Chương 124

Editor: Gấu Gầy +
Thẩm Thính vốn rất nhạy cảm, cảm thấy cách Lâm Hữu Phỉ và Lộ Tinh Hà ở bên nhau có chút kỳ lạ. +
Giữa họ không giống tình nhân cho lắm, mà giống kẻ thù sống hòa thuận với nhau hơn. +
Lâm Hữu Phỉ đối xử với Lộ Tinh Hà tốt đến mức răm rắp nghe lời, cứ như một phụ huynh chuyên tâm nuông chiều con cái. Nhưng dù hắn cưng chiều vô pháp vô thiên, Lộ Tinh Hà dường như không hề cảm kích, lạnh nhạt như thể có mối thù giết cha với người ta. +
Hai người đứng hoặc ngồi cạnh nhau, giữa họ luôn có một khoảng trống rộng bằng nửa người. +
Khuôn mặt của Lộ Tinh Hà rất ít biểu cảm, khác hẳn với vẻ tươi sáng vui vẻ trước ống kính. Đôi khi cậu giống một bệnh nhân mắc bệnh tâm lý, tự nhốt mình trong thế giới riêng, bộ phận tiếp nhận thông tin từ thế giới bên ngoài của cơ thể bị hỏng, chậm chạp đến mức không nghe không biết. +
Buổi chiều không có việc gì, Lâm Hữu Phỉ đưa Lộ Tinh Hà về ngủ trưa, Sở Hoài Nam và Thẩm Thính cũng cùng nhau về phòng. +
“Lộ Tinh Hà hình như rất sợ Lâm Hữu Phỉ.” Thẩm Thính nói. +
Sở Hoài Nam liếc y một cái, mùi nước hoa cũng không che được mùi giấm chua bị đổ: “Em cứ quan tâm đến cậu ta làm gì?” +
Thẩm Thính lười biếng không thèm để ý đến sự ghen tuông nhàm chán của hắn: “Lâm Hữu Phỉ trông có vẻ tốt tình hiền lành, tại sao Lộ Tinh Hà lại sợ anh ta?” +
Sở Hoài Nam lập tức bênh vực bạn mình: “Hữu Phỉ sợ cậu ta thì đúng hơn chứ? Mọi việc đều phải hầu hạ tận nơi, bỏ tiền bỏ sức còn phải cười nịnh, cứ như kiếp trước nợ anh ta vậy.” Hắn lại gần hơn một chút, lợi dụng chiều cao chênh lệch cúi đầu dùng chóp mũi cọ vào vành tai Thẩm Thính, thì thầm: “Biết đâu, kiếp trước anh cũng nợ em.” +
Thẩm Thính lườm hắn: “Tôi thấy, dù có nợ cũng là tôi nợ anh nhiều hơn.” +
“Vậy em trả đi.” Tên tư bản mặt dày vô sỉ sáp lại gần: “Dùng kiếp này để trả.” +
Thẩm Thính sững người, còn chưa kịp trả lời thì điện thoại reo. —— Là Trần Thông. +
“Sếp Thẩm, kết quả xét nghiệm Xác Sống mang về từ Cực Lạc đã có rồi, thành phần của nó có chút khác biệt so với công thức nước ngoài mà hải quan đã thu giữ. Sau khi thử nghiệm, chúng tôi phát hiện loại thuốc bán ở Cực Lạc này có tác dụng phụ rõ rệt hơn, tỷ lệ người sử dụng phát điên sau khi dùng cũng cao hơn, có thể nói đây là phiên bản cấp thấp của công thức nước ngoài.” +
Lý Tri Vũ là người của Bối Long, ban đầu các thành viên của đội hành động Gỗ Đào còn tưởng rằng những xác sống từ tay gã là hàng tồn kho mà hải quan chưa kịp thu giữ trước đó. Nhưng không ngờ, tình hình còn tệ hơn họ tưởng rất nhiều. +
Số lượng Xác Sống mà Lý Tri Vũ bán ra rất lớn, công thức của chúng lại không hoàn toàn giống với những loại ở nước ngoài, điều này cho thấy Bối Long rất có thể đang nắm giữ một công thức khác. +
Và lý do mà nó chưa được bán rộng rãi là vì phiên bản công thức này có tỷ lệ gây ảo giác và điên loạn cao hơn. Nhưng chỉ dựa vào việc bán thành phẩm từ công thức “không hoàn hảo” mà Bối Long đã nếm được trái ngọt, nên lão mới vội vàng muốn có được công thức cao cấp ít khuyết điểm hơn trong tay Tống Thi. +
“Bây giờ chúng ta phải làm gì?” Trần Thông hỏi. +
“Không làm gì cả.” Thẩm Thính cười nói, “Chờ thông báo đi.” +
“Không bắt Lý Tri Vũ trước sao?” Trần Thông xoa tay: “Cửa hàng hoa của hắn ta có rất nhiều hàng tồn kho, chỉ cần bắt là có tang vật! Không thể chối cãi được.” +
“Gấp cái gì?” Thẩm Thính kiên nhẫn hơn anh nhiều: “Bắt giặc phải bắt vua, dù có bắt cũng phải bắt cùng với Bối Long. Đánh sập tiệm hoa, Lý Tri Vũ không thể chối cãi, nhưng Bối Long thì chưa chắc đã không phủi sạch được. Chúng ta tốn công sức lớn như vậy, không phải chỉ để bắt một Lý Tri Vũ chịu tội thay.” Y bình tĩnh trấn an đồng đội: “Yên tâm đi, dù là Bối Long hay Lý Tri Vũ, đến lúc đó sẽ không ai thoát được.” +
Sở Hoài Nam ngồi bên cạnh nhìn y gọi điện thoại, không phát biểu ý kiến gì, chỉ nhếch mép cười. +
Thẩm Thính cúp điện thoại, nói với hắn: “Cho tôi mượn danh của anh dùng một chút.” +
Tên tư bản không vội vàng đưa ra điều kiện: “Mượn rồi trả thế nào?” +
Thẩm Thính dùng ánh mắt như nhìn kẻ thần kinh lườm hắn: “Có thể có chút tự giác của một doanh nhân yêu nước không?” +
“Yêu nước thì lớn quá, tôi yêu em trước đã. Có gia đình nhỏ rồi mới yêu được mọi người.” +
Thẩm Thính không muốn đôi co với hắn, cúi đầu gọi điện thoại. Bên kia vừa nhấc máy, y lập tức nửa cười nửa không gọi một tiếng “chú Bối”. +
Bối Long không ngờ Tống Từ lại đột nhiên gọi điện cho mình, Sở Hoài Nam cũng không ngờ, vẻ mặt dịu dàng lập tức nghiêm lại. +
“Chú Bối, tôi có chuyện muốn nói với chú, cuối tuần này chú có rảnh không?” +
Bối Long nghi ngờ đây là Hồng Môn Yến, nhưng cũng không thể sợ một thằng nhóc ranh miệng còn hôi sữa hù dọa. +
Lão cân nhắc rồi đồng ý gặp mặt, địa điểm hẹn là căn biệt thự mà Thẩm Thính gặp lão lần đầu. +
Cúp điện thoại, Thẩm Thính nhìn Sở Hoài Nam đang nhìn mình, nhếch cằm lên: “Đến lúc đó anh đi cùng tôi, nhớ mang theo vài vệ sĩ. Nếu không anh có mệnh hệ gì, cục thuế đòi người, tôi không đền nổi đâu.” +
Sở Hoài Nam rất nghe lời gật đầu, hỏi y: “Em định hợp tác với Bối Long à?” +
Đôi khi Thẩm Thính thực sự nghi ngờ đối phương là con giun trong bụng mình: “Sao anh biết tôi muốn hợp tác với ông ta?” +
“Bởi vì Thiên Vị Entertainment không phải là mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ chúng ta.” +
Tự coi mình là một trong những thành viên “chủ lực” của đội hành động, Sở Hoài Nam mỉm cười, đôi mắt mê người ẩn sau cặp kính, hoàn hảo minh họa cho câu nói “cái gì càng đẹp thì càng nguy hiểm”. +
“Em hợp tác với lão già đó để dụ rắn ra khỏi hang, sau đó vì phân chia lợi ích không đều mà trở mặt thành thù, tố cáo ông ta . Điều này rất hợp lý, cho dù người khác có phát hiện ra là em đã báo cảnh sát, cũng sẽ không khiến bên kia nghi ngờ.” +
“Bên kia?” Thẩm Thính nhướng mày, tựa vào ghế sofa ngả người ra sau một chút, đường cong cổ mượt mà làm Sở Hoài Nam đang nhìn y không khỏi sững sờ. +
Trời nóng như có một cái lò lửa thiêu đốt trong lòng, nóng đến mức hắn phải liếm liếm đôi môi khô khốc, rồi tiếp tục nói: “Tống Thi và Bối Long năm đó đều là cánh tay phải của Mộ Vạn Ức. Bây giờ Bối Long cướp công thức có lẽ là để bỏ lại Tống Thi, một mình hợp tác với Mộ Vạn Ức. Em loại bỏ Bối Long, Mộ Vạn Ức sẽ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể quay sang liên hệ với “Tống Từ” còn chưa thành thục.” +
Sở Hoài Nam đứng dậy chỉnh điều hòa xuống vài độ: “Đương nhiên, điều này đối với Mộ Vạn Ức chưa chắc đã là chuyện xấu. Ngư ông đắc lợi. Trong mắt ông ta, Tống Từ trẻ tuổi không biết sâu cạn dễ kiểm soát hơn nhiều so với lão làng như Bối Long.” +
Thẩm Thính gật đầu hào phóng thừa nhận: “Đúng, tôi định làm như vậy.” +
“Nhưng có bao giờ em tự hỏi, tại sao Bối Long lại phải hợp tác với em không?” +
“Vì ông ta đã di dời cơ sở sản xuất, vì tôi có công thức mới trong tay.” Thẩm Thính khoanh tay, quả quyết nói: “Anh cũng thấy rồi, cơ sở sản xuất trước đây của ông ta không lớn, cũng không bị lộ, bình thường mà nói thì không cần phải vội vàng chuyển đi.” +
“Vậy thì sao?” +
Thẩm Thính không trả lời thẳng câu hỏi này, mà nói tiếp: “Từ sáu bảy năm trước, Cục An ninh Quốc gia đã liên kết với nhiều quốc gia để thành lập nhiều nhóm chống ma túy xuyên biên giới. Điều này khiến việc kinh doanh ở nước ngoài của Mộ Vạn Ức trong những năm gần đây ngày càng khó khăn. Còn loại ma túy mới mà Tống Thi nghiên cứu ra không giống như thuốc phiện truyền thống, phải trông trời trông đất, một khi trước khi thu hoạch mà gặp mưa lớn, thì cả năm thu hoạch ít nhất cũng giảm một nửa. Xác Sống là ma túy tổng hợp, nghĩa là chỉ cần nắm được công thức, chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu hóa học, thì có thể xuất hàng ổn định quanh năm.” +
“Nghe có vẻ rất hấp dẫn.” +
Thẩm Thính gật đầu: “Dựa trên nhật ký trò chuyện giữa Tống Thi và Tống Từ trước khi xảy ra chuyện, công thức Xác Sống do phòng thí nghiệm ở nước ngoài do Tống Thi tài trợ nghiên cứu ra. Từ tình hình hiện tại, Bối Long có lẽ cũng nắm giữ một phiên bản công thức 1.0 chưa được tinh chế cao, còn bản mà Tống Thi cất giữ trong két sắt ở nước ngoài là một phiên bản mới nhất an toàn hơn. Nói cách khác, Tống Thi đã giao công thức cũ cho ‘cấp trên’ của mình là Mộ Vạn Ức, và công thức 1.0 này là bản công khai giữa họ.” +
Y dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nhà nghiên cứu thiên tài của phòng thí nghiệm đã chết trong một tai nạn máy bay sau khi nghiên cứu ra công thức cuối cùng. Vì vậy, công thức mới nhất trong tay Tống Thi đã trở thành phiên bản độc nhất vô nhị. Dựa trên thông tin bố trí mạng lưới thất bại trước đây, Mộ Vạn Ức là một người cực kỳ cẩn trọng. Một người như vậy chắc chắn sẽ không muốn đưa công thức lỗi không ổn định vào sản xuất hàng loạt. Nhưng do ảnh hưởng của việc chống ma túy ở nước ngoài, thu nhập của ông ta không còn như trước. Chắc chắn ông ta cũng thèm nhỏ dãi, nên nhất định sẽ tìm mọi cách để thu hồi chi nhánh của Tống Thi dưới trướng của mình, cùng với bản công thức đó, nuốt trọn cả da lẫn xương.” +
“Vậy em nghĩ Bối Long đã giấu Mộ Vạn Ức, tự ý chuyển cơ sở sản xuất, mở rộng dây chuyền sản xuất?” +
“Ừm.” Thẩm Thính cau mày: “Cái chết của Tống Thi, e rằng cũng liên quan đến việc anh ta không muốn giao ra công thức đó.” +
“Vậy ai là người muốn giết em?” +
“Bối Long có khả năng lớn nhất, nhưng cũng không chắc. Có thể hai anh em họ Tống còn đắc tội với những người khác mà chúng ta chưa biết.” +
“Vậy anh có thể đóng vai gì trong chuyện này?” +
Thẩm Thính nhàn nhạt nhìn hắn, thành thật nói: “Ô dù và coi tiền như rác.” +
Sở Hoài Nam dở khóc dở cười. +
“Anh có danh tiếng tốt ở Giang Hỗ, Sở Chấn Sinh mà Bối Long còn ôm đùi không rời, huống chi là anh. Tập đoàn Viễn Nam của anh lại khởi nghiệp từ ngành dược phẩm—” Nửa câu sau, Thẩm Thính không nói ra. +
Sở Hoài Nam không mấy bận tâm, tiếp lời: “Anh biết, Sở Chấn Sinh bị nghi ngờ cung cấp nguyên liệu cho Bối Long, em muốn điều tra thì cứ điều tra. Doanh nghiệp lớn khó tránh khỏi sâu mọt, người chết vì tiền chim chết vì mồi, ra ngoài làm việc là để kiếm tiền. Nước quá trong thì không có cá, nói thật đều là họ Sở, người họ Sở kiếm chút lợi lộc, chỉ cần không quá đáng, anh đều không để ý. Nhưng liên quan đến ma túy thì khác.” Sở Hoài Nam thu lại nụ cười: “Đừng nói là bậc trưởng bối, cho dù Thiên Vương cũng không được.” +
Thẩm Thính trong lòng khẽ động, nhìn Sở Hoài Nam, không nói nên lời là cảm giác gì. +
Thấy vẻ mặt y phức tạp, Sở Hoài Nam khẽ cười với y: “Có phải thấy anh tam quan đúng đắn, cực kỳ đẹp trai không?” +
“Tam quan đúng đắn ok, còn đẹp trai thì chưa thấy.” Thẩm Thính ghét bỏ nhìn hắn: “Giống như mấy tên trai bao sống bằng nhan sắc trong câu lạc bộ vậy.” +
Sở Hoài Nam cười híp mắt nhấn mạnh: “Sống bằng nhan sắc? Vậy sau này em nuôi anh nhé?” +
“Nuôi không nổi.” Thẩm Thính nghiêm túc từ chối: “Trèo cao té đau, tôi không dám với.” +
“Sợ gì chứ, ta đâu có cần của hồi môn của em.” +
“Ý tôi là không có tiền mua sính lễ cho anh.” +
Sở Hoài Nam được đằng chân lân đằng đầu: “Cho dù trước khi kết hôn đã sống chung, cũng không có lý nào lại để cô dâu tự mua sính lễ!” +
Thẩm Thính: “…” Lưu manh. +
——– +


