Skip to main content

Chương 13: Cá cược trên sóng livestream

dathaiPiter

Trời đã về khuya, trong tiệm lúc này chỉ còn lại một vị khách duy nhất là Mộng Vũ. Sự xuất hiện đường đột của đám thanh niên ngông nghênh, mặt mày tinh tướng khiến bà chủ tiệm hoành thánh không khỏi sợ hãi. +

Cố đứng vững để lấy hết can đảm, bà nhỏ giọng hỏi cậu thiếu niên đang ngồi gần quầy: “Cậu ơi… cậu tính tiền luôn chưa ạ? Tại tôi cũng chuẩn bị dọn dẹp đóng cửa tiệm.” +

Mộng Vũ hiểu rõ cái khó của người buôn bán nhỏ, cậu không muốn kéo người vô tội vào rắc rối của mình nên bình thản rút tiền đưa cho bà chủ: “Dạ đây, con gửi tiền ạ. Con cảm ơn bác.” +

Nói rồi, cậu chủ động đứng dậy đeo balo lên một bên vai, rảo bước đi thẳng ra khỏi tiệm. Ra đến đầu hẻm, nơi ánh đèn đường soi rọi rõ ràng, Mộng Vũ mới đứng lại. Cậu xoay người, bình tĩnh nhìn đội hình ba chiến sư đang vây lấy một trị liệu sư ở giữa, cùng con robot livestream đang lấm lét bay theo sau lưng mình. +

Cậu đanh giọng hỏi: “Muốn gì?” +

Mộng Vũ không nhận ra mặt hết cả đám này, nhưng tên trị liệu sư đi đầu thì cậu nhớ rất rõ. Cách đây không lâu, cậu đã nhìn thấy nó trong giấc mộng tiên tri của tinh linh. Chính tên này là kẻ đã chặn cậu ngay trước cửa hoàng cung để buông lời nhục mạ, còn rêu rao rằng anh Dạ Hàm đã từ hôn với cậu! +

“Sao mày dám dùng cái giọng đó để nói chuyện với cậu Ngôn hả?!” Tên trị liệu sư cầm đầu chưa kịp lên tiếng, gã chiến sư tùy tùng bên cạnh đã nhảy cẫng lên quát tháo, đồng bột bộc lộ khí thế chiến sư cấp C ép về phía Mộng Vũ. +

Mộng Vũ khẽ nhướng mi cười trừ, bộ dạng chó cậy gần nhà này cậu đã xem quá nhiều ở học viện, riết rồi cũng thấy nhàm chán, chẳng buồn mở miệng đáp trả. Cậu chỉ lặng lẽ dệt các tia tinh thần lực vô hình thành lớp khiên phép miễn nhiễm chiến khí bọc quanh người, chờ xem tình hình tiếp theo. +

Tên trị liệu sư tên Ngôn kia cũng không vội lên tiếng. Đoán chừng cậu đang muốn đợi Mộng Vũ mất bình tĩnh cãi cọ trước ống kính để bôi nhọ cậu. Thế nhưng, chờ mãi vẫn chỉ thấy thiếu niên trưng ra vẻ mặt ung dung, điềm nhiên đứng đó, cậu ta đành tự mình hất cằm, cười nhạt nói: “Thôi, chấp nhặt với thứ cấp F vô dụng này làm gì cho bẩn tay.” +

Cậu ta cố làm ra vẻ phóng khoáng cười cười, nhưng ngay khoảnh khắc lần đầu tiên chạm mắt với gương mặt không còn bị mái tóc rủ che khuất của Mộng Vũ, vẻ kinh ngạc xen lẫn lòng đố kỵ đặc sệt trong mắt cậu ta lại không thể nào giấu nổi. +

Có lẽ chính Mộng Vũ cũng không biết, từ khoảnh khắc bụng dưới của cậu hiện lên hoa văn cổ xưa thuộc về sinh vật huyền thoại, sự mị hoặc tự nhiên từ huyết mạch Mộng Ma đã đạt tới độ chín muồi, mỗi cái đưa mắt của Mộng Vũ đều có một ma lực hút mắt nhìn không nói nên lời, chỉ biết càng nhìn càng đẹp, càng không dứt ra được. +

Mộng Vũ đảo mắt đầy khinh thường, không thèm nhìn vẻ mặt tham lam của Gia Ngôn nữa, mà trực tiếp ngước mặt lên đối diện với ống kính của con robot livestream đang bay lơ lửng, nở một nụ cười ranh ma: “Buổi tối tốt lành nhé… những người thích tọc mạch.” +

Khán giả đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp đột nhiên bị gọi tên, trong lòng ai nấy đều giật thót một cái. +

Nhưng điều khiến họ chấn động đến mức chết đứng tại chỗ chính là gương mặt xinh đẹp động lòng người đang được phóng to cận cảnh của Mộng Vũ, từng hàng lông mi cong vút phe phẩy trên đôi mắt yêu kiều, đôi môi căng mọng đang khẽ mấp máy theo từng câu chữ, và cả nốt ruồi son lấp ló trên ngón trỏ khi cậu đưa tay vuốt tóc, tất cả đều hiện lên rõ mồn một trên màn hình điện thoại. +

[Ủa phải Mộng Vũ không? Hay nhầm người rồi đó!] +

[Nhìn mặt thì sốc thật đấy, nhưng bộ quần áo với bóng lưng gầy ban nãy thì đúng là cậu ta rồi, không lầm được đâu!] +

[Bộ đồ cũng y đúc kìa, không lầm đâu.] +

[Tôi không hề tọc mạch nhé! Đang theo nhóm cậu Ngôn đi dạo phố qua live, ai biết sẽ gặp ngay cậu ta đâu?!] +

[Má ơi! Thế hóa ra trước giờ bị cái mái tóc dài rũ sụ như ma đó phong ấn nhan sắc à? Cậu ta mà chịu vén tóc lên sớm thì đâu đến nỗi phải bám víu vào danh thái tử phi để sống? Làm streamer là êm rồi.] +

[Ai đó khuyên cậu ta chủ động rút khỏi vị trí thái tử phi đi! Chứ gương mặt này mà bị mắng thì tôi đau lòng lắm!!!] +

[Mặt đẹp mà phế thì cũng thế.] +

[Đồng tình với lầu trên! Thái tử là chiến sư cấp S, là người có triển vọng đạt SSS nhất trong suốt trăm năm qua của đế quốc! Ngài cần một thái tử phi đủ giỏi để song hành.] +

Mộng Vũ không quan tâm phản ứng của cộng đồng mạng thế nào, cậu chỉ đang câu giờ để nghe tinh linh nhỏ cung cấp thông tin về đám thanh niên trước mặt thông qua thức hải. +

“Người đứng đầu là Trần Gia Ngôn, con út của gia chủ đương nhiệm Trần gia ở thủ đô. Tên này từ nhỏ đã trắc định có tiềm năng trị liệu sư cấp S, luôn được cả gia tộc nâng niu, tính tình cực kỳ chanh chua, ngạo mạn. Trần gia là gia tộc bên ngoại của Hoàng hậu, nên hắn tự coi mình là hoàng thân quốc thích…” Tinh linh nhỏ nhanh nhảu báo cáo. +

Khi nghe những thông tin ấy từ tinh linh, có một khoảnh khắc trong đầu Mộng Vũ đã xẹt qua suy nghĩ: “Cậu ta chặn đường cậu thế này… anh Dạ Hàm biết không?” +

Nhưng rồi cậu khẽ chớp mắt, lau đi làn sương buồn bã thoáng qua, ép mình đối mặt với tình huống khó xử thực tại. +

“Không có gì thì tôi đi trước.” Cậu nói đoạn liền nhấc chân định đi. +

Đám người kia không ngờ một kẻ cấp F lại dám phớt lờ bọn họ một cách triệt để như vậy. Không khí có hơi khựng lại trong khoảnh khắc họ ngẩn người, cho đến khi Gia Ngôn thẹn quá hóa giận chỉ tay hô lớn: “Đứng lại!” +

Cậu ta vừa hất cằm ra hiệu, ba con chó bên cạnh đã nhanh chân đuổi theo, cơ thể to lớn đứng chắn thành một bức tường thịt trước mặt Mộng Vũ, chiến khí lập lòe đàn áp vây lấy thân hình nhỏ bé của cậu, đẩy không khí vốn đã căng thẳng càng thêm leo thang. +

“Tôi có nói là cho cậu đi chưa?” Gia Ngôn ngạo mạn tiến lại gần. Khoảng cách giữa họ thu hẹp đến nỗi Mộng Vũ có thể ngửi thấy mùi nước hoa gắt mũi của cậu ta trước, rồi mới nghe giọng cậu ta trịch thượng ra lệnh: “Chủ động rút khỏi vị trí thái tử phi, tôi cho cậu 500 triệu.” +

Mộng Vũ không nhún nhường, bóng lưng cậu vẫn thẳng tắp dưới ánh đèn đường, đôi mắt tím đen xoáy sâu vào nội tâm dơ bẩn của Gia Ngôn, hỏi trực tiếp: “Cậu lấy tư cách gì nói câu này với tôi?” +

Người bị hỏi lại cứng họng chẳng đáp được, chỉ biết tức giận dậm chân quát: “Cậu nói cái gì?!” +

Mộng Vũ nhún vai, giọng bình tĩnh đầy lý trí: “Nếu tôi không xứng với vị trí thái tử phi, hoàng gia sẽ tự mình lên tiếng, chứ không phải để một đứa cháu bên ngoại khua môi múa mép!” +

Cậu thực sự bằng khí thế của một người áp đảo cả bốn người, còn chưa để bọn họ phản bác, cậu nghiêng đầu cười nói ra suy đoán của mình: “Hay là… anh Dạ Hàm không đồng ý từ hôn, nên cậu mới đi đường vòng tới tìm tôi giở trò? Hừm… Nhưng mà cậu lấy tư cách gì nhỉ?” +

Từng câu chữ của Mộng Vũ đều như lưỡi dao cùn khoét vào lòng tự trọng cao ngất của Gia Ngôn. Cậu ta lại một lần nữa bị Mộng Vũ hỏi nghẹn ngay trên sóng trực tiếp. +

Thế nhưng kẻ quen trên cơ người khác như Gia Ngôn làm sao cam lòng bị mất mặt trước hàng trăm ngàn người đang xem thế được, cậu ta bắt đầu thẹn quá hóa giận hét lên: “Vậy thứ phế vật mãi mãi cấp F như mày, lấy tư cách gì đứng cạnh anh Dạ Hàm?!” +

Ba gã chiến sư đang vây lấy Mộng Vũ cũng sưng sỉa áp sát, tuy ngại với điều luật bảo vệ trị liệu sư nên không dám động tay nhưng một gã trong số đó vẫn không nhịn được quát: “Mày muốn chết hả?” +

Bầu không khí căng thẳng giằng co như một sợi dây đàn sắp đứt. Tinh linh thấy tình hình bất lợi bèn lo lắng truyền âm: “Chủ nhân, em có thể giúp ngài báo cảnh sát!” +

Mộng Vũ gửi lại một luồng ý niệm dứt khoát: “Không cần.” +

Khi nói những lời này, đôi mắt cậu khẽ đảo quanh nhìn giữa con robot camera và Gia Ngôn, đáy mắt bị đèn đường chiếu rọi ánh lên những ánh tím huyền ảo đầy mưu tính, giây sau mới thong dong thả mồi: “Vậy cậu Ngôn đây có dám cược với tôi một ván không? Nếu tôi thua, tôi sẽ chủ động rút lui khỏi vị trí thái tử phi, đồng thời thôi học tại học viện Trường An.” +

Càng nói đến sau, giọng cậu càng dịu lại như đang rót bùa vào lỗ tai của người nghe, một ít ma khí len lỏi xâm nhập vào thức hải của Gia Ngôn và đám tùy tùng, khơi gợi lòng tham lam và sự tự phụ ẩn sâu của bọn chúng. +

Gia Ngôn không suy nghĩ gì đã hỏi: “Mày muốn cược gì?” +

Cá cắn câu! +

Mộng Vũ cười thầm trong lòng, ngoài mặt bắt đầu trưng ra vẻ phẫn nộ của kẻ vừa bị nhục mạ, gằn giọng nói ra từng chữ: “Cược xem tôi và cậu, ai sẽ làm tốt hơn trong trong bài thực hành thanh lọc ma khí cuối kỳ này!” +

Nói rồi, cậu thả ra dòng tinh thần lực vừa đủ cho một trị liệu sư cấp D, đưa những sợi tơ linh năng vốn ẩn mình hiện hình dưới ánh nhìn bao người: “Nhìn cho kỹ đi, tôi đã không còn là cấp F! Tôi có thể trợ giúp anh Dạ Hàm!” +

Cả đám Gia Ngôn đều sửng sốt, mặt mày biến sắc thốt lên: “Cái gì?” +

Không chỉ là người có mặt ở hiện trường, các khán giả đang xem livestream cũng bất ngờ không kém. Ban đầu, số lượng người xem buổi phát sóng này chỉ quanh quẩn 1000 người, nhưng từ khi vị thái tử phi hờ Mộng Vũ xuất hiện, con số ấy đã tăng nhanh chóng mặt, đến giờ đã chạm ngưỡng 150 000 người xem. +

[Gì vậy trời? Thật hay giả thế? Cậu ta lên cấp D từ bao giờ?] +

[Màn lật kèo này điên rồ vãi! Mười bảy tuổi đột phá cấp D cũng đâu thể gọi là phế vật được nữa.] +

[Ừ thì không tệ, nhưng so với cậu Ngôn cấp C với tiềm năng cấp S thì vẫn thua xa lắc.] +

[Chắc là đột phá được chút năng lượng nên giận quá mất khôn rồi. Cấp D đòi đấu với cấp C, đúng là tự tìm đường chết.] +

[Mọi người để ý không, từ đầu Mộng Vũ vẫn luôn bình tĩnh, cho đến khi cậu Ngôn nhắc đến thái tử mới đột nhiên mất kiểm soát.] +

[Ừm… ý là hồi nãy cậu ta còn dễ dàng bị báo lá cải lừa cho quýnh quáng luôn mà.] +

[Coi bộ Mộng Vũ thích thái tử thật…] +

[Tự nhiên thấy cũng tội. Thôi thì sau này tôi bớt chửi cậu ta lại chút.] +

[Biết với không tới mà vẫn đâm đầu! Chậc chậc, có mỹ nhân nào vì tôi mà làm tới nước này chắc tôi mừng khóc luôn đấy.] +

[Lần này thua một trận ra trò để cậu ta còn tỉnh ra!] +

Thừa lúc đám người Gia Ngôn còn đang kinh ngạc, Mộng Vũ liền đẩy nhanh tiến độ bàn cược: “Nhưng nếu cậu Ngôn đây thua, mỗi người trong các cậu phải đăng bài công khai xin lỗi tôi trên tài khoản cá nhân và cả diễn đàn trường liên tục suốt một tháng không nghỉ, đồng thời chuyển cho tôi hai trăm triệu làm phí tổn thất tinh thần. Dám không?” +

Giọng cậu vẫn dồn dập đầy tức giận, đám người kia không hề nghi ngờ gì mà tin sái cổ, đồng loạt cho rằng cậu đang giận quá mất khôn, tự đẩy mình vào thế khó. +

Gia Ngôn không phải dạng thanh cao từ chối các trận chiến không cùng cấp. Cậu ta cười phá lên đầy giễu cợt, sau đó tự đắc đáp lời Mộng Vũ: “Có gì mà không dám?” +

Nói rồi, cậu ta lại chỉ tay vào con robot livestream vẫn đang bay vù vù trên không: “Tất cả những người đang livestream đều có thể làm chứng cho ván cược này. Mày có thua cũng đừng hòng lật lọng, cứ chờ ngày cuốn gói cút khỏi học viện đi!” +

“Câu đó tao cũng muốn dành cho mày. Thua thì nhận, đừng hèn hạ lật lọng là được.” Mộng Vũ nén lại nụ cười đang chực mấp mé bên môi, đanh thép để lại một câu rồi quải balo dứt khoát bước đi. +

Lần này, không còn một gã chiến sư nào dám tiến lên chặn đường cậu nữa. Đám người Gia Ngôn đứng nhìn theo bóng lưng thiếu niên khuất dần vào bóng tối, trong lòng hả hê đắc ý vì nghĩ mình đã gài được cậu từ bỏ vị trí thái tử phi kia, mà đâu hề biết rằng, chính bọn họ mới là những con mồi ngây thơ vừa sa lưới.
________________
Tối nay có chương mới luôn nha🔥
Nhiều plot được triển khai làm Peng cũng ham viết ghê hihi.
Vote + cmt tiếp động lực cho Peng nha~Hông biết nói gì thì thử đoán xem thái tử có phải công không nha🤭 Và tại sao anh ấy lại từ hôn trong giấc mộng tiên tri nữa😉 +

  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)