Skip to main content

Chương 123

dathaiPiter

Chiêu Nguyên Đế sững người một lát mới hiểu Hoắc Vô Cữu đang nói gì. +

“… Tặng cho người khác?” Hắn lặp lại. +

Hoắc Vô Cữu gật đầu, vẻ mặt đương nhiên, trông vô cùng tự tin. +

“Đúng thế.” Y đáp. +

“Con …” Chiêu Nguyên Đế bực đến mức muốn bật dậy, suýt nữa thì ho sặc. Nhưng Hoắc Vô Cữu phản ứng nhanh, chưa đợi hắn ho ra tiếng đã bước tới, đưa tay vỗ lưng cho hắn. +

“Không được hồ đồ như thế!” Hơi thở vừa ổn lại, Chiêu Nguyên Đế vội nói. +

“Ta không hồ đồ.” Hoắc Vô Cữu đáp. +

Chiêu Nguyên Đế nhìn y đầy nghi ngờ. +

Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu dừng tay, nói: “Đã là tặng, thì phải danh chính ngôn thuận. Người nhận được ngai vàng này tất nhiên cũng đảm đương nổi trọng trách ấy.” +

“Là ai?” Chiêu Nguyên Đế hỏi gấp. +

 Hoắc Vô Cữu không trả lời. +

 Chiêu Nguyên Đế càng thêm sốt ruột. +

 “Ít nhất con cũng phải nói cho trẫm biết người đó là ai chứ?” +

 Hoắc Vô Cữu lặng lẽ nhìn hắn. +

Chiêu Nguyên Đế nhìn y thật lâu, bỗng nhớ ra điều gì, lập tức ngồi thẳng dậy. +

 “Cùng con trở về … là người Nam Cảnh … Giang …” +

 “Giang Tùy Chu.” Hoắc Vô Cữu gật đầu thừa nhận. +

“Con! …” Hắn tức nghẹn, không nói nên lời. +

Hắn trợn tròn mắt, còn Hoắc Vô Cữu thì ung dung đứng đó, dáng vẻ dường như đã hạ quyết tâm, mặc hắn xử trí thế nào cũng được. +

Chiêu Nguyên Đế hiểu rõ tính y. Một khi Hoắc Vô Cữu đã quyết thì chẳng ai lay chuyển nổi. Hắn tức đến há miệng, phải mất một lúc lâu mới miễn cưỡng nói: “Con phải biết rõ thân phận của hắn chứ!” +

“Ta biết.” Hoắc Vô Cữu nghiêm túc gật đầu. +

“Thế con định ăn nói với thiên hạ thế nào đây!” Chiêu Nguyên Đế đập tay lên thành giường, sốt ruột nói.  +

Im lặng một hồi, Hoắc Vô Cữu lên tiếng.  +

“Ta chỉ biết đánh trận, điều này thúc phụ biết rõ.” +

Chiêu Nguyên Đế thở gấp, không nói. +

“Ta không đủ kiên nhẫn đối phó với quan văn, càng không hiểu chuyện trị quốc bình thiên hạ, thúc phụ cũng biết rõ.” Hoắc Vô Cữu nói tiếp. +

“Nhưng mà…” +

“Lập công thì dễ, giữ công mới khó.” Hoắc Vô Cữu nói, “Ta hiểu đạo lý này, cũng hiểu rằng với danh tiếng hiện giờ của ta, chỉ cần một bước sai lầm là mất sạch, chỉ còn tiếng xấu.” +

Chiêu Nguyên Đế muốn phản bác, nhưng cũng biết y nói không sai. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi thở dài. +

“Là Tùy Chu muốn gánh vác trọng trách này thay ta.” Hoắc Vô Cữu nói, “Hắn thông minh, có tầm nhìn, cũng khát khao thấy thiên hạ thái bình hơn ta. Ban đầu hắn không muốn nhận cái danh này, nói rằng chỉ cần ta muốn làm, hắn sẽ giúp.” +

Chiêu Nguyên Đế ngẩng lên nhìn y. +

“Nhưng ta muốn để danh vị ấy cho hắn.” Hoắc Vô Cữu nói. “Người nên được thiên hạ kính trọng là hắn, người xứng được hậu thế ca tụng cũng nên là hắn.” +

“Thế còn con thì sao?” Hắn hỏi. +

 “Ta?” Hoắc Vô Cữu dừng lại, rồi mỉm cười với hắn. +

 “Ta sẽ phò tá hắn, thay hắn giữ gìn thiên hạ này.” +

Chiêu Nguyên Đế lặng nhìn y. +

Hắn tận mắt thấy Hoắc Vô Cữu trưởng thành, chưa từng thấy y như vậy. Nhưng hắn cũng hiểu Hoắc Vô Cữu nói được những lời ấy là vì sao. +

Ánh mắt Chiêu Nguyên Đế run rẩy. Hắn nói: “Con hẳn hiểu rõ, thứ mong manh nhất trên đời này chính là tình cảm.” +

Hoắc Vô Cữu không đáp. +

“Ngai vàng, một khi cho đi thì chẳng thể lấy lại. Nhưng lòng người thì khác, muốn thu về lúc nào cũng được. Nay con dùng ngôi vị hoàng đế để đổi lấy chân tình, sao biết được tấm chân tình ấy có thể ở bên con cả đời?” +

Hoắc Vô Cữu rũ mắt. +

 “Ta không dám chắc.” Y nói. +

“Vậy thì …” +

“Nhưng ta dám chắc, lòng ta, cả đời này đều thuộc về hắn.” Hoắc Vô Cữu nói. +

Chiêu Nguyên Đế nhìn y, kinh ngạc. +

Hoắc Vô Cữu ngẩng lên, ánh mắt kiên định, giọng bình thản. +

“Ta không dùng ngai vàng để đổi lấy tình cảm của hắn. Ngai vàng với ta vốn chỉ là thứ đi kèm. Thể xác, tính mạng của ta đã giao trọn cho hắn rồi. Vậy nên ngai vàng, vốn dĩ là thứ dư thừa, dù sao thì của ta cũng là của hắn.” +

Chiêu Nguyên Đế đau lòng khôn xiết. +

“Con không sợ có ngày sẽ hối hận sao?” Hắn hỏi. +

Hoắc Vô Cữu nghe vậy, như nhớ đến ai đó, y cúi đầu, môi cong lên nụ cười dịu dàng. +

“Với hắn, cả đời sẽ không bao giờ hối hận.” +

— +

Cuối cùng, Chiêu Nguyên Đế vẫn khăng khăng muốn gặp Giang Tùy Chu một lần. +

Hoắc Vô Cữu vốn lần lữa chẳng muốn đồng ý, nhưng hắn hết lần này đến lần khác yêu cầu, đến cả Hoắc Xu cũng ra mặt khuyên, nên y đành nói lại với Giang Tùy Chu. +

Nghe vậy, Giang Tùy Chu có hơi lo lắng, nhưng cũng biết đã theo Hoắc Vô Cữu về Nghiệp Thành thì chẳng thể trốn tránh mãi được. +

Hắn đồng ý, chẳng mất bao lâu, trong cung đã sắp xếp xong. +

Giang Tùy Chu mang tâm trạng thấp thỏm vào cung dự tiệc, không ngờ buổi gặp lại diễn ra suôn sẻ đến lạ. +

Chiêu Nguyên Đế không hề làm khó hắn, trái lại còn gắng gượng thân thể bệnh tật, niềm nở tiếp đãi. Suốt bữa tiệc, hắn chỉ nói dăm ba chuyện ngày thường, đến khi rượu được ba tuần, mới chính thức mở lời. +

“Ý định của Vô Cữu, trẫm đã biết cả rồi.” Chiêu Nguyên Đế đặt chén rượu xuống, nhìn Giang Tùy Chu. +

 Giang Tùy Chu ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ nghiêm cẩn. +

 “Vì vậy, giờ trẫm muốn hỏi ý ngươi.” +

 Giang Tùy Chu thành thật gật đầu: “Xin bệ hạ cứ hỏi.” +

Từ khi Giang Tùy Chu bước vào, Chiêu Nguyên Đế đã lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của hắn. Khác hẳn với Hoắc Vô Cữu người từ nhỏ đã ngang ngược, trên người Giang Tùy Chu lại toát ra thứ lễ nghi được rèn luyện từ tấm bé. +

Không giống như giả vờ. +

Chiêu Nguyên Đế nhìn hắn, chậm rãi hỏi: “Quan hệ giữa ngươi và Vô Cữu, trẫm đã rõ. Nếu sau này người ngồi lên ngai vàng là Vô Cữu thì trẫm yên lòng. Nhưng nếu là ngươi, ngươi định cân bằng giữa tiền triều và hậu cung thế nào đây?” +

Giang Tùy Chu cười khẽ: +

“Chẳng có tiền triều hay hậu cung gì để cân bằng.” +

 Hắn nói xong, nghiêng đầu nhìn Hoắc Vô Cữu. +

 “Từ xưa đến nay, đế vương nào chẳng lấy hậu cung để chế ngự tiền triều?” +

“Nếu dùng hậu cung để ràng buộc lợi ích, thì thứ sinh ra cũng chỉ là ngoại thích.” Giang Tùy Chu nhẹ giọng nói. “Trói buộc nữ nhân trong cung, dùng tình cảm để trói buộc đế vương, đó mới là điều không bền. Hơn nữa, tại hạ muốn thử một lần để vũ đài của nữ tử không còn nằm trong chốn hậu cung.” 1

Chiêu Nguyên Đế im lặng lắng nghe, ra hiệu hắn nói tiếp. +

“Như Lâu tướng quân vậy. Hắn không có con trai, nhưng con gái lại tung hoành sa trường, tận trung vì triều đình. Lâu tiểu thư là tướng tài hiếm có, nếu cũng là thần tử của triều đình, Lâu tướng quân đương nhiên càng trung thành.Sự ràng buộc đó, chắc chắn bền hơn quan hệ hôn nhân gượng ép.” +

Chiêu Nguyên Đế ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: “Chuyện động trời như vậy mà ngươi cũng dám nghĩ tới.” +

 “Chỉ là một suy nghĩ và mộng tưởng mà thôi.” Giang Tùy Chu nói. +

 “Thế ngươi có nghĩ, sau ngươi, thiên hạ sẽ giao cho ai kế nghiệp không?” +

Giang Tùy Chu đáp: “Hoắc thị ắt có người tài giỏi, chẳng cần ta và Hoắc tướng quân phải lo.” +

Chiêu Nguyên Đế nhìn hắn một lúc lâu. Giang Tùy Chu cũng bình thản đối diện, không hề sợ hãi. +

Rồi Chiêu Nguyên Đế bật cười. +

“Lần đầu ta được nghe những lời như vậy. Tiên đế dạy ngươi, đúng là khác người.” +

Giang Tùy Chu cúi đầu xem như thừa nhận. Chiêu Nguyên Đế liếc hắn, lại nhìn Hoắc Vô Cữu đang cau mày như muốn nói gì đó mà không dám, liền bật cười, nâng chén rượu. +

“Trẫm cũng chỉ hỏi vậy thôi.” Hắn nói, “Dù sao, trẫm chẳng sống được bao lâu nữa, sau này thế nào, chẳng phải đều tùy các ngươi cả sao?” +

—  +

Khi yến tiệc tan cũng đã đến canh hai. +

Trong cung có lệnh giới nghiêm, cổng đã khóa. Chiêu Nguyên Đế sắp xếp chỗ nghỉ cho họ, Hoắc Vô Cữu cho cung nhân lui hết, cùng Giang Tuỳ Chu đi dạo về.  +

“Thúc phụ của người nói thế là có ý gì?” Giang Tùy Chu hỏi. +

Hoắc Vô Cữu nắm lấy tay hắn: “Ý là rất hài lòng với ngươi.” +

“Thật không?” Giang Tùy Chu nghi ngờ. +

“Tất nhiên rồi, ta lừa ngươi làm gì?” Hoắc Vô Cữu liếc hắn. “Ngươi không thấy à, thúc phụ hỏi toàn mấy câu có dụng ý cả.” +

“Dụng ý gì?” Giang Tùy Chu ngẩn người. +

Hoắc Vô Cữu dừng bước, quay lại, cúi người lại gần hắn.  +

“Sợ ngươi phụ lòng ta chứ sao.” Y cười nói. “Những câu đó là để giúp ta giữ vững địa vị chính cung đấy.” +

Giang Tùy Chu bật cười: “Đừng nói bậy.” +

“Ta nói thật mà.” Hoắc Vô Cữu chép miệng. “Mà ngươi ấy, trả lời nghiêm túc quá mức.” +

“Tất nhiên phải nghiêm túc rồi.” Giang Tùy Chu đáp. +

“Ta không ngờ ngươi lại có nhiều suy nghĩ về triều chính đến vậy.” Hoắc Vô Cữu nắm tay hắn vừa đi vừa nói. +

Giang Tùy Chu cười: “Ly kinh phản đạo thì có?” +

Hoắc Vô Cữu gật đầu, lại lắc đầu. +

“Phản gì mà phản” Y nói, “Đến lúc đó, lời ngươi nói đều là đúng hết. Ai không nghe ngươi, mới là trái đạo.” +

Giang Tùy Chu mỉm cười: “Đâu có dễ như thế.” +

Những lời vừa rồi đều là từ tận đáy lòng, nhưng hắn cũng hiểu rõ là vì mình biết trước dòng chảy lịch sử, biết cái gì đúng, cái gì sai ở thời điểm này. Nhưng hắn cũng biết mình không thể đột ngột thay đổi tiến trình lịch sử được, dù hắn muốn khiến thời thế thay đổi thì phải từ từ thực hiện từng bước một. +

Hoắc Vô Cữu “chậc” một tiếng: “Có gì mà khó. Có ta đây.” +

Giang Tùy Chu ngẩng lên nhìn y. +

Hoắc Vô Cữu siết tay hắn, nói: “Ta sẽ thay ngươi giữ yên thiên hạ. Ai dám phản đối, ta sẽ dẹp hết. Ngươi chỉ cần làm điều mình muốn, ta sẽ giữ vững nó thay ngươi.” +

Lời y kiên định đến nỗi, Giang Tùy Chu vừa muốn cười lại thấy mắt mình cay cay. +

Hắn lặng nhìn Hoắc Vô Cữu. +

Trước đây, hắn yêu thích đoạn lịch sử này, muốn gìn giữ và nghiên cứu nó. Nhưng từ khi gặp Hoắc Vô Cữu, hắn chỉ mong y có thể sống bình yên trong thế giới này, dù lịch sử có lệch quỹ đạo vốn có của nó.  +

Những điều đó, hắn chưa từng nói ra. +

Nhưng Hoắc Vô Cữu chưa từng nghi ngờ bất kỳ lựa chọn nào của hắn. +

“Làm sao thế?” Hoắc Vô Cữu hỏi. +

Giang Tùy Chu nói: “Nhắm mắt lại đi.” +

Hoắc Vô Cữu ngoan ngoãn nhắm mắt: “Làm gì vậy?” +

Ngay sau đó, một nụ hôn dịu mát rơi lên môi y. +

“Ta sẽ bảo vệ ngươi.” Giang Tùy Chu áp sát môi y, khẽ nói +

Hoắc Vô Cữu khựng lại, rồi đưa tay ôm lấy gáy hắn. +

Trước khi nụ hôn thêm sâu, giọng nói trầm thấp của Hoắc Vô Cữu hòa trong hơi thở của Giang Tùy Chu: +

“Ta cũng sẽ bảo vệ ngươi.” +

—  +

Vì sao Giang Tùy Chu lại yêu thích lịch sử, hắn đã quên từ lâu. +

Thời gian quá dài, quá xa xôi, hắn chỉ nhớ, khi còn nhỏ, chính những con chữ khô khan ấy đã cùng hắn vượt qua biết bao cô độc và đắng cay. +

Khi cánh cửa khép lại, người cha lạnh lùng, người mẹ hay khóc, anh chị em cùng cha khác mẹ ganh ghét, tranh cãi ồn ào với những âm mưu quỷ kế, tất cả đều chẳng còn liên quan tới hắn. +

Đối với hắn, chỉ có những năm tháng xa xưa được lưu trong chữ nghĩa. +

Còn thói quen ấy bắt đầu từ khi nào, hắn cũng chẳng nhớ rõ. +

Chỉ nhớ, đó là một buổi chiều. +

Nắng vàng rực, chiếu lên người hơi nóng. +

Hắn bị đôi anh chị khác mẹ đẩy ngã từ cầu thang, không được phép lên lầu. Người làm trong nhà không ai dám giúp. Hắn lê tấm thân đau nhức, khập khiễng bước vào thư phòng trống của cha. +

Chân đau dữ dội, hắn không dám khóc, để quên đi cơn đau bèn với lấy cuốn sách úp ngược trên ghế sofa, mở ra. +

Đó là câu chuyện về một người. +

Người ấy từ nhỏ đã mất mẹ, nhưng vô cùng kiên cường. Khi chưa trưởng thành, để bảo vệ cả nhà, y dẫn quân đánh đuổi hôn quân vô tri, đưa người nhà lên ngôi. Sau này, vua cũ trả thù, đánh gãy hai chân y, y lại đứng dậy, báo thù cho chính mình, thống nhất thiên hạ. +

Không ai giúp y. Làm xong tất cả, y trở về nơi mình lớn lên giống như chưa từng rời đi, mở ra một thời đại thái bình mới. +

Khi ấy, Giang Tùy Chu còn chưa biết hết mặt chữ, thậm chí chẳng nhớ nổi tên người kia. +

Nhưng lần đầu tiên, hắn cảm nhận được sức mạnh từ câu chuyện của một người khác, hấp dẫn đến mức khiến hắn quên cả cơn đau, khiến trái tim lạnh lẽo của đứa trẻ cô độc rung lên. +

Từ đó, hắn thích đọc sách, yêu lịch sử, chỉ vì hắn nhớ rõ cảm giác kỳ diệu của buổi chiều hôm ấy. +

Nhưng hắn không hề biết, cuốn sách đó có tên là “Hoắc Vô Cữu Truyện”. +

— Kết thúc  — +

Tác giả: +

Hoàn thành rồi nhé! +

Ngày mai đăng thêm ngoại truyện! +

Có yêu cầu gì cứ nói, tui xem thử làm được không, hì hì! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)