Skip to main content

Chương 123

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Bữa trưa cũng diễn ra tại thị trấn. +

Sở Hoài Nam đã mua một căn nhà cổ ba trăm năm tuổi ở một thị trấn cổ thuộc tỉnh Chiết Giang và di chuyển nó nguyên vẹn đến thị trấn du lịch văn hóa này. +

Kết cấu “tứ thủy quy đường” (bốn mặt mái nhà dốc vào trong, hứng nước mưa vào giếng trời) khiến cho khoảng sân dùng để tiếp khách riêng tư có ánh sáng chan hòa, không gian đóng mở trật tự. +

Thẩm Thính nhận thấy, trong bữa ăn, tinh thần của Lộ Tinh Hà bất ổn, mấy lần gắp thức ăn vào gạt tàn thuốc. +

Y nghi ngờ nhìn Sở Hoài Nam, Sở Hoài Nam nhún vai với y, rõ ràng cũng không biết giữa Lâm Hữu Phỉ và Lộ Tinh Hà rốt cuộc đã xảy ra chuyện không vui gì. +

“Sao em chỉ quan tâm đến cậu ta vậy, tối qua anh cũng không ngủ ngon.” Tên tư bản đáng ghét ghé vào tai y thì thầm. +

“Đáng đời anh.” +

Trong sảnh phụ nơi họ đang ngồi có một chiếc TV đang bật. +

Khi nghe tin tức “Thâm Quyến miễn phí cấy chip điện tử cho tất cả chó cưng”, Lộ Tinh Hà thậm chí còn hoảng sợ đánh rơi đũa. Cậu vô thức đưa tay sờ gáy. +

Lâm Hữu Phỉ ra hiệu cho nhân viên phục vụ tắt TV, đặt tay lên sau gáy cậu vỗ về, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve một chỗ nhô lên rất nhỏ không rõ ràng. +

Vẻ mặt dịu dàng lo lắng hiện rõ trên mặt: “Sao vậy?” +

Lộ Tinh Hà lắc đầu: “Không sao.” +

Lâm Hữu Phỉ cười cười: “Thấy em đóng liền mấy bộ phim vô cùng mệt mỏi, cho nên anh mới hẹn Hoài Nam và A Từ cùng đến đây chơi. Anh tự ý xin nghỉ với đoàn phim giúp em, em có giận không?” +

Lộ Tinh Hà nhìn mặt hắn, đó không phải là xin nghỉ phép, mà là từ chối diễn. +

Lâm Hữu Phỉ đã bỏ lại một đám nhân viên đang bận rộn chạy tiến độ, cứng rắn đưa cậu rời khỏi đoàn làm phim. +

Đối mặt với sự níu kéo tha thiết của đạo diễn, hắn dùng giọng điệu ôn hòa nhưng không thể thương lượng nói: “Kịch bản đã được định sẵn trước khi bấm máy. Tự ý thay đổi để thêm cảnh cho diễn viên nữ, tăng thêm những tình tiết không cần thiết, là vi phạm hợp đồng.” +

“Anh Lâm, nhưng Tinh Hà đã đồng ý mà.” +

“Anh muốn đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu cậu ấy sao?” +

“Không, tôi không có ý đó.” +

“Vậy thì tốt.” Lâm Hữu Phỉ mỉm cười với ông ta: “Có vấn đề gì, anh có thể kiện.” +

“Không, không, anh khách khí quá rồi, sao lại đến nước đó được.” Đạo diễn cam đoan: “Tôi sẽ sửa lại kịch bản ngay, đảm bảo giống hệt bản trước!” +

Lâm Hữu Phỉ lắc đầu: “Sửa lại rồi, cậu ấy cũng sẽ không đóng nữa.” Thái độ của hắn hòa nhã nhưng không hề có chút tình người: “Tinh Hà quá lương thiện.” +

Nhắc đến Lộ Tinh Hà, người đàn ông luôn mỉm cười nhưng đầy khoảng cách, trong đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên một tia sáng dịu dàng: “Bất cứ nội dung công việc nào mà tôi không chấp thuận, cậu ấy sẽ không làm. Đừng cố gắng thuyết phục cậu ấy làm những việc nhàm chán, lãng phí thời gian, cậu ấy không giống những diễn viên khác—”. +

Đạo diễn nghiến răng ngắt lời hắn: “Nhưng đã vào đoàn rồi mà lại bỏ vai vì một chút thay đổi nhỏ trong kịch bản! Điều này sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đến Lộ Tinh Hà như thế nào! Danh tiếng trong ngành sụp đổ, thiện cảm của công chúng giảm sút. Cậu ấy khó chiều như vậy, sau này có thể sẽ không có nhà đầu tư tốt nào dám hợp tác với cậu ấy! Những điều này anh đã nghĩ đến chưa?” +

Lâm Hữu Phỉ thân mật vỗ vai đạo diễn: “Khi tôi đang nói chuyện, cảm phiền đừng ngắt lời.” Hắn khẽ nhếch mép, vẻ mặt thương hại như đang chế giễu sự ngây thơ của đối phương: “Danh tiếng sụp đổ? Thiện cảm giảm sút? Bất kỳ phương tiện truyền thông chuyên nghiệp nào cũng sẽ không đưa tin là cậu ấy bỏ vai. Cậu ấy không giống những diễn viên khác, cậu ấy không cần nhà đầu tư khác.” +

Đạo diễn kinh ngạc nhìn hắn. +

Lâm Hữu Phỉ ôn hòa nhìn lại: “Thay vì tốn công dạy dỗ tôi, chi bằng anh nên lo lắng cho bản thân thì hơn. Anh bị sa thải rồi, sáng mai sẽ có đạo diễn mới tiếp quản hiện trường. Nhà sản xuất của anh vẫn chưa thông báo cho anh sao?” Người đàn ông cao cao tại thượng như thần minh khéo léo đề nghị: “Đổi nghề đi, sau này anh sẽ không nhận được những kịch bản quá tốt đâu. Ngành này phù hợp với người thông minh hơn, không hợp với anh lắm.” +

Trong ngành này, ai cũng nói Lâm Hữu Phỉ là hình mẫu của một người quản lý xuất sắc. +

So với những nhân viên khác trong giới giải trí, những người luôn muốn kiếm lợi từ nghệ sĩ, hắn không bị lay động bởi phong bì đỏ, cũng không bị tình cảm chi phối. Hơn cả một đối tác làm việc, hắn giống như một con chó hiền lành và trung thành, luôn ở bên cạnh Lộ Tinh Hà. +

Khi đối mặt với sự hợp tác có lợi cho Lộ Tinh Hà, hắn dễ nói chuyện hơn bất cứ người quản lý nào. Bởi vì hắn không bao giờ quan tâm đến việc thêm hay bớt thù lao. Hắn là một trong số ít những người quản lý thực sự nghiêm túc lên kế hoạch cho tương lai của nghệ sĩ từ góc độ phát triển lâu dài. +

Dù đây là một đấu trường danh lợi phức tạp đến đâu, hắn vẫn không hề nao núng trước cám dỗ vật chất. +

Dưới sự bảo vệ của hắn, Lộ Tinh Hà ra mắt nhiều năm nhưng vẫn giữ được ánh mắt trong trẻo và kiêu hãnh. +

Khí chất lạnh lùng xa cách của cậu rất hiếm thấy trong giới giải trí đầy rẫy dục vọng và phù phiếm này. +

Và khí chất này càng có sức hấp dẫn mới mẻ chết người đối với những khán giả đã quen nhìn thấy bộ mặt thảo mai lấy lòng của các nghệ sĩ. +

Nói trắng ra, trên mặt Lộ Tinh Hà viết rõ hai chữ “khó chiều”, nhưng bao nhiêu năm nay, không hề có một tin tức nào về việc cậu chảnh chọe. +

Ngược lại, những chi tiết nhỏ về cậu như: nhiều lúc ngây thơ, nhiệt tình làm từ thiện, thích ăn vặt… lại liên tục xuất hiện trên báo chí. +

Đây là thời đại giải trí và thông tin bùng nổ, mỗi người đều sống trong bầu không khí dư luận do tư bản tạo ra. Còn nghệ sĩ, với tư cách là một sản phẩm giải trí mang tính cá nhân đậm nét, mỗi khía cạnh thể hiện ra đều đã được đội ngũ phía sau điều chỉnh cẩn thận. Đó là những bong bóng hư ảo lộng lẫy mà những người điều khiển tạo ra cho khán giả. +

Dù là diễn viên hay ca sĩ, chỉ cần đã bước chân vào nghề, thì sự thăng trầm và bố cục sự nghiệp của họ, suy cho cùng cũng chỉ là kết quả của cuộc đấu tranh quyền lực giữa các thế lực tư bản phía sau. +

Thu hút nhiều khán giả hơn là mục tiêu và sứ mệnh bẩm sinh của họ. +

Nhưng Lộ Tinh Hà thì khác. Lâm Hữu Phỉ chưa bao giờ nghĩ đến việc cậu phải thu hút ai, chứ đừng nói đến việc lấy lòng. +

Nếu có thể, hắn muốn nhốt cậu vào một chiếc hộp chỉ thuộc về riêng mình. +

Ăn, thì phải ngồi vào bàn của hắn. +

Ngủ, thì phải nằm trên giường của hắn. +

Hắn biết cậu rất tốt, nhưng sự tốt đẹp của cậu chỉ cần một mình hắn biết là đủ rồi. +

“Anh điên rồi sao? Giam giữ người là phạm pháp!” Lộ Tinh Hà từng nhíu mày ghét bỏ khi lần đầu tiên biết được tâm tư thầm kín này của hắn. +

Lâm Hữu Phỉ cúi đầu thành kính hôn lên đôi môi sưng đỏ của cậu: “Vậy em có bao che cho anh không?” +

Lộ Tinh Hà từng nói đùa rằng sẵn sàng làm “kẻ bao che” cho hắn không nói gì, nhưng hành động là câu trả lời tốt nhất thay cho lời nói – Cậu liều mạng lùi về sau, cố gắng tránh xa người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ này. +

Nhưng xiềng xích trên cổ tay dù dài cũng có giới hạn, sợi xích kim loại căng thẳng, bị Lâm Hữu Phỉ kéo mạnh một cái liền phát ra tiếng va chạm giòn tan. +

Lâm Hữu Phỉ nhìn cậu với vẻ mặt thành khẩn, nhưng Lộ Tinh Hà chỉ cảm thấy sợ hãi. +

Sợi xích trong lòng bàn tay, vì người dùng lực quá mạnh đã cắt một vết thương sâu đến tận xương trong lòng bàn tay. Nhưng Lâm Hữu Phỉ lại không cảm thấy đau, hắn đánh cược tất cả, thái độ còn thành kính hơn cả linh mục tuyên thệ trước thần linh: “Tinh Hà, hãy ở bên cạnh anh mãi mãi. Anh sẽ bảo vệ em và người nhà của em.” +

Nhưng Tinh Hà sợ hãi chần chừ, lại lùi thêm một bước. +

Lâm Hữu Phỉ gần như có thể nghe thấy bức tường tin tưởng sừng sững giữa họ đang sụp đổ ầm ầm, ngay cả tiếng tim đập cũng vỡ vụn thành tiếng gạch đá rơi lả tả. +

Hắn đứng cô độc giữa đống đổ nát trong tưởng tượng, chờ đợi rất lâu mà không nhận được bất kỳ phản hồi nào. +

Bất lực thở dài, hắn đành đổi cách nói: “Em cũng có thể rời đi, nhưng anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì với người nhà của em.” +

Đây là một câu giả định để lại vô số khả năng. +

Nhưng Lộ Tinh Hà gần như ngay lập tức liên tưởng đến những điều tàn nhẫn và dơ bẩn nhất. +

Cậu run rẩy toàn thân, sau đó không thể nhịn được nữa mà lao tới túm lấy cổ áo hắn: “Lâm Hữu Phỉ! Anh không thể đối xử với tôi như vậy!” +

Lâm Hữu Phỉ không khóc được, đành cúi đầu hôn lên khóe mắt đỏ hoe của đối phương. +

Dù sao thì đường nào rồi cũng về La Mã, thôi vậy. +

Hắn lạc quan nghĩ, nhưng lại bi thảm thở dài: “Em biết, anh có thể.” +

Khoảnh khắc này, Lâm Hữu Phỉ cảm giác mình chẳng còn gì cả, cảm thấy kiệt sức. +

Để tìm Lộ Tinh Hà đã tự ý bỏ trốn, đã ba ngày ba đêm hắn không chợp mắt. Thái dương giật thình thịch. Ngay cả khi đảo mắt, trong đầu cũng truyền đến một cảm giác đau nhức căng thẳng, giống như bánh răng bị kẹt. +

Trước đó, Lâm Hữu Phỉ vừa giành được quyền kinh doanh sòng bạc độc quyền trên “Đảo Hạp Kỳ Minh”. +

Hòn đảo lớn nhất trên Biển Nam này được đấu thầu công khai, mời gọi lại các nhà đầu tư giơ bảng, đấu giá giấy phép kinh doanh sòng bạc duy nhất trên toàn đảo. +

Và tấm giấy phép này, Lâm Hữu Phỉ có ý định tái cấu trúc ngành công nghiệp cờ bạc quyết tâm phải có được. +

Việc hắn trúng thầu đã gây ra sự bất mãn từ những người nắm giữ giấy phép ban đầu. Kể từ khi trúng thầu, hắn đã nhận được không dưới hai mươi lời đe dọa giết người. +

Đúng vào thời điểm quan trọng này, Lộ Tinh Hà lẽ ra phải đang quay MV mới nhất ở châu Âu đột nhiên mất tích. +

Khi nhận được điện thoại, vệ sĩ bên cạnh Lâm Hữu Phỉ lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của ông chủ. +

Người đàn ông này giống như một thanh kiếm sắc bén mất đi vỏ bọc, trong khoảnh khắc đã bộc phát ra sự sắc bén không gì sánh được. Cuối cùng anh ta cũng hiểu, câu nói “người cản giết người, Phật cản giết Phật” mà giới cờ bạc thường dùng để miêu tả ông chủ của mình không hề khoa trương. +

Lộ Tinh Hà được tìm thấy ở sân bay. +

Cậu cầm hộ chiếu kinh ngạc nhìn Lâm Hữu Phỉ, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng sự tức giận bạo ngược tỏa ra từ người đàn ông vốn dĩ luôn ôn hòa này. +

Nếu cậu đủ bình tĩnh, nhất định có thể phát hiện sự tiều tụy của Lâm Hữu Phỉ. +

Vì bất an và thiếu ngủ, đôi mắt đen láy trũng sâu, ngay cả cằm cũng lún phún râu xanh. +

Lâm Hữu Phỉ tìm thấy được người yêu, hung hăng ôm chặt lấy cậu, lực mạnh đến mức gần như muốn nghiền nát cậu. +

Trong vòng tay ấm áp, Lộ Tinh Hà lại vô thức run rẩy, ánh mắt âm u của đối phương như muốn xé xác cậu ra nuốt chửng. Khiến cậu cảm thấy người đang nhìn mình không phải là người yêu, mà là một con sói đầu đàn bị chọc giận. +

Cậu quay đầu lại định cầu cứu cảnh sát sân bay, nhưng vệ sĩ da đen bên cạnh Lâm Hữu Phỉ đã nhanh hơn một bước, quen thuộc chào hỏi đối phương. +

Lộ Tinh Hà tuyệt vọng lùi lại một bước, cậu sợ hãi nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Hữu Phỉ, nhưng lại không hề đề phòng bị người khác bịt miệng mũi từ phía sau, sau đó chìm vào giấc ngủ mê man. +

Khi tỉnh dậy, cậu đã nằm trên giường của Lâm Hữu Phỉ. +

Lộ Tinh Hà không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết gáy rất tê, dưới da có cảm giác dị vật mãnh liệt. Cậu cố gắng đưa tay lên sờ, nhưng phát hiện cổ tay mình đang đeo một chiếc còng nặng trịch. +

“Đừng chạm vào, đó là vết thương phẫu thuật, vẫn chưa lành lại hoàn toàn.” Lâm Hữu Phỉ thản nhiên nói. +

Hắn đã cấy chip điện tử vào cậu. +

Con chip được tùy chỉnh đặc biệt này không chỉ có thể tra cứu danh tính của người đeo mà còn có thể thực hiện các giao dịch tài chính và định vị GPS tại các tổ chức cụ thể. +

Lộ Tinh Hà không thể tin được, lập tức ngồi dậy. Không màng đến cơn choáng váng do mất trọng lực, cậu tức giận hỏi: “Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy!” +

Lâm Hữu Phỉ quay lưng về phía cậu, đường cong cổ hơi ngẩng lên, như thiên nga bơi dưới nước. +

“Xin lỗi.” +

Hắn buộc phải làm như vậy, cậu là điểm yếu duy nhất của hắn, không thể có bất kỳ sai sót nào. +

Lâm Hữu Phỉ quay đầu lại, hốc mắt đỏ hoe như vừa khóc, dịu dàng hỏi: +

“Em biết sai chưa?” +

“Tôi sai ở đâu!” Lộ Tinh Hà cười lạnh. +

Lâm Hữu Phỉ giật mạnh sợi xích, cắn mạnh vào môi cậu, điên cuồng dùng sức, rất nhanh đầu lưỡi đã tràn ngập vị máu tươi ngọt ngào. +

“Biết sai chưa?” Hắn lại hỏi một lần nữa. +

Điểm yếu, ai cũng có điểm yếu. +

Khi lấy ra bức ảnh gia đình của Lộ Tinh Hà, Lâm Hữu Phỉ tuyệt vọng đến mức gần như muốn cắn nát đầu lưỡi mình. +

Hèn hạ. Hắn tự mắng mình trong lòng. Tuy nhiên, đối mặt với người yêu, Lâm Hữu Phỉ trong mắt người ngoài vô cùng toàn năng đã hết cách. +

Lộ Tinh Hà bị uy hiếp vịn vào thành giường nôn khan, cái lạnh trong lòng và cái nóng trong cơ thể mâu thuẫn điên cuồng. Mặc cho người yêu xa lạ xâm nhập vào cơ thể, cậu không thở nổi, bấu chặt ga trải giường khóc lóc nhận lỗi, nhưng nhất quyết không muốn bám vào vai người đàn ông trước mặt. +

“Tôi sai rồi!” +

“Sai ở đâu?” +

…… +

Đúng vậy, sai ở đâu? +

Sai ở chỗ, đến giờ phút này, tôi vẫn yêu anh một cách đáng hổ thẹn. +

Lộ Tinh Hà sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, Lâm Hữu Phỉ nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu, giọng nói nhẹ nhàng như tuyết rơi bên tai. +

“Từ hôm nay, em có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Nhưng nếu em “quên” đường về, dù ở đâu, anh cũng sẽ đến đón em.” +

…… +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.