Chương 14

Âm mưu của đại lão (1) +
Nụ cười hiền lành trên mặt Mục Thường Sư cũng không hề khựng lại: “Ngọc tiểu hữu, Quỷ Vương điểm danh muốn cưới cậu, chúng ta không thể làm gì khác, chỉ có thể chuẩn bị ba phần lễ xem như là lời xin lỗi.” +
Lão xòe tay lấy ra ba cái túi Càn Khôn. +
“Ba túi này, một cái là từ Yêu vương, một cái là từ Minh chủ, còn một cái là chút lễ ta chuẩn bị cho cậu.” +
Chưởng môn Khống Âm Phái nhìn ba cái túi trong tay Nhân chủ mà im lặng không nói gì, ba cái túi của Mục Thường Sư nói là lễ, thật ra đang đẩy Ngọc Tế đến một vị trí xấu hổ hơn thôi. +
Một buổi nói chuyện thế này, thêm ba phần lễ, nếu Ngọc Tế vẫn không đồng ý ký khế ước với Quỷ Vương thì rõ ràng là không nể mặt chưởng môn Huyền Phái, không đặt chúng sinh thiên hạ vào mắt, là máu lạnh vô tình. +
Nếu Ngọc Tế đồng ý thì ba phần lễ này khiến Ngọc Tế có vẻ kiếm lời, khiến Ngọc Tế trong mắt mọi người trở thành một kẻ bị ích lợi che mờ mắt, thái độ từ chối trước đó sẽ thành một trò cười. +
Đồng ý là vì tiền bạc. +
Không đồng ý là không tôn trọng trưởng bối, máu lạnh vô tình. +
Tiến thoái lưỡng nan. +
Chưởng môn Khống Âm Phái than khẽ. +
Gừng càng già càng cay, có lẽ Ngọc Tế muốn dựa vào việc Quỷ Vương chỉ muốn mình để chiếm vị trí chủ động, không ngờ bị Nhân chủ bẫy lại một nước lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. +
Ánh mắt Ngọc Tế đạm mạc. +
Năm đó, cậu sống ở Huyền Sơn không bao lâu đã rời núi vào đời chính là bởi vì trên Huyền Sơn có một đám lão già đạo đức giả, dối trá, chỉ biết lấy chúng sinh thiên hạ ra nói chuyện. +
Lo chuyện bao đồng. +
Nhìn nụ cười hòa ái của Nhân chủ, Ngọc Tế đưa tay đón: “Vậy thì đa tạ quà cưới của ba vị giới chủ.” +
Lưỡng nan? Sao có thể như thế được? +
Trước đó cậu từ chối là vì muốn kiếm một mớ từ tay mấy người này. +
Cậu chỉ ước gì nhanh tay nhanh chân được động phòng với người tình trong mộng thôi. +
Thương tiếc chúng sinh? +
Cậu đồng ý ký khế ước với Quỷ Vương. +
Hám lợi? +
Cậu không cha không mẹ, không bang không phái. +
Bây giờ ba vị giới chủ ra mặt tác hợp cậu và Quỷ Vương, thân làm trưởng bối, ba vị giới chủ đưa một tý lễ hỏi, quà cưới là quá đáng lắm à? +
Sao lại thế? +
Đưa ít mới quá đáng. +
Dù sao thì quà cũng đưa đến rồi, ai đưa ít người đó mất mặt. +
Mục Thường Sư cứng đờ. +
Chưởng môn Khống Âm Phái: “…” +
Tình huống xoay ngược nhanh như rồng đón gió vậy. +
Gừng tuy càng già càng cay, nhưng Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chỉ có nước chết trên bờ cát. +
Tiễn Mục Thường Sư, Ngọc Tế không quay lại Tàng Thư Các mà cầm ba túi Càn Khôn về phòng nghỉ được Khống Âm Phái chuẩn bị. +
Chưởng môn tưởng Ngọc Tế không vui vì bị bắt ký khế ước với quỷ, đành dặn các đệ tử đừng đến quấy rầy cậu. +
Ngọc Tế ngồi lẳng lặng nhìn bức tranh trải trên giường, đó là tranh vẽ Quỷ Vương. +
Trên đường đến Khống Âm Phái, Ngọc Tế đã chiếm được bức họa trong tay Thạch Nhạc làm của riêng. +
Sợ làm hỏng bức họa, Ngọc Tế vươn ngón tay thon dài trắng nõn cách không miêu tả hình dáng khuôn mặt Quỷ Vương, tương tư trong mắt chảy như nước. 1
Ngọc Tế là người lục âm, nghĩa là hoài thai vào tháng âm, năm âm, rồi lại sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm, trùng hợp hơn nữa là cậu lại sinh vào mười lăm tháng Bảy, thất hung tương liên. +
Thiên tượng hiếm gặp chạm phải lục âm khiến mệnh cách của cậu rất đặc biệt, không phải Mắt Âm Dương nhưng lại có thể nhìn thấy quỷ, không cần phù triện cũng có thể cảm nhận được quỷ khí, âm khí. +
Cũng bởi vì mệnh cách nên khi Ngọc Tế vừa mới nhập đạo tu luyện, thể nhược nhiều bệnh, hồn phách không yên. +
Năm ba, bốn tuổi có người đùa dai để Ngọc Tế lại vùng hoang vu thường có hung quỷ lui tới, vì hiệp ước hòa bình giữa Tam giới nên hung quỷ không dám ăn Ngọc Tế, chỉ đành biến thành đủ loại hình dạng để đe dọa cậu. +
Ngọc Tế hoảng sợ, ba hồn ly thể. +
Trí nhớ năm ba, bốn tuổi không rõ ràng mấy, Ngọc Tế chỉ nhớ sau khi hồn cậu ly thể dường như bị thứ gì đó dẫn dắt, bay trong mơ hồ thật lâu, thật lâu, đến một đại điện đầy ánh nến sáng ngời. +
Trên vương tọa trong đại điện có một người mặc áo bào đen, dung mạo tuấn mỹ, người nọ hơi híp mắt, dáng vẻ mỉm cười nhướng mày thật sự rất đẹp … +
Chỉ một thoáng như thế cũng khiến Ngọc Tế khắc ghi trong lòng. +
Đến nỗi Ngọc Tế không nhớ rõ chuyện lúc ba, bốn tuổi nhưng vẫn nhớ rõ ngũ quan tuấn mỹ của người nọ, cùng với đôi mắt đỏ như máu đó. +
Theo thời gian trôi, gương mặt nọ càng ngày càng khắc sâu trong đầu! +
Ngọc Tế ôm bức họa vào lòng, quyến luyến cọ cọ. +
Hầu Nghiệp … +
Hầu Nghiệp … +
Thì ra, ngài là Hầu Nghiệp … +
Niệm mấy lần tên của Quỷ Vương, Ngọc Tế ôm bức họa càng chặt hơn. +
Hai mươi mấy năm, bọn họ sắp gặp lại rồi, tơ vương ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng có ngày được tỏ bày. +
Điện Cửu U dưới Hoàng Tuyền, yên tĩnh mà lạnh như băng. +
Áo bào rũ xuống đất, người đàn ông tuấn mỹ nọ nằm nghiêng trên vương tọa nhắm mắt dưỡng thần như đang ngủ. +
Nghe tiếng gió, người nọ hơi mở mắt ra nhìn một người, một yêu, một quỷ đứng bên ngoài phong ấn. +
“Làm sao?” +
Lười biếng liếc bọn họ một cái, Quỷ Vương không thèm để ý hỏi. +
Mục Thường Sư cung kính ôm quyền khom lưng: “Người Quỷ Vương cần tìm đã tìm được, tên là Ngọc Tế, Ngọc Tế cũng đã đồng ý ký khế ước với ngài.” +
“Vậy thì đưa đến đây.” +
Nhắc đến người mình muốn ký khế ước, Quỷ Vương rút lại biểu cảm không để ý của mình, ngồi dậy tựa vào vương tọa. +
Hai mươi năm, không biết nhóc con đáng thương mũm mĩm năm đó bây giờ thế nào rồi. +
Có phải giống như trong tưởng tượng của hắn không. +
Mục Thường Sư khom người: “Chuyện ngài và Ngọc Tế ký khế ước là chuyện lớn, chúng ta chuẩn bị tổ chức đại điển ở Nhân giới, mời các phái trong giới huyền học đến tham gia. Ta thấy mười lăm tháng Bảy tuần sau là ngày tốt, thích hợp để ký khế ước, rước dâu, phiền Quỷ Vương chờ thêm vài ngày.” +
Quỷ Vương liếc Nhân chủ một cái: “Ồ, tiết Trung Nguyên là ngày tốt à?” +
Giọng điệu Quỷ Vương mang theo hơi lạnh, cũng như hiểu rõ điều gì. +
Mục Thường Sư run rẩy, chắp tay nói: “Ngọc Tế là lục âm, ngài là Quỷ Vương, hôm đó đúng là ngày tốt.” +
Quỷ Vương cười như không cười: “Cũng được.” +
Lần đầu tiên gặp Ngọc Tế là mười lăm tháng Bảy. +
Cách bây giờ vừa đúng 23 năm. +
Ký khế ước vào ngày tròn 23 năm gặp mặt, cũng được. +
Giới huyền học mấy ngày tới sắp có một chuyện vui. +
Truyền nhân cuối cùng của thuật sĩ sắp ký khế ước với Quỷ Vương rồi! +
Ký khế ước ở giới huyền học là một loại nghi thức rất thần thánh trong hôn lễ của hai người, được trời đất ghi khắc, tính chất cũng không khác mấy với người bình thường đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, nhưng khắc nghiệt hơn nhiều so với hôn lễ của người thường. +
Người thường đi lĩnh giấy, thề thốt yêu thương ở hôn lễ chỉ là hình thức mà thôi, làm được thì hạnh phúc mà không được cũng chẳng sao, nhưng người hai người ký khế ước ở giới huyền học thì không được. +
Sau khi tổ chức nghi thức, hai người trở thành đạo lữ hợp pháp được ghi khắc trong thiên địa, nếu vi phạm lời thề sẽ bị thiên lôi đánh. +
Nghi thức khế ước càng chính thức, càng lớn thì hậu quả vì vi phạm khế ước càng nghiêm trọng, thậm chí còn nghiêm trọng đến nỗi người vi phạm sẽ bị sét đánh cho hồn phi phách tán. +
Cho nên người ký khế ước trong giới không nhiều lắm. +
Bao nhiêu năm mới xuất hiện một cặp đôi muốn ký khế ước, còn là Quỷ Vương bị phong ấn trong Điện Cửu U và độc đinh của Ngọc thị, sao có thể không khiến người ta phải kinh ngạc được? +
Nhưng Nhân chủ, Yêu vương và Minh chủ đều đã tặng lễ. +
Khống Âm Phái, Cổ Độc Phái, Mị Linh Phái, Dược Các, tứ đại phe phái cũng không tuột lại phía sau, tốc độ tặng quà cực kỳ nhanh khiến những môn phái khác đều không theo kịp. +
Những môn phái còn lại trong giới không rõ là chuyện gì nhưng cũng không thể cản được hành động nhanh như gió của bọn họ. +
Tặng quà tặng quà tặng quà, chúc phúc chúc phúc chúc phúc! +
Ngày ký khế ước, khắp chốn mừng vui. +
Ngọc Tế mặc giá y màu đỏ, trang điểm nhẹ khiến khuôn mặt thanh tú trở nên càng thêm tinh xảo. +
“Anh Ngọc, em thấy anh hợp với màu đỏ lắm!” +
Làn da trắng nõn, giá y màu đỏ diễm lệ, mặt mày tinh xảo, trường thân ngọc lập điểm thêm tý phấn son chói mù mắt Thạch Nhạc. +
Ngọc Tế nhướng mày, mang chút hương vị khó có thể kiềm chế. +
“Tổn thọ má ơi!” +
Thạch Nhạc gào khóc chạy như điên. +
Tiễn bước Thạch Nhạc, Ngọc Tế nghiêng người nhìn về phía quảng trường. +
Lúc này Tam giới tề tựu, quảng trường bình thường dùng để cử hành đại điển đang đứng đầy người, vô cùng náo nhiệt. +
Ngọc Tế đứng trên lầu cao nhìn qua khung cửa sổ, lạnh mặt nhìn biển người bên dưới quảng trường. +
Mục Thường Sư với cậu không thân cũng chẳng quen, càng đừng nói đến giao tình gì với Quỷ Vương, mà lão ta lại tích cực tổ chức điển lễ, mời nhiều người như thế đến tặng quà, chúc phúc, không biết đang ôm âm mưu gì. +
Ánh nắng chiếu rọi, giờ lành đã đến. +
“Nghênh đón tân nhân!” +
Ngọc Tế mặc trường bào đỏ thẫm, tay cầm giấy đỏ viết sinh thần bát tự của Hầu Nghiệp, dọc theo thảm đỏ thật dài, từng bước một bước lên đài cao. +
Hai bên thảm đỏ đứng đầy người, hoa tươi xếp thành đủ loại hình dạng xinh đẹp, sau đó khi Ngọc Tế đi ngang qua, gió nổi lên, cánh hoa bay múa rơi xuống đẹp khôn xiết. +
Ngọc Tế bước lên đài lễ dưới biển hoa ngập trời. +
Trên đài lễ có lư hương bằng vàng thật lớn, trong lư cắm ba nén hương đỏ to bằng cổ tay, khói hương bốc lên cao tận trời. +
Điềm đại cát! +
Nhân chủ Mục Thường Sư đầu tóc bạc mặc lễ bào màu đỏ đứng trước lư hương, mặt mũi hiền hòa. +
Chờ Ngọc Tế cầm sinh thần bát tự quỳ xuống bồ đoàn, Nhân chủ cười tủm tỉm bước tới mở cuộn giấy vải trên tay ra. +
“Thuật sĩ Ngọc Tế, cậu có đồng ý kết hôn khế trọn đời với Quỷ Vương Hầu Nghiệp, không rời không bỏ, cộng hưởng sinh mệnh không?” +
Nhân chủ vừa dứt lời, sắc mặt chưởng môn các giáo phái hơi thay đổi. +
Sắc mặt Miêu Ương đứng sau lưng Yêu vương cũng khó coi. +
Hôn khế trọn đời là loại khế ước bất chấp lý lẽ nhất trong giới huyền học. +
Cấp bậc khế ước rất cao, buộc chặt hai bên vào với nhau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. +
Khế ước này cần song phương tuyệt đối trung thành. +
Hai bên nếu có một người phản bội, trời xanh sẽ cực kỳ phẫn nộ giáng thần lôi không đánh chết người phản bội thì không thôi. +
Một bên còn lại vì người phản bội đã hồn phi phách tán cũng chịu khổ như cực hình, sau đó lại vì người phản bội đã chết nên bị khế ước phản phệ mất nửa cái mạng. +
Mấy nghìn năm nay, giới huyền học chỉ có hai cặp đạo lữ lựa chọn hôn khế trọn đời, kết quả là không ai được chết già! +
Bây giờ Ngọc Tế lại muốn kết hôn khế trọn đời với Quỷ Vương? +
Bản thân Ngọc Tế cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Nhân chủ. +
Khế ước trọn đời có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, cậu ký khế ước rồi mà bị thương thì chẳng phải Quỷ Vương cũng sẽ bị khế ước phản phệ làm cho trọng thương sao? +
Ngọc Tế đảo mắt nhìn xung quanh, lướt qua đám chưởng môn các môn phái và đệ tử tinh anh của họ. +
Nhiều người như thế chứng kiến hôn khế trọn đời, lực khế ước sẽ mạnh mẽ đến nỗi đủ để làm Quỷ Vương trọng thương. +
Ánh mắt Ngọc Tế tối sầm. +
Thì ra cái bẫy Nhân chủ đặt là ở đây. +
Có họa cùng chia, dùng cậu để tính kế Quỷ Vương. +
Âm mưu của Nhân chủ hay ho thật đấy. +


