Chương 126

Editor: Gấu Gầy +
Trong nhật ký, Trần Phong đã nhiều lần nhắc đến cái chết của Thẩm Chỉ. +
Trong đó có một đoạn, ông ta viết như sau: +
[Ý định ban đầu của tôi là làm người hòa giải, hy vọng A Chỉ có thể đạt được sự đồng thuận với ngài F, xóa bỏ hiểu lầm, tiếp tục sống hòa bình như trước. Nhưng tôi đã quá ngây thơ, A Chỉ chết rồi…] +
[Tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, không chỉ vì cái chết của A Chỉ, mà còn vì tôi phải giả vờ không biết gì, sống trong im lặng và chịu đựng. Tôi biết mình nên lên tiếng hơn bất kỳ ai khác, nhưng ngài F lại có ơn với tôi. Đây là một ân tình chết tiệt, nặng nề nhưng không thể không báo đáp.] +
Mặc dù nhật ký không nói rõ nhiều chi tiết về những gì đã xảy ra năm đó, nhưng vì có nhiều đoạn nhắc đến, nên không khó để ghép nối các manh mối rời rạc lại và nhận ra rằng cái chết của Thẩm Chỉ thực sự không phải là một tai nạn. +
Ông chết vì bị mưu sát có chủ ý. Dựa trên những manh mối được ghi lại trong nhật ký, kẻ thuê người giết ông rất có thể là một người bí ẩn được Trần Phong gọi là ngài F. Kẻ bí ẩn này có ơn với Trần Phong và cũng quen biết Thẩm Chỉ. +
Trần Phong chưa lập gia đình, cũng không có con. Đối với Thẩm Thính, lão cảnh sát hình sự chính trực đến mức có phần cổ hủ nhưng lại quan tâm đến y giống như một người cha thứ hai. +
Nhưng chính người trưởng bối có giao tình không cạn với Thẩm Chỉ, vừa nghiêm khắc vừa yêu thương y, lại trong tình huống biết rõ sự thật đã giúp kẻ chủ mưu che giấu mọi chuyện suốt mười mấy năm. +
Nghĩ đến trong tang lễ của Thẩm Chỉ, Trần Phong còn từng công khai nói trước linh cữu “Nếu không phải tôi hẹn A Chỉ đi ăn, anh ấy đã không chết”, nghĩ đến cảnh ông ta vì tự trách mà suy sụp đến mức gần như quỵ xuống, Thẩm Thính không khỏi cảm thấy lạnh buốt trong lòng. +
Đồ đạo đức giả. Mặt không cảm xúc, y thầm nghĩ. +
Vài tháng trước, Lý Tống Nguyên, kẻ đã tàn nhẫn sát hại Trần Phong với danh nghĩa trả thù, khi bị bắt đã khăng khăng rằng cái chết của Thẩm Chỉ mười lăm năm trước không phải là tai nạn, mà có người cố ý thuê sát thủ bịt miệng. Và Trần Phong chính là “cớm bẩn” đã tiếp tay cho kẻ ác. +
Nhưng dù Lý Tống Nguyên có thề thốt, và dù cảnh sát còn tìm thấy Xác Sống trong nhà Trần Phong, thì sâu thẳm trong lòng Thẩm Thính, y chưa bao giờ thực sự coi Trần Phong là “cớm bẩn”. +
Làm sao có thể chứ? Y đã từng tận mắt chứng kiến Trần Phong vì phá án mà quên ăn quên ngủ, thậm chí không về nhà. Một người như vậy làm sao có thể cấu kết với kẻ xấu!? +
Thẩm Thính thậm chí còn tìm được lý do hợp lý cho lời buộc tội của Lý Tống Nguyên và những tép Xác Sống còn sót lại trong nhà Trần Phong. – Tất cả những gì Lý Tống Nguyên nói đều không có bằng chứng xác thực, chỉ là suy đoán mà thôi. Còn những tép Xác Sống đó chỉ là do vị cảnh sát già – người đã thay thế cha y trở thành hình mẫu trong lòng y, lén lút giữ lại khi tự ý điều tra thu thập chứng cứ. +
Nhưng cuốn nhật ký đang bày ra trước mắt, cuốn nhật ký do Trần Phong tự tay viết, lại tát thẳng vào mặt Thẩm Thính. +
Mặt y càng bình thản, lòng y càng dậy sóng. Những ngón tay nắm chặt cuốn nhật ký sao chép vì dùng sức mà đầu ngón tay trắng bệch. +
Năm Thẩm Chỉ bị sát hại, y còn nhỏ. +
Khi biết do Trần Phong hẹn cha mình đi ăn trưa nên ông mới xuất hiện ở con phố đi bộ có tên sát nhân điên loạn vào thời điểm đó, y đã từng oán hận vị cảnh sát hình sự già vào ngành cùng lúc với cha y. +
Chính mẹ y đã ngăn cản sự phẫn nộ “giận cá chém thớt” vô lý và vô ích đó. +
“Chú Trần hẹn cha con đi ăn, hoàn toàn không có lỗi.” +
Trước đó Thẩm Thính chưa bao giờ biết người mẹ tưởng chừng yếu đuối của mình lại kiên cường đến vậy. +
Vẫn chưa hồi phục tinh thần sau cú sốc mất chồng đột ngột, mẹ Thẩm đã khóc suốt đêm vì đau buồn, đến nỗi chóp mũi cũng đỏ hoe. +
“Nếu muốn hận, hãy hận những tên tội phạm giết người giữa ban ngày ban mặt, hận những kẻ súc sinh vì lợi ích cá nhân mà bất chấp công lý, chính chúng đã giết cha con!” +
Giọng bà không lớn nhưng từng câu từng chữ đều thấm vào tim, khiến Thẩm Thính nhớ hơn mười năm. +
Có lẽ, cũng từ ngày đó, y mới thực sự quyết tâm trở thành cảnh sát. +
Để những kẻ phạm tội ích kỷ phải nhận sự trừng phạt thích đáng, y đã phải trả giá rất nhiều. +
Thế nhưng, tất cả những gì y tin tưởng đều là giả dối, có lẽ ngay cả từng hành động mà Trần Phong thể hiện trước mặt y cũng được sắp đặt kỹ càng. +
Cha y bị người ta thuê sát thủ giết, còn Trần Phong đã hẹn cha y đi ăn lại biết rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối, là đồng phạm cấu kết với kẻ chủ mưu giết người. +
Thật quá hoang đường. +
Điều khiến Thẩm Thính càng tuyệt vọng hơn là câu nói được nhắc đến trong nhật ký: “Xóa bỏ hiểu lầm, để A Chỉ và ngài F tiếp tục chung sống hòa bình”. +
Chung sống hoà bình? Nghĩa là sao? Chẳng lẽ cha y cũng từng bao che tội phạm? +
Thẩm Thính rơi vào sự chấn động chưa từng có. +
Nếu Trần Phong là kẻ phản bội công lý, vậy cha y chết vì cái gì? Là vì bảo vệ công lý, hay vì… chia chác không đều? +
Y đau khổ suy diễn mọi khả năng trong đầu. Cũng muốn tiếp tục tin vào chính nghĩa, cũng muốn tin vào nỗ lực của mình có thể cứu nhiều người thoát khỏi bể khổ. +
Nhưng đến lúc này mới chợt hiểu ra, người có thể cứu khổ cứu nạn là Bồ Tát, còn người thường chỉ có thể chịu khổ chịu nạn. +
Mất cha, mất niềm tin, mất tất cả những gì từng tin tưởng. +
Trong cái thế đạo mà ngay cả nguyên nhân cái chết của cha cũng không thể điều tra rõ ràng này. +
Công lý mà y liều mạng theo đuổi và bảo vệ, liệu có thực sự tồn tại không? +
Thẩm Thính dao động. +
Tín ngưỡng thiêng liêng mà y từng cho là cao quý không thể vấy bẩn, cứ thế vỡ nát trước mặt y, máu chảy đầm đìa. +
Y thậm chí không khỏi ác ý suy đoán, liệu bên cạnh mình có tồn tại một người như vậy không? +
Bề ngoài quân tử đạo mạo, nhưng sau lưng lại là một con quỷ đội lốt người. +
Những mối quan hệ thân thiết đến mức móc ruột móc gan đó, đủ để giết người. +
Vậy ai sẽ là Trần Phong bên cạnh y? +
Có thể là Nghiêm Khải Minh, Tôn Nhược Hải, Trần Thông? +
À, còn có Sở Hoài Nam, người như ma ám cứ quấn lấy y, cũng nên đề phòng chứ. +
Nghĩ đến đây, y đột nhiên cảm thấy tay chân mềm nhũn. +
Một cảm giác tê dại chua xót chạy dọc từ gốc lưỡi đến tận trái tim. +
Lòng người hiểm ác, không sao tả xiết. +
Khi ý nghĩ hoang đường này xuất hiện, nó trở thành một sự giày vò lặp đi lặp lại. +
Lý trí mách bảo y, tất cả những điều này chỉ là những suy nghĩ vô căn cứ do y tạo ra vì nhận thức của mình đã bị lật đổ. +
Thế nhưng về mặt tình cảm, sự sụp đổ của niềm tin khiến y không thể kiềm chế mà bắt giác nghi ngờ. +
Một người ngay cả nguyên nhân cái chết của cha mình cũng không thể điều tra rõ, bị lừa dối suốt mười mấy năm, suýt chút nữa đã “nhận giặc làm cha”, vậy mà vẫn có thể được coi là “tinh anh” của giới cảnh sát? +
Trên đời này, có lẽ không có chuyện gì nực cười và mỉa mai hơn. +
Sự sụp đổ của người trưởng thành là một sự sụp đổ thầm lặng. +
Y ngồi trước bàn, không nói một lời, trong mắt người khác dường như tâm tĩnh như nước. Nhưng linh hồn y lại như đang trôi dạt vào một dòng sông âm u lạnh lẽo. +
Những con sóng lạnh băng bốc mùi hôi thối không ngừng ập đến, rồi lại gian xảo rút đi khi sắp nhấn chìm y… +
Cảnh tượng dữ dội trong đầu giống như một hình phạt, lặp đi lặp lại không ngừng trong hai mươi phút, trước khi Sở Hoài Nam xuất hiện. +
Mùi hương cam quýt trong phòng quá nồng. Vốn nhạy cảm với mùi hương, Sở Hoài Nam không khỏi nhíu mày. +
Thẩm Thính khép cuốn nhật ký đã đóng thành tập lại, cố gắng đứng dậy nhưng lại choáng váng. Tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay chân mềm nhũn như thú nhồi bông, không còn chút sức lực nào. +
“Em không khỏe ư? Sao mặt lại đỏ thế này?” Sở Hoài Nam hỏi. +
Sau cơn choáng váng, Thẩm Thính Giác cố gắng gượng dậy. Cảm thấy có gì đó không ổn, y liền đi thẳng vào phòng tắm, vặn nước lạnh hết cỡ. +
Sở Hoài Nam đuổi theo vào, thấy y cầm vòi sen xối thẳng lên người mình, không khỏi tức giận. +
Khi hắn trở về, bên ngoài đã bắt đầu mưa. Vùng ngoại ô hoang vắng sấm chớp đì đùng, giống như sắp tận thế. +
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” +
Thẩm Thính cúi đầu không nói, đáp lại hắn chỉ có tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm. +
Vì một cuộc điện thoại, Sở Hoài Nam đã bỏ lại mọi người vội vã quay về. Liên tục truy hỏi nhưng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, hắn tức đến mức muốn giết người. +
Không được tin tưởng, không được dựa dẫm. +
Trong đêm mưa này, người bị ướt rõ ràng là Thẩm Thính, nhưng những giọt nước nhỏ xuống từ vạt áo y lại như một con dao găm sắc bén đâm vào trái tim Sở Hoài Nam, người rất muốn đóng vai trò người bảo vệ nhưng chưa được chấp nhận. +
“Em nói đi! Rốt cuộc là sao?” Tên tư bản quyết đoán hết kiên nhẫn, bước tới giật lấy vòi hoa sen. +
Nước lạnh ngắt. +
Có lẽ là do ông trời chướng mắt việc hắn sống ngạo mạn, được mọi người vây quanh gần ba mươi năm, nên mới đặc biệt phái người này đến để bóp nát trái tim hắn. +
“Bật điều hòa mà còn tắm nước lạnh? Em muốn bị bệnh à?” +
Ngay cả bắp chân cũng run rẩy, Thẩm Thính +
phải vịn vào tường mới đứng vững được. Khi mở miệng nói chuyện, giọng nói của y trầm và khàn, trông như sắp ngã quỵ: “Anh có thấy nóng không?” +
Trán Sở Hoài Nam cũng lấm tấm mồ hôi, điều hòa trong phòng bật rất thấp, cái nóng này thật bất thường. +
Mùi cam quýt trong nhà vệ sinh quá nồng, Sở Hoài Nam không thích nên liên tục nhíu mày. +
Thẩm Thính vịn tường thở dốc, đột nhiên nói: “Gọi điện thoại, bảo tắt họ hệ thống thông gió và máy xông tinh dầu đi.” +
Y đã ở trong phòng cả buổi chiều, không ăn gì, chỉ uống nước khoáng đóng chai. Điều duy nhất có thể giải thích cho các triệu chứng hiện tại chỉ có thứ gọi là “hương liệu” mà nhân viên vệ sinh đã thêm vào. +
Mái tóc vừa chừng bị nước làm ướt sũng, những giọt nước chảy dọc theo mái tóc lướt qua cổ rồi trượt vào chiếc áo sơ mi bán trong suốt. +
Sở Hoài Nam cảm thấy miệng khan lưỡi khô, tiện tay kéo một cái khăn tắm đưa cho Thẩm Thính: “Lau khô đi.” +
Hắn lấy điện thoại ra gọi, giọng điệu vô cùng khó chịu: “Tắt hệ thống thông gió và máy xông tinh dầu đi. Còn nữa, ai đã chọn mùi cam quýt vậy? Phẩm vị quá kém.” +
Đối phương có lẽ không ngờ lại nhận được điện thoại của hắn vào giờ này, chỉ biết lắp bắp xin lỗi một hồi lâu. Rồi lại run rẩy muốn giải thích. +
Sở Hoài Nam không có thời gian nghe những lời vô nghĩa, hắn cúp điện thoại rồi đưa tay ra giúp Thẩm Thính đang bất động lau tóc. +
“Sở Hoài Nam.” Thẩm Thính lại gọi hắn: “Tôi vừa nhận được nhật ký của Trần Phong.” +
Bàn tay đang lau tóc của Sở Hoài Nam khựng lại, hắn hỏi y: “Em nghi ngờ ai đã gửi nó?” +
Thẩm Thính ngẩng đầu, ánh mắt dò xét xuyên qua cái khăn tắm rơi xuống mặt y, trong đôi mắt nóng bỏng như có hai cái móc câu: “Trước đây anh nói, có người bỏ vào túi anh tờ giấy viết chữ cớm bẩn, anh chắc chắn là người khác bỏ vào sao?” +
Sở Hoài Nam nhướng mày: “Em có ý gì?” +
Thẩm Thính mềm nhũn người không đứng vững, từ đầu đến chân đều nóng như bị sốt. Đầu gối khuỵu xuống, y định ngồi bệt xuống đất, nhưng lại bị một bàn tay kéo lên. +
“Dưới đất toàn là nước, vậy mà em cũng ngồi xuống được.” Sở Hoài Nam tức giận đến mức muốn nổ tung. Hắn cố gắng duy trì phong độ, mạnh mẽ kéo Thẩm Thính đang loạng choạng đứng không vững, ấn y ngồi xuống cái ghế trước bồn rửa mặt. +
Chống tay lên thành ghế, hắn cúi đầu, giữ chặt đối phương đang thở dốc trong tầm mắt mình, rồi từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Đến lúc này em vẫn còn nghi ngờ anh?” +
Thẩm Thính ngẩng đầu bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh như trời có sập cũng không sao, nhưng trong đầu đã rối như tơ vò. +
Y cảm thấy nóng, cảm thấy đau lòng, còn cảm thấy Sở Hoài Nam rất đẹp trai. +
Liếm liếm môi, y hỏi: “Có phải là anh không?” +
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng, nhưng Sở Hoài Nam vẫn bị câu hỏi vô lương tâm này làm cho tức đến mức hít một hơi lạnh. Hắn không thể chịu đựng được nữa, mất hết phong độ, nhấc chân lên đá bay thùng rác vô tội bên cạnh: “Anh bị điên à, tự nhét mảnh giấy vào túi mình, rồi chọn lúc này để đưa cho em một cuốn nhật ký rách nát? Anh được gì? Thẩm Thính, trong mắt em, anh rảnh đến mức đó sao!” +
Thẩm Thính tự động bỏ qua sự ấm ức trong lời nói của hắn, cúi đầu lẩm bẩm: “Không phải anh thì còn ai?” +
Quần áo ướt sũng dính vào người, ban đầu rất lạnh, nhưng nhanh chóng bị nhiệt độ cơ thể quá cao làm ấm lên. Y cảm thấy nóng không chịu nổi, bèn cong ngón tay, cởi từng cúc áo ra. +
“Tốt nhất là không phải anh.” Y đờ đẫn thở dài, ra lệnh cho tên tư bản đang giận dỗi quay lưng về phía mình: “Đi mở cửa sổ ra.” +
Y nghi ngờ có người đã thêm một loại thuốc nào đó vào hương liệu. Tác dụng của thuốc khiến tay chân y mềm nhũn, khó thở. Tư duy bắt đầu tan vỡ, ngay cả logic cũng xuất hiện sự không liền mạch. +
Sở Hoài Nam vừa quay đầu lại, lập tức tất cả sự tức giận đều bị sự kinh ngạc thay thế. +
Thẩm Thính Triều mềm nhũn trên ghế, mặt đỏ bừng, run rẩy cởi hết cúc áo. Vạt áo trắng nhạt mở rộng để lộ một vùng ngực mịn màng. +
“Anh không thấy nóng sao?” Tổ tông đang ngồi trên ghế rõ ràng không biết mình đang nắm giữ trái tim của người ta, thở dốc hỏi lại. +
Cả đời Sở Hoài Nam chưa bao giờ trong thời gian ngắn lại hít thật sâu nhiều như hôm nay. +
Hắn bắt đầu thực sự cảm thấy nóng. +
“Anh đi mở cửa sổ.” +
Tên tư bản kiên quyết làm người quân tử, dời mắt quay người đi đến bên cửa sổ. +
Thẩm Thính ngây người nhìn chằm chằm bóng lưng hắn. +
Việc hít phải thuốc khiến não bộ mất đi sự linh hoạt vốn có, tư duy chậm chạp, logic hỗn loạn. Mất hai ba phút, y mới hiểu ra việc Sở Hoài Nam có đáng ngờ hay không và có đẹp trai hay không, hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. +
Sở Hoài Nam dường như rất tức giận. Thẩm Thính mơ màng nghĩ. +
Chưa bao giờ y thấy hắn tức giận như vậy. Dường như vì bị oan mà cảm thấy tủi thân, ngay cả khóe môi cong đẹp đẽ cũng hơi trễ xuống. +
Nhưng ngoài Sở Hoài Nam ra, còn ai biết y đang ở thị trấn du lịch văn hóa? +
Thẩm Thính từ nhỏ đã có cơ địa nhạy cảm, dị ứng với nhiều thứ bao gồm cả xoài. Nhưng trong quá trình huấn luyện chống lại sự can thiệp của thuốc, thành tích của y luôn tốt đến mức khiến các sĩ quan hướng dẫn phải kinh ngạc. +
Bất kể trong hương liệu có thêm chất độc gây mất khả năng hay không, liều lượng chắc chắn không lớn. Hít vào qua đường hô hấp, chỉ cần thời gian lưu lại không lâu, thì khó có thể khiến y rơi vào tình trạng hiện tại. +
Vấn đề nằm ở cuốn nhật ký đó. +
Thẩm Thính vô cùng chăm chú đọc đi đọc lại nhiều lần, trong lúc tâm trí rối bời, hoàn toàn không nhận ra cơ thể mình đang dần dần khác thường. +
Nhưng thuốc gây mất năng lực thông thường chỉ ảnh hưởng đến cử động cơ thể và sự nhạy bén của tư duy, chứ không làm cơ thể sinh ra cảm giác nóng bức như vậy. Thẩm Thính cảm thấy bên trong còn pha thêm thứ gì khác, nhưng y không thể nghĩ ra được nữa. +
Gió đêm cùng với cơn mưa từ ngoài cửa sổ ùa vào, không khí oi bức trong phòng đã tan đi một chút. Nhưng có lẽ vì đã tắt điều hòa, lúc này ngay cả Sở Hoài Nam cũng bắt đầu thấy nóng. +
Thẩm Thính chống vào tay vịn ghế đứng dậy, lảo đảo đi được hai bước, dáng vẻ bất thường của y khiến Sở Hoài Nam hoảng sợ. +
“Em sao vậy?” Không màng đến việc mình vẫn còn nằm trong danh sách tình nghi, lúc này hắn chỉ muốn gọi xe cấp cứu cho Thẩm Thính. +
——– +


