Chương 127

Editor: Gấu Gầy +
Thẩm Thính vịn tường cố gắng di chuyển đến gần cửa sổ hơn. Y bấm vào lòng bàn tay cố gắng giữ tỉnh táo, nói: “Hình như trong bình xông thơm phòng có thêm thứ gì đó, tôi cảm thấy rất nóng.” +
Sở Hoài Nam cũng cảm thấy nóng, nhưng hắn biết điều này không liên quan đến mùi hương cam chết tiệt đó. Ánh mắt không tự chủ được mà rơi vào vạt áo sơ mi đang mở của Thẩm Thính. +
Khi mặc quần áo, hoàn toàn không thể tưởng tượng được người này lại có đường eo và bụng ưu việt đến vậy. Những đường cơ rõ ràng trên vùng bụng phẳng khiến y trông như một tác phẩm nghệ thuật được bàn tay của thần linh chạm khắc. – Loại khiến người ta đỏ mặt. +
Sở Hoài Nam là một loài động vật ăn thịt bẩm sinh. Là một trong số ít người đứng trên đỉnh kim tự tháp, hắn chưa bao giờ thử kiềm chế hay làm khổ bản thân vì ai đó đến mức này. +
Rõ ràng trong đầu có hàng trăm cách để ôm y, nhưng hắn vẫn dựa vào sự tự chủ dồi dào để kìm nén mọi ham muốn đang rục rịch. +
Ý chí lúc này mỏng manh hơn tờ giấy, con thú dữ bị miễn cưỡng nhốt lại, cách một lớp giấy cửa sổ, như sấm xuân khẽ động vào tiết Kinh Trập*. +
*Tiết Kinh Trập: là tiết khí thứ 3 trong năm, đánh dấu thời điểm sấm mùa xuân vang lên, đánh thức vạn vật, côn trùng ngủ đông bừng tỉnh để sinh sôi nảy nở, báo hiệu sự ấm lên và bắt đầu chính thức của vụ cày cấy, hoạt động nông nghiệp đầu năm. Nôm na, nó còn được gọi là “mùa sâu nở”, là lúc thiên nhiên chuyển mình mạnh mẽ. +
“Hương liệu và hệ thống thông gió đã tắt rồi, anh sẽ gọi bác sĩ đến ngay.” +
“Không cần.” Thẩm Thính nói: “Thứ này không có thuốc giải đặc hiệu…” Y khó khăn thở hổn hển vài hơi, mới có thể nói tiếp: “Tôi không sao, chịu đựng một chút là qua thôi.” +
Trong việc chống lại tác dụng của thuốc gây mất khả năng, Thẩm Thính có năng khiếu bẩm sinh và kinh nghiệm phong phú. +
Tư duy phân tán, hành động chậm chạp đều nằm trong dự đoán, nhưng điều khiến y cảm thấy xa lạ là cảm giác nóng rực và ngứa ngáy tràn ngập trong từng lỗ chân lông. +
Y cố gắng nói chuyện với Sở Hoài Nam để phân tán sự chú ý: “Ngày nhận được mảnh giấy đó, anh có gặp Lâm Hữu Phỉ không?” +
Sở Hoài Nam không ngờ y lại hỏi điều này, ngẩn người một lúc mới trả lời: “Có.” +
Thẩm Thính: “Anh và anh ta quen nhau như thế nào.” +
“Ở buổi đấu giá.” +
“Anh thấy anh ta là người thế nào?” +
Khi nói chuyện, Thẩm Thính vẫn luôn rũ mắt xuống, hai tay đặt trên đôi chân dài hơi khép lại, đôi môi bị đầu lưỡi liếm ướt át ánh lên ánh nước, vẻ mặt tràn ngập xuân tình. +
Sở Hoài Nam hận mình không thể làm cầm thú, nhíu mày không kiên nhẫn: “Em cứ hỏi về cậu ta làm gì?” +
“Tôi nghi ngờ, cuốn nhật ký đó, là do anh ta, tặng.” Y bắt đầu nói lắp bắp, ngay cả cách ngắt câu cũng có sự khác biệt rõ ràng. +
Chiếc quần jean bên dưới áo sơ mi ôm sát tôn lên đường nét đôi chân một cách hoàn hảo, nhưng lúc này lại hơi chật. Thẩm Thính cảm thấy không thoải mái, vô thức cọ mông vào ghế sofa. +
Sở Hoài Nam chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại điên rồ đến mức ghen tị với một chiếc ghế sofa. +
Hắn cho rằng Thẩm Thính phải chịu trách nhiệm cho sự điên rồ của mình, vì vậy bước đến ngồi cạnh, không lộ vẻ gì mà tựa vai vào cánh tay y: “Em có bằng chứng không?” +
“Không có.” +
Chết tiệt, tai bắt đầu ù rồi. +
Thẩm Thính không thể suy nghĩ, quay mặt về phía Sở Hoài Nam cầu cứu: “Tôi khát, anh rót cho tôi cốc nước đi.” +
Mùi nước hoa tông lạnh trên người tên tư bản được nhiệt độ cơ thể làm ấm lên, hòa quyện với cơn sóng ngầm vô hình đang cuộn trào giữa hai người, hoà tan vào không khí ẩm nóng xung quanh. +
Não Thẩm Thính ngừng hoạt động, y ngây người nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ như một con thú nhỏ vô tình sa vào bẫy mà không hề hay biết. +
Mẹ kiếp cái tên quân tử! +
Sở Hoài Nam lắc đầu với y: “Không có nước.” Hắn đưa tay ôm lấy vai người thương, vừa dỗ vừa lừa: “Chỉ có anh thôi.” +
“Hửm?” Thẩm Thính hoang mang. +
Sở Hoài Nam quyết định dùng hành động thực tế để dạy y. Đôi môi kiên quyết áp lên, hắn quyết tâm tối nay ít nhất phải dạy y cách dùng đầu lưỡi đòi hỏi. +
Thẩm Thính trước nay vẫn luôn là một học sinh giỏi. +
Y mút lấy lưỡi Sở Hoài Nam, nhưng vẫn cảm thấy khát, huống hồ miếng thịt mềm mại linh hoạt kia không dễ đối phó. Nó áp vào vòm miệng mềm, gần như muốn chui vào cổ họng. +
Đối phương dường như đã cướp từ y nhiều hơn. +
Đầu óc biến thành một nồi cháo sôi, nhưng vẫn không quên tranh giành thắng thua. +
Cánh tay khoác lên vai đối phương một cách nghiêm túc, Thẩm Thính ghé mặt lại, dùng lưỡi nửa kín nửa lộ liếm lên môi đối phương. +
Học sinh này quá thông minh, quả thực là không thầy tự thông. +
Sở Hoài Nam mặc cho môi lưỡi của y vụng về mà gấp gáp cọ xát trên môi mình, rồi lại trượt dài xuống cổ. +
Cố gắng hít hà yết hầu của tên tư bản, đầu Thẩm Thính choáng váng. Y như bị ác quỷ mê hoặc, trở thành thần sứ bị tước đoạt lý trí, mọi ràng buộc đều được giải phóng vào lúc này, chỉ còn lại những giác quan thẳng thắn và nồng nhiệt, tất cả đều xuất phát từ bản năng. +
Giống như một con tuần lộc khỏe mạnh không tìm ra lối thoát trong biển lửa nơi rừng rậm, y hung hăng lao thẳng vào làn khói dày đặc của dục vọng. +
Sự ngây thơ non nớt không chút kinh nghiệm này khiến Sở Hoài Nam cũng cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn, lửa cháy thiêu thân. +
Hắn vươn tay ôm người thương vào lòng, giữ chặt gáy y, để y ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình với tư thế chóp mũi chạm vào cổ. +
Cằm y tựa vào hõm xương quai xanh, môi y khẽ cọ vào cổ hắn, hơi lạnh nhưng rất mềm mại. +
“Bây giờ em có thể nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?” Hắn dùng gốc bàn tay nhẹ nhàng xoa gáy Thẩm Thính, đoán mò hỏi: “Trong cuốn nhật ký đó có gì?” +
Người trong lòng rõ ràng cứng đờ, giống như một con thú hoang bị bắt gặp đang tự mình liếm vết thương. Ban đầu chỉ là im lặng, sau đó sự tức giận và tủi thân không thể kìm nén như đá ném xuống nước, nổ tung thành một cơn sóng lớn dữ dội trong đầu óc hỗn loạn. +
Tâm trí không còn minh mẫn như bình thường, những gì làm ra cũng không giống những gì y sẽ làm. +
Đầu rất đau, toàn thân vô lực, khó thở và khát, còn rất nóng. +
Y vùi mặt vào vai Sở Hoài Nam, giọng nghèn nghẹn mắng mỏ, không biết là đang chửi ai. Toàn là những từ vô nghĩa như “khốn nạn”, “khốn kiếp”. Nhưng dù sao cũng không phải là Tống Từ giỏi chửi bới, y chửi đi chửi lại cũng chỉ có hai câu đó. +
Sở Hoài Nam một tay giữ chặt gáy y không buông, tay kia nhẹ nhàng vuốt lưng y, giọng mềm như nước dỗ dành: “Có anh ở đây, không sao, không sao.” +
Thẩm Thính rất muốn hỏi hắn, anh biết cái gì? Mà nói không sao? +
Nhưng dù nghiến răng đến ê ẩm, cuối cùng y cũng không thể thốt ra câu hỏi không biết tốt xấu kia. +
Việc hít phải thuốc gây mất khả năng hoạt động trong thời gian dài khiến cơ thể, thần kinh và cảm xúc trở nên mất kiểm soát. +
Trong vòng tay của Sở Hoài Nam, lần đầu tiên y dám thừa nhận, mình thực sự có chút mệt mỏi. +
Mặc dù Sở Hoài Nam không hề hay biết về nội dung nhật ký, nhưng hắn có thể cảm nhận nó đã ảnh hưởng rất lớn đến Thẩm Thính, khiến tâm trạng của y xuống dốc chưa từng thấy. +
May là, dưới sự dỗ dành trấn an hết lần này đến lần khác của hắn, người trong lòng dần dần bình tĩnh lại, cánh tay mềm mại buông thõng bên hông, không ôm hắn nhưng cũng dán vào rất sát. +
Cảm giác được dựa dẫm rất tốt, nhưng không hiểu sao Sở Hoài Nam đột nhiên cảm thấy chua xót. Sau đó, một cảm giác ấm nóng và ẩm ướt truyền đến từ hõm vai đang bị cọ. +
Gần như ngay lập tức, hắn hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, một cảm giác chua xót và run rẩy lan khắp tim. – Thẩm Thính đang khóc. +
Bảo bối mà hắn nâng niu bấy lâu, ngay cả chạm vào cũng không nỡ, vậy mà lại khóc. +
Sở Hoài Nam cúi đầu hôn lên trán y. Thẩm Thính bất động, tuyệt vọng như đã chết một lần, lông mi mềm mại rũ xuống, nhắm mắt khẽ gọi: “Sở Hoài Nam”. +
Sở Hoài Nam khẽ đáp lời y. +
Y nhắm mắt, im lặng rất lâu mới thở dài một hơi, “Cảm ơn anh—” Dường như y còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nửa câu sau đã bị nuốt vào giữa răng môi. +
Nụ hôn bất ngờ mạnh mẽ đến vô lý. +
Rõ ràng thời gian địa điểm đều không đúng, nhưng môi lưỡi cuồng nhiệt lại không bao giờ sai. Vội vàng, trấn an, ngay cả đầu lưỡi lướt qua vòm miệng mềm mại cũng mang theo sự vỗ về và dịu dàng cẩn thận. Chiếc lưỡi chui vào miệng như một cái rìu giúp Thẩm Thính bổ đôi sự trầm lặng chết chóc, sóng nhiệt từng tấc một thoát ra từ những vết nứt lạnh lẽo trong lòng. +
Tên tư bản không biết lý lẽ này, dùng một nụ hôn không đúng lúc, đã khiến y cảm thấy mình vẫn còn sống. +
Tiếng thở dốc kịch liệt văng vẳng bên tai, khác với bất kỳ lần thân mật nào trước đó. +
Không chỉ cơ thể, ngay cả đầu lưỡi của Thẩm Thính cũng tê dại. Y nghe thấy mình phát ra một tiếng rên ngắn ngủi chưa từng có. Tấm lưng vốn luôn thẳng tắp thường ngày vô thức cong lên, giống như một con mèo đang làm nũng xin chủ nhân cho hạt. +
Sở Hoài Nam khẽ cười, tiếng cười trầm thấp ập đến cùng nụ hôn, xen lẫn hormone bùng nổ muốn nghẹt thở. +
Thẩm Thính bị hôn đến mức không chịu nổi, hai tay đưa ra sau, bất lực bám vào thành ghế. +
Sở Hoài Nam có lẽ cũng khó chịu như y. Hắn thở dốc nặng nề, môi di chuyển từ mặt xuống cổ, rồi vùi đầu vào hõm vai y mà mút. +
Giống như một con sư tử đói khát nhưng không nỡ nuốt chửng miếng thịt tươi, hắn cắn nhẹ vào xương quai xanh của Thẩm Thính. +
Quân tử như hoa sen, có thể ngắm từ xa nhưng không thể đùa bỡn. +
Thẩm Thính đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì bị trêu đùa, y cắn mạnh vào vai Sở Hoài Nam như trút giận. +
Kẻ xâm lược bị cắn vào vai đột nhiên “hít——” một tiếng, sau khi nhận ra Thẩm Thính đã làm gì mình, trong lòng người đàn ông sinh ra đã là kẻ bề trên đột nhiên dâng lên một cảm giác chinh phục kỳ lạ. +
Hắn dán nụ hôn ướt át vào mạch máu xanh nhạt nổi rõ bên cổ đối phương, đầu lưỡi liên tục xoay tròn nơi máu chảy qua. +
Những ngón tay linh hoạt không một tiếng động xé toạc lớp áo trinh tiết cứng rắn. +
Chọc thủng lớp giấy cửa sổ này, quả thực chỉ cần một đốt ngón tay. +
Hắn xông vào như khai phá đất đai, xâm chiếm cơ thể và xông vào linh hồn Thẩm Thính. +
Giọng nói đầy mê hoặc của Sở Hoài Nam như con rắn bơi đến Eva: “Muốn cắn anh à?” +
Hắn được đằng chân lân đằng đầu. Thẩm Thính liên tục bại trận, run rẩy bật ra một tiếng nức nở gần như không nghe thấy từ cổ họng. Toàn thân từ vai đến eo, từ eo đến chân đều run rẩy. Gục trên vai hắn, y hổn hển nói: “Tôi không thích đàn ông.” +
Sở Hoài Nam cúi đầu hôn y: “Em không cần thích đàn ông, chỉ cần thích anh.” +
Động tác rất dịu dàng, nhưng giọng điệu lại mạnh mẽ và bá đạo, mang theo chút dỗ dành lừa gạt: “Nếu có ai hỏi, em cứ nói là do anh ép buộc, đều tại anh, được không?” +
May mà hắn đã chinh chiến thương trường nhiều năm, rèn luyện được một thân mình đồng da sắt. Chứ nếu đổi sang một người có tâm hồn yếu đuối hơn, đối mặt với một người yêu thất thường, lúc gần lúc xa, rất có thể sẽ suy sụp trầm cảm. +
Thử tưởng tượng bạn và người yêu đã hôn nhau ba phút. Sau khi bạn cởi hết quần áo, người tình vừa mới nhiệt tình đáp lại nụ hôn của bạn đột nhiên nói rằng cậu ấy không thể ngủ với bạn, vì cậu ấy không thích giới tính của bạn. Bạn có phát điên không? +
“Anh ép buộc à?” Thẩm Thính vùi đầu vào cánh tay hắn, không nói gì, chỉ thở hổn hển: “Tôi không muốn, ai có thể ép buộc tôi?” +
Dù là trái tim sắt đá cũng tan chảy hoàn toàn trong câu hỏi ngược nóng bỏng này. +
Tên tư bản được “ngầm cho phép” ôm lấy người yêu sải bước đến bên giường, mỗi bước đi đều vững như bàn thạch. +
Hắn khám phá những phần mà ngay cả Thẩm Thính cũng chưa từng biết đến, như một thanh sắt nung đỏ, gần như muốn đóng đinh y vào chăn đệm. +
Thẩm Thính cảm thấy đau, nhưng càng đau lại càng vô thức dựa vào Sở Hoài Nam. Đời này, ngoài Sở Hoài Nam, y chưa từng nghĩ đến việc thử dựa dẫm vào bất kỳ ai. +
Sở Hoài Nam dỗ dành y: “Sẽ không đau đâu.” +
Thẩm Thính thở dốc: “Hay là, anh thử xem?” +
Thấy y còn sức để đáp trả, cảm giác tội lỗi vì thừa cơ người gặp nguy của Sở Hoài Nam tan thành mây khói, ánh mắt nóng bỏng rơi xuống khuôn mặt ửng hồng của người thương đang lún sâu vào gối. +
Cửa sổ hé mở, cả bầu trời sao đều là những khán giả đến từ hàng tỷ năm ánh sáng xa xôi. Ánh sao dịu dàng bao phủ xuống. Nhà tư bản chinh phạt rong ruổi, ngay cả đường nét cũng được phủ một lớp ánh sáng mềm mại, hắn như một vị quân vương tuấn mỹ mang theo thần tính. +
Báu vật đáng được trân trọng tận đáy lòng, bí mật không thể nói ra, mình đã có được. Hắn nghĩ. +
Đối mặt với thợ săn, con mồi không còn đường thoát vì đau đớn mà co chân lại. Y vẫn không chịu khuất phục, nhưng cuối cùng cũng không còn trốn tránh nữa. +
Kẻ gây ra mọi chuyện đặt một chiếc gối dưới thắt lưng cong của y. Ánh mắt thưởng thức từ ngực di chuyển xuống, cuối cùng dừng lại ở vùng eo bụng săn chắc. +
Thẩm Thính nhíu mày, mở to mắt trừng hắn, khóe mắt đỏ hoe. Nước mắt sinh lý lưng tròng trong đôi mắt đen tuyền, đẹp đến mức không nói nên lời. +
Họ hợp nhau hơn bất cứ ai. +
Sở Hoài Nam tin chắc rằng mình là người tiên phong đầu tiên xông vào khai phá, cũng sẽ là người cuối cùng và duy nhất. +
Kiếp này, ngoài Thẩm Thính ra, sẽ không có người thứ hai khiến hắn phải kiềm chế nhẫn nhịn, rồi lại nếm trải tình yêu dục vọng say mê khó cưỡng. +
Mắt cá chân dán vào bên hông không kìm được run lên. Khi ôm nhau, Thẩm Thính khẽ run, khàn giọng gọi tên hắn: “Sở Hoài Nam, Sở Hoài Nam, Sở Hoài Nam.” +
Khoảnh khắc này y không còn tâm trí để nghĩ đến điều gì khác. Giới tính cũng được, vai trò cũng được. +
Thế nào cũng được, miễn là Sở Hoài Nam. +
Sở Hoài Nam dịu dàng đáp lại, cúi đầu hôn lên đôi môi run rẩy và yết hầu không ngừng chuyển động của y. +
Cơn sốt tham lam từng chút một nuốt chửng lý trí. +
Cơ thể thanh niên tràn đầy sức sống, vòng eo cong lên đầy dẻo dai, giống như một cây tre tưởng chừng sắp gãy nhưng luôn bật lại một cách dễ dàng. +
Trán Thẩm Thính tựa vào khuỷu tay mình. Cẳng tay nhẹ nhàng va vào đầu giường hết lần này đến lần khác. +
Y nhắm mắt lại, không muốn đối mặt với con sóng đang đuổi theo sau, sắp sửa nhấn chìm y. +
Nhưng con sóng mang theo hơi nóng kia cứ hung hăng ập đến, y như một con thuyền nhỏ không có sức chống cự, mất kiểm soát mà chao đảo theo nhịp điệu của đối phương. +
Không thể chịu đựng thêm nữa, nhưng Sở Hoài Nam không cho y trốn. Hắn mạnh mẽ vòng qua chiếc cổ thon dài đẹp đẽ trước mặt, kéo người thương vào lòng mình. Ngón tay từ cằm lướt đến môi, bắt lấy đầu lưỡi trong hàm răng không nơi trốn thoát. +
“Ưhm” một tiếng. Thẩm Thính luôn điềm tĩnh đã bị con sóng tình yêu đánh vỡ, khoé mắt đuôi mày ửng đỏ như một đám mây hồng. +
——— +


