cưỡi ngựa của Thẩm công tử rất xuất sắc, nhi thần cả gan, muốn chọn Thẩm công tử làm thư đồng.” +



bà Tửu viết xong rùi nhe mng, cả thảy 189 chương (168 chương – 21 ngoại truyện)