Chương 14

Hứa Thanh Hoài không hề chuẩn bị tâm lý, bị bản năng sợ hãi giữ chặt tại chỗ, nhìn thấy ảnh ngược của chính mình trong con mắt màu đỏ tươi. +
Khoang mũi của anh tràn ngập mùi tanh đặc trưng của con quái vật, cảm nhận được sự ẩm ướt lạnh lẽo của xúc tua. Giữa bọn họ vừa căng thẳng vừa thân mật khăng khít, thậm chí anh chỉ cần nghiêng người thêm vài centimet nữa là hoàn toàn có thể dính vào nhau. +
Vài giây yên lặng. +
Con quái vật hơi nghiêng đầu, dường như đang chờ anh trả lời mình. +
Hứa Thanh Hoài giữ nguyên tư thế này, tốn chút thời gian để rút ra khỏi phản xạ có điều kiện của con người, rồi đột nhiên hít sâu một hơi, adrenaline bắt đầu tăng vọt, không phải vì sợ hãi, mà là sự hưng phấn sinh ra sau khi thân thể phán đoán được có mối nguy hiểm đến gần. +
Anh giơ tay nắm lấy xúc tu trên cổ, vuốt ve lớp da có hoa văn phức tạp lại lộng lẫy, chủ động tiến lại gần hơn, chóp mũi chạm vào đầu con quái vật, hơi thở nóng bỏng lại dồn dập phả lên tròng mắt màu đỏ tươi của con quái vật. +
“Mày định làm gì?” Hứa Thanh Hoài nói nhanh hơn bình thường, “Định vặn gãy cổ tao à?” +
Con quái vật im lặng, cố gắng lý giải ngôn ngữ loài người, lớp màng trắng trên tròng mắt lấp lánh với tần số cao, một lúc sau mới nghiêng đầu về phía Hứa Thanh Hoài, dùng lớp vỏ cứng cáp chậm rãi cọ vào mũi anh, trượt lên, rồi lại trượt xuống. +
“Không.” Nó nói. +
“Không?” Hứa Thanh Hoài hỏi lại. +
“Không!” Tròng mắt của nó di chuyển, di chuyển đến ngang tầm mắt anh. +
“Không. Ngươi. Ta. Ăn. Không. Ta. Xem. Ăn. Ăn hết. Ăn. Ăn. Ha ha, ăn, ăn…” +
Giọng điệu càng lúc càng nhanh, đám xúc tu cũng bắt đầu mấp máy, rời khỏi cổ Hứa Thanh Hoài, một lần nữa nhảy về phía cánh tay máy trên bàn làm việc. +
Lần này, Hứa Thanh Hoài phản ứng nhanh hơn, ngay lập tức duỗi tay, túm cánh tay máy về phía sau. +
Hứa Hữu Dư vồ hụt. +
Toàn thân nó bắn ra một đống gai nhọn, lại quên mất cách biểu đạt của con người, cố gắng hướng nhe răng về phía Hứa Thanh Hoài, phát ra âm thanh tê tê. +
Hứa Thanh Hoài cất cánh tay máy vào trong ngăn kéo, khóa lại, rồi nắm chặt một đám xúc tu, kéo Hứa Hữu Dư đến trước người mình. +
“Học giáo trình của tiểu học lâu như vậy rồi, mày chỉ học được mấy chữ này thôi sao?” +
Hứa Hữu Dư mở to mắt hết cỡ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ngăn kéo, xúc tu quấn đầy cánh tay trái của Hứa Thanh Hoài, dùng giác hút để lại những vết tròn nhỏ trên làn da anh — đó chính là chỗ anh vừa đeo cánh tay máy. +
Hứa Thanh Hoài kéo đầu nó lại, bắt nó nhìn về phía mình. +
“Nhìn tao,” anh nói, “Nghe đây.” +
Con quái vật nhìn anh, lớp màng trên mắt lại bắt đầu động đậy. Đây là biểu hiện khi nó nghiêm túc suy nghĩ, lúc này nó đang cân nhắc nên cắn nuốt cánh tay Hứa Thanh Hoài từ chỗ nào để hoàn toàn chiếm anh cho riêng mình. +
Hứa Thanh Hoài như không phát hiện ra ánh mắt cực kỳ có tính xâm lược của nó, thậm chí còn vui mừng vì sự tiến bộ của con quái vật, kiên nhẫn dạy nó: “Mày nên nói như thế này.” +
Hứa Hữu Du nghiến răng, phát ra tiếng ca ca, kết cấu thanh quản mới tinh phát ra âm thanh sàn sạt, cố gắng bắt chước âm tiết của Hứa Thanh Hoài: “Tê tê…… Nói…… Tê…… Ngươi……” +
Hứa Thanh Hoài: “Ngươi không được nhìn nó, ngươi không được chạm vào nó, nếu không ta sẽ cắn nuốt nó.” +
*Mình định để Hứa Thanh Hoài xưng hô kiểu hiện đại nhưng Hứa Hữu Dư dùng xưng hô cổ đại như ngươi ta +
Lớp màng trên mắt con quái vật không động đậy, con mắt màu đỏ tươi chỉ nhìn chằm chằm vào anh. +
“Nói.” Hứa Thanh Hoài siết chặt tay, bóp đám xúc tu của nó. +
Con quái vật quấn quanh cánh tay anh một vòng, hơi há miệng, trôi chảy nói rõ ràng từng chữ, lặp lại câu chữ của anh, không sót một chữ nào: “Ngươi không được nhìn nó, ngươi không được chạm vào nó, nếu không ta sẽ cắn nuốt nó.” +
Âm thanh của nó vẫn khàn khàn kỳ dị, ngữ điệu cũng có sự khác biệt tinh tế so với câu nói trần thuật của Hứa Thanh Hoài, mang theo cảm giác sởn tóc gáy khó có thể miêu tả. +
Hứa Thanh Hoài nheo mắt. +
Hai bên đối diện với nhau, không ai rời mắt, như một cuộc thăm dò. +
Một lúc lâu sau, Hứa Thanh Hoài chậm rãi mở miệng. +
“Bây giờ, tao trả lời yêu cầu của mày.” Anh nhìn chằm chằm vào con quái vật, nói từng chữ, “Tao từ chối.” +
Con mắt của con quái vật biến thành màu đỏ tươi rực rỡ như máu. +
Nó dựng đứng nửa thân trên như rắn, đầu lưỡi phân nhánh thò ra khỏi miệng, tức giận phát ra tiếng uy hiếp với Hứa Thanh Hoài. +
Hứa Thanh Hoài nói: “Hứa Hữu Dư, mày là mày, nó là nó, giữa mày và cánh tay máy không có bất kỳ xung đột nào, tao sẽ không vì nó mà bỏ rơi mày. Vì vậy, vứt bỏ ý định tấn công không cần thiết đó đi, tao không cho phép các thành viên trong gia đình làm tổn thương lẫn nhau.” +
Con quái vật tỏ ra khinh thường với điều này, thậm chí nó còn tức giận hơn vì anh gọi cánh tay máy là “thành viên trong gia đình”, há to miệng, con mắt màu đỏ tươi không ngừng di chuyển trên hộp sọ, giọng nói trở nên khàn khàn đáng sợ hơn, như lời nguyền truyền đến từ ác ma địa ngục: “Ăn hết nó, ta muốn ăn hết nó, ăn hết, không được, ngươi không được, ăn hết nó!…” +
Hứa Thanh Hoài khen ngợi: “Học nhanh thật, không tệ.” +
Quái vật lặp lại lời anh: “Học nhanh thật, không tệ. Ta muốn cắn nuốt nó. Ngươi không được nhìn nó, ta muốn ăn hết. Ngươi. Ăn hết……!” +
Hứa Thanh Hoài ngáp một cái, giơ tay cởi áo sơ mi, nói: “Tao buồn ngủ quá, bây giờ tao không có thời gian để tranh cãi với mày về mấy chuyện này. Muốn ngủ chung với tao, hay muốn ngủ trong lọ thủy tinh?” +
Ánh mắt con quái vật lập tức dừng lại trên cánh tay trái của anh. +
Cơn tức giận lập tức bị dập tắt, tròng mắt màu đỏ tươi cũng không chạy loạn nữa, chỉ nhìn chằm chằm nhìn vào phần ngực trái trong suốt của Hứa Thanh Hoài. Hứa Thanh Hoài giả vờ như định cài cúc áo lại, con quái vật lập tức căng thẳng, xúc tua ngay lập tức phóng ra, nhắm vào bảo địa bí mật chỉ thuộc về nó trên người nhân loại. +
Nhưng ngay trước khi nó kịp chạm vào ngực anh, bàn tay phải của Hứa Thanh Hoài đã chặn đường nó. +
Con mắt lẻ loi nhanh chóng nhảy lên đỉnh đầu nó, vừa nghi hoặc vừa bối rối đánh giá vẻ mặt của con người. Trên mặt Hứa Thanh Hoài mang theo chút ý cười, nói: “Hoặc là chấp nhận cánh tay máy, tao cho mày áp vào ngực tao mà ngủ. Hoặc là tiếp tục làm ầm ĩ, tao sẽ nhét mày vào lọ thủy tinh rồi đóng kín.” +
Đầu của con quái vật vặn vẹo một chút, phát ra âm thanh tức giận về phía Hứa Thanh Hoài. Nhưng người sau không dao động, bắt đầu chậm rãi cài cúc áo, từng cái một, khiến cục thịt đẫm máu kia dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của con quái vật. +
Một khoảng lặng nôn nóng. +
Con quái vật vừa mới sinh ra chưa được một tháng, cuối cùng cũng thua dưới bàn tay giảo hoạt của con người. +
Nó không tình nguyện liếc nhìn cánh tay máy một cái, chui đầu vào khe hở giữa các cúc áo, toàn bộ thân thể biến dài biến hẹp như slime, như rắn mà chui vào trong, rồi nhanh chóng phóng to, phủ kín toàn bộ phần ngực của con người, giác hút bám chặt vào làn da ấm áp của anh. +
Hứa Thanh Hoài cười cười, vỗ nhẹ lên nó vài cái cách một lớp vải, anh nhân cơ hội này lấy cánh tay máy ra, tiếp tục sửa chữa những lỗ hổng. +
Quái vật biết rõ anh đang làm gì, nhưng nó bị nhiệt độ cơ thể con người mê hoặc, cái đầu dính sát vào khoang ngực, không phục mà rầu rĩ phát ra âm thanh: 1
“Ăn hết, ta muốn ăn hết, ta, ăn. Không. Ghét. Ăn hết nó. Ta…… Ghét.” +
Hứa Thanh Hoài: “Còn biết dùng chữ ‘ghét’ cơ đấy, xem ra các tiết học kia có hiệu quả.” +
“Ghét, ghét, ngươi, ăn hết, ăn luôn ngươi, ăn luôn, ăn, ngươi, ăn hết ngươi, ta muốn ăn ngươi, ta sẽ ăn hết ngươi, ăn hết…” +
Quái vật siết chặt giác hút, dùng cách ôn hòa vô hại để nhấm nuốt làn da của anh, để lại những dấu vết tươi đẹp trên đó. +
Hứa Thanh Hoài cười nhạo nó: “Nói còn chưa rõ đã muốn ăn tao? Đồ ngu xuẩn không có đủ kiên nhẫn.” +
Quái vật tức giận cắn anh một ngụm. +
Hứa Thanh Hoài lười so đo với nó, chữa trị xong cánh tay máy, một lần nữa đeo lên tay trái, lại cảnh cáo con quái vật vài câu, rồi buồn ngủ bước vào phòng tắm. +
Nơi này không có nước ấm, dưới tình huống không có nguồn năng lượng, anh chỉ có thể tắm nước lạnh. +
Hứa Thanh Hoài trực tiếp hủy kết nối giữa nguồn năng lượng với bể chứa nước, kết nối bể nước với cánh tay máy, 30 giây là đun nóng cả bể nước. +
Anh cởi quần áo, trên ngực vẫn nằm bò một vật nhỏ hơn hai mươi cân, trước khi bước vào bể nước sôi, anh lễ phép tham khảo ý kiến Hứa Hữu Dư: “Mày muốn tắm chung với tao không?” +
Hứa Hữu Dư vẫn còn giận dỗi, chui đầu vào ngực anh, không nhúc nhích. +
Vì vậy, Hứa Thanh Hoài mở vòi nước, bắt đầu tận hưởng bồn tắm ấm áp hiếm có. +
Khi xoa sữa tắm, anh vỗ vỗ Hứa Hữu Dư, ý bảo nó nâng hết xúc tu lên, Hứa Hữu Dư không phục nhưng vẫn nghe lời mà nâng xúc tu lên, tùy ý để Hứa Thanh Hoài dùng mười mấy cái xúc tu của nó làm bông tắm, xoa ra một đống bọt xà phòng, rồi xoa lên người mình. +
Xoa quá nhiều bọt xà phòng, giác hút của con quái vật nhanh chóng trở nên trơn tuột, lực hút giảm mạnh, từng cái một rơi khỏi làn da của con người, cho dù nó điên cuồng múa may xúc tua, cố gắng dính lên người anh, nhưng vì trọng lượng của nó đã tăng lên, nó vẫn trượt từ ngực Hứa Thanh Hoài xuống sàn. +
Hứa Thanh Hoài không nhịn được mà bật cười. +
Sàn nhà trơn trượt hơn, Hứa Hữu Dư múa may xúc tua, vất vả lắm mới móc được cánh tay con người, nhìn kỹ lại, vậy mà là cánh tay máy vẫn luôn khiến nó căm hận. +
Cánh tay máy chuẩn xác nắm lấy thân thể của nó, Hứa Thanh Hoài nhắm thẳng vòi sen vào nó, ào ào xả nước. +
“Mày xem, gia hòa vạn sự hưng,” Hứa Thanh Hoài lười biếng nói, “Nếu không có cánh tay máy, mày còn phải nhảy trên sàn nhà mười phút nữa.” +
Hứa Hữu Dư vẫn không vừa lòng, nghiến răng kèn kẹt, lầm bầm vài câu gì đó, Hứa Thanh Hoài rửa nó sạch sẽ, rồi thoải mái tắm rửa sạch sẽ, sau đó lau khô con quái vật và bản thân anh, một lần nữa dán con quái vật lên ngực mình. +
“Ngủ.” Anh lại ngáp, “Buồn ngủ quá.” +
Hứa Hữu Dư sàn sạt nói: “Ngủ, buồn ngủ quá.” +
Hứa Thanh Hoài nằm lên giường, cười nói: “Máy đọc lại.” +
Hứa Hữu Dư: “Máy đọc lại.” +
Hứa Thanh Hoài: “Chúc ngủ ngon.” +
Hứa Hữu Dư: “Chúc ngủ ngon.” +
Hai tay Hứa Thanh Hoài ôm ngực, ôm vật nhỏ chướng mắt này, đắp chăn, anh còn không quên thiết lập một chương trình “báo động khi bị tổn thương” cho cánh tay máy, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. +
Tác giả có lời muốn nói: +
[mắt tình yêu] [cố lên] [rải hoa] +


