Skip to main content

Chương 14

dathaiPiter

Khói nhẹ bốc lên, cả một chung canh tạt lên đùi Hoắc Vô Cữu, nhỏ giọt xuống đất theo y bào của y. +

Thị nữ xung quanh hoảng hốt, Tôn Viễn sau lưng cũng giật mình, vội vàng kéo một cái khăn lau cho y. +

Chỉ có Hoắc Vô Cữu vẫn ngồi đó, không nhúc nhích. +

Chung canh nóng hổi tạt trên người, dù có cách lớp quần áo cũng vẫn thấy đau đớn. +

Nhưng đau đớn trên da thịt chẳng là gì với y. Y rũ mắt nhìn xuống hai chân mình. +

Y thấy nàng ta cố tình hất canh lên người y, hành động của nàng ta trong mắt người tập võ như y chậm chạp không chịu nổi, nhưng y không tránh được. +

Bởi vì chân của y không nhúc nhích được. +

Nỗi nhục nhã này còn khó chịu hơn đau đớn trên da thịt gấp trăm lần. +

Sau đó, Hoắc Vô Cữu ngẩng đầu liếc Đào Chi một cái. +

Nếu nàng ta không phải nữ tử, chắc chắn y sẽ dâng trả gấp trăm lần, đổ hết nước canh nóng đó vào cổ họng của đối phương.Tiếp đó, nàng ta tỉnh táo lại. +

Nhưng y không ra tay với nữ nhân. +

Đôi mắt lãnh lệ của y chỉ liếc một cái cũng khiến Đào Chi sợ đến run rẩy, vô thức lùi ra sau. +

Nàng đang làm gì? Cái tên tàn phế này còn dám trừng nàng, nàng lại đi sợ y? +

Có cái gì đáng sợ đâu? Dù sao hôm nay vương gia cũng không ở trong phủ! Trong viện này bây giờ do một mình nàng định đoạt, nàng cũng không tin đám nô tài này dám huyên thuyên với vương gia, cũng không tin tên tàn phế này dám cáo trạng! +

Đào Chi bật dậy, trừng mắt cười lạnh: “Trách nô tỳ bất cẩn. Nhưng mà sao chủ tử không chịu né? Nếu không thì cũng đâu có làm ngài bị bỏng.” +

Sau đó nàng ta nhìn Tôn Viễn phía sau. +

“Cái tên nô tài này sao mà ngu thế? Cho ngươi hầu hạ ở đây là để ngươi đẩy xe lăn cho chủ tử, ngươi đứng ở đó làm cái gì? Làm không được việc thì ngày mai ra ngoài quét sân đi!” +

Bình thường vương gia ít khi ở An Ẩn Đường, Mạnh Tiềm Sơn cũng đi tới đi lui, bởi thế nên nàng ta tác oai tác oái ở đây quen rồi. +

Muốn mắng người hầu nào là mắng, mắng xong còn có người đến an ủi, hòa giải. +

Nhưng lúc này nàng ta mắng xong rồi, trong phòng vẫn yên lặng đến nỗi có thể nghe cả tiếng kim rơi. +

Nàng ta thở hổn hển nhíu mày nhìn xung quanh. +

Thấy thị nữ trong phòng đều cúi thấp đầu như một pho tượng. +

Đào Chi nhìn bọn họ một hồi, khó chịu nhíu mày. +

Làm sao? Hôm nay trong phòng chỉ có thêm một tiểu thiếp đã khiến bọn họ sợ như thế rồi? Cũng chỉ là một tên tàn phế không tự đi được mà thôi, có gì đáng sợ đâu. +

Nàng ta hừ lạnh quay người định ra ngoài. +

Quay đầu lại mới thấy hai người trước cửa phòng. +

Đào Chi nhũn cả chân, quỳ xuống. +

“Vương … Vương gia!” +

— +

Giang Tùy Chu ngồi trong thư phòng đến tối. +

Trước đó có thiệp mời của hai vị quan viên Công bộ mời hắn đi uống rượu. Giang Tùy Chu mới đến, không biết tửu lượng của mình thế nào, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chọn từ chối. +

Vì thế hắn lại câu giờ một lúc, sau đó sai Mạnh Tiềm Sơn đích thân trả bái thiếp, nói hôm qua hắn ngủ không ngon, bị phong hàn, còn đang dưỡng bệnh trong phủ. +

Cũng may hắn là ma ốm có tiếng nên rất tiện lấy cớ, hai người kia cũng không miễn cưỡng. +

Chờ xử lý xong hết, Giang Tùy Chu mới ra khỏi thư phòng. +

Tuy trong phòng mình bây giờ có một con hổ bệnh hung thần ác sát, nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ bữa cơm chiều được. +

Ai mà có ngờ mới vừa đi đến cửa đã nghe Đào Chi chỉ trích Hoắc Vô Cữu. +

Thị nữ nọ đứng trước bàn chắn Hoắc Vô Cữu ngồi trên xe lăn, lúc này đang chống eo, cái giọng chanh chua đến nỗi đứng ở xa còn nghe được. +

Mạnh Tiềm Sơn thấy cảnh này thì biến sắc định mắng, bị Giang Tùy Chu cản. +

Mặc dù không thấy mặt, nhưng nhìn cách ăn mặc hắn cũng nhận ra là thị nữ lúc chiều va phải Hoắc Vô Cữu. Giang Tùy Chu vốn cứ tưởng mình đã răn dạy thì nàng ta sẽ không dám tái phạm, ai ngờ lại kiêu ngạo đến nỗi này. +

Giang Tùy Chu không hiểu là do nàng ta chán sống hay là cảm thấy Giang Tùy Chu hắn sống dai quá. +

Hắn lẳng lặng nhìn nàng ta vênh váo, lại nhìn nàng ta kinh ngạc khi thấy mình, sau đó hoảng sợ đến nỗi mềm chân quỳ rạp xuống đất. +

Giang Tùy Chu nhìn bộ dạng run rẩy của nàng ta mà không biết nên nói gì. +

Lúc này mới thấy sợ thì có ích gì? Lúc nãy hung hăng với Hoắc Vô Cữu sao không biết sợ? +

Hắn rất ghét kiểu người như thế này. +

Thân là người hiện đại của ngàn năm sau, hắn tự nhận mình có một chút tôn trọng nhất định với nhân cách và tính mạng của một con người. Nhưng lại có những kẻ được tôn trọng mà cứ thích chà đạp người khác, vốn bị người ta nô dịch, quay đi lại ra vẻ hơn người sai khiến người khác. +

Mạnh Tiềm Sơn thấy Giang Tùy Chu nghiêm mặt không nói tiếng nào thì bước tới, lạnh lùng nói: “Đào Chi cô nương oai phong thật! Cô còn nhớ Hoắc phu nhân là chủ tử cơ à? Nô tài nhìn cái bộ dạng của cô còn tưởng cô tự cho mình là chủ tử nữa đấy!” +

Đào Chi run rẩy dập đầu, vội vàng biện hộ: “Vương gia, nô tỳ không dám! Bởi … bởi vì tên người hầu đẩy xe lăn cho phu nhân! Hắn đẩy xe lăn đụng vào nô tỳ nên nô tỳ mới bất cẩn làm đổ canh lên người phu nhân …” +

“Ngươi nghĩ bổn vương mù sao?” +

Giang Tùy Chu nhíu mày ngắt lời nàng ta. +

Đào Chi run rẩy quỳ rạp dưới đất không dám ngẩng đầu lên. +

Giang Tùy Chu quay đi, nói: “Mạnh Tiềm Sơn.” +

Mạnh Tiềm Sơn hiểu ý, mắng: “Để nàng ta ở đây làm chướng mắt vương gia mãi sao? Lôi xuống!” +

Lập tức, có hai người hầu vào lôi Đào Chi đi. +

Giang Tùy Chu biết Mạnh Tiềm Sơn sẽ xử lý thay hắn. Hắn lắc đầu đi tới trước mặt Hoắc Vô Cữu. +

Trên đùi y lúc này ướt nhẹp, chung canh bên cạnh vẫn còn bốc khói. +

Bị hất một chung canh lên người đã nhục nhã lắm rồi, thị nữ kia còn cố tình tạt lên đùi Hoắc Vô Cữu, cứ như là cố ý xát muối lên vết thương người ta vậy. +

Nhìn bộ dạng ngồi trên xe lăn không nói tiếng nào của y, Giang Tùy Chu không hiểu sao lại thấy đau đầu. +

Hắn mệt mỏi thu ánh mắt. +

Khiến đối phương chịu ức hiếp thì không thể không làm gì bù đắp được, nhưng thân là vương gia cao ngạo, lãnh khốc thì không thể tùy tiện giải thích với đối phương. +

Giang Tùy Chu đau đầu gần chết. +

Hắn nói: “Đi đi, đẩy phu nhân ra sau thay y bào.” +

Hắn cần sắp xếp lại từ ngữ đã. +

Tôn Viễn vâng dạ đẩy xe lăn ra căn phòng phía sau bình phong. +

Giang Tùy Chu vừa mới ngồi xuống bàn, xoa trán. +

Hắn đang định yên tĩnh suy nghĩ một lát thì thấy Tôn Viễn vừa vào trong đã lui ra. +

Giang Tùy Chu nhướng mày: “Sao đấy?” +

Tôn Viễn luống cuống đứng một bên: “Phu nhân nói không cần tiểu nhân.” +

Mắt Giang Tùy Chu lại vô thức dời lên bình phong. +

Cách một bức bình phong có thể mơ hồ thấy được một bóng người. +

Hắn hơi khựng lại, “ừ” một tiếng rồi không nói thêm gì. +

Không hiểu sao hắn lại rất hiểu cảm xúc của Hoắc Vô Cữu lúc này. Rất có thể là bởi vì trong suốt hơn mười năm học Lịch Sử của hắn, chỉ riêng luận văn nghiên cứu về Hoắc Vô Cữu hắn đã viết hết mấy bài rồi. +

Hắn biết, Hoắc Vô Cữu không cần ai cả. +

Dù cho hai chân có tàn phế cũng không cần người khác chăm sóc y như một kẻ tàn tật. Y là con hùng ưng sinh ở đất Dương Quan bão cát đầy trời, kiên cường, mà cũng độc lập, cao ngạo. +

Muốn giết y không dễ chút nào, nhưng muốn nhốt y trong lồng son, chăm chút bằng cẩm y ngọc thực lại càng khó hơn. +

Mà tất cả cũng không phải là thứ y muốn. +

Giang Tùy Chu trầm tư, vốn đang suy nghĩ tính cách tìm từ mà tâm trí lại bay về nơi xa. +

Trong phòng yên tĩnh chỉ có tiếng vải vóc cọ sát truyền ra từ phía sau bức bình phong, kèm với tiếng kẽo kẹt của xe lăn. +

Không bao lâu sau, Hoắc Vô Cữu thay một bộ y bào sạch sẽ đẩy xe ra khỏi bình phong. +

Tôn Viễn vội vàng đẩy xe cho y. +

Hoắc Vô Cữu cũng chẳng có bao nhiêu bộ quần áo để thay, vài vị chủ tử trong phủ không có ai có dáng người cao lớn như y. Trên người y lúc này là y phục của người hầu lấy tạm ra dùng. +

Giang Tùy Chu nhìn y. +

Người này đẹp quá mức cho phép, mặc cái gì cũng như móc treo quần áo. Rõ ràng chỉ là một bộ áo vải thô màu xám, mặc trên người y lại mang nhuệ khí của chiến loạn hào hùng. +

Tôn Viễn lưu loát đẩy Hoắc Vô Cữu đến cạnh bàn, Giang Tùy Chu cầm đũa, lén liếc nhìn Hoắc Vô Cữu một cái. +

Hắn nhớ trên đùi Hoắc Vô Cữu cũng có thương tích, tuy chỉ có một góc nhưng rất có thể cũng bị canh tạt vào. +

Nhưng nhìn bộ dạng không nói tiếng nào của y, Giang Tùy Chu lại không chắc lắm. +

Nếu không sao cả mà tùy tiện gọi đại phu cho y thì rõ ràng là không ổn. Nhưng hắn biết Hoắc Vô Cữu rất giỏi chịu đau, Giang Tùy Chu cũng không chắc là có bị bỏng không … +

Nghĩ thế, hắn lại vô thức nhìn Hoắc Vô Cữu thêm vài lần. +

Sau đó Hoắc Vô Cữu nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt lén lút của hắn. +

Giang Tùy Chu chột dạ định quay đi, lại thấy Hoắc Vô Cữu vẫn lạnh nhạt nhìn hắn, dường như đang chờ hắn nói chuyện. +

… Bị bắt gặp, không trốn được. +

Giang Tùy Chu hắng giọng, vừa gắp rau vừa hỏi: “Có làm ướt băng vải không?” +

“Không.” Hoắc Vô Cữu trả lời. +

Giọng nói của y trầm thấp, thật sự rất dễ nghe, trong màn đêm thế này giống như một ly rượu nồng mê say vậy. +

Giang Tùy Chu thản nhiên “ừ” một tiếng. +

“Người này tự tung tự tác, sau này sẽ không xuất hiện nữa.” Hắn nói. +

Hoắc Vô Cữu không trả lời. +

Giang Tùy Chu cũng không mong y đáp lời mình, hắn ngẩng đầu nhìn Mạnh Tiềm Sơn. +

Mạnh Tiềm Sơn vội vàng cúi đầu: “Chủ tử yên tâm! Sẽ không có lần sau!” +

Giang Tùy Chu “ừ” một tiếng, không nói nữa. +

Hắn nghĩ, có thể nhân việc hôm nay để ra vẻ áy náy, từ từ đổi thái độ của mình với đối phương. +

Mà hắn càng không cần phải lo về những người trong phòng này nữa, qua việc hôm nay, hẳn là sẽ không ai dám xem thường hay làm khó dễ Hoắc Vô Cữu. +

Tuy biết Hoắc Vô Cữu không cần được chăm sóc như thế, nhưng hắn vẫn phải tỏ rõ thái độ — ít nhất cũng phải để Hoắc Vô Cữu biết dù hắn không thích y nhưng cũng không muốn nhằm vào y. +

Ăn cơm trong im lặng. +

Chờ ăn xong, thị nữ bắt đầu dọn dẹp cả trong lẫn ngoài. +

Buổi tối vương gia thường đọc sách, còn phải dọn giường cho hai chủ tử ngủ nữa. +

Giang Tùy Chu ngồi một bên, trên tay cầm quyển sách nhìn Mạnh Tiềm Sơn dọn dẹp trong phòng ngủ. +

Hắn sững sờ. +

Hôm nay trốn một mình trong thư phòng nhàn nhã quá mà quên mất một chuyện quan trọng. +

Ánh mắt của hắn dời sang Hoắc Vô Cữu, lại nặng nề rũ mắt nhìn xuống quyển sách trên tay. +

… Nếu Hoắc Vô Cữu ngủ trong phòng của hắn, thì hắn phải ngủ ở đâu đây? +

Tác giả có lời muốn nói: +

Từ khi cưới Hoắc phu nhân, vương gia cứ phải ngủ sô pha suốt thôi, thảm, thảm quá hê hê. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)