Skip to main content

Chương 129

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Bữa tối, Lâm Hữu Phỉ có hẹn, nhưng Lộ Tinh Hà lại tỏ rõ rằng cậu không muốn ăn tối. Thế là hắn đành phải tạm thời hủy hẹn với đối tác, hai người cùng nhau trở về một căn biệt thự kiểu Tây ở trung tâm thành phố. +

Cha mẹ Lộ Tinh Hà đã di cư ra nước ngoài nhiều năm. Lộ Tinh Hà vốn là con một, mãi đến khi cậu gần hai mươi tuổi, mẹ Lộ mới bất ngờ mang thai lúc tuổi đã cao và sinh được một bé trai. +

Đứa trẻ tên Lộ Tinh Viễn, hiện giờ vẫn chưa đến tuổi đi học tiểu học, đang ở độ tuổi đáng yêu nhất. +

Khi Lộ Tinh Hà gọi video với cha mẹ, cậu bé chạy loạn xạ trước ống kính, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc khiến sự lạnh lùng trên khuôn mặt của Lộ Tinh Hà tan chảy một chút, khóe môi cũng khẽ nhếch lên. +

“Tinh Viễn, hôm nay là ngày mấy?” Lộ Tinh Hà hỏi cậu bé. +

“Ngày mười bốn tháng năm.” Giọng nói trong trẻo của cậu bé khiến Lâm Hữu Phỉ phải đặt cuốn sách đang đọc xuống, hắn cũng tham gia vào cuộc gọi video. +

Cha mẹ Lộ di cư sang Mỹ rất thoáng, cũng đã biết về mối quan hệ giữa hắn và Tinh Hà, nên khi gặp hắn họ rất vui mừng. +

Lộ Tinh Viễn năm tuổi còn thân thiết với hắn hơn cả anh ruột của mình, vui vẻ nhảy nhót chào hỏi: “Anh Hữu Phỉ! Em nhớ anh lắm!” +

Khác với Lộ Tinh Hà không thích bay đường dài, Lâm Hữu Phỉ thường xuyên đi lại giữa hai nước, gia đình họ Lộ ở nước ngoài đã nhận được rất nhiều sự chăm sóc từ hắn. +

Số lần Lộ Tinh Viễn gặp hắn còn nhiều hơn gặp Lộ Tinh Hà. +

“Tinh Viễn, em có nghe lời cha mẹ không?” +

“Có ạ!” Cậu nhóc tự khen mình: “Em ngoan nhất!” +

Lộ Tinh Hà ngoài ống kính đột nhiên không nói gì nữa, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Lộ Tinh Viễn vẫn đang kéo Lâm Hữu Phỉ nói không ngừng, cậu đột nhiên chen vào: “Thôi được rồi, con cúp máy đây.” +

Cha mẹ Lộ còn chưa nói được mấy câu với cậu, đều rất không nỡ. Cuối cùng vẫn là Lâm Hữu Phỉ giúp y giải vây: “Tinh Hà mệt rồi, mấy hôm nữa rảnh, con sẽ nhắc nhở em ấy liên lạc với cô chú.” +

Mẹ Lộ càng nhìn hắn càng thích, cười híp mắt khen: “Vẫn là Hữu Phỉ hiểu chuyện, cái thằng nhóc thối mà cô đẻ ra ấy, tính tình xấu lắm! Người bình thường thật sự không chịu nổi nó đâu!” +

“Em ấy rất tốt.” Lâm Hữu Phỉ cũng cười: “Tốt hơn con.” +

“Không bằng con!” Mẹ Lộ kiên quyết: “Cô ấy à, vẫn luôn muốn có một đứa con trai như con, chỉ là không biết có phúc phần đó không.” +

Lâm Hữu Phỉ thông minh, lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói của bà. +

Hắn liếc nhìn Lộ Tinh Hà vẻ mặt phức tạp đang giả vờ cúi đầu nghiên cứu móng tay, cuối cùng không làm mẹ Lộ thất vọng, hướng về phía ống kính thân mật gọi một tiếng “Mẹ”. +

Mẹ Lộ lập tức đáp lời, hốc mắt đỏ hoe. +

Ba Lộ không giỏi ăn nói cũng xuất hiện trong khung hình khi nghe thấy tiếng. +

Lâm Hữu Phỉ lại khẽ gọi một tiếng “Ba”. +

Hắn vẫn cười, nhưng trong lòng lại như đổ giấm, đến tận chân răng cũng thấy chua xót. +

Lần cuối cùng hắn dùng hai cách gọi này, xa xôi như chuyện của kiếp trước. +

Hắn rất biết ơn Lộ Tinh Hà, chính cậu đã khiến hắn có lại sự ràng buộc, có một mối quan hệ mà hắn thà bị trói buộc, thà đau khổ, cũng không muốn cắt đứt. +

Trước khi cúp video, Lộ Tinh Hà đột nhiên giật lấy điện thoại, lại hỏi: “Bây giờ là mấy giờ?” +

Ba Lộ giơ cổ tay lên xem đồng hồ: “Chỗ cha là bảy rưỡi sáng, chỗ con chắc phải hơn mười giờ tối rồi nhỉ?” +

Lộ Tinh Hà thở phào nhẹ nhõm: “Vậy con cúp máy đây.” +

Lâm Hữu Phỉ hiểu ý nhìn cậu, hắn biết cậu đang nghi ngờ điều gì. +

Cậu luôn nghi ngờ hắn có ý đồ khác, nghi ngờ hắn đã làm gì đó với gia đình mình. Cậu không tin hắn, thậm chí còn nghi ngờ cả cuộc gọi video với gia đình cũng là do hắn quay trước. +

Lâm Hữu Phỉ không thể biện minh, đành im lặng xoa đầu cậu. +

Bên kia, Thẩm Thính và Sở Hoài Nam cùng nhau trở về nhà cũ của nhà họ Sở. +

Bà Sở nhìn thấy y, thích không tả xiết. Nhân lúc người giúp việc chuẩn bị bữa tối, bà kéo y đi tham quan khắp nơi. +

Ngôi nhà rất lớn, gồm hai tòa nhà chính và phụ, xung quanh được bao bọc bởi rừng cây xanh mướt. Khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời chuyển sang màu xanh lam, ánh chiều tà dần tắt tạo thành những nếp gấp màu vàng đỏ trên bầu trời. Nhìn từ xa, phía dưới điểm xuyết hàng cây xanh như dải lụa, đúng là một bức tranh tả thực cảnh đẹp ngày lành. +

Thẩm Thính nhớ lại lần đầu tiên đến Đường Thành Tân Giang, y từng đoán rằng nhà của Sở Hoài Nam chắc chắn là một cung điện nguy nga tráng lệ. Sau khi nhìn thấy căn hộ theo phong cách tối giản, y cảm nhận sâu sắc nơi ở của hắn khác xa với cung điện mà mình tưởng tượng. +

Mãi đến hôm nay, khi nhìn thấy ngôi nhà cổ của nhà họ Sở, y mới biết cung điện đang đợi mình ở đây. +

Thẩm Thính từ nhỏ đã lớn lên ở trung tâm thành phố Giang Hỗ, nơi phồn hoa tấp nập. +

Mặc dù nhà họ Thẩm chỉ là một gia đình trung lưu bình thường, nhưng cũng được hưởng lợi từ tài nguyên ưu việt của thành phố, đã từng thấy không ít công trình. +

Ngay cả những căn biệt thự nhỏ ở khu tô giới cũ, vốn rất bí ẩn trong mắt người ngoài, nhưng trong mắt nhiều người dân Giang Hỗ bản địa cũng không hề quá xa vời. +

Thế nhưng, căn nhà cổ của nhà họ Sở vẫn khiến Thẩm Thính cảm thấy chấn động. +

Thay vì nói đây là một căn biệt thự, thì đúng hơn là một ngọn núi riêng của nhà họ Sở. +

Bà nội Thẩm đi trước dẫn đường. Trong nhà có hai thang máy, nhưng bà cụ không đi. Bà kéo Thẩm Thính lên từng bậc thang, chỉ cho y xem ô cửa sổ kính màu nhỏ ở góc cầu thang. +

Những ô cửa kính màu sặc sỡ rất đẹp, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong một nhà thờ nhỏ, không mang màu sắc tôn giáo. +

Bà nội Sở – Hứa Tĩnh Bình hiền từ giới thiệu: “Bà theo đạo Phật, chỗ này vốn dĩ không phải là cửa sổ kính màu, là do Hoài Nam hồi nhỏ nghịch ngợm làm vỡ, nên mới cho người sửa lại.” +

Thẩm Thính nghe xong không khỏi bật cười, trêu chọc liếc nhìn Sở Hoài Nam: “Anh cũng quậy gớm nhỉ.” +

Sở Hoài Nam đến nắm tay y, nói đùa: “Đúng vậy, lẽ ra em nên đến sớm hơn để quản lý anh, đỡ phải ba ngày không đánh là lên nóc nhà lật ngói.” +

Thẩm Thính âm thầm rút tay ra, nhíu mày ra hiệu hắn đừng lộn xộn, đừng làm bà cụ sợ. +

Sở Hoài Nam mặt dày nhún vai. Trong lòng nghĩ: Bà đã biết từ lâu rồi, nếu không làm sao càng nhìn em càng thích? Hơn nữa đó là người từng là chủ mẫu của Sở gia, làm sao có thể dễ dàng bị dọa sợ như vậy? +

Khi xuống cầu thang, Thẩm Thính bước đi loạng choạng. Sở Hoài Nam đưa tay ra đỡ, nhưng bị gạt ra, giống như một chú gà con cảnh giác đang tránh con cáo già mang quà Tết đến thăm. +

Y đỏ mặt, cúi đầu vịn tay vịn cầu thang từng bước một đi xuống. +

Đột nhiên nghe Sở Hoài Nam nói: “Tất cả là lỗi của anh.” Lập tức như con mèo bị giẫm phải đuôi, y đột ngột quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi: “Sở Hoài Nam, nếu anh dám nói ra, tôi sẽ giết anh.” +

Sở Hoài Nam nhận được lời cảnh báo chết chóc, cười tươi rói nói: “Em không nỡ đâu.” +

Câu này gần như dán vào tai y. +

Hứa Tĩnh Bình đứng ở cuối cầu thang, mỉm cười đợi họ. +

Thẩm Thính không tiện ra tay bóp chết đứa cháu trai duy nhất của người ta ngay trước mặt bà, đành phải sầm mặt đi về phía trước, bỏ lại một câu: “Anh cứ thử xem.” +

Lúc ăn tối, người giúp việc vốn phụ trách bày món ăn đứng chắp tay một bên. +

Ở một mức độ nào đó, nhiều thói quen sinh hoạt của Thẩm Thính rất giống với động vật hoang dã. Sở Hoài Nam biết rằng, nếu bị người khác nhìn chằm chằm y chắc chắn sẽ không ăn được, vì vậy hắn đã bảo mấy dì trung niên phục vụ riêng cho Hứa Tĩnh Bình lui ra. Chỉ còn lại ba bà cháu trong phòng ăn, nói chuyện riêng tư. +

Nhà họ Sở bốn đời hiển hách, gia giáo nghiêm khắc, nhiều lễ nghi rườm rà. +

Ăn cơm cũng vậy. +

Khi cầm chén, ngón cái giữ mép chén, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út giữ đáy chén, lòng bàn tay để trống. Đây là tư thế “rồng ngậm ngọc”. Còn lúc ăn nhai từ từ thì giống như “phượng gật đầu”. +

Thẩm Thính phát hiện tuy nhà họ Sở cũng có quy tắc khi dọn món ăn, hai món một lúc, tuyệt đối không để lẻ. Nhưng trong nhà lại không có cái quy tắc phá lệ nào là phải nếm thử món ăn trước mặt. +

Nghĩ đến việc Sở Hoài Nam từng để dì Triệu “thử độc” trước mặt mình, y không khỏi phức tạp lườm tên tư bản đang tươi cười rạng rỡ. +

– Trước mặt người này, rốt cuộc mình đã “ở truồng” bao lâu rồi? +

Hứa Tĩnh Bình thích sashimi, hồi trẻ gần như ngày nào cũng ăn. Giờ tuổi đã cao, dạ dày yếu, nên thỉnh thoảng mới ăn cho đỡ thèm. +

Hôm nay là lần đầu tiên Sở Hoài Nam đưa “người mình thích” về nhà ăn cơm, Hứa Tĩnh Bình có cớ, lập tức bảo nhà bếp chuẩn bị một dĩa sashimi lớn. +

Chuyên gia quản lý sức khỏe trong nhà vốn xuất thân từ ngành y học cổ truyền, không tán thành việc bà cụ ăn đồ sống lạnh, thấy vậy vội vàng khổ tâm khuyên nhủ. Nhưng bà lại làm ngơ, biện luận có lý có tình: “Cháu dâu về nhà lần đầu, tôi ăn món mình thích để vui vẻ một chút thì có sao?” +

Thôi được, nói về đàm phán thì bà cụ là chuyên gia, không ai nói lại bà. +

Thẩm Thính đổ nửa dĩa xì dầu vào chén chấm của mình, rồi hỏi Sở Hoài Nam có muốn không. +

Bà nội Sở ân cần đặt miếng thịt tôm hùm trong suốt đã bóc vỏ vào dĩ của y, nói: “Đừng bận tâm đến nó, từ nhỏ nó đã không thích màu đỏ của xì dầu làm bẩn màu của sashimi.” +

Đây là lý do “không thích” vô lý và làm màu nhất mà Thẩm Thính từng nghe. +

Chẳng lẽ định ăn trực tiếp mà không chấm xì dầu sao? Y khinh bỉ nghĩ. +

Cho đến khi người giúp việc riêng mang ra một dĩa nước tương trong suốt cho Sở Hoài Nam. Thẩm Thính đã mở rộng tầm mắt không thể kìm được mà lặng lẽ đảo mắt trong lòng. Sashimi chỉ chấm nước tương không màu? Chủ nghĩa tư bản đáng ghét! +

Sau bữa tối, Hứa Tĩnh Bình lại kéo Thẩm Thính đi tham quan nhà kính nhỏ của bà. +

Nói là “nhà kính nhỏ” nhưng thực tế lại không hề nhỏ, sáu bảy người làm vườn giúp bà lão chăm sóc một mảng xanh mướt, gọn gàng ngăn nắp. +

Phía trước nhà kính là một vườn thảo mộc, bên trong trồng một mảng lớn hương thảo, tía tô và bạc hà. Đi qua con đường lát đá cuội, ở giữa có một hòn non bộ bằng đá Thái Hồ cổ kính, phía trước còn điểm xuyết một hàng đèn chiếu đất. Đèn chiếu đất tương ứng với những cột đèn sân vườn bằng đồng sáng rực, chiếu sáng cả khu vườn như ban ngày. +

Nhà kính giống như một vườn thực vật nhiệt đới, với cọ lá quạt, hoa sứ, cây thiết mộc nhiều màu, khiến người ta không thể phân biệt được mình đang ở đâu, nhờ giàn mướp trước nhà và dây thường xuân leo kín sau nhà mới lờ mờ nhận ra đây vẫn là Trung Quốc. +

Bà cụ tin Phật, còn trồng rất nhiều hoa sen ở hồ nước phía sau xa hơn một chút. Lúc này mới chớm hè, hoa chưa nở, nhưng lá sen đã xanh biếc ngút ngàn. +

Bà nội Sở muốn đưa Thẩm Thính ra hồ sau, nhưng Sở Hoài Nam lại chê đường ra hồ xa. +

Bà không khỏi tức giận trừng mắt, thiếu điều ném tròng trắng vào mặt hắn: “Vậy con phải thường xuyên đưa Ngoan Ngoan về nhà! Hoa của bà nhiều như vậy, chỉ một hai lần sao mà xem hết được?” +

“Ngày tháng còn dài mà bà nội.” Sở Hoài Nam ý tứ sâu xa. +

Hứa Tĩnh Bình cười cười vỗ tay Thẩm Thính, quay đầu hỏi: “Có phải vậy không? Ngoan Ngoan?” +

Người lớn trong nhà Thẩm Thính mất sớm, cha mẹ đối xử với y rất nghiêm khắc, chưa từng được người lớn tuổi “cưng chiều” như vậy. Nhất thời không tiện từ chối, y thuận theo lời Sở Hoài Nam gật đầu: “Dạ, bà nội, sau này con sẽ thường xuyên đến thăm bà.” +

Sở Hoài Nam nháy mắt với Hứa Tĩnh Bình, dù sao cũng là bà nội ruột, thật lòng thương hắn, sợ hắn không theo đuổi được người thương nên vội vàng giúp hắn. +

Lúc ra về, Hứa Tĩnh Bình tiễn ra tận cửa, vẫy tay với Thẩm Thính: “Ngoan Ngoan, con phải thường xuyên đến chơi nhé! Nếu nó bắt nạt con, con cứ nói với bà.” +

Ý trong lời này quá mập mờ, Thẩm Thính có chút đau răng, nhưng vẫn ôm hy vọng. Bà nội Sở trông có vẻ đã ngoài tám mươi, có lẽ, có thể, chắc chắn, nhất định sẽ không cởi mở đến thế chứ? +

Y giả vờ không hiểu, ngoan ngoãn đối phó. +

Đợi đến khi vẫy tay chào tạm biệt bà nội Sở nhiệt tình, vừa đóng cửa xe, y lập tức chất vấn Sở Hoài Nam: “Anh đã nói với bà nội anh thế nào?” +

Sở Hoài Nam vẻ mặt vô tội: “Nói thật chứ sao.” +

Tài xế hàng ghế trước chỉ lo lái xe, nhắm mắt làm ngơ. +

Thẩm Thính muốn nói lại thôi. +

Mãi đến khi Sở Hoài Nam kéo vách ngăn lên, y mới nhíu mày nói: “Anh chắc chắn không nói bậy bạ trước mặt bà chứ?” +

Sở Hoài Nam kêu oan: “Không có! Anh thật sự chỉ nói thật thôi.” +

Sau đêm qua, lời nói thật của Sở Hoài Nam e rằng cũng không mấy “trong sạch”. Thẩm Thính lần đầu tiên cảm nhận được sự chột dạ của tội phạm khi “che giấu sự thật phạm tội”, hỏi: “Nói thật là nói thế nào?” +

Tên tư bản thành thật khai báo: “Anh nói với bà anh thích em, đợi khi nào theo đuổi được em, sẽ lập tức đưa về cho ba gặp.” +

Thẩm Thính đã tự lừa mình dối người cả đêm: … +

——— +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)