Skip to main content

Chương 12: Thật sao?

dathaiPiter

Nhà hàng được chọn là một quán brunch, buổi trưa người đến đây ăn không quá nhiều, nhưng nhìn khá có phong cách. +

Ngày hôm sau, khi Tề Diễn Trạch đến nhà hàng, từ xa cậu ta đã nhìn thấy cô gái nọ. Trông cô rất giống ảnh, cực kỳ nổi bật, tóc uốn xoăn, da màu lúa mì, mặc áo ba lỗ thể thao màu xanh, bên dưới là một chiếc quần yoga bó sát. Dáng người rất đẹp, nhìn là biết thuộc kiểu người thường xuyên tập gym. +

“Xin lỗi, đường đi hôm nay hơi kẹt xe nên tôi đến muộn.” Tề Diễn Trạch kéo ghế ra, áy náy gât đầu. +

“Không sao.” Cô gái vừa chơi điện thoại vừa nói. Cô ngẩng đầu lên, rồi ngạc nhiên che miệng lại: “Trời ạ, Theo?” +

“Trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi à?” Tề Diễn Trạch hơi nghi hoặc. +

“Chưa. Nhưng anh nổi tiếng trong cộng đồng người Hoa ở trường lắm đó, ai mà không biết chứ. Em học ở Học viện Điện ảnh TISCH, em có quen Selena đấy.” Cô gái có chút kích động: “Em là Lưu Hân Vy Tracy, nhỏ hơn anh một khóa.” +

Tề Diễn Trạch khựng lại. Ngoài nhóm chơi rất thân biết mối quan hệ thật sự của họ ra, có rất nhiều người bên ngoài đều hiểu lầm như vậy. +

“Em follow IG của Selena từ sớm rồi. Nhưng sau này mới quen chị ấy ngoài đời qua buổi Summer Formal. Chị ấy từng đăng rất nhiều story có tag anh. Thật ra em cũng follow IG của anh, nhưng hình như IG của anh còn ít cập nhật hơn cả Linkedln nữa, ha ha ha ha ha.” Lưu Hân  có vẻ hoàn toàn không ngờ mình sẽ gặp được Tề Diễn Trạch: “Trời ơi, lần đầu tiên ba em có mắt nhìn người thế này. Trước đây toàn giới thiệu cho em mấy người gì đâu không.” +

“Tôi không hay đăng ảnh.” +

“Ha ha không sao, nhưng anh với Selena chia tay rồi à? Sau khi chị ấy tốt nghiệp thì đến Trung Quốc làm người mẫu, không còn thấy chị ấy đăng bài về anh nữa.” +

Tề Diễn Trạch nhấp một ngụm nước ấm, suy nghĩ một lát: “Ừm, đã tách ra được một thời gian rồi.” +

“Thì ra là vậy, hôm qua ba em cứ nói người này vừa đẹp trai lại còn học cùng trường với em. Em nghe ông ấy khen anh lên tận trời nên mới muốn ra gặp thử.” +

“Cảm ơn chú nhà đã ưu ái.” +

“Nói mới nhớ, tiện thì anh có thể follow lại IG của em không.” Lưu Hân Vy đưa màn hình điện thoại đến trước mặt cậu ta, mặt đầy vẻ mong đợi. +

Tề Diễn Trạch lấy điện thoại ra, nhướng mày: “Đương nhiên là được.” +

Hai người trò chuyện khá lâu, từ chuyện trường học đến định hướng công việc trong tương lai, kết quả lại phát hiện phần lớn vòng tròn xã giao của họ có liên kết chặt chẽ với nhau. Thật ra Tề Diễn Trạch có thể cảm nhận được trong lời nói của đối phương có ẩn ý hứng thú với mình, nhưng vì mối quan hệ trước đây giữa cậu ta và Selena nên mới không biết mở lời thế nào cho thích hợp. Mãi đến khi bầu không khí nói chuyện trở nên rất thoải mái, Lưu Hân Vy mới đột nhiên hạ giọng, rụt rè hỏi. +

“Trước đây em nghe Selena nói quan hệ giữa hai người là fwb. Cho em mạo muội hỏi một câu, giờ anh đã có người mới chưa?” +

Bên Bắc Mỹ, dù là tìm fwb hay ons, dường như mọi người đều đã xem đó là chuyện hiển nhiên, cũng không cho rằng đó là hành vi gì quá đặc biệt. Phần lớn mọi người đều nói rõ trước với đối phương, xem đây là mối quan hệ mang tính casual hay serious relationship. Cũng có những trường hợp thông qua quá trình tiếp xúc, đôi bên dần ngầm xác định một mối quan hệ nghiêm túc nhưng không nói thẳng ra. +

Từ khi Tề Diễn Trạch về nước đến nay, đã lâu cậu ta không nghe thấy câu hỏi trực tiếp thế này. Cậu ta gõ ngón tay lên miệng cốc, cười nói: “Tạm thời thì chưa, tôi vừa về nước đã phải đi thực tập nên bận lắm. Mà cô hỏi thế này làm tôi tưởng mình đang ở quán bar.” +

“Ha ha ha ha ha, vậy em có cơ hội không? Ons cũng được, em thấy vóc người với khuôn mặt mình cũng không đến nỗi tệ đâu.” Lưu Hân Vy cười rất sảng khoái, dù sao cả hai đều là người trưởng thành, không cần kiêng kỵ gì mấy chuyện này, thích thì cứ tiến tới, cùng lắm là bị từ chối thôi, không việc gì phải xấu hổ. +

Tề Diễn Trạch bị sự thẳng thắn và táo bạo của cô nàng làm cho ngẩn cả người, song nó lại khiến cậu ta nhớ đến dáng vẻ bản thân quấy rầy Tạ Thành Vẫn, suýt thì bật cười. Cậu ta không từ chối cũng không đồng ý, chỉ hứng thú đáp để sau rồi tính. +

Lưu Hân Vy nghe vậy, cảm thấy mình có cơ hội nên không bắt cậu chàng phải đưa ra câu trả lời ngay. Hai người ăn xong thì trò chuyện thêm một lúc, mãi đến khi tới giờ học yoga buổi chiều của đàng gái mới tách ra. +

Cuối tuần này xem như là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để thư giãn sau một những ngày bận rộn. Tối qua Tiểu Chu thức khuya bù cho mấy ngày trước, hận không thể lấy hết những buổi tối trước đây bị công việc chiếm mất để chơi điện thoại cho đã. Kết quả là ngủ một giấc đến tận gần năm giờ chiều mới dậy. +

Cô lười chờ đồ ăn giao đến, nên chạy thẳng xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua cơm hộp, lại vừa hay gặp Tạ Thành Vẫn mới đi tiếp khách về. Cuối tuần của partner không được nhàn rỗi như bọn họ, phần lớn cuộc sống đều bị công việc chiếm hết. +

Tạ Thành Vẫn thấy Tiểu Chu tùy tiện buộc tóc lại, chân đi dép khách sạn, tay còn đang ôm một hộp cơm vừa được hâm nóng, đứng ở cánh cửa tự động của cửa hàng tiện lợi. +

“Giờ này cô đang… ăn cơm tối?” +

“Không… là bữa sáng trưa tối.” Tiểu Chu gãi đầu, hơi xấu hổ: “Em vừa ngủ dậy.” +

“Cả ngày không ăn cơm, đừng tự ngược đãi bản thân.” Tạ Thành Vẫn đi vào thang máy với cô: “Sếp Phương vừa nói với tôi là ở gần đây có một khu chợ, đến tối sẽ rất náo nhiệt, muốn đi dạo cùng không?” +

“Có ạ. Đi công tác chẳng phải là phải tranh thủ thời gian để chơi sao.” Tiểu Chu nghe vậy thì mắt sáng rực lên. +

“Hình như nhiều khu chợ có bán rất nhiều đặc sản địa phương, giờ cô ăn rồi, lát nữa còn ăn nổi không?” +

“Ăn nổi ăn nổi! Làm gì có chuyện em ăn không nổi.” Tiểu Chu vỗ ngực: “Có cần gọi Tiểu Tề đi cùng không, mà chẳng biết tối nay cậu ấy có đi hẹn hò không nữa. Lát nữa phải đi gõ cửa hỏi cậu ấy mới được.” +

Tạ Thành Vẫn thấy không sao cả. Dù sao có con gái ở đây, Tề Diễn Trạch có thích lả lơi thế nào cũng sẽ không đến mức không biết chừng mực. +

“Nói ra thì hôm qua cậu ấy còn mượn sạc laptop của tôi, tiện thể tìm cậu ấy lấy lại luôn.” +

———— +

Trên đường trở, Tiểu Chu đi phía trước anh. Tạ Thành Vẫn vốn định đi thẳng về phòng mình, nào ngờ Tiểu Chu chỉ bấm chuông hai lần ở ngoài đã thấy cửa phòng đối diện được mở ra. +

“Tiểu Tề, chuyện là… Ôi đm.” Tiểu Chu thấy cảnh trước mặt, lập tức chửi thề. +

Khi Tạ Thành Vẫn lại gần mới thấy Tề Diễn Trạch để trần nửa thân trên, đường nét cơ bắp có thể xem là hoàn hảo. Giờ anh mới phát hiện hình xăm lúc ẩn lúc hiện hôm đó là một con rắn. Nó quấn quanh cổ cậu chàng, lại từ cổ thuận thế di chuyển xuống dưới xương quai xanh. Đầu rắn và đuôi rắn ở giữa hai xương quai xanh chỉ còn cách nhau một chút nữa là chạm vào nhau, tạo nên một cảm giác mập mờ, gợi cảm, đem lại tác động thị giác rất mạnh. +

Phần dưới của Tề Diễn Trạch vẫn mặc quần, nhưng rõ là cậu ta vừa tắm xong, nước từ mái tóc còn ướt chảy xuống, men theo rãnh cơ ngực mà trượt xuống dưới. Khoảnh khắc mở cửa ra, thấy người đứng ngoài là Tiểu Chu, cậu ta cũng có chút bất ngờ. Bàn tay vốn đang lau tóc cũng khựng lại một chút. +

“Sao vậy, chị Chu?” +

“Chị tìm cậu lấy sạc.” Mặt Tiểu Chu đỏ bừng, vừa muốn nhìn lại vừa thấy ngại. +

“À, đợi một lát.” +

Khi Tề Diễn Trạch lấy đồ xong quay lại, cậu ta vừa hay nhìn thấy Tạ Thành Vẫn. Tạ Thành Vẫn chỉ liếc cậu ta một cái, nhưng cái liếc ấy lại nhanh chóng quét từ trên xuống dưới một lượt. Dù sao đối với anh mà nói, đã có cơ hội thì không nhìn cũng phí. +

“Luật sư Tạ về rồi ạ?” +

“Ừm.” Tạ Thành Vẫn quay lưng, định quẹt thẻ mở cửa. +

“Nói ra thì tối nay bọn chị định đi chợ đêm, cậu đi cùng không?” Tiểu Chu lấy được sạc rồi bắt đầu hỏi. +

“Luật sư Tạ có đi không?” +

“Luật sư Tạ rủ chị mà, chắc chắn anh ấy sẽ đi rồi.” +

“Vậy sao luật sư Tạ không rủ em?” +

Tạ Thành Vẫn chuẩn bị đẩy cửa ra, nghe vậy thì nói: “Chẳng phải có Tiểu Chu mời rồi à?” +

Tề Diễn Trạch nhướng mày, không tỏ ý kiến: “Đi chứ, tất nhiên phải đi rồi.” +

“Mà này, cậu với cô bé xinh xắn kia nói chuyện thế nào?” +

“Tốt lắm, nhưng mà…” Tề Diễn Trạch hơi dừng lại: “Không phải gu của em.” +

“Vậy gu của cậu là gì? Phải đẹp đến mức nào?” Tiếu Chu chép miệng hai tiếng. +

“Không cần quá đẹp đâu.” Tề Diễn Trạch khẽ liếc sang bóng lưng Tạ Thành Vẫn: “Nhưng em thích kiểu trưởng thành, có năng lực, là người dịu dàng phong độ. Quan trọng nhất là người đó phải…” +

“Tề Diễn Trạch.” Thái dương Tạ Thành Vẫn giật hai phát, nắm chặt tay nắm cửa, lập tức quay người ngắt lời cậu ta: “Cậu mau đi sấy tóc đi, chúng ta ra ngoài sớm một chút. Mùa này trời tối sớm, đến lúc đó cũng tiện về sớm hơn.” +

Tề Diễn Trạch nhìn ánh mắt mang ý cảnh cáo của Tạ Thành Vẫn, khóe môi cong lên: “Vâng.” +

Trước khi Tạ Thành Vẫn đóng cửa lại, anh còn nghe Tiểu Chu đang hóng hớt: “Người đó phải làm sao? Chẳng lẽ là nam? Cậu miêu tả như thế làm chị cảm thấy người nọ giống hệt luật sư Tạ.” +

“Đùa thôi, không phải chị bảo là thích à. Luật sư Tạ là kiểu người em muốn trở thành, cũng là kiểu mà em tương đối thích.” Tề Diễn Trach vắt khăn lên vai: “Chị Chu, em phải thay đồ rồi.” +

Tạ Thành Vẫn nghe đến đó mới yên tâm đóng cửa lại. Qua khe cửa dần được đóng lại, anh thấy Tề Diễn Trạch mập mờ chớp mắt với mình. Anh hít sâu một hơi, rồi “rầm” một tiếng đóng cửa lại. +

Tiểu Chu bị tiếng đóng cửa làm cho giật mình: “À được, thế lát gặp nhé. Mà nói chứ, hình xăm của cậu đẹp đấy.” +

“Cảm ơn.” +

Sau khi cô gái rời đi, Tề Diễn Trạch trầm mặt, không nói gì nhìn hình xăm của mình một cái, sau đó mới đóng cửa lại. +

Đến tối, trừ bọn họ ra còn có mấy người bên kiểm toán cũng đi dạo cùng. Cả nhóm đi đi dừng dừng, thỉnh thoảng lại trò chuyện những chuyện ngoài công việc, cũng khá thư giãn. Đây là một phiên chợ Trung thu được tổ chức sớm. Buổi tối rất náo nhiệt, cả con phố chật kín người. Bên đường còn có ca sĩ hát live của mấy quán bar nhỏ đứng bên ngoài vừa hát vừa thu hút khách. +

Tạ Thành Vẫn mãi nói chuyện với người khác, mấy lần Tề Diễn Trạch tìm được khoảng trống muốn chen vào, nào ngờ lại bị người đi bên cạnh cắt ngang. +

“Khoai tây nanh sói này ngon lắm. Tiểu Tề, cậu thử không?” +

“Không cần đâu anh.” +

Khi Tạ Thành Vẫn nói chuyện với người khác, dư quang vẫn nhìn thấy chuyện bên cạnh. Thấy mỗi lần Tề Diễn Trạch định tìm anh nói chuyện đều bị người khác xen vào, khiến anh đang đi cũng phải bật cười. +

Sau đó cả nhóm tìm một quán lề đường. Vốn họ định ăn cùng nhau, nhưng bên kiểm toán có mấy cô gái không muốn đến tối còn ăn quá cay, bảo phải giảm cân. Thế là hai nhóm mới tách nhau ra ăn. +

Khi ba người ngồi vào bàn thì đều gọi món theo ý Tiểu Chu. Tiểu Chu và Tề Diễn Trạch ngồi cùng một bên, còn Tạ Thành Vẫn ngồi một mình đối diện đợi họ. Đến khi Tiểu Chu quét mã gọi món xong, chủ đề trò chuyện của họ vừa hay nhắc đến chuyện tình cảm, tiện thể hỏi luôn Tề Diễn Trạch về buổi hẹn hồi sáng. +

“Con người khá ổn, nói chuyện cũng hợp, nhưng không phải gu của em.” Tề Diễn Trạch trả lời Tiểu Chu, mắt lại nhìn Tạ Thành Vẫn đang rót nước: “Không phải em đã nói với chị Chu rồi à.” +

“Yêu đương sao có thể cứng nhắc như thế, mà thôi.” Tiểu Chu lẩm bẩm vài câu rồi đứng dậy: “Chị sang nhà vệ sinh một lúc.” +

Cô vừa đi, trên bàn chỉ còn lại hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Tạ Thành vẫn tránh ánh mắt của Tề Diễn Trạch, rót một ly nước. Giờ anh đã học được một cách hiệu quả để tránh bị đối phương dụ dỗ, đó là đừng nhìn vào mắt cậu chàng, trong đấy toàn là sự cám dỗ trắng trợn. +

“Cuối tuần mà luật sư Tạ vẫn mặc đồ vest ạ?” +

“Tôi có công việc.” +

Tề Diễn Trạch chống đầu, nở nụ cười rạng rỡ: “Mặc thêm cái áo măng tô bên ngoài, càng gợi cảm hơn.” +

“Cảm ơn.” Tạ Thành Vẫn nhấp một ngụm nước: “Thân hình của cậu cũng rất gợi cảm.” +

Trong lúc hai người nói chuyện, điện thoại của Tề Diễn Trạch đột nhiên kêu lên một tiếng, là Lưu Hân Vy gửi Wechat hỏi cậu ta suy nghĩ thế nào rồi, tối nay có muốn gặp nhau không. +

Vì khoảng cách bàn không quá rộng, Tạ Thành Vẫn dễ dàng nhìn thấy màn hình điện thoại cậu ta sáng lên. Nhưng anh chỉ nhìn thấy tên người gửi, không nhìn rõ nội dung, mà nhìn cái họ trên biệt danh cũng đủ biết người đó là ai. +

Tề Diễn Trạch không trả lời ngay, cậu ta khóa màn hình điện thoại lại rồi mới cười hì hì nhìn Tạ Thành Vẫn: “Đồng ý với em thì có thể tận hưởng sự gợi cảm này mà.” +

Đây đã là lần thứ ba. Tạ Thành Vẫn nuốt khan một cái. Trước đó anh đã nói quá nhiều lần, nên trước khi thật sự rơi vào cái bẫy ấy, anh dứt khoát dùng câu ngắn gọn nhất để từ chối: “Cậu không phải gu của tôi.” +

Thật sự anh không muốn qua lại với kiểu người như Tề Diễn Trạch, anh không thích người cao to hơn mình. Tạ Thành Vẫn nghĩ, quá tam ba bận, chắc chắn người có ngoại hình xuất sắc như Tề Diễn Trạch sẽ không chịu được việc bản thân năm lần bảy lượt bị từ chối. Anh còn đang nghĩ, có phải mình quá lạnh lùng, không nể mặt mũi đối phương rồi không, dù sao sau này còn phải làm việc với nhau, hay là đưa cho cậu ta cái bậc thang để xuống nước, thì cả người đột nhiên cứng lại. +

“Thật không, luật sư Tạ?” Tề Diễn Trạch nhướng mày một cách bất cần đời. Dưới gầm bàn, mũi giày da của cậu ta đụng vào ống quần tây của Tạ Thành Vẫn, trông như vô tình chạm phải, rồi lại hơi mang ý mập mờ mà khẽ cọ vào mắt cá chân đang được bọc trong đôi tất nghiêm chỉnh của người đàn ông. +

———————————————– +

Tác giả: +

Giai đoạn từ chối kết thúc. +

———————————————- +

ReK: Mấy chỗ tiếng Anh thì không phải tui nhét chữ vào mồm tác giả đâu, raw gốc tác giả cũng viết zị á :v +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.