Chương 128

Editor: Gấu Gầy +
Thẩm Thính mơ một giấc mơ, là một giấc mơ xấu, nhưng cũng không quá xấu. +
Y mơ thấy cái chết của Thẩm Chỉ, mơ thấy lần đầu tiên bắn súng lại trượt mục tiêu, mơ thấy nhiều chuyện không suôn sẻ khi thực hiện nhiệm vụ trước đây, thậm chí còn mơ thấy người đồng nghiệp đã bị bọn buôn ma túy lột da xẻ thịt ngay trước mặt mình +
Y nghiến răng uống trà, trà Phổ Nhĩ cũ ngâm lâu rất đắng, y khó khăn nuốt xuống, vậy mà vẫn còn sức để đưa lên mũi ngửi hương. +
Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, răng nghiến chặt đến chảy máu, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm. +
Y mơ thấy khi ở dưới đáy vực, không có đường lui. Phía trước sương mù mịt mờ, phía sau không có ánh đèn. +
Trong phòng trị liệu, Thường Thanh phụ trách tư vấn tâm lý nhìn y qua cặp kính lão hạ thấp. +
Ông hỏi: “Gia đình đối với cậu là một sự tồn tại như thế nào?” +
Thẩm Thính đáp: “Là một sự tồn tại cần được bảo vệ.” +
Thường Thanh bất lực thở dài: “Cậu chưa từng thử dựa dẫm vào ai sao?” +
“Có.” +
“Là ai vậy?” +
“Cha tôi.” Y vẫn bình tĩnh: “Nhưng ông ấy đã chết rồi.” +
Thường Thanh ngẩn người, lại nói: “Gia đình là nơi cậu xuất phát, nó có thể ‘dung thứ’ tối đa cho cậu, có lẽ cũng là cội nguồn giúp cậu có được cảm giác mạnh mẽ và an toàn.” +
Y thấy mình vô cảm “ồ” một tiếng. Gần như viết chữ “cứng đầu” lên mặt. +
Đối với y, gia đình đã sớm không còn là nơi có thể dung thứ nữa rồi. +
Ngôi nhà do một mình mẹ trông coi, đã không còn sức để gánh thêm dù chỉ một chút gánh nặng nào nữa. +
Đó không phải là bến cảng có thể neo đậu, mà là một trách nhiệm khác cần phải gánh vác. +
Y là một người bảo vệ, vì vậy tuyệt đối không thể yếu đuối. Dù đau đớn, y cũng chỉ có thể đứng trong đêm khuya thanh vắng, quay lưng về phía ánh sáng, một mình lặng lẽ khóc. +
Một mình quen với việc xông pha vào chốn hiểm nguy, tuy nhẹ gánh trên đường, không mang vướng víu, nhưng cũng từng hâm mộ người ta. +
Hâm mộ cái kiểu chỉ bị cảm nhẹ thôi mà vẫn có canh nóng chờ sẵn bên giường. +
Khi không có ai xung quanh, y không hẳn là chưa từng mơ ước có người yêu mình chân thành sâu sắc, có thể cùng người ấy kề vai sát cánh, chia sẻ đắng cay. +
Như vậy, dù trời có sập xuống, y cũng không còn phải gánh vác một mình nữa. +
“Không sao đâu.” Có người nói trong hư không. +
Ai? Ai đang nói chuyện? +
“Có anh ở đây, không sao đâu.” Người đó lặp lại một lần nữa. +
Thẩm Thính quay đầu theo tiếng. Người đàn ông tuấn mỹ đứng cách đó không xa, đang cong đôi mắt đào hoa cười với y. – Là Sở Hoài Nam. +
Hắn cao lớn như một thân cây có thể che mưa chắn gió, dang rộng hai tay, làm ra tư thế chờ được ôm. Khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một đường cong dịu dàng rõ nét, giống như vầng trăng treo trên những áng mây, cúi đầu muốn hôn vì sao lấp lánh. +
Mình có thể tin anh ấy không? Thẩm Thính tự hỏi. +
Sở Hoài Nam dường như đã nhìn thấu sự hoài nghi của y, mỉm cười gật đầu: “Được.” +
Thật sao? +
“Thật, anh thề bằng tất cả những gì anh có.” +
Tất cả những bất hạnh, những khó khăn trong quá khứ, giờ đây dường như đã hóa thành những đám mây đen nâng đỡ vầng trăng. +
Ừm, đây là một cơn ác mộng tồi tệ, nhưng cũng không quá tệ. +
Nghĩ vậy, Thẩm Thính đang ngủ say khẽ cựa quậy trong chăn, điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn trong vòng tay ấm áp. +
Lần này, tên tư bản đưa tay đắp chăn cho y, lạ thay không bị đánh. +
…… +
Mưa phùn khiến không khí ẩm ướt dính dáp. Cơn mưa rơi vào thời khắc giao mùa xuân hạ, rả rích suốt đêm, cuối cùng cũng tạnh hẳn vào lúc bình minh. +
Hừng đông ló dạng, khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới xé toạc màn đêm dày đặc, đêm dài bất an cuối cùng cũng kết thúc. +
Ánh nắng ban mai ấm áp xuyên qua khe cửa sổ hé mở chiếu xuống sàn nhà, phần lớn ánh sáng bị rèm cửa có khả năng cản sáng tốt chặn lại bên ngoài, không làm phiền giấc mộng đẹp của người khác. – Sở Hoài Nam hy vọng Thẩm Thính có thể ngủ nướng, nên nửa đêm đã kéo rèm cửa lại. +
Nhưng Thẩm Thính vẫn không thể ngủ đến tận trưa. +
Lúc tám giờ rưỡi, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. +
Lâm Hữu Phỉ đứng trước cửa, trên mặt ẩn hiện vẻ lo lắng, như có tâm sự. +
“Hoài Nam.” Hắn nói: “Tối qua có người gửi cho phòng chúng tôi một cuốn nhật ký, nhưng tờ giấy kẹp bên trong lại nói là gửi cho A Từ, có lẽ là gửi nhầm phòng rồi.” +
Cả buổi chiều hôm qua, mùi hương trong phòng nồng nặc một cách bất thường, nồng đến mức khiến người ta choáng váng. +
Mặc dù Lâm Hữu Phỉ lấy lý do nóng bức mà mở cửa sổ sớm, nhưng Lộ Tinh Hà nhạy cảm vẫn quấn lấy hắn đòi hỏi cả đêm. +
Vào buổi tối, người trong phòng đang “lăn giường” dữ dội, không ai ra mở cửa, quản gia bèn đặt cuốn nhật ký trước cửa. +
Sáng hôm sau, Lộ Tinh Hà làm loạn cả đêm đã bị sốt nhẹ. +
Hơn bảy giờ, bác sĩ đến để tiêm thuốc hạ sốt. +
Cùng lúc đó, Lâm Hữu Phỉ cũng nhìn thấy cuốn nhật ký trước cửa phòng. +
…… +
Lúc này, Lộ Tinh Hà vừa bị tiêm một mũi vẫn còn đang ngủ. +
Sở Hoài Nam khoác chiếc áo choàng ngủ rộng thùng thình, ra hiệu “suỵt”. +
Lâm Hữu Phỉ nhìn những vết hằn sâu nhạt trên cổ hắn, mỉm cười hiểu ý: “Vẫn chưa dậy à?” +
Sở Hoài Nam tựa vào cửa gật đầu, không thèm để ý sờ sờ vết răng và vết bầm đỏ trên cổ. Thẩm Thính hiếm khi nhiệt tình, hoang dã như một chú ngựa non mới nếm trải tình dục. Hắn ước gì có thể khoe luôn những vết cào sâu nhạt trên lưng cho cả thiên hạ biết. +
Lâm Hữu Phỉ nghe ra sự khoe khoang trong giọng điệu nhẹ nhàng của Sở Hoài Nam: “Ngủ muộn, không dậy nổi. Cậu thì dậy sớm thật.” +
Lâm Hữu Phỉ mỉm cười gật đầu: “Ừ, quen lo lắng rồi.” +
Nói xong, hắn lại hàn huyên vài câu rồi mới quay người định đi, chợt thấy Thẩm Thính cũng khoác chiếc áo choàng ngủ y hệt đi ra. Bước chân không vững lắm, mắt đỏ hoe, ngay cả giọng nói cũng hơi khàn: “Nhật ký gì vậy?” +
Lâm Hữu Phỉ chào buổi sáng, đưa chồng giấy dày cộp trong tay cho y: “Cái này.” +
Thẩm Thính nhận lấy lật hai trang, ngẩng đầu nhìn Sở Hoài Nam. +
Sở Hoài Nam lập tức tâm linh tương thông, lấy bản mà y đã để trên bàn sách qua. +
Hai cuốn nhật ký giống hệt nhau, đều là bản sao của nhật ký Trần Phong, và đều ghi rõ là tặng cho Tống Từ. +
“Phòng chúng tôi cũng nhận được. Tôi đã xem nội dung, chắc là nhật ký của viên cảnh sát đã chết mấy tháng trước.” +
Địa điểm vứt xác trong vụ án Lý Tống Nguyên giết cảnh sát phân xác là trên phố đi bộ do Viễn Nam đầu tư xây dựng, lúc đó dư luận lại bàn tán đến cha mẹ Sở Hoài Nam, nên việc hắn nắm rõ vụ án là điều đương nhiên. Chủ nhân của cuốn nhật ký là ai, điều này do hắn tiết lộ là tốt nhất. +
Thẩm Thính nghe vậy, nhíu mày ghét bỏ: “Không biết là thằng ngu nào gửi đến? Gửi cho tôi cái gì không gửi, lại gửi một cuốn nhật ký của người chết, có bệnh à? Thật là xui xẻo!” +
Ánh mắt Lâm Hữu Phỉ lướt qua chiếc áo choàng ngủ được y kéo chặt, cuối cùng dừng lại ở một vết bầm còn hơn hơn quả dâu tây ở phía sau tai mà áo không che được. +
Hắn cười nói: “Gửi đến tối qua. Không ngờ chỗ hai người cũng có một bản.” +
Thẩm Thính: “Khu du lịch văn hóa của các anh hay thật đấy, còn phát nhật ký người chết cho khách trọ nữa à? Sao chỉ gửi cho mình tôi? Không phải ai cũng nên có một bản sao?” +
Y giơ tay lên xoa mái tóc bù xù, khuỷu tay tiện thể đẩy cánh tay Sở Hoài Nam: “Mấy cái này từ đâu ra vậy? Có ý gì?” +
Sở Hoài Nam bị y chọc không nhịn được cười: “Báo cảnh sát xử lý đi, làm sao có thể là do khách sạn gửi được.” +
Tuy nói là báo cảnh sát, nhưng họ cũng không gọi thẳng 110, mà gọi cho Trần Thông, người từng phụ trách vụ án Trần Phong của đội điều tra hình sự. +
Mặc dù trên bưu kiện có dán phiếu gửi hàng, nhưng trong hệ thống logistics lại không thể tra cứu được thông tin theo dõi. +
Dưới sự hướng dẫn của Trần Thông, họ cùng nhau xem lại camera giám sát ở quầy lễ tân. +
Theo lời kể của nhân viên lễ tân trực ca, cả hai gói hàng đều được gửi đến quầy lễ tân vào khoảng sáu giờ. Nhưng trong khoảng thời gian này, toàn bộ hệ thống giám sát của thị trấn đã bị gián đoạn trong tám phút. Hàng trăm camera trong toàn khu vực không có cái nào ghi lại được hình ảnh của “người giao hàng”. +
Vào bữa trưa, Lộ Tinh Hà vẫn ốm yếu. Lâm Hữu Phỉ đã yêu cầu nhà bếp làm riêng cho cậu một phần cháo hải sản. +
Cậu ăn cháo mà không dùng muỗng, lấy đũa bạc đếm từng hạt gạo, cứ như đang kiểm tra xem thức ăn có độc hay không. +
Thẩm Thính bị dáng vẻ ăn uống của cậu chọc cười: “Ăn kiểu này, ăn đến tối cậu cũng không no được.” +
Lâm Hữu Phỉ đi vệ sinh, không có ai giải vây, Lộ Tinh Hà ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm, ngay cả nụ cười khách sáo cũng không có. +
Thẩm Thính cũng không so đo, gắp từng hạt đậu Hà Lan trong đĩa đậu Hà Lan xào thịt bò ra, hỏi: “Khoảng sáu giờ tối qua, Hữu Phỉ đang làm gì?” +
Lộ Tinh Hà nhìn y: “Chúng tôi đang ăn tối cùng nhau.” +
Thẩm Thính “ồ” một tiếng, lại hỏi: “Ở nhà hàng à?” +
Lộ Tinh Hà lắc đầu, như hạt bàn tính được gảy qua gảy lại: “Ở trong phòng.” +
Trong phòng chỉ có mình cậu là nhân chứng, không dễ tìm người khác để chứng thực. Thẩm Thính còn muốn hỏi thêm, Lâm Hữu Phỉ đã quay lại. +
“Đang nói chuyện gì vậy?” +
Sở Hoài Nam cười: “Không có gì, đang nói Tinh Hà ăn quá ít.” +
“Đúng vậy, trước đây em ấy ăn rất nhiều, tôi còn lo em ấy ăn nhiều sẽ béo.” Ngón trỏ của Lâm Hữu Phỉ chạm vào gò má hơi hóp vào vì gầy của Lộ Tinh Hà: “Bây giờ lại phải lo lắng, em ấy cái này không ăn cái kia cũng không ăn, liệu có chết đói không.” +
Hắn vừa đến, Lộ Tinh Hà lại không nói gì nữa, im lặng cúi đầu khuấy cháo, dùng đầu đũa chọc vào tôm và sò điệp trong chén. +
Cuối cùng, một chén cháo nguội lạnh mà cũng không thấy ăn được mấy miếng. +
Lâm Hữu Phỉ đổi cho cậu một chén cháo nóng, tự tay bóc vỏ tôm, thậm chí còn muốn đút trực tiếp, cậu mới miễn cưỡng ăn được hơn nửa chén nhỏ. +
Khẩu vị của Thẩm Thính cũng bình thường, ăn hai miếng thịt bò đã thấy ngán, ruột co thắt như dao cắt. +
Lâm Hữu Phỉ hỏi có phải y đã ăn phải thứ gì chột bụng không, y không nói gì, chỉ như có như không dùng khoé mắt liếc Sở Hoài Nam một cái. +
Lâm Hữu Phỉ đề nghị buổi chiều cùng nhau đến trường đua ngựa ở thị trấn cưỡi hai vòng. +
Sở Hoài Nam từ chối, lý do lại rất thẳng thắn và trần trụi, “Để hôm khác đi, tối qua làm hơi quá, lưng ngựa xóc lắm, sợ em ấy không ngồi vững được.” +
Lúc này, mấy người họ đang ngồi trên chiếc xe golf điện tham quan. +
Thẩm Thính và Lộ Tinh Hà ngồi ở hàng ghế sau, nghe vậy không vui lắm: “Ai nói tôi không ngồi vững được?” +
Vừa dứt lời, xe chạy qua gờ giảm tốc bị xóc nhẹ, hai người ngồi trên ghế sau gần như đồng thời hít hà một hơi. +
Tài xế ngồi ở hàng ghế đầu không nghe thấy tiếng động phía sau, nhưng vẫn lễ phép xin lỗi cấp trên của mình: “Xin lỗi, vừa rồi giảm tốc hơi chậm.” +
Dù sao thì ngựa cũng không cưỡi được, Lộ Tinh Hà nói mệt, Lâm Hữu Phỉ bèn đưa cậu về ngủ trưa. +
Cửa phòng vừa đóng lại, cậu đột nhiên hỏi: “Khoảng sáu giờ tối qua, anh đã đi đâu?” +
Lâm Hữu Phỉ xoa đầu cậu: “Có một số chuyện, em không biết thì tốt hơn.” +
Lộ Tinh Hà hất tay hắn ra: “Tôi cứ nghĩ anh coi Sở Hoài Nam là bạn.” +
“Anh coi anh ấy là bạn.” Lâm Hữu Phỉ cười cười: “Anh cũng coi em là người yêu.” +
Lộ Tinh Hà cười lạnh một tiếng, quay đầu đi không nói chuyện với hắn nữa. +
Sở Hoài Nam đã kiểm tra danh sách nhập kho của hương liệu, thương hiệu và quy trình mua sắm đều không có vấn đề. Vì vậy, hắn đã lấy mẫu ngẫu nhiên từ số hàng tồn kho còn lại để gửi đi kiểm nghiệm. Đến tối, kết quả kiểm nghiệm đã có, trong mười chai tinh dầu nước hoa được lấy mẫu ngẫu nhiên, đều phát hiện có chứa một lượng nhỏ chất độc gây mất năng lực và thuốc kích dục. +
Kết hợp với cuốn nhật ký, vụ đầu độc này rất có thể cũng nhắm vào Tống Từ. +
Thế nhưng hương liệu lại được phân phát trên diện rộng trong khách sạn, cuốn nhật ký đó thậm chí còn được gửi đến phòng của Lâm Hữu Phỉ. +
Nếu Lâm Hữu Phỉ thực sự đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này, thì chắc chắn hắn phải biết rõ “Tống Từ” đang ở phòng nào, hoàn toàn không cần phải làm như vậy. +
Hơn nữa, vào thời điểm quan trọng, Lộ Tinh Hà còn cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho hắn. +
Mặc dù mọi thứ đều ngầm chỉ ra rằng Lâm Hữu Phỉ có lẽ vô tội. +
Nhưng Thẩm Thính vẫn còn nghi ngờ hắn. +
“Anh đã tiếp xúc gần với anh ta vào ngày nhận được mảnh giấy. Anh ta là một trong số ít người biết tôi và anh ở thị trấn du lịch văn hóa. Hơn nữa, anh ta đã cùng anh đầu tư vào dự án này, có điều kiện để giở trò trong việc mua hương liệu.” +
Điều duy nhất không hợp lý là động cơ. +
Giả sử Lâm Hữu Phỉ thực sự đã gửi cuốn nhật ký này, vậy thì suy ngược lại nguồn gốc của cuốn nhật ký, cộng thêm thủ đoạn xóa camera giám sát để thoát tội, Lâm Hữu Phỉ rất có thể là người am hiểu IT, đã giúp Lý Tống Nguyên làm hỏng camera giám sát gần nhà Trần Phong, và là đồng phạm trong vụ án Lý Tống Nguyên đã lấy đi cuốn nhật ký. +
Nhưng hắn không có bất kỳ mối quan hệ nào với Trần Phong và Lý Tống Nguyên, là loại bắn đại bác tám dặm cũng không tới. Hơn nữa, hắn và Sở Chấn Sinh cũng không quen biết, thực sự không có lý do gì để nhét mảnh giấy ghi “Sở Chấn Sinh, cớm bẩn” vào túi Sở Hoài Nam. +
Thẩm Thính im lặng suy nghĩ một lát, đột nhiên hỏi: “Từ khi quen anh ta đến giờ, có bao giờ anh gặp cha mẹ anh ta chưa?” +
Sở Hoài Nam đáp: “Chưa, nhưng cũng có nói chuyện qua, cha mẹ cậu ấy và Lộ Tinh Hà đều ở nước ngoài.” +
——– +


