Chương 130

Editor: Gấu Gầy +
Vài ngày sau, cha mẹ Lâm Hữu Phỉ đột nhiên về nước. Hai vợ chồng đã nhiều năm không về, đương nhiên rất muốn gặp những người bạn mà Lâm Hữu Phỉ thường hay nhắc đến là đã quan tâm hắn rất nhiều, nhưng vẫn chưa có dịp gặp mặt họ. Sở Hoài Nam và Thẩm Thính đương nhiên đã đến dự tiệc. +
Cha Lâm uy nghiêm, mặt chữ điền, khoảng năm mươi tuổi, tuy tóc đã bạc trắng nhưng vẫn thấp thoáng nét anh tuấn khí khái thời trẻ. Còn mẹ Lâm đứng bên cạnh ông thì có đôi mắt cáo xinh đẹp, trên khuôn mặt trái xoan trắng mịn vẫn còn nét phong tình. +
Thật khó mà tưởng tượng, sự kết hợp giữa hổ và cáo như vậy lại có thể sinh ra một đứa con hiền lành như cừu non như Lâm Hữu Phỉ. +
Lộ Tinh Hà ngủ không ngon, quầng thâm dưới mắt ngày càng nặng, cả người tiều tụy thấy rõ. Ngay cả Sở Hoài Nam cũng không khỏi quan tâm, hỏi có cần giới thiệu cho cậu một bác sĩ tâm lý nổi tiếng ở Giang Hỗ không. +
Lâm Hữu Phỉ lắc đầu: “Vẫn khám định kỳ, nhưng mãi không thấy khởi sắc.” +
Lộ Tinh Hà đang bị bàn tán lại khá thoải mái, không hề tỏ ra khó chịu. Thấy Thẩm Thính cứ vô tình hay cố ý nhìn mặt Lâm Hữu Phỉ, cậu nhíu mày bổ sung một câu: “Chỉ là không ngủ được thôi, đâu phải vấn đề gì to tát, có lẽ là do áp lực công việc quá lớn.” +
Dù không tranh giành đến đâu, thân là nghệ sĩ cũng không thể tránh khỏi việc trở thành trung tâm của dư luận. +
Đầu tiên là cô gái nhỏ trong hội fan của cậu vì theo đuổi thần tượng mà bị người ta đuổi cắn trên phố, sau đó cô gái cắn người lại bị xe tông chết. +
Mặc dù những điều này không liên quan trực tiếp đến Lộ Tinh Hà, nhưng nói ra không hay chút nào. +
Cậu vì chuyện này mà áp lực lớn, không ngủ được cũng là điều hợp lý. +
Tuy là tiệc gia đình nhà họ Lâm, người đến cũng toàn là người thân bạn bè, nhưng vì Lâm Hữu Phỉ tính tình hòa nhã, xử sự khéo léo, bạn bè thực sự không ít, trong căn biệt thự kiểu Tây rộng lớn vẫn bày bốn bàn. +
Càng là bạn bè thì càng phải chu đáo từ những chi tiết nhỏ nhất. +
Lâm Hữu Phỉ suy nghĩ rất thấu đáo, sợ bạn bè sẽ vì cảm thấy không thoải mái vì thứ tự bàn tiệc, nên khi khách vào cửa đã có người bưng khay đứng sẵn. Khách đến sẽ bốc thăm, bốc được số nào thì ngồi bàn có số đó, không phân biệt thứ tự trước sau, hoàn toàn dựa vào may mắn. +
Ba mẹ Lâm cùng với Lâm Hữu Phỉ và Lộ Tinh Hà đều ngồi ở bàn số một. Vì vậy, trong bữa tiệc liên tục có người đến mời rượu. +
Lộ Tinh Hà mới uống hai ly, Lâm Hữu Phỉ đã nhẹ nhàng ấn tay lên ly của cậu, không cho rót thêm. +
Lộ Tinh Hà tỏ ra không vui, vươn tay lấy một ly mới từ khay của người phục vụ phía sau, rồi lại rót đầy. +
Lâm Hữu Phỉ không thể lay chuyển được cậu, chỉ khẽ thở dài, đành mặc kệ. +
Cha mẹ Lâm không nói nhiều, thấy bạn bè của con đến mời rượu cũng chỉ cười, cười đến nỗi cơ mặt cũng cứng lại. +
Phải tiếp khách lâu, nụ cười của chủ nhà trở nên cứng đờ cũng là chuyện khó tránh. +
Cha Lâm rất biết nói chuyện, mẹ Lâm lại càng duyên dáng, Thẩm Thính chú ý nửa ngày cũng không nhìn ra sơ hở. +
Trong bữa tiệc, một người bạn cùng bàn uống quá chén, buột miệng trêu chọc Lâm Hữu Phỉ: “Hữu Phỉ, ở nhà cậu có phải Tinh Hà là người quyết định mọi việc không?” +
Lời này vừa thốt ra, nụ cười trên mặt cha mẹ Lâm đều cứng lại, hai người nhìn nhau, rồi dè dặt nhìn sắc mặt Lâm Hữu Phỉ. +
Mấy người bạn lập tức vội vàng đỡ lời. +
Người này nói: “Ôi trời, cậu đấy, uống say rồi à?” +
Người kia lại nói: “Bình thường nói bậy thì thôi đi, hôm nay cô chú đều ở đây, nhiều món ăn như vậy mà vẫn không chặn được cái miệng của cậu à?” +
Mỗi người một câu, quả thực càng tô càng đen. +
Người ngoài nhìn vào bản đồ sự nghiệp của Lâm Hữu Phỉ, tự nhiên sẽ cảm thấy nhà họ Lâm tuyệt đối không thể là một gia đình tầm thường. +
Sinh ra trong một gia đình danh giá như vậy, lại là con một. Hơn nữa, sau cuộc trò chuyện trước đó, cha mẹ Lâm rõ ràng không biết mối quan hệ giữa hắn và Lộ Tinh Hà. Hiện giờ bị người ta lỡ miệng, vạch trần tính hướng ngay trước mặt cha mẹ, e là vô cùng không ổn. +
Mọi người đều không khỏi toát mồ hôi lạnh thay cho Lâm Hữu Phỉ. +
Nhưng người trong cuộc lại rất bình tĩnh, không hề để tâm mà cười, thẳng thắn trả lời: “Đúng vậy, tôi thích em ấy, nên mọi chuyện đều do em ấy quyết.” +
Thái độ thản nhiên của hắn ngược lại khiến mấy người vừa đỡ lời kia ngẩn ra. +
Mọi người đều ngừng đũa, ngượng ngùng nhìn nhau. +
Lâm Hữu Phỉ mỉm cười nhìn sang cha mình, cha Lâm lập tức lên tiếng: “Ăn đi, đừng ngẩn ra đó, cô chú đâu phải người cổ hủ.” +
Lời nói này giống như một lệnh ân xá, khiến tất cả mọi người có mặt đều thở phào nhẹ nhõm. +
Lộ Tinh Hà được tỏ tình trước mặt mọi người vẫn không có biểu cảm gì, nhưng mọi người đều cảm thấy cậu sắp nổi giận. +
Nhưng vẻ mặt lạnh lùng của cậu vẫn duy trì cho đến khi bữa tiệc kết thúc, chỉ là cậu uống quá nhiều rượu, mấy lần còn ăn cả lá tía tô dùng để trang trí dưới sushi vốn không nên ăn. +
Lâm Hữu Phỉ luống cuống tay chân cứu nguy nhiều lần, lần nào Lộ Tinh Hà cũng do dự, nhưng vẫn hợp tác nhả miếng sushi đã cắn dở và lá tía tô vào lòng bàn tay của Lâm Hữu Phỉ. +
Ăn xong bữa chính, mọi người lại hàn huyên trò chuyện thêm nửa tiếng trong lúc dùng đồ tráng miệng. Mãi đến khi tiệc tàn, tất cả mới hoàn toàn yên tâm. +
Sở Hoài Nam cũng mới gặp cha mẹ của Lâm Hữu Phỉ lần đầu. +
Hai vợ chồng không giống như hắn tưởng tượng, nhưng lại không nói rõ được là khác ở đâu. Có lẽ cặp cha mẹ này nhìn giống con cái hơn, trong bữa tiệc, mọi hành động đều nương theo sắc mặt của Lâm Hữu Phỉ. +
Nhưng Sở Hoài Nam là một trong số ít bạn bè biết Lâm Hữu Phỉ tự tay gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Đối với một người con trai xuất sắc như vậy, cha mẹ có dựa dẫm một chút cũng không quá đáng. +
Còn Thẩm Thính nghi ngờ Lâm Hữu Phỉ, hiển nhiên cũng nghi ngờ cha mẹ Lâm Hữu Phỉ. +
Nhưng cuộc điều tra sau đó cho thấy người chồng trong cặp vợ chồng này thực sự họ Lâm, là thế hệ nhập cư thứ hai ở Mỹ, và con trai của họ – Lâm Hữu Phỉ, cũng là một người Mỹ gốc Hoa chính hiệu. +
Nhà họ Lâm đã di cư từ đời ông nội, đương nhiên không thể có bất kỳ mối liên hệ nào với Trần Phong, Lý Tống Nguyên và những người khác. Xem ra, Lâm Hữu Phỉ bị nghi ngờ đúng là vô tội. +
Bữa tiệc gia đình kết thúc, nhưng “cha Lâm” và “mẹ Lâm” không ở lại qua đêm. +
Lâm Hữu Phỉ đích thân tiễn cha mẹ, hai vợ chồng ở lại khách sạn gần sân bay một đêm, hôm sau thì về Mỹ. +
Cùng về nhà với họ còn có một khoản “phí đóng vai cha mẹ” không hề nhỏ. +
Cẩn thận có thể bắt được ve ngàn năm, thận trọng có thể lái được thuyền vạn năm. +
Trước đó, Lâm Hữu Phỉ từng rất nghi ngờ Tống Từ chính là Thẩm Thính, vì vậy hắn quyết định dùng cuốn nhật ký kết hợp với hương liệu đã bị động tay động chân để thăm dò. +
Nhưng kết quả lại khác với những gì hắn tưởng tượng. Ngoài việc chửi rủa xui xẻo, Tống Từ dường như không có phản ứng gì khác với cuốn nhật ký, y với Sở Hoài Nam dường như cũng thực sự “củi khô lửa bốc” cả đêm. +
Nếu Tống Từ chỉ là một vai diễn mà Thẩm Thính đóng vì một mục đích nào đó, thì khả năng y “xả thân nuôi hổ” vì một chút tác dụng của thuốc là cực kỳ thấp. +
Nếu vậy thì, Tống Từ đã lăn giường với Sở Hoài Nam cả đêm, khả năng cao không phải là Thẩm Thính. +
Ánh mắt Lâm Hữu Phỉ nặng nề, cuốn nhật ký vẫn chưa đến tay đúng người. +
Hắn mím môi, đổi hướng, đi thẳng đến một khu dân cư cũ ở Tĩnh Hòa. +
Sau bữa tối, Sở Hoài Nam và Thẩm Thính trở về Đường Thành Tân Giang. +
Thẩm Thính tắm xong đi ra, phát hiện Sở Hoài Nam đang nửa nằm trên giường mình đọc sách. +
Y nhướng mày: “Sao anh lại ở đây?” +
“Ngủ chứ sao.” Tên tư bản lật một trang sách, vẻ mặt hiển nhiên. +
“Sang phòng bên ngủ đi.” Thẩm Thính ra lệnh ngắn gọn, giọng điệu cứng rắn như đang huấn luyện một con chó nghiệp vụ không vâng lời. +
Nhưng con “chó nghiệp vụ” siêu lớn bướng bỉnh kia không những không nhúc nhích mà còn ngang nhiên vắt chéo chân trên giường y, nó ngẩng đầu lên, trừng đôi mắt to tròn ướt át, ngây thơ hỏi: “Tại sao?” +
“Anh nói xem tại sao?” +
Gần đây, lấy lý do “trông trưởng thành hơn”, Thẩm Thính đã nhuộm lại mái tóc vàng của Tống Từ thành màu đen ban đầu. +
Lúc này y vừa gội đầu xong, chỉ sấy khô một nửa, tóc mái hơi ẩm ướt rủ xuống trước mắt chẳng những không làm y trông chững chạc mà còn rất trẻ con. +
Khuôn mặt anh tuấn phủ một lớp sương mỏng bốc lên từ phòng tắm, trên xương quai xanh hơi nhô lên còn đọng vài giọt nước chưa kịp khô, cảm giác thanh xuân tươi trẻ ập đến khiến Sở Hoài Nam không thể chống đỡ. +
Hắn đặt sách xuống, ngẩng mặt lên nhìn Thẩm Thính: “Anh nghĩ chúng ta nên ngủ cùng nhau.” +
Thẩm Thính hít một hơi vì sự mặt dày của hắn, môi khẽ mấp máy vài lần, cuối cùng nói: “Tôi cảm thấy chúng ta nên có chừng mực.” +
Thấy tốt thì thu, có chừng có mực. Những từ này hay được các nhà tư bản cố gắng mở rộng lãnh thổ vô hạn dùng để lừa gạt người ngoài. +
Còn bản thân họ thì thường được voi đòi tiên, càng nhiều càng tốt. +
Kẻ yếu ra vẻ mạnh, kẻ mạnh giả vờ yếu. +
Sở Hoài Nam là một cao thủ giả ngốc, hắn nghiễm nhiên dựa vào giường, hoàn toàn không có ý định rời đi. +
“Anh không hiểu ý của em lắm.” +
Thẩm Thính chỉ ra cửa, thẳng thừng nói: “Ra ngoài.” +
Lúc này Sở Hoài Nam cuối cùng cũng có hành động. +
Hắn cũng vừa tắm xong, mang theo hơi nước tươi mát từ trên giường xuống, nhưng không đi ra cửa mà lại bước những bước nhỏ công thành chiếm đất, như một kẻ xâm lược tiến vào lãnh địa trước mặt Thẩm Thính. +
Thẩm Thính do dự lùi lại, nhưng Sở Hoài Nam vẫn từng bước ép sát, cho đến khi hắn dùng hai cánh tay vây lấy y vào góc tường không lối thoát. +
Bóng người bao trùm trên đỉnh đầu, che khuất ánh đèn, giống như một lồng giam đổ ập xuống người. +
Thẩm Thính hơi khó thở, người trước mặt mang một khuôn mặt đủ để mê hoặc bất kỳ kẻ phàm phu tục tử nào làm điều xấu, đang nghiêm túc nhìn y, hàng mi run động như hai cánh ve mỏng manh: “Anh cứ nghĩ, em cũng nghiêm túc với anh.” +
Con cháu nhà danh giá nào mà chẳng lăn lộn trong tình trường, vui đùa giữa rừng hoa. Đi mãi bên bờ sông sao tránh khỏi ướt giày, nhưng Sở Hoài Nam lại không vương một chiếc lá, điều này là nhờ vào khả năng nắm bắt chừng mực trong tình cảm của hắn vượt xa người khác. +
Đối với Thẩm Thính, tuy hắn không vội vàng, nhưng lại tranh giành từng tấc đất. +
Chữ “cũng” này dùng cực kỳ khéo léo, vừa như tỏ tình vừa như trách móc. +
Thẩm Thính chưa từng nghĩ rằng, một người đàn ông lại có thể tạo ra sức hấp dẫn chết người như vậy. +
Sở Hoài Nam khác hẳn vẻ ưu nhã nghiêm cẩn thường ngày. Hắn lười biếng thong thả cúi đầu, đôi môi đầy đặn khẽ mím lại, dừng lại ngay trước khi chạm vào vành tai y. +
Thẩm Thính né tránh rũ mắt xuống, ánh mắt vừa vặn chạm vào vai đối phương. +
Ba chiếc cúc sơ mi sẫm màu của hắn đã được cởi ra, để lộ xương quai xanh hơi nhô lên. Ánh đèn vàng ấm áp bị che khuất, bóng tối đổ xuống ở hõm vai, mờ mờ ảo ảo. +
Biểu cảm dịu dàng và hơi ấm cơ thể của Sở Hoài Nam khiến Thẩm Thính cảm thấy khó thở. +
Y tự cho mình không phải là người hay lùi bước khi gặp chuyện, nhưng lúc này dù lưng đã chạm vào tường, y vẫn muốn bỏ chạy. +
Song y không còn đường lui nữa, ngay cả gót chân cũng đã dán chặt vào chân tường. +
“Vậy, chuyện hôm qua, em chỉ đùa giỡn với anh thôi sao?” Sở Hoài Nam nhẹ nhàng hỏi. +
Trên khuôn mặt thất vọng của hắn hiện rõ sự tủi thân của một người đang lún sâu vào lưới tình nhưng lại bị người ta phụ bạc. +
Làm sao có thể! Ai lại lấy chuyện này ra đùa giỡn chứ! +
Thẩm Thính bảo thủ như bị chọc trúng xương sống nhạy cảm, lập tức ngẩng đầu lên, giọng điệu nóng nảy chưa từng thấy: “Trong đầu anh cả ngày lẫn đêm chỉ chứa cái gì vậy?” +
Sở Hoài Nam bất động nhìn y: “Em.” +
——- +


