Skip to main content

Chương 122

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Chương 122 +

Thời niên thiếu, Lộ Tinh Hà từng có một thời gian say mê tiểu thuyết trinh thám. Khả năng suy luận của anh cũng tăng lên theo số lượng tiểu thuyết cậu đọc. +

Có những lúc, cậu thậm chí có thể thông qua suy luận để phát hiện ra mình có đang mơ hay không. +

Ví dụ như bây giờ. +

Giấc mơ này vô cùng chân thực. +

Cậu mơ thấy một ngày nọ, vì kết thúc công việc sớm nên cậu một mình về nhà. +

Lâm Hữu Phỉ có một cuộc họp ở thành phố khác, phải đến tối mới về được. +

Họ vốn đã hẹn ăn khuya cùng nhau, nhưng vì bên quảng cáo tạm thời thay đổi kế hoạch quay, Lộ Tinh Hà bất ngờ có thêm nửa ngày rảnh rỗi. +

Cậu về nhà, vui vẻ lấy một hộp kem từ tủ lạnh, rồi ôm một đống đồ ăn vặt từ tủ đồ ăn, vừa ăn những món ăn vặt mà bình thường Lâm Hữu Phỉ không cho anh ăn nhiều vì không tốt sức khoẻ, vừa ôm máy tính ngồi ở phòng khách chơi game. +

Trận chiến đang hồi gay cấn, máy tính đột nhiên đen màn hình, Lộ Tinh Hà kiểm tra phần cứng thì phát hiện cục sạc đã hỏng. Máy tính mất điện không mở lên được, nhưng cậu vẫn muốn chơi tiếp, thế là cậu đến phòng sách của Lâm Hữu Phỉ để mượn máy tính. +

Vận may rất tốt, cửa phòng sách vốn luôn khóa lại khép hờ. +

Đây không phải lần đầu Lộ Tinh Hà vào phòng sách, nhưng là lần đầu tiên vào một mình. +

Máy tính có đặt mật khẩu, nhưng câu hỏi gợi ý lại rất ngốc nghếch — Ngày sinh của người bạn yêu nhất. +

Lộ Tinh Hà cười cười, tự tin nhập sáu chữ số ngày sinh của mình. +

Không có gì bất ngờ, máy tính đã được mở khóa thành công. +

Trên màn hình desktop ngay cả thùng rác cũng không có, chỉ có một thư mục, tên thư mục là [Tinh Hà Vĩnh Trú]. +

Lòng Lộ Tinh Hà khẽ động, cậu vừa cười vừa mở nó ra. +

Trong sự hỗn độn của giấc ngủ, Lộ Tinh Hà nghĩ, đây chắc chắn là một giấc mơ. Bởi vì nếu không phải đang mơ, cậu tuyệt đối sẽ không mở lại thư mục đó. +

Giấc mơ này giống như một hồi ức về cảnh tượng đã thực sự xảy ra. Chỉ có điều lúc đó cậu là người trong cuộc, còn bây giờ khi hồi tưởng lại, đã chuyển sang góc nhìn của một người ngoài cuộc. +

Nhưng cậu lại không hề bình tĩnh như một người ngoài cuộc thực sự. +

Linh hồn cậu xuyên qua giấc mơ, nhưng cơ thể lại bị giam cầm bên gối của Lâm Hữu Phỉ. Mồ hôi lạnh trên trán đọng thành những giọt nước li ti dày đặc, ngay cả ga trải giường cũng ướt đẫm. +

Lộ Tinh Hà trong mơ, nụ cười đông cứng trên mặt. +

Trong thư mục đó là ảnh của cậu từ nhỏ đến lớn, ở các thời kỳ khác nhau. Bối cảnh chụp khác nhau, nhưng có một điểm giống nhau — Thời gian chụp những bức ảnh này đều là trước khi cậu và Lâm Hữu Phỉ quen biết. +

Mặc dù đây chỉ là một đoạn hồi ức đã qua rất lâu, nhưng cảm giác hoảng loạn đột ngột trào dâng từ sâu thẳm trong lòng vẫn vô cùng chân thực. +

Cậu nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Lâm Hữu Phỉ. +

Ngày hôm đó, vì căn phòng tổng thống duy nhất còn lại trong toàn khách sạn, trợ lý của cậu suýt nữa đã động tay động chân với vệ sĩ của Lâm Hữu Phỉ ở quầy lễ tân. +

Nhân viên lễ tân áy náy giải thích rằng do hệ thống của họ gặp sự cố, nên khi nhận đơn, số lượng phòng còn lại không khớp với số phòng trống thực tế, dẫn đến việc một phòng lại bị hai khách hàng khác nhau đặt. +

Đây là một sai sót tồi tệ với xác suất xảy ra chỉ một phần mười triệu. +

Đối với tiêu chuẩn phòng khách sạn, Lộ Tinh Hà thực ra không quá để tâm. Chất lượng giấc ngủ của cậu rất tốt, trước nay cứ đặt lưng xuống gối là ngủ, có phải phòng tổng thống hay không hoàn toàn không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. +

Nhưng lần này tình huống đặc biệt, cậu đặc biệt đặt khách sạn này là để kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ, lúc này lại xảy ra chuyện oái oăm như vậy thật sự rất khó xử. +

Ngay lúc hai bên đang tranh cãi gay gắt, Lâm Hữu Phỉ đã đến. +

Vừa nhìn thấy hắn, Lộ Tinh Hà đã nảy sinh một cảm giác thiện cảm khó tả. +

Khác với vô số nam minh tinh trong giới giải trí có ngoại hình mang tính công kích mạnh mẽ, tuấn mỹ hoặc anh tuấn. +

Người này có một khuôn mặt ôn hòa thanh tú khiến người ta không thể đề phòng. +

Ngoại hình của Lộ Tinh Hà rất xuất sắc, theo lời fan thì “khuôn mặt của Tinh Hà nhà chúng ta tự động phát nhạc nền phim thần tượng và mùi nước hoa Cologne của nhà đấu giá. +

Từ nhỏ đến lớn, dù đi đến đâu cậu cũng dễ dàng nhận được những lời khen ngợi. +

Vì vậy tiêu chuẩn thẩm mỹ của cậu cũng cực kỳ cao, gần như chưa bao giờ cảm thấy ai đẹp. Nhưng khi Lâm Hữu Phỉ xuất hiện, lòng cậu bỗng dưng nóng lên, như thể bị một tia sáng kỳ diệu chiếu trúng. Một cảm giác vui sướng tự nhiên nảy sinh, như tìm lại được vật đã mất, lại tựa như xa cách lâu ngày gặp lại. +

Trên người Lâm Hữu Phỉ có một khí chất đặc biệt khiến cậu an lòng. +

Cảm giác này đã thu hút Lộ Tinh Hà, người thiếu cảm giác an toàn do bị bắt cóc khi còn nhỏ. Khiến cậu không tự chủ được mà muốn đến gần hắn. +

Người ta nói tâm sinh tướng. Tính cách của Lâm Hữu Phỉ cũng ôn hòa như vẻ ngoài của hắn. +

Khi hắn cười, mày mắt thanh tú, hiền lành như một vị Bồ Tát ngồi trên thần đàn. +

Nghe nói Lộ Tinh Hà đặt phòng là để tổ chức kỷ niệm của cha mẹ. Người đàn ông nho nhã khiến Lộ Tinh Hà tim đập nhanh vô cớ hơi ngạc nhiên cười: “Ngày 12 tháng 7? Kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ tôi cũng là hôm nay.” +

Hắn chủ động đề nghị đổi phòng của mình thành phòng hạng thương gia, nhường lại phòng tổng thống cho Lộ Tinh Hà. +

Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Lộ Tinh Hà đỏ mặt âm thầm xác nhận. Cậu lấy cớ cảm ơn để lưu phương thức liên lạc của Lâm Hữu Phỉ, không lâu sau đã mời hắn đi ăn. +

Cậu chưa bao giờ theo đuổi ai, đến nỗi vừa kiêu ngạo vừa có phần nhút nhát, ngay cả lời tỏ tình sau này cũng mượn danh nghĩa trò chơi Nói thật hay Thử thách. +

Trước khi nhìn thấy tài liệu này, trong một khoảng thời gian khá dài, Lộ Tinh Hà đều cho rằng chính mình đã theo đuổi Lâm Hữu Phỉ. +

Nhưng cậu không hề biết, ngày hôm đó tại quầy lễ tân khách sạn, Lâm Hữu Phỉ mỉm cười nhàn nhạt nói chuyện với cậu đã đổ mồ hôi tay vì căng thẳng. +

Những bức ảnh được cố ý thu thập trong thư mục trước mắt khiến Lộ Tinh Hà, người từng bị bắt cóc khi còn nhỏ và rất khó tin tưởng ai, cảm thấy hoảng loạn. +

Có lẽ Lâm Hữu Phỉ vốn là fan của mình? Cậu vô thức biện hộ cho người yêu. +

Nhưng điều khiến cậu dựng tóc gáy hơn là, ngoài ảnh ra, trong thư mục còn có một tệp riêng khác. Bên trong liệt kê chi tiết tất cả người thân và các mối quan hệ xã hội của cậu. Chi tiết đến mức số lần gặp mặt trung bình hàng tháng của mỗi người với cậu, thậm chí thói quen và sở thích của đối phương cũng được liệt kê bên cạnh. +

Lộ Tinh Hà mặt cứng đờ nhấp vào thư mục con, được đặt tên là [Thư mục khác], nằm trong cùng thư mục. +

Bên trong có một đoạn video hai mươi giây. +

Hai mươi giây ngắn ngủi, kim giây tích tắc hai mươi lần, nhưng lại biến thành một cơn ác mộng dài đằng đẵng mà cậu mãi mãi không thể thoát ra. +

Trong video, Lộc Thu Minh, người từng bỏ thuốc vào đồ uống của cậu, đang giơ chứng minh thư. +

Những vết bỏng nghiêm trọng đã biến cậu ta từ một ngôi sao được người người yêu mến thành một bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. +

Đôi mắt vốn nổi tiếng vì vẻ đa tình u sầu đã cháy sạch lông mi, hốc mắt vốn sâu hoắm giờ chỉ còn một vết sẹo đỏ sẫm do lở loét. Hốc mắt bên phải trống rỗng, mí mắt từng sâu sắc giờ nhăn nhúm lại, co rút trên hốc mắt không có nhãn cầu. +

Nhãn cầu còn lại trong hốc mắt bên kia cũng phủ một lớp màng xám xịt, tượng trưng cho sự mù lòa. Làn da từng mịn màng giờ cũng chằng chịt những dải thịt ghê tởm, ngoằn ngoèo như giun đất. +

Giọng nói vốn trong trẻo của Lộc Thu Minh trở nên thô ráp khàn đặc, cậu ta quỳ trước ống kính đau đớn thề: “Tôi, Lộc Thu Minh, từ nay về sau sẽ không bao giờ có ý đồ xấu với Lộ Tinh Hà nữa, nếu không sống không bằng chết!” +

Lộ Tinh Hà sợ đến mức ném cả chuột đi. +

Trời đã tối, anh ngồi trong phòng khách tối om không bật đèn, chờ Lâm Hữu Phỉ về. +

Đầu óc cậu rối như một nồi hồ dán đang sôi. +

Những chi tiết trước sau không nhất quán từng xuất hiện trong quá trình chung sống với Lâm Hữu Phỉ trước đây, vào lúc này lần lượt hiện ra. +

Ví dụ, cậu nhớ Sở Hoài Nam từng nhắc đến, kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ hắn và cha mẹ Lâm Hữu Phỉ đều vào tháng mười một, chứ không phải ngày 12 tháng 7 như Lâm Hữu Phỉ đã nói với cậu. +

Còn nữa, Lâm Hữu Phỉ rõ ràng nói cũng thích hải sản giống cậu. Giờ nghĩ lại, mỗi lần ăn hải sản, hắn đều ăn rất ít. +

… +

Thế nhưng, trong rất nhiều năm sau này, Lộ Tinh Hà chưa từng nghĩ tới, Lâm Hữu Phỉ tỉ mỉ kín đáo, làm gì cũng không để lại dấu vết, tại sao lại dễ dàng để lộ sơ hở trước mặt cậu như vậy. +

Mật khẩu khởi động là ngày sinh của cậu, và thư mục chứa những tài liệu không muốn người ngoài biết thậm chí còn không có mật khẩu. +

Nhưng thực tế là, máy tính vừa đăng nhập, Lâm Hữu Phỉ đã nhận được thông báo. +

Với kỹ năng IT thành thạo, hắn không biểu cảm mở ứng dụng giám sát trên điện thoại, phát hiện người ngồi trước máy tính là Lộ Tinh Hà đang cười híp mắt. +

Trước khi đối phương mở thư mục, Lâm Hữu Phỉ đã do dự rất lâu, đầu ngón tay hắn lưỡng lự dừng trên màn hình, cuối cùng cũng không thực hiện bất kỳ thao tác từ xa nào để mã hóa thư mục có tên [Tinh Hà Vĩnh Trú]. +

“Lâm tổng?” Người phát biểu trong cuộc họp lo lắng nhìn hắn. +

Lâm Hữu Phỉ chấm dứt cuộc họp, ánh mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Lộ Tinh Hà trên màn hình giám sát. +

Hắn cứ thế nhìn biểu cảm của đối phương từ vui vẻ chuyển sang kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi. +

Cuối cùng, em ấy cũng biết hết rồi. Lâm Hữu Phỉ đã chán ngấy việc phải giả vờ trước mặt người yêu nhàn nhạt nghĩ. +

Em ấy sẽ rời đi chứ? +

Hy vọng là không. +

Nhưng nếu có, mày có bằng lòng để em ấy đi không? +

Lòng rối như tơ vò, Lâm Hữu Phỉ ngồi trong phòng họp không một bóng người đưa ra lựa chọn khó khăn. +

Thôi thì buông tay đi, hắn nghĩ. +

Mày có sứ mệnh của mày. Đó là gông cùm nặng nề, bẩn thỉu, là gánh nặng mà mày không muốn để người yêu cùng gánh vác. +

Em ấy không nên giống như mày, mãi mãi sống trong bóng đêm không thấy ánh sáng. +

Đó chỉ là một tia sáng đột ngột đột ngột xuyên qua, chứ không phải là sự may mắn mà mày có thể có được từ đầu đến cuối. Để em ấy đi đi, nếu mày thực sự yêu em ấy… +

Hắn có một vạn lý do để thuyết phục mình buông tay. Nhưng nắm đấm đặt trên đầu gối lại siết chặt, nhất quyết không chịu buông ra. +

Giây phút này, Lâm Hữu Phỉ lần đầu tiên có cảm giác mất kiểm soát. Lý trí và tình cảm chưa bao giờ xung đột dữ dội như lúc này. +

Ý nghĩ muốn giữ đối phương lại giống như ngọn lửa cuồng dại, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ thiêu rụi cả cánh đồng. +

Trong khu vườn ở lối vào nhà, Lâm Hữu Phỉ đứng mãi đến nửa đêm mới mở cửa. +

“Sao không bật đèn?” +

Mặc dù trái tim như bị chiên trong chảo dầu, nhưng giọng điệu ôn hòa như không có chuyện gì của hắn còn ấm áp hơn cả ánh đèn vàng dịu ở hành lang. +

Lộ Tinh Hà ngồi trên sofa xem TV, trên màn hình đang chiếu một bộ phim cờ bạc thời xưa. +

Cậu ngồi đó mơ màng, có vẻ chăm chú, nhưng thực ra cho đến khi nhạc cuối phim vang lên, rốt cuộc ai thắng ai cậu cũng không biết. +

Lâm Hữu Phỉ rất nhanh đã đến trước mặt cậu. +

Lộ Tinh Hà cúi đầu cụp mắt, từ chối nhìn thẳng vào hắn. +

Thế là, Lâm Hữu Phỉ ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn cậu. +

“Tinh Hà,” Lâm Hữu Phỉ nói, “Cho anh nhìn mặt em đi.” +

Vẻ mặt bình thản như trời có sập xuống cũng không sao của đối phương, khiến Lộ Tinh Hà đang hoảng loạn đột nhiên nhớ lại một lần hai người họ cùng đi công viên giải trí. +

Lâm Hữu Phỉ sợ độ cao, nhưng không chịu nổi sự nài nỉ của cậu, nên đã cùng cậu ngồi vòng quay mặt trời một lần. +

Khi cabin của họ lên đến điểm cao nhất, Lộ Tinh Hà cố ý trêu chọc đối phương, ác ý ngả người ra sau tựa vào lưng ghế kính trong suốt, như thể sắp ngã xuống. +

Lâm Hữu Phỉ “dính chặt” trên ghế từ lúc vào cabin đã vật lộn đứng dậy, vẻ mặt kinh hãi nắm lấy tay cậu, những ngón tay siết chặt đầy mồ hôi lạnh. +

Hắn cười xin lỗi vì sự mất bình tĩnh hiếm có của mình: “Mẹ anh từng bị ngã từ trên cao xuống.” +

Đây là lần đầu tiên Lộ Tinh Hà nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của Lâm Hữu Phỉ. +

Cậu vừa xót xa vừa buồn cười: “Em còn tưởng anh không sợ trời không sợ đất chứ! Hóa ra anh thật sự sợ độ cao à?” +

Người đàn ông dịu dàng có sức mạnh rất lớn, nắm chặt tay cậu không chịu buông, đôi môi mất sắc như một đóa hoa giả đã phai màu: “Ừm.” +

Thấy sắc mặt hắn tái nhợt, giữa đôi mày nhíu chặt như ẩn chứa vô số bí mật và nỗi đau, Lộ Tinh Hà lập tức mềm lòng. Cậu hối hận và ngoan ngoãn ngồi sát bên hắn, dùng tư thế thân mật trán chạm trán để xin lỗi: “Xin lỗi, là em đùa quá trớn, lần sau không—” +

Lâm Hữu Phỉ không trả lời, chỉ ngậm lấy môi cậu, đòi một nụ hôn bù đắp. +

Bầu trời đêm đó trong đến mức không một gợn mây. +

Chỉ có vầng trăng tròn và vài ngôi sao mà ngay cả đèn neon cũng không che khuất được lặng lẽ làm chứng — Người này nhất định rất yêu cậu, yêu đến mức không màng đến sợ hãi. +

Nhưng sau này nghĩ lại, có lẽ đó cũng chỉ là một lời nói dối tồi tệ mà thôi. +

… +

Lộ Tinh Hà mở mắt, thở hổn hển. +

Lâm Hữu Phỉ đã ăn mặc chỉnh tề đứng bên giường, tay bưng một chén cháo thịt nạc trứng bắc thảo nóng hổi. +

“Chào buổi sáng.” +

Lộ Tinh Hà bật người ngồi dậy, cảnh giác nhìn quanh. Vùng eo hông bị chăn che phủ, mỏi nhừ như tối qua vừa đi làm một tên trộm leo tường vượt nóc. +

Nụ cười rạng rỡ của Lâm Hữu Phỉ khiến cậu ngẩn người, đưa tay véo vào cánh tay đối phương. +

“Đau không?” +

Lâm Hữu Phỉ bất đắc dĩ gật đầu. +

Giấc mơ đã kết thúc. Nhưng cậu vẫn còn choáng váng, cảm giác không chân thật. +

Tối qua họ không ở Đường Thành Tân Giang, mà ở một thị trấn văn hóa du lịch ở ngoại ô thành phố Giang Hỗ do Lâm Hữu Phỉ, Sở Hoài Nam và Kiều Ức Lam cùng đầu tư. +

Khác với trung tâm thành phố được xây dựng bằng bê tông cốt thép, nơi đây là một vùng núi rừng mờ sương, ngay cả tiếng chim hót cũng cực kỳ linh động tự do. +

Thẩm Thính và Sở Hoài Nam cũng đến, lúc này đang dạo chơi trong thị trấn. +

Sau khi ăn sáng xong, họ gặp nhau ở thư viện Nhã Viễn trong thị trấn. +

Có lẽ lạ giường, trông Sở Hoài Nam ngủ không được ngon giấc. Hơn nữa không biết vì sao, khóe môi hắn còn có vết trầy xước. +

Thanh niên tên “Tống Từ” bên cạnh nhìn hắn bằng ánh mắt ẩn chứa sự áy náy. +

Lộ Tinh Hà giỏi suy luận ngẩn người nghĩ, khóe miệng anh ấy bị rách, anh áy náy cái gì? Chẳng lẽ là anh đánh? +

Cậu đang nghĩ vậy, Lâm Hữu Phỉ bên cạnh đột nhiên cười hỏi: “Hoài Nam, miệng anh sao thế? A Từ gặm à?” +

Vì ở chung phòng với Thẩm Thính cực kỳ cảnh giác, lại không nhịn được muốn giúp người ta đắp chăn, nên tối qua Sở Hoài Nam lại bị bạo lực gia đình. +

Nghe vậy, hắn cười híp mắt gật đầu. +

Thẩm Thính: … +

——– +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.