Chương 11: Là giả sao

Mấy ngày tiếp theo họ bận công việc đến mức không thở nổi. Đây là lần đầu Tề Diễn Trạch đi làm việc on-site tại công ty khách hàng, không dành nổi chút thời gian lả lơi trước mặt Tạ Thành Vẫn. Cậu ta hoặc là đang trên đường đi khảo sát, hoặc là ngồi làm việc chung phòng với bên công ty chứng khoán. Trong phòng họp chất đầy bản thảo in ra và đồ ăn ngoài gọi tới, đến chỗ đặt chân còn không có. +
Tạ Thành Vẫn và chị Lưu vẫn luôn ở cùng các lãnh đạo cấp cao phía công ty, nhưng đa số lúc Tề Diễn Trạch gặp được Tạ Thành Vẫn thì đều thấy anh cầm điện thoại, không phải đang nói chuyện với bên khách hàng thì cũng là đang đấu trí với cơ quan giám sát. +
Giữa chừng, dự án mà họ đang theo còn tổ chức một buổi họp trao đổi về hoạt động thẩm tra. Đó là cuộc họp giữa ba bên và ban lãnh đạo cấp cao của công ty để cùng bàn về một số vấn đề liên quan đến mảng kinh doanh, pháp lý và tài chính phát sinh gần đây. Khi trước, Tề Diễn Trạch chưa từng tham gia cuộc họp kiểu này, nhưng cũng chính nhờ nó mà lần đầu tiên cậu ta cảm nhận được năng lực của Tạ Thành Vẫn. +
Khi trình bày bản tóm tắt các vấn đề pháp lý trọng yếu và bước vào phần hỏi đáp, người đàn ông thể hiện tác phong cực kỳ gọn gàng, chuyên nghiệp. Không chỉ đơn thuần áp dụng máy móc các quy định pháp luật, khô khan bám vào điều khoản, mà còn dựa trên các quy tắc kinh tế xã hội liên quan đến ngành và dự án để chuẩn bị rất đầy đủ, nhờ đó hiểu rõ hơn và giải quyết được nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. +
Tề Diễn Trạch không thể không thừa nhận, khi đàn ông làm việc trông sẽ rất cuốn hút. Sau khi buổi họp thẩm tra lần này kết thúc, Trần Tân Vũ và chị Lưu lại vội vàng lên tàu cao tốc chạy sang bên dự án tiếp theo. Vốn dĩ Tề Diễn Trạch cũng phải đi, nhưng Tạ Thành Vẫn nói cậu ta đi theo anh, nên họ đành điều một luật sư cấp thấp của nhóm khác sang hỗ trợ trong chuyến công tác này. +
————- +
Nhìn chung dự án này không có vấn đề gì quá lớn, ngược lại một dự án khác triển khai cùng thời điểm lại gặp vấn đề khá nghiêm trọng về chuyện sở hữu trí tuệ. Vì vậy sau khi kết thúc cuộc họp lần này, bên họ cũng coi như được thở phào nhẹ nhõm đôi chút. Tầm chín giờ tối, người trong phòng họp mới lục tục lần lượt rời đi. Tiểu Chu đứng dậy, thở dài một hơi rót một cốc nước, vừa uống vừa xoa cổ. +
“Diễn Trạch, cậu mệt không? Mấy hôm nay lúc nào cũng đến mười một mười hai giờ đêm mới về, mệt chết chị rồi.” +
Tề Diễn Trạch quay đầu nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Tiểu Chu: “Cũng tạm ạ, mệt giống lúc phải chạy deadline khi đi học vậy.” +
“Chúc mừng cậu, quen tăng ca thế này xem như đã bước được một chân vào thị trường vốn. Hôm nay họp xong rồi thì chắc bên kiểm toán kế bên sẽ là người về muộn nhất.” +
“Không phải ngày nào họ cũng về muộn nhất sao?” +
“Cũng đúng. Nói mới nhớ, tối nay cậu có định gọi đồ ăn ngoài không? Hay đến giờ này rồi vẫn muốn đến phòng gym của công ty? Chị thấy cứ tối đến là cậu chẳng ăn gì nhiều.” +
“Không quá đói, mà hôm nay em cũng chẳng tập nổi nữa, về phòng tắm một cái xong là muốn nằm xuống luôn.” Tề Diễn Trạch vừa nói xong thì thấy có một người đi ngang qua cửa phòng họp của bọn họ, thấy có người ở trong thì đứng lại. +
Tiểu Chu nhìn ra cửa, thấy CFO của công ty xách cặp táp đứng đấy: “Hai ngày này vất vả rồi, về nghỉ sớm một chút đi.” +
Lúc hai người dọn dẹp bàn máy tính, CFO đột nhiên vỗ vai Tề Diễn Trạch từ đằng sau: “Cậu là Tề Diễn Trạch đúng không?” +
Tề Diễn Trạch quay đầu, vươn tay ra, cười nói: “Chào ngài, giám đốc Lưu.” +
“Hôm đó lúc nói chuyện với luật sư Tạ, bên công ty chứng khoán còn khen với luật sư Tạ là cậu làm việc có hiệu suất cao, EQ cao. Hôm họp thẩm tra tôi liếc mắt một cái đã chú ý đến cậu rồi, cao to đẹp trai thế này, tôi còn tưởng là minh tinh cơ.” Giám đốc Lưu vừa nói vừa bắt tay cậu ta: “Nghe nói hai người đều tốt nghiệp đại học ở Mỹ, vẫn luôn ở bên đó suốt à?” +
“Tôi chỉ học Thạc sĩ luật ở Mỹ, còn Diễn Trạch đã ra nước ngoài từ hồi đại học rồi, phải không?” Tiểu Chu nhìn thoáng qua Tề Diễn Trạch. +
“Vâng.” +
“Năm nay con gái tôi cũng vừa tốt nghiệp đại học Mỹ, hai mươi mốt tuổi, chắc tầm tuổi các cậu nhỉ? À, nó học ở Đại học New York.” +
“Tôi lớn hơn con gái ngài ba tuổi, Diễn Trạch thì tầm tuổi cô bé, mà cũng học chung trường.” Tiểu Chu thấy tầm mắt CFO gần như không đặt lên người mình, rất nhanh đã hiểu ý đối phương. +
“Trùng hợp quá.” CFO gật đầu: “Con gái tôi vừa về nước mấy hôm trước, nhưng lại không quen biết ai ở đây. Vừa hay hai đứa học cùng một trường, cậu có muốn kết bạn làm quen chút không?” +
Tiểu Chu lúng túng nhìn Tề Diễn Trạch. Cô vốn tưởng đối phương chỉ đơn thuần thấy Tề Diễn Trạch là thanh niên tài tuấn nên mới bắt chuyện, nào ngờ còn có ý làm mai trong đó. +
CFO thấy Tề Diễn Trạch không lập tức trả lời, liền vội vàng đưa ảnh con gái mình cho cậu ta xem: “Đây là ảnh nó chụp khi đi du lịch. Ở nước ngoài cũng có khá nhiều chàng trai theo đuổi nó đấy.” +
Tề Diễn Trạch nhìn cô gái trang điểm kiểu châu Á trong ảnh, một lúc sau mới lịch sự nói: “Thiên kim nhà ngài rất rực rỡ xinh đẹp.” +
Tiểu Chu ghé đầu sang nhìn, đúng là đẹp thật. +
“Vừa hay ngày mai được nghỉ, chắc các cậu không còn công việc gì cần làm nữa đâu nhỉ? Vẫn phải ở lại thêm một tuần nữa, hay tôi sắp xếp cho hai người cuối tuần này gặp nhau một lần nhé? Tôi thấy nó ngày nào cũng ngồi chán nản trong nhà, nên ra ngoài kết bạn nhiều hơn.” +
“Tôi xin nhận tấm lòng của sếp Lưu. Nhưng tôi ở thành phố A, có lẽ sau này không thể qua lại nhiều.” +
“Đợi đến kỳ nghỉ nó sẽ qua thành phố A thực tập đấy.” CFO vỗ vai cậu ta: “Thanh niên ấy mà, nên quen nhiều bạn nhiều bè, sẽ không có hại đâu.” +
Tề Diễn Trạch không tìm được lý do gì để từ chối nữa, chỉ có thể bị ép nhận lời ngoài miệng. +
Lúc hai người xuống lầu, Tiểu Chu còn tặc lưỡi hóng chuyện: “Được đấy Tề Diễn Trạch, cậu được quản lý cấp cao bên khách hàng chấm rồi. Chị thấy cô bé đó khá xinh, còn cùng trường với cậu, thế mà cậu vẫn dửng dưng. Xem ra yêu cầu của cậu thật sự rất cao.” +
Cô nói xong mới nhớ ra hình như trước đó Trần Tân Vũ nói Tề Diễn Trạch đã có mục tiêu. +
“Không phải đâu chị Chu, chỉ là yêu đương rất phiền, em cũng không có ý định yêu đương gì…” +
Tề Diễn Trạch còn chưa nói hết câu đã thấy Tạ Thành Vẫn chào hỏi xong với người bên cạnh, bước ra khỏi văn phòng. +
“Hai người xong rồi à?” +
“Vâng, luật sư Tạ.” +
Tề Diễn Trạch rũ mắt, trực giác nói cậu ta biết hẳn là Tạ Thành Vẫn đã nghe thấy câu vừa rồi. Nhưng Tạ Thành Vẫn lại không có chút phản ứng gì, khiến cậu ta có hơi không nắm chắc. +
“À đúng rồi luật sư Tạ, vừa nãy thực tập sinh của team mình còn bị CFO gọi lại hỏi chuyện.” Tiểu Chu nháy mắt, không kiềm được muốn buôn chuyện với Tạ Thành Vẫn. +
“Hỏi chuyện gì?” +
“Con gái sếp Lưu cùng trường với Diễn Trạch, nói là mới về nước nên không có bạn bè gì, muốn để cuối tuần này hai người gặp nhau làm quen.” +
“Vậy à?” +
“Chỉ là thấy khéo sao lại học cùng trường thôi.” Tề Diễn Trạch dùng khóe mắt quan sát phản ứng của Tạ Thành Vẫn, vội vàng bổ sung. +
“Sao vậy được. Rõ là người ta xem cậu như đối tượng phát triển rồi đấy. Người lớn đều thế, bình thường thấy ai có điều kiện phù hợp là lấy cớ kết bạn rồi ghép hai người lại xem mắt.” Tiểu Chu đúng kiểu người từng trải, cô cũng không nhớ nổi mình đã ăn bao nhiêu bữa cơm với những người mà mẹ cô quen ở ngoài rồi: “Mà cô bé đó xinh thế còn gì, chẳng phải cậu cũng đã đồng ý rồi sao? Cuối tuần gặp xong nhớ kể chị nghe nhé.” +
Tề Diễn Trạch thấy khi Tiểu Chu nhắc đến hai chữ “đồng ý”, Tạ Thành Vẫn đã nhướng mày một cái. Cậu ta bước nhanh đến bên cạnh Tạ Thành Vẫn, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng cọ vào ngón tay anh, nhưng lại bị đối phương lặng lẽ né đi, đút tay vào túi. +
“Được đó, bạn bè thân thiết với nhau, sau này sẽ trở thành nguồn lực cho cậu. Đây là bên A của chúng ta mà.” +
“Đúng đúng, làm quen chút thôi, cũng đâu nói nhất định phải yêu.” +
Tiểu Chu nói hăng nhất, buôn chuyện công sở ai mà chẳng thích, đúng là gia vị tuyệt vời cho công việc khô khan. Tề Diễn Trạch thấy Tạ Thành Vẫn không có phản ứng gì, vốn cậu ta còn định nói gì đó, nhưng vì có Tiểu Chu ở đây nên không tiện ra vẻ lả lơi như trước. +
Sau khi về khách sạn, Tạ Thành Vẫn trực tiếp quẹt thẻ vào phòng. Ngay lúc cánh cửa sắp đóng lại thì một lực từ phía sau bất ngờ chặn lại. Anh quay đầu nhìn lên, thấy Tề Diễn Trạch đang đứng phía sau mình. Cậu ta cao hơn anh gần nửa cái đầu, ánh đèn hành lang cũng bị cậu ta che khuất, chỉ còn một mảng bóng tối đổ xuống. +
“Có việc gì không?” +
“Em đã từ chối cô gái đó rồi.” +
Tạ Thành Vẫn nhướng mày: “Có liên quan gì đến tôi?” +
“Tất nhiên là có, tránh cho luật sư Tạ thấy em nay đây mai đó.” +
“Cậu nghĩ nhiều rồi, chúng ta thì có quan hệ gì?” Tạ Thành Vẫn không nhịn được cười, lắc đầu: “Mà cậu còn là gay, chẳng phải từ chối là chuyện đương nhiên sao?” +
Mỗi lần Tề Diễn Trạch nghe câu này đều phải dành chút thời gian thích ứng với thân phận đồng tính hiện tại của mình. Cậu ta khựng lại: “Khó chịu ghê, luật sư Tạ chẳng để ý gì đến em hết.” +
“Sao tôi phải để ý? Hơn nữa, không phải cậu không hứng thú với chuyện yêu đương à?” Tạ Thành Vẫn nói nhẹ như không. +
Tề Diễn Trạch biết chắc anh đã nghe thấy: “Đó chỉ là cái cớ để chị Chu không tiếp tục hóng chuyện trêu chọc em thôi. Sao em có thể không hứng thú được, chuyện yêu đương tất nhiên phải làm với mình có hứng thú rồi.” +
“Thật sao? Nhưng tối qua tôi đã nói rất rõ ràng.” +
“Vậy chẳng lẽ phản ứng tối qua của anh là giả à?” +
Tạ Thành Vẫn hít sâu một hơi: “Chúng ta đều là đàn ông, cậu phải biết đôi khi chuyện đó còn chịu ảnh hưởng của yếu tố bên ngoài, không hoàn toàn liên quan đến phương diện đó.” +
“Đương nhiên là em biết. Nhưng lúc em cọ vào anh rồi có phản ứng, cũng không liên quan đến phương diện đó sao?” +
“Tôi là một người đàn ông có chức năng bình thường, cũng là gay.” Tạ Thành Vẫn tức đến bật cười: “Ngày nào cậu cũng ra sức lả lơi trước mặt tôi, tôi không có phản ứng mới là chuyện bất thường.” +
Tề Diễn Trạch nghe vậy thì cười: “Trung thành với bản năng không được à?” +
“Vậy thì khác gì động vật?” Tạ Thành Vẫn vừa nói xong thì tiếng thông báo tin nhắn trong điện thoại anh vang lên. Anh đọc tin nhắn mà nhướng mày: “Sếp Lưu nói cậu là thanh niên tài tuấn, vừa nãy quên xin Wechat của cậu, bảo cậu kết bạn với anh ấy đi.” +
Anh quay đầu lại, thấy mặt cậu chàng đen kịt, bộ dáng không quá tình nguyện. +
“Đây là bên A. Nếu cậu thật sự không có hứng thú thì cũng phải gặp mặt nói rõ với nhà gái. Tôi tin cô ấy cũng chỉ là nể tấm lòng của ba nên mới đến thôi.” +
——————————————– +
Tác giả: +
Bắt đầu vào cốt truyện rồi. +


