Skip to main content

Chương 121

dathaiPiter

Hoắc Vô Cữu trở về rất nhanh. +

Từ Tô Châu về Lâm An vốn chỉ mất vài ngày hơn nữa y lại thúc ngựa suốt đêm, nên sáng ngày thứ hai đã về đến nơi. +

Rõ ràng là trở về để hỏi tội nhưng với tốc độ ấy, trông chẳng giống người bị thương nặng chút nào. +

Thực ra, Hoắc Vô Cữu đúng là chẳng bị thương gì nặng. Hoắc Ngọc Diễn vốn phái đi chưa đến mười người, còn lại toàn là thuộc hạ của Hoắc Vô Cữu dùng để phô trương thanh thế mà thôi.  +

Vết thương của hắn rất qua loa, nói là đang diễn trò thì đúng hơn là bị thương.  +

Lúc gặp lại Hoắc Ngọc Diễn, cánh tay bị thương của y được băng bó cực kỳ lộ liễu.  +

Trên cánh tay trái đang treo trước ngực của y được quấn băng vải trắng nhìn như có vẻ bị thương nặng. Nhưng khi y bước tới, dáng đi vẫn nhanh nhẹn vững vàng, rõ ràng là người bị thương mà lại mang khí thế của kẻ thắng cuộc. +

Mà quả thật, giờ đây y là kẻ thắng cuộc. +

Hoắc Ngọc Diễn khi xuống phía Nam vì muốn che mắt thiên hạ nên không mang theo nhiều thân tín. Giờ trong hoàng thành, binh mã đều là thuộc hạ của Hoắc Vô Cữu. +

Hắn không chạy được, cũng chẳng còn nơi nào để trốn. Hai ngày qua chỉ có thể ở lại hoàng cung, sắc mặt xám như tro tàn mà chờ đợi. +

Khi cửa cung khép lại, hai người đứng nhìn nhau, đây là lần đầu tiên cả hai không còn giữ vẻ giả tạo mà để lộ cảm xúc thật. +

Hoắc Vô Cữu nhếch môi cười, nụ cười đầy thách thức, đối diện ánh mắt run rẩy vì giận dữ của Hoắc Ngọc Diễn. +

“Ngươi đã sớm tính cả rồi.” Hoắc Ngọc Diễn nghiến răng nói. +

Hoắc Vô Cữu nghe vậy khẽ nhếch môi, đứng tại chỗ mà nhìn xuống hắn. +

 “Gì mà tính sẵn?” Y hỏi lại. “Đại ca, ta chỉ sớm biết ngươi cấu kết với Bàng Thiệu, hại ta tàn phế. Ta chỉ muốn cho ngươi một cơ hội hối lỗi mà thôi.” +

Đồng tử của Hoắc Ngọc Diễn co lại. +

 “Ngươi … nói gì?” Hắn sững người, nhìn y đầy kinh ngạc. +

“Đừng giả vờ.” Hoắc Vô Cữu đưa tay xoa trán. “Thư ngươi gửi, Bàng Thiệu giữ rất kỹ lại rơi vào tay ta. Nét chữ của ngươi ta vẫn nhận ra, còn thật hơn vẻ mặt của ngươi bây giờ.” +

Hoắc Ngọc Diễn nhìn y hồi lâu, rồi dần lấy lại vẻ lạnh lùng. +

“Phải thì sao?” Hắn im lặng một lát, lúc sau, giọng đã khàn đi. +

Hoắc Vô Cữu đi đến ngồi thẳng xuống ghế, giơ tay giật phăng băng gạt vướng víu trước ngực. +

“Ngươi tốn nhiều công sức vậy sao không sớm kết phe với Bàng Thiệu đi?” Y dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nói. “Thời đại đã thay đổi, ngươi còn dây dưa với cựu triều, Hoắc Ngọc Diễn, hay là ngươi tiếc hắn?” +

Hoắc Ngọc Diễn nhìn chằm chằm Hoắc Vô Cữu.   +

Giọng nói của Hoắc Vô Cữu quá đỗi thản nhiên như thể bao năm mưu tính của hắn chỉ là trò cười. +

Thế nhưng hắn tốn công tính kế, ngủ không yên giấc đều do Hoắc Vô Cữu mà ra.  +

Được lòng dân là y, danh chính ngôn thuận là y, ngay cả triều đình, dân gian cũng bàn tán rằng kẻ giành được giang sơn này cũng là y.  +

Mọi người chỉ biết chiến công hiển hách của y mà chẳng ai thấy được xương trắng chất đống sau lưng, cũng chẳng ai nhớ cả Hoắc gia này, kẻ thì chết trận  người thì trọng thương này, rốt cuộc chỉ còn mỗi Hoắc Vô Cữu là không tổn hại gì. +

Hoắc Ngọc Diễn nhìn y thật lâu, rồi bật cười. +

“Hoắc Vô Cữu, vậy ngươi nên hỏi xem vì sao sau khi cha ngươi chết, lại nhường ngai vàng cho cha ta? Hay ngươi nên hỏi, vì sao ngươi không chết trong trận Tầm Dương năm đó?” +

Nghe vậy, Hoắc Vô Cữu khẽ nhíu mày. +

 “Ngươi nói cái gì?” +

Chỉ thấy sắc mặt Hoắc Ngọc Diễn trắng bệch, cười lạnh.  +

“Tướng giỏi vốn nên chết vì nước, chứ không phải sau khi lập công lại muốn hưởng vinh hoa phú quý.” Hắn nói. “Ngươi kiêu ngạo tự mãn như vậy chẳng phải ỷ mình có chiến công hiển hách sao? Chẳng phải ỷ vào vị trí của phụ hoàng và ta đều là do ngươi bố thí cho đó sao? Hoắc Vô Cữu, kẻ như ngươi sống thì ai có thể yên lòng được? Ta làm tất cả chỉ vì trăm năm xã tắc của Đại Lương mà thôi.” +

Ánh mắt Hoắc Vô Cữu dần lạnh đi. +

Y chưa bao giờ ưa thói nói nửa chừng của Hoắc Ngọc Diễn, nhưng xem ra những lời thật lòng này thà hắn đừng nói còn hơn.  +

“Ngươi điên rồi à?” Y hỏi. +

 Không đợi đối phương đáp, Hoắc Vô Cữu nói tiếp.  +

 “Nếu theo lý của ngươi, ta phải tự giết mình để ngươi yên tâm sao?” +

Nói xong y bật cười. “Bố thí? Ta hào phóng đến nỗi nào mà lại bố thí một cái ngai vàng cho kẻ khác? Vốn không phải thứ ta muốn, cho ngươi rồi lại còn sợ ta đoạt lại ư?” +

Lúc đến, Hoắc Vô Cữu vốn định hỏi rõ tâm ý của Hoắc Ngọc Diễn cho đàng hoàng. Nhưng giờ nghe vài câu này chỉ thấy mệt mỏi chán ngán. +

Không có nghĩa lý gì nữa, nói chuyện với hắn chỉ tổ đàn gảy tai trâu, người thì nên nói chuyện với người mới phải.  +

Nghĩ vậy, y đứng dậy tiện tay phủi áo, lại treo cánh tay băng bó lên cổ như cũ. +

“Tùy ngươi nghĩ gì, làm gì. Dù sao, ngôi vua này là ngươi tự làm mất.” Trước khi quay người, y liếc hắn lần cuối. +

“Chỉ những kẻ trong lòng dơ bẩn mới nghĩ ai cũng giống mình.” +

—  +

Giang Tùy Chu sớm nghe tin Hoắc Vô Cữu đã về. +

Sau khi vào cung, Giang Tùy Chu vội từ biệt Lâu Việt, rời quân doanh về thẳng cung. Vừa về đến tẩm điện đã gặp Hoắc Vô Cữu vượt đường sá xa xôi mà về. +

Hoắc Vô Cữu từ xa đã thấy Giang Tùy Chu vội vã tới, mà Giang Tùy Chu cũng nhìn thấy cánh tay đang băng bó của y. +

Nhìn cách quấn băng trông có vẻ bị thương nghiêm trọng. Giang Tùy Chu bước nhanh đến, hỏi: “Sao tay lại bị thương? Lâu tướng quân không nói gì với ta cả…” +

Nói rồi, hắn định đưa tay xem xét vết thương. +

Hoắc Vô Cữu vội cản hắn, vừa kéo hắn vào cung vừa nói: “Không sao, vào rồi nói.” +

Vừa vào điện, y tháo bỏ băng vải, đưa tay lau mồ hôi trên trán Giang Tùy Chu. +

“Vội gì, chẳng phải vẫn gặp được ta sao.” Y nói “Chỉ là vết thương nhỏ, cố tình băng vậy để doạ người thôi.” +

Nghe vậy, Giang Tùy Chu mới thở phào. +

 “Cuối cùng cũng xong chuyện rồi.”  +

Hoắc Vô Cữu cau mày. +

 “Chỉ nhớ mỗi chuyện đó thôi à?” +

Trong đầu Giang Tùy Chu vẫn còn băn khoăn, đang định hỏi kỹ chuyện Hoắc Ngọc Diễn, nghe thế lại không hiểu lắm. “Vậy còn nhớ gì nữa?” +

Hoắc Vô Cữu chép miệng một tiếng, rồi nghiêng người, cúi sát bên tai hắn. +

“Nhớ ta chứ.” Y nói nhỏ. “Vài ngày không gặp, có nhớ ta không?” +

Hơi thở nóng bỏng sát bên tai làm cho cổ Giang Tuỳ Chu cũng nóng theo.  +

“… Nhớ gì mà nhớ.” Hắn vội cúi đầu, vừa lảng tránh vừa nói. “Đừng nói mấy chuyện không đàng hoàng, ta đang muốn hỏi Hoắc Ngọc Diễn …” +

“Lại là Hoắc Ngọc Diễn.” Hoắc Vô Cữu ngắt lời. “Không nhớ ta, chỉ nhớ hắn thôi à?” +

Giang Tùy Chu nói: “Ngươi ngang ngược quá…” +

“Ta có nói là muốn nói lý với ngươi sao?” Hoắc Vô Cữu trừng mắt, rồi bế bổng hắn lên, đi thẳng vào trong. +

“Mấy ngày không gặp cũng không thấy nhớ ta, xem ra là do bình thường ta chưa đủ cố gắng.”  +

—  +

Đợi đến khi Giang Tùy Chu thở được một hơi, ngoài trời đã tối đen. +

Hắn chỉ thấy cả người rã rời còn Hoắc Vô Cữu bên cạnh lại ra vẻ thỏa mãn, một tay ôm hắn, lười biếng xoa eo cho hắn.  +

“Lúc ta vừa về có đến gặp Hoắc Ngọc Diễn.” Hoắc Vô Cữu trầm giọng nói. +

Giang Tùy Chu khép hờ mắt, cả người lười nhúc nhích, chỉ khẽ “ừ” một tiếng ra hiệu cho y nói tiếp. +

Hoắc Vô Cữu ngập ngừng một lát, rồi “chậc” một tiếng. +

“Cũng chẳng có gì đáng nói.” Hoắc Vô Cữu nói tiếp. “Hắn có bệnh, không chỉ thân thể, mà cả đầu óc cũng có.” +

Nghe y nói thế, Giang Tùy Chu ngẩng đầu, nhìn hắn: “Hắn nói gì?” +

Hoắc Vô Cữu chau mày, như chẳng muốn nhắc lại. +

Giang Tùy Chu mỉm cười: “Ngươi không nói ta cũng đoán được. Chắc chắn hắn trách ngươi công cao chấn chủ, lại oán thân mình thương tật chứ gì?” +

Hoắc Vô Cữu ngạc nhiên: “Sao ngươi biết?” +

Giang Tùy Chu cười: “Còn có thể vì gì nữa?” +

Chỉ cần nhìn những việc hắn làm với Hoắc Vô Cữu và kết cục trong lịch sử, hắn đã đoán ra tám, chín phần. +

Hoắc Vô Cữu nghe vậy, trầm mặc một lúc rồi thở dài một cách nặng nề.  +

“Không hiểu hắn nghĩ gì nữa. Vì chút hư danh đó mà tìm mọi cách muốn giết ta sao?” +

Dừng lại, y lại nói với vẻ bất mãn.  +

“Trong mắt hắn, ta dễ giết vậy à?” +

Giang Tùy Chu không nhịn được cười.  +

“Sao? Hắn toan tính bao nhiêu thứ như thế chỉ để đối phó với ngươi mà vẫn chưa đủ sao?” +

Nghe vậy, Hoắc Vô Cữu cũng bật cười theo: “Nói vậy thì ta phải cảm ơn hắn rồi.” +

Giang Tùy Chu cười: “Ân huệ lớn như thế, tất nhiên phải báo đáp.” +

Cả hai đùa thêm đôi câu. Giang Tùy Chu lại hỏi: +

“Vậy giờ ngươi định thế nào?” +

Hoắc Vô Cữu suy nghĩ rồi nói.  +

“Giờ Lâm An đã yên, quan lại và binh mã trấn thủ đều là người của ta.” Y nói, “Vài ngày nữa, ta muốn trở về Nghiệp Thành.” +

Nói rồi, y cúi xuống nhìn hắn. +

“Ta muốn đưa ngươi về.” +

Giang Tuỳ Chu ngẩng đầu nhìn y.  +

Chỉ thấy ánh mắt Hoắc Vô Cữu sáng rực.  +

“Hoắc Ngọc Diễn không thể làm hoàng đế, sau thúc phụ, ngai vàng này cũng chẳng thể bỏ trống. Theo lý, người thừa kế chính đáng là ta, nhưng ta muốn hỏi ngươi … ngươi có muốn làm hoàng đế không?” +

Nói rồi y ghé sát bên tai Giang Tuỳ Chu, đôi mắt chân thành kiên định. +

“Nếu người ngồi trên ngôi vị hoàng đế, người qua cầu rút ván, được chim bẻ ná, được cá quên nơm là ngươi thì ta cũng chịu.” Y nói, “Ngươi yên tâm, đến lúc ấy, ngươi sợ ta công cao chấn chủ, muốn chém muốn giết tùy ngươi.” +

Nói đến đây y khẽ cười.  +

“Chỉ là… tốt nhất nên để ta làm hoàng hậu. Nhốt ta trong hậu cung, một đời an ổn lại được hầu hạ ngươi mỗi ngày, thấy sao?” +

—  +

Tác giả: +

Hoắc Vô Cữu: Ngươi chẳng hiểu ta muốn gì cả. +

Hoắc Ngọc Diễn (cười lạnh): Không phải công danh lợi lộc thì là gì? Ngươi chỉ thèm muốn ngôi vị hoàng đế của ta thôi. +

Hoắc Vô Cữu: Không, ta muốn làm hoàng hậu. +

Hoắc Ngọc Diễn: ? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.