Chương 125

Editor: Gấu Gầy +
Lúc chạng vạng, Sở Hoài Nam nhận được một cuộc điện thoại, hắn được mời đột xuất đến một trang viên tư nhân khác gần đó để dự tiệc. +
Bữa tối không thể ăn cùng nhau được, Thẩm Thính vừa hay không có khẩu vị nên một mình ở trong phòng đọc báo cáo kết án Hứa Tiếu Tiếu. +
Khoảng năm sáu giờ, Lâm Hữu Phỉ gõ cửa phòng y. +
“Hoài Nam không có ở đây, cậu có muốn ăn tối cùng chúng tôi không?” Hắn thân thiện hỏi. +
“Không, tôi không đói.” Thẩm Thính nói, “So với bữa tối, tôi muốn đọc sách trong phòng hơn.” +
Như muốn chứng minh mình thực sự mê tiểu thuyết, y giơ cuốn tiểu thuyết ma quỷ kỳ dị trong tay lên: “Hai người đi ăn đi, dùng cơm vui vẻ, ngủ ngon.” +
Lâm Hữu Phỉ cũng lịch sự chúc y ngủ ngon, trước khi đi còn chu đáo giúp y đóng cửa lại. +
Trong cuốn tiểu thuyết ma quỷ kẹp theo báo cáo kết án, Thẩm Thính dùng bút chì đánh dấu vài điểm nghi vấn mà y cho rằng chưa được giải quyết. +
Theo điều tra, Hứa Tiếu Tiếu từng nhắc đến anh Cường, kẻ tự xưng tất cả Xác Sống trong nước đều xuất phát từ đường dây của hắn ta. Anh Cường tên thật là Cao Cường, từng ngồi tù ba năm vì tội gây thương tích cho người khác, hiện là đội trưởng bảo an của câu lạc bộ giải trí Cực Lạc. +
Ngoài việc bảo vệ an ninh trong câu lạc bộ, hắn còn phụ trách tiếp đón một số khách hàng và nhận “sản phẩm”. Sau khi Hứa Tiếu Tiếu chết, Cao Cường và một vài nhân viên khác của câu lạc bộ từng tiếp xúc với Hứa Tiếu Tiếu đều nghỉ việc ở Cực Lạc, đến nơi khác phát triển. +
Sự thay đổi nhân sự đột ngột như vậy, rất khó để người ta tin rằng Cực Lạc không liên quan đến cái chết của Hứa Tiếu Tiếu. +
Nhưng Lôi Diêu Bình, kẻ đã đâm chết Hứa Tiếu Tiếu, từ khi bị bắt vẫn luôn khăng khăng mình chỉ vô ý tông xe chết người. Mà báo cáo giám định tâm thần trước đây của gã hoàn toàn hợp lệ, hồ sơ khám bệnh và hồ sơ nhập viện càng không có kẽ hở. +
Cảnh sát không thể tìm thấy bất kỳ sai sót nào trong đó, cuối cùng gã bị kết án vì gây tai nạn giao thông chết người và có tình tiết bỏ trốn. Nhưng do là người chịu trách nhiệm có năng lực hành vi bị hạn chế nên theo nguyên tắc giảm nhẹ, thời hạn tù chỉ có sáu năm. +
Còn về Alice mà Hứa Tiếu Tiếu đã nhắc đến, mặc cho Tưởng Chí và những người khác đào ba thước đất cũng không tìm thấy cô ta. +
Thẩm Thính khẽ nhíu mày. +
Nếu nói cái chết của Hứa Tiếu Tiếu là tai nạn, thì y là người đầu tiên không tin. +
Đứa bé do Lôi Diêu Bình và Bình Lệ cùng nuôi dưỡng đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Trước những câu hỏi lặp đi lặp lại của cảnh sát, người phụ nữ từng trải mới mười mấy tuổi đã đi làm một mực khai rằng mình không biết gì về chuyện “bạn trai”. +
Thẩm Thính còn nhận thấy, Lôi Diêu Bình đã tông chết Hứa Tiếu Tiếu và Ngô Lĩnh từng cầm súng định giết y ở núi Lạc Thanh Sơn từng cùng điều trị tại một bệnh viện tâm thần tên là “Khang Nhân”. +
Sau khi phát hiện ra “sự trùng hợp” này, Trần Thông lập tức phối hợp với các cơ quan liên quan phụ trách y tế để kiểm tra đột xuất bệnh viện đó. Nhưng kết quả là, bệnh viện tâm thần Khang Nhân vô cùng quy củ, và vì tính chất công ích nên được nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tin tưởng. +
Quy trình chuẩn mực, chi phí thấp, bác sĩ tận tâm, thái độ y tá tốt. Bệnh viện tâm thần đã điều trị cho hai “sát thủ” này gần như không có gì đáng chê trách trong báo cáo điều tra lý lịch. +
Khoảng sáu giờ rưỡi, chuông cửa vang lên. Thẩm Thính đặt úp cuốn sách lên bàn, đứng dậy mở cửa. +
Ngoài cửa là một nhân viên vệ sinh với vẻ mặt đầy áy náy. +
Có khách phản ánh ống phun hương thơm nối với hệ thống thông gió bị tắc, gây ra mùi lạ trong phòng. Anh ta đến để thông ống và thêm tinh dầu thơm. +
“Thực sự xin lỗi vì đã làm phiền anh.” Nhân viên vệ sinh mặc đồng phục thành khẩn cúi đầu. +
Thẩm Thính vẫn không nhúc nhích, y chặn cửa không cho anh ta vào: “Muộn thế này còn đến thêm tinh dầu?” +
“Thật xin lỗi, đường ống hương liệu của chúng tôi không độc lập, nên mỗi phòng đều cần được thông tắc, chỉ mất vài phút của anh thôi.” +
“Cho tôi xem thẻ làm việc, ngoài ra bảo lễ tân của các anh gọi điện đến xác nhận.” Thẩm Thính một tay chống khung cửa, nhìn xuống đối phương, “Gần đây có không ít người muốn lấy mạng tôi.” Y nửa thật nửa đùa nói, “Tôi là người rất sợ chết, nên cẩn thận một chút vẫn hơn.” +
Người phục vụ dở khóc dở cười. Căn phòng này là phòng nội bộ, người ở không phải ông chủ thì cũng là khách của ông chủ, anh ta không dám đắc tội với ai. Theo yêu cầu của Thẩm Thính, nhân viên dọn dẹp lập tức thông báo cho quản lý. +
Năm phút sau, quản lý trực ban cười xòa, trước mặt Thẩm Thính mắng nhân viên vệ sinh đã làm phiền khách nghỉ ngơi một trận té tát. +
Thẩm Thính bất ngờ dễ nói chuyện, nghiêng người ra hiệu cho họ có thể vào. +
Chỉ thay hương liệu thôi, nếu đúng là có chuyện này, không cần phải gây khó dễ cho công việc của người ta. +
Tinh dầu là sự pha trộn đặc biệt giữa hoa cúc và cam quýt, hương hoa tươi mát và trái cây quả thực khiến không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng khoan khoái. +
Thẩm Thính ngồi xuống bàn tiếp tục xem tài liệu, chưa được mấy phút thì chuông cửa lại reo. +
Thiệt tình! Hôm nay là ngày gì vậy? Sao cứ có người đến gõ cửa. Y dứt khoát đóng sách lại, hơi mất kiên nhẫn đứng lên. +
Người gõ cửa là quản gia hành chính chuyên phục vụ phòng suite, anh ta cầm một hộp chuyển phát nhanh cung kính nói: “Anh Tống, chuyển phát nhanh của anh.” +
“Của tôi?” Thẩm Thính nhướng mày. Bên Tống Từ không ai biết y và Sở Hoài Nam đến đây, sao lại có người gửi chuyển phát nhanh cho “Tống Từ”? +
“Là của anh.” Quản gia chỉ vào cột người nhận, quả nhiên ghi là Tống Từ, ngay cả số phòng cũng không sai, chỉ có số điện thoại của người nhận là điền số của lễ tân. +
Thẩm Thính một tay nhận lấy, đóng cửa lại rồi mới cảnh giác mở ra. +
Bên trong không phải là vật nguy hiểm như bom, nhìn hình dáng giống như một cuốn sách, được bọc nhiều lớp bằng màng bong bóng, đóng gói rất chắc chắn. +
Thẩm Thính mở ra nhìn một cái, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm nghị. +
Đây là một cuốn nhật ký. +
Nói đúng ra, đây là một bản sao chép của một cuốn nhật ký. +
Dù không nhìn vào chữ ký ở cuối trang, chỉ cần nhìn nét chữ, Thẩm Thính cũng có thể nhận ra chủ nhân của cuốn nhật ký là Trần Phong, người đã bị Lý Tống Nguyên tàn nhẫn sát hại và phân xác vài tháng trước, đầu của ông ta đến giờ vẫn chưa được tìm thấy. +
Cuốn nhật ký này, dù thế nào cũng không nên xuất hiện trong tay Tống Từ. Thẩm Thính rùng mình trong lòng, nỗi đau đớn khi nhìn thấy di vật của người thân và sự hoảng loạn vì thân phận nằm vùng có nguy cơ bị lộ đột nhiên ập đến. +
Biểu cảm của y vẫn bình tĩnh, nhưng những ngón tay cầm tờ giấy lại trắng bệch vì dùng sức quá mạnh. +
Đối mặt với khó khăn, tâm lý của Thẩm Thính luôn mạnh mẽ. Với thái độ thuận theo tự nhiên, y mở cuốn nhật ký đã biến mất khỏi nhà Trần Phong. +
…… +
Khi nhận được điện thoại của Thẩm Thính, Sở Hoài Nam đang cầm ly rượu và trò chuyện với người bạn lâu ngày không gặp trên ban công. +
Độ ẩm trong không khí rất cao, gió thổi vào mặt mang theo hơi ẩm ấm áp, dường như sắp mưa. +
Sở Hoài Nam đặt ly rượu lên khay của người phục vụ, thái độ ôn hòa và giọng điệu đặc biệt dịu dàng khi hắn nghe điện thoại khiến những người bạn bên cạnh vô cùng tò mò. +
“Em dâu?” Đối phương không nói gì, chỉ làm khẩu hình với hắn. +
Sở Hoài Nam che điện thoại giống như đang giấu bảo bối, gật đầu với anh ta, rồi xua tay ra hiệu anh ta đi xa một chút. +
Nhà tư bản hiếm khi vì sắc mà quên nghĩa. Người bạn bị đuổi càng tò mò hơn, quay sang hỏi Sở Thu Bạch, anh họ của Sở Hoài Nam, người cũng đến dự tiệc. +
Là một bác sĩ phẫu thuật, Sở Thu Bạch trước đây không hay uống rượu, nhưng gần đây lại hay say xỉn mỗi khi có tiệc tùng. Lúc này, anh đã uống gần hết, trên khuôn mặt hao gầy hiện lên sắc đỏ vì men rượu. Nghe vậy, anh không khỏi cười khinh bỉ: “Em dâu? Chuyện còn chưa đâu vào đâu mà. Tôi thấy thằng quỷ này hình như đơn phương, còn lâu mới thành công mỹ mãn.” +
Tửu phẩm của Sở Thu Bạch không tốt, sau khi uống rượu thường nói những câu chấn động: “Thằng em này của tôi từ trước đến nay luôn được mọi người vây quanh, bên cạnh kiểu người nào mà không có! Lần này coi như gặp phải xương cứng rồi, nếu không sao lại nói phong thủy luân chuyển chứ? Đây là quả báo nhãn tiền của nó đấy.” +
“Em làm gì anh mà anh không thể mong em tốt đẹp hơn?” Sở Hoài Nam gọi điện thoại xong trở về, sắc mặt không tốt lắm, giọng điệu cũng gắt gỏng: “Anh thì hơn em chỗ nào? Lớn từng này rồi cũng chưa lập gia đình, ít nhất em còn có phương hướng để cố gắng, còn anh thì sao? Nếu còn bêu xấu em nữa, sau này trước mặt bà em cũng lười giúp anh dàn xếp. Anh tự mình đối phó đi.” +
Sở Thu Bạch bị hắn quát cho sững người, giơ nửa ly rượu trừng mắt nhìn hắn. +
Bữa tiệc tiếp theo không còn tâm trạng để tham gia nữa. +
Thẩm Thính đột nhiên gọi điện thoại, nói có việc gấp phải đi. Nhưng dù hắn hỏi thế nào, y cũng không chịu nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. +
Sở Hoài Nam đành phải vừa dỗ dành vừa trấn an nói: “Trời tối rồi, giờ này em đi một mình, anh không thể nào yên tâm.” +
“Được, vậy tôi đợi anh hai mươi phút.” Thẩm Thính khô khan đáp lại. +
Sở Hoài Nam không biết y bị làm sao, nhưng trực giác mách bảo chắc chắn đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn. +
Hắn biết Thẩm Thính có thể nhẫn nhịn. Cuộc điện thoại vừa rồi tuy giọng điệu của y bình thản, nhưng giọng nói lại giòn tan như mảnh thủy tinh vỡ, khiến hắn giật mình lo sợ. +
Mười mấy phút sau, nhà tư bản với hiệu suất kinh người đã trở lại phòng. +
Trên đường đi, tài xế quen nhìn sắc mặt đã lái xe rất nhanh, khi dừng đèn đỏ chỉ hận trên nóc xe không lắp thêm cánh quạt để dùng như trực thăng. +
Còn ba phút bốn mươi giây nữa là đến hai mươi phút đã hẹn. +
Thẩm Thính không đi, y ngồi ngay ngắn trước chiếc bàn dài ở cuối phòng khách của căn hộ, tay cầm một chồng giấy dày, đang lật từng trang một. +
Dường như vì một lý do bí ẩn nào đó, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn đọc sách trên bàn làm việc. Những đường nét trên khuôn mặt y được ánh sáng vàng vọt cắt ngang màn đêm chiếu rọi, khắc họa vô cùng rõ nét. +
Sắc mặt của thanh niên đang cúi đầu đọc sách rất bình thản, nhưng Sở Hoài Nam tinh mắt lại phát hiện môi y đang run. +
Sở Hoài Nam đã đi nhanh một đoạn đường dài mà không hề thở dốc, lúc này cả tim lẫn phổi đều run rẩy theo đôi môi của đối phương. +
Hắn không nói gì, ngay cả bước chân cũng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, giống như một con báo săn đang điềm tĩnh tao nhã tiếp cận. +
Người vừa vào cửa, Thẩm Thính nhạy bén đã nhận ra. Y ngẩng đầu nhìn thấy Sở Hoài Nam, lại thẫn thờ rũ mắt xuống. +
Cuốn nhật ký này giống như một con chó dữ lao tới, dùng những chiếc răng nanh lởm chởm xé nát niềm tin mà bấy lâu nay y vẫn cho là kiên định. +
Đây là một tai họa bất ngờ. +
Bộ áo giáp vinh quang bị xé toạc, siêu nhân đội trời đạp đất cũng lu mờ. Dưới chiếc mặt nạ anh hùng ẩn giấu một khuôn mặt điêu tàn như ma quỷ, giả dối như một tên hề. +
Trong ván cờ bị bao trùm bởi âm mưu to lớn, không ai có thể toàn thây rút lui. +
Con chó dữ đó đã cắn xé mọi thứ đẫm máu, moi ra từng trái tim nguyện vì công lý mà cống hiến tất cả nhiệt huyết, dùng cái miệng khổng lồ nuốt chửng dòng máu nóng mang tên tín ngưỡng. +
Mỗi từ, mỗi câu, đều như những mũi gai được gọt sắc bằng dao nhọn. +
Người ôm củi sưởi ấm cho mọi người, đã chết cóng trong gió tuyết. +
Kẻ mở đường cho tự do, đã gục ngã trong bụi gai. +
“Đã xảy ra chuyện gì?” Sở Hoài Nam dịu dàng hỏi. +
Cũng không có gì, Thẩm Thính nghĩ, chỉ là đột nhiên phát hiện, những điều mình từng tin tưởng, hóa ra đều là giả dối. +
——– +



Sự thật hé lộ(/- -)/